CỨU VỚT VAI ÁC BI TÌNH - NHIỆM VỤ ĐANG TIẾN HÀNH! - Chương 21
Chương 21: Cứu rỗi
Đầu ngón tay Thiệu Khâm Hàn run lên. Những viên kẹo tròn từ kẽ tay hắn rơi xuống như những viên bi pha lê, nảy lóc cóc rồi lăn tứ tung khắp sàn nhà.
Yết hầu hắn khẽ động, như có thứ gì nghẹn cứng bên trong, một chữ cũng không thể thốt ra.
Thiệu Khâm Hàn nhắm chặt mắt, cố ép cảm giác cay xè nơi hốc mắt xuống. Nhưng trong cơn hoảng hốt, vẫn có thứ chất lỏng nóng bỏng tràn ra, chậm rãi chảy dọc theo gò má.
Hắn nằm co người trên sàn, toàn thân không ngừng run rẩy, như đang cố chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp. Từng thớ cơ căng cứng, không một chỗ nào được thả lỏng.
Ký ức cuộn trào trong bóng tối, kéo hắn trở về đêm hôm ấy của rất nhiều năm về trước.
“Khâm Hàn! Khâm Hàn! Con ngoan nhất, nghe lời mẹ nhất mà! Thả mẹ ra ngoài đi! Mau thả mẹ ra ngoài!”
Người phụ nữ xinh đẹp nhưng tiều tụy điên cuồng đập cửa. Qua khe cửa, bà cố nhìn đứa con trai còn nhỏ ở bên ngoài. Hai cổ tay máu me đầm đìa, chằng chịt những vết thương do chính bà gây ra.
Bà bật khóc nức nở:
“Khâm Hàn, thả mẹ ra ngoài! Mau mở cửa cho mẹ!”
Cảm xúc dần mất kiểm soát, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên vặn vẹo. Giọng nói bén nhọn như móng tay cào trên bảng đen:
“Mau lên! Nhanh lên! Thả mẹ ra ngoài! Con có nghe thấy không?! Khâm Hàn, con không ngoan nữa sao?!”
Bà liều mạng đập cửa, đôi mắt đỏ ngầu.
Cậu bé đứng bên ngoài bị dáng vẻ của mẹ dọa sợ. Cậu cố chớp mắt, nén nước mắt, kiễng chân với lên ổ khóa đã cố ý được lắp thật cao.
“Khâm Hàn ngoan mà… Khâm Hàn thả mẹ ra…”
Nhưng tay cậu còn chưa chạm được tới khóa, một bóng người đã phủ xuống từ phía sau, mang theo cảm giác áp bức khiến người ta gần như nghẹt thở.
Người phụ nữ trong phòng vừa nhìn thấy liền như bị bóp nghẹn cổ họng. Tiếng gào thét đột ngột im bặt trong một giây, rồi ngay sau đó lại càng chói tai hơn.
“Thiệu Trạch Dương, tôi hận anh! Tôi thà chết cũng không ở bên anh! Tôi thà chết!”
“Đồ điên! Đồ biến thái! Anh đáng chết!”
Người đàn ông chẳng hề để ý.
Ông ta lặng lẽ ngồi xổm xuống sau lưng cậu bé, giọng nói lạnh lẽo đến quỷ dị:
“Mẹ muốn rời bỏ chúng ta. Ba làm vậy chỉ để giữ mẹ lại thôi, hiểu không?”
Cậu bé ngây ngô đứng đó, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Bàn tay người đàn ông đặt lên đỉnh đầu cậu, nhưng không hề có lấy một chút hơi ấm, chỉ lạnh ngắt.
“Sau này, nếu con gặp được người mình yêu, phải nhốt người đó lại. Như vậy họ mới có thể mãi mãi ở bên con.”
“Nếu nhốt không được…”
Giọng nói của người đàn ông dần tan biến giữa không trung, khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ.
Thay vào đó là hai thi thể nằm im lìm trong phòng.
Máu đỏ sẫm chậm rãi lan trên sàn, mùi tanh ngọt xộc thẳng vào mũi.
Nếu không thể nhốt lại…
Vậy thì chỉ còn cách dùng cái chết để giữ người ấy ở lại.
Người phụ nữ vừa mới khóc lóc van xin giờ đây đã hoàn toàn im lặng. Đôi mắt bà vẫn mở to, nhìn thẳng về phía cậu bé, khiến người ta lạnh sống lưng.
Dường như bà đang oán hận.
Oán hận vì sao cậu không mở cửa cho mình.
Cậu bé đứng giữa căn phòng, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu chậm rãi bò qua vũng máu đến bên người phụ nữ, đôi mắt nhỏ đỏ hoe.
“Khâm Hàn ngoan…”
Nước mắt làm ướt hàng mi. Cậu cố nén tiếng khóc, vụng về nói:
“Khâm Hàn nghe lời mà… Mẹ đừng bỏ con…”
Người phụ nữ chỉ lặng lẽ mở mắt, không thể trả lời cậu nữa.
Gió nhẹ thổi qua, rèm cửa lay động.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Thiệu Khâm Hàn cắn môi dưới đến bật máu.
Cơn ác mộng ấy như giòi bám tận xương, quấn lấy hắn hết đêm này sang đêm khác, dường như vĩnh viễn không bao giờ tan biến.
Hắn không biết ai đúng, ai sai.
Chỉ biết mình đã mắc kẹt trong vực sâu quá lâu, không sao thoát ra được.
Dường như chỉ có cái chết mới có thể kết thúc tất cả.
Từ lúc nào chẳng hay, nước mắt lạnh ngắt đã phủ đầy gương mặt hắn.
Thiệu Khâm Hàn khó nhọc thở dốc, hai mắt đỏ ngầu, chật vật đến thảm hại. Những ngón tay bấu chặt lấy thảm, trong cơn hoảng loạn bỗng chạm phải một vật nhỏ bé, cứng cứng.
Hắn chậm rãi mở lòng bàn tay.
Một viên kẹo trong suốt nhàn nhạt đang nằm ở đó.
Cùng lúc ấy, Thẩm Lương đang nằm trên chiếc giường ở phòng bên cạnh.
Hắn co một chân lên, đặt quyển sổ trên đầu gối, cầm bút chậm rãi viết gì đó.
Tiểu thuyết của Thẩm Lương trước giờ vẫn luôn cẩu huyết. Cẩu huyết đến mức độc giả chỉ hận không thể bắt hắn đập đi viết lại toàn bộ.
Nhưng Thẩm Lương chưa từng sửa lấy một chữ.
Trước kia, lời kêu gào đòi hắn viết lại kết cục cho Thiệu Khâm Hàn của độc giả, đương nhiên cũng bị hắn ném ra sau đầu.
Thẩm Lương không thích sửa.
Không có lý do gì đặc biệt.
Chỉ đơn giản là không muốn.
Thế nhưng lúc này, hắn lại đang cúi đầu, nghiêm túc từng nét từng nét viết đại cương sửa đổi của 《Bạc Tình Thác Ái》.
Xóa rồi viết, viết rồi sửa.
Từng dòng từng chữ đều liên quan đến Thiệu Khâm Hàn.
Tuổi thơ của Thiệu Khâm Hàn hơi thảm.
Sau này nếu có thể trở về thế giới cũ, lúc sửa truyện thì đổi cho hắn một tuổi thơ bình thường vậy.
Còn tuyến tình cảm…
Xóa luôn thiết lập hắn yêu Thẩm Viêm đi.
Như vậy sau này Thiệu Khâm Hàn muốn thích ai thì thích người đó, không cần bị thiết lập trong sách ép phải đi theo một con đường đã định sẵn nữa.
Thiệu Khâm Hàn không thích cười.
Hay là sửa tính cách cho hắn cởi mở hơn một chút?
Nhưng nếu trở nên cởi mở, hình như lại chẳng còn giống Thiệu Khâm Hàn nữa.
Bất tri bất giác, những thứ Thẩm Lương muốn sửa đã lấp kín gần nửa quyển sổ.
Mỗi lần viết xong một câu, hắn đều ghi nhớ trong đầu rồi dùng bút gạch đi, tránh để người khác vô tình nhìn thấy mà sinh chuyện.
Cốc cốc cốc—
Giữa đêm khuya yên tĩnh, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.
Ngòi bút của Thẩm Lương khựng lại.
Hắn theo phản xạ khép quyển sổ, sau đó chậm nửa nhịp mới ngồi dậy trên giường.
“Vào đi.”
Cạch một tiếng.
Cánh cửa được đẩy ra.
Thiệu Khâm Hàn đứng ngoài hành lang, cả người chìm trong bóng tối, càng khiến hắn có vẻ âm u và cô độc.
Hắn không nói gì.
Chỉ đứng đó nhìn Thẩm Lương.
Gương mặt trắng bệch, thần sắc thất hồn lạc phách, nom chẳng khác nào một cô hồn vừa bước ra khỏi màn đêm.
Thẩm Lương lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Hắn vén chăn xuống giường, bước nhanh tới cửa.
Ánh đèn vàng ấm trong phòng phủ một lớp sáng dịu lên đường nét gương mặt hắn.
“Sao vậy…”
Câu hỏi còn chưa nói hết, bả vai đột nhiên nặng xuống.
Một cơ thể lạnh ngắt bất ngờ nhào vào lòng hắn.
Thiệu Khâm Hàn ôm chặt lấy Thẩm Lương không hề báo trước, lực siết mạnh đến mức gần như khiến người ta phát đau.
Thẩm Lương ngẩn ra, theo phản xạ cúi đầu nhìn, nhưng chỉ thấy mái tóc đen của Thiệu Khâm Hàn.
Không biết có phải ảo giác hay không, trong thoáng chốc, có thứ chất lỏng nóng bỏng rơi xuống cổ áo hắn.
Nóng đến khiến lòng người hoảng hốt.
Thiệu Khâm Hàn siết chặt bả vai Thẩm Lương, lực tay càng lúc càng mạnh. Hắn như đang cố sức đè nén thứ gì đó, dường như chỉ có ôm lấy người trước mặt thế này mới khiến bản thân bớt cô độc, bớt sợ hãi hơn một chút.
“…”
Thẩm Lương mơ hồ đoán ra được điều gì đó, nên không hỏi nữa.
Hắn chậm rãi giơ tay, có chút do dự.
Cuối cùng, bàn tay ấy vẫn đặt xuống tấm lưng gầy của Thiệu Khâm Hàn, nhẹ nhàng vỗ hai cái.
Một sự an ủi không lời.
Người trong lòng hắn vẫn căng cứng, toàn thân run lên từng đợt, chẳng khác nào một đứa trẻ bất lực.
“Không sao.”
Thẩm Lương nói.
“Không sao đâu…”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Trên đời này có một kiểu người, cả đời chẳng khóc được mấy lần.
Cho dù hiếm hoi đỏ mắt, họ cũng không bật thành tiếng.
Họ chỉ biết nhịn.
Cứ thế chịu đựng, nuốt hết những đau khổ của nửa đời vào bụng, rồi nửa đời còn lại cũng lặng lẽ trôi qua như vậy.
Thẩm Lương biết Thiệu Khâm Hàn không muốn để người khác nhìn thấy mình khóc.
Hắn giơ tay tắt đèn.
Trong bóng tối mờ mịt, Thẩm Lương cúi xuống bế ngang Thiệu Khâm Hàn lên, chậm rãi đi tới bên giường rồi đặt hắn xuống.
“Không sao. Ngủ đi.”
Giọng hắn trầm thấp, hiếm khi dịu dàng đến vậy.
Thiệu Khâm Hàn vẫn không chịu buông tay.
Những ngón tay siết mạnh đến mức gần như bấm vào da thịt.
Thẩm Lương hết cách, đành vén chăn lên nằm xuống bên cạnh, kéo người vào lòng, cứ thế ôm hắn ngủ.
“Một tháng đã hết rồi.”
“Qua hôm nay, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới.”
Thẩm Lương thấp giọng nói:
“Cứ thử làm theo cách tôi đã dạy đi. Đợi đến khi anh tìm được một người thật lòng muốn ở lại bên cạnh mình, anh sẽ không còn đau khổ như bây giờ nữa.”
Rõ ràng tình yêu vốn là một điều rất đẹp.
Nó phải khiến con người ta trở nên ấm áp, hạnh phúc.
Chứ không phải ngày ngày hoảng sợ, đêm đêm bất an, càng vùng vẫy càng chìm sâu vào bóng tối.
Tình yêu phải là mật ngọt, không phải lưỡi dao.
Vậy mà vẫn có người cứ bước trên lưỡi dao ấy, để bản thân mình đầy thương tích, rồi gọi đó là yêu.
Thiệu Khâm Hàn cuộn mình trong lòng Thẩm Lương, những ngón tay âm thầm siết lại, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
Chỉ có hàm răng cắn rách môi dưới, để vị tanh ngọt của máu lặng lẽ lan trong khoang miệng.
Thẩm Lương lần mò trong bóng tối, lau đi những giọt nước lạnh trên mặt hắn.
“Ngủ đi.”
“Không sao rồi…”
Trên người Thẩm Lương luôn có một cảm giác bình thản rất khó diễn tả.
Thiệu Khâm Hàn ôm chặt lấy hắn, lần đầu tiên sau rất lâu tìm được một chút cảm giác an toàn tưởng như đã xa xôi đến mức không còn tồn tại.
Giống như đêm hắn đau dạ dày đến không chịu nổi.
Người này cũng đã ở bên cạnh hắn như thế.
Giống như…
Cuối cùng hắn cũng không còn chỉ có một mình.
Thẩm Lương mở mắt đến tận nửa đêm. Mãi đến ba giờ sáng, hắn mới không chống nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Cũng chính vì vậy, hắn hoàn toàn bỏ lỡ tiếng thông báo của hệ thống liên tục vang lên.
【Đinh! Độ hắc hóa của vai ác đã giảm xuống 47%.】
【Đinh! Độ hắc hóa của vai ác đã giảm xuống 43%.】
【Đinh! Độ hắc hóa của vai ác đã giảm xuống 40%.】
…
【Đinh! Độ hắc hóa của vai ác đã giảm xuống 30%.】
Con số lên xuống vài lần, cuối cùng cũng ổn định ở một mức mới.
Thẩm Lương ngủ muộn, sáng hôm sau đương nhiên cũng dậy trễ.
Khi hắn tỉnh lại, bên cạnh đã trống không, chẳng còn bóng dáng Thiệu Khâm Hàn.
Chỉ có vệt nước mắt đã khô trên vai áo âm thầm nhắc nhở những chuyện xảy ra đêm qua.
Thẩm Lương sờ gáy, lại vô thức sờ bả vai mình, rồi mới vén chăn xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.
Hắn không vội đi xem tình hình của Thiệu Khâm Hàn.
Thẩm Lương cảm thấy đối phương hẳn cần một chút thời gian để bình tĩnh lại, đồng thời cũng quyết định sẽ không nhắc một chữ nào về chuyện tối qua.
Dù sao khóc trước mặt người khác cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.
Nhất là đối với một người lòng tự trọng cao như Thiệu Khâm Hàn.
Thẩm Lương thay quần áo rồi xuống lầu.
Ban đầu hắn còn tưởng trong nhà chỉ có Trương mẹ, không ngờ vừa xuống tới nơi đã thấy Thiệu Khâm Hàn ngồi bên bàn ăn, yên lặng chờ đợi.
Bát cháo trắng trước mặt đã nguội từ lâu.
Thức ăn trên bàn cũng chưa hề được động đũa.
Bước chân Thẩm Lương khựng lại.
Ngay sau đó, hắn đi tới kéo ghế ngồi xuống, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Chào buổi sáng.”
Không nhắc lấy một chữ về tối qua.
Mắt Thiệu Khâm Hàn vẫn hơi đỏ, có lẽ vì đã khóc quá lâu, môi cũng nhợt nhạt hơn bình thường.
Nghe thấy giọng Thẩm Lương, hắn chậm nửa nhịp mới ngước mắt lên.
Ba giây sau—
“Chào buổi sáng.”
Thiệu Khâm Hàn mím môi, có phần gượng gạo thốt ra ba chữ ấy.
“???”
Thẩm Lương ngẩn người nhìn hắn.
Ngay sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như muốn kiểm tra xem hôm nay mặt trời có mọc từ đằng Tây hay không.
Sống từng này năm, hắn lại có ngày nghe Thiệu Khâm Hàn nói “chào buổi sáng”?
Tên này uống nhầm thuốc à?
Nhưng như thế vẫn chưa hết.
Thấy Thẩm Lương xuống, Trương mẹ bèn đem thức ăn trên bàn hâm nóng lại trong lò vi sóng. Lúc bưng ra, bà còn thuận miệng nói:
“Tiểu Thẩm, mau ăn đi. Thiệu tiên sinh đợi cậu từ nãy đến giờ, chưa động đũa lần nào cả. Cháo nóng để đến nguội mất rồi.”
Thẩm Lương càng thêm khó hiểu.
“Hả?”
Thiệu Khâm Hàn khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Mau ăn đi.”
Đãi ngộ hôm nay tốt đến mức bất thường, khiến Thẩm Lương vô thức cảm thấy mình đang ăn bữa cơm cuối cùng trước giờ hành hình.
Hắn nghi ngờ nhìn Thiệu Khâm Hàn một cái rồi mới cầm đũa lên, nhưng sự khó hiểu trong lòng vẫn chẳng vơi đi chút nào.
Đúng lúc ấy, điện thoại Thẩm Lương rung lên.
Một tin nhắn mới hiện trên màn hình.
Hắn liếc qua rồi nói với Thiệu Khâm Hàn:
“Ngày mai anh tôi về lấy quần áo. Anh lái xe đến trường đón anh ấy đi.”
Thẩm Lương nói câu này vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.
Không ngờ động tác cầm đũa của Thiệu Khâm Hàn bỗng khựng lại.
“Biết rồi. Tôi bảo tài xế đi.”
Thẩm Lương thầm nghĩ cơ hội tốt thế này mà cũng không biết nắm lấy, chẳng lẽ đầu óc Thiệu Khâm Hàn có vấn đề thật?
Hắn đành kín đáo nhắc nhở:
“Dạo này tâm trạng anh ấy không tốt.”
Vừa bị Tô Thanh Nghiên đá.
Đúng lúc đang cần người an ủi.
Thiệu Khâm Hàn cau mày:
“Tâm trạng tôi cũng không tốt.”
Thẩm Lương lập tức bày ra vẻ “tôi hiểu mà”.
“Không sao. Đón anh ấy về rồi tâm trạng anh sẽ tốt thôi.”