Giới thiệu truyện
BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, chủ công, cung đình hầu tước, quyền mưu, ngọt sủng, mỹ nhân công, bá đạo Vương gia, 1v1.
Văn án:
Tề Thiên Hương là tiểu công tử được cả Trấn Quốc Tướng quân phủ nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ. Dung mạo tuyệt sắc, tính tình kiều khí, việc lớn nhất từng làm chẳng qua là ăn ngon, ngủ kỹ, vô ưu vô lo mà sống dưới sự che chở của cha và các huynh trưởng.
Cho đến một ngày, Tề gia bị vu tội mưu nghịch, cả nhà đồng loạt hạ ngục.
Không biết quyền mưu, chẳng hiểu tranh đấu triều đình, Tề Thiên Hương vắt óc hồi lâu, cuối cùng chỉ nhớ được đúng ba chữ trong ba mươi sáu kế — mỹ nhân kế.
Thế là tiểu công tử đường đường chính chính của Tề gia cắn răng khoác váy dài, cài châu thoa, tự xưng “Hương Hương”, một mình bước vào Nhiếp Chính Vương phủ.
Mục tiêu rất đơn giản.
Dùng sắc đẹp mê hoặc Nhiếp Chính Vương Cảnh Thước, đổi lấy một con đường sống cho cả nhà.
Tề Thiên Hương vốn tưởng mình tính toán rất hay.
Nào ngờ vừa bước vào cửa, lớp ngụy trang đã sớm bị người ta nhìn thấu sạch sẽ.
Càng không ngờ vị Nhiếp Chính Vương hung danh vang khắp kinh thành chẳng những không trị tội hắn lừa gạt, còn thuận tay nhét cả ngọc bội gia truyền lẫn quyền lực của vương phủ vào tay hắn.
Tề Thiên Hương ôm một đống bảo vật, cảm động đến đỏ hoe mắt:
“Vương gia, ngài thật sự quá tốt rồi! Sau này ta nhất định tìm cho ngài một cô nương vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại biết hầu hạ người!”
Sắc mặt Cảnh Thước lập tức tối sầm.
Hắn cúi xuống, chặn luôn cái miệng đang nói toàn những lời khiến người ta tức chết kia.
“Không cần người khác.”
“Bổn vương chỉ cần ngươi.”
Tề Thiên Hương: “……?”
Hình như mỹ nhân kế của hắn đã thành công.
Nhưng tại sao người sắp bị “ăn sạch” lại biến thành chính hắn?!
Một bên là tiểu bảo bối kiều khí ngây thơ, vì người thân mà dám liều mình xông vào hang hổ.
Một bên là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã, sát phạt quyết đoán, lại chỉ chịu cúi đầu dỗ dành một người.
Giữa triều đình đầy âm mưu, lời đồn và những lần hiểm nguy nối tiếp nhau, Tề Thiên Hương dần nhận ra—
Người mà thiên hạ đều sợ hãi ấy, dường như từ đầu đến cuối chưa từng muốn hắn phải trả bất kỳ cái giá nào.
Cảnh Thước chỉ muốn che hắn sau lưng.
Để tiểu bảo bối của mình cả đời vẫn có thể kiều khí như thế.
