Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI - chương 9

  1. Home
  2. BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI
  3. chương 9 - Kiều khí tiểu bảo bối [phiên ngoại]
Prev
Next

chương 9. Kiều khí tiểu bảo bối [phiên ngoại]

Những ngày ở Tri Hương viện trôi qua yên tĩnh hơn rất nhiều.

Tuy đang sống trong Nhiếp Chính Vương phủ, Tề Thiên Hương vẫn chưa có bất kỳ danh phận nào.

Cậu có sân riêng.

Người hầu riêng.

Cũng không cần ngày ngày ở cạnh Cảnh Thước.

Sau chuỗi ngày liên tiếp đối mặt với sóng gió triều đình và lời đồn khắp kinh thành, cuối cùng cậu cũng có thể thật sự thở ra một hơi.

Nắng xuân ấm áp rơi đầy sân.

Trong viện trồng không ít hải đường cùng ngọc lan.

Mỗi khi gió thổi qua, cánh hoa lại rơi lả tả xuống nền đá xanh.

Phần lớn thời gian, Tề Thiên Hương chỉ quanh quẩn trong viện.

Khi thì chăm sóc hoa cỏ.

Khi lại lật vài quyển sách cũ.

Thỉnh thoảng nổi hứng, còn ngồi trước án luyện vài hàng chữ.

Chỉ là sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện sinh tử, tính tình vô ưu vô lo ngày trước rốt cuộc vẫn thay đổi đôi chút.

Trong lòng cậu bắt đầu có những chuyện không thể vô tư quẳng ra sau đầu như trước.

Cảnh Thước vẫn giữ đúng lời hứa.

Hắn không ép cậu nói đến tình cảm.

Cũng không nhắc tới danh phận.

Không tùy tiện xông vào viện.

Không còn động một chút là trêu chọc khiến cậu đỏ mặt.

Chỉ thỉnh thoảng sẽ sang ngồi một lúc.

Có khi là vào chạng vạng.

Vừa hạ triều trở về, trên người vẫn còn mang khí thế lạnh lẽo chưa tan hết, hắn sẽ xách theo một hộp điểm tâm mới được tiến cống từ Giang Nam, rồi ngồi dưới hành lang nhìn Tề Thiên Hương cúi đầu chăm sóc hoa cỏ.

Phần lớn thời gian, hai người cũng chẳng nói gì quá thân mật.

Chỉ nói vài câu chuyện vụn vặt.

Chuyện thú vị ngoài phố.

Phong cảnh biên cương.

Hay một câu chuyện vừa đọc được trong sách.

Cảnh Thước hiểu tính Tề Thiên Hương mềm mại, lại dễ xấu hổ.

Vì vậy chuyện gì cũng giữ đúng chừng mực.

Ngay cả đầu ngón tay cũng rất ít khi vượt quá giới hạn.

Lúc ngồi cạnh nhau, giữa hai người luôn chừa lại một khoảng cách vừa đủ.

Nhưng sự bảo vệ dành cho cậu lại chưa từng giảm đi.

Ám vệ bên ngoài Tri Hương viện vẫn bố trí tầng tầng.

Người không liên quan muốn tới gần gần như là chuyện không thể.

Bên Tề phủ, Cảnh Thước cũng âm thầm cho người để mắt.

Chỉ sợ phe cánh cũ của Thái hậu lại nhân lúc sơ hở mà giở trò.

Một buổi chiều nọ.

Nắng vừa đẹp.

Tề Thiên Hương đang ngồi trước án luyện chữ.

Viết được một lúc, cổ tay bắt đầu hơi mỏi.

Cậu đặt bút xuống, chống cằm nhìn những cánh hoa bay ngoài cửa sổ.

Thị nữ bưng một chén nước mật ong tới đặt bên cạnh.

“Công tử.”

“Tề phủ vừa sai người đưa thư tới.”

“Là đại công tử tự tay viết.”

Mắt Tề Thiên Hương lập tức sáng lên.

Cậu vội nhận lấy phong thư.

Mở ra đọc kỹ từng dòng.

Trong thư, Tề Nghiên nói mọi chuyện trong phủ hiện giờ đều yên ổn.

Phụ thân đang triệu tập lại những thuộc hạ cũ, từ từ khôi phục nguyên khí cho Tề gia.

Nhưng cuối thư vẫn không quên dặn cậu phải cẩn thận khi ở Vương phủ.

Đặc biệt nhấn mạnh một điều—

Đừng vì mang ơn mà nhầm lẫn tình cảm của chính mình.

Ngoài ra, Tề Nghiên còn nhắc tới chuyện Thái hậu tuy đã bị cấm túc trong Trường Nhạc Cung, nhưng trong cung vẫn còn rất nhiều tâm phúc cũ âm thầm hoạt động.

Không thể lơ là.

Tề Thiên Hương đọc xong.

Cẩn thận gấp thư lại.

Trong lòng cũng theo đó trầm xuống đôi chút.

Nhìn bề ngoài, sóng gió đã yên.

Nhưng nguy hiểm chưa thật sự biến mất.

Cậu khe khẽ thở dài.

Đầu ngón tay vô thức miết trên mặt giấy.

“Đang thở dài chuyện gì?”

Một giọng nói trầm thấp từ ngoài viện truyền tới.

Tề Thiên Hương ngẩng đầu.

Cảnh Thước hôm nay không mặc vương bào.

Chỉ một thân cẩm y đen đơn giản, bớt đi vài phần uy thế lạnh lùng trên triều, lại thêm chút gần gũi hiếm thấy.

Trong tay hắn cầm một chiếc hộp gỗ.

“Vương gia.”

Tề Thiên Hương lập tức đứng dậy.

Cảnh Thước đi tới.

“Vừa hạ triều.”

“Đi ngang Nội Vụ Phủ, thấy thợ mới làm một cây ngọc trâm.”

“Chất ngọc khá đẹp.”

“Ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ thích.”

Nói rồi, hắn đưa chiếc hộp tới.

Nắp hộp mở ra.

Bên trong là một cây trâm bạch ngọc nằm trên lớp nhung mềm.

Ngọc trắng mịn, trong trẻo.

Trên đầu trâm còn khắc một đóa hải đường nhỏ.

Tề Thiên Hương nhìn cây trâm.

Trong lòng khẽ ấm lên.

Nhưng cậu không đưa tay nhận.

“Vương gia.”

“Thứ này quá quý trọng.”

“Ta không thể nhận.”

Cậu cụp mắt, giọng nói rất nhẹ.

“Hiện giờ ta sống nhờ trong Vương phủ, đã được ngài chiếu cố rất nhiều.”

“Nếu còn liên tục nhận những món quý giá thế này…”

“Không hợp lễ.”

Tề Thiên Hương vẫn phân biệt rất rõ.

Khi cậu chưa thật sự hiểu được lòng mình, sẽ không tùy tiện nhận lấy những món đồ mang theo ý nghĩa quá rõ ràng.

Cảnh Thước nhìn cậu một lát.

Nhưng cũng không ép.

Hắn khép hộp lại.

Trong mắt thoáng hiện chút mất mát cực nhạt, rồi nhanh chóng biến mất.

“Là ta đường đột.”

Giọng hắn vẫn bình thản.

“Vậy để ở chỗ ta trước.”

“Ngày nào ngươi thật sự muốn…”

“Thì tự tới lấy.”

Thấy hắn không giận, Tề Thiên Hương mới khẽ thở phào.

Hai người chuyển sang ngồi dưới hành lang.

Gió xuân thổi qua.

Một cánh hải đường nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn.

Cảnh Thước nhìn phong thư vừa được gấp lại bên cạnh.

“Thư nhà?”

“Ừ.”

Tề Thiên Hương gật đầu.

“Cha với các ca ca đều bình an.”

“Chỉ là đại ca nhắc ta phải cẩn thận.”

“Bên Thái hậu… hình như vẫn chưa chịu yên.”

Cậu khẽ cau mày.

“Rõ ràng đã bị cấm túc.”

“Sao còn có thể gây chuyện?”

“Cấm túc chỉ là không được rời khỏi Trường Nhạc Cung.”

Cảnh Thước cầm lên một cánh hoa rơi trên bàn, chậm rãi xoay giữa đầu ngón tay.

“Thế lực bà ta gây dựng trong cung suốt mấy chục năm không thể một sớm một chiều biến mất.”

“Không thể ra tay ngoài sáng…”

“Thì sẽ dùng thủ đoạn trong bóng tối.”

“Ly gián.”

“Châm ngòi.”

“Mượn đao giết người.”

“Những chuyện này bà ta rất quen.”

Tề Thiên Hương nghe mà trong lòng bất giác căng lên.

Đúng lúc ấy, một ám vệ từ ngoài viện bước nhanh vào.

Sắc mặt nghiêm trọng.

Người nọ cúi xuống bên cạnh Cảnh Thước, nhỏ giọng bẩm báo vài câu.

Thần sắc Cảnh Thước lập tức lạnh đi.

Tề Thiên Hương nhìn thấy.

Không khỏi lo lắng.

“Xảy ra chuyện gì?”

Cảnh Thước ngẩng lên.

“Tề phủ có mấy thuộc hạ cũ liên tục bị điều khỏi kinh thành.”

“Những quan viên trước kia thân thiết với Tề gia cũng lần lượt bị người ta dâng sớ buộc tội.”

“Bề ngoài nhìn như điều động bình thường.”

“Nhưng thật ra là phe cánh còn sót lại của Thái hậu đang từng bước gạt bỏ người của Tề gia.”

Không trực tiếp động tới Tề Thiên Hương.

Cũng không trực tiếp vu oan Tề phủ.

Mà bắt đầu từ từ chặt đi những cành nhánh xung quanh.

Đến khi Tề gia thật sự cô lập…

Mới tìm cơ hội xuống tay.

Sắc mặt Tề Thiên Hương hơi trắng.

Bàn tay nắm chặt vạt áo.

“Nhưng bệ hạ đã hạ chỉ rồi.”

“Bọn họ còn dám làm như vậy sao?”

“Trong triều đình, chưa bao giờ chỉ cần một đạo thánh chỉ là có thể khiến mọi chuyện hoàn toàn kết thúc.”

Giọng Cảnh Thước rất bình tĩnh.

“Không thể dùng đại tội ngoài sáng.”

“Thì sẽ dùng những thủ đoạn vụn vặt thế này từ từ mài mòn.”

Tề Thiên Hương cúi đầu.

Trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực.

Rõ ràng Tề gia đã được giải oan.

Nhưng vẫn không thoát khỏi những tranh đấu không có hồi kết.

Cậu lớn lên trong tướng môn.

Quen nhìn cha và các ca ca cầm đao ra chiến trường.

Nhưng đối với những thủ đoạn lắt léo nơi triều đình, cậu gần như chẳng biết phải làm gì.

Thấy thiếu niên im lặng, hàng mi dài cũng cụp xuống, Cảnh Thước chậm rãi lên tiếng:

“Không cần lo.”

“Ta đã sai người bảo vệ những thuộc hạ cũ của Tề gia.”

“Nhưng còn một chuyện khác phải đề phòng.”

Tề Thiên Hương ngẩng lên.

“Chuyện gì?”

Cảnh Thước nhìn thẳng vào cậu.

“Nếu Thái hậu không thể dùng tội danh hoặc lời đồn để hủy ngươi…”

“Rất có thể bà ta sẽ chuyển sang ly gián.”

“Tìm cách khiến ngươi nghi ngờ ta.”

“Chủ động rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ.”

Lòng người—

Thường mới là điểm dễ phá nhất.

Tề Thiên Hương khẽ khựng.

Cậu biết tính mình mềm lòng.

Cũng biết bản thân không giỏi những chuyện quanh co ấy.

Nếu thật sự có người cố ý nói dối…

Cậu không dám chắc mình sẽ hoàn toàn không dao động.

“Ta…”

“Ta sẽ cẩn thận.”

Cậu nói nhỏ.

Cảnh Thước nhìn cậu hồi lâu.

Sau đó mới chậm rãi nói:

“Hương Nhi.”

“Sau này nếu nghe được bất cứ lời gì liên quan tới ta…”

“Hoặc có ai tới nói với ngươi chuyện gì đó…”

“Đừng tự mình suy đoán.”

“Cứ trực tiếp tới hỏi ta.”

Giọng hắn trầm xuống.

“Là thật hay giả.”

“Ta đều nói cho ngươi biết.”

“Không giấu ngươi nửa câu.”

Tề Thiên Hương nhìn đôi mắt nghiêm túc của hắn.

Tim khẽ rung lên.

Cuối cùng gật đầu.

“Ừ.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng tính được những thủ đoạn ngoài sáng…

Chưa chắc đã tránh được bẫy trong bóng tối.

Mấy ngày sau.

Nhiếp Chính Vương phủ tổ chức một buổi gia yến mùa xuân.

Không phải đại yến long trọng.

Chỉ mời một số thế gia trong kinh tới dự.

Tề Chấn cùng mấy vị công tử Tề gia cũng nhận được thiệp.

Tề Thiên Hương đang ở nhờ trong Vương phủ.

Đương nhiên không tiện tránh mặt.

Chỉ có thể cùng tham dự.

Trong yến tiệc, tiếng đàn sáo khe khẽ vang lên.

Khách khứa nâng chén nói cười.

Bề ngoài là một cảnh hòa thuận.

Nhưng bên dưới lại có không ít ánh mắt âm thầm quan sát.

Tề Thiên Hương vốn không giỏi xã giao.

Cậu chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc.

Trong tay cầm một chén rượu trái cây nhạt, cố gắng ít nói nhất có thể.

Trong bữa tiệc, không ít ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía cậu.

Dù đã có thánh chỉ rửa sạch lời đồn, nhưng trong lòng nhiều người vẫn âm thầm suy đoán quan hệ giữa cậu và Nhiếp Chính Vương.

Rượu qua vài tuần.

Một người mặc quan bào xanh cầm chén rượu bước tới.

Người này thuộc phe cũ của Thái hậu.

Ngày thường gần như không qua lại với Nhiếp Chính Vương phủ.

“Tề tiểu công tử.”

Hắn mỉm cười.

“Trải qua nhiều chuyện như vậy, công tử vẫn bình an vô sự.”

“Thật đáng chúc mừng.”

“Hạ quan kính công tử một chén.”

Tề Thiên Hương không muốn gây chuyện.

Đành nâng chén.

Khẽ gật đầu đáp lễ.

Người kia liếc xung quanh.

Thấy tiếng nói cười trong yến hội đang ồn ào, không ai chú ý tới bên này, hắn mới hơi hạ giọng.

Chỉ đủ cho hai người nghe.

“Công tử.”

“Có một chuyện…”

“Hạ quan thật sự không đành lòng nhìn công tử cứ thế bị giấu trong cục.”

Tề Thiên Hương khựng lại.

Người nọ tiếp tục:

“Hiện giờ Nhiếp Chính Vương quả thật bảo vệ công tử rất chu toàn.”

“Nhưng công tử có biết…”

“Lúc trước khi Tề phủ vừa gặp nạn, hắn vốn có thể ra tay sớm hơn không?”

Tề Thiên Hương siết chặt chén rượu.

Người kia như không nhận ra.

Vẫn nói rất khẽ:

“Hắn cố ý án binh bất động.”

“Mượn tay Thái hậu chèn ép Tề phủ.”

“Đợi đến thời điểm thích hợp mới đứng ra.”

“Mọi thứ đều chỉ vì quyền thế trên triều.”

“Những gì công tử nhìn thấy hiện giờ…”

“Chẳng qua cũng là một phần của tính toán quyền mưu mà thôi.”

Mấy câu nói nhẹ bẫng.

Nhưng lại giống như một cây kim cực nhỏ đâm thẳng vào tai.

Cả người Tề Thiên Hương cứng lại.

Chén rượu trong tay khẽ nghiêng.

Một ít rượu bắn lên tay áo.

Cậu cũng chẳng để ý.

Ngẩng đầu lên.

Người kia vẫn mang vẻ mặt ôn hòa như trước.

Nói xong liền cúi người thi lễ.

Sau đó quay đi.

Nhanh chóng hòa vào đám đông.

Không để lại nửa điểm sơ hở.

Xung quanh vẫn là tiếng đàn sáo.

Tiếng cười nói.

Chỉ có Tề Thiên Hương ngồi cứng ở đó.

Tim đập càng lúc càng nhanh.

Đầu óc ong ong.

Cảnh Thước không hoàn toàn vì muốn cứu Tề gia?

Không hoàn toàn vì muốn bảo vệ cậu?

Mà chỉ là quyền mưu?

Lúc cha và các ca ca còn chịu khổ trong thiên lao…

Hắn rõ ràng có thể cứu sớm hơn.

Nhưng lại cố ý đứng nhìn?

Từng cảnh quá khứ lần lượt hiện lên.

Những lần hắn bảo vệ cậu.

Những lần không chút do dự đứng ra trước mặt cậu.

Tất cả dường như bỗng phủ lên một lớp bóng tối mơ hồ.

Sắc mặt Tề Thiên Hương dần mất hết huyết sắc.

Đầu ngón tay cũng lạnh đi.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn về chủ vị.

Cảnh Thước đang nói chuyện với Tề Chấn.

Sườn mặt bình tĩnh.

Phong thái trầm ổn, uy nghiêm.

Chỉ cần nhìn như vậy…

Quả thật rất khó khiến người ta quên rằng hắn là kẻ đã sống quá lâu giữa vòng xoáy quyền lực.

Trong lòng Tề Thiên Hương bỗng xuất hiện một điểm nghi ngờ.

Rất nhỏ.

Nhưng đã tồn tại.

Vết nứt đầu tiên trong lòng tin…

Cứ thế bị người ta âm thầm cạy ra.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 430 8 giờ trước
Chương 429 8 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 21, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ