BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI - chương 10
chương 10. Kiều khí bảo bối [phiên ngoại]
Tiếng đàn sáo trong buổi gia yến mùa xuân vẫn quanh quẩn trong điện.
Tiếng chén rượu chạm nhau xen lẫn tiếng nói cười, náo nhiệt không dứt.
Tề Thiên Hương ngồi cứng người trên ghế.
Những ngón tay siết chặt chén rượu đến mức trắng bệch.
Hơi lạnh từ thành chén chậm rãi thấm qua lòng bàn tay, lan khắp người.
Những lời tên quan viên kia vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Cố ý án binh bất động.
Mượn tay Thái hậu chèn ép Tề phủ.
Đợi đến thời cơ thích hợp mới ra tay.
Tất cả đều chỉ là quyền mưu tính toán.
Những chuyện từng khiến Tề Thiên Hương cảm động bỗng lần lượt hiện lên.
Cảnh Thước từng không tiếc đối đầu với Thái hậu ngay trên Kim Loan Điện.
Từng tự mình cúi xuống mang giày cho cậu.
Từng giữa lúc cả kinh thành đầy lời đồn vẫn cố giữ thể diện cho cậu, không chịu đem chuyện nam giả nữ trang phơi ra trước mắt thiên hạ.
Từng hết lần này đến lần khác chắn trước mặt cậu.
Những sự bảo vệ ấy vốn chân thật đến mức không thể nghi ngờ.
Vậy mà lúc này, tất cả dường như đều bị phủ lên một lớp bóng tối.
Chẳng lẽ…
Những dịu dàng kia cũng chỉ là diễn?
Tề Thiên Hương chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt vượt qua đám đông, nhìn về phía chủ vị.
Cảnh Thước đang nghiêng đầu nói chuyện với Tề Chấn.
Thần sắc bình tĩnh.
Cử chỉ thong dong.
Khí độ của một người đứng trên cao đã ăn sâu vào từng động tác.
Nhìn người đàn ông ấy lúc này, Tề Thiên Hương bỗng không khỏi nghĩ—
Một người có thể ngồi vững ở vị trí Nhiếp Chính Vương, đối phó với bao nhiêu thế lực trong triều, sao có thể thật sự hành động chỉ bằng tình cảm?
Trong lòng hắn…
Rốt cuộc đã tính toán bao nhiêu thứ?
Ngực Tề Thiên Hương nghẹn lại.
Một cảm giác bất an khó tả chậm rãi dâng lên.
Cậu không nhìn nữa.
Hàng mi dài rũ xuống, che kín những cảm xúc hỗn loạn trong mắt.
Một chút rượu vừa rồi bắn lên tay áo, vải lạnh dính vào da.
Nhưng Tề Thiên Hương hoàn toàn không nhận ra.
Tên quan viên kia sau khi nói xong liền lập tức rời đi.
Không để lại bằng chứng.
Không dây dưa thêm nửa câu.
Giống như từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện.
Người ngoài chỉ thấy Tề Thiên Hương một mình ngồi ở góc, sắc mặt có chút buồn bã.
Ai cũng chỉ cho rằng cậu không thích yến tiệc ồn ào.
Không ai biết mấy câu nói vừa rồi đã để lại thứ gì trong lòng cậu.
Yến tiệc qua hơn nửa.
Cảnh Thước cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Tề Chấn.
Theo thói quen, ánh mắt hắn lập tức tìm về phía Tề Thiên Hương.
Chỉ một cái nhìn đã nhận ra có gì đó không đúng.
Thiếu niên ngồi một mình.
Đôi mắt đào hoa ngày thường trong veo sáng ngời giờ lại mất hẳn thần thái.
Sắc mặt hơi trắng.
Cả người như bị bao phủ bởi một tầng nặng nề khó xua tan.
Ánh mắt Cảnh Thước khẽ trầm xuống.
Những chuyện xảy ra trong yến hội đương nhiên không thoát khỏi ám vệ hắn đã bố trí từ trước.
Từng lời tên quan viên kia nói với Tề Thiên Hương đã sớm được báo lại không sót một chữ.
Phe Thái hậu không thể lấy mạng cậu.
Không thể hủy thanh danh cậu.
Cuối cùng chuyển sang đánh vào lòng người.
Đòn này…
Quả thật độc hơn những thủ đoạn trước rất nhiều.
Cảnh Thước không lập tức đi tới chất vấn.
Trong đại sảnh còn đầy khách khứa.
Nếu hắn công khai làm lớn chuyện, ngược lại chỉ khiến Tề Thiên Hương bị mọi người chú ý hơn.
Hắn chỉ im lặng ghi nhớ.
Cho đến khi buổi yến kết thúc.
Trời đã tối.
Khách khứa lần lượt cáo từ.
Tề Chấn cùng mấy vị công tử Tề gia cũng rời Vương phủ trở về nhà.
Tề Thiên Hương từ đầu đến cuối đều có chút thất thần.
Cậu một mình chậm rãi trở về Tri Hương viện.
Gió đêm mang theo chút lạnh.
Lớp áo mỏng trên người bị thổi đến hơi lạnh, nhưng bước chân cậu vẫn rất chậm.
Về tới viện, Tề Thiên Hương cho toàn bộ thị nữ lui xuống.
Một mình ngồi bên chiếc bàn đá dưới hành lang.
Ánh trăng lạnh phủ kín sân.
Cánh hải đường rơi đầy mặt đất.
Những lời tên quan viên kia vẫn quanh quẩn trong đầu.
Nhưng những chuyện Cảnh Thước từng làm cho cậu cũng chân thật như vậy.
Nếu tất cả chỉ là tính toán…
Hắn hoàn toàn có thể mặc kệ Tề gia bị diệt.
Cần gì phải hết lần này đến lần khác công khai chống lại Thái hậu?
Cần gì phải vì cậu mà khiến cả triều đình rung chuyển?
Nhưng…
Cảnh Thước là Nhiếp Chính Vương.
Một người sống giữa vòng xoáy quyền lực lâu như vậy, liệu thật sự có thể làm một chuyện mà hoàn toàn không cân nhắc lợi ích hay sao?
Hai ý nghĩ cứ kéo ngược về hai phía.
Khiến đầu óc cậu càng lúc càng rối.
“Còn chưa vào phòng nghỉ?”
“Ban đêm gió lạnh.”
Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên phía sau.
Tề Thiên Hương khẽ giật mình.
Cảnh Thước chậm rãi bước tới.
Trên người vẫn là bộ thường phục mặc trong yến hội, chưa kịp thay.
Quanh người còn phảng phất mùi rượu rất nhạt.
Tề Thiên Hương không quay đầu.
Cũng không đứng lên hành lễ.
“Vương gia.”
Giọng cậu rất nhẹ.
Mang theo một chút xa cách mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Cảnh Thước dừng lại cách cậu một bước.
Không tự tiện tới gần.
“Mới vừa rồi trong yến hội, ta biết có người đã nói chuyện với ngươi.”
Hắn đi thẳng vào vấn đề.
Không quanh co.
Tề Thiên Hương lập tức quay đầu.
Đôi mắt đào hoa lộ rõ kinh ngạc.
“Ngươi… biết?”
“Ừ.”
Cảnh Thước đáp rất bình tĩnh.
“Người của Thái hậu cố ý ly gián.”
“Muốn khiến ngươi sinh nghi, sau đó tự mình rời khỏi sự bảo hộ của Vương phủ.”
Tề Thiên Hương mím môi.
Hai tay lại vô thức vò nhẹ vạt áo.
Những nghi vấn trong lòng vẫn không sao ép xuống được.
Cuối cùng cậu vẫn hỏi.
Giọng nói hơi run.
“Vậy những lời hắn nói…”
“Có bao nhiêu là thật?”
Cảnh Thước im lặng nhìn cậu.
Tề Thiên Hương hít một hơi.
“Lúc Tề gia vừa bị bắt vào thiên lao…”
“Có phải ngươi vốn có thể ra tay sớm hơn?”
“Nhưng lại cố ý đứng ngoài quan sát?”
Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng, tim cậu liền đập dữ dội.
Tề Thiên Hương nhìn chằm chằm vào mắt Cảnh Thước.
Muốn từ đó tìm được đáp án.
Cảnh Thước nhìn thấy rõ sự bất an cùng hoang mang trong mắt cậu.
Hắn không lập tức phản bác.
Cũng không tỏ ra tức giận vì bị nghi ngờ.
Ánh trăng rơi trên gương mặt sắc nét của hắn.
Thần sắc rất bình tĩnh.
“Không phải ta không muốn cứu sớm.”
“Là lúc đó… ta chưa thể.”
Tề Thiên Hương khẽ khựng.
Cảnh Thước tiếp tục:
“Khi ấy Thái hậu đang nắm quyền rất lớn.”
“Trong tay còn có không ít thế lực do tiên đế để lại.”
“Nếu ta vừa thấy Tề gia bị bắt đã lập tức cưỡng ép lật án, trong tay lại không có đủ chứng cứ…”
“Hậu quả không phải cứu được Tề gia.”
“Mà sẽ càng khiến người ta tin rằng Tề phủ thật sự có ý mưu nghịch.”
“Đến lúc đó, toàn bộ người trong phủ có thể lập tức bị xử trảm.”
Giọng hắn không nhanh.
Từng lời đều rõ ràng.
“Ta chỉ có thể âm thầm thu thập chứng cứ.”
“Bố trí người.”
“Chờ một thời điểm đủ để lật ngược toàn bộ vụ án.”
Tề Thiên Hương im lặng nghe.
Cảnh Thước nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Ta quả thật đã dùng quyền mưu.”
“Ngồi ở vị trí này, có rất nhiều chuyện ta không thể không tính.”
Hắn không phủ nhận.
Cũng không cố biến bản thân thành một người hoàn toàn vô tư.
“Nhưng quyền mưu là quyền mưu.”
“Còn chuyện bảo vệ Tề gia và bảo vệ ngươi…”
“Chưa bao giờ là thứ ta dùng để đổi lấy lợi ích.”
Giọng Cảnh Thước trầm xuống.
“Ta có thể dùng người trên triều làm quân cờ.”
“Nhưng sẽ không dùng ngươi.”
Tề Thiên Hương ngẩn người.
Những lời ấy không hoa mỹ.
Cũng chẳng cố tình dỗ dành.
Nhưng lại thẳng thắn đến mức cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Lý trí nói cho cậu biết—
Lời giải thích của Cảnh Thước hoàn toàn hợp lý.
Nhưng vết nứt một khi đã xuất hiện, cũng không thể chỉ bằng mấy câu nói liền lập tức biến mất.
Tề Thiên Hương đã trải qua quá nhiều chuyện.
Bị hãm hại.
Bị bịa đặt.
Bị người ta hết lần này đến lần khác giăng bẫy.
Cậu không còn có thể dễ dàng đặt toàn bộ lòng tin vào một người như trước nữa.
“Ta không biết…”
Tề Thiên Hương cúi đầu.
Giọng nói nhỏ hẳn.
“Ta thật sự không biết phải phân biệt thế nào.”
“Đâu là thật lòng.”
“Đâu là thủ đoạn.”
Cậu ngẩng mắt.
Trong mắt vẫn còn sự giằng co.
“Vương gia…”
“Cho ta thêm chút thời gian được không?”
Trong lòng Cảnh Thước thoáng dâng lên một chút chua xót.
Nhưng hắn không tiến tới.
Cũng không ép Tề Thiên Hương phải tin ngay.
Chỉ gật đầu.
“Được.”
“Ta không ép ngươi.”
“Ngươi cứ từ từ nghĩ.”
Nói xong, hắn thật sự xoay người rời đi.
Không dây dưa.
Không tiếp tục giải thích.
Cũng không dùng thân phận của mình ép cậu phải lựa chọn.
Khoảng sân dưới ánh trăng lại yên tĩnh.
Chỉ còn một mình Tề Thiên Hương ngồi đó.
Nhìn bóng lưng Cảnh Thước dần khuất khỏi hành lang.
Trong lòng càng thêm phức tạp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cảnh Thước không ép Tề Thiên Hương.
Nhưng đối với kẻ cố ý gieo nghi ngờ trong lòng cậu, hắn đương nhiên cũng không để mặc.
Ngày hôm sau.
Tên quan viên từng tới châm ngòi trong yến hội nhận được một đạo điều lệnh.
Bị điều khỏi kinh thành.
Đi thật xa.
Từ nay không còn cơ hội tới gần Tề Thiên Hương nửa bước.
Một quân cờ khác của Thái hậu…
Cứ thế bị nhổ bỏ.
