Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH CHI HẮC HOÁ NAM XỨNG VỊ HÔN PHU - Chương 42

  1. Home
  2. TRỌNG SINH CHI HẮC HOÁ NAM XỨNG VỊ HÔN PHU
  3. Chương 42 - Tăng lên
Prev
Next

Chương 42: Tăng lên

Câu nói của Hàm Song chẳng khác nào hạ lệnh tiễn khách.

Nếu là ngày thường, cho dù đánh không lại, Mười hai trưởng lão cũng phải ở lại nói cho ra nhẽ, ít nhất cũng giáo huấn nàng vài câu mới chịu thôi. Nhưng lúc này tâm trí hắn đã dồn hết vào bộ công pháp vừa có được, chẳng buồn so đo chuyện đó nữa.

“Vậy bổn trưởng lão không quấy rầy.”

Nói xong, hắn xoay người định đi. Thế nhưng mới được mấy bước lại không nhịn được quay đầu:

“Thật sự chỉ có một bộ công pháp này?”

Đúng là lòng tham không đáy, cũng không sợ nghẹn chết!

Hàm Song cười lạnh: “Nếu vãn bối có nhiều thứ tốt đến vậy, còn đến lượt nhị phòng bắt nạt bao nhiêu năm sao?”

Mười hai trưởng lão ngẫm lại, cảm thấy cũng có lý. Cho dù Hàm Song vẫn còn giấu bảo vật trên người, hẳn cũng chẳng thể quý giá hơn một bộ công pháp Hoàng cấp thượng phẩm.

Chờ hắn đổi sang tu luyện công pháp mới, thực lực tăng lên rồi, lúc ấy lại tìm Hàm Song tính sổ, bắt nàng phải nhả hết những thứ tốt còn giấu ra!

Hàm Song không biết chính xác hắn đang nghĩ gì, nhưng nàng thừa hiểu bản tính của loại cường đạo tham lam này. Chưa vét sạch món cuối cùng đáng giá trong nhà người ta, chúng tuyệt đối sẽ không chịu bỏ cuộc.

Có điều, chỉ cần Mười hai trưởng lão thật sự tu luyện bộ công pháp kia, về sau rốt cuộc ai cướp của ai… còn chưa biết được.

Nhìn theo hắn rời khỏi phủ, Hàm Song thả thần thức ra. Chẳng bao lâu sau, nàng đã tìm được Quý Hàn Uyên, Khúc Ninh và mấy đứa trẻ.

Bọn họ đang ở trong viện Hàm Song chọn cho mình, cũng là nơi gần chính đường nhất.

Quý Hàn Uyên tuy tin vào thực lực của mẫu thân, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi lo lắng. Đến khi thấy Hàm Song bình an vô sự trở về, hắn mới âm thầm thở phào.

“Mẫu thân, Mười hai trưởng lão đi rồi?”

“Con thấy sao?” Hàm Song liếc hắn, cười hỏi.

Quý Hàn Uyên cũng cười: “Mẫu thân lợi hại như vậy, chắc hắn chẳng còn mặt mũi nào ở lại.”

“Người lợi hại không phải nương con, mà là con mới đúng.” Hàm Song nhìn hắn. “Mấy cách này là tự con nghĩ ra, hay có người dạy?”

Đương nhiên là hắn tự nghĩ.

Quý Hàn Uyên thầm đáp trong lòng, ngoài mặt vẫn ung dung cười: “Đương nhiên có người dạy rồi. Nếu không, hài nhi lấy đâu ra nhiều chủ ý như vậy?”

Hàm Song không hề nghi ngờ. Nàng nhanh chóng chuyển sang chuyện khác:

“Uyên Nhi, con chắc việc đưa công pháp riêng cho gia chủ và Mười hai trưởng lão, lại cố ý dặn cả hai không được nói cho đối phương, thật sự có thể khiến bọn họ nảy sinh hiềm khích chứ? Lỡ họ thông đồng tin tức với nhau thì sao?”

“Không đâu.”

Quý Hàn Uyên lắc đầu, giọng chắc chắn.

“Bất kể là gia chủ hay những trưởng lão khác, ai cũng có thê nhi, hậu bối mà mình thiên vị. Người nào chẳng muốn một mạch của mình trở thành bên nắm quyền trong gia tộc? Chỉ tiếc thực lực của các trưởng lão vẫn chưa vượt qua được một mạch gia chủ. Dù sao tằng tổ phụ của con và Tiểu Vũ, cũng chính là phụ thân ruột của gia chủ, là một trong hai vị thái thượng trưởng lão của Quý gia.”

Còn một vị thái thượng trưởng lão khác, ít nhất ngoài mặt hiện giờ vẫn đang đứng về phía Quý Kình.

Điều này Quý Hàn Uyên không nói ra, chỉ tiếp tục phân tích:

“Mười hai trưởng lão vốn dã tâm không nhỏ. Nếu muốn một mạch của mình nắm quyền, hắn phải tìm cách nâng cao thực lực của cả bản thân lẫn con cháu. Lúc này nương đưa cho hắn một bộ công pháp Hoàng cấp thượng phẩm, còn đặc biệt dặn không được tiết lộ ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra chia sẻ. Hắn chỉ giấu kín, âm thầm tu luyện, chờ sau này khiến tất cả mọi người phải bất ngờ.”

Hàm Song nghe xong, bật cười khẩy: “Nghĩ đẹp thật.”

Quý Hàn Uyên bật cười: “Đúng vậy.”

Khúc Ninh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

“Khúc gia sẽ không để bụng chuyện đưa công pháp cho Quý gia sao?”

Cậu đã biết chuyện Quý Hàn Uyên giao công pháp cho Khúc Chính Huy, nên vẫn luôn lo Khúc Chính Huy sẽ vì chuyện này mà ghi hận hắn.

Quý Hàn Uyên giơ tay xoa đầu cậu, dịu giọng:

“Không sao. Trong tay bọn họ đã có thứ tốt hơn, đương nhiên chẳng để ý một bộ kém hơn. Huống hồ bộ đưa cho Quý gia, Khúc gia vốn đã có công pháp cùng thuộc tính nhưng phẩm cấp cao hơn. Khúc gia chủ sẽ không để chuyện này trong lòng đâu.”

Khúc Ninh ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi nữa.

Chỉ là lúc bàn tay Quý Hàn Uyên rời khỏi đầu mình, cậu hơi thất vọng.

Lần sau nhất định phải tìm cách cọ cọ vào lòng bàn tay vị hôn phu mới được.

Mười hai trưởng lão tuy đã bị đuổi đi, nhưng mọi người vẫn không dám hoàn toàn thả lỏng. Sau khi mang đồ đạc về viện của mình, cả nhóm lập tức bắt tay bố trí trận pháp bảo vệ phủ.

Tòa nhà rất rộng, muốn lập trận bao phủ toàn bộ không hề đơn giản. Trong nhóm lại chỉ có Hàm Song là Linh Sư. May mà Quý Hàn Uyên còn nhớ không ít mẹo bố trí trận pháp, vậy nên trước khi trời sáng hôm sau, cuối cùng mọi người cũng hoàn thành.

Đại trận hộ viện đạt Nhị tinh Cửu cấp, đủ sức ngăn cản những kẻ không liên quan có tu vi Bát cấp Linh Sư trở xuống. Nếu là Cửu cấp Linh Sư, trận pháp cũng có thể cản lại một thời gian, chỉ là không thể chống đỡ quá lâu.

Bận rộn suốt một buổi chiều cộng thêm cả đêm, ai nấy đều mệt rã rời, chẳng còn tâm trạng xuống bếp. Mọi người lấy Tích Cốc Đan ra dùng rồi lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi.

Quý Hàn Uyên và Khúc Ninh sóng vai trở về Uyên Ninh Các.

Dọc đường núi giả xen hồ nước, hoa cỏ xanh tươi, chim hót ríu rít. Lâm bá đi phía sau nhìn bóng lưng hai thiếu niên, trong lòng bỗng nảy ra một cảm giác kỳ lạ.

Hai người này… thật sự rất xứng đôi.

Không phải chỉ đơn thuần là xứng đôi về dung mạo.

Mà giống như giữa họ có một sự hòa hợp khó diễn tả. Dù hai người không hề có bất cứ tiếp xúc thân thể nào, chỉ cần đứng cạnh nhau đã như tự nhiên tạo thành một khoảng không riêng biệt.

Trong khoảng không ấy chỉ có hai người họ.

Người ngoài dường như chẳng thể chen vào.

Lâm bá vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Ông suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau hai người, âm thầm trông chừng.

Khúc Ninh vừa bước qua cổng Uyên Ninh Các thì đột nhiên khựng lại.

Cậu ngơ ngác nhìn về một góc sân.

Ở đó là cây linh táo quen thuộc.

Cây đã mọc thêm không ít lá mới, mặc dù nhìn vẫn còn hơi trụi, nhưng gốc cây đã được trồng vào một mảnh linh thổ màu mỡ. Hiển nhiên nó rất thích nơi này. Gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá non khẽ lay động, trông như mấy chú chim sẻ nhỏ đang tung tăng nhảy múa.

Quý Hàn Uyên nhìn theo ánh mắt cậu, khóe môi cong lên.

“Ta hỏi Lâm bá rồi. Ông ấy nói A Ninh thích nhất cây linh táo này. Ta nghĩ, A Ninh đã chuyển sang đây ở, vậy cây linh táo đương nhiên cũng phải đi cùng A Ninh.”

Hắn nhìn cậu, hỏi:

“A Ninh có thích không?”

Hốc mắt Khúc Ninh hơi nóng lên.

Cậu lặng lẽ gật đầu.

Thích.

Thích đến tận đáy lòng, như muốn khắc vào tận xương cốt.

Quý Hàn Uyên ngẫm nghĩ, rồi nắm lấy tay cậu, dẫn về phía cây linh táo.

“Chỉ được nhìn một lát thôi. Ngắm xong phải về phòng nghỉ ngơi.”

“Ừm.”

Giọng Khúc Ninh hơi khàn.

Quý Hàn Uyên hiểu cậu đang xúc động vì điều gì. Có khoảnh khắc hắn rất muốn kéo người vào lòng ôm lấy, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, chỉ siết bàn tay đang nắm tay Khúc Ninh chặt hơn một chút.

Khúc Ninh đứng trước cây linh táo một lúc, âm thầm nói với nó mấy câu trong lòng, rồi để Quý Hàn Uyên nắm tay dẫn về phòng.

Đi được một đoạn, cậu mới chậm chạp nhận ra…

Quý Hàn Uyên đang nắm tay mình.

Ngoại trừ lần đầu gặp mặt còn có chút kiềm chế, từ lần gặp thứ hai trở đi, Quý Hàn Uyên đã đối xử với cậu vô cùng thân mật.

Mọi cử chỉ đều tự nhiên đến mức Khúc Ninh vốn rất nhạy cảm với lòng người cũng không cảm nhận được chút giả tạo nào từ hắn.

Những ngày trước, Quý Hàn Uyên sẽ xoa đầu cậu, cách một lớp tay áo kéo cánh tay cậu, còn đích thân bôi thuốc cho cậu. Lần tiếp xúc gần gũi nhất là lúc Khúc Ninh luyện kiếm sai tư thế, Quý Hàn Uyên bước tới sửa cho cậu. Da thịt chỉ chạm nhau trong khoảnh khắc rồi tách ra, vậy mà nơi bị chạm vào cứ nóng rực như muốn bốc cháy.

Nhưng bây giờ thì khác.

Quý Hàn Uyên đang thật sự nắm tay cậu.

Năm ngón tay đan giữ lấy nhau.

Bàn tay Quý Hàn Uyên vẫn lạnh như vậy, thế mà Khúc Ninh lại cảm thấy cả người mình cứng đờ, ngay cả trái tim cũng run lên từng nhịp.

Cậu cứ như một con rối gỗ, ngoan ngoãn để vị hôn phu dắt về tận phòng rồi ấn ngồi xuống giường.

Sau đó, cậu nghe hắn nói:

“Đồ ngốc, nghỉ sớm đi.”

Mãi đến khi phòng bên cạnh vang lên tiếng Quý Hàn Uyên đóng cửa, Khúc Ninh mới hoàn hồn.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Khúc Ninh bổ nhào xuống giường, vùi cả khuôn mặt vào chăn, hai chân ở bên ngoài không nhịn được đá loạn mấy cái, vừa xấu hổ vừa vui đến không biết phải làm sao.

Bọn họ nắm tay rồi!

Khúc Ninh vẫn vùi mặt trong chăn, khóe môi cong lên mãi không hạ xuống được. Cậu nâng bàn tay vừa được Quý Hàn Uyên nắm lên, khe khẽ áp vào môi.

Trên tay dường như vẫn còn vương mùi thuốc nhàn nhạt quen thuộc của hắn.

Khúc Ninh vui suốt một hồi lâu, hoàn toàn không có ý định ngủ. Cuối cùng cậu lấy đệm từ túi trữ vật ra đặt xuống đất, lại lấy yêu đan, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện.

Cậu phải cố gắng.

Phải mạnh hơn tất cả mọi người.

Sau đó giữ Quý Hàn Uyên thật chặt bên cạnh mình!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Có lẽ vì ý niệm muốn mạnh lên quá mãnh liệt, Khúc Ninh gần như không phân ngày đêm mà tu luyện suốt năm ngày.

Cuối cùng, cậu thuận lợi đột phá, trở thành Nhị cấp Linh Sĩ.

Từ lúc dẫn khí nhập thể đến nay còn chưa đầy một tháng mà tu vi đã tăng thêm một cấp. Tốc độ như vậy hoàn toàn không giống thứ mà một người mang Tứ linh căn trong lời đồn có thể đạt được. Thậm chí người sở hữu đơn linh căn cũng chưa chắc tu luyện nhanh đến thế.

Quý Hàn Uyên lấy lý do chúc mừng, làm cho Khúc Ninh một đống món cậu thích ăn.

Khúc Ninh ngoan ngoãn để hắn chăm lo chuyện ăn uống, ý chí muốn trở nên mạnh mẽ cũng càng thêm kiên định.

Vài ngày sau, Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành cũng lần lượt đột phá, cùng trở thành Nhị cấp Linh Sĩ.

Quý Hàn Vũ thì còn thiếu một chút.

Có điều, từ Tứ cấp Linh Sĩ thăng lên Ngũ cấp vốn cần nhiều thời gian và tích lũy hơn giai đoạn Nhất cấp, Nhị cấp, vì vậy cũng không cần quá sốt ruột.

Hàm Song trước đó có thể thăng cấp nhanh như vậy, chủ yếu bởi nàng vốn đã mắc ở bình cảnh từ lâu. Sau khi đổi sang công pháp mới, bình cảnh vừa lúc được phá vỡ nên mới có thể thuận lợi thăng cấp.

Đến ngày thứ ba sau khi Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành đột phá, Thiên Diễm Công của Quý Hàn Uyên cũng tiến vào nhị trọng.

Nhanh hơn dự tính của hắn không ít.

Dù sao cũng là chuyện tốt.

Đêm xuống.

Hàm Song mặc một thân y phục đen, trên mặt đeo mặt nạ. Sau khi cắt đuôi mấy kẻ bám theo phía sau, nàng đi vào một con ngõ hẻo lánh, kích hoạt một lá Định Điểm Truyền Tống Phù rồi lập tức trở về Vô Danh Cư.

Vô Danh Cư chính là cái tên Quý Hàn Uyên đặt cho tòa nhà mới.

Đủ khiêm tốn.

Cũng đủ… không có phong cách.

Mọi người nghe xong đều chẳng biết phải nói gì, nhưng cuối cùng không ai phản đối.

Chỉ riêng Khúc Ninh còn cảm thấy cái tên này rất hay.

Có điều ý kiến của Khúc Ninh về những chuyện liên quan đến Quý Hàn Uyên căn bản không thể xem là ý kiến. Cho dù Quý Hàn Uyên có đặt tên tòa nhà là “Một Đống”, e rằng Khúc Ninh cũng có thể trái lương tâm mà khen nghe thật hay.

Chẳng trách Lâm bá cứ cảm thấy Quý Hàn Uyên giống hồ ly tinh.

Ngay cả Hàm Song đôi khi cũng thấy như vậy.

Nhìn xem đứa trẻ Khúc Ninh ngốc nghếch kia đã bị con trai nàng mê thành bộ dạng gì rồi.

Hàm Song nghĩ đến đó, không khỏi bật cười, nhanh chóng trở về viện của mình.

Đèn lồng trong sân đều đã được thắp sáng.

Mấy đứa trẻ chẳng thiếu một ai.

Nàng vừa bước vào, từng đôi mắt lập tức đồng loạt nhìn sang.

Đứa nào đứa nấy đều lớn lên xinh xắn đáng yêu. Dung mạo Khúc Ninh tạm thời không nói đến, riêng đôi mắt trong veo lại vô tội kia thôi cũng đủ khiến người nhìn mềm lòng.

Hàm Song bỗng cảm thấy, thật ra đâu chỉ Uyên Nhi là hồ ly tinh.

Mấy đứa này đứa nào chẳng phải?

Chỉ cần dùng đôi mắt ấy nhìn nàng, nàng đã hận không thể gom hết những thứ tốt nhất trên đời mang về cho chúng.

Có vất vả đến đâu, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần về nhà nhìn thấy mấy đứa trẻ này, dường như tất cả đều tan biến.

Làm một người mẹ, có được những đứa trẻ như vậy cũng xem như viên mãn.

Hàm Song đảo mắt nhìn cả nhóm, cố ý làm ra vẻ khó hiểu:

“Không đi tu luyện, tụ tập ở đây làm gì?”

Tạ Tu Nhiễm lập tức nhào tới, kéo kéo tay áo nàng, cười tươi:

“Sư phụ, đồ đâu?”

Ngày thứ hai sau khi chuyển vào Vô Danh Cư, Quý Hàn Uyên đã giao bản vẽ thần chuông gió cho Hàm Song, để nàng mang tới cửa hàng luyện khí đặt làm.

Thần chuông gió nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thật ra chế tạo không hề dễ dàng. Luyện khí sư trong cửa hàng xem qua bản vẽ rồi nói ít nhất phải mất nửa tháng mới hoàn thành.

Hôm nay vừa đúng kỳ hạn nửa tháng.

Tạ Tu Nhiễm, Đường Yến Hành và Quý Hàn Vũ đều vô cùng tò mò về thần chuông gió.

Quý Hàn Uyên thì chẳng hứng thú lắm.

Nhưng nghĩ Khúc Ninh có lẽ cũng muốn được nhìn thấy sớm một chút, hắn vẫn đi cùng cậu sang đây.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Phú Nhị Đại Giới Giải Trí Giả Thần Giả Quỷ [Trọng Sinh]
PHÚ NHỊ ĐẠI GIỚI GIẢI TRÍ: BẮT YÊU TRỪ TÀ [Trọng Sinh]
Tháng 10 2, 2026
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 9 29, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 24, 2026
Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 10 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ