TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP - Chương 56
Chương 56 40 viên kẹo nha~
Khói thuốc súng hòa cùng mùi máu tanh đặc quánh, khiến khứu giác dần trở nên tê liệt.
Có lẽ thứ tê liệt theo đó—
Còn cả cảm giác đau.
Tiếng pháo đã yếu đi rất nhiều.
Bên tai giờ chỉ còn tiếng rít chói tai của tinh thú và tiếng gào thét của trùng cái không ngừng vang vọng.
Fabian ngồi xổm trên xác một con tinh thú.
Hắn gọn gàng chém đứt đoạn xúc tu đang xuyên qua bụng mình, sau đó đưa tay nắm lấy phần gãy.
Gân xanh trên cánh tay nổi lên dữ dội.
Fabian nghiến răng, bật ra một tiếng gầm trầm thấp rồi mạnh tay rút đoạn xúc tu khỏi cơ thể.
Cơn đau khiến toàn thân hắn co giật.
Trên xúc tu mọc đầy răng nhọn.
Khoảnh khắc bị kéo ra, những chiếc răng ấy sống sượng xé theo một mảng lớn máu thịt khỏi bụng hắn.
Máu không ngừng trào ra khỏi lỗ thủng.
Fabian tiện tay xé toạc áo, thô bạo quấn chặt phần bụng để cầm máu.
Hắn quay đầu, giọng khàn đặc gào lớn:
“Viện quân quân đoàn số ba đến đâu rồi?!”
Phó quan bên cạnh đã mất một chân.
Hắn nghiến chặt răng, gân xanh nổi đầy trán, dùng một mảnh vải siết chặt vết thương để cầm máu rồi hét lại:
“Đã tới K03 tinh!”
“Còn bao lâu mới tới đây?”
“Nửa tiếng!”
Nửa tiếng.
Fabian siết chặt răng.
Cả khuôn mặt hắn đẫm máu, toàn thân gần như không còn một vùng da thịt nguyên vẹn.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nửa mặt trái đã bị xé mất phần lớn máu thịt, chỉ còn xương trắng lẫn trong đống thịt nát và con mắt trái gần như trơ ra.
Hắn xoay người, lại lao về phía một con tinh thú đang đánh tới.
Con mắt phải còn nguyên vẹn đỏ ngầu vì máu.
Fabian vội liếc qua chiến trường.
Quân thư còn có thể tiếp tục chiến đấu—
Chưa tới một trăm.
Hàm răng hắn gần như nghiến nát.
“Sao lại chậm thế!”
Sao có thể chậm như vậy?
Fabian cúi đầu.
Trong đôi mắt đen nhánh trên lưng tinh thú, hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Trùng văn màu đen đang lan rộng trên da.
Nhưng vừa lan qua nửa mặt phải—
Nó đột ngột dừng lại.
Không chịu tiến thêm dù chỉ một chút.
Trong sử sách Trùng tộc từng có ghi chép.
Khi trùng văn của trùng cái hoặc á thư lan khắp toàn thân, bọn họ sẽ hoàn toàn trùng hóa.
Trở thành một con trùng thú khổng lồ.
Một tồn tại mà không loại vũ khí nóng nào có thể giết chết.
Đó sẽ là sinh vật hoàn mỹ được sinh ra vì giết chóc.
Sức phá hoại thậm chí không kém một trận tinh thú triều.
Thế nhưng—
Trong toàn bộ lịch sử Trùng tộc, chưa từng có bất kỳ trùng cái hay á thư nào thật sự hoàn thành trùng hóa.
Nhiều nhất chỉ có thể đạt tới bán trùng hóa.
Mỗi lần trùng văn lan đến bước cuối cùng, chúng sẽ dừng lại.
Cho đến chết cũng không tiến thêm được nữa.
Fabian dùng tay giật mạnh một mảng vảy trên lưng tinh thú.
Cốt nhận ở cánh tay hung hăng đâm vào con mắt đen nhánh bên dưới.
Chân đạp mạnh.
Cả người hắn lộn xuống từ lưng con quái vật, cốt nhận kéo theo một đường dài từ lưng xuống tận bụng.
“Xoẹt!”
Một vết thương dữ tợn gần như mổ đôi nửa thân tinh thú xuất hiện.
Tiếng rít chói tai vang lên, khiến đầu óc người ta choáng váng, tai ù đi.
Fabian nhổ ngụm máu tinh thú vừa bắn vào miệng.
Hai tay luồn vào miệng vết thương vừa rạch, mạnh mẽ xé rộng thêm.
Cả người hắn gần như chui thẳng vào bên trong.
Ngay khi nhìn thấy một góc trái tim tinh thú, Fabian lập tức túm lấy—
Giật mạnh!
Cảm giác huyết nhục bị xé rách theo đầu ngón tay truyền thẳng lên thần kinh.
Một chiếc xúc tu xuyên từ lưng hắn ra trước bụng.
Fabian chẳng buồn để ý.
Hắn nhe răng cười dữ tợn.
Xem ra—
Lần này hắn thật sự không về được nữa.
Nhưng không sao.
Không về được cũng chẳng sao.
Con mắt phải còn lại đầy vẻ hung ác.
Từ ngày biết được “chân tướng” ấy, Fabian vốn đã chẳng còn thiết sống.
Nếu có thể chết trên chiến trường ngăn cản tinh thú triều—
Cũng coi như một kết cục không tệ.
Sức lực trong tay dần biến mất.
Fabian dứt khoát ghé sát tới, há miệng cắn thẳng vào trái tim tinh thú.
Ngay giây tiếp theo—
“Ầm!”
Con tinh thú trước mặt đột nhiên vỡ thành vô số mảnh.
Fabian vẫn còn ngậm một miếng thịt lớn trong miệng, ngẩn người mất một lúc.
Một suy nghĩ cực kỳ không đúng lúc hiện lên trong đầu.
Từ khi nào mình lợi hại đến vậy rồi?
Cắn một cái—
Tinh thú nổ tung luôn?
Tiếng pháo vốn đã yếu ớt bỗng một lần nữa vang rền khắp tinh vực.
Một bóng người giẫm lên xác tinh thú, đáp xuống cạnh Fabian.
Norn túm thẳng sau cổ hắn.
Ném ra phía sau.
“Phanh!”
Fabian rơi xuống chiến hạm, ho sặc hai tiếng.
Ý nghĩ “được cứu rồi” còn chưa kịp xuất hiện—
Hắn đã nhìn thấy Lệ Phù Thanh đứng trên chiến hạm.
Fabian lập tức phát điên.
Nửa gương mặt còn nguyên vẹn méo xệch tới cực điểm.
Hắn khản giọng gào thẳng vào Tạp Đức và những quân thư kia:
“Các ngươi điên rồi sao?!”
“Dám mang trùng đực đến đây?!”
“Các ngươi muốn hắn chết à?!”
“Chỉ mấy chiếc chiến hạm nhỏ này thì làm được cái quái gì? Các ngươi—”
Tạp Đức đứng cạnh Lệ Phù Thanh bị mắng đến rụt cả cổ.
Nhưng bọn họ cũng hết cách.
Ngay khi nhận ra quy mô tinh thú triều lần này lớn bất thường, bọn họ đã lập tức có ý định rút lui.
Bản thân đám quân thư thì không sao.
Vấn đề là trên chiến hạm có một vị trùng đực các hạ.
Nhưng chiến hạm vừa giảm tốc—
Tinh thần lực khổng lồ của vị trùng đực ấy đã trực tiếp tiếp quản toàn bộ hạm đội.
Không cho bọn họ bất cứ cơ hội phản đối nào.
Ép cả đội tăng tốc tối đa lao thẳng tới đây.
Lệ Phù Thanh hoàn toàn không để ý đến tiếng Fabian gào mắng.
Ánh mắt hắn lướt qua thi thể quân thư và những mảnh chiến hạm đang trôi nổi trong vũ trụ.
Sau đó nhìn về tinh thú triều đang cuồn cuộn phía trước.
Phần lớn tinh thú đều cao lớn hơn cả chủ chiến hạm Trùng tộc.
Khi chúng chen chúc lao tới, chẳng khác nào một bức tường thành màu đen khổng lồ đang di chuyển.
Đôi mắt Lệ Phù Thanh vốn bình tĩnh như mặt biển sâu không thấy đáy.
Nhưng mùi máu tanh quá đậm.
Nó giống như đang đánh thức con ác thú ngủ sâu dưới đáy biển.
Máu trong mạch bắt đầu chảy nhanh.
Tim đập mạnh.
“Thình thịch.”
“Thình thịch.”
Tiếng tim nện vào màng nhĩ.
Một thứ cảm xúc mang tên—
Hưng phấn.
Bắt đầu trỗi dậy.
Bạo ngược từ đáy biển cuộn lên.
Chỉ trong nháy mắt—
Đập tan hoàn toàn vẻ bình tĩnh ngoài mặt.
Một thanh trường đao trong suốt xuất hiện trong tay Lệ Phù Thanh.
Thân đao ngập sát khí khe khẽ rung lên.
Như đang phấn khích cùng chủ nhân.
Bọn họ đều khát máu.
Đều khát khao—
Giết chóc.
Ánh mắt Fabian rơi lên thanh đao kỳ lạ đang rung nhẹ kia.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy hắn bỗng cảm thấy sởn cả tóc gáy.
Lệ Phù Thanh hơi khuỵu chân.
“Từ từ—”
Tạp Đức vừa kinh hô—
Bóng người trước mắt đã biến mất.
Lệ Phù Thanh trực tiếp nhảy vào giữa tinh thú triều.
Hắn đáp xuống lưng một con tinh thú, hơi khuỵu người.
Ngay sau đó—
Máu đỏ tươi phun trào.
Con quái vật cao như tường thành bị bổ thẳng thành hai nửa.
Tạp Đức và những quân thư khác vừa định lao lên thì đồng loạt khựng lại.
Lệ Phù Thanh quay đầu nhìn sang.
Máu đỏ bắn đầy trên gương mặt trắng nhợt.
Một lọn tóc lướt qua dưới mắt.
Đôi mắt vàng giờ đây chứa đầy sát khí đậm đặc đến gần như hóa thành thực chất.
Sự thô bạo bên trong hoàn toàn không thể che giấu.
Trong khoảnh khắc ấy—
Da đầu Tạp Đức cùng những người khác tê rần.
Lông tơ toàn thân dựng đứng.
Một cảm giác nguy hiểm bản năng khiến chân họ gần như không thể bước tiếp.
Lệ Phù Thanh thu hồi ánh mắt.
Hắn khẽ cụp mi, nhìn máu đỏ đang dính trên tay.
Sau đó đột nhiên nói:
“Đừng tới đây.”
Vừa dứt lời—
Tinh thần lực vô hình ầm ầm lan ra.
Lấy chiến hạm của Tạp Đức làm điểm bắt đầu, một bức tường trong suốt khổng lồ lập tức dựng lên.
Tinh thú triều bị chặn bên ngoài.
Không con nào có thể tiến thêm nửa bước.
Cùng lúc đó—
Những quân thư trên chiến trường vẫn còn một hơi thở cũng đồng loạt bị tinh thần lực cuốn lên, ném trở về phía sau bức tường.
Tạp Đức và những người khác bỗng cảm thấy cảnh tượng này quen đến kỳ lạ.
Mọi người cau mày suy nghĩ.
Rồi đồng loạt nhớ ra—
Đây chẳng phải giống hệt đoạn video lan truyền rộng nhất trên Tinh Võng về lần chiến trường giả lập sụp đổ sao?!
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
“Không cần lo.”
Ngay khi Tạp Đức chuẩn bị làm giống đám quân giáo sinh ngày đó, thử tìm cách vượt qua “bức tường”, giọng Lệ Phù Thanh đã vang lên từ phía trước.
Hắn vẫn quay lưng về phía họ.
“Lần này không giống lần trước.”
Vừa dứt lời—
Tinh thần lực mênh mông từ trên cao ầm ầm đè xuống.
“Ầm—!”
Cả một mảng tinh thú—
Bị nghiền thành thịt nát trong nháy mắt.
Tạp Đức vừa há miệng định nói gì đó.
Nhìn thấy cảnh này—
Mí mắt hắn giật mạnh.
Cái miệng đang mở cũng run rẩy khép lại.
Ngay cả Fabian cũng trừng lớn con mắt duy nhất còn lại.
Vô số máu thịt trôi nổi giữa vũ trụ tối tăm.
Lệ Phù Thanh đứng giữa tất cả.
Hắn ngước mắt nhìn về phía trước.
Sau đó tiện tay lau máu trên tay vào quần áo.
Giây tiếp theo—
Cả người tăng tốc.
Trực diện lao vào tinh thú triều.
Giọng nói hơi khàn truyền ngược về phía sau.
“Đây là bãi săn của ta.”
“Cho nên…”
“Đừng xông vào.”
Nếu sợ thì đừng xông vào.
Nếu không—
Sẽ dễ bị hắn ngộ thương.
……
Ở tinh vực Thú tộc.
Đám tinh thú đang che kín cả bầu trời dường như cùng lúc cảm nhận được thứ gì đó.
Tất cả đồng loạt quay đầu.
Sau đó điên cuồng lao về phía tinh vực Trùng tộc.
Thậm chí còn sử dụng cả năng lực dịch chuyển.
Rand vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý chết trận, thấy vậy lập tức ngây người.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tinh thú rút lui giữa cuộc xâm lấn.
Trước kia—
Cho dù chiến đấu đến con cuối cùng, tinh thú cũng chưa từng lùi nửa bước.
Chúng giống một lũ mãnh thú điên cuồng chỉ biết giết chóc và cắn nuốt năng lượng.
Vì vậy—
Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Một chuyện đủ khiến toàn bộ tinh thú đồng thời rút khỏi chiến trường.
Chẳng lẽ Trùng tộc đã tìm được cách đối phó với chúng?
Rand ôm vết thương đang đau dữ dội.
Trầm ngâm hai giây.
Sau đó đưa ra một quyết định cực kỳ táo bạo.
Hắn lập tức cho người truy dấu tinh thú.
Còn bản thân điều khiển một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đuổi theo.
Hắn nhất định phải biết—
Vì sao tất cả tinh thú cùng rút đi.
Và vì sao chúng lại điên cuồng chạy về địa bàn Trùng tộc.
May mà nơi này vốn là khu vực giao nhau giữa biên giới hai tộc.
Không lâu sau, Rand đã tới sát tinh vực Trùng tộc.
Vừa nhìn ra ngoài—
Hắn lập tức thấy một bóng người đang xung phong giết chóc giữa tinh thú triều.
Trong khoảnh khắc ấy—
Một dòng điện xa lạ dường như chạy thẳng từ xương cụt lên đại não.
Đầu óc Rand hoàn toàn hỗn loạn.
Da đầu tê dại.
Hắn há miệng vô số lần.
Nhưng dây thanh như mất kiểm soát.
Không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Rõ ràng tinh thú vẫn đang gào rít.
Nhưng Rand lại cảm thấy cả tinh vực đột nhiên im lặng.
Không còn nghe thấy gì nữa.
Ánh máu phản chiếu trong đôi mắt đang run lên.
Môi hắn vô thức hé mở.
Rand cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Nó đang run.
Xương cốt.
Máu thịt.
Linh hồn.
Dường như tất cả đều đang run rẩy.
Giữa vũ trụ tối tăm—
Bóng người mảnh khảnh ấy giống một vị thần đang giơ cao đồ đao.
Từng con tinh thú khổng lồ—
Lần lượt ngã xuống dưới đao hắn.
Tinh thú.
Một trong những sinh vật hung tàn nhất toàn vũ trụ.
Không biết đã từng hủy diệt bao nhiêu chủng tộc nhỏ.
Nhưng lúc này—
Chúng đang bị tàn sát.
Đúng.
Chỉ có hai chữ ấy mới đủ để miêu tả cảnh tượng trước mắt.
Tàn sát.
Mọi thứ giống như một màn kịch câm không tiếng động.
Chấn động.
Hoang đường.
Không biết quân đoàn số ba đã tới từ lúc nào.
Vô số chiến hạm dày đặc dừng ở một phía.
Không một ai hành động.
Tất cả lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đến khi Lệ Phù Thanh dừng lại—
Tinh thú triều đã ít đi gần một phần ba.
Hắn hơi mệt.
Đứng trên thi thể một con tinh thú, tóc rối buông xuống trước mắt.
Lệ Phù Thanh dùng tinh thần lực vén lọn tóc lên.
Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía quân đoàn số ba.
Tổng chỉ huy quân đoàn số ba đối diện ánh mắt hắn, lập tức nhíu mày.
Rồi lại sốt ruột xoa ngón tay vào nhau.
Atticus các hạ nhìn mình làm gì?
Muốn gì vậy?
Norn cũng vừa dừng lại.
Hắn giống một con mèo lớn, ngồi xổm trên xác tinh thú cách đó không xa.
Gần như ngay lập tức—
Norn hiểu ý Lệ Phù Thanh.
Không đợi hắn mở miệng, Norn đã quay đầu hô lớn:
“Bạo súc lôi!”
Lệ Phù Thanh hơi bất ngờ nhìn sang.
Cũng đến lúc này hắn mới nhận ra—
Vừa rồi mình không hề ném Norn ra khỏi bãi săn cùng những người khác.
Hắn vô thức nhíu mày.
Là vì…
Mình đã quen với khí tức của Norn sao?
Tổng chỉ huy quân đoàn số ba nghe thấy ba chữ “bạo súc lôi”, lập tức nhớ tới trận thi chỉ huy trong kỳ tuyển sinh Hitech trước kia mà Atticus từng tham gia.
Hắn nhìn Lệ Phù Thanh.
Thấy đối phương không phản đối—
Lập tức giơ tay.
Ngay giây sau—
Bạo súc lôi trong hàng vạn chiến hạm đồng loạt được phóng ra.
Tinh thần lực lập tức kéo lấy chúng.
Sắp xếp thành một trận hình kỳ quái quanh tinh thú triều.
Lệ Phù Thanh lại ngước mắt nhìn sang.
Không phải hắn cố tình không nói.
Chỉ là sau một trận phát tiết sát ý bị đè nén quá lâu—
Hiện giờ hắn hơi mệt.
Tổng chỉ huy quân đoàn số ba theo bản năng quay sang nhìn Norn.
Norn do dự một lát rồi lên tiếng:
“Xin hỏa lực bao phủ.”
“Mục tiêu…”
Hắn nhìn tinh thú triều.
“Tinh thú triều.”
Hàng vạn chiến hạm đồng loạt khai hỏa.
Hỏa lực dày đặc phủ thẳng về phía đàn tinh thú.
Lệ Phù Thanh hơi bất ngờ.
Theo tính toán ban đầu của hắn—
Mục tiêu vốn nên là chính hắn.
Nhưng hắn chỉ cho rằng Norn đã hiểu sai ý, cũng không lên tiếng sửa lại.
Tinh thần lực nhanh chóng quấn lấy toàn bộ hỏa lực đang lao đi.
Rand đứng cách đó không xa quan sát.
Chỉ trong nháy mắt hắn đã có phán đoán.
Sát thương mà những hỏa lực này gây được cho tinh thú—
Còn chẳng bằng bóng người kia tự mình ra tay.
Ngoại trừ chiến lực cá nhân, Trùng tộc ở phương diện vũ khí thậm chí còn kém Thú tộc một chút.
Rand gần như có thể đoán trước lượng hỏa lực ấy sẽ tạo thành bao nhiêu tổn—
“ẦM——!”
Tiếng nổ rung trời.
Giống như phát nổ ngay sát tai.
Thế giới của Rand lập tức chỉ còn một tiếng ong kéo dài.
Sóng xung kích khủng khiếp suýt lật tung cả chiến hạm Thú tộc.
Rand bị quăng mạnh xuống sàn trong lúc trời đất đảo lộn.
Màng nhĩ đau nhói.
Hắn đưa tay sờ.
Ẩm ướt.
Đưa xuống nhìn—
Toàn là máu đỏ.
Rand nằm sấp trên sàn.
Bàn tay siết chặt.
Hắn cố ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh sáng trắng gần như thiêu cháy cả vũ trụ.
Những thân hình tinh thú khổng lồ lần lượt bị nuốt mất trong quầng sáng ấy.
Chấn động trong lòng Rand không thể diễn tả thành lời.
Ngay giữa ánh sáng chói mắt đến cực điểm ấy—
Hắn đột nhiên đối diện với một đôi mắt vàng.
Đồng tử xanh lục của Rand lập tức co thành một đường.
Máu toàn thân—
Đông cứng.
Ngay cả hô hấp cũng như biến mất.
Cho đến khi đôi mắt vàng kia dời đi được vài phút—
Rand vì nín thở đến gần phát nổ mới đột ngột hít mạnh một hơi.
Hắn chống người đứng dậy.
Theo bản năng ôm lấy lồng ngực đang đau dữ dội vì thiếu dưỡng khí.
Nhớ lại sát khí kinh khủng trong đôi mắt vừa rồi—
Nỗi kinh hãi lập tức tràn ngập toàn thân.
Trực giác của Rand đang điên cuồng gào thét.
Rời xa hắn!
Chạy khỏi đây!
Rand gian nan chống lại bản năng muốn bỏ chạy.
Cưỡng ép bản thân tiếp tục nhìn.
Thú nhân vốn có trực giác cực kỳ nhạy bén.
Còn trực giác của Rand lại thuộc hàng chính xác nhất trong số đó.
Hiện giờ—
Nó đang điên cuồng bảo hắn đừng nhìn nữa.
Đừng nhìn nữa!
Nhưng Rand không thể dời mắt.
Cảnh tượng trước mắt chưa từng xuất hiện trong bất cứ thần thoại hay sử thi đồ sộ nào của Thú tộc.
Nếu vì sợ hãi mà hèn nhát bỏ lỡ—
Hắn biết sau này mình nhất định sẽ hối hận đến chết.
Tinh thần lực nhuốm sát khí tùy ý đan xen khắp tinh vực.
Những luồng tinh thần lực ấy vô cùng ôn hòa với Trùng tộc.
Nhưng đối với chủng tộc khác—
Hoàn toàn không phải như vậy.
Rand chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung.
Trái tim đau đến mức như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn vẫn không chịu dời mắt.
Cho dù—
Máu đỏ đã chảy xuống từ khóe mắt.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Sau khi trở lại chiến hạm, hiếm hoi Lệ Phù Thanh không lập tức đi tắm.
Hắn đứng nguyên tại chỗ.
Cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
Không biết đang nghĩ gì.
Norn vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi tìm tới.
Hắn gõ cửa.
Được cho phép mới bước vào.
Sau đó lập tức nhìn thấy Lệ Phù Thanh đứng cách đó không xa, toàn thân vẫn phủ đầy máu.
Tóc rối bị máu dính lên gương mặt tái nhợt.
Mi mắt hơi rũ.
Ánh mắt vẫn dừng trên hai bàn tay mình.
Norn cau mày.
Hắn đi tới, cố ý hạ thấp giọng.
“Tâm trạng không tốt sao?”
Atticus vốn cực kỳ ưa sạch sẽ.
Mỗi lần chiến đấu xong, chuyện đầu tiên hắn làm gần như luôn là đi tắm.
Bây giờ lại mặc nguyên bộ quần áo dính đầy máu đứng ở đây.
Rõ ràng không bình thường.
Lệ Phù Thanh nghiêng đầu nhìn hắn.
Trong đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng dường như có thêm một chút cảm xúc khác.
Hắn nhớ đến ánh mắt của Tạp Đức và những người kia lúc đầu.
Rồi lại nhớ tới đoạn đường trở về chiến hạm—
Những bóng người vô thức tách sang hai bên tránh khỏi hắn.
Lệ Phù Thanh mấp máy môi.
Giọng vì quá mệt nên hơi khàn.
“Bọn họ…”
“Đang sợ ta.”
Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay dính đầy máu.
Trong thoáng chốc—
Dường như lại nhìn thấy đôi tay mình ở Thương Lan đại lục.
Cũng từng dính đầy máu như vậy.
Trước kia hắn không quan tâm.
Sợ hãi.
Kinh hãi.
Chán ghét.
Hắn đều không để ý.
Nhưng hôm nay không hiểu sao—
Lại bỗng thấy hơi để ý.
Thì ra là vì chuyện này nên không vui.
“Không phải sợ.”
Norn nói.
Hắn kéo tay Lệ Phù Thanh qua.
Không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn ướt, cúi đầu cẩn thận lau từng chút máu trên tay hắn.
Norn suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ban đầu có lẽ bọn họ quả thật bị sức mạnh quá mức áp đảo của ngài làm cho bản năng sợ hãi trong chốc lát.”
“Nhưng loại cảm giác đó không thể gọi là sợ ngài.”
“Chỉ là phản ứng bản năng của sinh vật khi đối diện với một tồn tại mạnh hơn quá nhiều.”
Norn ngẩng lên.
“Các hạ không nhận ra sao?”
“Sau khoảnh khắc ấy, trong mắt bọn họ nhiều hơn cả là chấn động và kính nể.”
Lệ Phù Thanh cau mày.
“Thật sao?”
Hắn thật sự không chú ý đến điểm này.
“Thật.”
Norn đáp rất chắc chắn.
“Sẽ không có trùng nào chán ghét hoặc sợ hãi đồng đội chỉ vì trên tay người đó dính đầy máu kẻ địch.”
“Điểm này ta có thể bảo đảm.”
Nghe vậy—
Cảm xúc xa lạ vừa nảy sinh trong lòng Lệ Phù Thanh dần biến mất.
Ngay sau đó, sự khó chịu với bộ quần áo đầy máu lập tức quay trở lại.
Hắn rút tay mình khỏi tay Norn.
Lại nhìn bàn tay đối phương.
Hơi nhíu mày.
“Tay ngươi bẩn rồi.”
Xác nhận tâm trạng Lệ Phù Thanh đã ổn lại, Norn cúi xuống nhìn tay mình rồi bật cười.
“Các hạ, cái này không bẩn.”
“Đây là vinh quang.”
“Không biết trên quân hạm hiện giờ có bao nhiêu quân thư đang lén lút mong mình cũng được dính một chút máu trên người ngài.”
“Đối với bọn họ, đây chẳng khác nào huân chương chiến công.”
Lệ Phù Thanh không hiểu nổi suy nghĩ ấy.
Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Sau đó—
Chủ động nắm lấy tay Norn.
Norn sững người.
Hơi ấm từ nơi hai bàn tay tiếp xúc truyền tới.
Tim hắn giống như hụt mất một nhịp.
Đầu ngón tay vô thức khẽ co lại.
Lệ Phù Thanh đối diện với ánh mắt kinh ngạc ấy, bình tĩnh nói:
“Nếu cảm thấy là vinh quang…”
“Có thể dính nhiều một chút.”
“Không cần lén lút mong.”
“……”
Norn khẽ gọi:
“Các hạ.”
“Ừm?”
Norn nhìn gương mặt hắn.
Trên chiến trường—
Atticus nguy hiểm đến cực điểm.
Khí thế áp bức mạnh đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến da đầu tê dại.
Nhưng rời khỏi chiến trường—
Hắn lại mềm mại đến mức quá đáng.
Norn khẽ thở ra.
“Các hạ.”
“Nếu ngài cứ tiếp tục như vậy…”
“Trùng cái và á thư của Trùng tộc sẽ phát điên mất.”
Ít nhất—
Norn cảm thấy bản thân mình hình như đã bắt đầu không bình thường rồi.
……
Sau khi bình tĩnh lại khỏi cơn chấn động, Rand kể lại toàn bộ sự việc cho gia gia Goldman.
Nghe xong—
Goldman trầm mặc rất lâu.
Hai ông cháu nhìn nhau trong im lặng.
Cuối cùng, Rand nhớ tới một chuyện.
Hắn là người lên tiếng trước.
Cố ép sự chấn động vẫn chưa tan trong lòng xuống.
“Gia gia.”
“Còn một chuyện rất kỳ lạ.”
“Vì sao những tinh thú đó lại đồng loạt điên cuồng lao về phía tinh vực Trùng tộc?”
Rand cau mày.
“Trùng tộc có phải đã nắm được một phương pháp có thể hấp dẫn hoặc điều khiển tinh thú không?”
“Nhưng nếu đúng như vậy…”
“Tại sao họ lại giúp chúng ta?”
Nếu tinh thú không đột nhiên đồng loạt quay đầu—
Có lẽ Rand đã chết trên chiến trường.
Nhưng nếu Trùng tộc thật sự nắm giữ phương pháp điều khiển tinh thú—
Đó cũng là một rắc rối cực lớn.
Rand càng nghĩ càng thấy không đúng.
“Hay là bọn họ vẫn chưa hoàn toàn nắm được phương pháp ấy?”
“Trong quá trình sử dụng xảy ra sai sót, vô tình kéo tinh thú khỏi chiến trường bên chúng ta?”
Goldman lắc đầu.
“Không phải.”
“Trùng tộc cũng không hề nắm giữ phương pháp điều khiển tinh thú.”
Rand ngẩn ra.
“Vậy là gì?”
Goldman nhìn cháu trai.
Đôi mắt xanh đã già nua im lặng rất lâu.
Sau đó mới chậm rãi nói:
“Hồi nhỏ…”
“Ta từng nghe thái tổ phụ của con kể một vài chuyện về Trùng tộc.”
Dường như nhớ tới điều gì đó—
Ông ngừng rất lâu.
Rand không thúc giục.
Chỉ yên lặng chờ.
Một lúc sau, Goldman mới tiếp tục.
“Con có biết…”
“Trùng tộc ban đầu đi ra từ đâu không?”
Rand nhíu mày.
“Tác Sụp Mễ Phi tinh?”
Đó là hành tinh được đặt theo tên vị thủ lĩnh đầu tiên của Trùng tộc.
Trong sách sử ghi chép—
Đó là khởi nguyên tinh của Trùng tộc.
Goldman lắc đầu.
Biểu cảm trên khuôn mặt già nua trở nên phức tạp.
Rand chưa từng nhìn thấy thần sắc như vậy trên mặt ông.
Goldman hạ giọng.
Nhẹ đến mức giống như sợ lời mình sắp nói sẽ dọa cháu trai.
“Tinh Uyên.”
“Bọn họ…”
“Ban đầu đi ra từ Tinh Uyên.”