TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP - chương 81
chương 81: 65 viên kẹo nha~
Ánh nắng gay gắt trút xuống cánh đồng hoang vu.
Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ tuyển thủ Palmin, Rotan, Selene cùng các quốc gia khác đang chia thành bốn hướng, nhanh chóng áp sát vị trí của Trùng tộc.
Trong khi đó, tuyển thủ Trùng tộc và Thú tộc vẫn đang quây quanh bản đồ ảo, không biết đang bàn bạc điều gì.
Bình luận viên Pomelo lên tiếng: “Từ bản đồ ảo được chiếu ra từ vòng tay của tuyển thủ Trùng tộc, chúng ta có thể thấy hơn trăm điểm đỏ đang nhanh chóng tiến về phía họ. Không thể không nói, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy áp lực.”
“Tin rằng chỉ cần các quốc gia trung đẳng hoặc cấp thấp thử đặt mình vào hoàn cảnh này một chút, sẽ lập tức hiểu cảm giác ngột ngạt ấy đáng sợ đến mức nào.”
“Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là tuyển thủ Trùng tộc và Thú tộc vẫn vô cùng bình tĩnh. Họ thậm chí chưa có bất cứ hành động nào, cứ như đang đứng đó chờ tuyển thủ của Palmin cùng bảy quốc gia còn lại kéo tới vậy.”
Nghe Pomelo nói, không ít cư dân mạng của các quốc gia trung cấp thấp vô thức thử tưởng tượng nếu người bị tám quốc gia liên thủ bao vây là đội tuyển nước mình.
Chỉ mới nghĩ thôi, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh.
Đến khi thoát khỏi cảm giác áp lực ấy, ánh mắt họ nhìn đội tuyển Trùng tộc trong màn hình phát sóng trực tiếp đã khác hẳn.
Bất kể kết quả ra sao, chỉ riêng tâm thái này cũng đủ khiến người ta phải nể vài phần.
Phải biết đây là tám quốc gia trung đẳng cùng liên thủ. Chỉ riêng cơ giáp sư cấp SS đã có mười một người, lực lượng ấy đủ để sánh với một quốc gia cao đẳng. Chưa kể còn có hơn tám mươi cơ giáp sư cấp S và gần bảy mươi cơ giáp sư cấp A+.
Đội hình như vậy, đổi một quốc gia cao đẳng bình thường tới đây cũng chưa chắc chịu nổi.
Pomelo tiếp tục giải thích: “Có khán giả thắc mắc, Palmin cùng các nước đã chiếm ưu thế áp đảo về quân số, tại sao còn phải cẩn thận chia thành bốn tuyến tiến quân?”
“Nguyên nhân nằm ở vòng tay thi đấu. Mọi người đều biết vòng tay có chức năng hiển thị vị trí, vì vậy Palmin mới chia quân thành bốn đường, tạo thành thế bao vây. Mục đích rất rõ ràng — không cho tuyển thủ Trùng tộc có cơ hội rút lui.”
“Xem ra lần này họ quyết tâm tiêu diệt toàn bộ đội tuyển Trùng tộc.”
Bản đồ ảo trên vòng tay có thể hiển thị điểm đỏ của tất cả đội ngũ khác ngoài đội mình. Ban tổ chức thêm chức năng này vốn để tránh chuyện một vài chủng tộc có thiên phú ẩn nấp cứ trốn từ đầu trận đến tận cuối trận.
Razvido có mấy nghìn quốc gia, hơn trăm dạng sinh vật có trí tuệ, trong đó không thiếu những chủng tộc trời sinh giỏi ẩn mình. Nếu thật sự để họ thoải mái “trốn tìm” trong sân đấu, chưa biết chừng còn có thể trốn thẳng vào vòng chung kết.
Dĩ nhiên, để các đội vẫn có cơ hội phát huy khả năng mai phục, khi khoảng cách giữa hai bên rút ngắn đến một mức nhất định, điểm đỏ của đối phương sẽ biến mất khỏi bản đồ.
“Nhưng điều bất ngờ là…” Pomelo hơi ngừng lại, “Trùng tộc hình như hoàn toàn không có ý định chạy.”
Không chỉ không chạy.
Ngay khi những điểm đỏ trên bản đồ biến mất vì khoảng cách đã đủ gần, tuyển thủ Trùng tộc đồng loạt hành động, thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Những đội tuyển đến từ các quốc gia cao đẳng đang quan sát trận chiến qua thiết bị ghi hình tạm thời đều khựng lại.
Trùng tộc định… chủ động xuất kích?
Yến Vân chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc rồi nhanh chóng bình tĩnh.
Cũng đúng.
Đối diện với số lượng kẻ địch gấp nhiều lần phe mình, thay vì đứng yên chờ đối phương tập hợp đầy đủ, dùng trạng thái tốt nhất đánh tới, chi bằng chủ động ra tay trước. Lợi dụng địa hình tiêu hao lực lượng địch, đồng thời quấy nhiễu tâm lý, đánh du kích để kéo giãn đội hình của chúng.
Đây là lựa chọn hợp lý.
Nhưng khác với Yến Vân và những người chỉ nhìn được hình ảnh, khán giả Razvido cùng Pomelo lúc này lại rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.
Thiết bị mà Yến Vân bọn họ ghép tạm bằng linh kiện chỉ truyền được hình ảnh.
Còn hệ thống phát sóng trực tiếp chính thức thì có cả hình lẫn tiếng.
Cho nên tất cả khán giả Razvido, bao gồm cả Pomelo, đều nghe rất rõ cuộc trò chuyện của tuyển thủ Trùng tộc và Thú tộc cách đó hai phút.
Hai phút trước, Lệ Phù Thanh cùng mọi người quây quanh bản đồ ảo, nghe Gus trình bày kế hoạch tác chiến.
“Palmin chia quân thành bốn đường áp sát chúng ta, rõ ràng muốn khóa hết đường rút.” Gus nở nụ cười, đầu ngón tay lướt qua bản đồ. “Ta đã xem kỹ tuyến đường của họ. Cả bốn hướng đều có một đoạn địa hình tương đối phức tạp.”
Hắn lần lượt khoanh bốn vị trí.
“Chúng ta có thể bất ngờ tập kích ở đây. Không đánh chính diện, chỉ lợi dụng địa hình quấy nhiễu từ bên sườn, tạo áp lực tâm lý, dụ họ lộ sơ hở.”
“Theo ta đoán, đội Palmin sẽ là bên mất bình tĩnh trước. Mấy lần đối đầu với chúng ta đều thất bại, tâm lý của họ vốn đã ở thế yếu. Chuyện họ tung thông tin về tinh vực của chúng ta ra để lôi kéo thêm quốc gia liên thủ cũng đủ chứng minh điểm này.”
“Không cần bỏ quá nhiều công sức. Chết vài người là phòng tuyến tâm lý của bọn họ sẽ bắt đầu lung lay.”
“Mỗi đội Palmin giữ lại vài người sống, để họ mang áp lực đó truyền sang những đội khác.”
“Mục tiêu chủ yếu là tiêu hao tối đa cơ giáp sư cấp A+ và cấp S của đối phương.”
“Sau đó có thể từ vị trí này cắt ngang sang tuyến bên cạnh. Đến lúc ấy chúng ta…”
Gus còn chưa nói hết, Enes bỗng lên tiếng ngắt lời.
“Ta có một cách đơn giản hơn.”
Anh đưa tay chỉ vào một tuyến đường Gus vừa đánh dấu.
“Chia thành hai đội.”
“Bốn trùng cái và ba trùng đực lập thành một đội, phụ trách chém đầu. Những người còn lại phối hợp với Thú tộc yểm hộ. Đội chém đầu dùng tốc độ nhanh nhất xử lý cơ giáp sư cấp SS trên từng tuyến rồi lập tức rút.”
“Sau khi giải quyết hết cấp SS ở cả bốn hướng thì quay lại đây.”
Enes gõ đầu ngón tay xuống vị trí trung tâm.
“Sau đó đẩy ngang số cơ giáp A+ và cấp S còn lại.”
Với tuyển thủ Trùng tộc, chỉ cần loại hết cơ giáp cấp SS, số A+ và S còn lại quả thật không tạo thành uy hiếp quá lớn.
Không khí nhất thời im bặt.
Rand của gia tộc Phỉ So An chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn Enes, cố tìm chút dấu hiệu cho thấy đối phương đang nói đùa.
Không có.
Enes hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
Rand chậm rãi tiêu hóa kế hoạch vừa nghe.
Chia thành hai đội.
Xông vào giữa đám kẻ địch đông gấp nhiều lần mình.
Liên tục chạy qua bốn chiến trường.
Chém những kẻ mạnh nhất của đối phương.
Sau đó quay về đây, chính diện đẩy ngang số địch còn lại vẫn nhiều gấp mấy lần phe mình.
Đây gọi là kế hoạch?
“Cũng được.”
Lệ Phù Thanh nhìn bản đồ một lát rồi gật đầu.
Selenes vuốt nhẹ bím tóc đang vắt trên vai trái: “Ừm, quả thật đơn giản hơn nhiều.”
Hess Anze duỗi người: “Giải quyết nhanh còn nghỉ.”
Gus vỗ tay một cái, lập tức chốt phương án: “Vậy cứ làm theo lời Enes các hạ.”
Rand: “…”
Cuối cùng, Norn, Elijah, Hãn Đức và Đạt Kéo — bốn trùng cái — cùng Enes, Selenes và Hess Nean — ba trùng đực — lập thành đội chém đầu.
Những tuyển thủ Trùng tộc còn lại cùng Thú tộc phụ trách yểm hộ.
Riêng Lệ Phù Thanh ở lại chỗ cũ, chờ mọi người quay về.
Cho đến lúc xuất phát, tuyển thủ Thú tộc vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi cái “kế hoạch tác chiến” được quyết định nhẹ nhàng như đang bàn xem lát nữa ăn gì.
Họ hết nhìn người này lại nhìn người kia.
Vẻ mặt tuyển thủ Trùng tộc bình tĩnh đến đáng sợ.
Mà chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người ta cảm thấy… điên đến đáng sợ.
Rốt cuộc là ai nói quân thư Trùng tộc lý trí, điềm tĩnh?
Bọn họ chưa từng gặp đám nào điên hơn thế này!
Đây mà gọi là kế hoạch sao?
Chỉ cần tốc độ của đội chém đầu chậm một chút, hoặc không thể lập tức hạ cơ giáp sư cấp SS, bảy người sẽ bị bao vây ngay tại chỗ. Chưa kể ba tuyến còn lại sau khi nhận được tin hoàn toàn có thể đồng loạt ép tới, trực tiếp khóa chết đường lui.
Mà kể cả mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, Atticus đang ngồi lại đây vẫn có khả năng bị những đội địch rút về trước bao vây.
Dù sao nhóm Enes phải liên tục đánh qua bốn tuyến. Những đội bị tập kích nếu đuổi không kịp họ, rất có thể sẽ bỏ truy đuổi rồi trực tiếp lao về vị trí trung tâm.
Nghĩ tới đây, Rand không nhịn được ngoái đầu.
Lệ Phù Thanh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo huynh trưởng cùng mọi người rời đi.
Ánh nắng trong veo rơi vào đôi mắt vàng. Khi nhìn bóng lưng người nhà, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt hắn đã nhạt đi không ít, thậm chí còn khiến người ta nảy ra một cảm giác hết sức kỳ quái—
Ngoan.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, trong đầu Rand lập tức hiện ra hình ảnh Lệ Phù Thanh tàn sát tinh thú.
Hắn rùng mình.
Thôi.
Nếu Palmin thật sự tới đây trước khi Enes bọn họ quay lại, ai mới là người thảm còn chưa biết đâu.
Vị này chẳng phải “bình hoa mỹ nhân” gì hết.
Đó là sát thần hàng thật giá thật.
Yến Vân và những người không nghe được cuộc trò chuyện chỉ kinh ngạc một lát rồi thôi. Nhưng khán giả Razvido đã nghe rõ đầu đuôi thì hoàn toàn không bình tĩnh nổi.
Có kinh nghiệm bị vả mặt hết lần này đến lần khác, lần này chẳng ai dám mạnh miệng chế giễu.
Không phải vì họ tin Trùng tộc thật sự làm được.
Mà vì… không ai muốn lại bị tát vào mặt thêm lần nữa.
Thế là cả đám chỉ có thể nghẹn một bụng nghi ngờ, nghiến răng chờ xem rốt cuộc lần này ai mới là người bị vả.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
……
Velulia điều khiển cơ giáp, nhanh chóng hành quân sau lưng đội trưởng.
Bề ngoài nàng vẫn bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã hơi rịn mồ hôi.
Theo lý mà nói, tám quốc gia trung đẳng hợp sức đối phó một nền văn minh bản địa, nàng chẳng có gì phải căng thẳng.
Nhưng có lẽ vì Trùng tộc đã quá nhiều lần làm ra những chuyện vượt khỏi dự đoán, trong lòng nàng cứ quanh quẩn một dự cảm chẳng lành.
Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc tám quốc gia trung đẳng phải liên thủ đối phó một quốc gia bản địa thôi đã đủ hoang đường, trước nay chưa từng có.
Velulia hít sâu, lau mồ hôi trong lòng bàn tay.
Sẽ không có chuyện gì.
Bọn họ có nhiều người như vậy…
“Ầm!”
Tiếng va chạm đột ngột vang lên.
Thần kinh vốn đã căng như dây đàn của Velulia lập tức bật lên. Nàng điều khiển cơ giáp lùi nhanh hơn mười mét.
Trong lúc rút lui, ánh mắt nàng quét qua phía trước.
Một bóng người dữ tợn vừa chính diện va chạm với cơ giáp cấp SS do Lahan điều khiển.
Da đầu Velulia lập tức tê rần.
Gần như theo bản năng, nàng khai hỏa về phía bóng người ấy.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
Pháo kích liên tiếp xé toạc rừng cây.
Giữa ánh lửa, một đôi đồng tử dọc màu hổ phách lạnh lẽo liếc về phía nàng.
Chỉ một ánh mắt.
Tim Velulia co thắt dữ dội.
Khoảnh khắc ấy, nàng có cảm giác mình không phải đang đối diện với một sinh vật có trí tuệ, mà là con mồi bị một hung thú thực sự khóa chặt.
Tiếng tim đập dồn dập như trống trận, rất nhanh đã bị tiếng pháo dày đặc nuốt chửng.
Đôi cốt cánh đen nhánh dữ tợn phản chiếu ánh lạnh dưới mặt trời.
Đồng tử Lahan co mạnh.
Trong lúc vội vàng, hắn chỉ kịp điều khiển cơ giáp đâm thẳng vào đối phương. Nhưng ngay sau cú va chạm, cả cỗ cơ giáp cấp SS lại bị đẩy bật ngược về sau, liên tiếp đâm gãy mấy cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại.
Lahan nghe tiếng Velulia hét.
Ngay sau đó, sơn cốc đang yên tĩnh lập tức bị pháo kích khuấy tung. Ánh lửa bùng lên, nuốt trọn bóng người đang lao tới.
Nhưng chỉ một giây sau—
Một thân ảnh như được sinh ra để giết chóc xé thẳng qua biển lửa.
Khói bụi và đất đá tung tóe.
Người nọ đã áp sát.
“Ầm!”
Khoang điều khiển rung chuyển dữ dội.
Biết rõ Trùng tộc đáng sợ nhất khi cận chiến, Lahan lập tức lùi lại, cố kéo giãn khoảng cách.
Nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội.
Chỉ trong chớp mắt, Lahan đã bị ép rời xa đội hình.
“Lahan! Quay lại!”
Tiếng hét khẩn cấp vang lên.
Velulia đang liên tục đổi vị trí giữa rừng cây, vừa di chuyển vừa pháo kích về phía bóng người kia, nghe thấy giọng đội trưởng thì tim chợt thắt lại.
Lance xưa nay luôn trầm ổn. Dù gặp chuyện lớn đến đâu, vì sợ ảnh hưởng tâm lý đồng đội, hắn cũng sẽ ép mình giữ bình tĩnh.
Velulia gần như chưa từng nghe hắn thất thanh như vậy.
Ngay giây tiếp theo, nàng hiểu tại sao.
Một bóng người khác xuất hiện sau lưng Lahan như ma quỷ.
Phập!
Cốt đuôi xuyên thẳng qua.
Máu đặc sệt bắn ra theo phần cốt đuôi rút khỏi cơ thể.
Đầu óc Velulia trống rỗng.
Khói đen và ánh lửa cuồn cuộn khắp sơn cốc. Mặt đất bị pháo kích cày nát, cây cối gãy đổ ngổn ngang.
Những bóng người kia xuất hiện hung mãnh như sấm sét. Đến khi hỏa lực của phe địch chậm nửa nhịp đuổi tới, họ đã lập tức rút đi, không hề lưu luyến chiến trường.
Các cơ giáp còn lại gầm rú đuổi theo.
Velulia tái mặt, lập tức rời khỏi cơ giáp, chạy tới hai cỗ máy đã vỡ nát nằm trên mặt đất.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Nàng căng thẳng nhìn vào khoang điều khiển.
Lahan đang nhăn nhó ôm cái bụng bị xuyên thủng một lỗ lớn, một tay khó nhọc mò thuốc trị thương phía sau lưng.
Velulia: “…”
Sau khi xác định đội trưởng Lance ở bên kia cũng chỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng, nàng không còn giữ nổi hình tượng, đặt mông ngồi phịch xuống đất.
Ngồi yên một lúc lâu, Velulia mới dần hoàn hồn, bắt đầu suy nghĩ về trận tập kích vừa rồi.
Trước đó không một ai đoán được Trùng tộc lại dám chủ động tấn công.
Dù sao về quân số, phe liên minh đang áp đảo tuyệt đối.
Điểm của Lance và Lahan đã bị xóa sạch.
Hai người chính thức bị loại.
Sau khi tự tiêm thuốc ổn định thương thế, cả hai im lặng bò khỏi cơ giáp.
Lahan còn đỡ, sắc mặt chủ yếu là uể oải vì thua quá nhanh.
Sắc mặt Lance lại khó coi hơn nhiều.
Hắn không biết vừa rồi có phải ảo giác hay không.
Trong khoảnh khắc giao chiến ấy, hắn có cảm giác cơ giáp của mình đột nhiên… mất kiểm soát.
Chỉ trong một thoáng.
Nếu đó chỉ là ảo giác thì không sao.
Nhưng nếu là thật, vậy chỉ có hai khả năng.
Hoặc cơ giáp của hắn vừa đúng lúc xảy ra sự cố.
Hoặc—
Trùng tộc có cách khiến cơ giáp mất quyền điều khiển.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, lông tơ toàn thân Lance lập tức dựng đứng.
Hắn quay đầu nhìn về hướng những bóng người Trùng tộc vừa biến mất.
Nếu thật sự là khả năng thứ hai…
Lần tranh đoạt này, e rằng tất cả bọn họ đều sẽ ngã một cú thật đau dưới tay Trùng tộc.
“Một phút?!”
Cùng lúc Lance và Lahan lần lượt bị loại, Pomelo bật đứng khỏi ghế.
“Chỉ trong một phút, tuyển thủ Trùng tộc đã giải quyết hai cơ giáp cấp SS?!”
“Dù họ dùng chiến thuật hai đánh một, nhưng đó là cơ giáp cấp SS! Tốc độ này thật sự quá khó tin!”
Không chỉ Pomelo.
Toàn bộ cư dân mạng trên Tinh Võng, cùng những đội tuyển quốc gia cao đẳng đang theo dõi qua thiết bị ghi hình tạm thời, đều chìm trong chấn động.
“Đội Trùng tộc đang cố cắt đuôi lực lượng truy kích phía sau!” Pomelo nhanh chóng theo sát diễn biến. “Đội hình do Selene dẫn đầu bám rất chặt. Liệu họ có thoát được không?”
Sự chú ý của phần lớn khán giả lập tức bị kéo sang cuộc truy đuổi.
Chỉ có những đội tuyển quốc gia cao đẳng vẫn đang tua lại cảnh chiến đấu vừa rồi hết lần này đến lần khác.
Yến Vân dừng hình.
“Ở đây.”
Hắn kéo đoạn ghi hình trở lại, giảm tốc độ phát.
“Khoảnh khắc này, động tác của Lance có phải dừng quá đột ngột không?”
Lộ Phù ghé sát lại nhìn một lúc.
Hắn không nhìn ra vấn đề gì, nhưng lại tin phán đoán của đội trưởng gần như vô điều kiện.
“Cơ giáp của Lance xảy ra sự cố à?”
Yến Vân lắc đầu.
“Khả năng rất thấp.”
Kỹ thuật tranh đoạt tái có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các quốc gia trung đẳng. Không một đội nào có thể để cơ giáp của tuyển thủ xuất hiện vấn đề ngay trong thời gian thi đấu.
“Vậy là vì sao?”
Yến Vân tắt đoạn video.
Ánh mắt hắn dừng thật lâu trên hình ảnh tuyển thủ Trùng tộc.
Muốn tìm được đáp án…
Có lẽ phải bắt đầu từ chính những tuyển thủ Trùng tộc này.