VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 328
chương 328
Ngụy Vô Tiện lắc đầu.
“Không biết.”
Hắn vẫn chưa phản ứng kịp.
“Hai tháng sau? Sao ngươi chắc chắn hai tháng sau chúng ta sẽ gặp lại?”
Giang Trừng thì hiểu ra rất nhanh.
Hắn “chậc” một tiếng, sắc mặt lập tức chẳng tốt đẹp gì.
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, chỉ vào Ngụy Vô Tiện:
“Ngụy huynh à, hai tháng nữa chính là đại hôn của Giang sư tỷ nhà ngươi với Tử Hiên huynh đó!”
Hắn tròn mắt:
“Ngươi không phải ngay cả chuyện này cũng quên rồi chứ?”
“Đại hôn?!”
Ngụy Vô Tiện lập tức nhớ ra.
Thật ra không phải hắn quên.
Chính xác hơn là hắn chưa từng nghĩ Giang Yếm Ly sẽ thành thân sớm như vậy.
Nếu dựa theo thời gian của đời trước, lúc này cách ngày sư tỷ xuất giá ít nhất vẫn còn khoảng hai năm.
Nhưng bây giờ…
Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Mà thời gian vẫn cứ trôi.
Chuyện cũ đã thay đổi, con người đương nhiên cũng không thể mãi bó mình trong khuôn khổ của những gì từng xảy ra.
Lan Lăng Kim thị hiện giờ đã không còn Kim Quang Thiện.
Người làm chủ là Kim Tử Hiên.
Tên hoa khổng tước kia tuy kiêu ngạo một chút, đôi khi đáng ghét một chút, nhưng phẩm hạnh vẫn rất chính trực.
Kim thị nằm trong tay hắn, chỉ có thể ngày càng tốt hơn.
Huống hồ tình cảm Kim Tử Hiên dành cho sư tỷ cũng là thật lòng.
Sư tỷ có thể sớm một chút ở bên người mình thích, chẳng phải cũng xem như hoàn thành tâm nguyện từ nhỏ đến lớn sao?
Hơn nữa…
Hai người thành thân sớm một chút.
Vậy Kim Lăng cũng có thể sớm ra đời một chút!
Nghĩ tới cảnh tiểu Kim Lăng sinh ra, mềm mềm gọi mình một tiếng “cữu cữu”, tâm trạng Ngụy Vô Tiện lập tức tốt lên hẳn.
Phía bên kia, Nhiếp Minh Quyết đã đứng chờ Nhiếp Hoài Tang một lúc lâu.
Thấy đệ đệ còn chưa chịu đi, hắn trực tiếp quát lớn:
“Nhiếp Hoài Tang!”
Nhiếp Hoài Tang giật bắn mình.
“Biết rồi! Tới ngay đây!”
Nói xong, hắn quay đầu vẫy tay với Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.
“Vậy lần sau gặp lại nhé!”
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cùng đáp:
“Lần sau gặp.”
Bên này, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng chuẩn bị theo Giang Phong Miên rời đi.
Lam Hi Thần nhìn sang Lam Vong Cơ.
“Vong Cơ, chẳng phải đệ còn có chuyện muốn nói với Ngụy công tử sao?”
Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng Ngụy Vô Tiện.
Một lát sau, hắn chỉ khẽ lắc đầu.
Không cần nữa.
Khi xuống núi, Ngụy Vô Tiện vừa bước qua sơn môn bỗng quay phắt đầu lại.
Hắn cao giọng gọi:
“Lam Trạm!”
“Hai tháng sau gặp lại!”
Giọng hắn vốn vang, lại chứa đầy vui vẻ, truyền xa đến mức gần như tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Lam Vong Cơ nhìn hắn.
Khóe môi khẽ cong.
Sau đó gật đầu.
Giang Trừng ở bên cạnh lập tức kéo người đi.
“Đi thôi!”
“Biết hai tháng nữa có chuyện vui rồi mà xem ngươi đắc ý kìa!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
……
Huyền Chính năm 21.
Năm sau.
Suốt một tháng nay, trên dưới Liên Hoa Ổ bận rộn đến mức gần như chân không chạm đất.
Đại tiểu thư Vân Mộng Giang thị kết thân với gia chủ Lan Lăng Kim thị.
Hôn sự lớn như vậy, đương nhiên không thể qua loa.
Ngày mai chính là ngày Kim Tử Hiên tới đón dâu.
Từ sáng sớm, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã dẫn một đám người đi khắp Liên Hoa Ổ dán chữ hỷ, câu đối, trang trí trong ngoài.
Ngụy Vô Tiện đứng trên thang, cầm tấm hoành phi ướm lên phía trên đại môn.
“Thế này được chưa?”
Giang Trừng đứng dưới, ngẩng đầu ngắm nghía.
“Qua trái một chút.”
Ngụy Vô Tiện dịch sang trái.
“Thế này?”
“Lại qua phải một chút. Đừng nhiều quá.”
Ngụy Vô Tiện lại dịch.
“Thế này thì sao?”
Giang Trừng cau mày.
“Ngụy Vô Tiện, ngươi ăn móng gà nhiều quá nên tay run à?”
“Dán lệch tới nhà bà ngoại rồi!”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Người đứng trên cao vốn rất khó tự nhìn xem mình dán có thẳng hay không.
Hắn lại chỉnh một chút.
“Bây giờ còn lệch không?”
Giang Trừng hết kiên nhẫn:
“Xuống đi!”
“Vụng chết được, để ta làm!”
Ngụy Vô Tiện cạn lời.
Bọn họ đang trang trí chính giữa đại môn Liên Hoa Ổ, nơi ai đi qua cũng nhìn thấy.
Muốn đẹp nhất cũng là chuyện bình thường.
Giang Trừng cứ chê thế nào cũng không vừa mắt, Ngụy Vô Tiện đành nhảy xuống, nhường thang lại cho hắn.
Đúng lúc ấy, Tiết Dương từ bên trong Liên Hoa Ổ đi ra, trong tay ôm một chồng chữ hỷ lớn nhỏ khác nhau.
“Cửa sổ trong Liên Hoa Ổ đều dán một lượt rồi.”
“Hơn từng này còn dùng không?”
Ngụy Vô Tiện nhận lấy, nhìn quanh một vòng.
Hắn suy nghĩ một lát.
Trên thang, Giang Trừng chờ mãi không thấy chỉ dẫn liền quát:
“Ngụy Vô Tiện! Ngươi lề mề cái gì đấy!”
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hắn, rồi quay sang dặn Tiết Dương:
“Ngươi dẫn vài người đem số chữ hỷ này dán quanh khu vực gần Liên Hoa Ổ.”
“Dán xong thì ra bến tàu phía trước.”
“Dựng thêm mấy cây cột, giăng dây rồi treo đèn lồng đỏ lên.”
Tiết Dương gật đầu, lập tức dẫn người đi.
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thong thả quay lại chỉ huy Giang Trừng.
Hắn ho hai tiếng ra vẻ nghiêm túc.
“Giang Trừng, sang phải một chút.”
Giang Trừng dịch sang phải.
“Xuống thấp một chút.”
Giang Trừng hạ xuống.
“Lên trên một chút.”
Giang Trừng lại nâng lên.
“Qua trái một chút.”
Giang Trừng nghiến răng nhưng vẫn làm theo.
Ngụy Vô Tiện nhìn một hồi, vỗ tay.
“Được rồi!”
“…”
Giang Trừng nhìn vị trí trước mắt.
Sau đó nhận ra—
Đây chẳng phải chính là vị trí hắn đặt ngay từ đầu sao?!
“NGỤY VÔ TIỆN!”
Ngụy Vô Tiện lập tức lùi lại.
“Đừng hét, đừng hét!”
“Ngươi dọa ta đó~”
Giang Trừng tức đến nghiến răng ken két.
Hắn nhảy phắt khỏi thang, lao thẳng tới.
Ngụy Vô Tiện lập tức bị hắn siết cổ.
Thế mà miệng vẫn không chịu yên:
“Nóng tính thế này, đáng đời cả đời không lấy được vợ!”
Giang Trừng siết chặt hơn.
“Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn chết phải không?”
“Muốn chết thì nói một tiếng, ta thành toàn cho ngươi!”
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ cánh tay đang khóa cổ mình, giả bộ đầu hàng.
Chờ Giang Trừng mất cảnh giác, chân phải hắn lập tức móc ngược ra sau.
Giang Trừng lảo đảo mất trọng tâm.
Ngụy Vô Tiện chớp thời cơ xoay người, trở tay khống chế lại hắn.
“Ngươi mới muốn chết ấy!”
“Muốn chết nói một tiếng, ta thành toàn ngươi!”
Hai người vẫn đang giằng co thì một giọng nữ lạnh lùng từ phía sau vang lên:
“Chết cái gì mà chết?”
“Nói toàn lời xui xẻo!”
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đồng thời cứng đờ.
Một khắc sau, hai người lập tức buông nhau, đứng thẳng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngu phu nhân lạnh mặt nhìn họ.
“Việc làm xong hết rồi à mà còn ở đây hồ nháo?”
“Bao nhiêu tuổi đầu rồi, có thể có chút tiền đồ không?”
Hai người đồng loạt cúi đầu nghe mắng.
Ngu phu nhân lại nói:
“Có việc không biết chủ động đi làm?”
“Còn đứng đực ở đây làm gì!”
Nghe được câu này, Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu mình được phép chạy.
Hắn túm Giang Trừng.
“Đi!”
Hai người nhanh như chớp chuồn mất, chạy thẳng đi tìm Tiết Dương.
Chuyện đại tiểu thư Giang Yếm Ly ngày mai xuất giá, cả Vân Mộng gần như không ai không biết.
Thấy đệ tử Giang gia mang chữ hỷ ra ngoài dán, rất nhiều người dân xung quanh cũng vui vẻ tới giúp.
Có người còn xin một chữ hỷ về dán lên tường nhà mình.
Vừa góp vui.
Vừa mong được dính chút hỷ khí.
Chẳng bao lâu, số chữ hỷ còn lại đã được dán sạch.
Chỉ còn phần đèn lồng ở bến tàu.
Mọi người dựng cọc tre, giăng dây giữa các cột.
Trên mỗi sợi dây lại treo đầy đèn lồng đỏ.
Từng dãy đèn lồng trải dọc bến nước, sắc đỏ rực rỡ phản chiếu trên mặt hồ, khiến bầu không khí ngày vui lập tức tràn ngập khắp nơi.
Giang Trừng đứng nhìn một lúc.
Hiếm khi hắn chịu mở miệng khen:
“Ý tưởng không tệ.”
“Khá đẹp.”
Ngụy Vô Tiện lập tức vuốt lại tóc, vẻ mặt đắc ý.
“Đương nhiên.”
“Cũng không xem thử là chủ ý của ai.”
Hắn đứng một bên, khoanh tay thưởng thức “kiệt tác” của mình.
Đúng lúc đó, nơi xa trên mặt hồ bỗng xuất hiện một chiếc thuyền đang nhanh chóng tiến lại.
Ngụy Vô Tiện nheo mắt.
Hắn giơ tay che ánh nắng chói mắt trên trán, cố nhìn rõ lá buồm trên thuyền.
Trên đó có một chữ—
“Lam”.
Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra.
Hắn lại nhìn kỹ thêm lần nữa.
Không sai.
Chữ đang phấp phới trong gió quả thật là—
Lam!
Chẳng bao lâu, từ trong khoang thuyền có một người bước ra.
Bạch y thắng tuyết.
Mạt ngạch ngay ngắn buộc trên trán.
Chỉ cần một bóng dáng, Ngụy Vô Tiện đã nhận ra ngay.
Hắn vô thức lẩm bẩm:
“Lam Trạm…”
Nghe thấy hai chữ ấy, Giang Trừng nghiêng đầu nhìn hắn.
Sau đó thuận theo ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn ra mặt hồ.
Vừa nhìn rõ người trên thuyền—
Giang Trừng sững sờ.
“Trời đất…”
Hắn gần như không tin nổi vào mắt mình.
“Lam… Lam Vong Cơ?”
“Y tới đây làm gì?!”