Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ? - Chương 37

  1. Home
  2. Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ?
  3. Chương 37 - Thông báo
Prev
Next

Chương 37: Thông báo

Những năm ở Tướng phủ, mỗi lần Dung Thừa Lâm tìm Cố Vấn, vĩnh viễn đều là để giăng bẫy, tính kế đối thủ.

Suốt ngày chỉ biết đào hang bắt rắn, có khác gì chuột đâu?

Không khí trong phòng căng như dây đàn.

Chỉ có Dung Quyện hoàn toàn không nhận ra.

Chuyện không khiến hắn hứng thú, cho dù có người ngồi ngay trước mặt gảy đàn, hắn cũng chỉ tưởng đối phương đang bật bông.

Người hiện đại nói chuyện vốn chẳng quá câu nệ từng chữ. Dung Quyện hoàn toàn không để ý chữ “quân” trong câu vừa rồi của Cố Vấn, ngược lại còn cảm thấy một người nhìn thấy công việc mà vui vẻ đến thế quả thật rất kỳ lạ.

Khẩu Khẩu đồng tình sâu sắc.

【Tiểu Dung, trên đời thật sự có người thích làm việc đến vậy! Hắn ngốc à?】

“Đừng tùy tiện kỳ thị người khác.”

Dung Quyện nghiêm túc giáo dục Khẩu Khẩu, đồng thời chân thành hy vọng trên đời có thể xuất hiện thêm thật nhiều người như Cố Vấn.

Như vậy hắn mới có thể không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng.

Trước khi hoàn toàn ngủ mất, ngoài chuyện vận chuyển số tài bảo kia, Dung Quyện còn cố chống mí mắt nói thêm hai câu.

Hắn nhìn Tạ Yến Trú.

“Cụ thể đầu tư thế nào, dùng số tiền ấy ra sao, các ngươi tự thương lượng.”

Cuộc sống vinh hoa phú quý mỗi ngày nhất định phải được bảo đảm.

Còn chuyện quản lý tài khoản, giữ tiền, đầu tư sinh lời, bảo toàn tài sản…

Tất cả tránh xa hắn ra.

“Đại nhân.”

Cố Vấn còn muốn nói gì đó, Dung Quyện đã lười biếng phất tay.

“Đi làm việc đi.”

Suốt một đường xe ngựa xóc nảy, hôm nay hắn chịu đựng đủ rồi.

Môi Cố Vấn khẽ động.

Hắn còn chưa kịp báo cáo kế hoạch dùng thương mại kiếm lời, cách đề phòng tài sản mất giá cùng hàng loạt sắp xếp tiếp theo.

Tống Minh Tri lắc đầu.

“Để đại nhân nghỉ ngơi trước đi.”

Hai mí mắt Dung Quyện đánh nhau dữ dội. Trước khi ngủ hẳn, hắn còn lẩm bẩm:

“Có chuyện thì tự quyết.”

Đừng ngày nào cũng chuyện lớn chuyện nhỏ đều chạy tới hỏi hắn.

Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tạ Yến Trú không rời đi.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã chuyển từ ghế sang ngồi bên giường.

Biết chắc đêm qua Dung Quyện chẳng ngủ được mấy canh giờ, hắn đưa tay áp lên gương mặt có sắc khí không tốt lắm.

May mà không sốt.

Dung Quyện không tránh.

Hai người vừa mới hoàn thành một cái ôm “tình huynh đệ”, sờ trán kiểm tra nhiệt độ căn bản chẳng tính là gì.

Hắn thậm chí còn cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương rất dễ chịu, vô thức nghiêng đầu sát lại.

Ngay cả bản thân Dung Quyện cũng không nhận ra, khoảng cách an toàn giữa hai người đã lặng lẽ rút ngắn rất nhiều.

Sườn mặt áp vào lòng bàn tay Tạ Yến Trú, chẳng bao lâu Dung Quyện đã phát ra tiếng nói mê nhè nhẹ.

“Mệt…”

Khuân gạch mệt.

Khuân gạch vàng càng mệt.

Mệt chết hắn rồi.

Lời oán than đầy đau khổ lọt vào tai.

Bàn tay Tạ Yến Trú vốn định rút về lại khựng nơi xương mày thiếu niên.

Hắn dừng một lát, đầu ngón tay chậm rãi lướt dọc theo đường nét tinh xảo nơi chân mày.

Không biết đã nhìn gương mặt ấy bao lâu, cuối cùng Tạ Yến Trú cụp mắt, bất đắc dĩ nói:

“Vận khí thật kém.”

Bị mẹ kế đầu độc.

Bị cha ruột tính kế khiến ngã ngựa.

Lên núi một chuyến còn phải thu dọn cục diện rối rắm do mẹ ruột để lại.

Trên đời sao lại có người xui xẻo đến vậy?

·

“Vận may phủ đầu, trời cao ưu ái.”

Dưới bóng cây đầu thu mát rượi, Cố Vấn dừng chân dưới tán cây, cảm thán:

“Vẫn là sư huynh có mắt nhìn hơn. Đại nhân rõ ràng là người có khí vận tốt nhất!”

Trước đây hắn từng cảm thấy Dung Quyện khó sống lâu, tính tình lại lười biếng, khó làm nên đại sự.

Bây giờ nhìn lại, người này đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã thành thế sấm sét.

Con gái Bắc Dương Vương chẳng biết phát điên kiểu gì mà dính líu đến tà giáo, kết quả lợi ích lại thật sự rơi hết vào tay con trai bà.

Tống Minh Tri liếc hắn.

“Sư đệ, cẩn ngôn.”

Cố Vấn đương nhiên biết phải đề phòng tai vách mạch rừng.

Lúc ngẩng đầu lần nữa, hắn đã trở lại dáng vẻ thân thiện giả tạo thường ngày.

Qua kẽ lá, hai bóng tối rơi xuống đôi mắt, khiến thần sắc càng thêm sâu.

Cố Vấn trầm tư một lát.

“Cũng đến lúc rồi.”

Tống Minh Tri nhìn hắn đi về phía ngoài phủ.

Rõ ràng nơi hắn sắp tới chỉ cần bất cẩn một chút là có đi không có về.

·

Đốc thúc tư.

Người bị nhốt vào nơi này, chín mươi chín phần trăm đều sẽ đạt được “cốt nhục chia lìa” theo đúng nghĩa đen.

Năm nay Dung Quyện đã hai lần toàn thân trở ra.

Đến lượt Cố Vấn, hắn lại sáng tạo một kỷ lục mới — trở thành người đầu tiên thật sự chủ động bước vào.

Trong phòng phảng phất mùi đàn hương.

Đại đốc thúc mặc quan bào, trên bàn bày mấy phần hồ sơ liên quan tới Văn Tước chùa.

Tâm phúc Bộ Tứ đứng bên cạnh.

So với Bộ Tam, hắn rõ ràng trầm ổn hơn nhiều.

Sau khi được dẫn vào, Cố Vấn hành lễ theo quy củ.

Về tư tâm, Cố Vấn vốn không muốn chạm mặt Đốc thúc tư vào lúc này.

Nhưng việc quan trọng nhất trước mắt là phải xác định bọn họ sẽ không lợi dụng chuyện tà giáo để làm lớn vấn đề.

Đại đốc thúc vẫn nhìn hồ sơ, giống như hoàn toàn không nghe thấy câu “có chuyện quan trọng bẩm báo” của hắn.

Ông bình thản hỏi:

“Hôm nay Tướng quân phủ bí mật xử lý không ít thám tử. Trong phủ xảy ra chuyện gì?”

Đối phó với loại người đa mưu túc trí như vậy, chỉ cần một chút biến đổi trong thần sắc cũng có thể bị bắt lấy rồi nghiền ngẫm.

Cố Vấn vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, cố ý dùng vẻ cung kính quá mức để che khuất biểu cảm.

“Văn Tước chùa hình như xảy ra án mạng. Có lẽ Tướng quân phủ muốn che giấu chuyện Tạ tướng quân tối qua tự ý phái binh lên núi.”

Đại đốc thúc nhàn nhạt hỏi:

“Thật sao?”

Khói hương lượn lờ bay lên.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động.

“Ta hỏi ngươi lần nữa.”

Giọng người ngồi trên cao không hề thay đổi, lại giống như đã nhìn thấu lời nói dối.

“Trong Tướng quân phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Đầu lưỡi Cố Vấn vô thức tì lên hàm răng.

Hắn lặp lại kết luận ban nãy.

Ánh mắt lạnh lẽo nặng như núi đè lên người.

“Ta rất ít khi cho một người ba cơ hội.”

Đại đốc thúc nói:

“Nói thật, ngươi có thể bình an rời khỏi đây.”

Cố Vấn cố giữ hô hấp ổn định.

Đốc thúc tư từ trước đến nay nói được làm được.

Nhưng một khi để lộ bí mật về kho báu, Dung Quyện sẽ lập tức rơi vào nguy hiểm.

Vốn dĩ hắn định dùng một bí mật của Hữu tướng để đổi lấy việc Đốc thúc tư không nhúng tay vào cục diện Văn Tước chùa.

Ai ngờ đối phương căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng.

Đại đốc thúc lại cúi xuống xem hồ sơ.

Tiếng lật những cuộn giấy trên bàn ngày một dồn dập.

Thời gian dành cho Cố Vấn không còn nhiều.

Suy nghĩ của hắn vận chuyển với tốc độ cực nhanh.

Đốc thúc tư và Tướng quân phủ lâu nay vẫn đứng cùng một phía.

Nếu Đại đốc thúc thật sự muốn biết nội tình, hoàn toàn có thể hỏi thẳng Tạ Yến Trú, không cần vừa uy hiếp vừa dụ dỗ một người thứ ba như hắn.

Làm như vậy ngược lại còn dễ sinh hiềm khích.

Nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán.

Chuyện triều thần ngoài mặt hòa thuận, sau lưng đâm dao nhiều không đếm xuể.

Nếu hắn đoán sai, nhẹ thì tra tấn bức cung.

Nặng thì chết không có chỗ chôn.

Ngay khoảnh khắc Đại đốc thúc nâng mắt, Cố Vấn trả lời dứt khoát:

“Những lời thảo dân vừa nói, câu nào cũng là thật.”

Tên đã rời dây, không thể quay đầu.

Áp lực trong phòng gần như tăng đến cực điểm.

Mãi cho đến khi làn khói đàn hương mảnh như sợi chỉ bò lên tận đỉnh giá sách, Đại đốc thúc mới phá vỡ im lặng.

Giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, ông quay lại đề tài ban đầu.

“Nói đi. Có chuyện gì muốn bẩm báo?”

Cố Vấn âm thầm thở phào.

“Liên quan đến chuyện Hữu tướng đi bình loạn vào đầu năm. E rằng bên trong còn có ẩn tình.”

Ánh mắt Đại đốc thúc lập tức ngưng lại.

“Đứng lên nói.”

Một đường đường Hữu tướng lại đích thân xin đi trị thủy rồi bình loạn.

Chuyện này từ lâu đã khiến ông cảm thấy kỳ quặc.

Nhưng Định Vương đã bị áp giải vào kinh.

Định Châu lại là một trong số ít những nơi tay của Đốc thúc tư rất khó vươn tới.

“Vâng.”

Cố Vấn đi thẳng vào trọng điểm:

“Sau khi Định Vương mưu phản thất bại, ngay đêm hôm đó, Vương phi dẫn theo thế tử cùng những người trong gia quyến tự thiêu.”

“Thảo dân từng lén kiểm tra hài cốt.”

“Định Vương thế tử trời sinh chân có sáu ngón. Nhưng trong số hài cốt người chết… không có ai có thừa ngón chân.”

Sắc mặt Đại đốc thúc khẽ biến.

Ngay sau đó, trong mắt ông lại hiện lên chút nghiền ngẫm.

Dung Thừa Lâm đúng là nuôi được một “đệ tử tốt”.

Chỗ nào cũng giữ lại một tay để đề phòng ân sư.

“Ngày đó sức chiến đấu của phản quân cũng rất bình thường, không giống quân chính quy.”

Cố Vấn tiếp tục:

“Trong lòng thảo dân vẫn luôn nghi hoặc.”

“Mãi đến lúc ở trại ngựa Tây Uyển, Hữu tướng từng nhắc rằng khi ông ta phát hiện Tạ tướng quân và Đốc thúc tư thật sự muốn nâng đỡ Ngũ hoàng tử thì đã quá muộn.”

Thái tử và Nhị hoàng tử, một người còn khó nâng đỡ hơn người kia.

Mà thứ khó kiểm soát nhất trên đời chính là lòng người.

Trong số những hoàng tử có khả năng kế vị, người giống hoàng đế nhất chính là Nhị hoàng tử.

Trước kia hắn khiêm tốn, biết thu mình.

Mấy năm nay lại dần trở nên bành trướng, đa nghi và tự phụ.

Ngay cả khi chọn Vương phi cũng cố tình tránh những thế gia có quan hệ với phe Hữu tướng.

Dung Thừa Lâm chỉ sợ cũng lo sau khi chim hết thì cung bị cất, thỏ chết chó săn bị làm thịt.

Đốc thúc tư đi trước một bước, lựa chọn Ngũ hoàng tử còn nhỏ.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, trước khi Ngũ hoàng tử có thể tự mình chấp chính, bọn họ hoàn toàn đủ thời gian nắm chắc triều cục.

Cố Vấn nói chậm lại:

“…Định Vương già mới có con. Định Vương thế tử tuổi còn nhỏ, lại mất cha mẹ che chở.”

“Điều kiện gần như giống hệt Ngũ hoàng tử.”

“Làm càn!”

Cố Vấn lập tức quỳ xuống.

Nhưng hắn vẫn nói hết những lời đại nghịch bất đạo:

“Thảo dân nghi ngờ cuộc bình loạn ấy vốn là một vở kịch do Hữu tướng và Định Vương cùng diễn.”

“Định Vương thế tử đã mang theo phủ quân chính quy ẩn mình trong bóng tối, chỉ chờ thời cơ thật sự khởi binh.”

Không khí trong phòng giống như bị hút sạch trong nháy mắt.

Cố Vấn thậm chí nghe rõ tiếng tim mình đập.

Rất lâu sau, phía trên mới truyền xuống một câu:

“Lui đi.”

Cố Vấn chậm rãi đứng lên.

Hơi thở nín suốt một hồi cuối cùng cũng được thả ra.

Trước khi quay người, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một ý.

Cố Vấn nói:

“Cây cỏ trong viện của đại nhân đúng là chủng loại bất phàm, sinh trưởng còn xanh tốt hơn cả Tướng phủ.”

Bộ Tứ vốn vẫn chìm trong chấn động của chuyện vừa rồi, nghe thế lại càng khó hiểu.

Hắn không hiểu tại sao trước khi đi Cố Vấn bỗng dưng nịnh nọt một câu chẳng đầu chẳng cuối như vậy.

Càng không hiểu vì sao Đại đốc thúc lại thật sự thả người đi dễ dàng đến thế.

Cửa chưa khép hẳn.

Trong phòng im lặng thêm một lúc.

Không biết bao lâu sau, ánh mắt Đại đốc thúc lướt qua mấy quyển thoại bản cực kỳ lạc lõng đặt trên bàn, đột nhiên bật cười.

“Nhân tài mà ngay cả Dung Thừa Lâm cũng không thể hàng phục, lại bị con trai hắn thuyết phục.”

Cũng không biết là một phen tạo hóa thế nào.

Người có tính cách như Cố Vấn sẽ không trung thành với một cá nhân.

Hắn chỉ trung thành với một việc.

Vậy rốt cuộc hắn đang trung thành với điều gì?

Đại đốc thúc đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cửa sổ.

Bộ Tứ vội vàng theo sau.

Ngoài cửa sổ, trúc xanh thẳng tắp.

Hoa lăng tiêu vừa tàn.

Cúc thu đang nở rộ.

Đây là sân viện do Đại đốc thúc tự tay chăm sóc. Bốn mùa trong năm đều có thể nhìn thấy cây cỏ ứng với từng mùa.

Cuối cùng, ánh mắt ông rơi lên cây tùng bốn mùa xanh tốt trong góc.

Đại đốc thúc chậm rãi đọc:

“Núi xa sắc xuân soi trời biếc,
Rồng cuộn hổ ngồi nhập vương cung.”

Lại nghe câu thơ đại bất kính ấy, trong lòng Bộ Tứ giật thót.

Ở Thiên Tượng cục trước đây, Cố Vấn từng dựa vào câu đố chữ có liên quan đến “tùng” để khiến quân cờ Ngũ hoàng tử trong tay bọn họ bị phế.

Không biết là cố ý hay trùng hợp.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, câu ấy vậy mà còn có thể giải theo một cách khác.

Trong núi có tùng.

“Tung” trong Dung Hằng Tung.

·

Bên kia, Cố Vấn mang theo một thân mồ hôi lạnh bước trên đường.

Ánh mặt trời chiếu lên người, hắn vẫn còn cảm giác không chân thật.

Cố Vấn quay đầu nhìn về hướng Đốc thúc tư.

Thành công rồi.

Ngũ hoàng tử bị chuyện tiền Thái tử cùng lời đoán thiên tượng khiến đế vương nghi kỵ dọa vỡ mật, liên tục phạm sai lầm.

Hiện giờ trong cung đã không còn hoàng tử nào thích hợp để Đốc thúc tư nâng đỡ.

Kẻ từ U Châu tới cũng là một tên ngu xuẩn.

Còn chưa chính thức được sắc phong làm hoàng tử đã vội vàng khắp nơi kết bè kéo cánh.

Trái lại đại nhân nhà hắn.

Trước kia không có ai nâng đỡ.

Vậy mà có thể tự mình xoay chuyển thanh danh trong dân gian, thu phục môn khách Tướng phủ, được Tạ tướng quân ưu ái…

Từng bước một nổi bật khỏi đám đông.

Hắn chỉ cần mạo hiểm dẫn ánh mắt của Đại đốc thúc sang đây một chút.

Đối phương tự nhiên sẽ phát hiện ai mới thật sự là lương tài mỹ ngọc.

Khóe môi Cố Vấn cong lên.

Cha ruột bí mật liên kết thân vương mưu phản.

Mẹ ruột tập hợp tín đồ, lén truyền tà giáo.

“Có thân thế thế này…”

“Đại nhân nhà ta trời sinh chính là người ăn bát cơm soán vị!”

·

“Hảo đói.”

Dung Quyện không nhớ mình đã ngủ bao lâu.

Sau khi tỉnh lại, hắn lập tức gọi người vào hỏi có cơm chưa.

“Nhà bếp vẫn đang chuẩn bị. Đại nhân muốn ăn gì đặc biệt thì có thể gọi thêm.”

“Cơm mềm.”

Hắn chỉ muốn ăn cơm mềm.

Gia đinh không hiểu ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi dặn đầu bếp nấu cơm mềm hơn một chút.

Cửa đóng lại.

Tinh thần đã khôi phục đôi phần, Dung Quyện cuối cùng cũng nhớ đến chính sự, lập tức hỏi hệ thống:

“Có mang cơ thể của ta ra được không?”

【Ừm ừm. Đặt ngay đầu giường cho ngươi rồi.】

Dung Quyện giật bắn cả người, gần như bật dậy ngay tại chỗ.

Đầu giường trống không.

【Xin lỗi, ta muốn làm bầu không khí sinh động một chút.】

【Cơ thể vẫn đang ở trong kho dưỡng hộ. Ta sẽ định kỳ tiêm thuốc. Hiện giờ ngươi vẫn chưa thể gặp.】

【Ý chí thế giới sẽ có chút bài xích đối với cơ thể này.】

Dung Quyện: “Nói tiếng người.”

【Ờ. Môi trường giữa các thời đại khác nhau. Môi trường ở đây bao gồm thành phần không khí, chất lượng không khí, nhiệt độ, chất ô nhiễm…】

【Bọn ta phải bảo đảm cơ thể ngươi không xuất hiện chất gây dị ứng mới hoặc phản ứng bất lợi khác.】

【Tóm lại cứ giao cho ta. Phải thích nghi từng bước. Đến thời điểm thích hợp, ta sẽ cho nó thấy ánh sáng.】

Dung Quyện nói:

“Trước khi xuất kho nhớ báo ta một tiếng.”

【Được thôi.】

“…”

Hóa ra trước đó ngươi còn định không báo thật à?!

Tỉnh dậy quá sớm, vẫn còn một khoảng thời gian khá dài mới đến bữa tối.

Dung Quyện cho người mời một gánh hát tới giải khuây.

Lối hát đặc biệt quả thật rất hay.

Phối cùng tầm nhìn rộng thoáng trong Tướng quân phủ, lại thêm một ấm trà nhỏ, đúng là thần tiên tới cũng không đổi.

Dung Quyện nghe hí khúc.

Hệ thống thì thưởng thức cái đẹp.

【Nhìn đường kim đi. Đường nét như nước chảy mây trôi. Bộ hí phục này hoàn toàn đủ tư cách đưa vào bảo tàng quốc gia.】

【Nhìn một cái nhíu mày một nụ cười kia nữa, toàn là phong tình. Thủy tụ uyển chuyển như vậy, hoàn toàn có thể đưa vào danh sách di sản phi vật thể.】

【Thưởng đi, Tiểu Dung! Mau thưởng! Chúng ta dùng hoa tươi nguyên bảo gia nhập fan club!】

Một khúc kết thúc.

Dung Quyện lấy từ hầu bao ra hai tờ ngân phiếu mệnh giá lớn.

Người trong gánh hát suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt.

“Đa tạ công tử!”

“Khách khí gì. Gọi một tiếng đại ca bảng nhất nghe xem.”

“…”

“Bảng nhất” thì không hiểu.

Nhưng hai chữ “đại ca” lại dọa chết người.

Bọn họ nào dám xưng huynh gọi đệ với hắn.

Gánh hát thu dọn đồ đạc rời đi, vừa lúc lướt qua một bóng áo xanh.

Dung Quyện đang duỗi người, đột nhiên trông thấy Cố Vấn.

Hắn kinh ngạc hỏi:

“Mặt ngươi sao còn trắng hơn người hát tuồng thế?”

Có thể không trắng sao?

Cố Vấn khàn giọng:

“Đốc thúc tư sẽ không nhúng tay vào chuyện Văn Tước chùa.”

Bản thân Hữu tướng đã dính líu tới chuyện đủ sức liên lụy cửu tộc.

Đốc thúc tư sẽ không lãng phí thời gian tiếp tục tìm đột phá từ người nguyên phối phu nhân.

Chỉ cần Đốc thúc tư không ra tay, ngọn lửa tạm thời sẽ không cháy tới Dung Quyện.

Bọn họ cũng có thêm thời gian xử lý hậu quả.

Không ngờ hiệu suất của hắn cao đến vậy.

Dung Quyện còn chưa kịp khen một câu, trên không bỗng có thứ gì đó bay vụt qua.

Bịch!

Một người bị ném thẳng ra ngoài cửa.

Tạ Yến Trú nhận khăn quản sự đưa tới, thong thả lau tay, kiên nhẫn giải thích trước ánh mắt khó hiểu của Dung Quyện:

“Nửa canh giờ trước, bệ hạ hạ chiếu.”

“Chuẩn bị tổ chức nghi thức lập tự, chính thức nhận U Vương thế tử làm hoàng tử.”

Người vừa bị ném ra chính là sứ giả liên hôn từng tới lần trước.

Vị tân hoàng tử này dường như có một bộ suy nghĩ rất riêng.

Hắn đường đường chính chính lôi kéo phe cánh, có lẽ muốn đi đường khác, khiến hoàng đế buông lỏng cảnh giác.

Dung Quyện không ngờ trong lúc mình ngủ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Ý nghĩ đầu tiên của hắn là phải mau chóng tìm thái y xin giấy nghỉ bệnh.

Lễ Bộ lại phải tổ chức nghi thức!

Vào nhầm đơn vị đúng là chuyện đáng sợ biết bao.

Tạ Yến Trú lau tay xong, quay sang quản sự.

“Buổi tối thêm một món canh ngọc thiền và hòe diệp lãnh đào. Nghĩa phụ sẽ tới.”

Dung Quyện vừa nghe đã lập tức chen vào:

“Xin hỏi Đốc thúc tư có chức nào chỉ ăn lương mà không cần làm việc không? Ta có thể đảm nhiệm.”

Cái nơi Lễ Bộ rách nát này thật sự không thể ở thêm.

Ba ngày hai bữa lại chơi một vụ lớn.

Tạ Yến Trú bật cười, dứt khoát khiến hắn chết tâm.

Hai người vừa nói vừa cười đứng cạnh nhau.

Cố Vấn bên cạnh rất biết điều, chủ động cáo lui.

Dung Quyện nhìn sắc mặt hắn, có chút lo lắng.

“Cố Vấn hôm nay sắc mặt không tốt lắm. Hay gọi Tiết Nhận tới xem?”

Nhân viên dưới tay tuyệt đối không thể bệnh được.

Tạ Yến Trú thản nhiên nói:

“Hắn khỏe lắm.”

Nếu vừa rồi Cố Vấn lựa chọn dùng bí mật kho báu để đổi lấy cơ hội toàn thân rời khỏi Đốc thúc tư…

Vậy hắn mới thật sự không khỏe.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bữa tối được sắp xếp trong Lương các.

Quản sự chuẩn bị trước một bàn món ăn tinh xảo.

Dùng bữa ở đây vừa có thể trò chuyện, vừa có thể thưởng cảnh.

Mới qua ngày Rằm, trăng vẫn còn tròn.

Sau khi trời tối, Đại đốc thúc dưới sự hộ vệ của Bộ Tam và Bộ Tứ tới Tướng quân phủ.

Tạ Yến Trú tự tay rót hai chén rượu.

Tay hắn rất ổn.

Không nhiều không ít, vừa đúng bảy phần.

Dung Quyện cũng cầm chén đưa sang.

Tạ Yến Trú liếc hắn một cái.

Dường như đã sớm chuẩn bị, hắn ung dung đổi sang một chiếc bình ngọc khác.

Chất lỏng đỏ tím chảy vào chén.

Được thôi.

Rượu nho cũng được.

Dung Quyện mỉm cười uống một ngụm.

Chua chua ngọt ngọt, rất ngon…

Là tương mơ.

Đôi mắt đào hoa lập tức trợn lên đầy tức giận.

Tiếc rằng chẳng có chút uy hiếp nào.

Tạ Yến Trú ngược lại còn cười.

Thu hết màn tương tác giữa hai người vào mắt, Đại đốc thúc bỗng nói:

“Đã lâu ta chưa thấy ngươi cười như vậy.”

Động tác đặt bình ngọc xuống của Tạ Yến Trú chậm mất nửa nhịp.

Dung Quyện theo bản năng nhìn về phía quản sự.

Lời thoại kinh điển của ngươi bị cướp rồi.

Quản sự lại chỉ cảm thấy Đại đốc thúc ít hiểu biết trong chuyện này.

Gần đây tướng quân nhà họ rõ ràng thường xuyên cười.

Hoa đẹp trăng tròn.

Mọi người ngắm trăng nghe nhạc.

Buổi chiều Dung Quyện đã nghe hí khúc đủ rồi, cả buổi tối chỉ chuyên tâm ăn uống.

Trăng thì hắn không nhìn lấy một lần.

“Tiết Nhận nói cơ thể ngươi đã khỏe lên rất nhiều.”

Đại đốc thúc đột nhiên hỏi:

“Tương lai có dự định gì?”

Nhận ra đối phương đang nói với mình, Dung Quyện nuốt thức ăn xuống rồi đáp:

“Ăn ngon, uống ngon, mặc đẹp, ngủ ngon.”

Bộ Tam và Bộ Tứ canh ngoài Lương các đồng loạt nheo mắt.

Loại lời này mà cũng dám nói ngay trước mặt Đại đốc thúc?

Đại đốc thúc không tức giận.

Ông bình tĩnh sửa lại:

“Ăn, mặc, ở, đi lại chỉ là nhu cầu cơ bản.”

“Không phải mục tiêu.”

“Thăng quan, phát tài mới được tính.”

Dung Quyện nghe vậy, tùy tiện bịa một mục tiêu:

“Vậy cố gắng trong mười năm tới… lại thăng thêm một cấp.”

Dù sao mười năm sau hắn đã chạy từ lâu.

Dung Quyện vốn tưởng đề tài này sẽ nhanh chóng kết thúc.

Ai ngờ Đại đốc thúc đột nhiên đặt đũa xuống.

Âm thanh hơi nặng hơn bình thường.

Nhạc sư đang đàn lập tức ngừng tay.

Bộ Tam và Bộ Tứ ngoài cửa cũng theo bản năng nín thở.

Dung Quyện còn đang suy nghĩ không biết mình nói sai chỗ nào thì giọng Đại đốc thúc đã lạnh xuống:

“Sờ cổ.”

“Nhịp thở thay đổi.”

“Biểu cảm trên mặt xuất hiện chậm hơn lời nói.”

“Đó đều là những dấu hiệu nói dối theo phương pháp quan sát Holmes mà ngươi từng đưa ra.”

Đại đốc thúc nhìn hắn.

“Ngươi đang nói dối.”

“!!!”

Thế nào gọi là tự bê đá đập chân mình?

Dung Quyện hôm nay xem như được lĩnh giáo.

Một bữa cơm gia đình bình thường, hình như đang có xu hướng biến thành Hồng Môn Yến.

Nói dối trước mặt người ở địa vị cao vốn đã là một dạng mạo phạm.

Dung Quyện rất rõ ràng, lần này tuyệt đối không thể tiếp tục ứng phó qua loa.

Dưới bàn, chân Tạ Yến Trú khẽ chạm vào hắn một cái.

Rõ ràng cũng đang nhắc nhở.

Dung Quyện vốn định uống chút gì đó lấy lại bình tĩnh.

Vừa nâng mắt lên, hắn lại đối diện thẳng với ánh nhìn của Đại đốc thúc.

Hắn im lặng trong chốc lát.

Bản thân chưa từng được huấn luyện vi biểu cảm.

Về phương diện này, hệ thống cũng không thể giúp hắn.

Càng ở thời điểm căng thẳng, Dung Quyện ngược lại càng bình tĩnh.

Chẳng bao lâu, hắn đã nghĩ ra cách ứng phó.

Dung Quyện khẽ cười.

“Dăm ba câu rất khó nói rõ.”

Hắn quyết định dùng một cách lách khác.

Dùng hành động thay cho lời nói.

“Chờ một lát.”

Dung Quyện đứng dậy rời bàn.

Lúc quay lại, trong lòng đã ôm một chồng sách.

Ban nãy Đại đốc thúc vừa nhắc đến thoại bản Holmes.

Dung Quyện lập tức thuận thế dùng điều này dẫn dắt suy nghĩ của đối phương.

Đầu tiên hắn xin lỗi vì lời nói dối vừa rồi, rồi giải thích:

“Bởi vì không phải chuyện đứng đắn gì, nói ra cũng chưa chắc có người tin.”

“Giống như phương pháp quan sát của Holmes có thể mang vào sử dụng thực tế, giá trị của rất nhiều cuốn sách vẫn luôn bị xem nhẹ.”

Dung Quyện rút một quyển trong chồng sách.

Ngón tay vừa rồi dính tương mơ, hắn tiện tay chấm vào phần giấy trống, nghiêm túc viết xuống hai chữ.

“Đây mới là chuyện ta muốn làm.”

“Văn tự là một trong những cách biểu đạt có sức mạnh nhất.”

“Ta vẫn luôn muốn viết một thứ gì đó.”

Mục tiêu chân chính của hắn là bổ sung những tư liệu còn khuyết trong lịch sử.

Chỉ có điều lúc này, hắn đang cố dẫn suy nghĩ của đối phương sang hướng mình muốn viết thoại bản.

Chồng sách ôm tới đủ màu đủ dạng.

Sẽ chẳng ai chú ý quyển hắn tiện tay rút ra rốt cuộc là sách gì.

Trước đây những thoại bản Dung Quyện đưa ra ngoài vốn đã thiên kỳ bách quái.

Trừ phi thật sự vô cùng hứng thú, chẳng ai rảnh tới mức thu thập toàn bộ để nghiên cứu.

Một mệnh quan triều đình lại mơ ước đi viết thoại bản.

Ở thời đại này, nói ra quả thật sẽ bị người ta xem thường.

Như vậy toàn bộ logic của lời nói dối vừa rồi lập tức được khép kín.

Hoàn mỹ!

Trong Lương các nhất thời yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.

Từ đầu đến cuối Dung Quyện vẫn thả lỏng tự nhiên.

Giọng điệu không thay đổi.

Ngay cả nụ cười trên mặt cũng chưa từng biến mất.

Đại đốc thúc ngồi yên ở chủ vị.

Trước mắt ông, thiếu niên mở một cuốn sử thư.

Rồi nói với tất cả những người có mặt:

Hắn muốn lưu danh sử sách.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 37"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 1 ngày trước
Chương 469 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 25, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ