QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?! - chương 23
chương 23 thấy việc nghĩa hăng hái làm, sản phẩm mới? đã bảo ôm đùi mà
“Lão bản.”
Xí Mễ cười, gật đầu chào Lục Gian. Ánh mắt hắn lướt qua Nghiêm Đông bên cạnh, sau đó lại chào Giang Cười Bảy đang đi phía sau.
“Lão bản.”
Úc Làm vẫn đeo cần câu sau lưng. Vừa nhìn thấy Lục Gian, hắn lập tức ngó trái ngó phải một hồi, mãi đến khi xác nhận sau lưng Lục Gian không có Tiểu Than Xa mới chịu thôi.
“Buổi tối không buôn bán, ngày mai lại đến đi…”
Lục Gian có chút dở khóc dở cười trước sự nhiệt tình của Úc Làm.
Haiz…
Có lẽ đây chính là phiền não của người quá được hoan nghênh!
Bên cạnh lại có thêm một “đồng đội điều tra viên”, cảm giác an toàn của Giang Cười Bảy lập tức tăng lên không ít.
Nhưng khi nhìn thấy con số 421 trên đầu người đàn ông đứng cạnh Xí Mễ, trái tim vừa hạ xuống của cô lại nhấc lên tận cổ.
421!
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một vị khách có chỉ số còn cao hơn cả nữ quỷ nằm giường bên cạnh mình!
Nhân lúc Úc Làm đang nói chuyện với Lục Gian, Giang Cười Bảy lặng lẽ kéo Xí Mễ sang một bên.
“Người kia… là bạn của anh à?”
Thân phận điều tra viên không tiện bại lộ, cô chỉ có thể hỏi vòng vo.
“Hả? À, tính là vậy.”
Xí Mễ nhìn theo hướng cô chỉ rồi gật đầu.
“Quen nhau trong lúc làm việc, tính cách khá hợp nhau.”
Giang Cười Bảy quan sát vẻ mặt hắn.
Chỉ cần Xí Mễ để lộ một chút dấu hiệu cầu cứu thôi, cô đã chuẩn bị quay sang thương lượng với Lục Gian và Nghiêm Đông xem có nên giúp một tay hay không.
Nhưng trên mặt Xí Mễ hoàn toàn không có nửa phần mất tự nhiên.
Cô lại nhìn con số trên đầu hắn.
Một con số rất đặc biệt.
Phần lớn điều tra viên căn bản không thể duy trì trạng thái bình thường ở mức này.
Giang Cười Bảy: “…”
Haiz.
Cô cứ tưởng người ta là tép riu.
Hóa ra nhìn quanh một vòng…
Tép riu duy nhất ở đây lại là chính cô?!
Giang Cười Bảy nhìn Lục Gian, lại nhìn Nghiêm Đông, sau đó nhìn sang Xí Mễ.
Tuy cô không hiểu tại sao một phó bản tân thủ lại tụ tập nhiều đại lão đến thế…
Nhưng nghĩ đến thông báo hệ thống vừa nhận được…
“Tổ chức Thiên Nga Đen…”
Đến cả Thiên Nga Đen cũng xuất hiện rồi.
Vậy có thêm vài đại lão nữa…
Hình như cũng rất hợp lý?
Ánh mắt cô lại chuyển sang Úc Làm đang khoanh tay đứng bên cạnh Xí Mễ.
Do sở thích cá nhân, Giang Cười Bảy cũng biết trong phó bản tồn tại một số quỷ dị giữ lập trường trung lập. Chỉ cần không rơi vào trạng thái cuồng bạo hoặc bị người khác vi phạm quy tắc, bọn chúng thậm chí còn có thể bảo vệ những người được mình công nhận.
Không ngờ lá gan Xí Mễ lại lớn đến vậy.
Trực tiếp kết bạn, xưng huynh gọi đệ với quỷ dị luôn!
Đôi mắt Giang Cười Bảy lập tức sáng lên.
Cô sùng bái Nghiêm Đông.
Cũng cực kỳ khâm phục Lục Gian.
Nhưng nếu nói riêng về phương diện chung sống với quỷ dị…
Đây mới là tấm gương để bọn họ noi theo!
……
Hạnh Phúc Nông Gia Nhạc có hình dáng tổng thể gần giống một quả trứng.
Nhà hàng chính và khu cắm trại vừa vặn nằm ở hai đầu đối diện nhau.
Cho dù đi theo con đường ngắn nhất, cũng phải mất hơn nửa tiếng mới tới nơi.
Suốt dọc đường, ngoài lối đi được ánh đèn chiếu sáng, hai bên chỉ còn bóng tối dày đặc không thể nhìn chằm chằm quá lâu.
Bước Sóng vừa phải cẩn thận không để bản thân vi phạm quy tắc, vừa phải đề phòng những vị khách xung quanh có thể là quỷ dị.
Thần kinh vốn đã căng như dây đàn càng lúc càng siết chặt.
Cơn đau đầu ban đầu cũng dần trở nên dữ dội, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Hắn nhìn ánh lửa trại mơ hồ đã xuất hiện ở cuối con đường.
Sắp tới rồi.
Sắp tới nơi rồi…
Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều.
Hai mắt Bước Sóng dần trợn trắng, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.
Chỉ cần thêm một chút nữa…
“Khụ…”
Một âm thanh kỳ quái bỗng vang lên bên tai.
Bước Sóng quay đầu nhìn quanh.
Những vị khách xung quanh đều cúi đầu nhìn đường, không hề có ai khả nghi.
“Khụ… khụ…”
Nhưng âm thanh giống như đờm mắc trong cổ họng kia chẳng những không biến mất, ngược lại còn càng lúc càng rõ.
Ồn đến mức trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện bóng chồng.
Khoan đã.
Cổ họng?
Bước Sóng theo bản năng đưa tay sờ lên hầu kết.
Bàn tay trái đã biến dạng thành móng vuốt chạm phải một thứ gì đó…
Mảnh.
Mềm.
“Khụ…”
Đồng tử Bước Sóng co lại.
Âm thanh đó…
Phát ra từ chính cổ họng hắn.
“Khụ… khụ… khụ…”
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Bước Sóng chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang cọ xát bên trong yết hầu mình.
Sau đó…
Chậm rãi chui ra ngoài.
……
“Quỷ thực…”
“Là quỷ thực cấp thấp…”
“Có muốn qua ăn không?”
“Thôi đi, không đói. Thứ đó có gì ngon đâu, xúi quẩy…”
“Hắc hắc, xem ra gần đây Lục lão bản cho ngươi ăn no quá rồi, đến quỷ thực cũng chê. Nhưng mà… ta cũng thế…”
Một nhóm du khách đi phía trước đã bắt đầu tiến vào khu cắm trại.
Đám người Lục Gian nằm ở đoạn giữa phía sau.
Đội ngũ đang di chuyển bỗng nhiên dừng lại.
“Sao vậy?”
Phía trước thấp thoáng truyền đến tiếng xôn xao.
Nhân viên Nông Gia Nhạc cũng liên tục được gọi tới, rõ ràng giữa đội ngũ đã xảy ra chuyện.
Lục Gian đứng tại chỗ chờ một lát, vừa vặn nghe được mấy quỷ dị phía trước bàn tán.
Quỷ thực?
Từ khi mở quầy bánh rán, Lục Gian đặc biệt nhạy cảm với những từ ngữ liên quan đến đồ ăn.
Hệ thống từng nói với hắn rằng thế giới phó bản cực kỳ thiếu quỷ thực, chính vì vậy mở quầy bánh rán ở đây mới có tương lai.
Ngoài món bùn trong nhà hàng chính, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói nơi này còn có loại quỷ thực khác.
Tuy nghe nói chỉ là quỷ thực cấp thấp…
Nhưng với tinh thần biết người biết ta, Lục Gian vẫn chậm rãi chen lên phía trước.
Đến gần khu cắm trại, đường đi đã rộng hơn rất nhiều.
Nhân viên đứng hai bên tạo thành vòng cách ly, chừa lại đủ không gian để mọi người tiếp tục đi qua.
Lục Gian vòng qua đám đông.
Trên khoảng đất được để trống ở giữa, một người đang nằm ngửa với tư thế cực kỳ kỳ quái.
Gót chân và một bên khuỷu tay chạm đất, nhưng phần lưng lại dựng cao lên một cách bất thường, khiến lồng ngực nhô thẳng về phía bầu trời.
Giữa lưng người nọ và mặt đất thậm chí còn cách nhau mấy chục centimet.
Đây là…
Bị làm sao vậy?
Lục Gian nhìn trái nhìn phải.
Quỷ thực đâu?
Chẳng thấy.
Tình huống trước mắt rõ ràng rất khẩn cấp, mạng người quan trọng, nhưng đám nhân viên xung quanh chỉ phụ trách ngăn các vị khách tới gần, tránh xảy ra giẫm đạp, hoàn toàn không có ai tiến lên cứu chữa người nằm giữa đường.
Lục Gian không nhịn được hỏi:
“Gọi xe cấp cứu chưa?”
Nhân viên kia vốn không định đáp lời, nhưng dường như nhận ra Lục Gian, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Nông Gia Nhạc không có xe cấp cứu. Gần đây… cũng không có.”
Không có xe cấp cứu?
“Thế bác sĩ đâu?”
Nhân viên lại lắc đầu.
Lục Gian: “…”
Không ổn rồi!
Nơi này đúng là hẻo lánh quá mức.
Cơ sở y tế của khu du lịch cũng chẳng đầy đủ chút nào!
Hắn lại nhìn người trẻ tuổi đang nằm dưới đất.
Đối phương đã bắt đầu run rẩy khe khẽ.
Nhìn khuôn mặt kia…
Hình như vẫn chỉ là học sinh cấp ba.
Tạo nghiệt mà!
Nông Gia Nhạc rách nát này muốn gì không có nấy, thế mà còn dám mở cửa kinh doanh!
Chưa bao giờ Lục Gian hiểu rõ nguyên nhân Hạnh Phúc Nông Gia Nhạc sắp phá sản như lúc này.
Nếu ngày mai truyền ra tin tức kiểu “Du khách chết thảm tại Hạnh Phúc Nông Gia Nhạc”…
Nông Gia Nhạc vốn đã thoi thóp chắc chắn sẽ đóng cửa.
Mà bản thân hắn còn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nơi này.
Đến lúc đó…
Có khi còn bị liên lụy!
Xong rồi, xong rồi!
“Quỷ thực…”
Bên cạnh lại truyền đến tiếng bàn tán.
Lục Gian cau mày.
Người ta sắp chết đến nơi rồi, còn quỷ thực với chẳng quỷ thực cái gì nữa!
Khoan đã.
Quỷ thực.
Đồ ăn…
Lục Gian nhìn màn đêm đen kịt.
Lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên dưới đất.
Không phải là…
Hạ đường huyết chứ?
Nửa đêm bị gọi dậy, lại còn phải đi bộ một quãng xa như vậy.
Đứa nhỏ này nhìn cũng có vẻ hơi suy dinh dưỡng.
Hoàn toàn có khả năng!
Nhưng mấy con quỷ xung quanh hình như chẳng có chút kiến thức y học thông thường nào.
Cũng phải.
Bọn chúng là quỷ.
Không hiểu sinh lý con người cũng bình thường!
Dưới áp lực kép đến từ sự khiển trách của lương tâm và nguy cơ ảnh hưởng đến sự nghiệp kinh doanh, Lục Gian cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Hắn lấy Tiểu Than Xa ra khỏi ba lô.
“Phụt!”
Ngọn lửa xanh bùng lên.
Thời gian cấp bách.
Hạ đường huyết…
Hình như phải bổ sung chút đường?
Nhưng quầy của hắn đâu có bán kẹo.
Đường…
Không có đường thì ăn chút bột chắc cũng được nhỉ?
Lục Gian múc một muỗng bột, trực tiếp đổ lên mặt chảo đen đang nóng.
Cũng không biết ăn một cái bánh có tác dụng không…
“Không phải, bánh rán quỷ đang làm cái gì vậy?!”
“Người ta xảy ra chuyện, hắn đứng bên cạnh mở hàng?? Đây là tư duy gì thế?!”
“Các ngươi nhìn kìa! Người nằm dưới đất đang bắt đầu biến thành quỷ thực!”
“A a a thật kìa… Cho nên chủ bá chuẩn bị khai phá nguyên liệu mới à?! Mong chờ quá!!”
Bước Sóng nằm dưới đất.
Trước mắt hắn chỉ còn những mảng sáng tối mơ hồ.
Hắn lờ mờ biết nhân viên đã vây quanh mình.
Cũng biết bên ngoài đang có rất nhiều quỷ dị chờ hắn hoàn toàn biến thành quỷ thực.
Ánh mắt cuối cùng của Bước Sóng dừng trên bảng trạng thái điều tra viên đã được mở ra từ lâu.
【Chỉ số ô nhiễm: 89】
Vượt qua 60 đã được tính là ô nhiễm nặng.
Một mức cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng lúc này, con số 89 kia đang không ngừng chớp tắt.
Trong tầm nhìn mơ hồ của hắn, những con số màu trắng lúc thì bị màu đỏ nhuộm lên, lúc lại khôi phục bình thường.
Tốc độ thay đổi càng lúc càng nhanh.
Gần như đồng bộ với nhịp tim.
Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể…
Nổ tung.
Đối với một điều tra viên bình thường, chỉ số ô nhiễm 100 là giới hạn tuyệt đối dẫn tới quỷ thực hóa.
Nhưng không có nghĩa phải đạt đúng 100 mới xảy ra chuyện.
Về mặt lý thuyết, sau khi vượt quá 90, đã tồn tại một xác suất cực nhỏ khiến quá trình quỷ thực hóa diễn ra sớm.
Nhưng hắn mới có 89!
Tại sao…
Không…
Không được…
Bố mẹ hắn vẫn đang công tác ở nơi khác, chưa trở về.
Em gái còn đang học tiểu học nội trú.
Lần trước về thăm bà nội, bà còn nói lần sau sẽ nấu canh sữa đặc cho hắn…
Hắn còn chưa muốn…
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Bước Sóng dường như nhìn thấy có ai đó đang đi về phía mình.
Không.
Lúc này làm sao có thể là người.
Là quỷ.
Đúng.
Con quỷ kia tới gần hắn.
Sau đó lấy thứ gì đó ra…
Nhét vào miệng hắn.
Miệng?
Bản năng vừa mê man vừa kháng cự khiến Bước Sóng dùng chút sức lực cuối cùng cắn chặt răng.
“Ơ?”
Lục Gian đang cầm bánh, chuẩn bị nhét vào miệng người ta thì khựng lại.
Không chịu ăn thì phải làm sao?
Hạ đường huyết có triệu chứng nghiến chặt răng à?
Hay là kiến thức y học của hắn vẫn còn thiếu?
Lục Gian nhìn sắc mặt thiếu niên trong lòng càng lúc càng trắng bệch, rồi lại nhìn cái bánh dù nhét thế nào cũng không vào được.
Hay là…
Cạy miệng ra nhét thẳng vào?
Ngay khi hắn đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của phương án này—
“Xoẹt!”
Da thịt nơi cổ họng Bước Sóng đột nhiên nứt ra!
Một thứ đen sì, bóng nhẫy vì phủ đầy dịch nhầy chui vọt ra ngoài.
Phần da ở đầu thứ đó từ từ rút lại.
Bốn cánh thịt mọc răng đồng loạt mở ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ ở chính giữa.
“A!”
Nó há miệng.
Nuốt trọn chiếc bánh trong tay Lục Gian!
Nhai.
…
Nóng!!!
Cơn đau bỏng rát khiến chiếc bánh vừa bị nuốt vào lập tức bị phun ra ngoài.
Không được…
Muốn ăn…
Bản năng ăn uống cuối cùng vẫn chiến thắng.
Bốn cánh thịt có răng lại mở ra.
“Xì…”
Một tiếng cực nhẹ vang lên.
Trên chiếc bánh đang lơ lửng giữa không trung nhanh chóng kết một tầng sương trắng.
Bây giờ ăn được rồi.
Thứ đen tròn dài kia lại duỗi ra.
Nuốt.
Rút về.
Vết nứt nơi cổ họng Bước Sóng khép lại trong nháy mắt.
Tựa như từ đầu đến cuối chưa từng có thứ gì chui ra ngoài.
Lục Gian: “?”
Ở đâu chui ra con giun vậy?
Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã phát hiện hầu kết của nam sinh trong lòng dường như vẫn còn thứ gì đó khẽ động.
Ủa?
Ăn lúc nào vậy?
Một chiếc bánh xuống bụng.
Sắc mặt trắng bệch của thiếu niên lập tức hồng hào hơn không ít.
Hơi thở vốn dồn dập dần bình ổn.
Nhịp tim cũng trở về trạng thái bình thường.
Ngay cả tấm lưng đang cong cứng, dựng cao khỏi mặt đất cũng từ từ hạ xuống.
Đám quỷ đang vây xem xung quanh đồng loạt ngừng rục rịch.
Mùi hương khiến bọn chúng thèm thuồng kia…
Biến mất rồi.
“Chậc, mất hứng…”
“Xen vào chuyện người khác! Có được ăn đâu…”
“Ha ha, người ta gọi là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Suốt ngày chỉ biết ăn mấy thứ quỷ thực cấp thấp, đầu óc cũng bị ăn hỏng rồi à?”
Xí Mễ lập tức bất bình thay Lục Gian.
“Đúng đấy! Cứ tưởng quỷ thực cấp thấp là thứ gì ngon lắm chắc? Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn…”
Giang Cười Bảy đã biết quỷ thực cấp thấp chính là thứ được tạo ra sau khi điều tra viên hoàn toàn ô nhiễm.
Nghe Xí Mễ mở màn, cô lập tức dựa hơi, trốn phía sau hắn mà phụ họa một trận.
“Ngươi!”
Con quỷ bị mắng lập tức quay đầu.
Nhưng khi nhìn thấy Xí Mễ mặc bộ quần áo rách rưới và Úc Làm đang khoanh tay đứng bên cạnh…
Sắc mặt nó thay đổi hết màu này sang màu khác.
Cuối cùng lại ngoan ngoãn trở về màu sắc ban đầu.
Đánh không lại.
Nhịn!
Thấy đối phương cụp đuôi bỏ đi, Giang Cười Bảy lúc này mới ló đầu ra khỏi sau lưng hai người.
Hừ!
Đã bảo rồi mà.
Ôm đùi đúng là có tác dụng!
Lục Gian chỉ chăm chú cứu người, hoàn toàn không để ý đến màn náo nhiệt phía sau.
Cũng chính vì vậy, hắn không phát hiện—
Ngay khoảnh khắc Bước Sóng ăn hết chiếc bánh bột trắng vừa ra lò, một âm thanh thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên.
【Đinh!】
【Chúc mừng ký chủ nghiên cứu phát minh sản phẩm mới…】
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
