TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 64
chương 64
Rời khỏi gara ngầm, trời đã gần chạng vạng.
Một chiếc xe màu đen lặng lẽ đỗ ngay lối ra. Cửa xe tự động mở ra, Anh Nạp Hằng chẳng nói chẳng rằng nhét Khương Oa vào ghế phụ, sau đó vòng sang phía bên kia lên xe.
Chiếc xe chậm rãi khởi động.
Khương Oa ngồi trên chiếc ghế mềm mại, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ đã xảy ra quá nhiều chuyện. Từ thang máy gặp sự cố, Tây Tư Lưu phát tác phản ứng kích thích, cho tới việc Anh Nạp Hằng đột nhiên xuất hiện… Mọi thứ nối tiếp nhau dồn dập, khiến cậu đến giờ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Nhưng nghĩ một lúc, Khương Oa chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
Cậu xuống gara ngầm là để giúp giáo viên lấy đồ!
Vì thang máy xảy ra sự cố nên đồ còn chưa lấy được, sau đó lại phát sinh thêm một loạt chuyện ngoài dự liệu. Nhiệm vụ thầy giao vẫn chưa hoàn thành.
Nghĩ đến đây, Khương Oa vội quay đầu nhìn Anh Nạp Hằng, giọng hơi sốt ruột:
“Điện hạ, ta còn phải quay lại gara ngầm lấy đồ giúp thầy giáo. Ta không thể đi…”
Anh Nạp Hằng nhìn thẳng phía trước, bình thản đáp:
“Đã có người lấy thay ngươi rồi.”
Khương Oa chớp mắt.
“Nhưng… thầy giáo chỉ giao cho một mình ta thôi.”
“Chỉ là lấy một món đồ.” Anh Nạp Hằng chẳng để tâm. “Ta tùy tiện gọi một người đi là được.”
Khương Oa càng nghe càng thấy kỳ quái.
Cậu nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi:
“Điện hạ, sao ngài biết ta xuống gara ngầm để lấy đồ?”
Cơ thể Anh Nạp Hằng lập tức cứng lại.
Bị tên ngốc Tây Tư Lưu lừa xoay vòng vòng thì chẳng thấy thông minh lên được chút nào.
Đến chỗ hắn lại đột nhiên biết động não?
Con ốc sên ngốc này.
Nhưng khi mở miệng, giọng Anh Nạp Hằng vẫn bình tĩnh đến mức đương nhiên:
“Ở Thánh Ai Đốn còn có chuyện gì ta không biết sao?”
Khương Oa nghiêm túc suy nghĩ.
Hình như… rất có lý.
Điện hạ thân phận cao quý, tai mắt khắp nơi, quyền thế ngập trời. Trên đời này e rằng thật sự chẳng có mấy chuyện có thể giấu được hắn.
Khương Oa lập tức gật đầu tán thành:
“Không có.”
Chiếc xe chạy vững vàng trên đường phố Đế đô. Sắc trời dần tối, những ngọn đèn hai bên đường lần lượt sáng lên.
Khương Oa nhìn cảnh phố xá xa lạ ngoài cửa kính.
Cậu chưa từng đi con đường này.
Muốn rời khỏi Học viện Thánh Ai Đốn phải xin phép trước. Đương nhiên, với thân phận của điện hạ, những quy định ấy có lẽ chẳng có tác dụng gì. Nhưng trời đã muộn thế này rồi, cậu đâu cần phải ra ngoài?
Khương Oa nhỏ giọng hỏi:
“Điện hạ, chúng ta đi đâu vậy?”
Anh Nạp Hằng im lặng.
Nơi này đã cách trường ít nhất hai mươi cây số.
Đến bây giờ tên ngốc này mới nhớ ra phải hỏi mình đang bị đưa đi đâu sao?
Hắn quay đầu, dùng ánh mắt như đang nhìn một sinh vật quý hiếm mà quan sát Khương Oa hồi lâu.
Khương Oa bị nhìn đến khó hiểu.
Cậu còn đang định nhắc điện hạ rằng lái xe không nên phân tâm, làm vậy rất nguy hiểm, thì Anh Nạp Hằng đã lạnh mặt, nghiêm túc nói:
“Đi đâu à?”
“Đem ngươi đi bán.”
Khương Oa chớp mắt.
Mười mấy giây sau, cậu chậm rãi lên tiếng:
“Điện hạ… ta không đáng tiền đâu.”
Anh Nạp Hằng liếc sang.
“Ai nói?”
Thật ra chẳng có ai nói cả.
Chỉ là Khương Oa luôn rất có ý thức về bản thân.
Cậu nghiêm túc phân tích:
“Ta là bình dân từ khu Mười Ba tới Đế đô. Ở khu Mười Ba, thứ đáng giá nhất của một người là sức lao động và ngoại hình đẹp.”
“Đế đô phồn hoa hơn khu Mười Ba rất nhiều, yêu cầu đối với hai thứ này chắc chắn cũng cao hơn.”
“Thành tích thể dục của ta không tốt lắm, ngoại hình cũng rất bình thường.”
Khương Oa tổng kết một cách vô cùng khách quan:
“Cho nên xét trên hai điều kiện đó, người như ta chắc không bán được giá cao đâu.”
Anh Nạp Hằng vốn chỉ định trêu cậu, muốn xem tên ngốc này có thể nói ra được thứ gì.
Không ngờ nghe Khương Oa bình thản ngồi đó phân tích giá trị của bản thân nếu bị đem bán, trong lòng hắn lại bỗng dâng lên một cơn khó chịu không rõ nguyên nhân.
Mày hắn vô thức nhíu lại.
“Ngươi là đồ ngốc à?”
Giọng Anh Nạp Hằng trầm xuống.
“Ta nói muốn bán ngươi, ngươi còn thật sự ngồi đây phân tích ưu điểm nhược điểm với giá bán của mình?”
Khương Oa không lên tiếng.
Cậu cảm thấy mình chắc không đến mức ngốc.
Với thân phận của Anh Nạp Hằng, muốn quyết định đi hay ở của một bình dân vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Cậu chỉ đang cố chứng minh mình không đáng tiền.
Nếu khuyết điểm đủ nhiều, điện hạ thấy bán chẳng lời, vậy chẳng phải sẽ không bán nữa sao?
Anh Nạp Hằng thấy cậu im lặng, chẳng hiểu sao càng tức hơn.
Cơn giận tới chẳng đầu chẳng cuối, muốn phát cũng không biết phát vào đâu.
Hắn lạnh mặt tự giận một lúc lâu, cuối cùng đột nhiên vươn tay bóp lấy má Khương Oa.
“Thật sự muốn ta bán ngươi lắm à?”
Giọng hắn hung dữ.
Khương Oa bị véo má đến nói không rõ, nhưng vẫn nghiêm túc lắc đầu.
“Không… không muốn.”
Cơn bực trong lòng Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Hắn hừ một tiếng.
“Không muốn bị bán thì lặp lại lời ta.”
“Ta tên Khương Oa, là người khỏe nhất, đẹp nhất thế giới.”
Khương Oa ngẩn người.
Câu này nghe kỳ quái quá.
Hơn nữa còn hoàn toàn không đúng sự thật.
Điện hạ hình như rất thích bắt cậu nói những câu kỳ lạ.
Nhưng đã là mệnh lệnh của điện hạ thì một tiểu đệ đương nhiên phải phục tùng.
Không hiểu cũng phải làm.
Khương Oa đành ngoan ngoãn lặp lại, chỉ là nói hơi vấp:
“Ta tên Khương Oa, là người… khỏe nhất, xinh… xinh đẹp nhất thế giới.”
Anh Nạp Hằng cau mày.
“Không đủ tự tin.”
“Không đạt. Nói lại.”
Khương Oa hết cách, đành lớn tiếng hơn một chút, nghiêm túc lặp lại lần nữa.
Nói xong, mặt cậu đã hơi đỏ.
Nhưng Anh Nạp Hằng vẫn không hài lòng.
Hắn “chậc” một tiếng.
“Lại gần tai ta nói.”
“Phải bảo đảm đủ to, đủ rõ ràng. Ta phải nghe thấy sự tự tin của ngươi.”
Khương Oa mím môi.
Nói những lời trái với lương tâm thật sự là một thử thách rất lớn.
Nhưng nếu không nói, điện hạ sẽ giận.
Trong lòng Khương Oa, mức độ ưu tiên của tâm trạng Anh Nạp Hằng vẫn luôn rất cao.
Chỉ nói dối một chút thôi.
Cậu làm được.
Khương Oa hít sâu, ngồi thẳng người rồi chậm rãi ghé sang phía Anh Nạp Hằng.
Sợ khoảng cách quá xa khiến điện hạ lại không hài lòng, cậu còn cố tiến gần thêm một chút.
Gần đến mức đôi môi gần như sắp chạm vào vành tai người đàn ông.
Khương Oa hít một hơi.
Sau đó cố làm cho giọng mình nghe thật giống một chiến sĩ dũng cảm, từng chữ từng chữ nói vô cùng nghiêm túc:
“Ta tên Khương Oa.”
“Ta là người khỏe nhất, xinh đẹp nhất thế giới.”
Nói xong, cậu dừng một chút rồi hạ giọng, gần như chỉ còn hơi thở:
“Điện hạ… như vậy được chưa?”
Hơi thở ấm áp phả bên tai.
Giọng nói mềm mại gần đến mức cứ thế chui thẳng vào tai.
Vành tai Anh Nạp Hằng không chịu khống chế mà khẽ giật một cái.
Cơn bực bội trong lòng rốt cuộc cũng tan đi hơn nửa.
Khóe môi hắn vừa nhếch lên đã lập tức bị ép xuống.
Anh Nạp Hằng vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, như thể còn rất không vui:
“Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, cứ rầm rì làm gì?”
“Biết ngươi đẹp nhất rồi. Cái miệng nhỏ cứ ba ba ba, nói mãi không xong…”
Hắn dừng một chút.
“Không bán ngươi.”
Sợ con ốc sên này thật sự ghi chuyện đó vào lòng, Anh Nạp Hằng hiếm khi chịu giải thích:
“Bán ai cũng không bán ngươi.”
“Ngươi ngốc như vậy, ta còn chẳng thèm đem bán.”
“Ta đưa ngươi về nhà ta.”
“Xét đến tình trạng đặc biệt của cơ thể ngươi, mấy ngày tới ta sẽ tự mình dạy ngươi cách kiểm soát tinh thần thể.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đúng lúc ấy, phía trước đã xuất hiện một quần thể kiến trúc nguy nga.
Anh Nạp Hằng đạp phanh, chiếc xe chậm rãi dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn Khương Oa.
Ngón trỏ gõ nhẹ lên vô lăng, nét mặt bỗng nghiêm túc hẳn.
“Nhưng trước khi vào nhà ta, ngươi phải thành thật khai báo.”
“Không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào.”
“Lúc ở trong thang máy, Tây Tư Lưu đã làm gì ngươi—”
Anh Nạp Hằng mới nói được nửa câu thì sắc mặt chợt tối sầm.
“Chậc.”
“Thôi, ngươi đừng nói.”
“Ta không muốn nghe.”
Khương Oa: “?”
Anh Nạp Hằng vươn tay, kéo thẳng cậu tới trước mặt mình.
Sau đó hắn lạnh lùng sửa lại yêu cầu:
“Bây giờ.”
“Ngay trước mặt ta.”
“Ngươi tái hiện nguyên vẹn toàn bộ quá trình trong thang máy từ đầu đến cuối cho ta xem.”
