TRỌNG SINH THÀNH ĐẠI LÃO GIỚI ĐỒ CỔ - chương 52
chương 52
Ngô chưởng quầy còn kinh ngạc hơn cả Đỗ lão gia tử.
Tranh của Từ Vị vốn rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường đấu giá, phần lớn tác phẩm còn lưu truyền đều được cất giữ trong các viện bảo tàng lớn ở kinh đô.
Mấy năm gần đây, chỉ cần thư pháp hay tranh của Từ Vị được xác nhận là chính phẩm, dù chỉ là một bức nhỏ cũng dễ dàng đạt mức hơn trăm vạn. Những tác phẩm vượt ngàn vạn đã có hơn mười bức, trong đó cuộn 《Tả Sinh Quyển》 thậm chí từng được bán với mức giá trên trời — một trăm hai mươi bảy triệu.
Quan trọng hơn, cùng với trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng ngày càng nâng cao, giới sưu tầm cũng dần nhận thức rõ hơn thành tựu cùng địa vị của Từ Văn Trường trong lĩnh vực thi họa. Chỉ trong vòng năm năm, giá tác phẩm của ông đã tăng gấp sáu lần, giá trị sưu tầm cực kỳ cao.
Trong tay Ngô chưởng quầy có vài khách quen sẵn sàng trả giá cao để mua một bức họa khổ nhỏ của Từ Vị mà còn chẳng tìm đâu ra. Không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy một tác phẩm lớn dài tới một trăm hai mươi hai centimet!
Quả thật quá hiếm.
Ngay cả người quanh năm tiếp xúc với đồ cổ như ông cũng không khỏi chấn động.
Đối diện với hai cặp mắt vừa nóng bỏng vừa kích động, Vân Chu khẽ cười.
“Khoảng thời gian trước cháu cùng mấy người bạn xuống quê thu hàng, tình cờ mua được từ nhà một hậu nhân của gia đình quan lại. Còn giá tiền thì…”
Cậu chớp mắt.
“Xin phép giữ bí mật. Nhưng chắc chắn không lỗ, thậm chí có thể coi là nhặt được một món hời.”
Ngô chưởng quầy nghe vậy không khỏi cảm thán:
“Mấy người trẻ tuổi các cậu đúng là gan thật. Tuổi còn nhỏ đã dám xuống quê thu hàng, lại còn đào được bảo bối lớn thế này. Đến tôi cũng phải ghen tị.”
Đỗ lão gia tử yêu thích vuốt nhẹ lên những con dấu trên 《Mẫu Đơn Trúc Thạch Đồ》, trong mắt tràn đầy tán thưởng.
“Không tệ, thật sự rất không tệ. Tranh của Từ Vị đời sau bị sao chép, mô phỏng rất nhiều. Có thể nhận ra đây là chính phẩm, chứng tỏ nhãn lực của cháu đã tiến bộ rất nhiều.”
“Đỗ gia gia quá khen rồi.”
Vân Chu hơi ngượng ngùng.
“Về giám định thư họa, cháu vẫn còn kém lắm. Bức này là bạn cháu giúp xem, ông cũng từng gặp rồi, là Từ Trạch.”
“Ồ, là cậu ấy à.”
Đỗ lão gia tử chẳng hề để tâm.
“Có thể giữa mấy người bạn mà quyết đoán lấy được bức tranh này, chứng tỏ cháu có gan ra tay. Sưu tầm đồ cổ vốn phải như vậy. Một khi đã nhìn trúng thì đến lúc cần xuống tay phải xuống tay, cho dù cuối cùng nhìn nhầm cũng không được hối hận.”
Trong mắt Đỗ lão gia tử, tiểu đồ đệ nhà mình chỗ nào cũng tốt, người khác căn bản không thể so được.
“Vâng, ông nói đúng.”
Đôi mắt Vân Chu hơi cong lên.
“Lúc nhìn thấy bức tranh này, cháu đã muốn mua về tặng ông rồi. Cháu nhớ ở phiên đấu giá Gia Hòa, ông từng giơ bảng đấu bức thủy mặc của Tề Bạch Thạch. Mà Từ Vị lại là người được Tề Bạch Thạch cực kỳ tôn sùng. Lấy bức này làm quà năm mới cho ông, không gì thích hợp hơn.”
“Tặng cho ta?! Khụ khụ khụ… Không được, cái này không được!”
Đỗ lão gia tử bị câu nói ấy làm cho giật mình, suýt sặc nước bọt, ho liền mấy tiếng đến đỏ cả mặt.
Ngô chưởng quầy vội vàng rót trà, Vân Chu thì đứng sau nhẹ nhàng vuốt lưng cho ông. Mãi một lúc sau Đỗ lão mới bình tĩnh lại.
Sợ nước trà làm hỏng bức họa, ông cẩn thận đặt chén ra xa. Bàn tay gầy guộc trìu mến vuốt nhẹ mặt tranh hai lần rồi mới chậm rãi cuộn lại, đặt món bảo vật đáng giá ngàn vàng trở về hộp.
Ban nãy ông chỉ mải thưởng thức tác phẩm của Từ Vị, căn bản chẳng để ý tới hai chữ “quà Tết”.
Một món quý giá như vậy, sao ông có thể thản nhiên nhận cho được?
Đỗ lão gia tử liên tục xua tay.
“Món quà này quá quý. Một bức thế này mang ra đấu giá, một ngàn vạn chưa chắc đã dừng được. Ta đoán giao dịch tư nhân cũng chẳng rẻ đâu. Có đúng không, Tiểu Ngô?”
Ngô chưởng quầy lập tức tiếp lời:
“Đúng vậy. Tranh của Từ Vị hiện giờ rất được thị trường săn đón. Để thêm hai ba năm, giá trị ít nhất còn phải tăng thêm một bậc.”
Ông nhìn Vân Chu.
“Đừng nói hai ba năm. Chỉ cần bây giờ Tiểu Chu muốn bán, tôi lập tức có thể liên hệ khách quen trong tay. Tôi bảo đảm giá sẽ không thấp hơn nhà đấu giá bao nhiêu, lại còn không mất phí hoa hồng.”
Vân Chu lắc đầu với ông.
“Ngô thúc, bức tranh này cháu không định bán.”
Rồi cậu quay sang Đỗ lão gia tử.
“Đỗ gia gia, vốn dĩ cháu cũng là nhặt được món hời, giá mua không cao đến vậy. Hơn nữa ông là sư phụ cháu, đồ đệ hiếu kính sư phụ chẳng phải chuyện nên làm sao?”
Mấy câu ấy nói thẳng vào lòng Đỗ lão gia tử.
Hốc mắt ông bất giác hơi nóng lên.
Không uổng công ông dốc lòng dạy dỗ.
Tiểu đồ đệ này chẳng những có ngộ tính cao, chịu khó, mà quan trọng nhất là biết nhớ ơn.
Quả thật càng nhìn càng khiến người ta yêu quý.
Đỗ lão gia tử đưa tay lau khóe mắt, liên tục nói:
“Được, được, được. Vậy ta nhận.”
Nhưng ông đương nhiên không thể chiếm món hời lớn như vậy của đồ đệ.
“Có điều, qua một thời gian cháu tới nhà ta một chuyến, tự chọn một món mang về. Cũng tiện cho cháu xem những thứ ta sưu tầm mấy chục năm nay.”
Thấy ánh mắt ông kiên quyết, Vân Chu cũng không từ chối nữa, đôi mắt cong lên.
“Vâng, Đỗ gia gia.”
Có cơ hội tận mắt xem bộ sưu tập tích lũy mấy chục năm của Đỗ lão gia tử, cậu cầu còn chẳng được.
“Đúng rồi, Ngô thúc, cháu cũng mang quà cho chú.”
Vân Chu lấy chiếc ống bút tử đàn trong ba lô ra, đặt lên bàn.
“Cho tôi?”
Ngô chưởng quầy cầm lên xem, vừa nhìn màu gỗ tím ánh đỏ cùng những đường vân đỏ sẫm bên dưới đã giật mình.
“Đây là tử đàn huyết kê? Cực phẩm trong tử đàn đấy! Ôi, lại còn được khoét từ nguyên liệu nguyên khối. Đồ tốt!”
Trong cửa hàng của ông có không ít ống bút, từ đồ gỗ cho tới ống bút Thanh Hoa đề thơ thời Khang Hi, nhưng xét riêng về giá trị thì chẳng mấy món sánh được với chiếc trước mặt.
“Chú thích là được.”
Vân Chu mỉm cười, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện bên má.
“Thật sự tặng tôi à?”
Ngô chưởng quầy vẫn có chút khó tin.
Đừng thấy món này nhỏ, ống bút làm từ loại gỗ cực phẩm như vậy trên thị trường có thể đáng tới ba bốn mươi vạn.
“Tiểu Chu đã bảo tặng thì cậu cứ nhận đi.”
Đỗ lão gia tử cười ha hả.
“Sau này Tiểu Chu tới đây, có gì không hiểu về đồ cổ thì nhớ giảng giải cho nó thật kỹ.”
“Đương nhiên, đương nhiên rồi!”
Ngô chưởng quầy liên tục gật đầu, cười đến không khép được miệng.
“Tôi nhất định biết gì nói nấy, tuyệt đối không giấu nghề.”
Ông vuốt nhẹ những đường “mắt nâu” nhỏ li ti cùng vân gỗ trên bề mặt tử đàn, thưởng thức một lúc lâu rồi mới trân trọng đặt chiếc ống bút vào vị trí nổi bật trên giá.
Vân Chu thấy hai người đều vui mới nói tiếp:
“À… cháu còn hai món đồ sứ, muốn nhờ Đỗ gia gia với Ngô thúc xem giúp.”
Cậu lấy chiếc tẩy hình lăng hoa cùng thưởng bình men lam đã phục chế xong khỏi ba lô, mở lớp hộp giấy bên ngoài rồi đặt lên bàn.
“Chuyến xuống quê lần này thu hoạch của cậu đúng là không nhỏ.”
Ngô chưởng quầy cảm thán, cùng Đỗ lão gia tử mỗi người cầm một món lên xem.
Vân Chu chỉ mơ hồ “vâng” một tiếng.
Trong lòng cậu lúc này lại thấp thỏm hơn hẳn.
Không biết hai người có nhìn ra dấu vết phục chế hay không?
Dù sao đây cũng là tác phẩm do chính tay cậu làm.
Tim Vân Chu bất giác đập nhanh hơn.
Ngô chưởng quầy cầm chiếc tẩy lên quan sát kỹ rồi nói:
“Đây hẳn là tẩy hình lăng hoa bằng bạch sứ Hình diêu đời Đường. Thai sứ chắc và mịn, mỏng như vỏ trứng, men trắng tựa bạc, thuộc loại tế bạch sứ, kỹ thuật chế tác rất tinh xảo.”
Ông lật đáy lên.
“Mặt sau còn khắc chữ ‘Doanh’, chứng tỏ là đồ dùng của cung đình.”
Nói xong, ánh mắt ông nhìn Vân Chu cũng thay đổi.
Người trẻ tuổi này xuống quê có một chuyến, rốt cuộc thu được bao nhiêu thứ tốt vậy?
Từ lúc bước vào cửa đến giờ chưa đầy một tiếng, đã lấy ra liên tiếp ba bốn món tinh phẩm.
Vận may này quả thực nghịch thiên.
Bên kia, Đỗ lão gia tử cũng đặt chiếc thưởng bình trong tay xuống.
“Đây là thưởng bình thời Thanh trung kỳ, đồ dân diêu phỏng quan diêu. Nhưng phỏng rất khá, màu men ôn nhuận, chân đế cũng được tu thai cẩn thận, từ dáng khí đến thai chất đều không khác quan diêu quá nhiều, thuộc hàng thượng phẩm trong dân diêu.”
Ông lại cầm chiếc tẩy hình lăng hoa trên bàn lên xem.
“Còn đây đúng là đồ cũ. Bạch sứ Hình diêu đời Đường, cống sứ nung cho kho Đại Doanh của hoàng gia. Có điều…”
Đỗ lão gia tử hơi nhíu mày.
Ông bật đèn pin ánh sáng trắng, chậm rãi rê dọc theo thành ngoài, sau đó lại mang chiếc tẩy đến cạnh cửa sổ, mượn ánh sáng tự nhiên xem đi xem lại rất nhiều lần.
“Chiếc này từng được phục chế.”
“Hả? Từng phục chế?”
Ngô chưởng quầy sửng sốt.
“Để tôi xem.”
Ông đưa món đồ về phía ánh sáng, cẩn thận quan sát một lúc lâu mới nhận ra điểm bất thường.
Có một chỗ màu hơi đậm hơn men xung quanh một chút, ngoài ra còn có một khe nhỏ đến gần như không thể nhìn thấy.
Ngô chưởng quầy không khỏi phục:
“Vẫn là Đỗ lão nhãn lực tốt. Tôi ban nãy hoàn toàn không nhận ra. Nhưng nói về tay nghề thì trình độ phục chế này cũng phải cấp đại sư rồi chứ?”
“Vẫn còn thiếu chút hỏa hầu.”
Đỗ lão gia tử đánh giá khách quan.
“Men đơn sắc tương đối dễ xử lý. Nếu đổi thành phấn thái hay Pháp Lang màu mà vẫn làm được đến mức này, vậy mới thực sự là trình độ đại sư.”
Ông quay sang Vân Chu.
“Tiểu Chu, lúc thu món này cháu không phát hiện nó từng được phục chế đúng không?”
“Không sao. Tuy có qua phục chế nhưng tay nghề cũng khá, giá trị sẽ không giảm quá nhiều.”
Đỗ lão gia tử suy nghĩ một chút.
“Cháu mua bao nhiêu? Theo ta thấy, dưới ba mươi vạn đều không lỗ.”
Dù sao cũng là cống sứ hoàng gia thời Đường, nếu nguyên vẹn thì giá ít nhất phải từ năm mươi vạn trở lên.
“Đỗ gia gia.”
Vân Chu nhìn ông, khóe môi cong lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Chiếc tẩy này là cháu tự phục chế.”
“Lúc trước cháu mua một đống mảnh sứ vỡ, tổng cộng chỉ mất bốn nghìn tệ.”
Căn phòng im bặt.
Suốt gần một phút, hai người đối diện không ai lên tiếng.
Ngô chưởng quầy gần như bị hàng loạt tin tức dội tới mức ngây người.
Từ khi thiếu niên bước vào cửa, hết bảo vật này tới bảo vật khác được lấy ra, món nào cũng là tinh phẩm. Bức họa trị giá hơn ngàn vạn còn nói tặng là tặng.
Bây giờ ông bắt đầu nghi ngờ liệu tai mình có vấn đề hay không.
Ông nghe thì hiểu từng chữ, nhưng ghép lại lại thấy không thể hiểu nổi.
Chiếc tẩy Hình diêu đời Đường này được ghép từ mảnh sứ?
Lại còn do thiếu niên mười bảy mười tám tuổi trước mặt tự tay phục chế?
Sao có thể?
Ông nhớ rất rõ, nửa năm trước lần đầu Vân Chu tới đây còn mang theo một chiếc lọ thuốc hít.
Khi ấy cậu rõ ràng chỉ là người mới, hầu như chẳng biết gì về giới đồ cổ.
Mới nửa năm thôi mà.
Bây giờ chẳng những nhãn lực tăng nhanh, ngay cả đồ sứ cậu phục chế cũng suýt qua được mắt ông?
Đỗ lão gia tử thì nhớ tới món đồ mình từng mua từ tay Vân Chu trước đây — chiếc Minh Tuyên Đức Thanh Hoa triền chi hoa cỏ văn hạt sen chén.
Chiếc chén ấy cũng từng được phục chế.
Dù khi đó ông cầm kính lúp kiểm tra từng tấc một, vẫn không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Bề mặt men trơn mịn, Thanh Hoa phát màu đậm đẹp, hoàn mỹ gần như không tưởng.
Nếu Vân Chu không chủ động nói, ông tuyệt đối không thể nghĩ rằng đó là đồ từng bị vỡ.
Lúc ấy ông đã cảm thấy vị “đại sư” đứng sau Vân Chu e rằng có trình độ không thua Phùng đại sư năm xưa.
Vân Chu chưa từng nói tên người đó.
Bây giờ nghĩ lại, xem ra cậu đang đi theo vị đại sư bí ẩn kia học kỹ thuật phục chế đồ sứ.
“Phục chế khá lắm.”
Đỗ lão gia tử nhìn món đồ trong tay, giọng đầy tán thưởng.
“Đến ta cũng suýt không nhìn ra. Sau này cứ theo đại sư học cho thật tốt, cố gắng truyền thừa môn kỹ nghệ đỉnh cao này.”
Trong lòng ông bất giác dâng lên một cảm giác tự hào.
Đúng là đồ đệ của mình.
Thông minh đến mức ngay cả phục chế đồ sứ cũng học được.
“Cảm ơn sư phụ khen.”
Vân Chu vui ra mặt.
Không chỉ vì Đỗ lão gia tử hoàn toàn không để ý chuyện cậu còn theo Phùng đại sư học nghề, mà còn bởi chiếc thưởng bình men lam cậu phục chế lần thứ hai từ đầu đến cuối chẳng ai phát hiện ra vấn đề.
Có lẽ bởi phần phục chế chỉ nhỏ bằng móng tay cái.
Nhưng dù vậy, kết quả này vẫn khiến lòng tin của cậu tăng lên rất nhiều.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Những ngày sau đó, Vân Chu cuối cùng cũng gom đủ toàn bộ nguyên liệu cần thiết để phục chế Nhữ sứ, bắt đầu dưới sự hướng dẫn của Phùng đại sư điều chế chất kết dính.
Để món đồ được phục chế tốt nhất có thể, đôi lúc Phùng đại sư còn xuất hiện vào ban ngày, dù ánh nắng khiến ông rất khó chịu.
“Lần này màu vẫn chưa đúng.”
Phùng đại sư nhìn chất kết dính vừa pha xong, mày nhíu chặt.
“Thôi, hôm nay tạm dừng ở đây.”
Màu trên tấm nhựa đã cực kỳ gần với sắc thiên thanh của Nhữ sứ, nhưng vẫn thiếu cảm giác tự nhiên như câu “sau mưa trời quang, mây tan lộ sắc”.
Thật đáng tiếc.
Vân Chu hít sâu một hơi, đặt dụng cụ xuống rồi xoa cánh tay đau nhức.
Đây đã là lần thứ mười bảy trong ba ngày.
Thật ra đối với cậu, bắt đầu từ lần thứ mười, màu pha ra đã gần như chẳng khác gì màu của Nhữ sứ.
Nhưng độ nhạy với màu sắc của Phùng đại sư rõ ràng cao hơn cậu rất nhiều.
Bảy lần sau đó, ông vẫn chưa hài lòng.
Cuối cùng chỉ có thể tạm dừng.
Vân Chu dám chắc, rất ít đại sư phục chế trên đời có thể yêu cầu bản thân tới mức này.
Suy cho cùng đây chỉ là chất kết dính dùng để nối các mảnh sứ.
Sau đó còn phải làm nền, lấp khe, phục men che phủ. Chỉ cần mối ghép chắc chắn thì phần màu sắc của lớp kết dính gần như sẽ không thể nhìn thấy.
Nhưng có lẽ chính vì sự khắt khe gần như cực đoan ấy mà trên đời mới chỉ có một Phùng đại sư.
Cũng chỉ có một kỹ thuật “vô ngân phục chế” chân chính.
Không có người thứ hai.
Phùng đại sư ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa.
“Hôm nay ánh sáng không tốt. Đợi trời quang rồi tiếp tục.”
“Vâng.”
Vân Chu gật đầu.
Chỉ sau khi thực sự học phục chế cậu mới hiểu ánh sáng quan trọng đến mức nào.
Dưới những nguồn sáng khác nhau, màu men và độ sáng của bề mặt đồ sứ đều sẽ thay đổi.
Chính những khác biệt cực nhỏ ấy đôi khi lại quyết định một món đồ được phục chế có thật sự hoàn mỹ hay không.
Cứ như vậy, giữa từng lần thử màu rồi điều chỉnh, năm mới lặng lẽ tới.
Khắp các con phố treo đầy đèn lồng đỏ cùng đủ loại đèn màu. Người qua lại ai nấy đều mang nụ cười trên mặt, không khí Tết tràn ngập khắp nơi.
Vu Hinh Lan và Vân Chu đẩy xe mua sắm giữa siêu thị đông nghịt người.
Thứ gì thích thì cứ việc bỏ vào xe, không còn phải đứng trước giá tiền tính toán mãi như những năm trước.
Không chỉ mua đầy một xe thực phẩm ở siêu thị, hai người còn đặt cả tôm hùm Boston nặng gần năm ký vận chuyển bằng đường hàng không, cua hoàng đế Alaska thịt chắc béo ngậy cùng không ít nguyên liệu đắt tiền khác.
Bữa cơm tất niên năm nay phong phú hơn bất kỳ năm nào trong năm năm qua.
Những món trước kia tiếc tiền chẳng dám ăn, giờ đều xuất hiện trên bàn.
Giống như một lời báo hiệu rằng những ngày về sau sẽ chỉ càng lúc càng tốt hơn.
Hai mẹ con đều cười rất tươi.
Vân Chu mở một chai vang đỏ, rót cho mỗi người một ly.
Hai chiếc ly nhẹ nhàng chạm nhau.
“Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
Một năm mới.
Không còn họ hàng đáng ghét.
Không còn tin nhắn thúc nợ.
Không còn căn nhà cũ mùa đông gió lạnh luồn qua từng khe cửa.
Chỉ còn sự ấm áp giữa hai mẹ con, cùng tương lai ngày một sáng sủa hơn.
Khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, Vân Chu đứng ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời cùng tiếng reo hò vọng lên từ bốn phương tám hướng.
Một niềm vui chân thật, sâu sắc chậm rãi lan ra trong lòng.
Cho đến lúc này, cậu mới thực sự nhận ra — mình đã hoàn toàn thay đổi kết cục của kiếp trước.
Bất kể là cậu hay mẹ, từ nay đều sẽ sống thật tốt.
Vân Chu cùng Vu Hinh Lan tới từ đường thắp hương cho Vân Thịnh Phong.
Sau khi thắp hương xong, Vu Hinh Lan sớm trở về phòng nghỉ.
Đêm nay, có lẽ cha mẹ cậu sẽ lại gặp nhau trong mộng.
Vân Chu trước tiên thắp hương cho bài vị Phùng đại sư, sau đó ánh mắt dừng lại trên bức chân dung Phong Đô Đại Đế.
Người đàn ông trong tranh vẫn tuấn mỹ đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Cậu bất giác nhìn đến xuất thần.
Hình như… đã khá lâu rồi cậu không gặp Bắc Tịch.
Một lúc sau, Vân Chu lấy những món đồ lông xù đã đặt làm từ trước ra, đốt gửi xuống cho Đại Đế.
Một luồng âm phong lướt qua.
Phong Đô Đại Đế xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Hắn vẫn khoác trường bào đen viền chỉ vàng, thân hình cao lớn, khí thế uy nghiêm.
Chỉ có điều…
Trên mỗi bên vai hắn đang đậu một con chim béo tròn vàng óng, trong lòng còn ôm hai con thỏ nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay.
Uy nghiêm thì vẫn uy nghiêm.
Nhưng lại đáng yêu đến mức khó tả.
“Đại Đế, chúc mừng năm mới.”
Đôi mắt Vân Chu cong thành một độ cong đẹp mắt.
Có lẽ vì vừa uống rượu nên hai má cậu nhuốm một lớp hồng nhạt. Dưới ánh đèn, sắc hồng ấy giống như hoa đào tháng ba vừa nở, rực rỡ đến mê người.
“Chúc mừng năm mới.”
Giọng Bắc Tịch hơi trầm, êm và sâu như tiếng đàn cello, khiến người nghe bất giác chìm vào đó.
Tim Vân Chu bỗng đập nhanh hơn một chút.
Không biết là vì rượu…
Hay vì nguyên nhân nào khác.
Cậu cười với Bắc Tịch, khép hai bàn tay lại, cẩn thận đón lấy con thỏ nhỏ hắn đưa sang.
Trong lúc vô tình, đầu ngón tay hai người chạm nhau.
Lạnh.
Vân Chu khựng lại.
“Tay anh vẫn luôn lạnh như vậy sao?”
“Ừ.”
Bắc Tịch thu tay về, đầu ngón tay khẽ miết lấy chút hơi ấm còn sót lại.
“Ta vốn là hóa thân của âm sát khí. Minh giới không có ánh mặt trời, mọi thứ ở đó đều lạnh.”
“Ồ…”
Vân Chu nhìn hắn, không hiểu sao trong lòng hơi chùng xuống.
“Vậy nhiều năm như thế… anh không thấy cô đơn sao?”
Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Bắc Tịch im lặng trong thoáng chốc.
“…Có.”
“Nhưng đã quen rồi.”
Nếu chưa từng gặp thiếu niên trước mặt, có lẽ hắn thật sự sẽ cứ quen như vậy mãi.
Chỉ tiếc…
Một khi đã biết thế nào là ấm áp, làm sao còn có thể cam tâm quay về với cái lạnh vô tận như trước?
Cảm xúc trong lòng Bắc Tịch dao động dữ dội.
Âm khí đậm đặc theo đó mất khống chế, lặng lẽ tràn khỏi vạt áo đen, bò dọc mặt đất đến bên chân Vân Chu.
Một làn hắc vụ nhẹ nhàng quấn lấy cổ chân cậu.
Rồi chậm rãi men theo ống quần, từng chút một trườn lên.
Vân Chu bỗng cảm thấy một luồng lạnh lẽo quen thuộc.
Kèm theo đó là cảm giác tê ngứa nhè nhẹ.
Cảm giác này…
Cậu quá quen.
Vân Chu nhìn vành tai đang ửng đỏ của Phong Đô Đại Đế, lại nhìn ánh mắt có phần mất tự nhiên của hắn.
Một suy nghĩ chợt lóe qua đầu.
Cậu bước thẳng lên trước một bước.
Ngẩng đầu.
Đôi mắt trong veo như nước nhìn thẳng vào Bắc Tịch.
“Đại Đế.”
“Là anh đúng không?”
Giọng Vân Chu rất nhẹ, nhưng chắc chắn.
“Thứ đang quấn quanh chân tôi bây giờ…”
“Và cả hắc vụ trong những giấc mơ trước kia…”
Cậu nhìn hắn không chớp mắt.
“Đều là anh, đúng không?”