VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 211
chương 211: ngươi đang nghĩ gì?
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc tan học, tinh thần của cả đám gần như bị bài giảng của Lam Khải Nhân giày vò đến kiệt quệ, người nào người nấy đều ủ rũ như mất hồn.
Nhiếp Hoài Tang vươn vai một cái, rủ Ngụy Vô Tiện ra ngoài lêu lổng một vòng cho thư giãn đầu óc, nào ngờ lại bị hắn nghiêm trang từ chối.
Ngụy Vô Tiện cầm hai quả táo, một thân một mình chạy ra sơn môn chờ Lam Vong Cơ trở về.
Chẳng bao lâu, hai quả táo đã bị hắn ăn sạch.
Đứng chờ mà chẳng có việc gì làm quả thực buồn chán đến phát hoảng. Ngụy Vô Tiện ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, nghiêng người tựa vào một tảng đá lớn, mắt nhìn ráng chiều nơi chân trời, miệng lẩm bẩm:
“… Chán chết mất. Lam Trạm đi cả ngày rồi, rốt cuộc khi nào mới chịu về đây…”
Cũng chẳng biết đã đợi bao lâu, mãi đến lúc mặt trời sắp khuất sau núi, phía xa mới xuất hiện một đoàn người áo trắng đang chậm rãi lên núi.
Đợi đoàn người tới gần, Ngụy Vô Tiện lập tức nhổ cọng cỏ trong miệng ra, bật người khỏi tảng đá, ba bước gộp thành hai chạy thẳng tới.
“Lam Trạm! Cuối cùng ngươi cũng về rồi!”
Động tác của hắn nhanh đến mức chẳng cho ai kịp phản ứng. Vừa tới nơi đã nhào thẳng lên người Lam Vong Cơ, gần như treo cả người trên cánh tay hắn.
Cái kiểu coi xung quanh như không người của Ngụy Vô Tiện khiến đám môn sinh phía sau đồng loạt sững ra.
Lam Hi Thần đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng:
“Ngụy công tử.”
Ngụy Vô Tiện lúc này mới cười hì hì buông Lam Vong Cơ ra. Ba người cùng tránh sang bên, nhường đường cho nhóm đệ tử đang khuân đồ phía sau đi qua.
Thế nhưng khi đoàn người lướt ngang trước mặt, Ngụy Vô Tiện bỗng khựng lại.
Hắn ngửi thấy một mùi son phấn rất nhạt.
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, tò mò nhìn sang.
Những người vừa đi qua đều mặc giáo phục xanh nhạt tiêu chuẩn của Lam thị, trên trán đeo đai buộc trán ngay ngắn. Từ xa nhìn lại, từng người giống nhau đến mức như được đúc ra từ cùng một khuôn, cả đoàn trắng xanh chỉnh tề đến mức thoạt nhìn chẳng khác nào một hàng người đang mặc đồ tang.
Ngụy Vô Tiện lập tức tăng nhanh bước chân, đuổi theo mấy người đi cuối đoàn. Hắn ghé tới gần đến mức gần như sắp dí mặt vào người ta mà nhìn.
Mấy nữ tu kia bị hắn nhìn đến đỏ bừng cả mặt, muốn bước nhanh hơn nhưng phía trước người quá đông, dù có sốt ruột cũng chỉ có thể chậm rãi đi theo hàng, mặc cho Ngụy Vô Tiện cứ tò mò nhìn mãi.
Hắn kinh ngạc hỏi:
“Các ngươi là đệ tử Lam gia à? Sao ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu như vậy mà chưa từng gặp các ngươi?”
Câu hỏi này thật ra chẳng khác nào hỏi thừa. Nhìn y phục và đai buộc trán là biết ngay thân phận, chẳng qua Ngụy Vô Tiện chỉ muốn bắt chuyện mà thôi.
“Ta…”
Mấy nữ tu vốn đã bị hắn nhìn đến mặt đỏ tai hồng, lúc này càng không dám đối mắt với hắn, huống chi là đáp lời.
Bộ dạng ấy của Ngụy Vô Tiện quả thực quá giống một công tử phong lưu chuyên đi trêu ghẹo cô nương. Lam Vong Cơ cuối cùng không nhịn nổi nữa, bước nhanh tới, túm người kéo trở về.
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn hắn.
Chỉ thấy sắc mặt Lam Vong Cơ đã trầm hẳn xuống.
“Gia huấn thạch Vân Thâm Bất Tri Xứ, điều thứ bảy: không được quấy nhiễu nữ tu.”
Hồn Ngụy Vô Tiện còn chưa hoàn toàn quay về, vẫn ngoái đầu nhìn đoàn nữ tu đã đi xa thêm một đoạn rồi mới nói:
“Ta đâu có quấy nhiễu người ta. Ta chỉ tò mò thôi mà.”
Lam Hi Thần nhìn hai người, bật cười lắc đầu.
“Ngụy công tử tò mò chuyện gì?”
“Tò mò vì sao ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu như vậy mà chưa từng gặp các nàng.”
Lam Hi Thần giải thích:
“Khu vực nghỉ ngơi và học tập của nam tu, nữ tu đều được phân chia rất rõ ràng. Ngày thường đương nhiên khó gặp nhau.”
Ngụy Vô Tiện sờ cằm.
“Cái này ta biết. Nhưng ta ngày nào cũng chạy khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỗ nào cũng từng tới, góc nào cũng từng chui qua. Tiếng của các nàng thì ta từng nghe, thế mà người thật lại chưa gặp bao giờ, cho nên mới thấy lạ.”
Lam Vong Cơ: “…”
Lam Hi Thần: “…”
Hai người nhất thời đều không biết nên nói gì với hắn.
Trở lại Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện vẫn mang vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó, bèn hỏi:
“Ngươi đang nghĩ gì?”
Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp:
“Nữ tu.”
Động tác đang định lấy thứ gì đó từ trong ngực áo của Lam Vong Cơ lập tức dừng lại.
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy ánh mắt đối phương dần trở nên nguy hiểm đã biết mình lỡ lời, lập tức sửa miệng:
“Không phải như ngươi nghĩ đâu!”
Lam Vong Cơ hỏi lại:
“Ta nghĩ thế nào?”
Giọng hắn vẫn bình thản như thường ngày, nghe chẳng có gì khác biệt, nhưng chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy sau gáy lành lạnh.
Sợ cái bình giấm trước mặt thật sự bị một câu của mình làm chua chết, Ngụy Vô Tiện lập tức lấy lòng, ôm lấy mặt Lam Vong Cơ hôn liền hai cái lên má hắn.
“Ta chỉ đang nghĩ, vì sao lần này các ngươi xuống núi chọn mua vật phẩm lại đi cùng nữ tu thôi.”
Hắn nghiêm túc phân tích:
“Lam gia các ngươi coi trọng nhất chính là nam nữ hữu biệt. Nếu các nữ tu cũng cần xuống núi mua đồ dùng cho tháng sau, theo lý phải do trưởng bối phụ trách dạy dỗ các nàng dẫn đi mới đúng. Sao lại để ngươi và huynh trưởng dẫn các nàng xuống núi cùng?”
Thật ra ban đầu Lam Vong Cơ cũng từng thắc mắc chuyện này.
Hắn đã hỏi Lam Hi Thần, nhưng Lam Hi Thần chỉ nói đây là ý của thúc phụ, cụ thể có ý gì thì lại không nói.
Nếu đã là sắp xếp của thúc phụ, Lam Vong Cơ đương nhiên cũng không tiện hỏi sâu.
Nghe xong, Ngụy Vô Tiện chậc chậc hai tiếng.
“Không biết Lam lão nhân lại nghĩ ra chủ ý gì nữa.”
Đối với cách Ngụy Vô Tiện gọi thúc phụ mình là “Lam lão nhân”, Lam Vong Cơ trước đây từng sửa hắn không ít lần.
Đáng tiếc mỗi lần sửa xong, hiệu quả nhiều nhất cũng chẳng kéo dài nổi một ngày.
Lâu dần, Lam Vong Cơ cũng từ bỏ.
Tính tình thúc phụ mình thế nào, hắn đương nhiên hiểu rõ. Cổ hủ, nghiêm khắc, lại nổi tiếng khó tính. Huống hồ đâu chỉ riêng Ngụy Vô Tiện gọi như vậy, trong số những thiếu niên tới Lan thất nghe học, lén lút gọi Lam Khải Nhân là “Lam lão nhân” quả thật chẳng thiếu người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chớp mắt đã tới đêm khuya.
Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, trong đầu lại bắt đầu nghiền ngẫm những chuyện xảy ra gần đây.
Lam Khải Nhân lão nhân này… dạo gần đây rốt cuộc bị làm sao vậy?
Từ đầu kỳ nghe học đến giờ, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cố gắng đóng vai một học sinh ngoan ngoãn. So với đời trước tới Cô Tô nghe học, hắn đã biết thu liễm hơn rất nhiều.
Ngoại trừ thỉnh thoảng làm chút việc riêng, gục xuống ngủ gà ngủ gật, hoặc ghé tai Nhiếp Hoài Tang nói vài câu thì gần như chẳng gây ra chuyện gì đáng kể.
Có lẽ cũng chính vì vậy, trước kia Lam Khải Nhân thấy hắn không làm gì quá đáng, lại không thật sự phá rối kỷ luật trong lớp nên phần lớn những trò lặt vặt ấy đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Việc quản thúc hắn tuy vẫn có, nhưng cũng không đến mức quá khắt khe.
Thế mà gần đây bỗng dưng khác hẳn.
Không chỉ thường xuyên nhìn chằm chằm hắn, Lam Khải Nhân còn liên tục gọi hắn đứng lên trả lời câu hỏi. Ánh mắt mỗi lần quét tới cứ như hận không thể nhìn xuyên qua người hắn, xem bên trong rốt cuộc đang giấu thứ gì.
Quản hắn nghiêm hơn thì thôi.
Lại còn đổi chỗ Lam Vong Cơ đi xa, vẫn chưa đủ, sau đó còn trực tiếp tìm việc không cho Lam Trạm tới gần hắn.
Bây giờ lại thêm chuyện nữ tu hôm nay…
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Hắn chợt nhớ đến ánh mắt Lam Khải Nhân nhìn mình gần đây. Không hẳn là tức giận hay chán ghét, ngược lại còn mang vài phần kiểu “ngọc không mài không thành đồ”, như thể nhìn một cục bùn nhão mà vẫn nhất quyết phải tìm cách trát cho bằng được lên tường.
Trong đầu Ngụy Vô Tiện bỗng lóe lên một tia sáng.
Khoan đã…
Hình như hắn hiểu rồi.