VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 241
chương 241 — ồn quá
Thân thể Ngụy Vô Tiện bị hất lơ lửng giữa không trung. Hai tay hắn vẫn siết chặt chuôi Tùy Tiện đang cắm sâu trong cơ thể yêu thú, lớn tiếng quát:
“Lam Trạm!”
Gần như ngay khi tiếng gọi vừa bật ra, Lam Vong Cơ đã điều khiển toàn bộ dây huyền trong trận đồng loạt hạ xuống.
Hàng trăm sợi dây đan xen như một tấm lưới dày đặc, chằng chịt quanh cổ yêu thú. Cùng lúc đó, Ngụy Vô Tiện buông tay, lập tức lặn xuống nước tránh đi.
Lam Vong Cơ nắm chặt một đầu dây huyền, thân hình lướt nhanh, trong nháy mắt đã quấn trọn một vòng quanh phần cổ mềm nhất của yêu thú.
Dây huyền siết căng.
Những người còn lại đồng loạt giữ trận, ép chặt yêu thú, không cho nó vùng vẫy thoát thân.
Đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ động.
Vù—!
Mấy trăm sợi dây huyền chồng chéo tức khắc rung lên. Dây mảnh sắc bén chẳng khác gì lưỡi dao, cắt sâu vào cổ yêu thú. Qua vài lần kéo siết qua lại, vết cắt quanh cổ càng lúc càng sâu.
Lam Vong Cơ lại tăng thêm lực.
Tiếng gào thét của yêu thú từ dữ dội dần biến thành thê lương, sau đó nhỏ xuống từng chút một.
Cuối cùng—
Phập!
Cái đầu khổng lồ hoàn toàn lìa khỏi cổ.
Lam Vong Cơ vẫn siết chặt dây huyền.
Hắn của hiện tại đã không còn giống thiếu niên bị thương đầy mình năm đó khi giết Tàn Sát Huyền Vũ. Lần này thân thể không thương tích, linh lực sung mãn, lại có mọi người phối hợp hỗ trợ. Chưa đầy thời gian một chén trà, con quái vật khổng lồ đã đầu lìa khỏi xác.
Cái đầu nặng nề rơi ầm xuống hồ.
Máu đỏ tím từ vết cắt nơi cổ phun trào, nhanh chóng nhuộm loang cả một khoảng nước lớn. Mùi tanh hôi nồng nặc xộc lên, khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng muốn nôn.
Thấy cuối cùng cũng hạ được con quái vật, tất cả đồng loạt thở phào.
Thần kinh căng như dây đàn suốt từ nãy tới giờ cuối cùng cũng được thả lỏng. Có người chậm rãi bò lên bờ, có người chân mềm nhũn, vừa lên đến nơi đã ngồi phịch xuống đất, tựa vào nhau không muốn động đậy nữa.
Tiết Dương vốn định tới đỡ Ngụy Vô Tiện, nhưng thấy Lam Vong Cơ đã ở bên cạnh hắn, liền quay sang giúp Giang Trừng cùng những người khác.
Sau một trận vật lộn sống chết như vậy, ai nấy đều đã sức cùng lực kiệt.
Ngụy Vô Tiện cao giọng hỏi:
“Mọi người có ai bị thương không?”
Tiếng đáp lại lục tục vang lên. May mà ngoài Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vừa rồi phải trực tiếp quần thảo với yêu thú nên bị xây xát đôi chút, những người khác đều không có thương tích đáng kể.
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới để ý cả người mình dính đầy chất bẩn từ con yêu thú, vừa tanh vừa nhớp, khó chịu vô cùng.
Lam Vong Cơ bước tới định đỡ hắn.
Ngụy Vô Tiện lại nghiêng người tránh đi một chút:
“Lam Trạm, người ta bẩn lắm.”
Lam Vong Cơ vẫn đặt tay lên vai hắn.
“Không sao.”
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một lát, cuối cùng cũng thả lỏng người, mặc cho Lam Vong Cơ dìu mình về phía hang động.
So với Ngụy Vô Tiện phải chui lên chui xuống khắp nơi để dụ Tàn Sát Huyền Vũ, Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều đứng bên bờ giữ trận, chờ đúng thời cơ ra tay. Vì vậy lúc này y phục trên người hắn vẫn sạch sẽ hơn rất nhiều.
Dựa vào vách đá nghỉ được một lúc, Ngụy Vô Tiện sờ soạng trên người.
Đống phù triện mang theo đều đã ướt nhẹp. Ngâm nước rồi bị vò tới vò lui một hồi, nét mực trên giấy nhòe hết cả, chẳng còn nhìn ra vẽ thứ gì.
Hắn vẫy tay với Tiết Dương:
“Trên người ngươi còn phù truyền âm không?”
Tiết Dương lấy ra đưa cho hắn.
Ngụy Vô Tiện bấm quyết, truyền âm cho Lục sư đệ đang ở ngoài động, bảo hắn lập tức tới Kỳ Sơn Ôn thị gọi người sang kiểm tra.
Theo quy định của 《Tiên đốc nhậm》, để tránh chuyện các gia tộc gian lận thành tích, tà vật sau khi bị tiêu diệt đều phải có tông chủ hoặc người có địa vị tương đương của thế gia khác tới xác nhận.
Nếu địa điểm quá xa, không kịp chờ người đến, còn có thể tạm thời thu thi thể tà ám vào Tỏa Yêu Túi.
Nhưng con Tàn Sát Huyền Vũ này lớn đến mức nào?
Có nhét lọt Tỏa Yêu Túi hay không còn chưa nói, cho dù thật sự nhét vào được, đến lúc mang ra kiểm tra thì một thứ vừa khổng lồ vừa tanh tưởi như vậy biết thả ở đâu?
May mà nơi này vốn thuộc địa giới Kỳ Sơn, khoảng cách lại không xa. Trực tiếp báo cho Ôn thị phái người tới là tiện nhất.
Trong lúc chờ người Kỳ Sơn đến, mọi người quyết định ở lại nghỉ ngơi.
Chẳng bao lâu sau, trong hang đã nhóm lên mấy đống lửa.
Mọi người túm năm tụm ba ngồi quanh từng đống, người hong quần áo thì hong quần áo, người sưởi ấm thì sưởi ấm. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng cả hang động, xua đi không ít cảm giác lạnh lẽo ẩm thấp.
Quần áo trên người Ngụy Vô Tiện vừa ướt vừa dính nhớp khó chịu, hắn định cởi luôn áo trên, để trần ngồi bên lửa hong cho nhanh.
Hắn vốn chẳng câu nệ mấy chuyện này, vừa nghĩ đã bắt đầu tháo thắt lưng cởi áo, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào.
Dù sao ở đây đều là nam nhân.
Phần lớn còn là đám huynh đệ từ nhỏ tới lớn, giữa ngày hè từng cùng nhau nhảy xuống hồ bắt cá, hái đài sen không biết bao nhiêu lần. Ai để trần trông thế nào, mọi người đã nhìn đến chẳng buồn nhìn nữa.
Ngươi có thì ta cũng có.
Ngươi không có thì ta cũng chẳng có.
Có gì đáng phải che?
Lam Vong Cơ vừa định ngăn hắn, nhưng nghĩ tới quần áo ướt dán trên người quả thật rất khó chịu, động tác liền khựng lại.
Ngụy Vô Tiện cởi áo trên, tìm mấy cành cây chống lên, đem quần áo đặt bên đống lửa hong khô.
Lam Vong Cơ cởi áo ngoài của mình, định khoác cho hắn.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn làn da trên người mình vẫn còn ướt, nói:
“Khoan đã, để ta hong người một lát rồi mặc.”
Lam Vong Cơ cầm áo ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó lấy kim sang dược vẫn luôn mang theo ra.
Sau khi ngâm nước, những vết trầy trên người Ngụy Vô Tiện đều hơi trắng bệch. Nếu cứ mặc kệ, rất dễ sưng viêm thậm chí sinh mủ.
Trên người Tàn Sát Huyền Vũ có rất nhiều gai nhọn. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện quần thảo với nó quá lâu, trên bàn tay, cánh tay, bả vai và đầu gối đều có những vết trầy xước lớn nhỏ.
Lam Vong Cơ kiên nhẫn bôi thuốc từng chỗ cho hắn.
Đợi y xử lý xong, Ngụy Vô Tiện mới nói:
“Lam Trạm, cho ta mượn thuốc mang sang Giang Trừng dùng một chút. Tình hình hắn chắc cũng chẳng khá hơn ta bao nhiêu.”
Lam Vong Cơ đáp:
“Ừm.”
Ngụy Vô Tiện quay đầu gọi:
“Giang Trừng, chỗ ta có thuốc, ngươi dùng không?”
Giang Trừng vẫn ngồi nguyên chỗ:
“Đem qua đây.”
Ngụy Vô Tiện lập tức bật lại:
“Ngươi không biết tự qua đây lấy à?”
Giang Trừng mở mắt nhìn hắn:
“Ngươi không biết đem qua cho ta à?”
“Thích lấy thì lấy, không lấy ta cất.”
Giang Trừng cũng lười nhúc nhích.
Khoảng cách giữa hai người thật ra chỉ có bốn năm bước, vậy mà chẳng ai chịu đứng lên.
Cuối cùng Tiết Dương phải chủ động làm người ở giữa:
“Đưa ta đi, ta mang qua cho.”
Tiết Dương bước tới, lúc này mới nhìn rõ trên người Ngụy Vô Tiện đầy những vết thương lớn nhỏ.
Đều không nặng, nhưng chỗ va chạm thật sự quá nhiều.
Ngay cả cổ và ngực cũng lấm tấm những vết trầy đỏ.
Đống lửa cháy rất vượng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng củi nổ lách tách.
Không biết qua bao lâu, nước trên người Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng được hong khô.
Lam Vong Cơ lập tức khoác áo ngoài sạch sẽ của mình lên cho hắn.
Phía bên kia, Giang Trừng vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên lên tiếng:
“Ngụy Vô Tiện, lúc nãy ta ở trên mai rùa hình như nghe ngươi hét cái gì mà Dương quan đạo. Là có ý gì?”
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn hắn.
Lúc ở giữa hồ, Giang Trừng là người ở gần hắn nhất. Khi ấy hắn đã gào lớn như vậy, Giang Trừng nghe rõ cũng chẳng có gì lạ.
Thấy Giang Trừng chỉ thuận miệng hỏi, vẻ mặt cũng không có gì khác thường, Ngụy Vô Tiện liền đáp rất tự nhiên:
“Trong mai rùa của Tàn Sát Huyền Vũ giấu không dưới trăm bộ hài cốt. Nhìn mà thấy lạnh cả người. Ta chỉ nghĩ những người đáng thương bị nó hại chết, mong kiếp sau họ có thể đường đường chính chính bước trên Dương quan đạo, đừng gặp phải loại chuyện này nữa.”
Giang Trừng khẽ “ừ” một tiếng.
Ngụy Vô Tiện cũng chẳng biết mấy lời mình vừa bịa ra Giang Trừng có thật sự tin hay không.
Nhưng thấy hắn không hỏi thêm, vậy cứ coi như tin đi.
Lục sư đệ tới Kỳ Sơn báo tin rồi dẫn người quay lại còn phải mất một khoảng thời gian.
Ngụy Vô Tiện tựa vào vách đá.
Vừa rồi ở trong mai rùa, hắn đã chịu ảnh hưởng quá mạnh từ những oán linh kia. Cho đến lúc này, trong đầu vẫn như có vô số âm thanh chen chúc, ầm ĩ không ngừng.
Rất loạn.
Rất ồn.
Ồn đến mức hai bên thái dương giật thình thịch, mí mắt nặng trĩu, ngay cả mở mắt hắn cũng chẳng muốn mở nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé