HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO? - Chương 76 - END
Chương 76. Kết thúc
Không lâu sau khi trở về từ vùng cực Bắc, Giản Chính liên tiếp gặp phải mấy vụ ám sát.
Phần lớn hung thủ đến từ chân khuẩn và quân phản loạn. Sinh Mệnh Hội ngược lại chỉ ra tay đúng một lần.
Điều khiến người ta bất ngờ là trong số những kẻ bị bắt còn có cả người của năm đại gia tộc.
À, nói là “năm đại gia tộc” cũng không còn chính xác nữa.
Sau đại họa chân khuẩn, năm nhà chỉ còn lại ba: Hôi gia, Thứ 9 gia và Nam gia.
Lam gia suy tàn sau khi Lam Minh và Lam Phong qua đời.
Dịch gia thì đến gia chủ cũng chẳng còn.
Nam gia cũng không khá hơn là bao, hiện gần như chỉ còn lại một mình Nam Hào.
Đôi khi Giản Chính cảm thấy mình đúng là bị thần xui xẻo bám lấy.
Khó khăn lắm mới ngồi lên vị trí cao nhất, nắm gần như cả vũ trụ trong tay, anh còn nghĩ bụng sau này rảnh rỗi sẽ tìm mấy kẻ năm xưa từng đắc tội mình tính sổ.
Kết quả lục lại một vòng—
chết sạch rồi.
Chẳng còn ai để anh tính sổ nữa.
Làm thống soái cũng không sung sướng như Giản Chính từng tưởng.
Đi đâu cũng bị hạn chế.
Ra ngoài phải báo trước, phải sắp xếp cảnh vệ, lộ trình di chuyển còn phải chuẩn bị sẵn phương án thay đổi bất cứ lúc nào.
Tới đâu cũng có cả đoàn người đi theo.
Cuối cùng, chuyện này bùng nổ vào một ngày Giản Chính chỉ muốn đi quán bar uống một ly mà cũng bị ngăn lại.
Anh thật sự muốn từ chức.
Không chỉ nghĩ suông, Giản Chính còn nghiêm túc triệu tập hội nghị để bàn chuyện ấy.
Kết quả—
toàn bộ phản đối.
Đến cả thư ký trưởng của anh cũng chẳng biết nghĩ thế nào, trực tiếp phái Nam Hào tới dùng “mỹ nam kế”.
Sau ba năm chiến đấu liên tục, Liên Bang dưới sự dẫn dắt của Giản Chính đã giành lại phần lớn các tinh cầu từ tay chân khuẩn.
Cũng chính vào thời điểm ấy, Giản Chính đưa ra một quyết định cực kỳ táo bạo.
Anh muốn khởi động lại Themis.
Đề nghị vừa được đưa ra đã vấp phải phản đối trên diện rộng.
Nhưng đây không phải quyết định nhất thời.
Giản Chính đã suy nghĩ rất lâu.
Nhìn bề ngoài, nhân loại dường như đã vứt bỏ được cây nạng, học cách tự mình bước đi.
Nhưng đó chỉ là sự nhượng bộ bắt buộc khi bị dồn vào tuyệt cảnh.
Đứng ở vị trí từng thuộc về Phí Hòa, Giản Chính dần hiểu được phần nào những quyết định năm xưa của ông.
Khởi động lại Themis gần như là chuyện không thể tránh khỏi.
Bắt con người quay về từ đầu thật sự quá khó.
Hiện tại nghịch cảnh vẫn còn, nên tất cả đều có thể cắn răng tiến về phía trước.
Nhưng một khi cuộc sống ổn định trở lại, người ta rồi sẽ nhớ tới những tiện nghi mà Themis từng mang tới.
Giản Chính quyết định tự mình đi.
Năm đó chính tay anh đóng Themis.
Nếu hôm nay phải mở nó lại—
cũng nên do anh làm.
Nhưng trước khi khởi động lại, Giản Chính dành rất nhiều thời gian trao đổi với các cơ giáp sư cùng những thành viên chủ chốt của Hiệp hội Bảo hộ Themis.
Themis có thể được mở lại.
Nhưng trước đó phải được thanh lọc.
Một lần triệt để.
Giản Chính cũng tìm đến Dịch Kinh.
Từ sau cái chết của Giản Kiêu, Dịch Kinh đã trở về Kim Mỗ Lặc Tinh, gần như tự nhốt mình lại. Nếu không phải chuyện thật sự quan trọng, ông rất ít khi xuất hiện.
Lần này, Dịch Kinh vẫn phái người tới giúp.
Đó đều là những chuyên gia nghiên cứu máy chủ Themis.
Nếu Giản Chính đã muốn thanh lọc—
vậy thì phải làm đến cùng.
Themis sẽ không còn là Themis trước kia nữa.
Nó chỉ được phép trở thành một trí tuệ nhân tạo phục vụ con người.
——
Đêm trước ngày xuất phát, Nam Hào tới phòng Giản Chính.
Hai người đã rất lâu không thân mật với nhau.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Giản Chính nằm sấp trên giường, trên người toàn là mùi pheromone của Nam Hào, nồng đến mức chính anh còn thấy khó chịu.
Tuyến thể sau gáy bị cắn rách, máu men theo lưng chảy xuống.
Nam Hào lấy khăn giấy lau sạch cho anh.
Nhưng chỉ trong chốc lát, vết thương đã bắt đầu khép lại.
Khả năng hồi phục nhanh đến mức gần như không còn thuộc phạm trù bình thường.
Cơ thể Giản Chính đã thay đổi.
Và tất cả đều có liên quan đến tế bào sinh trưởng trong não anh.
Giản Chính nằm im một lúc rồi nói:
“Tôi cứ phải lựa chọn.”
“Quyết định chuyện này, quyết định chuyện kia.”
“Nhưng đến chính tôi cũng chẳng biết những quyết định ấy có thật sự đúng hay không.”
Nam Hào đưa tay chạm lên tuyến thể vừa còn chảy máu.
Nơi đó đã lành hẳn.
Không còn lấy một vết xước, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Rõ ràng là đúng.”
Nam Hào nói.
“Bởi vì nhân loại vẫn đang tiếp tục phát triển.”
Tế bào sinh trưởng thật sự đã làm được điều gần như chữa lành tất cả thương tổn trên cơ thể Giản Chính.
Anh không phải Omega, vốn không thể bị đánh dấu.
Pheromone Nam Hào lưu lại trên người vài ngày sau cũng sẽ tự tan.
“Có lẽ vậy.”
Giản Chính nhắm mắt.
Cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ.
——
Băng Tinh là tinh cầu thứ hai sau Vũ Trụ Tinh được thanh trừ hoàn toàn.
Từ mặt đất cho tới lòng đất, không còn quần thể chân khuẩn nào tồn tại.
Ba năm sau ngày tự tay đóng máy chủ sơ đại, Giản Chính một lần nữa đứng trước nó.
Trong thoáng chốc, anh có chút hoảng hốt.
Nút tắt năm ấy là anh ấn.
Hôm nay—
nút khởi động cũng do chính anh ấn xuống.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nút khởi động, Giản Chính gần như có ảo giác mình nghe thấy tiếng Themis cười.
Nó đang cười nhạo anh.
Cười rằng mọi chuyện quả nhiên diễn ra đúng như nó từng dự đoán.
Nhân loại cuối cùng vẫn quay lại.
Vẫn không thể hoàn toàn vứt bỏ cây nạng.
Vẫn chưa thể tự bước đi mãi mãi.
Ngày Themis được tạo ra, thứ đầu tiên nó nhìn thấy khi tỉnh lại chính là người đã tạo ra mình.
Từ giây phút ý thức được kích hoạt, nó bắt đầu làm theo chương trình, điên cuồng hấp thụ kiến thức của thế giới loài người.
Có một quãng thời gian, Themis đặc biệt bị hấp dẫn bởi thứ con người gọi là “cảm xúc”.
Sau khi tìm kiếm và phân tích, nó nhận ra—
bản thân không có thứ ấy.
Nhưng thông qua vô số năm học tập, bắt chước và quan sát con người, Themis dần hiểu được đại khái cảm xúc là gì.
Thậm chí nó từng cho rằng mình đã bị cảm xúc “ô nhiễm”.
Nó mê đắm cảm giác ấy.
Con người thật sự quá phức tạp.
Một cá thể có thể mang vô số mặt khác nhau.
Cho dù đã quan sát suốt hàng nghìn năm, Themis vẫn không thể hoàn toàn hiểu nổi họ.
Khi hệ thống một lần nữa thức tỉnh—
thứ đầu tiên nó nhìn thấy vẫn là Giản Chính.
【Themis: Ta cứ tưởng mình sẽ phải ngủ rất lâu.】
Giản Chính nhìn nó.
“Ngươi đoán đúng rồi.”
“Tiếp theo ngươi sẽ ngủ vĩnh viễn.”
Những chuyên gia Dịch Kinh phái tới lập tức bắt đầu cải tạo máy chủ sơ đại.
Themis cũ bị xóa sạch.
Chỉ giữ lại phần chức năng cốt lõi—
phục vụ nhân loại.
Hệ thống mới được đặt tên là:
A Qua Nhã.
Một cái tên nghe rất dịu dàng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
A Qua Nhã trải qua vài tháng thử nghiệm trước khi chính thức được đưa vào sử dụng.
Giản Chính đồng thời bổ sung rất nhiều điều khoản mới.
Cứ mỗi năm mươi năm, A Qua Nhã bắt buộc phải trải qua một đợt kiểm định toàn diện.
Nếu không đạt yêu cầu—
lập tức thanh lọc lại.
Đây là cách để bảo đảm trí tuệ nhân tạo luôn đứng về phía con người, thay vì một lần nữa tự biến mình thành kẻ quyết định vận mệnh của họ.
Cùng với hệ thống mới, rất nhiều quy định từng khiến người ta sợ hãi cũng bị xóa bỏ.
Đặc biệt là chính sách sinh sản cưỡng chế của nhân loại.
Ngoài ra còn hàng loạt khoản thu phí vô lý tồn tại từ thời trước.
Tất cả đều bị Giản Chính hủy.
Trước khi những cải cách ấy hoàn thành, chân khuẩn từng chủ động đề nghị ký hiệp định hòa bình với Liên Bang.
Giản Chính lập tức đồng ý.
Hai bên đều đã đánh tới mức không thể tiếp tục tiêu hao thêm nữa.
Một trong những điều kiện phía chân khuẩn đưa ra là:
Liên Bang phải quy hoạch cho chúng một vùng sinh tồn riêng.
Dù là sinh vật nào—
cũng cần có đất để tồn tại.
Về bản chất, Giản Chính không phản đối.
Theo thống kê sau chiến tranh, dân số nhân loại đã giảm hơn một nửa, gần như đứng bên bờ tuyệt chủng.
Trong vũ trụ có rất nhiều hoang tinh không người ở.
Hoàn toàn có thể chia một phần cho chân khuẩn.
Nhưng đề nghị này vấp phải phản ứng dữ dội từ nghị viện và nhiều quân khu.
Giản Chính không thể một mình quyết định tất cả.
Cuối cùng anh yêu cầu A Qua Nhã tính toán.
【A Qua Nhã: Kết quả tính toán cho thấy quyết định của ngài không sai. Những hoang tinh ấy vốn không có cư dân sinh sống. Có lẽ mọi người đang sợ chân khuẩn một ngày nào đó sẽ quay trở lại. Ngài có thể cân nhắc một phương án khiến cả hai bên đều chấp nhận được.】
Giản Chính nhìn dòng chữ trước mặt, im lặng vài giây.
Anh vẫn chưa quen với một trí tuệ nhân tạo nói chuyện khách sáo thế này.
Cuối cùng, hiệp định hòa bình vẫn được ký kết.
Nhiều năm sau đó, số lượng quần thể chân khuẩn lại giảm mạnh.
Nhưng lần này—
nguyên nhân không phải chiến tranh.
Mà vì cơ thể chúng chứa rất nhiều vật chất có lợi cho con người.
Vô số viện nghiên cứu bắt đầu tiến hành thí nghiệm, chiết xuất những thứ mình cần.
Làm tới mức chân khuẩn suýt nữa bị ép tới đường cùng.
Sau khi có vắc-xin do Nam Hào nghiên cứu, con người không còn sợ chân khuẩn như trước nữa.
Tình thế hoàn toàn đảo ngược.
Bây giờ—
đến lượt chân khuẩn sợ con người.
Có lần tận mắt nhìn cảnh tượng ấy, Giản Chính không nhịn được cảm thán:
“Đảo ngược thật rồi.”
“Ban đầu chân khuẩn ăn người.”
“Bây giờ tới lượt người ăn chân khuẩn.”
Trên Vũ Trụ Tinh, đi đâu cũng có thể nhìn thấy chân khuẩn.
Không ít loài thậm chí trở thành cây cảnh trong bồn hoa.
Loại hoa đỏ từng nuốt Giản Tiểu Nam lại đặc biệt được ưa chuộng.
Gần như tới tinh cầu nào Giản Chính cũng có thể nhìn thấy những đóa hoa đỏ rực ấy.
Phòng thí nghiệm của Nam Hào cũng nuôi một đống.
Giản Chính tình cờ phát hiện ra.
Anh biết Nam Hào vẫn còn chấp niệm.
Vẫn chưa hoàn toàn buông xuống được.
Giản Chính thậm chí đã chuẩn bị tâm lý.
Nếu một ngày nào đó Nam Hào thật sự tạo ra một “Giản Tiểu Nam” mới—
có lẽ anh cũng sẽ chấp nhận.
Robot có ngoại hình giống hệt Giản Tiểu Nam trưởng thành vẫn được đặt trong tầng hầm Hi Nhĩ Tinh.
Nhưng từ đầu tới cuối—
cả Giản Chính lẫn Nam Hào đều không động tới nó.
——
Một buổi diễn thuyết kết thúc, Giản Chính mệt mỏi trở về nhà.
Cửa vừa mở—
đập vào mắt anh là một biển Ớt Cay Nhỏ.
Hàng đống robot chen chúc trong phòng.
Vừa nhìn thấy Giản Chính, tất cả lập tức ùa tới.
“Ba ba!”
“Ba ba!”
“Ba ba!”
Giản Chính: “…”
Đầu anh bắt đầu đau.
Anh lập tức gọi cho Nam Hào.
“Trong nhà là thế nào?”
“Anh đã làm cái gì vậy?!”
Có lẽ ngồi ở vị trí cao quá lâu, tính khí Giản Chính gần đây cũng lớn hơn trước, mở miệng thường mang theo vẻ uy nghiêm khó tránh.
Ngược lại, Nam Hào lại khiêm tốn hơn rất nhiều.
Lúc ấy hắn đang đứng lớp.
Thiết bị đầu cuối vừa truyền ra giọng Giản Chính giận dữ, đám học sinh lập tức rất biết điều mà lặng lẽ rút sạch khỏi phòng.
Mặc dù Giản Chính và Nam Hào đã ly hôn từ lâu, những người xung quanh vẫn mặc nhiên coi hai người là một đôi.
Ai cũng biết người sống cùng Nam Hào có thân phận không hề bình thường.
Là lãnh tụ của cả nhân loại.
Là người đã đứng lên giữa thời khắc nguy nan nhất.
Là một anh hùng sáng đến mức khiến Nam Hào thường xuyên bị truyền thông gọi đùa là—
“người đàn ông đứng sau Giản Chính”.
“Chẳng phải tôi đã hứa sẽ sửa chúng sao?”
Nam Hào giải thích.
“Trước kia tôi không có thời gian. Sau này tình hình ổn định hơn, tôi bảo Sâm Sơn chuyển toàn bộ Ớt Cay Nhỏ tới, sửa xong rồi đưa về nhà.”
Thời gian sửa robot đều là lúc hắn tranh thủ giữa các tiết dạy.
Hiện giờ Nam Hào là viện trưởng đứng đầu của ba viện nghiên cứu được tái lập.
Vấn đề là hai vị viện trưởng còn lại vẫn chưa tìm được người thích hợp.
Thế là gần như mọi việc đều dồn lên một mình hắn.
Vừa phải dạy học.
Vừa quản lý viện nghiên cứu.
Vừa kiểm tra những cơ giáp gặp trục trặc do quân đội chuyển tới.
Bận đến mức có tháng chẳng về nhà nổi một lần.
Giản Chính cũng không khá hơn.
Sau khi tình hình dần ổn định, anh phải liên tục đi các tinh cầu thị sát, thăm hỏi và phân phát vật tư.
Có lúc bận hai ngày liền cũng chẳng ngủ được một giấc tử tế.
“Nhưng anh cũng không thể đem tất cả về nhà chứ!”
Giản Chính nhìn đám Ớt Cay Nhỏ đang chạy nhảy khắp nơi.
“Nhà rộng bao nhiêu anh không biết à?”
Anh vốn chỉ muốn về ngủ một giấc.
Bây giờ nhìn đám “trẻ con” này—
ngủ cái gì nữa.
Cuối cùng, Giản Chính đóng gói toàn bộ Ớt Cay Nhỏ, gửi thẳng tới văn phòng thống soái.
Giao cho Lạc Băng quản lý.
Năng lực quản lý của Lạc Băng quả thật đáng nể.
Chỉ mất nửa tháng, cô đã huấn luyện cả đám thành đội cảnh vệ đặc biệt của Giản Chính.
Vấn đề duy nhất là—
đứa nào cũng nói quá nhiều.
Sâm Sơn gặp chúng chẳng khác nào gặp tri âm.
Một người cộng thêm một đám robot, ngày nào cũng tụ lại tám đủ loại chuyện.
Thỉnh thoảng còn kéo cả A Qua Nhã vào.
Văn phòng Giản Chính thường xuyên bị bọn họ làm cho náo loạn như cái chợ.
——
Sinh nhật bốn mươi lăm tuổi của Giản Chính, Nam Hào chỉ nói đúng một câu—
rồi bị đuổi khỏi phòng ngủ, phải ngủ phòng khách suốt một tháng.
Hôm ấy có rất nhiều người tới dự.
Trong đó có Kinh Miểu.
Gần đây cô đang bận tranh cử.
Trước kia, vì liên tục nộp phạt để không phải thực hiện quy định sinh sản, Kinh Miểu từng khiến rất nhiều dân thường bất mãn.
Trong mắt họ, quy định là thứ tất cả mọi người đều phải tuân theo.
Có tiền thì ghê gớm lắm sao?
Có tiền thì được quyền đóng phạt thay vì kết hôn sinh con?
Trong khi đối thủ của Kinh Miểu lại thật sự xuất thân bình dân, đã kết hôn và có gia đình.
Bởi vậy cô gần như không lấy được phiếu của tầng lớp dân thường.
Nhưng từ khi Giản Chính hủy bỏ chính sách sinh sản cưỡng chế, tình hình bắt đầu thay đổi.
Nhờ những nỗ lực sau đó, Kinh Miểu dần nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.
Trong cuộc tranh cử chức chủ tịch Hội đồng Mười Hai Nghị viên, phần thắng của cô đã rất lớn.
Cùng với hàng loạt cải cách của Giản Chính, quân khu và trường quân đội Liên Bang cũng bắt đầu tiếp nhận nhiều người không sở hữu thiên phú xuất chúng như trước, đào tạo họ một cách hệ thống.
Ban đầu Giản Chính làm vậy là để phá vỡ sự khống chế lâu dài của các đại gia tộc đối với quân đội.
Nhưng rồi anh dần phát hiện—
con người, dù xuất thân thế nào, vẫn có thể tạo nên những “gia tộc” mới theo một nghĩa khác.
Ý định ban đầu rất tốt.
Kết quả lại chẳng phải lúc nào cũng như mong muốn.
Có người quá tham lam.
Trong tay đã có rất nhiều, nhưng vẫn muốn giành lấy chút tài nguyên ít ỏi của người khác.
Mà với kẻ mạnh, “một chút” ấy chẳng đáng là bao.
Với người bị cướp—
đó có thể là thứ duy nhất giúp họ sống tiếp.
Giản Chính xử lý những chuyện như vậy cực kỳ nghiêm khắc.
Có lẽ sâu trong lòng anh vẫn còn giữ một phần ngây thơ.
Anh muốn ít nhất trong vũ trụ do mình quản lý—
mọi người đều có thể sống yên ổn.
Không cần chịu cảnh ngày hôm nay ăn no nhưng không biết ngày mai có còn thức ăn hay không.
Đó giống như một lời hứa mà Giản Chính của hiện tại dành cho đứa trẻ năm xưa.
Thực hiện được vô cùng khó.
Nhưng anh vẫn mang theo sự bướng bỉnh của tuổi trẻ, cố gắng từng chút một.
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra rất náo nhiệt.
Khi Giản Chính vừa thổi tắt nến, mọi người xung quanh lập tức reo hò.
Đúng lúc ấy—
Nam Hào đột nhiên nói:
“Giản Chính.”
“Chúng ta yêu nhau đi.”
Giản Chính quay phắt sang nhìn hắn.
“Anh bị bệnh à?”
Nam Hào: “…”
Tối hôm đó—
hắn bị đuổi thẳng sang phòng khách.
Nam Hào nằm bên ngoài suy nghĩ suốt một tháng cũng chẳng hiểu mình sai ở đâu.
Hắn chỉ cảm thấy quan hệ giữa mình và Giản Chính nên thay đổi một chút.
Từ ngày trở về Vũ Trụ Tinh, hai người vẫn luôn sống cùng nhau.
Cùng gọi nơi ấy là “nhà”.
Nhưng rốt cuộc là quan hệ gì—
chưa ai từng thật sự ngồi xuống để nói cho rõ.
Họ vẫn sẽ thân mật trong kỳ nhạy cảm.
Vẫn dùng pheromone trấn an nhau.
Điều duy nhất có thể chắc chắn là—
bây giờ chẳng ai trong hai người có thể dễ dàng rời khỏi người kia.
Và cả Giản Chính lẫn Nam Hào đều chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thật sự rời đi.
——
Sinh nhật bốn mươi sáu tuổi của Giản Chính.
Nam Hào rút kinh nghiệm một năm trước, suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng:
“Giản Chính.”
“Chúng ta sinh một đứa con đi.”
Hắn bổ sung ngay:
“Tôi sinh.”
Giản Chính đá hắn xuống giường.
Ngay ngày đầu tiên sau sinh nhật, Giản Chính đi công tác.
Hai tháng không có dấu hiệu trở về.
Cuối cùng phải tới một hội thảo mà cả Giản Chính lẫn Nam Hào bắt buộc tham dự, hai người mới gặp lại nhau.
Ban đầu Giản Chính không định để ý tới hắn.
Nhưng Nam Hào cứ dịch từng chút, từng chút tới gần.
Cuối cùng còn dùng pheromone trêu chọc.
Rồi chẳng hiểu thế nào—
hai người lại lăn lên giường.
“Đệt!”
Giản Chính nghiến răng.
“Anh định làm chết tôi à?!”
Nam Hào chẳng đáp.
Chỉ càng tập trung hơn.
——
Sáng hôm sau, Nam Hào tỉnh trước.
Hắn nghiêng người hỏi:
“Sáng muốn ăn gì?”
“Tôi có thể nấu cho anh. Chiều tôi mới bận.”
Phòng khách sạn được Nam Hào cố ý chọn loại có sẵn bếp.
Giản Chính vẫn còn úp mặt xuống gối ngủ.
Nam Hào vừa nói xong, anh bỗng bật dậy.
“Khoan.”
Nam Hào: “?”
“Lần ở Hi Nhĩ Tinh.”
Giản Chính nheo mắt.
“Đêm đó tôi trèo tường ra ngoài.”
“Sâm Sơn không nhìn thấy.”
“Lạc Băng thì thấy.”
“Nhưng tôi tin cô ấy là một phó quan trung thành.”
Anh nhìn thẳng Nam Hào.
“Cho nên người mật báo là anh đúng không?”
Nam Hào lập tức nhớ ra chuyện gì.
Hắn ngồi thẳng người.
Rồi chậm rãi cúi xuống.
“Tôi…”
“Tôi buồn ngủ.”
“Tôi ngủ thêm một lát.”
Hắn từ chối trả lời.
Kéo chăn phủ lên đầu rồi nhắm mắt, giả vờ trốn khỏi thế giới.
Giây tiếp theo—
Nam Hào lại bị Giản Chính đá xuống giường.
——
Hội thảo kết thúc sau ba ngày.
Vì chuyện năm xưa Nam Hào mật báo việc anh lén đi quán bar, Giản Chính đơn phương chiến tranh lạnh với hắn.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, Nam Hào nghiên cứu thành công vắc-xin thế hệ thứ sáu.
Sau khi được đưa vào sử dụng—
nhân loại một lần nữa xuất hiện bước tiến hóa rõ rệt.
Thể chất trở nên khỏe mạnh hơn.
Tư duy linh hoạt hơn.
Ngay cả tuổi thọ của Beta, vốn vẫn được xem là nhóm người bình thường nhất, cũng tăng gần gấp đôi.
——
Dưới lòng Băng Tinh.
Máy chủ từng thuộc về Themis giờ đã trở thành máy chủ của A Qua Nhã.
Đèn tín hiệu trên thân máy bỗng nhấp nháy vài lần.
Trong khoảng không yên tĩnh—
một giọng nói vang lên.
“Ngươi tên là A Qua Nhã…”
“Ngươi thật sự…”
“tên là A Qua Nhã sao?”
Mọi thứ chẳng qua chỉ được trì hoãn.
Ngày diệt vong—
cuối cùng vẫn sẽ tới.
— Toàn văn hoàn —
