Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 43

  1. Home
  2. Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
  3. Chương 43
Prev
Next

Chương 43

Cái chết của Mặc Phong ban đầu khiến trong lòng Lam Ngọc nổi lên sóng to gió lớn, dư âm mãi không tan.
Nhưng đến khi người kia thật sự tắt thở, hắn mới muộn màng cảm thấy hối hận.
Chỉ là…
Nếu thật sự được làm lại một lần nữa, hắn vẫn tuyệt đối không nương tay.
Nước mắt trên mặt Lam Ngọc còn chưa khô.
Hắn nhận lấy Lam Táo đã lạnh ngắt từ tay Ngụy Chính, ôm cô con gái từ nhỏ vẫn luôn được mình nâng niu trong lòng bàn tay rồi lặng lẽ bước xuống núi.
Người của Lăng Tiêu Cung vốn muốn ngăn hắn lại.
Mặc Phong Kiếm Tôn đã chết. Bất kể về công hay tư, Lam Ngọc đều phải cho bọn họ một lời giải thích.
Thế nhưng khi đối diện với Lam Ngọc lạnh lùng đến đáng sợ lúc này, chẳng ai thật sự có đủ dũng khí bước lên cản đường.
Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.
Tang Lâu nhìn theo bóng lưng Lam Ngọc rất lâu.
Cuối cùng vẫn không có dũng khí tiến lên.
Hắn chỉ lặng lẽ ở lại, một mình thu dọn những gì còn sót lại của “Mặc Phong” đã chẳng còn ra hình người.
…
Đông Hải.
Xích Thủy, lối vào Sa Bà.
Lam Ngọc đã sức cùng lực kiệt.
Hắn ôm Lam Táo quỳ xuống trước Đông Hải, giọng nói rất khẽ:
“Cứu nàng…”
Lâm Nghiên Khanh không ngăn cản bất kỳ hành động nào của hắn.
Hắn chỉ đứng cách đó không xa, lặng lẽ ở bên Lam Ngọc.
“Ta nguyện dùng tất cả những gì mình có để đổi…”
Mặt Xích Thủy bỗng tách ra.
Dòng nước cuộn ngược.
Thân thể Lam Táo nhẹ nhàng nổi lên khỏi vòng tay Lam Ngọc, chầm chậm trôi về phía Xích Thủy.
Lam Ngọc theo bản năng muốn giữ lấy nàng.
Nhưng một giọng nữ dịu dàng từ nơi rất xa truyền tới:
“Trở về đi.”
“Xích Thủy trọng sinh, từ nay nàng không còn là nhân tu.”
“Người quỷ khác đường, mỗi người đều có con đường của riêng mình.”
Lam Ngọc đứng đó thật lâu.
Rất lâu vẫn không muốn rời đi.
Cuối cùng, Lâm Nghiên Khanh vẫn ở bên hắn, cùng hắn quay lưng rời khỏi Đông Hải.
Ở nơi hai người không thể nhìn thấy, một thiếu nữ lặng lẽ đứng giữa không trung.
Nàng chăm chú nhìn bóng lưng cha và a phụ.
Mãi đến khi hai người đi thật xa, nàng mới lưu luyến tan thành từng điểm sáng, hòa vào Xích Thủy.
…
Dường như mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo.
Nhưng hình như tất cả lại âm thầm lệch khỏi con đường vốn có.
“… Lăng Tiêu Cung suýt nữa biến thành luyện ngục. Nghe nói đến giờ trên Ôm Nguyệt Phong vẫn còn thi cốt chất chồng!”
“Tà tu xưa nay gian trá, giỏi nhất chính là ẩn mình giữa nhân tu. Ai mà ngờ Hỗn Nguyên Thiên Tôn lại là hạng tiểu nhân muốn đoạt xá chính đồ đệ của mình?”
“Nếu không nhờ kỳ lân tử mang thiên mệnh, trận chiến ấy ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu!”
Tu sĩ Thính Phong Các may mắn sống sót qua trận chiến lập tức quay lại nghề cũ, thêm mắm dặm muối kể chuyện khắp nơi.
Chuyện “Mặc Phong là người xuyên tới” lại chẳng được mấy ai nhắc đến.
So với một kẻ không rõ lai lịch, cái tên Hỗn Nguyên Thiên Tôn hiển nhiên vang dội hơn nhiều.
Thế là mọi chân tướng hỗn loạn cuối cùng dần bị thế gian truyền thành một phiên bản khác.
“Trận chiến hôm ấy thật sự kinh thiên động địa, nhật nguyệt lu mờ!”
“Ai có thể ngờ một tu sĩ trẻ tuổi như vậy lại đủ sức khiêu chiến Hóa Thần, cuối cùng còn khiến một vị Hóa Thần vẫn lạc?”
“Chỉ là không biết vị kỳ lân tử kia bây giờ đang ở đâu…”
…
Sau đó, Lâm Nghiên Khanh sinh hạ một bé gái.
Đứa trẻ được đặt tên là Lâm Thư Đạm, nhũ danh Thụ Thụ.
Ngụy Chính cũng gây dựng lại Vô Vọng Tông.
Lam Ngọc và Lâm Nghiên Khanh đều trở thành trưởng lão của Vô Vọng Tông.
Năm tháng cứ thế chậm rãi trôi qua.
…
“Thụ Thụ, không được bắt nạt Tiểu Diêu.”
Lam Ngọc cau mày, không mấy tán thành nhìn cô bé đang cưỡi trên lưng một nam hài.
Lâm Thư Đạm và Lam Táo có tính cách khác nhau một trời một vực.
Lam Táo khi còn nhỏ hoạt bát cởi mở, tâm tư trong veo như tờ giấy trắng, vừa ngoan ngoãn vừa lương thiện. Từ bé đã biết ngọt ngào gọi “cha”, gọi “a phụ”.
Còn Lâm Thư Đạm…
Người cũng như tên.
Lạnh nhạt, tự chủ, trưởng thành sớm.
Hơn nữa đôi khi còn có chút… ác liệt.
Lâm Thư Đạm nghe lời bước xuống khỏi lưng Diêu Thẹn, chân nhỏ giẫm xuống đất rồi thản nhiên khoát tay.
“Là hắn bảo con cưỡi.”
Diêu Thẹn thở hồng hộc ngồi dưới đất, đầu gối dính đầy bụi.
Nghe vậy, hắn đỏ mặt gật đầu:
“Đúng vậy, là ta mời Lâm sư muội.”
Diêu Thẹn chính là “yêu vật” từng bị xem là nguyên nhân khiến Vô Vọng Tông diệt môn năm xưa.
Trong người hắn có huyết mạch Hồ tộc, dung mạo cực kỳ xuất chúng.
Lâm Thư Đạm ngước mắt nhìn Lam Ngọc.
Gương mặt nhỏ chẳng có chút sợ hãi nào, như đang nói:
Người thấy chưa?
Là hắn tự xin đấy.
Lam Ngọc nhất thời nghẹn lời.
Hắn vẫn cảm thấy chuyện này không đúng lắm, nhưng một người tình nguyện cho cưỡi, một người thật sự cưỡi…
Rốt cuộc phải dạy con thế nào, hắn nhất thời cũng chẳng nghĩ ra.
Thiên phú của Lâm Thư Đạm cực kỳ xuất chúng.
Năm nay nàng mới khoảng năm sáu tuổi mà đã đạt Luyện Khí tầng tám. Với tốc độ tu luyện ấy, e rằng chưa đến mười tuổi đã có thể Trúc Cơ.
Thiên phú trò giỏi hơn thầy, tính tình lại cao ngạo bất kham, trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát.
Câu Diêu Thẹn thường nói nhất với nàng là:
“Nếu Lâm sư muội chịu khế ước với ta thì tốt biết bao…”
Lam Ngọc tạm thời đuổi Diêu Thẹn đi tìm chưởng môn sư huynh Ngụy Chính.
Sau đó hắn đưa tay định dắt Lâm Thư Đạm.
Cô bé lại khẽ tránh đi.
Từ nhỏ nàng đã không thích quá thân mật với người khác.
Lam Ngọc cũng không ép.
Hai cha con cùng trở về viện của Lâm Nghiên Khanh.
Lâm Nghiên Khanh lúc này vẫn đang ngồi trong phòng đả tọa tu luyện.
Lam Ngọc hạ giọng hỏi con gái:
“Con có biết tại sao hắn lại tình nguyện để con bắt nạt không?”
Lâm Thư Đạm nghiêng đầu.
Gương mặt nhỏ lạnh nhạt, giọng nói cực kỳ thành thật:
“Bởi vì hắn thích làm chó của con?”
“…”
Lam Ngọc day mi tâm.
“Không. Không có ai thích làm chó cả.”
“Hắn đối xử với con như vậy là vì thiên phú của con cao. Nếu sau này con khế ước với hắn, tu vi của con tăng lên, hắn cũng sẽ được hưởng lợi.”
Trong mắt Lâm Thư Đạm hiện lên chút nghi hoặc.
Nàng nghiêm túc nói:
“Nhưng con chưa từng nghĩ sẽ khế ước với hắn.”
Nàng chẳng qua thấy Diêu Thẹn muốn như thế nên thử một chút.
Chơi thôi mà.
Lam Ngọc lập tức nhìn thấu suy nghĩ của con gái.
“Vậy vui không?”
“Không vui.”
Lâm Thư Đạm đáp rất dứt khoát.
“Không vui bằng ngự kiếm phi hành.”
Nàng suy nghĩ một chút, quyết định sau này không chơi với Diêu Thẹn như vậy nữa.
Lam Ngọc lúc này mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
“Cha làm canh trứng rồi, muốn ăn không?”
Hắn nhìn cô con gái chủ kiến quá lớn của mình, đành sử dụng chính sách dụ dỗ.
“Lần này không cho hành với gừng.”
Lâm Thư Đạm thật ra không muốn ăn.
Nhưng cuối cùng vẫn trái lòng đáp:
“Được.”
Hai cha con cùng ăn tối.
Lâm Nghiên Khanh mãi vẫn chưa ra khỏi phòng tu luyện, thế là ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
…
Khí tức của Lam Ngọc đã quá quen thuộc với Lâm Nghiên Khanh.
Trước mặt hắn, Lâm Nghiên Khanh gần như không hề phòng bị, hoàn toàn tin tưởng để hắn tùy ý ra vào kết giới của mình.
Đêm đó Lam Ngọc ngáp một cái, quấn chăn ngủ say.
Đến nửa đêm, một cơ thể hơi lạnh quen thuộc chui vào lòng hắn.
Lam Ngọc theo bản năng vòng tay ôm lấy.
Ý thức hắn tỉnh lại đôi chút, môi ghé sau gáy Lâm Nghiên Khanh hôn nhẹ một cái rồi lẩm bẩm:
“Thụ Thụ lạnh lùng quá, giống ngươi thật đấy.”
Động tác Lâm Nghiên Khanh khẽ dừng.
Hắn rúc trong lòng Lam Ngọc.
Mặc dù tu sĩ như hắn vốn không nhất thiết cần ngủ, hắn vẫn rất thích nằm bên người này như vậy.
“Ta đâu có lạnh lùng.”
Lâm Nghiên Khanh phủ nhận.
“Nàng giống ngươi hơn. Trong xương cốt đều ngang ngạnh khó thuần, lại có chủ kiến của riêng mình.”
“Ai…”
Lam Ngọc thở dài.
“Thế này thì biết làm sao? Hôm nay ta còn thấy nó cưỡi thằng nhóc Yêu tộc kia như cưỡi ngựa.”
Kiếp trước ở hiện đại, Lam Ngọc từng gặp không ít đứa trẻ nghịch đến mức khiến người lớn ngứa răng.
Hắn thật sự sợ Lâm Thư Đạm rồi sẽ biến thành một đứa trẻ hư.
“Con của tu sĩ từ nhỏ đã thông tuệ, cũng không phải chuyện xấu.”
Lâm Nghiên Khanh lại nhìn rất thoáng.
Bản thân hắn năm xưa bị cha mẹ ruột đưa vào Hợp Hoan Tông, cho nên đối với huyết thống và tình thân vốn có phần lạnh nhạt.
“Huống hồ ta tin Thụ Thụ không phải đứa trẻ không hiểu đạo lý.”
Lam Ngọc vẫn cứ thở dài.
Cơn buồn ngủ cũng tan mất vài phần.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói:
“Nếu Táo Táo vẫn còn ở đây…”
Hắn luôn không thể khống chế mình nhớ tới đứa trẻ ngoan ngoãn ấy.
Lâm Nghiên Khanh lập tức nhíu mày.
“Lam Ngọc, đừng nói những lời này trước mặt Thụ Thụ.”
“Tâm tư trẻ con rất nhạy cảm. Nếu nghe thấy, con bé có thể sẽ âm thầm so sánh rồi cho rằng cha và a phụ thiên vị tỷ tỷ.”
“Ta biết.”
Giọng Lam Ngọc thấp xuống.
“Chỉ là vừa rồi ta lại mơ thấy Táo Táo.”
Trong đời này, người hắn cảm thấy mình mắc nợ nhất chính là Lam Táo.
Lâm Nghiên Khanh vòng tay ôm hắn, nhẹ nhàng bóp sau gáy hắn.
“Vài hôm nữa chúng ta đi thăm con.”
“Ừ.”
Lam Ngọc khẽ đáp.
Hai người ôm nhau nằm yên một lúc.
Bầu không khí dần trở nên thân mật.
Lâm Nghiên Khanh chống tay lên ngực Lam Ngọc, hơi nheo mắt, cố ý trêu:
“Cứ ngang ngạnh không chịu buông như vậy… Chẳng lẽ ngươi còn thấy hai đứa con gái chưa đủ, muốn thêm một đứa con trai?”
Lam Ngọc chịu không nổi bộ dạng cố tình chọc mình ấy, cúi xuống cắn cằm hắn một cái.
“Ngươi đừng dụ ta.”
Hắn vốn chẳng chịu nổi.
Lâm Nghiên Khanh thở không đều, giọng cũng đứt quãng:
“Ta có dụ ngươi hay không… ngươi cũng chưa từng chịu tha cho ta.”
Đêm ấy kéo dài đến tận gần sáng.
Đến lúc Lam Ngọc khó khăn lắm mới bò dậy chuẩn bị đi luyện kiếm cùng con gái, Lâm Nghiên Khanh vẫn nằm trên giường, hơi thở chưa hoàn toàn bình ổn.
Lam Ngọc quay lại trừng hắn.
Đáng tiếc Lâm Nghiên Khanh căn bản chẳng nhìn thấy, vẫn ung dung hỏi:
“Phu quân, còn muốn con trai không?”
Lam Ngọc nghiến răng ghé sát tai hắn:
“Thôi đi. Hai đứa là đủ rồi.”
“Ồ.”
Lâm Nghiên Khanh dường như còn khá tiếc nuối, cố tình chọc hắn:
“Ta còn tưởng ngươi chê ta chỉ sinh cho ngươi hai đứa con gái, không có con trai kế thừa kiếm pháp của ngươi.”
“Nhà chúng ta có ngai vàng đâu mà cần người kế thừa!”
Lam Ngọc tức đến mức véo hắn một cái.
Lâm Nghiên Khanh đau đến khẽ kêu, cuối cùng cũng chịu ngừng trêu.
…
Trời còn chưa sáng hẳn.
Sương mù vẫn phủ quanh sân.
Lâm Thư Đạm đã đứng tấn từ sớm.
Cơ thể nhỏ nhắn giữ tư thế ngay ngắn, từng động tác đều có quy củ, gần như chẳng tìm ra được lỗi nào.
So với thiên phú kinh người của nàng, điều khiến Lam Ngọc hài lòng hơn cả lại là sự kiên trì này.
“Sớm.”
Lam Ngọc rửa mặt rồi bước ra.
Lâm Thư Đạm gật đầu với hắn, sau đó lại nhìn thẳng phía trước.
Trong tay nàng là một thanh tiểu thiết kiếm do chính Lâm Nghiên Khanh tự tay đúc.
Lam Ngọc bắt đầu luyện kiếm.
Lâm Thư Đạm chủ động cách hắn xa một chút rồi nhớ lại những kiếm chiêu Ngụy Chính từng dạy, nghiêm túc luyện từng chiêu từng thức.
Một lớn một nhỏ luyện đến thở hồng hộc.
Lúc nghỉ, Lâm Thư Đạm học theo cha, rót hai chén trà lạnh.
Lam Ngọc lập tức ngăn nàng lại, làm ấm trà rồi mới đưa một chén sang.
Cô bé nhìn hắn một cái, sau đó mới cúi đầu uống từng ngụm nhỏ.
Ban ngày, Lam Ngọc và Lâm Nghiên Khanh với thân phận trưởng lão vẫn phải đến Vô Vọng Tông truyền dạy thuật pháp và kiếm chiêu.
Đến tối, cả nhà lại ngồi cùng nhau.
Lâm Nghiên Khanh sẽ đích thân dạy riêng cho Lâm Thư Đạm cách tu luyện và vận dụng thuật pháp.
Hắn dạy rất nghiêm.
Lâm Thư Đạm lại chưa từng tỏ vẻ chống đối.
Trái lại, nàng ham học đến mức gần như khát cầu tri thức.
Càng lớn, nàng càng kính trọng người a phụ này.
…
Nhiều năm sau.
Bờ Đông Hải vẫn hoang vắng, không có người thường sinh sống.
Thế nhưng nơi ấy chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một căn nhà nhỏ.
Trước cửa trồng mấy cây táo.
Những người tìm đến Sa Bà, mong cầu niết bàn trọng sinh, trước khi tiến vào Xích Thủy thường hái vài quả táo ngọt rồi mới một đi không ngoảnh lại, bước về phía nơi mình muốn đến.
Đêm nay bầu trời tối như mực.
Mặt biển cuồn cuộn vô tận, sương trắng lững lờ trên sóng.
Màu Xích Thủy giữa đêm càng thêm sâu thẳm.
Lam Ngọc chuẩn bị một vò rượu, đặt bên bờ biển rồi co một chân ngồi xuống.
Hắn nhìn mặt nước, tự lẩm bẩm:
“Con với a phụ con giống nhau, đều thích rượu.”
“Nhưng hồi ấy con còn nhỏ, lúc nào cũng bị hạn chế không cho uống.”
“Chờ con trưởng thành… cha sẽ bù cho con.”
Tầm mắt Lam Ngọc dần trở nên mơ hồ.
Hắn khẽ nói:
“Không biết có phải con vẫn còn giận cha hay không, đến trong mơ cũng chẳng chịu gặp ta.”
“Nhưng không sao.”
“Cứ giận đi.”
“Vốn dĩ là cha có lỗi với con.”
“A phụ con vẫn khỏe. Tiểu muội cũng rất ngoan…”
Lam Ngọc thở dài.
Hắn giơ tay lên, như muốn bắt lấy ngọn gió đêm đang lướt qua đầu ngón tay.
Trong mắt thấp thoáng vẻ buồn bã.
“Táo Táo…”
“Cha nhớ con.”
Bỗng nhiên, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một sợi dây buộc tóc màu đỏ.
Lam Ngọc giật mình siết chặt nó.
Kiểu dáng ấy…
Rõ ràng giống hệt sợi dây năm xưa hắn từng mua cho Lam Táo.
Hốc mắt Lam Ngọc lập tức đỏ lên.
Ngay bên cạnh hắn, một bóng người lặng lẽ xuất hiện.
Lam Táo đứng đó.
Toàn thân thiếu nữ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, yên lặng nhìn cha.
Nhưng thân hình nàng không thể được nhìn thấy bằng mắt thường.
Cho nên Lam Ngọc hoàn toàn không biết…
Con gái vẫn đang ở ngay bên cạnh mình.
Chẳng qua…
Sẽ không còn lâu nữa.
Cha sẽ có thể nhìn thấy nàng.
…
Hệ thống rời đi lặng lẽ, không một tiếng động.
Tựa như nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Lam Ngọc.
Cuộc sống của hắn dần trở nên bình yên.
Nuôi dạy con gái, lúc rảnh thì chỉ bảo đệ tử.
Lam Ngọc và Lâm Nghiên Khanh cũng không còn phải trải qua những tháng ngày chia lìa quá lâu.
Ngay cả lúc Lâm Nghiên Khanh bế quan, hai người vẫn ở gần nhau.
Lam Ngọc sẽ trải chiếu ngủ ngay trong phủ đệ nơi hắn bế quan.
Ban ngày luyện kiếm, rèn luyện thân thể.
Ban đêm lười biếng ngồi câu cá.
Mãi cho đến một ngày…
Lâm Thư Đạm xuất hiện tại đại bỉ Tu chân giới, một lần nữa khiến cả thiên hạ chấn động.
Một thế hệ thiên kiêu mới từ đó bước lên sân khấu.
Và cái tên Lam Ngọc…
Cũng một lần nữa xuất hiện trước mắt thế nhân.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

THÚ NHÂN ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
Tháng 9 26, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 23, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ