Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 50

  1. Home
  2. Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
  3. Chương 50
Prev
Next

Chương 50

“Trùng đực là báu vật của Trùng tộc.”
Giáo viên môn Sinh vật học cười tủm tỉm nói:
“Chúng ta mới được xem là hình thái tiến hóa hoàn chỉnh. Cho dù không có trùng cái, trùng đực vẫn có thể sống lâu dài. Nhưng trùng cái thì khác. Trùng cái không thể hoàn toàn tách khỏi trùng đực. Nếu trong thời gian dài không được trùng đực trấn an và xoa dịu bằng tin tức tố, tuổi thọ có thể giảm hơn một nửa.”
“Tiếp nối nội dung tiết trước, hôm nay chúng ta sẽ nói về cách trấn an trùng cái trong kỳ phát tình.”
“Tin tức tố là phương thức trấn an hữu hiệu nhất mà trùng đực có thể chủ động kiểm soát. Thông thường, chỉ cần nồng độ tin tức tố đạt mức cần thiết, cho dù không có tiếp xúc thân thể cũng có thể xoa dịu trùng cái.”
“Nhưng đối với những trùng đực có cấp bậc tương đối thấp, đôi khi phải nhờ đến tiếp xúc cơ thể hoặc trao đổi dịch thể…”
“Nước bọt, nước mắt, tinh dịch… của trùng đực đều chứa tin tức tố.”
Adams tựa lưng vào ghế, lặng lẽ học cách trấn an trùng cái.
Ngòi bút trong tay vô thức lướt trên giấy, vẽ ra những đường nét lộn xộn không có quy luật.
Giáo viên trên bục tiếp tục nói:
“Nếu chênh lệch cấp bậc quá lớn, chúng tôi không khuyến khích trùng đực cưỡng ép đánh dấu đối phương. Tin tức tố quá mạnh rất có thể khiến ý thức của trùng đực chìm sâu trong sự áp chế của trùng cái…”
Adams khẽ hỏi trong đầu:
“Hệ thống, ngươi có thể bảo đảm an toàn và ý thức của ta không?”
“Cái này…” Hệ thống do dự. “Hệ thống không thể can thiệp…”
Khóe môi Adams cong lên thành một độ cung như cười như không.
“Ngươi biết ta sợ chết rồi đấy. Nếu ngay cả an toàn của ta cũng không bảo đảm được, vậy ta chọn chết ngay bây giờ.”
Hệ thống lập tức sửa lời:
“Có thể bảo đảm!”
Trong lòng nó âm thầm lẩm bẩm.
Dù sao cũng không chết được.
Thế chẳng phải cũng gọi là bảo đảm an toàn sao?
Adams lười tranh luận tiếp.
Ánh mắt hắn đảo qua sau gáy Clive.
Mấy hôm nay Clive vô cùng an phận, ánh mắt cứ lập lòe, thậm chí không dám đối diện với hắn, rõ ràng đã bị trận đòn lần trước dọa sợ.
Adams thật sự không ngờ trùng đực trên Thủ Đô Tinh lại nhát gan đến vậy.
Còn Clive thì chỉ đang âm thầm chờ Adams bị đào thải.
Hắn hoàn toàn không tin một trùng đực cấp C như Adams có thể trụ được lâu ở trường quân đội.
Huống hồ Shelly còn gây áp lực với ca ca hắn, yêu cầu Clive không được làm quá đáng.
Vì chuyện này, Clive còn bị mắng cho một trận.
“Leng keng…”
Chuông tan học vang lên.
Adams thu dọn sách vở, đi về khu giảng dạy Chính trị ở tòa nhà công cộng.
Hôm nay hắn có tiết của Khoa Nhĩ Ni.
Adams chọn chỗ ngồi ở hàng đầu.
Ngoài hắn ra chỉ có hơn mười trùng đực tới học, khiến phòng học rộng lớn trông cực kỳ trống trải.
Hắn chống cằm, ánh mắt vô tình lướt qua một đôi ủng đen.
Hàng mi khẽ nâng lên.
Dáng người cao ráo, cân đối, diện mạo cũng cực kỳ anh tuấn.
Dù sao cũng là trùng đực cấp S, đương nhiên không thể xấu được.
Khoa Nhĩ Ni mặc áo thường phục màu xám, quần jean ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Trên môi luôn mang một nụ cười dịu dàng, khiến người ta có cảm giác như tắm mình trong gió xuân.
Hắn đứng trên bục, chậm rãi nhìn qua từng học viên.
Khi ánh mắt dừng trên Adams, hắn khựng lại vài giây.
Mấy tiết trước Khoa Nhĩ Ni chưa từng thấy người này.
Nhưng hắn cũng chỉ thoáng nhìn qua rồi dời mắt, dường như chẳng hề quan tâm Adams là ai.
Adams thì ngược lại.
Hắn trắng trợn quan sát Khoa Nhĩ Ni, muốn xem thử nhân vật chính này rốt cuộc khác mình ở điểm nào.
Không bao lâu sau, Adams đã cụp mắt xuống, che giấu sự ghen ghét và u ám đang dâng lên.
Bởi vì bất kể cách nói chuyện, học thức hay kinh nghiệm, Khoa Nhĩ Ni đều biểu hiện vô cùng xuất sắc.
Hắn phân tích những đề án mà Trùng Đế và Hội nghị đưa ra trong vài năm gần đây từ nhiều góc độ, giải thích hàm ý ẩn sau từng chính sách cũng như xu hướng phát triển trong tương lai.
Cách giảng giải rõ ràng, có sức thuyết phục một cách tự nhiên.
Adams chỉ là một trùng đực đến từ hành tinh rác.
Tầm nhìn vốn chẳng rộng rãi gì.
Hắn thông minh, nhưng không phải loại thiên tài không cần ai dạy cũng tự hiểu tất cả.
Từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng được đào tạo bài bản.
Vì vậy, một mặt Adams ghen ghét Khoa Nhĩ Ni đến tận xương, mặt khác lại điên cuồng hấp thu những kiến thức hắn giảng.
Trong lòng, Adams đã mặc định Khoa Nhĩ Ni là đối thủ số một của mình.
Sau tiết học, Adams im lặng thu dọn rồi rời đi.
Nhưng chưa đi được bao xa đã nghe giọng Khoa Nhĩ Ni phía sau:
“Lãng Phí La · Adams?”
Bước chân Adams khựng lại.
Hắn quay người.
Khóe môi vốn hơi cụp lập tức cong lên, đôi mắt trong veo chẳng còn lấy nửa phần u ám.
“Giáo sư Khoa Nhĩ Ni.”
“Đây là lần đầu tiên ngươi tới nghe tiết của ta đúng không?”
Khoa Nhĩ Ni vẫn mỉm cười ôn hòa, trông như chỉ đơn thuần quan tâm tới tình hình học tập của học viên.
“Cảm thấy thế nào?”
“Ngài giảng rất hay, ta rất thích.”
Adams để lộ vẻ thật sự thu hoạch được không ít.
“Hy vọng sau này còn có thể học được nhiều thứ hơn từ ngài.”
“Được.”
Khoa Nhĩ Ni cong mắt.
“Sau này có chỗ nào không hiểu, ngươi có thể trực tiếp tới hỏi ta.”
Hắn dừng một chút rồi nói thêm:
“Ta và Shelly là bạn tốt.”
Adams phải dùng hết sức lực toàn thân mới không biến sắc ngay tại chỗ rồi mở miệng mắng người.
Trực giác của một trùng đực nói cho hắn biết…
Con trùng trước mặt đang cố tình khiêu khích mình.
Nhưng hắn không có bằng chứng.
Lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa hai người vì thế trông vô cùng thân thiện, hòa hợp.
…
Từ khi vào trường quân đội, Adams bận đến mức chân không chạm đất.
Ngày nào hắn cũng ôm sách gặm từ sáng tới tối.
Mặc dù hắn và Shelly sống dưới cùng một mái nhà, số lần thật sự trò chuyện lại ít đến đáng thương.
Shelly đi sớm về muộn.
Adams từng chờ hắn hai lần, nhưng tới tận nửa đêm vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, thế là từ đó bỏ luôn ý định chờ.
Bữa sáng thì hai người vẫn gặp nhau.
Nhưng buổi sáng là thời điểm Adams yếu ớt nhất, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, căn bản chẳng có tâm trạng đấu trí đấu dũng.
Cứ như vậy, hai người bình an vô sự suốt nửa tháng.
Cho đến khi Shelly nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp.
Lạc Đặc Tinh xuất hiện sinh vật ô nhiễm không rõ nguồn gốc.
Loại sinh vật này có sức sinh sản cực kỳ khủng khiếp, hơn nữa còn ăn Trùng tộc.
Chỉ trong ba ngày kể từ khi được phát hiện, một phần tư hành tinh đã bị chúng xâm chiếm.
Từ lúc nhận được tin khẩn cấp cho tới khi nhiệm vụ được chính thức ban xuống chỉ mất nửa giờ.
Một giờ sau, Shelly dẫn cấp dưới lên quân hạm rời khỏi Thủ Đô Tinh.
Adams mãi đến sáng hôm sau không thấy Shelly xuất hiện trong phòng ăn, mới biết chuyện qua bản tin quân sự do Tiểu Phương phát.
“Loài ô nhiễm vật lần này có hình dạng tương tự đỉa đen, nhưng kích thước vô cùng lớn, tốc độ sinh sản cực nhanh, trong khoang miệng có răng nanh hình răng cưa…”
“Hiện tại hơn một nửa nhà cửa và công trình tại Lạc Đặc Tinh đã bị phá hủy, các khu tránh nạn đều chật kín cư dân…”
“Rạng sáng hôm nay, Thượng tướng Shelly đã tới Lạc Đặc Tinh…”
Một ngày nắng ấm.
Thủ Đô Tinh trông như một khu rừng bằng sắt thép.
Những tòa nhà chọc trời vươn thẳng lên mây, các tuyến tàu quỹ đạo trên không vận hành ngay ngắn có trật tự. Robot mang đậm cảm giác khoa học kỹ thuật đứng giữa quảng trường trung tâm.
Phi hành khí lướt qua với tốc độ gần như mắt thường không thể bắt kịp.
Chỉ cần ở đúng tuyến đường đã định, dù không có ai điều khiển cũng gần như không xảy ra tai nạn.
Hành tinh quê nhà của Adams thì hoàn toàn khác.
Tàu quỹ đạo và phi hành khí ở đó lạc hậu hơn rất nhiều, phương tiện cũ kỹ, sự cố va chạm cũng xảy ra thường xuyên.
May mà rất ít khi có thương vong.
Tâm trạng tốt đẹp cả ngày của Adams cuối cùng lại bị Clive phá hỏng.
“Ờm…”
Clive lén lút ghé sát tới.
Adams liếc hắn bằng đuôi mắt.
Bọn họ thân lắm sao?
Dựa gần như vậy làm gì?
Adams kéo ghế lui ra sau, đôi chân dài duỗi thẳng.
Clive lúc này mới chịu dừng lại, nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng hóng chuyện.
“Shelly thế nào rồi? Ô nhiễm vật xử lý xong chưa?”
Adams không đổi sắc:
“Chắc không có vấn đề.”
Clive sờ cằm, như chợt nhớ ra chuyện gì, hỏi vô cùng chân thành:
“Sao hắn không mang ngươi theo?”
“?”
Adams khó hiểu nhìn hắn.
“Hắn đi tiêu diệt ô nhiễm vật, không phải đi du xuân.”
“Nhưng hắn mang theo Giáo sư Khoa Nhĩ Ni đấy.”
Clive rõ ràng nhìn thấy nhiệt độ trong mắt Adams hạ xuống.
Hắn lập tức vui vẻ, tiếp tục châm chọc:
“Cho nên trong lòng Thượng tướng, Giáo sư Khoa Nhĩ Ni còn quan trọng hơn hùng chủ của mình nhỉ…”
Bốp!
Adams không biểu cảm tát hắn một cái.
Nụ cười vui sướng khi người gặp họa trên mặt Clive lập tức cứng đờ, biến thành vẻ khiếp sợ.
Một giây sau, Adams lại nhẹ nhàng bóp cằm hắn, gương mặt hiện lên chút áy náy.
“Vừa rồi trên mặt ngươi có muỗi.”
Hắn nhìn Clive bằng đôi mắt xinh đẹp, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Clive có thể ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên quần áo Adams.
“Không sao chứ?”
“Đau không?”
Toàn thân Clive lập tức dựng hết lông tơ.
Cảm giác lạnh buốt chạy thẳng từ xương cụt lên sau gáy.
Hắn vội vàng kéo giãn khoảng cách.
Biểu cảm cười như không cười của Adams khiến tim hắn thắt lại.
“Sợ gì?”
Adams hờ hững hỏi.
“Sợ ta ăn ngươi à?”
Trên mặt Clive còn in nguyên dấu bàn tay.
Giờ lại bị giọng điệu chẳng khác nào đang tán tỉnh của Adams làm cho không biết nên phản ứng thế nào.
“Đệt! Adams, ta không thích đàn ông! Ngươi đừng lấy cái trò đối phó với trùng cái ra dùng với ta!”
Clive tức đến đỏ cả mặt.
Adams chống cằm, thảnh thơi nhìn hắn.
“Sao?”
“Ngươi không thích à?”
“Đương nhiên không!”
“Nhưng mặt ngươi đỏ rồi.”
“Ta tức đỏ mặt đấy!”
…
Buổi chiều, tiết Chính trị của Adams cũng do giáo viên khác dạy thay.
Sắc mặt hắn chẳng được đẹp cho lắm.
Bởi vì hắn vừa xem lại nội dung cốt truyện do hệ thống cung cấp.
Lần xử lý ô nhiễm vật này cực kỳ nguy hiểm.
Khoa Nhĩ Ni dựa lưng vào một đại gia tộc, cấp bậc lại cao, từ lâu đã luôn tìm cách bước chân vào quân khu.
Đây là lần thứ hai hắn được theo quân đội ra ngoài thanh trừ ô nhiễm vật.
Lần trước, Khoa Nhĩ Ni từng dùng tin tức tố của mình trấn an thành công một quân thư sắp bước vào trạng thái trùng hóa, cứu được mạng đối phương.
Vì vậy lần này hắn lại được phép tùy quân với thân phận nhân viên y tế.
Theo cốt truyện ban đầu…
Trong nhiệm vụ thanh trừ ô nhiễm vật lần này, Shelly và Khoa Nhĩ Ni sẽ dần nảy sinh tình cảm.
Shelly bị thương vì bảo vệ Khoa Nhĩ Ni.
Trên đường quay về Thủ Đô Tinh, quân hạm lại gặp tinh tặc tập kích.
Thương thế của Shelly chuyển biến xấu.
Khoa Nhĩ Ni tự trách không thôi.
Sau khi trở về, Shelly sẽ bước vào kỳ phát tình cưỡng chế.
Khoa Nhĩ Ni thậm chí suýt nữa đánh dấu hắn.
Nhưng cuối cùng lại bị Adams trong cốt truyện chen ngang.
Adams nguyên bản vì ghi hận sự thân mật giữa Shelly và Khoa Nhĩ Ni, nên khi Shelly bước vào kỳ phát tình đã cố tình tra tấn hắn.
Hắn tìm được một loại thuốc làm mềm cơ thể trùng cái.
Trong kỳ phát tình, trùng cái vốn đã yếu hơn bình thường. Loại thuốc cấm này lại gây tổn hại cực lớn cho cơ thể, bình thường chủ yếu được dùng để đối phó với những thư nô không nghe lời.
Sau lần ấy, Shelly để lại bóng ma tâm lý cực kỳ nghiêm trọng đối với trùng đực.
Cho dù đã bị Adams đánh dấu, hắn vẫn vô cùng căm ghét đối phương, gần như hận đến tận xương.
Đến kết cục, sau khi Adams chết, Khoa Nhĩ Ni phải bỏ ra rất nhiều kiên nhẫn mới từng bước giúp Shelly buông bỏ khúc mắc, chấp nhận trùng đực thêm một lần nữa.
Đó vốn là tuyến tình cảm chữa lành, ấm áp.
Cuối cùng Khoa Nhĩ Ni còn dùng dấu ấn của mình phủ lên dấu ấn Adams để lại.
Adams chậm rãi thở ra.
Hắn rơi vào trầm tư.
Giọng giáo viên bên tai đã biến thành một mớ âm thanh mơ hồ.
Nhưng trọng điểm hắn chú ý lại hoàn toàn lệch khỏi chuyện Shelly từng bị tra tấn.
Adams chỉ cảm thấy…
Nguyên chủ phải tốn bao nhiêu công sức mới đánh dấu được Shelly.
Kết quả sau này lại bị Khoa Nhĩ Ni nhẹ nhàng phủ mất.
Nghĩ kiểu gì cũng khiến người ta bực bội.
Hắn không đau lòng Shelly bao nhiêu.
Ngược lại cực kỳ bất mãn với chuyện Shelly “ngoại tình”, bất kể là tinh thần hay thể xác.
Adams mở quang não.
Theo chỉ dẫn của cốt truyện, hắn liên hệ với chợ đen, bỏ một khoản tiền lớn mua loại thuốc có thể khiến trùng cái cấp S tạm thời mất sức chiến đấu.
Để gom tiền…
Adams bán luôn căn nhà của mình.
Hắn biết làm như vậy có thể gây ra hậu quả gì.
Nhưng hoàn toàn không hối hận.
Thậm chí còn muốn cho tên phản bội Shelly kia nếm thêm chút đau khổ.
…
Trong khoang nghỉ yên tĩnh của quân hạm.
Shelly toàn thân đều là máu.
Tầm nhìn hơi mơ hồ, nhưng ý thức lại tỉnh táo bất thường.
Do mất máu quá nhiều, tin tức tố trong cơ thể hắn rơi vào trạng thái mất cân bằng, không ngừng tràn ra bên ngoài như đang cầu cứu.
Shelly lấy một ống thuốc ức chế từ khoang y tế bên cạnh.
Vừa định tiêm vào mạch máu, phía sau đã truyền tới một tiếng động cực nhẹ.
Hắn đột ngột quay đầu.
Gương mặt trùng đực trước mắt mơ hồ trong chớp mắt rồi mới dần rõ ràng.
Nếu là bình thường, ngay từ khi đối phương xuất hiện ngoài cửa Shelly đã nhận ra.
Nhưng hôm nay, Khoa Nhĩ Ni đã tới sau lưng mà hắn mới phát hiện.
Khoa Nhĩ Ni mặc quân phục của Quân khu Ba.
Hắn tranh thủ lúc Shelly chưa phòng bị, nắm lấy cổ tay đối phương, ngăn động tác tiêm thuốc.
Giọng nói dịu dàng nhưng có phần kiềm chế:
“Để ta giúp ngươi…”
Shelly lập tức hất tay hắn ra.
Gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt vẫn tỉnh táo sắc bén.
“Khoa Nhĩ Ni.”
“Ngươi muốn làm gì?”
Trong mắt Khoa Nhĩ Ni, môi Shelly đã trắng bệch.
Do biến đổi trong cơ thể, làn da vốn lạnh nhạt lại phảng phất một tầng đỏ nhạt, giống như một nắm tuyết đang từ từ tan ra.
Vẻ ngoài vẫn tuấn mỹ không giảm nửa phần.
Chỉ có ánh mắt là sắc bén và kiêu ngạo, giống một con ngựa hoang khó thuần.
Tim Khoa Nhĩ Ni khẽ run.
Dục vọng nơi đáy mắt càng sâu.
Hắn vốn thích kiểu như Shelly.
Loại trùng cái ngoan ngoãn, phục tùng, chỉ nhìn một cái đã đoán được toàn bộ suy nghĩ khiến hắn cảm thấy vô vị.
Một trùng cái khó thuần như thế này…
Mới khiến việc chinh phục trở nên thú vị.
“Đừng căng thẳng.”
Khoa Nhĩ Ni hạ giọng.
“Ta chỉ muốn giúp ngươi, giống như ở Lạc Đặc Tinh ngươi từng bảo vệ ta vậy.”
Hắn âm thầm thả tin tức tố, muốn dụ dỗ Shelly thả lỏng.
Toàn thân Shelly lập tức cứng đờ.
“Thu tin tức tố của ngươi lại!”
Hắn nổi giận, rút súng bên hông, trực tiếp chĩa vào giữa trán Khoa Nhĩ Ni.
Gương mặt không chút cảm xúc.
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
“Ta thu rồi.”
Khoa Nhĩ Ni giơ hai tay, bất đắc dĩ nói:
“Cấp bậc của chúng ta gần nhau. Ta mới là trùng đực có khả năng trấn an ngươi.”
Shelly và Khoa Nhĩ Ni tạm thời có thể xem là đồng minh.
Nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ cho phép Khoa Nhĩ Ni đánh dấu mình.
Shelly tự tay đâm kim vào mạch máu.
Đầu kim chọc thủng da, rịn ra vài giọt máu.
Bàn tay hắn đã bắt đầu run.
“Bác sĩ điều trị của ngươi nói với ta rằng thuốc ức chế sắp mất tác dụng rồi.”
Khoa Nhĩ Ni nhìn hắn.
“Nếu không chọn ta, ngươi còn có thể chọn ai?”
“Ta sẽ giữ bí mật cho ngươi.”
“Xem như trả lại ân tình lần này ngươi đã cứu ta.”
Điều kiện mà Khoa Nhĩ Ni đưa ra, đối với phần lớn trùng cái mà nói gần như không thể tốt hơn.
Nhưng đánh dấu đồng nghĩa với việc tin tức tố của trùng đực xâm nhập vào cơ thể.
Có thể khiến trùng cái sinh ra tính lệ thuộc vào tin tức tố ấy.
Thậm chí dưới ảnh hưởng của cái gọi là bản năng Trùng tộc…
Shelly có thể nảy sinh sự phụ thuộc đối với trùng đực đã đánh dấu mình, rồi vô thức đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương.
“Không liên quan đến ngươi.”
Thuốc ức chế chậm rãi phát huy tác dụng.
Cảm giác khát khao khó chịu trong cơ thể dần lui xuống.
Nhưng Shelly biết rất rõ…
Thời gian tác dụng của thuốc đang ngày càng ngắn.
Hiệu quả cũng yếu đi.
Cơ bắp hắn vẫn căng cứng, mạch máu bên cổ hơi nổi lên, phải dùng hết sức mới kiểm soát được sự mất khống chế của cơ thể.
Khoa Nhĩ Ni không tiếp tục ép buộc.
Hắn tự tin mình là phương án tốt nhất của Shelly.
Cái gọi là hùng chủ kia chỉ là một trùng đực cấp C.
Tin tức tố mỏng đến đáng thương.
Tuyệt đối không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý lẫn tin tức tố của một trùng cái cấp S+ như Shelly.
Thấy tin tức tố Shelly dần rút xuống, Khoa Nhĩ Ni biết thuốc ức chế vẫn còn tác dụng.
Hắn cũng không muốn khiến đối phương chán ghét nên chủ động lùi lại.
“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Quân hạm vừa bị tinh tặc tập kích.
Shelly vốn đã bị thương trong nhiệm vụ tại Lạc Đặc Tinh, giờ lại thương càng thêm thương.
Do thiếu hụt tin tức tố nghiêm trọng, tốc độ hồi phục của cơ thể cũng chậm bất thường.
Sự dung hợp tin tức tố không chỉ phục vụ sinh sản.
Đối với cơ thể trùng cái, nó còn là một trong những yếu tố sinh lý không thể thiếu.
Tuổi càng lớn, ảnh hưởng càng rõ.
Khoang y tế từ từ đóng lại.
Shelly nằm bên trong, sắc mặt trắng bệch.
Cảm giác khát khao vừa bị thuốc ép xuống dường như lại có xu hướng ngóc đầu trở lại.
Thương thế cũng đang tiếp tục chuyển biến xấu.
…
Tin Shelly đã trở về Thủ Đô Tinh là do người của gia tộc Natt báo cho Adams.
Chính gia tộc này năm xưa đã đưa hắn từ hành tinh rác tới Thủ Đô Tinh.
Trên quang não hiện lên một tin nhắn.
Shelly bị thương, đang ở bệnh viện Quân khu Ba. Tìm cơ hội cấy con chip vào cơ thể hắn.
Adams cúi mắt nhìn thứ trong tay.
Con chip chỉ lớn bằng móng ngón út.
Bên trong chứa thuốc mê, vừa có thể định vị vừa có thể giám sát.
Adams nghĩ…
Nếu con chip có thể nhét thêm bom vào trong, chắc đám người kia càng muốn cho nổ chết Shelly hơn.
Trong cốt truyện ban đầu, Adams từng bị phát hiện khi đang cấy chip.
Sau khi tỉnh lại, Shelly tự mình móc con chip ra rồi phá hủy.
Từ đó càng căm ghét Adams thêm mấy phần.
Adams chuẩn bị không ít đồ bổ làm quà thăm bệnh.
Vừa tan học đã trực tiếp tới bệnh viện.
Hắn vẫn mặc đồng phục đen trắng của trường quân đội, mái tóc mềm xõa xuống, hàng mày cong cong.
Trông giống một con mèo nhỏ mềm mại vô hại.
Nụ cười lại tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Không ít trùng cái đi ngang đều nhịn không được nhìn hắn thêm vài lần.
Adams đã biết phòng bệnh của Shelly.
Dù sao hắn vẫn là hùng chủ hợp pháp của Shelly, những thông tin cơ bản thế này đương nhiên chẳng ai giấu hắn.
Vừa tới cửa, Adams đã phát hiện trong phòng không chỉ có một mình Shelly.
Cửa không đóng kín.
Qua khe cửa, hắn vừa vặn nhìn thấy Shelly nằm trên giường bệnh.
Còn Khoa Nhĩ Ni hơi cúi người xuống.
Từ góc nhìn của Adams…
Cứ như đang hôn Shelly vậy.
Chân Adams hành động còn nhanh hơn đầu óc.
Rầm!
Hắn trực tiếp đá cửa xông vào.
Khoa Nhĩ Ni vốn chỉ đang cúi xuống chỉnh chăn cho Shelly, bị tiếng động làm tim đập mạnh mấy nhịp.
Shelly cũng lập tức tỉnh lại.
Đôi mắt xanh mệt mỏi mở ra, lạnh nhạt nhìn về phía người vừa tới.
“Giáo sư Khoa Nhĩ Ni.”
Adams cố ép lửa giận xuống, dùng giọng bình tĩnh đến lạ hỏi:
“Vừa rồi ngài đang làm gì?”
Chỉ mình hắn biết…
Bây giờ hắn hận không thể ném thẳng cả hai con trùng này ra ngoài cửa sổ.
Khoa Nhĩ Ni nhìn trùng đực trẻ tuổi.
Sự nóng nảy và thiếu kiên nhẫn giữa hàng mày Adams hoàn toàn không được che giấu, chỉ cần liếc một cái là nhìn thấu.
Hắn xem Shelly như vật sở hữu của mình.
Hiện giờ chẳng khác nào đang tuyên chiến với Khoa Nhĩ Ni.
Nhưng từ đầu tới cuối, Khoa Nhĩ Ni chưa từng xem Adams là đối thủ.
Hắn chỉ cảm thấy kiểu tuyên chiến trẻ con này khá buồn cười.
“Chỉ là giúp Thượng tướng chỉnh lại quần áo.”
Câu trả lời mơ hồ, không giải thích nhiều.
Khoa Nhĩ Ni lại chủ động tỏ ra hiểu chuyện:
“Nếu hùng chủ của Thượng tướng đã tới, vậy ta đi trước.”
Trước khi rời đi, hắn còn giơ cổ tay về phía Shelly.
“Có chuyện gì cứ liên lạc với ta.”
Adams đặt đống đồ bổ mang tới lên bàn.
Sắc mặt vẫn âm trầm.
Shelly mệt mỏi day giữa mày.
“Ngươi tới làm gì?”
Adams cười lạnh.
Giọng lập tức trở nên chua ngoa:
“Sao?”
“Trách ta phá hỏng buổi hẹn của hai người à?”
“…”
Shelly nhìn Adams đang hùng hổ trước mặt.
Trong lòng càng thêm bực bội.
“Ai lại hẹn hò trong bệnh viện?”
“Ngươi muốn phát điên thì cút ra ngoài.”
Rầm!
Adams đập mạnh hộp cơm kim loại xuống bàn.
Trùng hộ lý ngoài cửa giật mình, suýt nữa xông thẳng vào.
Ánh mắt Shelly lạnh xuống.
Adams cũng chẳng kém cạnh, đôi mắt âm u như phủ một tầng băng.
Hai người nhìn nhau.
Không khí như có tia lửa vô hình nổ lách tách.
“Ta mới là hùng chủ của ngươi.”
Adams hít sâu, miễn cưỡng đè lửa giận trong lồng ngực xuống.
“Ngươi muốn ở bên hắn, trừ khi ta chết.”
Giọng hắn trở nên khắc nghiệt.
“Ngươi đúng là một trùng cái đạo đức bại hoại. Loại như ngươi có tư cách gì làm thần tượng của toàn dân?”
“Hay môi Khoa Nhĩ Ni mềm hơn, nên ngươi mới thích lén lút vụng trộm với hắn?”
“Hay là vì ngươi cảm thấy tin tức tố của ta không đủ để trấn an ngươi…”
Adams nghiến từng chữ:
“Nên mới hạ tiện đến mức phản bội ta?”
Shelly hoàn toàn không hiểu hắn đang nổi điên chuyện gì.
Đôi mắt xanh nhạt ngước lên, không có một tia cảm xúc.
Dường như chẳng hề bị những lời cay nghiệt ấy lay động.
Hắn giơ tay ấn nút bên giường.
Không bao lâu sau…
Adams đang tức giận ngút trời bị người của bệnh viện thẳng tay ném ra ngoài.
Đứng trước cửa bệnh viện, Adams càng chắc chắn Shelly phản bội mình vì cấp bậc của hắn quá thấp.
Sự tự ti dần sinh ra oán hận và bất mãn.
Trong đôi mắt hắn phủ lên một lớp hơi nước mỏng.
Hốc mắt đỏ lên, hung hăng trừng cổng bệnh viện.
Cuối cùng Adams xoay người bỏ đi.
Nhưng hắn không vội.
Bởi vì chẳng bao lâu nữa…
Shelly sẽ phải tự mình cầu tới hắn.
…
“Xin chào, Thượng tướng.”
“Biểu hiện của các hạ Adams tại trường rất tốt. Tuy cấp bậc tương đối thấp, nhưng kết quả tất cả các bài kiểm tra khác đều đạt mức A. Chỉ riêng nồng độ tin tức tố quá loãng nên được đánh giá D…”
Ngày thứ hai nằm viện, Shelly nhận được cuộc gọi từ Học viện Quân sự số Một.
Đối với học viên mới nhập học, trong ba tháng đầu nhà trường đều chủ động liên hệ với người giám hộ hoặc gia đình để trao đổi tình hình học tập.
Cho nên Shelly khá bất ngờ khi phát hiện Adams chẳng những không bị đào thải, thành tích còn có thể xem là xuất sắc.
Hàng mi nhạt màu của hắn khẽ rũ xuống.
Shelly không hỏi thêm, cũng chẳng tỏ vẻ tò mò.
Chỉ bình thản đáp:
“Đã biết.”
Giáo viên vốn còn chuẩn bị khen Adams thêm vài câu lập tức khựng lại.
Cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng kết thúc cuộc gọi.
Shelly dựa vào đầu giường.
Hầu kết khó chịu khẽ lăn.
Trên ngón tay và cổ tay hắn đều dán miếng cảm biến.
Thiết bị bên cạnh liên tục hiện ra những đường dao động bất thường, lúc cao lúc thấp như tàu lượn siêu tốc.
Thuốc ức chế gần như không còn hiệu quả rõ ràng.
Rõ ràng buổi sáng hắn mới tiêm một liều.
Vậy mà bây giờ cảm giác mất kiểm soát đã một lần nữa ập tới.
Do cưỡng ép nhẫn nhịn quá lâu, ngay cả khe xương cũng đau buốt.
Cơ thể không khống chế được mà run lên.
Cho đến khi máy theo dõi phát ra tiếng cảnh báo chói tai, Shelly mới đột ngột hoàn hồn.
Bác sĩ điều trị chính Roy đã đứng bên cạnh.
Roy nhíu chặt mày, cầm ống tiêm đâm vào mu bàn tay hắn, bơm thuốc an thần vào.
“Tiểu thúc…”
Giọng Shelly đã khàn hẳn.
Mồ hôi phủ đầy gương mặt.
Roy đeo khẩu trang, chỉ để lộ một đôi mắt xanh gần như cùng màu với Shelly.
Ông nghiêm giọng cảnh cáo:
“Một quân thư cấp cao mất kiểm soát tin tức tố có khả năng gây kích thích dây chuyền, khiến những trùng cái xung quanh đồng loạt bạo động.”
Shelly chịu đựng cơn đau như cơ bắp đang bị xé rách.
Sắc mặt trắng bệch.
“Ta xin…”
“Giam giữ bảy mươi hai giờ.”
Roy liếc hắn.
“Được.”
Mi mắt Shelly càng lúc càng nặng.
Hắn không hề biết…
Trong thuốc an thần Roy vừa tiêm còn pha thêm thuốc gây mê.
Roy cũng hoàn toàn không định đưa hắn tới phòng giam giữ.
Một khi bước vào phòng giam đặc biệt, đồng nghĩa với việc Shelly chính thức được xác định là đã mất kiểm soát.
Hồ sơ sẽ bị xếp vào nhóm trùng cái nguy hiểm cao.
Trùng cái thiếu tin tức tố trong thời gian dài sẽ dần xuất hiện hiện tượng xơ cứng.
Nghiêm trọng hơn có thể mất lý trí, chủ động tấn công những trùng khác.
Roy nhìn đứa cháu đã hôn mê.
Ông thật sự không hiểu.
Rõ ràng đã kết hôn rồi, vậy còn cố chống cự làm gì?
Cho dù Adams chỉ là một trùng đực cấp thấp, ít nhất tin tức tố của hắn vẫn có thể làm dịu tình trạng của Shelly ở một mức độ nhất định.
Shelly hiện tại giống như một quả bóng đã bị bơm căng đến cực hạn.
Chỉ thiếu một chút nữa là nổ tung.
Thứ hắn cần nhất chính là một lối thoát.
Và tin tức tố của trùng đực.
Roy cho người đưa Shelly trở lại trang viên.
Đồng thời điều động quân thư của Quân khu Ba canh giữ bên ngoài.
Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải lập tức thông báo cho ông.
Roy cũng không lo Shelly mất kiểm soát rồi làm Adams bị thương.
Cùng lắm tin tức tố của Shelly sẽ ảnh hưởng ngược lại, khiến Adams trong kỳ phát tình của trùng cái cũng mất đi lý trí.
Sau khi kỳ phát tình kết thúc, hắn tự nhiên sẽ tỉnh táo lại.
Còn trùng cái trong kỳ phát tình chỉ khát khao sự trấn an của trùng đực đến cực điểm.
Về bản năng căn bản không nỡ làm tổn thương đối phương.
Huống hồ…
Roy vốn cũng chẳng quan tâm Adams sống chết thế nào.
Chỉ cần có thể làm dịu tình trạng của Shelly là được.
Thậm chí để ép đứa cháu ngoan cố này lần này không còn đường trốn, Roy còn tiêm thêm một loại thuốc khác.
Thuốc khiến ngũ giác trở nên nhạy bén hơn bình thường.
Ngay cả một cái vuốt ve hay đụng chạm rất nhẹ cũng có thể bị phóng đại thành cảm giác cực kỳ rõ ràng.
Lần này…
Shelly thật sự không còn đường tránh nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 1 ngày trước
Chương 469 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 23, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ