Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi - Chương 56

  1. Home
  2. Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
  3. Chương 56
Prev
Next

Chương 56

Sau lần Adams nhập viện, Shelly không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Trên Tinh Võng, tin đồn hai người bất hòa lan truyền khắp nơi. Adams thật sự không hiểu nổi đám truyền thông lấy đâu ra nhiều “tin tức nội bộ” đến thế, cứ như thể từng nằm dưới gầm giường nhà bọn họ nghe lén vậy.

Nhưng dù Adams đã xuất viện, lời đồn vẫn chẳng hề có dấu hiệu lắng xuống.

Dường như đám truyền thông căn bản không cần người trong cuộc xác nhận, tự biên tự diễn rồi coi những suy đoán ấy là sự thật.

Phần lớn dư luận đều nghiêng về phía giẫm Adams xuống.

Dù sao hình tượng của Shelly trong mắt công chúng từ trước đến nay vẫn quá mức huy hoàng, chính trực, còn Adams lại sinh ra đã mang theo một đống vết nhơ.

Adams trở lại trường học, tranh thủ đuổi kịp những tiết học đã bỏ lỡ, hoàn toàn mặc kệ đám lời đồn nhảm trên Tinh Võng.

Toàn bộ số thuốc thử trong cặp của hắn đã biến mất.

Adams cũng tự tăng thêm lượng huấn luyện thể lực cho mình.

Cường độ của tiết thể năng bình thường vốn không đủ đối với hắn.

Sau một buổi tập, quần áo trên người Adams đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn vắt một chiếc khăn lên vai, vừa đi được một đoạn thì chóp mũi bỗng ngửi thấy mùi khét.

Bước chân lập tức dừng lại.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa.

Phần lớn học viên quân sự đều đang nghỉ ngơi, mà khu vực này lại thuộc khu thiết bị thí nghiệm, bình thường rất ít trùng tuần tra.

Adams lập tức đi về phía mùi khét đang lan ra.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã phát hiện nơi xảy ra vấn đề.

Một phòng thí nghiệm hóa học.

Cửa chính bị khóa kín.

Khói đang tràn ra ngoài.

Từ tầng trên còn mơ hồ truyền xuống tiếng trùng kêu cứu.

Adams nhanh chóng đánh giá mức độ nguy hiểm.

Sau khi xác định tình hình hiện tại chưa đến mức uy hiếp tính mạng mình, hắn lập tức dùng khăn che miệng mũi, xách bình chữa cháy đi vào.

Cùng lúc đó, hệ thống báo cháy của trường cũng đã phát hiện bất thường và điều người tới chi viện.

Adams vừa chạy lên tầng trên, tiếng kêu cứu lập tức rõ ràng hơn.

“Cứu mạng!”

“Cứu chúng tôi với!”

Adams nhìn cánh cửa đang bị khóa trái.

Hắn nhấc chân đạp mạnh.

“Rầm!”

Cánh cửa rung lên dữ dội nhưng chưa mở.

Adams lại liên tục đá thêm mấy cái.

Cuối cùng, cánh cửa ầm một tiếng bật tung.

Bên trong là hai trùng đực trẻ tuổi.

Khói đặc từ phòng thí nghiệm hóa học phía dưới đã bắt đầu tràn lên.

Mà trong phòng, một số đồ dùng riêng tư của hai trùng còn chưa kịp thu dọn, cứ thế nằm lộn xộn trên bàn.

Sắc mặt cả hai lập tức cực kỳ khó coi.

Adams liếc qua.

Rất bình tĩnh nhắc nhở:

“Tôi kiến nghị hai người nên thu dọn hiện trường vụng trộm của mình trước.”

Xã hội Trùng tộc thư nhiều hùng ít.

Quan hệ đồng tính cũng không phải chuyện hiếm, trong đó phần lớn xảy ra giữa trùng cái với nhau.

Giữa hai trùng đực thì ít hơn nhiều.

Nhưng không phải hoàn toàn không có.

Hai trùng đực thanh tú kia lập tức luống cuống thu dọn “chiến trường”, sau đó theo Adams xuống dưới.

Vừa ra ngoài đã bị đội tuần tra chạy tới chặn lại hỏi tình hình.

Adams chỉ giải thích đơn giản:

“Vừa lúc phát hiện phòng thí nghiệm hóa học bốc cháy nên tới cứu hỏa.”

Chẳng bao lâu sau, video Adams cứu trùng được đăng lên Tinh Võng.

Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước công chúng bằng một hình tượng hoàn toàn tích cực.

Trong hai trùng đực được Adams cứu, có một người là người thừa kế duy nhất của một trong những tập đoàn truyền thông giải trí lớn nhất Đế quốc.

Đối phương lập tức ra sức tuyên truyền vị ân nhân cứu mạng của mình.

Nhân tiện còn đào cả bảng thành tích gần như toàn ưu của Adams ra, công khai lên Tinh Võng.

Các tiêu đề lập tức mọc lên như nấm.

【 Kinh ngạc! Hùng chủ của Thượng tướng Shelly hóa ra không phải phế vật! 】

【 Trùng đực cấp C làm thế nào nghiền ép thiên tài cấp cao?! 】

【 Bàn về nhan sắc của Adams các hạ! 】

……

Chiều hướng dư luận xấu trước đó gần như lập tức đảo ngược.

Ảnh Adams xuất hiện tràn lan trên Tinh Võng, thường xuyên còn được đặt cạnh ảnh Shelly.

Khuôn mặt đẹp đến mức chẳng có gì để tranh cãi kia khiến thiện cảm của vô số trùng cái dành cho hắn tăng vọt.

Một đám bắt đầu vây quanh tâng bốc đến mất lý trí.

Adams lướt qua từng bình luận khen ngợi, cảm thấy chuyến cứu người này quả thật không phí công.

【 Có khuôn mặt này rồi thì còn đòi hỏi xe đạp làm gì nữa? 】

【 Tự nhiên cảm thấy hai người này đẹp đôi quá! 】

【 Trách tôi trước kia quá nông cạn. Đây mà là trùng đực phế vật gì chứ? Rõ ràng là tình trùng trong mộng của tôi! 】

“Ôi chao.”

Giọng Clive âm dương quái khí vang lên.

“Cười đến khóe miệng sắp bay lên trời rồi kìa.”

Adams chẳng buồn ngẩng đầu.

Hắn mở văn kiện nhận chức Milton vừa gửi tới.

Mãi hai ngày nay Milton mới chịu gửi nó.

Có lẽ ban đầu đối phương vốn định quỵt lời hứa, hoặc đơn giản đã quên béng chuyện này.

Đến khi Adams đột nhiên nổi tiếng khắp Tinh Võng, Milton mới nhớ ra còn có một món nợ chưa trả.

Clive lại ghé tới hóng chuyện:

“Cậu có biết trùng đực được cậu cứu, Babbitt ấy, thích trùng đực không?”

Adams im lặng nhìn hắn.

“Cậu thật sự nhiều chuyện quá đấy.”

“Đi thôi.”

Adams đứng dậy.

“Đi kiểm tra.”

Tâm trạng hắn đang khá tốt, tiện tay định khoác vai Clive.

Clive lập tức tránh ra như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch.

“Cậu tránh xa tôi một chút!”

“Nghe nói làm gay sẽ lây đấy!”

Adams trợn trắng mắt.

Lười nói chuyện với tên ngốc này nữa, tự mình đi trước.

Hai người tới sân cỏ dùng cho kiểm tra thể năng.

Adams đứng dưới một cây ngô đồng, chờ giáo viên tập hợp học viên.

Xung quanh còn có không ít trùng cái hộ vệ đứng canh.

Clive lại lén xích tới gần.

Adams liếc hắn một cái.

Clive lập tức hạ thấp giọng:

“Cậu có phát hiện Vương tử Palmer vẫn luôn nhìn cậu không?”

Adams nhướng mày.

“Ai?”

Clive hất cằm ra phía sau ra hiệu.

Adams nhìn theo.

Một trùng cái trẻ tuổi mặc đồng phục học viên quân sự vừa chạm phải ánh mắt hắn đã lập tức hoảng hốt quay đi.

Adams hơi có ấn tượng.

Hình như chính là trùng cái từng đứng ngoài cửa sổ nhìn hắn lúc đi nhặt bóng.

Adams chẳng mấy để tâm, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Palmer là vương tử.

Con của Trùng đế.

Mà hiện tại Trùng đế vẫn chưa xác lập người kế vị.

……

Trên quang não của Shelly xuất hiện một đoạn phỏng vấn.

Trong video, Adams đang được hỏi quan hệ hôn nhân giữa hắn và Shelly có hòa thuận hay không.

Hàng mi Adams cong cong.

Đôi mắt vốn đã đa tình khi cười lên càng dịu dàng đến mức tưởng như có thể chảy ra mật.

Hắn gật đầu.

Khóe môi cong thành một độ cung hoàn mỹ.

“Quan hệ của chúng tôi rất tốt.”

“Tôi rất yêu trùng cái của mình.”

Hình ảnh lập tức chuyển sang đoạn Adams xông vào đám cháy cứu người.

Nhờ khuôn mặt kia gia trì, gần như toàn bộ Tinh Võng đều bắt đầu tâng bốc.

Trước mặt người khác, Adams lúc nào cũng ôn hòa, lễ phép.

Sau lưng lại mặt không cảm xúc xé hết những lá thư tỏ tình kia rồi ném thẳng vào thùng rác.

Ngoài miệng thì tỏ vẻ được yêu thích đến mức thụ sủng nhược kinh.

Trong lòng lại chẳng coi mấy lời tâng bốc ấy ra gì.

Shelly tắt quang não.

Nhắm mắt.

Một lúc lâu sau mới giơ tay xoa giữa mày.

Hắn thật sự bắt đầu cảm thấy đau đầu vì con trùng đực này.

Ngày mai Adams sẽ chính thức vào Bộ Hậu cần làm việc.

Dù vị trí hiện tại chẳng có bao nhiêu thực quyền, chuyện này vẫn là một tín hiệu.

Dã tâm của Adams không nhỏ.

Thậm chí còn non nớt đến mức chưa biết che giấu hoàn toàn, gần như viết thẳng ham muốn quyền lực lên mặt.

Một trùng đực như vậy rất dễ bị người khác lợi dụng.

“Trưởng quan.”

Phó quan gõ cửa văn phòng.

“Ngài đã một tháng không về nhà.”

“Hùng chủ của ngài vừa gửi tới một bó hoa.”

Trên tay hắn là một bó hoa màu hồng phấn.

Cánh hoa kiều diễm còn đọng những giọt nước, hương thơm lại cực kỳ giống tin tức tố của Adams.

Sắc mặt Shelly không thay đổi.

Giọng cũng lạnh nhạt đến cực điểm.

“Ném đi.”

“Trưởng quan.”

Phó quan lộ vẻ không nỡ.

“Như vậy chẳng lịch thiệp chút nào.”

Hắn cũng từng xem ảnh và video của Adams.

Đối với vị trùng đực vừa dũng cảm, thiện lương, lại không chịu khuất phục trước hạn chế cấp bậc này, phó quan có ấn tượng rất tốt.

Dù sao trên đời không phải ai cũng là thiên tài cấp S.

Nhưng gần như ai cũng từng mong mình có thể trở thành thiên tài.

Sự xuất hiện của Adams dường như vô hình trung phá vỡ nhận thức ấy.

Ít nhất hắn đã chứng minh—

Cấp bậc thấp không có nghĩa mọi mặt đều thua kém trùng cấp cao.

Shelly lạnh lùng nâng mắt.

“Cậu thích?”

“Vậy mang về nhà đi.”

Phó quan nghe ra trưởng quan không vui, lập tức không dám nhiều lời nữa.

Cuối cùng hắn đem bó hoa chia cho đám thuộc hạ.

Tiện thể còn nói thêm một câu—

Là hùng chủ Adams của Thượng tướng Shelly gửi tới.

Khi Shelly rời khỏi khu làm việc, trong không khí gần như đâu đâu cũng vương thứ hương hoa tương tự tin tức tố của Adams.

Nhịp tim hắn bất chợt loạn đi một nhịp.

Sắc mặt Shelly lập tức trầm xuống.

Hắn cực kỳ căm ghét loại phản ứng bản năng này.

……

Adams đang cuộn mình trên sofa đọc tài liệu.

Hắn đã xin trường một suất thực tập.

Ban ngày đi làm.

Buổi tối học lớp đêm.

Lịch trình kín đến mức gần như không còn thời gian rảnh, vậy mà Adams lại hưng phấn đến mất ngủ.

Cửa cảm ứng mở ra.

Adams ngẩng đầu.

Nhìn thấy người vừa bước vào, hắn lập tức khẽ “ồ” một tiếng, chân mày nhướng cao.

“Khách quý hiếm thấy nhỉ.”

Shelly không thèm đáp lời trêu chọc.

Hắn đi thẳng vào phòng ăn.

Quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa tối, bày đầy một bàn.

Adams lập tức đi theo phía sau.

Hắn kéo ghế, ngồi đối diện Shelly.

Chống cằm.

Nhìn chằm chằm đối phương không hề che giấu.

Shelly vẫn bình thản như không.

Từng động tác dùng bữa đều tao nhã, chuẩn xác, mang theo khí chất lạnh lùng cao ngạo.

Hắn hoàn toàn coi Adams như không khí.

“Shelly.”

Adams chủ động lên tiếng.

“Ngày mai tôi bắt đầu đi làm.”

“Tôi cũng cần một phòng làm việc.”

Hắn nghiêng đầu.

“Hay anh muốn dùng chung thư phòng với tôi?”

“Không muốn.”

Shelly nuốt thức ăn trong miệng rồi bình tĩnh nói:

“Biệt thự còn rất nhiều phòng.”

Adams “ồ” một tiếng.

Tự múc cho mình một bát canh.

Qua một lúc lại thuận miệng hỏi:

“Sau này ngày nào anh cũng sẽ về nhà à?”

Shelly không trả lời.

Adams sống ở nơi này lâu hơn hắn.

Đến mức bây giờ nhìn thế nào cũng giống chủ nhân căn biệt thự hơn Shelly.

Trong không khí lúc nào cũng phảng phất chút tin tức tố của Adams.

Ngay cả hệ thống thông khí cũng chẳng thể xử lý hoàn toàn.

Mùi hương ấy như đã thấm vào tường, bàn ghế, thậm chí cả đồ ăn.

Adams không giống Shelly.

Hắn chẳng có hứng giả vờ thanh tâm quả dục, tự ép mình phải khắc chế mọi nhu cầu bản năng.

Adams là kiểu người thích hưởng thụ.

Hắn thích tin tức tố của Shelly.

Vậy hắn sẽ dùng mọi cách dụ đối phương lại gần.

Sau đó lấy được thứ mình muốn.

Cuối cùng chiếm hữu.

Khát vọng đối với tin tức tố Shelly trong lòng Adams—

Chỉ xếp sau quyền lực và tiền bạc.

Adams nheo mắt.

Hắn đứng dậy, bưng bát của mình sang ngồi ngay bên cạnh Shelly.

Cơ thể cố ý nghiêng về phía đối phương.

Cánh tay cũng đụng vào vai Shelly.

Miệng thì nói một câu hoàn toàn chẳng có thành ý xin lỗi:

“Xin lỗi.”

“Có thể cho tôi gắp miếng cá được không?”

Động tác của Shelly khựng lại.

Khoảng cách càng gần, mùi tin tức tố của Adams càng rõ ràng.

Giống như một bàn tay vô hình siết lấy trái tim hắn.

Shelly cau mày khó chịu.

Hất cánh tay Adams ra.

“Maca.”

“Gắp cá cho hắn.”

Maca là phó trùng phụ trách phục vụ hai người dùng bữa.

Nghe vậy lập tức nhận lấy bát Adams, múc đầy một bát thịt cá rồi trả lại.

Adams lại chẳng đụng tới lấy một miếng.

Hắn híp mắt.

Dùng thìa chọc nát phần thịt cá mềm trong bát.

Sau đó cười nhạt.

Hoàn toàn không để ý phía sau còn có trùng hầu hạ, thản nhiên trêu chọc:

“Shelly.”

“Anh đúng là đồ giả đứng đắn.”

“Anh không muốn tin tức tố của tôi à?”

Đôi mắt đen của Adams hơi ướt.

Trong giọng mang theo chút không vui.

“Tin tức tố của anh đã chui vào cơ thể tôi rồi.”

“Rõ ràng anh đang quyến rũ tôi.”

Ngón tay Shelly hơi siết lại.

Đôi đũa trong tay cũng bị nắm chặt.

Môi mím thành một đường thẳng.

Hôm nay hắn trở về đương nhiên không phải vì bó hoa Adams gửi.

Bác sĩ Roy đã hạ lệnh chết.

Bắt hắn nhất định phải về nhà.

Một là vì vấn đề tin tức tố.

Hai là để hắn tìm hiểu rõ hơn về con trùng đực đang nổi như cồn trên Tinh Võng này.

Ý của bên kia rất rõ ràng.

Nếu có thể—

Tốt nhất hãy kéo Adams hẳn về phe bọn họ.

“Shelly.”

Adams đặt thìa xuống.

Bắt đầu liệt kê rành mạch:

“Anh không thích tôi.”

“Tôi cũng chẳng có cảm giác gì với anh.”

“Nhưng chúng ta cần tin tức tố của nhau.”

Hắn chợt sửa lời:

“À, không.”

“Là anh cần tin tức tố của tôi.”

Adams chống cằm.

Giọng cực kỳ thản nhiên.

“Đánh dấu một lần cũng đã đánh dấu rồi.”

“Thêm vài lần nữa thì có làm sao?”

Gân xanh giữa trán Shelly hơi nổi lên.

Hắn đang nhịn.

Thật sự đang cố nhịn.

“Cần gì phải làm mọi chuyện khó coi như vậy?”

Adams vẫn tiếp tục.

“Hay lần sau anh định để tôi đánh dấu ngay trong bệnh viện?”

“Trước mặt cả đám bác sĩ và thiết bị giám sát?”

Hắn cười khẽ.

Giọng điệu càng lúc càng đáng ghét.

“Anh sợ cái gì?”

“Sợ mang thai à?”

“Hay sợ một trùng đực cấp thấp như tôi thật sự khiến anh mang trứng?”

“Adams!”

Shelly lạnh lùng quét mắt nhìn hắn.

Rõ ràng cực kỳ bất mãn với thứ ngôn ngữ thô tục ấy.

“Cậu ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có sao?”

“Phép lịch sự là cái gì?”

Adams gần như bật cười vì tức.

Hắn cau mày.

“Cái gọi là phép lịch sự của anh chính là dùng cấp bậc áp chế tôi?”

Hai mắt Adams dần đỏ lên.

Hắn biết Shelly coi thường mình.

Thậm chí có lẽ ngay cả nói thêm vài câu với hắn cũng thấy dư thừa.

Nhưng vậy thì sao?

“Trừ cái này ra anh còn biết làm gì nữa?”

Ngay sau đó—

Phía sau vang lên mấy tiếng quỳ nặng nề.

Những trùng cái cấp thấp đang hầu hạ không chịu nổi áp lực tin tức tố của Shelly, đồng loạt quỳ xuống đất.

Shelly nhìn Adams đầy nguy hiểm.

Con trùng đực này thật sự quá biết cách chọc giận hắn.

Adams lại chống hai tay lên mặt bàn.

Chủ động tiến sát.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức gần như chóp mũi chạm nhau.

Đôi mắt hắn cong lên.

“Tới thử xem?”

Giọng nói cực nhẹ.

Lại mang theo khiêu khích không che giấu.

“Xem thử…”

“Anh có thể mang trứng hay không.”

Dù bị uy áp của Shelly ép đến mức hàm răng khẽ run, Adams vẫn không chịu lùi.

Shelly siết chặt hai tay.

Cưỡng ép nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn.

Phép khích tướng vô dụng với hắn.

Hắn sẽ không dễ dàng bị Adams chọc tức đến mất lý trí như vậy.

Adams còn định tiến thêm.

Shelly đã đưa tay bóp lấy cổ hắn.

Đẩy người ra xa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 56"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 17 giờ trước
Chương 439 17 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ