Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 439
Chương 439: Phong cảnh Lôi Điện Vực
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vừa tới Lôi Điện Vực, quản sự nơi này là Khổng Ngọc đã lập tức ra đón.
Hai người chân trước vừa bước vào, chân sau Khổng Ngọc đã liên tiếp nhận được truyền tin từ mấy vị trưởng lão trong học viện.
Văn Dịch Chi, Mộc Ly Lạc, Thiên Tinh đạo nhân, Thủy Nguyệt Ương… Nội dung bốn phần truyền tin tuy cách nói khác nhau, nhưng đại ý chẳng khác bao nhiêu, không phải bảo hắn chăm sóc Diệp Phàm thì cũng là dặn hắn để mắt tới Bạch Vân Hi.
Khổng Ngọc nhìn hai người trước mặt, trong lòng bất giác dâng lên vài phần áp lực.
Đệ tử, hậu bối của các trưởng lão học viện chạy tới Lôi Điện Vực trải nghiệm cảm giác bị sét đánh vốn chẳng phải chuyện hiếm.
Rất nhiều người lúc mới tới đều hứng chí bừng bừng, nhưng chỉ ở được vài ngày, cùng lắm hơn mười ngày là bắt đầu chán ngấy, ầm ĩ đòi về.
Khổ nỗi Lôi Điện Vực nửa năm mới mở một lần. Đã vào rồi thì muốn ra cũng phải chờ đủ thời gian.
Đám tiên nhị đại kia chán cuộc sống trong Lôi Điện Vực, muốn đi lại chẳng đi được, thế là quay sang gây chuyện với Khổng Ngọc, khiến hắn đau đầu không thôi.
Mà hắn lại không thể mặc kệ.
Những người này nếu xảy ra chuyện trong bí cảnh, hắn làm quản sự cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.
“Khổng quản sự, ta nghe nói ở đây có một Lôi Trì rất không tệ?” Diệp Phàm hỏi.
Khổng Ngọc gật đầu.
“Đúng là có. Nhưng cảm giác ngâm Lôi Trì không dễ chịu như linh tuyền trong học viện đâu.”
Khổng Ngọc tuy quanh năm ở Lôi Điện Vực, nhưng những chuyện gần đây của Diệp Phàm hắn vẫn nghe được không ít.
Diệp Phàm vừa là cao đồ của Văn Dịch Chi, vừa bái Mộc Ly Lạc làm sư phụ. Nghe nói Võ Minh Phong bên Luyện Khí Viện cũng từng muốn thu hắn, chỉ là bị Văn Dịch Chi kiên quyết từ chối.
Trước khi tới đây, tên này còn ném cho Phù Viện một quả “thiên lôi” lớn. Nghe đâu Minh Tú Tâm cũng rất động lòng, có ý muốn thu hắn làm đồ đệ.
Khổng Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy vị trước mặt đúng là một nhân vật phiền phức không thể đắc tội.
Diệp Phàm gật gù.
“Ta vẫn muốn thử.”
Khổng Ngọc cười khan hai tiếng.
“Xuống Lôi Trì một lần cần ba vạn tích phân. Người có Lôi linh căn xuống ngâm thì tương đối thích hợp, còn tu sĩ không có Lôi linh căn mà vào đó thì hơi phí tích phân.”
Diệp Phàm nghe vậy, lập tức nói:
“Ồ, vậy thì rất hợp với ta.”
Khổng Ngọc hơi nghi hoặc.
“Diệp đạo hữu là tu sĩ Lôi linh căn sao? Ta cứ tưởng ngươi là Hỏa linh căn.”
“Ta có cả hai.”
Khổng Ngọc bừng tỉnh.
“Diệp đạo hữu là Hỏa Lôi song linh căn? Vậy thì đúng là tư chất không tệ.”
Diệp Phàm lập tức nói:
“Linh căn của ta còn lợi hại hơn Hỏa Lôi song linh căn nhiều.”
Bạch Vân Hi lập tức véo Diệp Phàm một cái, sợ tên này thuận miệng nói luôn chuyện mình có tám hệ Tạp linh căn.
Phần lớn học viên khi vào Lang Duyên Học Viện đều phải kiểm tra linh căn, chỉ riêng Tạp Viện không có yêu cầu này. Nhờ vậy Diệp Phàm mới may mắn tránh được một cửa.
“Muốn ngâm Lôi Trì thì mau đi đi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu.
“Cũng được.”
Khổng Ngọc nhìn Bạch Vân Hi một cái, vẫn không nhịn được nhắc nhở:
“Trước khi xuống Lôi Trì, tốt nhất nên tới Vẫn Lôi Địa làm quen với sức mạnh lôi điện trước.”
Ba vạn tích phân không phải con số nhỏ. Muốn không thấy lỗ, ít nhất cũng phải ngâm được khoảng hai mươi ngày.
Nhưng rất nhiều tu sĩ vừa xuống Lôi Trì đã không chịu nổi lôi lực bên trong, mới mấy ngày liền bò lên bờ. Sau khi lên lại cảm thấy mình chịu thiệt, thế là kéo tới chỗ Khổng Ngọc đòi trả tích phân, khiến hắn phiền đến mức đau cả đầu.
Điểm đáng nói là tích phân vào Lôi Trì được chuyển thẳng về học viện, Khổng Ngọc có muốn trả cũng chẳng trả nổi.
Diệp Phàm ghé sát Bạch Vân Hi, hai mắt sáng rực.
“Vân Hi, nghe nói Lôi Trì ở đây kích thích lắm.”
Bạch Vân Hi cười.
“Ngươi thích là được.”
Diệp Phàm lập tức hăng hái lao thẳng tới Lôi Trì.
Nộp tích phân xong, hắn nhảy ùm xuống hồ nhanh đến mức Khổng Ngọc muốn ngăn cũng không kịp.
Thấy Diệp Phàm xuống nước mà không lập tức giãy giụa đòi bò lên, Khổng Ngọc mới âm thầm thở phào.
Chẳng những không thấy khó chịu, Diệp Phàm còn hứng chí vùng vẫy trong Lôi Trì, biểu diễn đủ kiểu bơi cho Bạch Vân Hi xem.
Bạch Vân Hi nhìn một lúc rồi quay sang Khổng Ngọc.
“Khổng đạo hữu cứ đi làm việc đi, ta ở đây trông Diệp Phàm là được.”
Khổng Ngọc chần chừ một lát rồi nhắc:
“Lôi dịch trong Lôi Trì ẩn chứa lôi lực cực mạnh. Nếu cơ thể đã không hấp thu nổi mà còn cưỡng ép tiếp tục, rất dễ tổn thương pháp thể.”
Bạch Vân Hi gật đầu.
“Ta biết rồi. Khổng đạo hữu yên tâm, ta sẽ nhắc hắn.”
Bạch Vân Hi quay đầu nhìn Diệp Phàm đang ra sức bơi chó trong hồ, bất lực trợn mắt.
Ngao Tiểu No nhìn một lúc, lắc đầu cảm thán:
“Diệp Phàm đúng là can đảm thật. Kỹ thuật bơi tệ đến mức ấy mà cũng dám mang ra khoe.”
Bạch Vân Hi: “…”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Ba tháng sau.
Phù Viện.
“Sư phụ, Võ Minh Phong tới.” Mộ Lưu Ly nói.
Minh Tú Tâm đen mặt.
“Đúng là khách quý ít tới. Tên này tám chín phần là tới xem náo nhiệt.”
“Sư phụ có muốn gặp không?”
“Người cũng tới rồi, đương nhiên phải gặp.”
Trước kia mỗi khi có náo nhiệt, Minh Tú Tâm xem còn rất vui vẻ. Bây giờ rốt cuộc tới lượt nàng trở thành người bị kẻ khác hâm mộ ghen tị, nàng bỗng có cảm giác đồng bệnh tương liên với Võ Minh Phong.
Không lâu sau, Võ Minh Phong bước vào.
“Minh đạo hữu, lâu rồi không gặp. Gần đây thế nào?”
Minh Tú Tâm tùy ý ngồi xuống.
“Không tốt lắm.”
“Ta nghe nói Minh đạo hữu đang nghiên cứu Phi Tiên Phù mà Diệp Phàm bán. Có tiến triển gì chưa?” Võ Minh Phong hỏi.
Minh Tú Tâm lắc đầu.
“Độ phức tạp của Phi Tiên Phù vượt xa dự đoán của ta. Hơn nữa Diệp Phàm còn cố ý thêm rất nhiều hư văn vào trong phù, muốn nghịch suy đồ phổ rất khó.”
Võ Minh Phong lắc đầu.
“Diệp Phàm suy tính cũng chu toàn thật.”
“Đúng vậy, hơi ngoài dự liệu của ta.”
Minh Tú Tâm khẽ thở dài.
Nàng vẫn còn nhớ lúc trước trong phòng nghị sự, khi nghe Diệp Phàm truyền tin cầu cứu Văn Dịch Chi, nàng từng cho rằng Văn Dịch Chi thu phải một tên đầu óc có vấn đề.
Không ngờ tên “ngốc” này lại kín kẽ hơn nàng tưởng nhiều.
“Hiệu quả của Phi Tiên Phù rất tốt.” Võ Minh Phong nói. “Luyện Khí Viện của ta có một luyện khí sư may mắn mua được một tấm. Hắn phối hợp nó với đan dược đã mua trước đó, thành công từ Hóa Thần trung kỳ đỉnh tiến vào Hóa Thần hậu kỳ. Giá Phi Tiên Phù ở đấu giá hội tuy hơi cao, nhưng đúng là đáng đồng tiền.”
Sắc mặt Minh Tú Tâm càng khó coi hơn.
Ba tấm Phi Tiên Phù Mộ Lưu Ly mua được ở đấu giá hội đã lần lượt bị Phù Viện phá hỏng sạch trong quá trình nghiên cứu.
Trong học viện hiện giờ có không ít người đang chờ Phù Viện nhanh chóng nghiên cứu ra cách vẽ Phi Tiên Phù, nhưng trước mắt xem ra vẫn chưa có hy vọng.
……
Diệp Phàm ngâm trong Lôi Trì hơn một tháng.
Tu vi tăng lên một mảng lớn, đến khi cảm nhận cơ thể đã đạt cực hạn, hắn mới chịu ra khỏi hồ.
Sau đó, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi thuê một động phủ trong Lôi Điện Vực.
Trong động phủ, Diệp Phàm vung tay ném ra một đống tiên tinh, vận chuyển pháp quyết.
Tiên linh khí trong tiên tinh nhanh chóng bị hắn hấp thu sạch sẽ, chẳng bao lâu sau cả đống tiên tinh đã mất hết linh tính.
Ngao Tiểu No nhìn cảnh ấy, không nhịn được nói:
“Nếu để sư phụ ngươi thấy ngươi tiêu tiên tinh kiểu này, có khi ông ấy đuổi ngươi khỏi sư môn luôn đấy.”
Diệp Phàm liếc nó đầy khinh thường.
“Ngươi biết cái gì? Tuyệt thế thiên tài như ta mà bị đuổi khỏi sư môn, đó mới là tổn thất lớn.”
Nhìn đống tiên tinh trong động phủ đã biến thành phế thạch, Diệp Phàm lại vung tay rải thêm một đống nữa.
Khi Bạch Vân Hi bước vào, trong động phủ đã có thêm một đống tiên tinh mất sạch linh khí.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm.
“Tu vi của ngươi sắp tới Hóa Thần hậu kỳ rồi phải không?”
Diệp Phàm đảo mắt một vòng.
“Còn thiếu một chút, nhưng chắc cũng không xa.”
Bạch Vân Hi gật đầu.
“Ừ, tiến cảnh khá nhanh.”
Rốt cuộc nơi này cũng là Tiên giới. Điều kiện tu luyện căn bản không thể đem so với Tu Chân giới phía dưới.
Diệp Phàm lấy ra một tấm phù đưa cho Bạch Vân Hi.
“Vân Hi, ngươi xem cái này.”
Bạch Vân Hi nhận lấy, quan sát một lát.
“Phi Tiên Phù? Hình như hơi khác trước.”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy. Ta chỉnh sửa một chút. Tấm Phi Tiên Phù này chuyên dùng cho tu sĩ Lôi linh căn, đối với tu sĩ linh căn khác thì không có tác dụng. Nhưng nếu là Lôi linh căn, hiệu quả sẽ tốt hơn Phi Tiên Phù thông thường rất nhiều.”
Bạch Vân Hi nheo mắt.
“Loại phù này hẳn càng dễ bán.”
Diệp Phàm lập tức gật đầu.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Mặc dù loại phù này chỉ có thể bán cho tu sĩ Lôi linh căn, nhưng Tiên giới có không ít lôi tu.
Trong mắt Diệp Phàm, đó đều là từng đàn dê béo đang chờ hắn ra tay.
……
Trận Pháp Viện.
“Văn Dịch Chi, đồ đệ của ngươi bao giờ mới trở về?” Minh Tú Tâm hỏi.
Văn Dịch Chi cau mày.
“Còn lâu.”
Minh Tú Tâm khó hiểu.
“Còn lâu là ý gì? Nửa năm chẳng phải sắp hết rồi sao?”
“Ý là Diệp Phàm hình như ở Lôi Điện Vực đến nghiện rồi, tạm thời không định ra.”
Minh Tú Tâm cau mày.
“Đồ đệ của ngươi đúng là kỳ quái thật. Lôi Điện Vực quanh năm có lôi điện phong bạo. Trong học viện không thiếu người nhất thời nổi hứng muốn tới xem, lúc đi thì hùng hùng hổ hổ, lúc trở về lại mặt mày xám xịt. Hắn đã ở trong đó nửa năm mà vẫn chưa định ra?”
Văn Dịch Chi lắc đầu.
“Ta cũng không biết.”
Ông thầm nghĩ, tên đồ đệ này của mình cái gì cũng biết một chút, khả năng thích nghi lại cực mạnh. Ném tới đâu cũng có thể tự tìm được chuyện để làm.
Minh Tú Tâm đen mặt.
“Hắn không chịu ra thì ít nhất cũng bảo hắn giao đồ phổ Phi Tiên Phù ra trước chứ!”
Trong đấu giá hội trước đó, ngoài một tấm được dùng thử tại chỗ còn có chín tấm Phi Tiên Phù được bán ra.
Ba tấm rơi vào tay Minh Tú Tâm, cuối cùng đều bị phá hỏng trong quá trình nghiên cứu.
Sáu tấm còn lại thuộc về sáu học viên khác nhau. Trong sáu người đó, đã có hai người nhờ Phi Tiên Phù mà phá được bình cảnh.
Khoảng thời gian này, Minh Tú Tâm nhận được không ít lời hỏi thăm từ các đồng đạo trong học viện. Rất nhiều người muốn mua Phi Tiên Phù cho đồ đệ hoặc hậu bối nhà mình.
Nhưng đến đồ phổ nàng còn chưa nghiên cứu ra, lấy đâu phù mà bán?
Bị người ta thúc giục hết lần này tới lần khác, Minh Tú Tâm ít nhiều cũng cảm thấy mất mặt.
Văn Dịch Chi gật đầu.
“Chuyện này có thể thương lượng. Minh đạo hữu định trả bao nhiêu tích phân?”
Minh Tú Tâm hồ nghi nhìn ông.
“Ngươi có thể làm chủ?”
Văn Dịch Chi ngẩng đầu, ngạo nghễ nói:
“Ta là sư phụ của hắn, đương nhiên có thể làm chủ.”
Thực ra khoảng thời gian trước, chẳng biết Diệp Phàm nghĩ thế nào lại gửi đồ phổ Phi Tiên Phù cho Văn Dịch Chi, nhờ ông dùng thứ đó đổi lấy một tấm phù lệnh có thể miễn phí đọc điển tịch phù thuật trong Tàng Thư Các Phù Viện.
Nghĩ tới chuyện này Văn Dịch Chi vẫn thấy tức.
Ông đường đường là một trận pháp sư, vậy mà tên đồ đệ khốn kiếp lại nhờ ông đi đàm phán chuyện phù thuật.
Nhưng làm sư phụ cũng không tiện từ chối, lỡ ép quá rồi tên này chạy hẳn sang Đan Viện thì càng phiền.
Minh Tú Tâm nhìn Văn Dịch Chi.
“Đồ phổ Phi Tiên Phù đang ở trong tay ngươi?”
Văn Dịch Chi chỉ cười đầy cao thâm, không đáp.
Nhìn nụ cười đáng ghét kia, sắc mặt Minh Tú Tâm lập tức tối sầm.
Tên khốn Văn Dịch Chi này! Đồ phổ đã tới tay mà còn giấu nàng lâu như vậy.
Thấy sắc mặt đối phương càng lúc càng khó coi, Văn Dịch Chi rốt cuộc cũng thu bớt vẻ đắc ý.
“Ta cũng vừa mới nhận được thôi. Diệp Phàm muốn phù lệnh của Tàng Thư Các. Nếu Minh đạo hữu có thể xin cho hắn một tấm, chuyện Phi Tiên Phù sẽ dễ thương lượng.”
Minh Tú Tâm mỉm cười.
“Văn đạo hữu đã nói vậy, ta sao có thể từ chối? Nếu Diệp Phàm muốn phù lệnh, chứng tỏ hắn rất có hứng thú với phù thuật. Hay là để ta thu hắn làm đồ đệ luôn đi?”
“Nằm mơ đi!” Văn Dịch Chi lập tức đen mặt.
“Văn đạo hữu, ăn một mình không tốt đâu.”
Văn Dịch Chi trợn mắt.
“Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa ấy. Trước kia ngươi đã thu được một đồ đệ thiên tài rồi, ta có tranh với ngươi đâu?”
Văn Dịch Chi thầm nghĩ, đúng là phong thủy luân chuyển.
Trước kia Minh Tú Tâm không ít lần khoe khoang Mộ Lưu Ly trước mặt ông. Chỉ là một nha đầu thôi, cũng chẳng biết có gì đáng khoe đến thế.
Minh Tú Tâm chẳng hề cho là đúng.
“Sao có thể giống nhau được? Lưu Ly đâu biết trận pháp. Nếu Lưu Ly cũng tinh thông trận pháp, Văn đạo hữu lại nhìn trúng nàng, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản.”
“Đồ đệ của ta thật ra cũng chẳng giỏi phù thuật lắm.” Văn Dịch Chi nghiêm mặt nói. “Nó chỉ không cẩn thận làm ra Phi Tiên Phù mà thôi, hoàn toàn là may mắn. Thực tế nó chẳng có thiên phú gì về phù thuật cả…”
Minh Tú Tâm: “…”
Ông có nhận ra lời mình vừa nói trước sau mâu thuẫn đến mức nào không vậy?
