Ngốc chưa? Ông đây không làm người nữa! - Chương 23
Trong lòng vẫn tự nhắc mình tuyệt đối không thể khuất phục trước gu thẩm mỹ kỳ quặc cùng đá quý năng lượng của quỷ dị hoa lệ, Vô Tương Vong vỗ mặt rồi nhanh chóng bước ra khỏi Gia viên vỏ ốc.
Cậu nhìn căn nhà nhỏ xinh xắn một cái, vung tay.
Căn nhà lập tức co lại thành một chiếc 【Ba lô vỏ ốc】 lớn cỡ gối ôm.
Sau khi chuyển thành ba lô, vỏ ốc vẫn lấy hồng và trắng sữa làm nền, mang gai xương cùng hoa văn đặc trưng của Ốc tim gà. Hai dải vỏ sò kéo dài từ hai bên tạo thành quai đeo, nhìn còn đáng yêu hơn trước.
Vô Tương Vong thử nhấc lên mới phát hiện ba lô rất nặng, cảm giác ít nhất hơn trăm cân.
Dù sao vẫn nhẹ hơn cả một căn nhà.
Nhưng khi thật sự đeo lên lưng rồi thử bước đi, cậu lập tức cảm nhận sức nặng tăng vọt.
Chỉ đi hai bước đã mất tới năm giây.
Mỗi bước gần như phải dừng một nhịp mới nhấc được chân tiếp theo. Đi liên tục là chuyện hoàn toàn không thể, cảm giác chẳng khác gì cõng cả ngọn núi.
Giảm 50% tốc độ đúng là giảm thật.
Nhưng tác dụng chính của Ba lô vỏ ốc không phải để chuyển nhà.
Nó là ba lô.
Ba lô đương nhiên dùng để đựng đồ.
Vô Tương Vong cúi xuống nhổ một nắm cỏ dại. Khi cỏ chạm vào chiếc ba lô phía sau, chúng lập tức biến mất rồi xuất hiện bên trong căn nhà nhỏ.
Nói cách khác, Ba lô vỏ ốc thật ra vẫn là Gia viên vỏ ốc, chỉ chuyển thành hình thái thuận tiện mang theo và cất vật phẩm hơn.
Vô Tương Vong vui vẻ cười trong bóng tối.
Rất tốt.
Không gian tùy thân đã có.
Toàn bộ gia sản của cậu từ nay an toàn.
Ai cũng đừng mong cướp nổi một quả trứng trên người cậu!
Mà cậu lại có thể lặng lẽ— được rồi, tốc độ hơi chậm một chút— nhưng vẫn lặng lẽ lấy đồ đi.
Ốc ốc giỏi quá!
Ốc ốc thật thơm!
Tiên nam cảm thấy động vật mình thích nhất hiện tại đã biến thành Ốc tim gà.
Thử xong Gia viên và Ba lô vỏ ốc, cậu tranh thủ đêm khuya yên tĩnh kiểm tra các kỹ năng còn lại.
Hiện giờ vẫn đang ở trạng thái Gia trì huyết mạch của Ốc tim gà.
Vậy 【Mũi tên độc ốc cối】 đi đâu rồi?
Vô Tương Vong thu ba lô lại rồi sờ khắp người, cuối cùng tìm thấy sau lưng một vật hồng trắng, nhìn giống một cây sáo sứ hơn là mũi tên.
…Ống thổi tên?
Cậu nhìn vật trong tay, ngẩn ra một chút rồi không nhịn được khen cơ chế Gia trì huyết mạch quả thật rất nhân tính hóa.
Ống thổi tốt.
Cậu suýt tưởng trong miệng mình phải mọc thêm thứ gì đó.
Có món đồ chơi mới, Vô tiên nam cầm chiếc ống hồng trắng thổi tới thổi lui trong bụi cỏ mấy chục lần.
Giữa chừng vô tình bắn trúng vài con muỗi quỷ dị.
Đám muỗi lập tức tức giận tụ lại, chuẩn bị hút khô tên không biết sống chết này.
Vô Tương Vong kích hoạt 【Phòng ngự vỏ ốc】.
Một chiếc vỏ ốc bán trong suốt phóng đại lập tức bao lấy cậu.
Hai chiếc vòi hút của lũ muỗi đâm vào lớp vỏ, hút được đúng không khí.
Đòn công kích này thậm chí chẳng phá nổi phòng ngự.
Vô Tương Vong đứng bên trong nhìn ra ngoài, cảm thấy kỹ năng này khá ổn.
Cậu thử bước về phía trước.
Quả nhiên lại là cảm giác nặng nề quen thuộc. Nếu cứ đội vỏ đi từ đây về phòng nghỉ, đoạn đường bình thường mất mười phút chắc phải đi hơn hai mươi phút.
Có được tất có mất.
Chấp nhận được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bên ngoài, đàn muỗi quỷ dị vẫn cố hút lớp vỏ.
Vô Tương Vong hít sâu, chuẩn bị thử hình thái mà mình không muốn nhìn nhất.
Từ lần biến thân Bạch Văn Y Muỗi, cậu đã biết 【Hoàn toàn biến thân】 là trở về hình thái bản thể của mãnh vật.
Trên bãi cỏ này thật sự không thích hợp biến thành một con ốc nhỏ chính hiệu.
Lỡ bị lật vỏ mà xung quanh lại không có nước biển thì mất mặt chết được.
Bỏ qua hình thái hoàn toàn.
Trực tiếp thử 【Hoàn toàn quỷ dị hóa】.
Tiên nam hít sâu lần thứ ba.
Cậu thật sự không tưởng tượng nổi khi hình người trộn với Ốc tim gà sẽ thành thứ quái quỷ gì.
Loại biến thân này cần dũng khí quá lớn.
Nhưng cuối cùng Vô Tương Vong vẫn nghiến răng.
Tấm ảnh trong ý thức bừng sáng, thân thể cũng bắt đầu thay đổi.
Đầu tiên là da và khung xương.
Tứ chi không bị kéo dài, nhưng da cậu biến thành màu trắng ánh ngọc trai, bóng mịn đến mức hơi quá.
Quanh cổ tay và mắt cá chân mọc một vòng gai xương hồng sắc nhọn, giống bốn chiếc vòng gai.
Không còn móng tay nhọn hay hoa văn đen trắng như Bạch Văn Y Muỗi, nhưng trên cánh tay và đôi chân lộ ra lại xuất hiện những mảnh vỏ sò nhỏ như được khảm trực tiếp vào da.
Vô Tương Vong giơ tay lên nhìn.
Trong cạn lời lại có chút miễn cưỡng hài lòng.
Ít nhất những mảnh vỏ ấy có hoa văn độc đáo và ánh sắc cầu vồng, nhìn như những viên đá quý bất quy tắc khảm trên tay chân.
Nhưng thay đổi lớn nhất vẫn là đầu lưỡi và sau lưng.
Trước đây lưỡi cậu dựng lên chỉ cuộn được thành chữ U.
Bây giờ chẳng những cuộn chữ U linh hoạt hơn, khi cuộn còn có thể bắn ra một mũi tên độc nhỏ!
Vô Tương Vong: “…”
Ha ha.
Đầu lưỡi biến thành ống thổi tên.
Quả nhiên khỏi làm người luôn.
Hơn nữa dùng lưỡi bắn tên thì xa được bao nhiêu?
Cái mũi tên trong lưỡi này có khi đem đi hôn lưỡi ám sát còn thực dụng hơn!
Vô tiên nam vừa thầm mắng vừa sờ ra sau lưng.
Quả nhiên có một chiếc vỏ còn lớn hơn Ba lô vỏ ốc.
Ba lô còn cần quai để đeo.
Còn chiếc vỏ này trực tiếp mọc trên người cậu.
Vô Tương Vong: “…”
Bình tĩnh.
Không được hét.
Hét sẽ xấu, còn OOC.
Nghĩ lạc quan một chút.
Ít nhất cậu đang cõng vỏ Ốc tim gà xinh đẹp chứ không phải mai rùa.
Dù biến thành quỷ dị, dù đầu lưỡi mọc gai sau lưng mọc vỏ, cậu vẫn phải là con quỷ đẹp nhất!
Trong lúc quỷ dị ốc ốc cố khống chế cảm xúc, bắt đầu thử cách chiến đấu ở hình thái mới, cậu bỗng cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm cực mạnh.
Cùng lúc là áp lực sức mạnh khiến người ta gần như run rẩy.
Ồ.
Cảm giác này hơi quen thì phải?
Lần đầu hoảng hồn, lần hai bình tĩnh hơn nhiều.
Vô Tương Vong quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt.
Quả nhiên thấy quỷ dị hoa lệ đang lặng lẽ đứng trên mái hiên giữa bóng đêm.
Nó đối mắt với cậu, chậm rãi nở nụ cười tao nhã mê người.
Đôi cánh xương đen sau lưng còn từ từ mở ra, khẽ động đầu cánh như một lời chào lịch thiệp.
“Chúc buổi tối tốt lành, quý ngài xinh đẹp.”
“Chúng ta lại gặp nhau.”
“Đúng là món quà tuyệt đẹp của vận mệnh.”
Giọng nói trầm thấp dễ nghe vẫn khiến Vô Tương Vong phải thừa nhận là rất ấn tượng.
Nhưng nghe đến câu thứ ba, cậu suýt trợn trắng mắt.
Ngươi chắc đây là quà của vận mệnh chứ không phải canh đúng điểm à?!
Ba ngày trước chẳng phải kẻ du cư nhà ngươi đã đi nơi khác rồi sao?
Tại sao ba ngày sau vẫn xuất hiện đúng mái hiên này?
Chẳng lẽ ngươi đi lang thang một vòng mà vòng đó lấy Tân Thủ Thôn làm điểm xuất phát lẫn đích đến?
Vô Tương Vong đầy bụng cà khịa nhưng không dám nói.
Dù sao hiện tại đánh không lại.
Nhưng cậu vẫn cố chấp hỏi:
“Ngươi tới đây từ lúc nào? Đã nhìn ta bao lâu rồi?”
“Không phải nhìn từ đầu tới cuối đấy chứ?!”
Nếu thật sự nhìn từ đầu tới cuối thì ngươi rảnh đến mức nào vậy!
Hơn nữa lúc cậu chưa quỷ dị hóa, cậu hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt hay khí tức sức mạnh nào.
Tại sao vừa biến thành hình thái này, sự tồn tại của nó lập tức nổi bật đến mức không thể bỏ qua?
Quỷ dị hoa lệ nhìn sắc mặt Vô Tương Vong đổi tới đổi lui trong bóng tối, khẽ cười.
Nó mở cánh, vỗ về phía bầu trời đầy mây.
“Đương nhiên từ đầu tới cuối ta đều ở đây.”
“Ta là kẻ du cư tuân theo nội tâm.”
“Ta đuổi theo cái đẹp, sức mạnh và mọi thứ trái tim khao khát.”
“Còn quý ngài xinh đẹp, hiện tại ngươi vừa mỹ lệ vừa tràn đầy sức mạnh, giống viên minh châu sáng giữa đêm tối.”
“Dù cách xa ngàn vạn dặm, ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng ấy.”
“Vì thế ta tới dự một cuộc hẹn đẹp đẽ.”
Khi câu cuối cùng rơi xuống, đôi cánh xương đen cũng đã khuấy động gió mây.
Vô Tương Vong tưởng luồng gió sẽ xua tan mây đen như lần trước, kéo ánh trăng xuống.
Nhưng rất nhanh, tiếng sấm ầm vang trên trời.
Mưa nhỏ kéo dài rơi xuống.
Đây là lần đầu Vô Tương Vong nhìn thấy mưa ở Quỷ Dị Thế Giới.
Dường như chẳng khác mưa trên Trái Đất bao nhiêu.
Ngay cả mùi đất cỏ hòa với nước mưa cũng quen thuộc, khiến cậu thoáng thất thần vì nỗi nhớ quê nhà.
“Trời mưa…”
Vô Tương Vong đưa tay ra.
Cậu phát hiện dưới màn mưa, sức mạnh trong cơ thể dường như sinh động hơn, bước chân vốn nặng nề chậm chạp cũng trở nên nhẹ đi không ít.
Bàn tay vừa đưa ra đã bị nắm lấy.
Sự tồn tại hoa lệ mà nguy hiểm kia nhìn cậu.
“Xin hãy cùng ta tản bộ, khiêu vũ một khúc dưới mưa.”
Qua màn mưa, Vô Tương Vong gần như muốn tán thưởng.
Quỷ dị trước mắt tạo cho cậu cảm giác lãng mạn hơn thi nhân, tao nhã hơn quý tộc.
Dù vẻ ngoài hung dữ đáng sợ, nhưng trong cảnh đêm và mưa này, nó lại mang vẻ ung dung tiêu sái khó tả.
Đây là sinh mệnh mê người nhất cậu từng gặp.
Bất kể con người hay quỷ dị.
Trong khoảnh khắc, Vô Tương Vong cảm thấy mình có lẽ thật sự bị mê hoặc.
Cậu muốn mở miệng hỏi tên nó.
Tên gọi là điểm khởi đầu của duyên phận giữa người với người, giữa người với vạn vật.
Là câu chú đơn giản nhất.
Cũng là sợi ràng buộc ngắn gọn nhất.
Khi Vô Tương Vong nhìn vào đôi mắt một đen một đỏ kia và chậm rãi mở miệng, một tia chớp đỏ như máu bất ngờ xé trời.
Tiếng sấm nuốt mất âm đầu tiên, đồng thời đánh thức thần trí gần như lạc đi của cậu.
“Ngươi… à…”
Vô Tương Vong chợt tỉnh.
Quỷ dị hoa lệ hơi nghiêng đầu. Cặp sừng hoa lệ cũng vẽ ra một đường cong tao nhã mang vẻ nghi hoặc.
“Làm sao?”
Đồng tử Vô Tương Vong co lại.
Cậu đột ngột rút tay khỏi tay nó, lùi về sau một bước rồi lắc đầu.
“Không có gì.”
“Chỉ là ta thấy tới giờ rồi.”
Con mắt đen sâu thẳm bên phải của quỷ dị lặng lẽ nhìn cậu, nhìn vẻ hơi hoảng và bực bội của con người xinh đẹp trước mặt.
Một lúc sau, nó ôn hòa mỉm cười.
“Thật đáng tiếc.”
“Ta luôn mong thời gian vui vẻ và đẹp đẽ có thể kéo dài hơn.”
“Nhưng mưa đêm và ngươi tối nay đều rất mê người.”
“Làm ta vui vẻ.”
“Vậy thì mong chờ lần gặp đẹp đẽ tiếp theo.”
Giữa màn mưa mờ mịt, thân ảnh hoa lệ dần nhạt đi.
Vô Tương Vong khẽ mím môi.
Cậu không biết đây rốt cuộc có tính là một cuộc gặp đẹp đẽ hay không.
Càng không chắc mình có muốn lần sau nữa không.
Bỗng cậu nhớ tới lời cảnh báo cực kỳ nghiêm túc của thanh niên tóc đỏ.
Đừng để quỷ dị mê hoặc.
Đừng rơi vào vũng bùn đáng sợ ấy.
Giết chóc và cướp đoạt là bản tính khắc trong xương thịt của chúng.
Chúng vĩnh viễn không phải con người.
Vô Tương Vong nhắm chặt mắt, nghiến răng.
Tên quỷ dị hoa lệ, giảo hoạt đáng chết kia thế mà muốn mê hoặc cậu!
Nhưng cậu tuyệt đối không dễ mắc mưu.
Người muốn mê hoặc, quyến rũ cậu nhiều đến không đếm xuể.
Chỉ là một quỷ dị hoa lệ, đẹp trai, mạnh mẽ, tao nhã lại lãng mạn… phi nhân loại thì có gì—?!
Dòng cà khịa trong đầu còn chưa xong, trước mặt Vô Tương Vong bỗng xuất hiện một viên đá quý đỏ rực như lửa.
Cảm giác của nó hoàn toàn khác Nguyệt Quang Bảo Thạch màu vàng nhạt.
Nóng bỏng mà nguy hiểm.
Giống ngọn lửa hấp dẫn thiêu thân lao vào dù biết sẽ cháy.
Giọng nói của quỷ dị hoa lệ vang lên giữa mưa.
“Dạ vũ hơi lạnh, ta đem ngọn lửa mang tới đưa ngươi.”
Vô Tương Vong: “…”
“Có lẽ lần sau, chúng ta có thể biết tên của nhau.”
Vô Tương Vong: “!!”
Nó biết khoảnh khắc vừa rồi cậu đã mê đi!
Vô Tương Vong gào thét trong lòng rồi cười lạnh.
Ông đây tên Vô Danh!
Giọng nói kia lại thong thả vang lên.
“À, còn xin đừng tùy tiện khảm viên đá này lên vỏ ốc.”
“Dù ta rất muốn tự tay khảm đầy đá quý xinh đẹp lên vỏ ốc và cơ thể ngươi…”
“Nhưng nếu không có đủ sức mạnh, mỗi viên đá của ta đều có thể trở thành hòn đá dẫn ngươi tới cái chết đấy~”
Lần này Vô Tương Vong thật sự bật cười lạnh.
Vừa rồi bị mê hoặc nhất thời, đầu óc cậu đúng là có vấn đề.
Đây rõ ràng là một con quỷ dị vừa giảo hoạt vừa âm hiểm!
“À, còn nữa.”
“Viên đá này vẫn là thứ bán một trăm hộ vệ đội trưởng cũng không mua nổi.”
Giữa tiếng mưa tí tách, Vô Tương Vong dường như nghe thấy một tiếng tru vô cùng thê thảm.
Từ hướng căn nhà của hộ vệ đội trưởng.
Vô Tương Vong: “…”
Cậu tuyệt đối sẽ không bị một con quỷ dị giảo hoạt, âm hiểm, nhỏ nhen đến cực hạn như thế mê hoặc!
Tuyệt đối không!