TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 101
chương 101
Thẩm Sương Mù vừa nói xong những lời ấy thì ngoài cửa bỗng vang lên một trận động tĩnh.
Dường như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt hắn thay đổi. Không đợi Khương Oa kịp hỏi thêm, hắn đã vội vàng đứng dậy muốn rời đi.
Trước khi đi, Thẩm Sương Mù chỉ kịp dặn cậu một câu:
“Nhân lúc mọi chuyện vẫn còn kịp, mau rời khỏi đây.”
Cửa viện một lần nữa khép lại.
Khương Oa đứng tại chỗ, nhìn theo hướng Thẩm Sương Mù biến mất, ngơ ngác hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Lượng thông tin trong những lời vừa rồi thật sự quá lớn.
Sức khỏe Thẩm Sương Mù ngày một suy yếu là vì Thẩm lão gia muốn chiếm lấy thân thể hắn. Thời đại trong ảo cảnh này rõ ràng lạc hậu hơn Đế quốc rất nhiều, vậy mà lại tồn tại một thứ kỳ quái vượt xa y học thông thường như vậy.
Còn chuyện những người mắc “dị chứng” lại càng khó hiểu hơn.
Theo lời Thẩm Sương Mù, sở dĩ những người đó biến thành dị chủng… là vì đã uống máu của cậu.
Khương Oa chậm rãi nâng cổ tay lên.
Trên làn da trắng vẫn còn một vết thương nhỏ, là dấu vết vị đại phu được mời tới khám cho cậu mấy hôm trước để lại.
Cậu cau mày, chăm chú nhìn vết thương ấy không chớp mắt.
Pudding thấy cậu cứ ngẩn ra nhìn cổ tay thì khó hiểu hỏi:
“Ngươi nhìn tay mãi làm gì thế?”
Khương Oa chớp mắt, chậm rãi quay sang nhìn nó. Một lúc sau mới lí nhí:
“Làm sao bây giờ, Pudding… hình như ta có khả năng là một con ốc sên độc.”
Pudding: “…?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Chiều hôm Thẩm Sương Mù rời đi, trong viện của Khương Oa nhận được một phong thư do bồ câu đưa tới.
Khương Oa mở thư ra, vừa nhìn đã nhận ra người gửi là Thẩm Sơ Ngôn.
Bức thư rất ngắn, chỉ vỏn vẹn mấy câu.
Tóm lại chỉ có một ý — Thẩm Sơ Ngôn bị trọng thương, tính mạng đang nguy kịch.
Tim Khương Oa lập tức thắt lại.
Thẩm Sơ Ngôn là vai chính trong số các vai chính. Nếu hắn thật sự nguy hiểm đến tính mạng, chẳng phải cả thế giới này cũng có khả năng sụp đổ sao?
Nghĩ đến đây, Khương Oa không ngồi yên nổi nữa. Cậu lập tức bàn với Pudding, muốn qua đó xem tình hình của Thẩm Sơ Ngôn, thuận tiện nghĩ cách cứu người.
Pudding nghe xong chỉ cười lạnh.
“Miệng đàn ông, quỷ lừa người. Loại thư này tốt nhất đừng có tin.”
“Nhưng mà…”
Khương Oa vốn định nói: Nhưng ta cũng là đàn ông mà.
Chưa kịp nói hết, Pudding đã cắt ngang:
“Không nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi chắc?”
Khương Oa ngẩn ra, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây rồi hỏi:
“Pudding là con gái sao?”
“Cái gì?!”
Hai mắt hạt đậu của Pudding lập tức trợn tròn.
“Đại ca ta đây là trai thẳng chính hiệu!”
Khương Oa càng khó hiểu hơn.
“Nhưng xét theo logic, nếu đàn ông đều lừa người, mà Pudding lại không lừa ta… vậy Pudding chắc chắn không phải đàn ông mới đúng chứ?”
Pudding: “…”
Đáng chết.
Không phản bác nổi.
“Dù sao ngươi cũng nhất quyết muốn đi đúng không?” Pudding quyết định bỏ qua đề tài cực kỳ bất lợi cho mình.
“Ừm ừm.”
Khương Oa ngoan ngoãn gật đầu.
“Được! Ngươi cứ để đám đàn ông thối ấy mê hoặc đi!”
Pudding nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức cả người nảy lên mấy cái.
“Chờ ở đây. Ta đi xem trước cho ngươi. Nếu hắn dám giả vờ bị thương để lừa ngươi, ta sẽ đánh hắn tàn phế ngay tại chỗ!”
Nói xong, nó bay vèo đi mất.
Nhưng sự thật lại hơi khác so với tưởng tượng của Pudding.
Thẩm Sơ Ngôn thật sự bị thương rất nặng.
Pudding biết Khương Oa quen những người này nên cũng không giấu cậu. Một người một Slime mang theo hòm thuốc, cẩn thận tránh những dị chủng trong Thẩm phủ, lặng lẽ đi về phía viện nơi Thẩm Sơ Ngôn đang ở.
Trước đây trong viện của gánh hát có hơn mười người, giờ đã tiêu điều hơn hẳn.
Nhìn sơ qua, cửa mấy căn phòng khác gần như đều đã hỏng, trên đó còn lưu lại những dấu vết rõ ràng do thứ gì đó phá hoại.
Chỉ có căn phòng của Thẩm Sơ Ngôn là vẫn còn tương đối nguyên vẹn.
Dù vậy, trên cửa và vách cũng chằng chịt những vết cào sâu hoắm. Chỉ nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng nơi đây không lâu trước vừa trải qua một trận vật lộn nguy hiểm đến mức nào.
Khương Oa thuận lợi vào trong.
Vừa bước qua cửa, một mùi máu tanh nồng lập tức ập tới.
Cậu theo bản năng nhìn về phía Thẩm Sơ Ngôn.
Quần áo trên người hắn gần như đã nhuốm đầy máu. Trước ngực là một vết thương kéo dài từ xương quai xanh xuống tận bụng dưới, miệng vết thương rất sâu, thậm chí có thể nhìn rõ phần thịt bên trong.
Khương Oa hít vào một hơi.
Cậu rất ít khi tận mắt nhìn thấy vết thương nghiêm trọng như vậy. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy da thịt mình cũng đau theo, đến lời nói cũng vô thức trở nên lắp bắp.
“Ngươi… ngươi ngồi xuống trước đi. Ta, ta giúp ngươi bôi thuốc.”
Thẩm Sơ Ngôn nghe lời ngồi xuống ghế.
Ngoan ngoãn đến mức gần như mặc cho Khương Oa muốn xử lý thế nào thì xử lý.
Khương Oa mím môi, cẩn thận vén phần quần áo đã rách quanh vết thương ra. Đầu ngón tay cậu run lên thấy rõ.
“Ngươi cố chịu một chút nhé. Sẽ hơi đau… ta sẽ cố nhẹ tay.”
Giọng cậu rất khẽ, cứ như chỉ cần lớn tiếng thêm một chút cũng sẽ khiến vết thương đau hơn.
Thẩm Sơ Ngôn rũ mắt, im lặng nhìn cậu bận rộn trước mặt mình.
Một lúc sau, hắn bất chợt hỏi:
“Tại sao ngươi lại tới cứu ta?”
“Vì ngươi gửi thư cho ta mà.”
Khương Oa nhỏ giọng trả lời. Phần lớn sự chú ý của cậu vẫn đang đặt trên vết thương.
Thẩm Sơ Ngôn nhìn cậu.
“Ta gửi thư, ngươi liền tới?”
Hắn dừng một chút rồi hỏi tiếp:
“Nếu hôm nay một người xa lạ ngoài đường gửi thư cầu cứu, ngươi cũng sẽ tới sao?”
“Đương nhiên là không.”
Khương Oa cuối cùng cũng rút được một chút tinh thần khỏi công việc trong tay, ngẩng lên nhìn hắn, chân thành giải thích:
“Bởi vì người gửi thư là Thẩm Sơ Ngôn đồng học nên ta mới tới.”
Thẩm Sơ Ngôn là vai chính quan trọng nhất.
Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Hắn còn chưa tu thành chính quả với mấy vị công tiên sinh, truyện tranh xem ra cũng chưa đi tới hồi kết. Nếu lúc này Thẩm Sơ Ngôn xảy ra chuyện, biết đâu cả thế giới thật sự sẽ sụp đổ.
Khương Oa không có chí hướng gì to tát.
Nhưng cậu nghĩ, nếu mình cũng là một phần của thế giới này thì ít nhiều vẫn nên góp chút sức cho sự nghiệp cứu thế của vai chính.
Tình yêu và hòa bình vốn là chủ đề vĩnh hằng của nền văn minh nhân loại mà.
Thẩm Sơ Ngôn khựng lại.
“Bởi vì người đó là… ta sao?”
Khương Oa gật đầu rất chắc chắn.
“Ừm ừm.”
Khóe môi Thẩm Sơ Ngôn khẽ cong lên.
Nhưng chỉ một lát sau, nụ cười ấy lại chậm rãi nhạt đi.
“Nếu ngươi nói vậy… có phải nghĩa là ngươi vẫn nhớ chuyện lúc nhỏ không?”
Khương Oa từng nghe người ta nói, khi bệnh nhân đang phải chịu đau hoặc lúc nhân viên y tế tiến hành xử lý vết thương, tốt nhất nên nói chuyện với người bệnh nhiều một chút.
Trò chuyện có thể giúp phân tán sự chú ý, từ đó giảm bớt cảm giác đau đớn.
Khương Oa cảm thấy rất có lý.
Thẩm Sơ Ngôn bị thương nặng như vậy, chắc chắn đang đau đến mức người bình thường khó mà chịu nổi.
Cậu phải cố khiến hắn phân tâm.
Vì thế, dù hoàn toàn không biết “chuyện lúc nhỏ” mà Thẩm Sơ Ngôn nói là gì, Khương Oa vẫn khéo léo dẫn hắn nói tiếp:
“Lúc nhỏ xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng nếu là chuyện đặc biệt sâu sắc thì ta vẫn nhớ được vài việc.”
Ánh mắt Thẩm Sơ Ngôn lập tức sáng hơn một chút.
“Vậy ngươi còn nhớ… cái màn thầu trong ngày mưa không?”
“Màn thầu?”
Khương Oa lập tức phối hợp, dùng giọng đầy tò mò để dụ bệnh nhân tiếp tục kể.
“Ở con hẻm trên phố Yên Liễu. Hôm đó mưa rất lớn. Ngươi ngồi một mình trước cửa, người chỉ nhỏ xíu, trong tay ôm một cái màn thầu…”
Năm đó Thẩm Sơ Ngôn vừa đánh nhau với người khác.
Nói chính xác hơn, không phải hắn muốn đánh nhau.
Mà là một đám người vây đánh hắn.
Mẹ hắn ở một kỹ quán trên phố Yên Liễu. Vì chuyện ấy, đám trẻ con quanh đó thường xuyên cười nhạo và cô lập hắn, gọi hắn là con hoang, là thứ dơ bẩn.
Từ nhỏ Thẩm Sơ Ngôn đã nghe quá nhiều những lời như vậy, bình thường cũng lười động tay với chúng.
Nhưng ác ý của trẻ con đôi khi đến rất vô lý, lại hung hãn đến mức đáng sợ. Rõ ràng đều đang ở độ tuổi ngây thơ nhất, lời nói ra lại có thể độc hơn cả rắn rết.
Hôm đó, bọn chúng lôi mẹ hắn ra nhục mạ.
Thẩm Sơ Ngôn liền động thủ.
Một đám trẻ lao vào đánh nhau.
Một mình hắn đương nhiên không đánh lại nhiều người như vậy.
Những ngày bị bắt nạt kiểu đó kéo dài rất lâu. Suốt quãng thời gian ấy, trên người Thẩm Sơ Ngôn gần như chẳng có chỗ nào lành lặn.
Hôm ấy cũng vậy.
Hắn bị đám người kia đè xuống đất đánh rất lâu.
Lúc bò dậy được, điều rõ ràng nhất hắn cảm nhận được không phải đau.
Mà là đói.
Hắn đã ba ngày không ăn gì.
Thẩm Sơ Ngôn một mình bước trong con hẻm dưới cơn mưa xối xả.
Khi ngẩng đầu lên, giữa màn mưa xám đen đặc quánh như mực, hắn nhìn thấy một nhúm tuyết trắng.
Một đứa trẻ rất nhỏ đang ngồi trước cửa.
Có lẽ đó là lần đầu nhóc con ấy nhìn thấy hắn.
Vừa thấy cả người lẫn mặt hắn đều dính đầy máu, đứa nhỏ lập tức sợ đến cứng người, hai tay ôm chặt cái màn thầu trong lòng.
Thẩm Sơ Ngôn đã quá quen với những ánh mắt như vậy.
Hắn chỉ liếc đứa trẻ một cái rồi thu tầm mắt, nhấc chân tiếp tục đi.
Thế nhưng đúng lúc hắn sắp bước qua, sau lưng chợt vang lên một giọng trẻ con rất khẽ.
Thẩm Sơ Ngôn nghĩ, có lẽ cả đời này hắn cũng chưa từng nghe thấy một giọng nói nào sạch sẽ đến thế.
Đứa trẻ hỏi hắn:
“Ca ca, muốn ăn màn thầu không? Ta chia cho ca ca một nửa.”
Thẩm Sơ Ngôn đã không còn nhớ mình nhận lấy cái màn thầu ấy thế nào.
Hắn đói quá.
Đói đến mức trước mắt tối sầm.
Đứa trẻ rõ ràng nói chỉ chia một nửa, nhưng cuối cùng hắn lại giật lấy cả cái.
Thẩm Sơ Ngôn chẳng còn sức đâu mà quan tâm.
Trong thế đạo hỗn loạn ấy, hắn đã sớm hiểu một chuyện.
Muốn sống thì phải cướp.
Phải giành.
Đứa trẻ kia là người gọi hắn lại trước. Bị hắn cướp thức ăn cũng chỉ có thể trách nó tự chuốc lấy.
Nếu nó gọi người nhà tới thì sao?
Hắn chạy là được.
Chỉ cần ăn no, hắn sẽ có sức chạy.
Nhưng ăn được một lúc lâu, Thẩm Sơ Ngôn vẫn không nghe thấy tiếng khóc hay tiếng mắng nào từ bên cạnh.
Hắn thấy kỳ lạ, hơi quay đầu lại.
Ngay lập tức đối diện với nhóc con đang nghiêng đầu nhìn mình.
Đôi mắt đứa trẻ vừa to vừa tròn, mang màu vàng óng như một vầng dương nhỏ.
Nó khép hai đầu gối lại, nửa khuôn mặt bé xíu tựa trên đầu gối.
Trong thời đại mà sống sót thôi đã là chuyện khó khăn, thức ăn duy nhất bị người ta giật mất, vậy mà đứa trẻ ấy lại chẳng hề tức giận.
Thấy Thẩm Sơ Ngôn nhìn sang, nó chớp mắt.
Sau đó liếm môi, khe khẽ hỏi:
“Ăn ngon không?”
Trên má nhóc con hiện ra một lúm đồng tiền rất nhỏ.
Chỉ bằng hạt gạo.
Đáng yêu vô cùng.
Thẩm Sơ Ngôn chậm rãi nói:
“…Rõ ràng chúng ta đã hứa sau này sẽ luôn ở bên nhau. Nhưng lúc ta quay lại tìm ngươi, ngươi và người nhà đều đã rời đi.”
Khương Oa nghe đến đây, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mình vừa biết được một bí mật cực kỳ ghê gớm.
Thì ra trong ảo cảnh này, cậu và Thẩm Sơ Ngôn đã quen nhau từ nhỏ như vậy sao?
Bảo sao trước đây rất nhiều hành động của Thẩm Sơ Ngôn cứ kỳ quái thế nào ấy.
Ban đầu Khương Oa còn tưởng là vì Thẩm Sơ Ngôn không mất trí nhớ.
Không ngờ nguyên nhân thật sự lại là lịch sử mà ảo cảnh sắp đặt cho hai người vốn đã bắt đầu từ nhiều năm trước.
Nếu vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.
“Thì ra là vậy.”
Khương Oa chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu câu chuyện Thẩm Sơ Ngôn vừa kể, đồng thời rất chuyên nghiệp đưa ra phản hồi tích cực cho bệnh nhân.
Vết thương cũng đã xử lý gần xong.
Khương Oa đứng thẳng dậy, chuẩn bị thu dọn hòm thuốc.
Ngay phía sau, Thẩm Sơ Ngôn bỗng lên tiếng:
“Tiểu Oa.”
Khương Oa khựng lại.
“Ngươi bỏ ta, quay đầu lao vào lòng Thẩm Hằng… ta không trách ngươi.”
Giọng Thẩm Sơ Ngôn rất nhẹ.
“Ngươi còn nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu. Là bọn họ dụ dỗ ngươi, cho nên…”
Không hiểu vì sao, ngay khi nghe đến đây, giác quan thứ sáu của Khương Oa bỗng réo vang cảnh báo.
Cậu theo bản năng muốn quay người lùi lại.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Một chiếc khăn tẩm thuốc mê bất ngờ bịt kín miệng mũi.
Khương Oa chỉ kịp mở to mắt. Cơn buồn ngủ nặng nề lập tức ập xuống, mí mắt nhanh chóng trở nên nặng trĩu.
Ngay giây sau, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Thẩm Sơ Ngôn đưa tay đón lấy cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng mình.
Hắn cúi mắt nhìn gương mặt đang say ngủ của thiếu niên, vẻ mặt dịu dàng đến lạ.
“…Cho nên,” hắn khẽ nói, “ta sẽ dạy lại ngươi từ đầu.”
