Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 100

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 100
Prev
Next

chương 100

Khương Oa không biết thân phận của mình trong ảo cảnh này rốt cuộc được thiết lập như thế nào.

Nhưng nhìn phản ứng của Anh Nạp Hằng điện hạ, trước đây “cậu” ở nơi này chắc chắn đã nói không ít lời dối trá để lừa hắn, nếu không hắn cũng chẳng tức giận đến mức ấy.

Tuy những chuyện đó không phải do Khương Oa thật sự làm, nhưng đại ca đang tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Là một tiểu đệ đạt chuẩn, Khương Oa hiểu rất rõ trách nhiệm của mình lúc này chính là khiến tâm trạng điện hạ tốt đẹp trở lại.

Đáng tiếc, cậu thật sự không giỏi nịnh nọt.

Kỹ năng này Khương Oa vẫn luôn nghiêm túc học tập, chỉ là nghệ thuật ngôn ngữ của loài người đôi khi quá huyền diệu. Nếu bản thân không có thiên phú nhất định, muốn trong một sớm một chiều đạt được thành tựu gần như là chuyện không thể.

May mà Anh Nạp Hằng điện hạ rất tốt bụng.

Thấy Khương Oa không biết nói lời dễ nghe, hắn dứt khoát tự mình ra tay, cầm tay chỉ việc dạy cậu.

Khương Oa ngoan ngoãn học theo, chẳng khác nào con vẹt nhỏ, Anh Nạp Hằng nói gì cậu liền lặp lại nấy.

Sau một hồi, cơn giận trong lòng Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng xuôi xuống đôi chút.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.

Thế là Anh Nạp Hằng dẫn Khương Oa đi từng nhà một, tìm mấy người huynh đệ của mình, yêu cầu Khương Oa đích thân đứng trước mặt từng người mà nói rõ—

Trong lòng cậu, ai mới là người quan trọng nhất.

Khương Oa từ trước tới nay vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc tới.

Mấy vị thiếu gia đối xử tốt với cậu chẳng qua vì bản tính họ vốn không đến mức quá xấu.

Sự chú ý hay yêu thích của một tiểu nhân vật như cậu, đặt trước mặt những thiếu gia cao quý ấy, cùng lắm cũng chỉ như một vệt máu muỗi trên tường, chẳng có chút trọng lượng nào.

Hiện giờ đại ca đã trở về.

Khương Oa nghiêm túc cân nhắc một phen.

Thân phận của cậu vốn là tiểu đệ của điện hạ. Trước mắt cậu cũng chưa hề có ý định phản bội tổ chức, hơn nữa đại ca từ trước tới nay vẫn luôn chăm sóc cậu rất chu đáo.

Vậy nên quyền ưu tiên của đại ca đương nhiên cực kỳ cao.

Còn mấy vị thiếu gia khác đều có thân phận tôn quý. Cho dù cậu đứng trước mặt họ nói lại những lời điện hạ căn dặn, chắc chắn họ cũng chẳng để bụng quá lâu.

Cùng lắm chỉ xem như một tên lâu la nhỏ bé đang nói khoác.

Có thể hơi khó chịu một chút, nhưng tuyệt đối không đến mức bị tổn thương thật sự.

Dù sao…

Ai lại vì vài câu của một vai phụ nhỏ bé mà sinh ra cảm xúc mãnh liệt chứ?

Sau khi nghĩ thông toàn bộ, Khương Oa ngoan ngoãn gật đầu, nhận nhiệm vụ Anh Nạp Hằng giao.

Anh Nạp Hằng dẫn cậu đi từng nhà.

Mỗi lần bước qua một cánh cửa, Khương Oa lại nghiêm túc lặp lại một lần câu điện hạ đã dạy.

Tuy biết mấy vị thiếu gia sẽ chẳng quá để tâm tới mình, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt hay mắt họ.

Nói xong, Khương Oa lập tức quay sang nhìn Anh Nạp Hằng.

Làm việc quan trọng nhất chính là kết quả.

Cậu cần xác nhận khách hàng có hài lòng với thành quả hay không.

Mà chính cái gọi là—

Khách hàng chính là thượng đế.

Vị “thượng đế” Anh Nạp Hằng tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

Đặc biệt là lúc nhìn thấy sắc mặt mấy người kia lần lượt biến thành màu gan heo, tâm trạng hắn quả thực thoải mái đến cực điểm.

Khương Oa cúi đầu nên chẳng nhìn thấy biểu cảm của họ.

Mà hành động cứ nói xong vài câu lại lập tức quay sang nhìn Anh Nạp Hằng của cậu, rơi vào mắt người ngoài lại hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác.

Giống như Anh Nạp Hằng là người quan trọng nhất của cậu.

Quan trọng đến mức chỉ nói vài câu thôi, cậu cũng phải quay đầu nhìn hắn mấy lần, ánh mắt tràn đầy quyến luyến và ỷ lại.

Anh Nạp Hằng càng nhìn càng vui.

Sắc mặt những người còn lại thì càng lúc càng khó coi.

Sau khi hai người rời đi, Thẩm Lưu thậm chí trực tiếp đập nát đồ đạc trong phòng.

Hôm nay Thẩm phủ thật sự náo nhiệt vô cùng.

Mà thiếu niên khiến cả phủ gà bay chó sủa lại hoàn toàn chẳng biết gì.

Sau khi Anh Nạp Hằng rời đi, Khương Oa ghé bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Cậu thấy mấy tốp người hầu liên tục đi qua đi lại, bước chân vội vàng, dường như đang bận rộn xử lý chuyện gì vô cùng quan trọng.

Khương Oa nhỏ giọng nói với Pudding:

“Hôm nay náo nhiệt thật đấy.”

May mà Anh Nạp Hằng điện hạ đã trở về.

Mấy vị thiếu gia không còn đánh nhau nữa. Bây giờ Thẩm phủ bắt đầu bận rộn vì chuyện khác, chắc bọn họ cũng có thể yên ổn tận hưởng cuộc sống rồi.

Thật tốt.

…

Kể từ khi Anh Nạp Hằng trở về, bầu không khí trong Thẩm phủ dường như bắt đầu thay đổi.

Không.

Có lẽ không phải bởi vì Anh Nạp Hằng.

Mà là ảo cảnh đã thu thập đủ thứ nó cần, vì vậy bắt đầu chủ động thúc đẩy cốt truyện.

Biến hóa đầu tiên xuất hiện ở Thẩm lão gia.

Ông ta mời một vị đại phu, mỗi ngày đều tới viện của Khương Oa bắt mạch.

Người hầu trong phủ truyền tai nhau rằng hôm trước Khương Oa bị kẻ mắc “dị chứng” dọa sợ, Thẩm lão gia thương cậu nên đặc biệt mời đại phu tới điều dưỡng thân thể.

Nhưng nói là điều dưỡng, mỗi lần bắt mạch xong, vị đại phu kia đều phải lấy đi một ít máu của Khương Oa.

Ban đầu không nhiều.

Chỉ một chút mà thôi.

Sau đó lượng máu lấy đi tăng dần qua từng ngày.

Đến ngày thứ năm, đã cần tới cả một đĩa nhỏ.

Biến hóa thứ hai là—

Người mắc “dị chứng” ngày càng nhiều.

Cái gọi là dị chứng gần như chẳng khác gì trạng thái của dị chủng.

Người mắc bệnh sẽ dần mất khả năng kiểm soát cơ thể. Tính tình trở nên hung bạo, sau đó vô thức công kích tất cả sinh vật sống xuất hiện trước mắt.

Trong Thẩm phủ có Thẩm Quân.

Quân đội vừa ra tay, cho dù có bao nhiêu dị chủng thì kết cục cũng chỉ là một viên đạn xuyên qua đầu.

Vì thế người chết trong Thẩm phủ ngày một nhiều hơn.

Mùi máu tanh lẩn quẩn trong không khí không tan.

Đến cả nước uống dường như cũng phảng phất một mùi máu rất nhạt.

Pudding nói với Khương Oa rằng đây đã là giai đoạn cao trào của ảo cảnh.

Chỉ cần chống chọi qua khoảng thời gian này, bọn họ sẽ có thể rời khỏi nơi đây.

Nghe vậy, tinh thần Khương Oa lập tức phấn chấn.

Chiến trường chính chắc chắn không nằm ở chỗ cậu.

Lúc này mọi tình tiết quan trọng hẳn đều đang tập trung quanh nhóm vai chính.

Một pháo hôi vừa không có đất diễn, thể lực lại chẳng tốt như cậu, việc cần làm lúc này chính là—

Tìm một nơi thật an toàn.

Ngồi xuống.

Ngoan ngoãn trốn kỹ.

Đợi nhóm vai chính đại thắng, cậu chỉ cần đi theo ké ánh sáng của họ là được.

Bởi vậy Khương Oa quyết định từ giờ sẽ ngoan ngoãn ở trong viện, tuyệt đối không tùy tiện chạy ra ngoài.

Trong phòng còn có Pudding bầu bạn, cậu cũng chẳng cảm thấy sợ hãi hay buồn chán.

Có lúc Khương Oa sẽ xoa xoa cơ thể mềm nhũn của Pudding.

Cảm giác chẳng khác nào vuốt mèo vuốt chó, khiến người ta vô cùng dễ chịu.

Trên thế giới này không thể thiếu mèo, chó và Pudding.

Giống như cá không thể sống thiếu nước vậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khương Oa đang chơi trò cọ mặt với Pudding thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Cậu rõ ràng đã khóa cửa từ bên trong.

Cũng chẳng biết người ngoài dùng cách gì để mở được.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa, Khương Oa hoảng hốt ngẩng đầu.

Cậu còn tưởng dị chủng xông vào.

Nhưng khi nhìn rõ người tới, Khương Oa mới phát hiện đó lại là Thẩm Sương Mù.

Khác với lần trước.

Trạng thái hiện giờ của Thẩm Sương Mù nhìn càng tệ hơn.

Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy.

Thân hình cũng gầy đi rất nhiều.

Hắn vốn cao, nên khi mất đi da thịt, xương cốt càng lộ rõ hơn. Cả người chẳng khác nào một bộ khung xương chỉ được phủ lên một lớp da mỏng.

Tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã xuống.

Thẩm Sương Mù bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

Hắn nhìn Khương Oa đang ngẩn người, vừa định mở miệng đã không nhịn được đưa nắm tay lên che môi, ho khan vài tiếng.

Khương Oa lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, tiến tới muốn đỡ hắn ngồi xuống.

Thẩm Sương Mù xua tay.

“Không cần.”

“Ta chỉ nói vài câu rồi đi.”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng khi Khương Oa giữ lấy cánh tay mình, hắn lại mặc kệ cậu kéo, hoàn toàn không có ý định gạt ra.

Thấy hắn không chịu ngồi, Khương Oa chỉ đành đứng cùng.

“Sương Mù thiếu gia, thân thể ngài… xảy ra chuyện gì sao?”

Khương Oa nhỏ giọng hỏi.

Đôi mắt đen sâu như mực của Thẩm Sương Mù dừng trên gương mặt cậu.

Hắn nhìn thật lâu.

Mãi sau mới chậm rãi lên tiếng:

“Lúc ngươi vừa tới Thẩm phủ, ta bảo ngươi rời khỏi đây không phải vì ta ghét ngươi.”

“Mà là…”

Hắn ngừng lại, lại ho một tiếng rồi mới tiếp tục:

“Ngươi muốn biết vì sao ta biến thành bộ dạng này không?”

Khương Oa gật đầu.

Thẩm Sương Mù nói:

“Thân thể ta suy yếu không phải vì bệnh mang từ trong bụng mẹ.”

“Mà là do sau này mới thành ra như vậy.”

Hắn cong môi, nụ cười lại chẳng có chút vui vẻ nào.

“Ngươi có biết người biến ta thành bộ dạng hiện giờ là ai không?”

Khương Oa do dự.

Cậu từng đọc thấy một câu trong sách—

Biết càng nhiều, chết càng thảm.

Định luật này hình như đặc biệt linh nghiệm với loại pháo hôi nhỏ bé như cậu.

Khương Oa hơi muốn lắc đầu.

Nhưng Thẩm Sương Mù hiển nhiên không định cho cậu cơ hội lựa chọn.

Ngay trước khi Khương Oa kịp có động tác, hắn đã nhẹ giọng nói:

“Là phụ thân ta.”

“Vị Thẩm lão gia kia.”

“Thẩm lão gia?”

Khương Oa chậm rãi mở to mắt, gần như không thể tin nổi.

“Hắn… hắn tại sao lại…”

Thẩm Sương Mù thiếu gia chẳng phải con ruột của Thẩm lão gia sao?

Hổ dữ còn không ăn thịt con.

Con người tiến hóa cao hơn động vật, có đạo đức và tình cảm phong phú hơn, đáng lẽ càng phải như vậy mới đúng.

“Không cần cảm thấy kỳ lạ.”

Thẩm Sương Mù bình tĩnh nói:

“Ta nói cho ngươi biết vì sao ông ta làm thế, ngươi sẽ hiểu.”

“Bởi vì phụ thân ta đã già.”

“Nhưng ông ta không muốn chết.”

“Vậy nên ông ta cần một thân thể trẻ tuổi để tiếp tục sống.”

“Trước đây, ông ta vô tình có được một bí phương. Bí phương ấy có thể giúp người ta đổi mệnh.”

“Không còn nghi ngờ gì nữa, con ruột có chung huyết mạch chính là lựa chọn thích hợp nhất.”

“Hắn đã thử trên mấy người con trai rất nhiều lần.”

“Cuối cùng phát hiện thân thể của ta có độ tương thích với hắn cao nhất.”

“Thế là từ đó, ta sống trong Thẩm phủ với tư cách một vật chứa được chuẩn bị cho hắn.”

Giọng nói của Thẩm Sương Mù cực kỳ bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức giống như hắn chỉ đang kể chuyện của một người hoàn toàn xa lạ.

“Nhưng chỉ đổi mệnh thôi dường như vẫn không đủ thỏa mãn dã tâm của ông ta.”

“Thân thể trẻ tuổi quả thật rất tốt.”

“Nhưng rồi vẫn sẽ già.”

“Vẫn sẽ chết.”

“Cho nên sau đó, ông ta bắt đầu theo đuổi trường sinh.”

“Có lẽ ngươi rất khó hiểu.”

“Nhưng con người chính là như thế.”

“Lòng tham không bao giờ có điểm dừng. Nó giống một cái hố không đáy, từng chút từng chút một biến người thành quỷ.”

Thẩm Sương Mù nhìn Khương Oa.

“Gần đây trong Thẩm phủ xuất hiện rất nhiều người mắc dị chứng. Chắc ngươi cũng phát hiện rồi.”

“Đại phu và lang trung đều nói bọn họ phát bệnh điên.”

“Nhưng sự thật không phải thế.”

Hắn chợt hỏi:

“Đúng rồi.”

“Thẩm lão gia có phải cũng mời đại phu tới khám bệnh cho ngươi không?”

Những lời vừa rồi chứa quá nhiều thông tin.

Đầu óc Khương Oa nhất thời chưa xử lý hết.

Đến khi nghe Thẩm Sương Mù hỏi, cậu vẫn còn thất thần nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại, chậm chạp gật đầu.

Khóe môi Thẩm Sương Mù kéo lên thành một nụ cười.

Nhưng đáy mắt hắn chỉ có lạnh lẽo.

“Những người mắc dị chứng kia không phải phát bệnh điên.”

“Bọn họ bị nguyền rủa.”

“Bị Thẩm phủ nguyền rủa.”

“Chính xác hơn—”

“Là bị Thẩm lão gia nguyền rủa.”

Hắn dừng lại.

“Đêm đầu tiên ngươi tới Thẩm phủ, ta bảo ngươi rời khỏi đây, không phải vì ta không thích ngươi…”

Nói đến đó, dường như hắn chợt nhớ tới điều gì.

Vẻ mặt vốn lạnh nhạt thoáng hiện một chút cô đơn.

Thẩm Sương Mù nhìn thẳng vào mắt Khương Oa.

Có một khoảnh khắc, hắn dường như muốn giơ tay chạm vào cậu.

Nhưng cuối cùng bàn tay ấy vẫn không nâng lên.

Hắn chỉ nhẹ giọng nói:

“Những người phát điên đó…”

“Tất cả đều vì đã uống nước giếng của Thẩm phủ.”

Khương Oa khựng lại.

Thẩm Sương Mù nhìn cậu, từng chữ rơi xuống thật chậm:

“Mà trong nước giếng ấy—”

“Có trộn máu của ngươi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 100"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 22, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 24, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ