TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 99
chương 99
Khương Oa bị Anh Nạp Hằng — người vừa đột ngột xuất hiện còn nổ liền mấy phát súng — kéo đi.
Cậu theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại, nhưng người đi phía trước đã sa sầm mặt, lạnh giọng cảnh cáo:
“Còn dám quay đầu nhìn?”
Khương Oa lập tức không dám quay nữa.
Anh Nạp Hằng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn thành thật ấy, giật khóe môi. Hàng mày đè thấp, giọng nói nghe thế nào cũng chẳng lành:
“Về rồi ta xử ngươi sau.”
Khương Oa khẽ run một cái.
Nhưng qua một lúc, cậu bỗng nghĩ…
Thái độ quen thuộc thế này…
Chẳng lẽ Anh Nạp Hằng điện hạ không bị mất trí nhớ?
Nếu thật sự như vậy thì tốt quá!
Nơi Anh Nạp Hằng nói “về” chính là viện hiện tại của Khương Oa.
Sau khi bước vào, Anh Nạp Hằng theo cậu thẳng tới phòng ngủ. Cánh cửa phía sau “rầm” một tiếng đóng sập lại, động tĩnh lớn đến mức đàn chim trên cây ngoài sân hoảng hốt bay tán loạn.
Khương Oa ôm một chút mong đợi trong lòng.
Mặc dù cảm nhận được tâm trạng điện hạ lúc này hình như không được tốt cho lắm, cậu vẫn lấy hết can đảm xoay người lại, muốn xác nhận xem Anh Nạp Hằng có thật sự giữ được ký ức hay không.
“Điện, điện hạ…”
Khương Oa len lén quan sát sắc mặt hắn.
Thấy đối phương không phản ứng quá lớn, cậu mới dè dặt hỏi tiếp:
“Ngài… có phải vẫn nhận ra ta không?”
Anh Nạp Hằng cười khẩy một tiếng, chậm rãi bước về phía cậu.
Không hiểu sao Khương Oa lại cảm thấy vẻ mặt hắn có hơi đáng sợ, theo bản năng lùi từng bước về sau.
Lùi mãi.
Cho đến khi bắp chân chạm vào mép giường, không còn đường lui nữa.
Anh Nạp Hằng vẫn thong thả tiến tới như đang tản bộ, cuối cùng rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến gần như sát bên.
“Điện, điện hạ…”
“Ngươi hỏi ta có còn nhận ra ngươi không?”
Khương Oa bị hắn nhìn chằm chằm, ngoan ngoãn gật đầu.
“Ha.” Anh Nạp Hằng dừng một chút rồi mới chậm rãi nói, “Sao ta có thể không nhận ra ngươi được?”
“Ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra.”
Mắt Khương Oa lập tức sáng lên.
Trong ảo cảnh này, đây là lần đầu tiên cậu gặp Anh Nạp Hằng. Nếu điện hạ vẫn nhận ra cậu, vậy chứng tỏ hắn thật sự không mất ký ức!
Nhưng niềm vui vừa mới dâng lên đã vỡ tan như bong bóng.
Bởi vì ngay sau đó, Anh Nạp Hằng nói:
“Thế nào? Lần này ngươi cũng định dùng cái cớ giống lần trước, lừa ta rằng ngươi muốn làm vợ ta?”
“Ha. Ngoài miệng nói muốn làm vợ ta, quay đầu một cái đã biến thành di thái thái của cha ta.”
“Bây giờ càng ghê gớm hơn. Đám huynh đệ trong Thẩm phủ bị ngươi mê đến mất hết phương hướng, từng đứa giống như thiểu năng, giữa ban ngày ban mặt lao vào đánh nhau.”
“Thế còn chưa đủ.”
“Ngay cả tên cũng lừa ta. Cái gì mà không có tên, chỉ gọi là Tiểu Ốc Sên.”
Anh Nạp Hằng càng nói càng tức:
“Ngày nào cũng lượn trước mặt ta làm nũng. Lúc thì chớp mắt, lúc thì chu môi, lúc lại nói chuyện đáng yêu muốn chết…”
“Náo loạn nửa ngày, hôm nay ta mới biết—”
“Ngươi tên Khương Oa.”
Hắn nghiến răng.
“Tiểu Ốc Sên, Tiểu Ốc Sên… Mẹ nó, ông đây bị một con ốc sên dắt mũi như chó suốt bao nhiêu năm!”
Trong ký ức thuộc về ảo cảnh này, Anh Nạp Hằng gặp Khương Oa lần đầu ở tửu lâu rồi cứ thế lún sâu vào.
Trước lúc ra nước ngoài du học, hắn càng vì không yên tâm về Khương Oa mà vàng bạc châu báu, thứ gì đáng giá cũng liên tục sai người đưa tới nơi cậu ở.
Khi ấy miệng Khương Oa ngọt chẳng khác nào phết mật.
Mở miệng ra là nói ngày tháng còn dài, tương lai sẽ làm vợ hắn. Chờ hắn du học trở về, cậu sẽ lập tức làm vợ hắn.
Suốt khoảng thời gian đó, đầu óc Anh Nạp Hằng chỉ toàn—
Vợ.
Vợ.
Vợ.
Đến học cũng chẳng muốn học nữa, trong lòng chỉ nghĩ tới chuyện dẫn Khương Oa bỏ trốn.
Đáng tiếc Khương Oa lại nhất quyết không chịu đi cùng.
Anh Nạp Hằng hết cách, cuối cùng chỉ có thể làm theo sắp xếp của gia đình, ra nước ngoài du học.
Ở nơi đất khách quê người, ngày nào hắn cũng phải ôm quần áo Khương Oa để lại mà hít lấy hít để sống qua ngày.
Còn Tiểu Ốc Sên thì hay rồi.
Ở nhà một phát thu phục luôn cả Thẩm phủ!
Tốt.
Rất tốt.
Cực kỳ tốt.
Anh Nạp Hằng cảm thấy mình nhất định phải cho tên lừa đảo này biết thế nào là lễ độ.
Thật sự tưởng hắn được nặn bằng bùn chắc?
Đá hắn một cước, hắn còn phải chạy theo liếm chân người ta à?
Nằm mơ!
Càng nghĩ càng tức, Anh Nạp Hằng túm lấy cổ áo Khương Oa.
Hắn quyết định phải hung dữ trừng phạt cậu.
Phải khiến cậu đau khổ, khó chịu, sau này chỉ cần nhớ tới lần này thôi cũng phải run rẩy, có khổ mà chẳng nói nên lời!
Anh Nạp Hằng hung tợn hỏi:
“Tự miệng nói.”
“Mấy tên đàn ông bên ngoài quan trọng, hay ta quan trọng?”
Khương Oa: “…?”
Không thể trách cậu phản ứng chậm.
Mà là cậu thật sự chẳng hiểu điện hạ đang nói gì, càng không hiểu hắn đang làm gì.
Làm vợ là chuyện gì?
Lừa người lại là chuyện gì?
Với cả…
Sao đề tài đang yên đang lành lại nhảy sang chuyện ai quan trọng hơn rồi?
Đối tượng so sánh là ai?
“Mấy tên đàn ông bên ngoài”…
Ừm…
Chẳng lẽ đang nói Thẩm Sơ Ngôn đồng học và ba vị thiếu gia kia?
Nhưng Anh Nạp Hằng hiển nhiên không định cho cậu thời gian suy nghĩ.
Thấy cậu lại ngẩn ra, giọng hắn lập tức càng hung dữ:
“Còn dám thất thần?”
“Không được nghĩ.”
“Ba giây. Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng là đáp án.”
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
Bản năng của chân chó tiểu đệ lập tức phát tác.
Mọi chuyện đều phải lấy Anh Nạp Hằng điện hạ làm đầu.
Khương Oa chẳng kịp suy nghĩ, theo phản xạ thốt lên:
“Ngài… ngài quan trọng hơn.”
Khóe môi Anh Nạp Hằng hơi nhếch lên.
Rồi lập tức bị hắn cố sức ép xuống.
Ha.
Tưởng giả vờ đáng yêu là có thể thoát được một kiếp sao?
Nằm mơ!
Hôm nay hắn nhất định phải hung hăng trừng phạt Tiểu Ốc Sên này!
Anh Nạp Hằng hung dữ nói:
“To tiếng lên. Chưa ăn no à?”
“Trên thế giới này, ai quan trọng hơn?”
Khương Oa ngoan ngoãn lặp lại:
“… Ngài, ngài quan trọng hơn.”
“Nói tên.”
“Cái ‘ngài’ đó tên gì?”
“Anh Nạp Hằng điện hạ.”
“Đâu ra tên đàn ông hoang nào vậy?”
Anh Nạp Hằng khinh thường:
“Bảo ngươi nói tên ta.”
Nói xong, chính hắn lại cảm thấy hình như có gì đó không ổn.
Câu này nghe cứ như hắn vội vàng muốn người ta gọi tên mình lắm vậy.
Hắn là loại đàn ông không có tôn nghiêm thế sao?
Đương nhiên không phải.
Phải có tiết tháo.
Phải giữ phong độ.
Anh Nạp Hằng ho khan một tiếng, nét mặt lập tức trở nên chững chạc, ổn trọng.
“Làm lại.”
“Đổi chữ ‘ai’ thành tên người.”
Nói xong, hắn không chớp mắt nhìn Khương Oa.
Khương Oa bắt đầu căng thẳng.
May mà đúng lúc ấy, trong đầu cậu bỗng lóe lên hai chữ—
Thẩm phủ.
Đúng rồi!
Trong ảo cảnh này, Anh Nạp Hằng điện hạ là con trai Thẩm phủ.
Vậy hắn hẳn phải giống các vị thiếu gia khác, cũng mang họ Thẩm.
Trong lúc Anh Nạp Hằng chờ mãi không thấy câu trả lời, hàng mày đã nhíu chặt đến mức sắp kẹp chết được một con ruồi—
Thiếu niên trước mặt cuối cùng cũng lên tiếng.
Môi cậu khẽ run.
Giọng nói vừa nhỏ vừa mềm:
“Thẩm… Thẩm Hằng thiếu gia quan trọng hơn.”
Hàng mày Anh Nạp Hằng lập tức giãn ra.
Nhưng nhớ tới hôm nay mình cần dựng uy nghiêm, hắn lại nhanh chóng nhíu mày lại.
“Nói chuyện cho đàng hoàng.”
“Trường hợp nghiêm túc, đừng có ẻo lả nhõng nhẽo như thế. Đứng cho ngay ngắn.”
Khương Oa lúc này đang bị Anh Nạp Hằng ép sát vào mép giường, nửa người trên phải hơi ngả về sau, căn bản chẳng thể đứng thẳng.
Điện hạ vừa ra lệnh, Khương Oa lập tức muốn thực hiện nghiêm chỉnh chẳng khác nào lúc quân huấn nhận lệnh của huấn luyện viên.
Thiếu điều bật thẳng người lên rồi hô:
“Hạ sĩ Khương Oa đã sẵn sàng!”
Nhưng cậu vừa nhúc nhích đã phát hiện nhiệm vụ này thật sự quá khó.
Anh Nạp Hằng không lùi ra, cậu căn bản không có không gian để đứng thẳng.
Khương Oa mím môi.
Cậu dè dặt ngước mắt nhìn điện hạ một cái.
Nhìn xong lại sợ, vội vàng cụp mắt xuống.
Nhưng mệnh lệnh của đại ca không thể không nghe.
Thế là cậu đành đánh bạo nhìn thêm lần nữa.
Được vài giây lại lập tức rụt ánh mắt về.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, mặt cậu bỗng bị người ta bóp lấy.
“Liếc mắt đưa tình cái gì?”
Anh Nạp Hằng lạnh mặt:
“Tưởng ta sẽ lén lút tư thông với ngươi à?”
“Đoan chính thái độ lại.”
“Ốc sên ngốc, ngươi đang bị phạt, hiểu chưa?”
“Hiểu thì gật đầu.”
Thấy điện hạ tức đến mức này, Khương Oa vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc.
Anh Nạp Hằng miễn cưỡng hài lòng.
“Vậy sao còn không nghe lời?”
“Đứng thẳng người.”
Khương Oa: “…”
Cậu bị bóp má, chỉ có thể ngẩng mặt nhìn hắn.
Khương Oa biết mình nhất định phải trả lời.
Nếu không, điện hạ sẽ càng tức hơn.
Cậu hít sâu một hơi.
Ngón tay siết lấy mép áo, nghiêm túc cân nhắc từ ngữ một lúc lâu rồi mới lí nhí nói:
“… Bởi, bởi vì thiếu gia đứng gần quá.”
“Chân ta… hơi mềm.”
“Cho nên không… không đứng thẳng được.”
Anh Nạp Hằng sững người.
Ngay sau đó, chẳng biết hắn nghĩ tới đâu, hai vành tai bỗng đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Hắn hơi mở to mắt, vẻ mặt đầy khó tin.
“Ngươi—”
“Ngươi rốt cuộc học mấy thứ này ở đâu vậy?!”
“Có… có biết xấu hổ không hả!”
