Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 98

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 98
Prev
Next

chương 98

Lần nữa tỉnh lại, Khương Oa suýt nữa cho rằng con dị chủng mình nhìn thấy hôm trước chỉ là ảo giác.

Đám người hầu trong phủ đều kín miệng như bưng, không ai chịu nhắc tới chuyện đó. Mấy vị thiếu gia dường như cũng biết chẳng bao nhiêu, ít nhất không có ai nói cho cậu biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

May mà vẫn còn Pudding.

Pudding có thể khẳng định những gì Khương Oa nhìn thấy hôm ấy đều là thật.

Ban đầu cậu cứ tưởng nơi này chỉ đơn thuần là một ảo cảnh lấy bối cảnh thời đại xa xưa. Ai ngờ bên trong vậy mà cũng tồn tại dị chủng hình người.

Nhưng những dị chủng đó từ đâu mà tới?

Nhìn phản ứng của người trong Thẩm phủ, dường như đây tuyệt đối không phải lần đầu họ gặp thứ như vậy.

Thẩm Quân thiếu gia thậm chí còn trực tiếp nổ súng giết chết một con.

Đúng rồi.

Hách Biết Quân thiếu gia, người đang đóng vai Thẩm Quân trong ảo cảnh này, đã trở về.

Khương Oa đảo mắt nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng Thẩm Quân đâu.

“Tìm gì đấy?” Pudding lập tức hỏi, giọng điệu chẳng khách sáo chút nào. “Nếu ngươi tìm cái tên đàn ông thối Hách Biết Quân kia thì hắn đi rồi.”

Khương Oa gật đầu, tỏ vẻ mình biết.

Thẩm Quân thiếu gia đã trở về, vậy có phải đồng nghĩa ảo cảnh này đã phát triển tới giai đoạn giữa rồi không?

Bốn vị quý tộc thiếu gia hiện tại đã tập hợp được ba người. Cuộc tranh giành chính cung chắc chắn đã bước vào thời kỳ gay cấn, nói không chừng ở góc nào đó cậu không biết, mấy vị công tiên sinh đã đánh nhau vài trận rồi.

Nghĩ như vậy, việc Thẩm Quân thiếu gia vội vàng rời đi cũng dễ hiểu.

Rất có thể hắn cũng phải tranh thủ đi tham gia chiến cuộc.

Hiện giờ mỗi phút mỗi giây đều quý giá. Mỗi vị thiếu gia đều phải cố gắng bảo đảm hình tượng của mình trong mắt Thẩm Sơ Ngôn đồng học luôn cao lớn, đẹp trai, khí phách.

Xem ra mấy ngày tới cậu phải quan sát Thẩm Sơ Ngôn đồng học nhiều hơn mới được.

Nhưng tuyệt đối không thể quấy rầy các vai chính yêu đương.

Cậu phải bí mật quan sát, cẩn thận không để bọn họ phát hiện, càng không thể thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào. Sau đó chỉ cần yên lặng chờ ảo cảnh được phá giải.

Tình yêu của nhân loại là một cuốn sách dày cộp.

Mà con đường cứu rỗi của chân chó tiểu đệ cậu, chắc chắn nằm ngay trong đó.

…

Ngày hôm sau, Khương Oa lập tức bắt tay thực hiện kế hoạch.

Thật ra cậu đã lén đi theo Thẩm Sơ Ngôn mấy ngày.

Qua vài ngày quan sát, Khương Oa phát hiện mỗi ngày Thẩm Sơ Ngôn đều tới đình hóng gió bên hồ ngồi một lúc.

Gánh hát đã được Thẩm phủ giữ lại, toàn bộ người trong gánh cũng chuyển vào trong phủ ở. Thẩm Sơ Ngôn thường mang theo một bộ trà cụ tới đình, đặt lên bàn, lặng lẽ nhìn mặt hồ rồi uống trà.

Mấy lần theo dõi trước, Khương Oa chưa từng bị phát hiện.

Hơn nữa nhờ quan sát đủ cẩn thận, cậu còn phát hiện ra một chi tiết rất quan trọng.

Mỗi lần uống trà, Thẩm Sơ Ngôn đều hơi nghiêng đầu, cằm nâng lên khoảng bốn mươi lăm độ, một tay chống cằm.

Hắn có thể giữ nguyên tư thế ấy rất lâu.

Lâu đến mức chân Khương Oa đứng sau góc tường sắp tê cứng, Thẩm Sơ Ngôn vẫn không đổi tư thế.

Khương Oa nghĩ, đây đại khái là một kiểu tư thế thưởng trà.

Đoan trang.

Thanh nhã.

Sườn mặt của Thẩm đồng học quả nhiên đẹp thật.

Không hổ là vai chính.

Hôm nay Khương Oa vẫn dựa theo giờ giấc thường ngày của Thẩm Sơ Ngôn, lén tới góc tường gần đình hóng gió.

Nhưng ngoài dự liệu, trong đình lại chẳng có một bóng người.

Khương Oa thấy kỳ lạ, bèn bước tới kiểm tra.

Trên bàn đá vẫn đặt nguyên bộ trà cụ. Hơi nóng nhè nhẹ bốc lên từ chén trà, chứng tỏ chủ nhân của nó mới rời đi chưa lâu.

Thẩm Sơ Ngôn đồng học hôm nay tới sớm thế sao?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, sau lưng cậu bỗng vang lên một giọng nam.

Rất gần.

Gần đến mức gần như sát ngay bên tai.

“Theo dõi ta vui lắm à?”

Khương Oa giật bắn mình, toàn thân lập tức cứng đờ.

Qua hồi lâu, cậu mới chậm chạp quay đầu.

Một gương mặt tuấn tú lọt vào tầm mắt.

Thẩm Sơ Ngôn đang hơi cúi người xuống, thần sắc nhàn nhạt nhìn cậu, bình tĩnh đến mức câu hỏi vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.

Hắn đứng thẳng người, thong thả bước tới cạnh bàn rồi ngồi xuống.

Sau đó mới ngước mắt nhìn Khương Oa.

“Vì sao đi theo ta?”

Khoảnh khắc ấy, Khương Oa chẳng khác nào học sinh đang ngồi trong lớp bỗng dưng bị giáo viên gọi lên kiểm tra bài.

Trong lòng căng thẳng đến mức không biết đặt tay chân ở đâu.

“Ta, ta…”

“Ta lại không biết, mới mười năm không gặp mà ngươi đã biến thành một tên nói lắp rồi.”

Thẩm Sơ Ngôn cắt ngang, giọng rất nhẹ.

“Không, không có nói lắp đâu, Thẩm đồng học.”

Khương Oa nghiêm túc giải thích. Cậu chỉ đang hơi căng thẳng thôi, bình thường nói năng vẫn rất lưu loát.

Thẩm Sơ Ngôn: “…”

Khương Oa cẩn thận nhìn hắn.

Thẩm Sơ Ngôn nhịn một lúc.

Cuối cùng vẫn không nhịn nổi, khóe mày giật nhẹ:

“Trọng điểm là chuyện ngươi có nói lắp hay không sao?”

Hắn nhấn từng chữ:

“Ta nói mười năm.”

Khương Oa hơi mờ mịt.

Cậu thử dựa vào ngữ cảnh để phân tích.

Câu “mười năm” này có tới chín mươi phần trăm khả năng mang ý nghĩa: lùi ngược từ hiện tại về mười năm trước, lúc ấy Khương Oa vẫn chưa nói lắp.

Nếu Thẩm Sơ Ngôn biết trạng thái của cậu mười năm trước…

Vậy chẳng phải có nghĩa hai người trong ảo cảnh này đã quen nhau từ mười năm trước sao?

Kỳ lạ thật.

Ở ảo cảnh này, cậu với Thẩm Sơ Ngôn đồng học vậy mà lại là người quen cũ?

Nhưng lần đầu Khương Oa tới tìm hắn, Thẩm Sơ Ngôn rõ ràng biểu hiện như hoàn toàn không quen biết cậu.

Chẳng lẽ…

Là đang tránh hiềm nghi?

Khương Oa đột nhiên hiểu ra.

Đúng rồi!

Cậu cũng là đàn ông mà.

Bộ truyện tranh này kể về tình yêu giữa nam giới. Toàn bộ ân oán tình thù giữa Thẩm Sơ Ngôn và các vị quý tộc thiếu gia đều sẽ diễn ra tại đây. Nếu ngay từ đầu hắn đã tỏ ra thân thiết với Khương Oa, khó bảo đảm cậu — một chân chó tiểu đệ nhỏ bé — sẽ không bị sức hút của vai chính làm cho mê muội.

Tiểu thuyết đều viết như thế.

Vai chính quyến rũ sẽ khiến tất cả những người từng tiếp xúc với mình không tự chủ được mà chìm đắm trong sức hấp dẫn ấy.

Thẩm Sơ Ngôn đồng học quả thật sở hữu sức hút cá nhân vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng Khương Oa đã không còn là Khương Oa của ngày trước nữa!

Kể từ ngày biết được chân tướng truyện tranh, trải qua vô số sự kiện lớn nhỏ, cậu đã hoàn thành quá trình tiến hóa.

Danh hiệu hiện tại của cậu đã được nâng cấp thành—

Đội trưởng chân chó của đội hộ vệ tình yêu!

Tình yêu của các vai chính, sẽ do cậu bảo vệ!

“Vì sao ngươi thích ngẩn người đến vậy?”

Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên lên tiếng.

“Giọng ta không đủ hấp dẫn ngươi à?”

Khương Oa lập tức hoàn hồn.

Nghe vậy, cậu vội lắc đầu, thuận thế chân thành ca ngợi:

“Không phải. Giọng của Thẩm đồng học quả thực giống âm thanh của tự nhiên.”

Thẩm Sơ Ngôn nhìn cậu.

“Ngươi gọi ta là Thẩm đồng học.”

Hắn cụp mắt, giọng trầm xuống.

“Cho nên ngươi vẫn nhớ chuyện khi còn nhỏ?”

“Nếu còn nhớ, vậy vì sao…”

Hắn dừng lại.

“Muốn chạy trốn không?”

“… Hả?”

Khương Oa không phản ứng kịp.

Thẩm Sơ Ngôn lặp lại lần nữa:

“Muốn trốn cùng ta không?”

“Rời khỏi Thẩm phủ.”

“Chỉ có ngươi và ta.”

Khương Oa chớp mắt.

Trong đầu cậu còn chưa kịp xoay chuyển thì—

“Cộp!”

Một hòn đá đột nhiên đập vào bàn.

Nó nảy lên mấy lần, cuối cùng đập trúng mu bàn tay Thẩm Sơ Ngôn, lập tức để lại một vệt đỏ.

“Chậc chậc, xem ta vừa nghe được chuyện gì đây?”

Một giọng nói đầy ác ý truyền tới.

“Con hát hạ tiện cũng muốn trèo lên trời à? Còn dám nhớ thương phu nhân của chủ nhà?”

Thẩm Lưu lảo đảo bước tới, cuối cùng ngồi xuống phía bên kia bàn.

Hắn tiện tay cầm chén trà lên, ngay trước mặt Thẩm Sơ Ngôn, chậm rãi đổ sạch nước xuống đất.

“Ngươi đúng là giống hệt người mẹ không biết xấu hổ của mình.”

“Mẹ ngươi câu dẫn chủ nhà, còn ngươi thì sao? Chẳng học được thứ gì hay ho, riêng cái điệu bộ hồ ly tinh mê hoặc người khác lại học đủ mười phần.”

“Quả nhiên hạng tiện nhân thì cũng chỉ—”

“Rắc!”

Chiếc ghế dưới mông Thẩm Lưu đột nhiên vỡ tan.

Hắn loạng choạng, suýt ngã xuống đất.

Ánh mắt Khương Oa lập tức nhìn sang.

Bị cậu nhìn thấy dáng vẻ chật vật ấy, sắc mặt Thẩm Lưu lập tức tối sầm.

Dường như cảm thấy mất mặt, hắn bật dậy, ánh mắt trở nên hung ác.

Ngay sau đó một quyền đã vung thẳng ra.

Thẩm Lưu học được không ít chiêu trò đánh nhau không mấy quang minh chính đại từ đám tam giáo cửu lưu ngoài kia. Một chiêu đánh lạc hướng cực kỳ thành thạo, Thẩm Sơ Ngôn không tránh kịp, bị cú đấm nện thẳng vào mặt.

Đầu hắn lệch sang bên.

Khóe môi chậm rãi rịn ra một vệt máu.

“Ta nói sai à?”

Thẩm Lưu thở hổn hển, giọng thấp xuống, hung ác đến đáng sợ.

“Trốn? Ha ha… Ngươi muốn mang theo bạn của ta chạy đi đâu?”

Biến cố xảy ra quá nhanh.

Ngay khi chiếc ghế vỡ, Khương Oa đã định chạy tới đỡ Thẩm Lưu, nhưng còn chưa kịp động, cú đấm đã xé gió lao tới.

Chớp mắt sau, khóe miệng Thẩm Sơ Ngôn đã chảy máu.

Khương Oa theo bản năng lại muốn chạy tới xem vết thương của Thẩm đồng học.

Đầu óc cậu rối tung.

Sao…

Đột nhiên đánh nhau rồi?

Đây cũng là một hình thức của tình yêu sao?

Lẽ nào…

Là yêu hận đan xen?

Cậu còn đang cố gắng tìm logic thì nghe Thẩm Sơ Ngôn cười lạnh:

“Ta còn tưởng ngươi cao quý lắm.”

“Thế nào? Lúc vị ‘lão sư tốt bụng’ bốn mươi tuổi kia cưỡng ép cởi quần áo của ngươi, cũng là vì ngươi câu dẫn ông ta à?”

Sắc mặt Thẩm Lưu nháy mắt thay đổi.

“Đồ khốn, ông đây giết ngươi!”

Hắn chửi tục một tiếng, nắm đấm lại lao tới.

Thẩm Sơ Ngôn nghiêng người tránh được, sau đó lập tức đá trả.

Thẩm Lưu không đề phòng, bị một cước đá trúng eo, lảo đảo lùi lại.

Một tới một lui, hai người cứ thế thật sự lao vào đánh nhau.

Khương Oa đứng bên cạnh, muốn giúp mà cả người hoàn toàn ngây ra.

Cậu rất muốn xông tới kéo hai người ra.

Nhưng…

Phải giúp ai đây?

Đến lúc này Khương Oa mới đột nhiên nhớ tới thân phận chân chó của mình.

Chuyện của các vai chính, cậu không nên tùy tiện xen vào!

Nhưng cả Thẩm Lưu lẫn Thẩm Sơ Ngôn đều bị thương rồi.

Yêu hận đan xen này…

Sao phần “hận” lại nhiều đến thế?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khương Oa thử nắm lấy góc áo Thẩm Sơ Ngôn.

Thẩm Sơ Ngôn vỗ nhẹ lên tay cậu, nói:

“Qua bên kia đứng cho ngoan.”

“Chó lên cơn rồi, lát nữa làm ngươi bị thương.”

Hắn nhẹ nhàng đẩy Khương Oa sang một bên.

Khương Oa nghĩ hay là mình kéo Thẩm Lưu thiếu gia lại.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào người hắn, bàn tay đã lập tức bị nắm lấy.

Thẩm Lưu còn tiện thể bóp nhẹ lòng bàn tay cậu mấy cái.

“Heo khai trí rồi, muốn ăn thịt người.”

“Tiểu Oa ngoan ngoãn qua bên kia ngồi đi.”

“Ta giết heo xong sẽ dẫn ngươi đi ăn kẹo hồ lô.”

Khương Oa lại bị Thẩm Lưu đẩy tới chiếc ghế gỗ bên rìa đình.

“Xin, xin đừng đánh nữa…”

Khương Oa muốn khuyên hai người dừng tay.

Đánh thành thế này thật sự quá “hận” rồi.

Cậu lo cứ tiếp tục, thân thể của hai vị vai chính sẽ xảy ra vấn đề.

Nhưng chẳng ai nghe cậu.

Khương Oa càng lúc càng sốt ruột.

May sao đúng lúc ấy, khóe mắt cậu bỗng bắt được bóng dáng Thẩm Sương Mù.

Khương Oa lập tức chạy tới, níu lấy tay áo hắn.

“Sương Mù thiếu gia, mau tới đây.”

“Thẩm Lưu thiếu gia với Thẩm Sơ Ngôn đánh nhau rồi. Ngài… ngài giúp khuyên bọn họ một chút đi.”

Trong lòng Khương Oa, Thẩm Sương Mù thiếu gia trước giờ vẫn là người tương đối chững chạc.

Dù hiện tại hắn mất trí nhớ, tính cách cũng thay đổi đôi chút, nhưng Khương Oa vẫn tin rằng bản chất của con người sẽ không biến mất chỉ vì ký ức không còn.

Cho nên lúc này gọi Thẩm Sương Mù tới hòa giải chắc chắn là lựa chọn ổn thỏa nhất.

Nghe xong, Thẩm Sương Mù quả nhiên đi theo Khương Oa về phía đình.

Khương Oa hơi thở phào.

Lần này chắc chắn có thể yên ổn rồi.

Ý nghĩ vừa dứt—

Thẩm Sương Mù một tay xách một ấm trà, dùng sức ném thẳng qua.

“Choang!”

Hai chiếc ấm trà chuẩn xác đập lần lượt lên đầu Thẩm Lưu và Thẩm Sơ Ngôn — hai người đang đánh nhau tới mức chẳng thể rảnh tay tránh né.

Ấm trà vỡ tan.

Thẩm Sương Mù phủi phủi tay, mỉm cười:

“Đệ đệ, đừng làm trò cười nữa.”

“Vả lại, trong người chúng ta chảy cùng một dòng máu.”

“Thứ ngươi thích… đại ca cũng rất thích.”

Hắn cong môi.

“Cho nên đại ca muốn đánh ngươi lâu lắm rồi.”

Thẩm Lưu lập tức chửi một câu cực kỳ khó nghe, nắm tay xoay hướng, đấm thẳng về phía Thẩm Sương Mù.

Hiếm khi Thẩm Sơ Ngôn lại có cùng mục tiêu với hắn.

Trận đánh vốn chỉ có hai người, thoắt cái biến thành ba.

Ngay từ khoảnh khắc hai chiếc ấm trà lần lượt đập lên đầu Thẩm Lưu và Thẩm Sơ Ngôn, đầu óc Khương Oa đã suýt ngừng hoạt động.

Đánh Thẩm Lưu thiếu gia thì thôi…

Không đúng.

Ai cũng không được đánh!

Cậu gọi Thẩm Sương Mù đến là để khuyên can mà!

Ba người đánh nhau, cảnh tượng càng lúc càng đồ sộ.

Trán Khương Oa bắt đầu rịn một lớp mồ hôi mỏng vì sốt ruột.

Chẳng lẽ vì cậu nhúng tay nên tình hình mới biến thành thế này?

Hay là…

Thẩm Sương Mù thiếu gia cũng đi theo tuyến “yêu hận đan xen”?

Ảo cảnh này chẳng lẽ toàn bộ đều là—

Ta hận ngươi, ngươi hận ta?

Sự thật chứng minh…

Chuyện này có lẽ thật sự là như vậy.

Bởi vì sau đó Khương Oa chạy đi gọi Thẩm Quân thiếu gia đang tản bộ tới.

Thẩm Quân vừa tới đã thong thả xoay con dao bướm trong tay, bình thản hỏi:

“Dao hôm nay mới mài.”

“Cổ ai cho ta mượn thử một chút?”

Khương Oa: “…”

Ba người đánh nhau lập tức biến thành bốn.

Hơn nữa người thứ tư còn mang theo vũ khí lạnh.

Tình hình càng hỗn loạn hơn.

Dao kiếm không có mắt.

Lần này thật sự có thể mất mạng.

Khương Oa đứng bên cạnh sốt ruột đến mức chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng.

Cậu hận không thể trực tiếp xông vào.

Ít nhất cũng phải bảo vệ Thẩm Sơ Ngôn đồng học trước.

Thẩm đồng học là vai chính thụ được hàng ngàn hàng vạn sủng ái.

Bây giờ mấy vị công tiên sinh tuy vẫn còn đang “hận” tới “hận” lui, nhưng sau này đều sẽ yêu hắn mà!

Nếu một ngày bọn họ yêu rồi, chợt nhớ lại hôm nay mình — một pháo hôi chân chó — đứng bên cạnh trơ mắt nhìn bốn người vây đánh Thẩm đồng học mà chẳng làm gì…

Sau này thanh toán sổ sách chắc chắn sẽ tìm cậu!

Khương Oa hít sâu một hơi.

Cậu chuẩn bị lấy hết dũng khí, một lần xông vào kéo Thẩm Sơ Ngôn ra.

Nhưng còn chưa kịp hành động, bốn người chẳng biết vì chuyện gì lại bắt đầu cãi nhau.

Cãi đến mức long trời lở đất, Thẩm Sơ Ngôn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Khương Oa.

“Tiểu Oa.”

“Ngươi tự nói với bọn họ đi.”

“Ngươi chọn ai?”

Câu vừa dứt, ba người còn lại đồng loạt ngừng động tác.

Bốn ánh mắt cùng lúc khóa chặt lên người Khương Oa.

Khương Oa đang tích lực chuẩn bị lao tới lập tức chết máy giữa đường.

Bỗng dưng bị bốn đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, cậu suýt nữa tưởng cốt truyện đã tăng tốc quá nhanh.

Bốn người không đánh nữa.

Cũng chẳng yêu nữa.

Mà trực tiếp tiến tới giai đoạn sau cùng—

Thanh toán chân chó Khương Oa.

Cậu đứng đó, mắt lớn trừng mắt nhỏ với bọn họ.

Ngón tay vô thức siết lấy lớp vải bên đùi, đầu óc điên cuồng phân tích ngữ cảnh hiện tại xem mình nên trả lời thế nào mới đúng.

Khương Oa hé miệng.

Đang định nói—

“Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Bốn tiếng súng dữ dội liên tiếp xé rách bầu không khí.

Mỗi viên đạn đều ghim xuống vị trí sát bên một người.

Khoảng cách được tính chuẩn xác đến đáng sợ.

Chỉ cần lệch thêm một chút, da thịt và xương cốt nhất định sẽ bị xuyên thủng.

Mùi thuốc súng lập tức tràn vào chóp mũi.

Không khí đông cứng.

Ngay sau đó, một giọng nói lười biếng, ngông nghênh vang lên.

Một cánh tay vòng qua vai Khương Oa.

Người kia nghịch khẩu súng trong tay, còn huýt sáo về phía nòng súng như chẳng có chuyện gì.

Hắn cúi xuống, đặt cằm lên bờ vai mảnh khảnh của Khương Oa.

Tư thế thân mật đến tự nhiên.

Ánh mắt lại lạnh nhạt quét qua bốn người cách đó không xa.

“Ồ.”

“Đông vui thật đấy.”

“Các vị đang chơi trò gì vậy?”

Giọng nói quen thuộc vang ngay bên tai, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai Khương Oa.

Là Anh Nạp Hằng điện hạ.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 98"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ