TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 97
chương 97
Kể từ hôm đó, Khương Oa phát hiện Thẩm Sơ Ngôn đồng học hoàn toàn phớt lờ mình.
Thỉnh thoảng cậu sẽ tới biệt viện tìm hắn. Nhưng hoặc là Thẩm Sơ Ngôn không có ở đó, hoặc dù hai người có chạm mặt, hắn cũng coi Khương Oa như không tồn tại.
Đụng phải mấy lần như vậy, Khương Oa cũng dần thấy ngượng, không tiếp tục chạy tới nữa.
Nếu đối phương đã chán ghét mình mà cậu vẫn cứ hết lần này đến lần khác tới quấy rầy, chắc chắn sẽ khiến người ta rất phiền lòng.
Khương Oa không muốn Thẩm đồng học khó xử.
Không sao.
Dù gì Thẩm Sơ Ngôn hiện tại cũng đang ở trong Thẩm phủ. Nếu ngày nào đó ảo cảnh bị phá, cậu cũng ở ngay trong phủ, xác suất ké được ánh sáng của Thẩm đồng học để cùng thoát ra ngoài hẳn vẫn rất lớn.
Có điều gần đây, Khương Oa còn phát hiện một chuyện khác rất kỳ lạ.
Quần áo của cậu…
Ngày nào cũng mất tích.
Không biết đây là quy củ của Thẩm phủ hay chỉ riêng viện của cậu mới như thế, mỗi sáng Khương Oa đều được đưa tới một bộ quần áo sạch mới tinh.
Ban ngày mặc xong, tối đến cậu thay ra.
Nhưng bất kể Khương Oa đặt bộ quần áo đã mặc ở đâu, sang ngày hôm sau nó đều biến mất không thấy tăm hơi.
Ban đầu cậu còn hỏi Pudding.
Pudding chẳng để tâm lắm:
“Không chú ý. Chắc người hầu đem đi giặt rồi.”
Khương Oa nghe xong cũng cảm thấy rất hợp lý.
Vì thế hôm sau, cậu thuận miệng hỏi hai cô gái vẫn thường mang quần áo mới tới cho mình.
Ai ngờ hai người nghe xong đều sững ra.
Một người ngạc nhiên nói:
“Ta còn tưởng di thái thái tự cất đi chứ.”
Người còn lại cũng ngơ ngác:
“Bọn ta chỉ phụ trách đưa quần áo mới tới thôi. Còn quần áo đã mặc cần giặt… Ủa, nói mới nhớ, trong viện này ai phụ trách thu quần áo vậy?”
Không có ai.
Chuyện này, Khương Oa là người rõ nhất.
Vậy…
Quần áo cậu đã mặc đều đi đâu hết rồi?
Một luồng lạnh bất giác bò dọc sống lưng.
Khương Oa im lặng kéo cổ áo lên một chút.
Chẳng lẽ…
Trong viện có ma chuyên trộm quần áo?
Không đợi cậu nghĩ ra nguyên nhân của chuyện quần áo mất tích, Thẩm phủ lại xảy ra một chuyện kỳ quái khác.
Nơi ngày thường yên tĩnh đến mức cứ như chẳng có người ở, hôm nay bỗng trở nên ồn ào bất thường.
Bên ngoài người gọi kẻ hét, tiếng bước chân rối loạn vang lên liên tiếp.
Ban đầu Khương Oa còn tưởng trong phủ đang chuẩn bị ăn mừng ngày lễ gì đó.
Ở Đế đô cũng có rất nhiều ngày kỷ niệm. Mỗi lần đến dịp, dân chúng ở các khu vực, bất kể xuất thân hay tầng lớp, đều sẽ cùng nhau tổ chức ăn mừng.
Nhưng chờ đến khi thật sự bước ra ngoài, Khương Oa mới phát hiện…
Sự náo nhiệt này hoàn toàn không phải kiểu náo nhiệt ấy.
Không.
Nói là náo nhiệt cũng không đúng.
Đây rõ ràng là một cuộc tháo chạy trong hoảng loạn.
Gia đinh, nha hoàn, bà tử, hộ vệ…
Tất cả đều đang chạy tán loạn.
Gương mặt người nào người nấy đều tràn ngập kinh hãi.
Người quá đông, khung cảnh lại quá hỗn loạn, Khương Oa nhất thời chẳng thể phân biệt rốt cuộc phía trước đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng trong thời khắc nguy hiểm thế này, điều đầu tiên con người nên làm là bảo toàn tính mạng.
Đặc biệt là những người không có bao nhiêu năng lực như cậu.
Không chạy ra ngoài gây thêm phiền phức cho người có khả năng xử lý tình huống, đôi khi đã là cống hiến lớn nhất rồi.
Khương Oa từ trước đến nay luôn có giác ngộ và tự hiểu mình rất cao.
Tò mò hại chết mèo.
Cho nên cậu tuyệt đối sẽ không chạy tới phía trước xem náo nhiệt.
Việc quan trọng nhất bây giờ là lập tức về phòng, đóng kín cửa sổ, khóa chặt cửa ra vào.
Nghĩ vậy, Khương Oa lập tức xoay người, định trở về phòng ngủ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhưng vận may của cậu từ trước đến nay hình như chẳng tốt cho lắm.
Thật ra Khương Oa vẫn luôn không hiểu.
Rõ ràng cậu chỉ là một pháo hôi người qua đường, tại sao lại phải trải qua nhiều lần sống chết nguy hiểm như vậy?
Ống kính cứ đổ dồn hết về phía cậu thế này, vậy các vai chính phải làm sao?
Cậu còn chưa được tận mắt chứng kiến bọn họ yêu hận dây dưa.
Cũng chưa thấy bọn họ sống chết quấn quýt.
Đến tận bây giờ, ngay cả cái bóng của truy thê hỏa táng tràng cậu còn chưa nhìn thấy…
Ngay lúc ấy, một bóng người điên cuồng lao thẳng về phía cậu.
Hình dạng người nọ đã méo mó đến mức gần như chẳng còn giống con người.
Gương mặt quái dị.
Cơ thể đáng sợ.
Chỉ vừa nhìn thấy đối phương, trong đầu Khương Oa đã lập tức hiện lên hai chữ.
Dị chủng.
Mùi tanh hôi nồng nặc ập thẳng vào mặt.
Cùng lúc ấy là cái miệng đang há rộng, chuẩn bị cắn xé cậu.
Chuông báo động trong đầu Khương Oa gần như vang đến mức cực hạn.
Chạy!
Phải chạy ngay!
Nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, hai chân cậu lại như bị đóng đinh xuống đất, hoàn toàn không nghe sai khiến.
Pudding ở bên cạnh thấy vậy, lập tức định kéo cậu ra.
Nhưng nó còn chưa kịp hành động—
“Đoàng!”
Một tiếng súng nổ chát chúa xé toạc không khí.
Viên đạn bạc xuyên thẳng vào đầu dị chủng.
Ngay sau tiếng súng, máu nóng lập tức phun tung tóe.
Khương Oa đứng quá gần.
Nửa khuôn mặt cậu trong nháy mắt bị máu bắn đỏ.
Mùi tanh càng trở nên nồng nặc, gần như khiến người ta nghẹt thở.
Khương Oa không chớp mắt.
Cậu chỉ trơ mắt nhìn dị chủng trước mặt chậm rãi khuỵu xuống đầu gối, sau đó đổ vật xuống đất.
Người vừa nổ súng bước tới.
Hắn mặc một thân quân phục thẳng thớm, ánh mắt sắc như chim ưng. Vừa đến gần, ánh mắt ấy đã lập tức khóa chặt trên người Khương Oa.
“Ngươi…”
Câu nói còn chưa dứt, thiếu niên trước mặt bỗng mềm người ngã ngửa ra sau.
Người đàn ông giật mình, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cậu.
Đến khi thật sự ôm được người vào lòng, hàng mày hắn lập tức nhíu chặt.
Hắn không biết ôm người.
Càng chưa từng ôm một người đàn ông lai lịch không rõ thế này.
Đáng chết.
Tên này từ đâu chui ra vậy?
Với cả…
Eo sao lại mềm đến thế?
Không được.
Phải lập tức ném người ra.
Bẩn tay.
Một gia đinh lanh mắt thấy vậy, lập tức chạy tới, khom người định giúp Thẩm Quân thiếu gia nhận người.
“Nhị thiếu gia, để tiểu nhân—”
Bàn tay hắn vừa mới vươn ra.
Giây tiếp theo, Thẩm Quân đã trực tiếp vòng một tay qua lưng, một tay luồn xuống đầu gối Khương Oa, bế ngang người lên.
Sau đó mặt không đổi sắc xoay người, sải bước thẳng về phía phòng ngủ trong viện.
