TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 96
chương 96
Giọng người phía sau rất lạnh. Giữa màn đêm yên tĩnh, âm sắc ấy càng nghe càng rét buốt.
Khương Oa ngẩn người nhìn hắn.
Thẩm Sơ Ngôn hơi nhíu mày, lại hỏi:
“Dọa ngốc rồi?”
Khương Oa theo bản năng lắc đầu.
“… Chưa, vẫn chưa.”
Khóe môi Thẩm Sơ Ngôn khẽ nhếch lên.
“Vậy có phải ta nên cố gắng thêm chút nữa không?”
Thấy Khương Oa vẫn lộ vẻ khó hiểu, hắn thu lại ý cười, thản nhiên hỏi:
“Ngươi là ai? Tới đây làm gì?”
Khương Oa nghĩ bụng, xem ra ảo cảnh quả nhiên giống hệt suy đoán của cậu.
Thẩm Sơ Ngôn đồng học cũng mất ký ức.
Trước khi tới đây, cậu đã nghĩ ra rất nhiều cách mở lời để kết bạn. Nhưng đến khi thật sự phải dùng, Khương Oa lại chẳng biết kiểu nào mới thích hợp nhất.
May mà lúc trước Pudding đã kể cho cậu nghe hôm nay Thẩm Sơ Ngôn làm những gì.
Lấy chuyện đối phương vừa làm làm chủ đề bắt chuyện, hẳn là một khởi đầu không tệ.
Thẩm Sơ Ngôn đồng học làm việc gì cũng rất xuất sắc. Diễn kịch chắc chắn cũng vô cùng hoàn mỹ.
Nghĩ vậy, Khương Oa chậm rãi nói:
“Hôm nay ngươi biểu diễn rất hay. Thật sự rất hay.”
“Vậy sao?”
Thẩm Sơ Ngôn đáp một câu, cảm xúc khó phân biệt.
Khương Oa lập tức gật đầu.
“Ừm, vô cùng xuất sắc.”
“À.”
Thẩm Sơ Ngôn dường như khẽ cười nhạt.
Ngay sau đó, hắn hỏi:
“Vậy ngươi nói xem, hôm nay ta hát vở gì?”
Khương Oa cứng người.
Thẩm Sơ Ngôn thấy vậy, tiếp tục thong thả nói:
“Không biết tên vở cũng được. Nhưng nếu ngươi thưởng thức ta đến thế, lại nghe chăm chú như vậy, ít nhất một hai câu hát, một hai làn điệu cũng phải có chút ấn tượng chứ?”
Ngón tay Khương Oa vô thức cào nhẹ vào nhau.
Cậu…
Cậu không biết.
Ý châm chọc trong mắt Thẩm Sơ Ngôn càng lúc càng rõ, lời nói theo đó cũng sắc bén hơn.
“Ngươi xem, ngươi không nói nổi.”
“Rõ ràng chẳng hề nghiêm túc nghe, lại còn nói dối là rất hay.”
“Cũng phải. Ngươi đương nhiên sẽ không nghe.”
“Hát kịch làm sao thú vị bằng việc trêu đùa với hai vị thiếu gia nhà họ Thẩm được?”
“Người biết chuyện thì hiểu ngươi là di thái thái. Kẻ không biết còn tưởng hai người kia đều là phu quân của ngươi.”
Hắn khựng lại, cười lạnh.
“À, không đúng.”
“Nếu thật sự phải nói, hai kẻ đó càng giống hai con chó ngươi buộc bên người hơn.”
“Dù sao đây chẳng phải chuyện ngươi giỏi nhất sao?”
Ánh mắt Thẩm Sơ Ngôn ghim thẳng lên người cậu.
“Cho nên, trong miệng ngươi có nổi một câu thật lòng không, Khương Oa?”
Giọng chất vấn ấy chẳng khác nào hắn thật sự là người có tư cách truy hỏi Khương Oa như thế.
Một tràng lời đổ xuống khiến Khương Oa hoàn toàn ngây người.
Cậu không hiểu tại sao cảm xúc của Thẩm Sơ Ngôn đồng học lại đột nhiên trở nên dữ dội đến vậy.
Nhưng xét từ những gì hắn vừa nói…
Cậu nói dối và bị phát hiện.
Thẩm Sơ Ngôn đồng học vốn là người nghiêm khắc, ngay thẳng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Đối với hắn, lừa gạt nhất định là hành vi vô cùng đáng ghét.
Cậu lừa hắn, cho nên hắn mới tức giận như vậy.
Nhưng…
Hiện tại bọn họ còn chẳng quen nhau.
Thẩm Sơ Ngôn đồng học tại sao lại biết tên cậu?
Lại còn giận đến thế?
Khương Oa bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Cậu hiểu rồi.
Nhất định là bởi vì cốt truyện tranh!
Thẩm Sơ Ngôn lúc nói chuyện với cậu quả thật rất tức giận, nhưng khi nhắc đến Thẩm Sương Mù và Thẩm Lưu, giọng điệu lại đặc biệt nghiến răng nghiến lợi.
Có lẽ hiện tại cốt truyện đã phát triển tới đoạn tình yêu dây dưa không thể nói rõ giữa ba người.
Mà một nhân vật tép riu như cậu lại chen ngang vào giữa.
Chẳng phải đây là đang thuần túy phá chuyện tốt của người ta sao?
Thẩm Sơ Ngôn đồng học đương nhiên phải tức giận!
Bởi vì hai vị thiếu gia kia vốn dĩ phải nhìn hắn mới đúng.
Nếu không phải mình chen vào, lúc xem kịch hôm nay rất có thể đã diễn ra một màn Tu La tràng cao trào nho nhỏ rồi.
Nghĩ thông suốt mọi khớp nối, Khương Oa lập tức cảm thấy toàn bộ sự việc trở nên sáng rõ vô cùng.
Còn chuyện Thẩm Sơ Ngôn biết tên cậu thì càng dễ giải thích.
Trong số những di thái thái lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, lời đồn chắc chắn đã lan khắp nơi.
Huống hồ Thẩm Sơ Ngôn còn quan tâm tới hai vị thiếu gia kia, khó tránh khỏi sẽ tiện thể chú ý tới cậu — một nhân vật pháo hôi xen giữa.
Qua lại vài lần, nhớ được tên cậu cũng chẳng có gì lạ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khương Oa cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không ổn.
Cậu tuyệt đối không thể để Thẩm Sơ Ngôn đồng học nảy sinh ác cảm với mình.
Nếu không, chỉ dựa vào chút sức lực của bản thân, muốn thoát khỏi ảo cảnh này còn chẳng biết phải chờ tới bao giờ.
May mà cậu đã tìm ra căn nguyên vấn đề.
Có nguyên nhân rồi thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Nhưng trước hết, chuyện mình nói dối vẫn phải nhận lỗi.
Nghĩ vậy, Khương Oa chân thành lại lễ phép nói:
“Xin lỗi. Ta không nên lừa ngươi.”
Sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn dịu xuống đôi chút.
“Sau đó thì sao?”
Hắn hỏi:
“Còn hai thứ kia của Thẩm gia, ngươi định giải thích thế nào?”
Khương Oa thành thật khai báo:
“Ta không có bất kỳ ý nghĩ không nên có nào với hai vị thiếu gia.”
Cậu còn nghiêm túc bảo đảm:
“Ta tuyệt đối sẽ không thích bọn họ.”
Vừa nghe câu ấy, sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn đã tốt lên hơn phân nửa.
Hắn hừ lạnh một tiếng, khóe môi cũng bất giác cong lên.
“Vậy còn ta?”
Câu hỏi này hơi kỳ lạ.
Nhưng Khương Oa chỉ suy nghĩ một lát liền hiểu được hàm ý.
Vai chính thụ là của các vị công tiên sinh.
Nếu cậu cũng chen vào, chẳng phải sẽ bị ngọn lửa của truy thê hỏa táng tràng thiêu thành tro sao?
Chuyện của các vai chính, một pháo hôi nhỏ như cậu đương nhiên phải tự giác bày đúng vị trí của mình.
Vì thế, Khương Oa lập tức chỉnh lại thái độ.
Cậu nhìn thẳng Thẩm Sơ Ngôn, ánh mắt kiên định, sáng ngời, giọng nói vang vang đầy thành ý:
“Thẩm đồng học cứ yên tâm.”
“Ta càng không thể thích ngươi.”
Chỉ trong nháy mắt, nụ cười nơi khóe môi Thẩm Sơ Ngôn biến mất sạch.
