Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 95

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 95
Prev
Next

chương 95

Xem kịch xong, đến bữa tối, người trong Thẩm gia đều tụ lại dùng cơm.

Thẩm phủ đặc biệt coi trọng tôn ti trật tự. Ở vị trí trên cùng là Thẩm lão gia cùng chính thê, tiếp đến mới là hai vị thiếu gia Thẩm Sương Mù và Thẩm Lưu, sau nữa mới tới những di thái thái ở các phòng bên.

Ban đầu Khương Oa định ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí cuối cùng, nào ngờ Thẩm Lưu vừa thấy cậu đã kéo người lại, nhất quyết ấn cậu ngồi xuống ngay bên cạnh mình.

Khương Oa không hiểu quy củ nơi này cho lắm. Thấy chẳng ai lên tiếng ngăn cản, cậu liền cho rằng vị trí này hẳn cũng có thể ngồi, vì vậy an phận ngồi xuống.

Ai ngờ vừa ngồi chưa được bao lâu, Thẩm Lưu đã không ngừng gắp thức ăn vào bát cậu, miệng ríu rít nói mãi chẳng thôi, cứ như trong bụng chứa nguyên một sọt lời, nói thế nào cũng không hết.

Mẫu thân Thẩm Lưu nhìn không nổi nữa, hạ giọng quở trách:

“Ăn không nói, ngủ không chuyện. Quy củ đều bị con ăn vào bụng hết rồi à?”

Thẩm Lưu chớp mắt hai cái, lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm trang:

“Phụ thân với mẫu thân chẳng phải thường xuyên dạy con phải kính già yêu trẻ, kính trọng trưởng bối sao? Con đang nghiêm túc kính yêu tiểu mẹ của chúng ta đây mà.”

Hắn quay sang Khương Oa, cười tươi rói:

“Đúng không, tiểu mẹ?”

Giác quan thứ sáu của Khương Oa lập tức phát huy tác dụng.

Cậu cảm thấy tình huống lúc này hơi nguy hiểm, tốt nhất mình đừng nói gì cả.

Vì thế Khương Oa chỉ mím môi, ngoan ngoãn im lặng.

Không biết chữ nào trong lời Thẩm Lưu vừa rồi chọc đúng tâm trạng Thẩm lão gia. Ông ta ho khan một tiếng rồi bật cười sang sảng:

“Xem ra Lưu nhi rất thích tiểu mẹ của con. Sau này cũng phải kính trọng như thế, biết chưa?”

Thẩm Lưu cười đến lộ cả răng nanh:

“Đương nhiên. Con đều nghe lời phụ thân.”

Ngoan ngoãn đến mức chẳng khác nào một đứa con hiếu thảo mẫu mực.

Thẩm Sương Mù ngồi bên cạnh khẽ kéo khóe môi, không tiếng động cười một cái.

Hắn thong thả lên tiếng:

“Là kính yêu hay luyến ái, đệ đệ, tốt nhất ngươi nên phân biệt cho rõ.”

Thẩm Lưu lập tức quay sang.

“Đại ca ở nhà lâu quá nên ngay cả hai từ này cũng chẳng phân biệt nổi nữa sao? Ta thấy huynh vẫn nên ra ngoài đi lại nhiều một chút, kết giao thêm bạn bè, mở mang đầu óc.”

Hắn cười híp mắt, giọng điệu càng nghe càng giống quan tâm chân thành:

“Đừng suốt ngày ở trong nhà rồi nghẹn thành bệnh. Tinh thần có vấn đề thì cũng thôi, lỡ như thân thể cũng… Đệ đệ ta đây sẽ lo lắng lắm.”

Thẩm Sương Mù chẳng hề tức giận.

Hắn chỉ nhấc mắt, thản nhiên đáp:

“Tứ đệ trưởng thành rồi, biết quan tâm huynh trưởng.”

“Đã vậy thì thay đại ca ra ngoài nhiều một chút đi.”

Hắn ngừng một nhịp.

“Tốt nhất là… liên lạc với vị lão sư kia của ngươi nhiều hơn.”

Lời vừa dứt, bầu không khí trên bàn cơm lập tức thay đổi.

Cả gian phòng lặng ngắt.

Yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Bàn tay phải của Thẩm Lưu run lên rất rõ. Đôi đũa trong tay suýt nữa trượt xuống.

Mẫu thân Thẩm Sương Mù lên tiếng trước. Giọng bà vẫn bình ổn, nhưng đã pha thêm vài phần trách cứ:

“Khó khăn lắm cả nhà mới ngồi lại ăn cùng nhau một bữa. Chuyện cũ năm xưa rồi, đừng nhắc nữa.”

Thẩm Sương Mù cụp mắt:

“Mẫu thân dạy phải.”

Bữa cơm cứ thế kết thúc trong một bầu không khí kỳ quái.

Trên đường trở về viện của mình, Khương Oa cẩn thận nhớ lại từng câu trên bàn ăn.

Thẩm Lưu thiếu gia vẫn luôn có tính cách hoạt bát, cởi mở, nhưng ngay khoảnh khắc Thẩm Sương Mù nhắc tới “lão sư”, cơ thể hắn lại run lên rất rõ.

Đó là phản ứng của sợ hãi.

Khương Oa từng thấy dáng vẻ tương tự ở Thánh Ai Đốn.

Lần thang máy gặp sự cố, Tây Tư Lưu thiếu gia cũng từng xuất hiện phản ứng như vậy.

Kết hợp với những lời đồn cậu từng nghe…

Ngoài ảo cảnh là gia sư.

Trong ảo cảnh này, vậy mà cũng tồn tại một “lão sư”?

Khương Oa chậm rãi nhíu mày.

Ảo cảnh này dường như không giống ảo cảnh công chúa và mã phu trước đó.

Nó giống như đang chiếu những thứ thuộc về hiện thực vào trong thế giới giả này.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khương Oa sắp đi tới cửa viện thì một bóng đen đột nhiên lao tới.

“Bẹp” một tiếng, cả khối mềm nhũn dính thẳng lên mặt cậu.

Giọng nói tức tối lập tức vang lên:

“Đã nói là chờ ta rồi cơ mà! Hay lắm, dám sau lưng ta chạy ra ngoài tìm đàn ông khác chơi! Ta nhìn thấu ngươi rồi, Khương Oa!”

Không cần nhìn cũng biết là Pudding.

Khương Oa vội đưa tay đỡ lấy nó, tránh để nó trượt xuống.

Một phần miệng bị cơ thể Slime chặn lại, khiến giọng cậu hơi líu ríu:

“Ta không bỏ ngươi lại. Là bọn họ tới tìm ta, bảo ta đi xem kịch. Diễn biến trong ảo cảnh tốt nhất không nên tùy tiện chống lại, nên ta mới đi theo.”

Chính Pudding từng nói cho cậu nguyên tắc này.

Bây giờ muốn ăn vạ cũng chẳng còn lý lẽ gì.

Pudding nghẹn một chút, cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng:

“Thì sao chứ? Dù sao… dù sao ngươi vẫn bỏ ta lại!”

“Xin lỗi nhé.”

Khương Oa nhỏ giọng dỗ nó.

Cả người Pudding đang dán sát trên má cậu. Khi Khương Oa nói chuyện, giọng nói mềm mại gần như vang ngay bên tai nó.

Pudding lập tức cứng người.

Chậc.

Sao lại dễ nghe thế này chứ?!

Nó nhất thời không còn tâm trí truy cứu xem trong đầu mình vừa bật ra thứ giọng điệu kỳ quái gì nữa. Nếu không nhờ Khương Oa đang dùng tay đỡ, có khi nó đã mềm nhũn rồi rơi thẳng từ độ cao hơn mét bảy xuống đất.

“Ta đại nhân đại lượng, tha… tha thứ cho ngươi.”

Cả cơ thể Pudding dần chuyển sang màu hồng. Nó vẫn cố ra vẻ rộng lượng mà tuyên bố.

“Ngươi tốt thật đấy.”

Khương Oa chân thành khen.

Pudding: “…”

Trời đất ơi!

Đơn thuần quá rồi!

Pudding bỗng thấy phiền muốn chết.

Con người sao có thể ngốc nghếch, đơn thuần đến mức này được chứ?!

Đây nhất định là kỹ năng mê hoặc đặc biệt nhằm vào Slime đúng không?

Chắc chắn là thế!

“Người ngươi bảo ta tìm, ta tìm được rồi.”

Để tránh nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng rồi khiến mình tan thành một vũng, Pudding quyết đoán đổi chủ đề.

Chỉ có điều giọng điệu tranh công ấy nghe thế nào cũng chẳng có chút khí phách nào.

“Thật sao? Hắn đang ở đâu?”

Khương Oa không ngờ suy đoán của mình thật sự đúng, lập tức vui lên.

“Không phải hôm nay ngươi đi xem kịch à?”

Pudding nghiêm túc kể:

“Lúc ta tìm thấy người đó, hắn đang ở khu nghỉ của hạ nhân, hơn nữa còn đi cùng gánh hát hôm nay tới phủ.”

“Nói không chừng vở kịch ngươi vừa xem có cả phần của hắn.”

Khương Oa ngẩn ra.

Hôm nay tuy bị gọi đi xem kịch, nhưng thật ra cậu chẳng xem vào được bao nhiêu.

Đúng lúc đó Thẩm Sương Mù thiếu gia bẩn tay, Thẩm Lưu thiếu gia lại bẩn miệng, cậu mải chia khăn tay cho hai người, lực chú ý căn bản chẳng đặt trên sân khấu.

May mà có Pudding.

Nếu không, cậu rất có thể đã bỏ lỡ Thẩm Sơ Ngôn đồng học ngay trước mắt.

Thẩm Sơ Ngôn đồng học chắc chắn là nhân vật mấu chốt trong ảo cảnh này.

Chỉ cần đi theo hắn, khả năng tìm được đường ra ngoài sẽ lớn hơn rất nhiều.

“Pudding, ngươi lợi hại thật đấy. Lần này may mà có ngươi.”

Khương Oa khen từ tận đáy lòng.

“Chuyện nhỏ thôi.”

Pudding hào phóng xua tay, tự cảm thấy động tác của mình lúc này vô cùng tiêu sái, vô cùng đẹp trai.

…

Dưới sự chỉ dẫn của Pudding, Khương Oa tránh hết người tuần tra trong Thẩm phủ, cuối cùng thuận lợi tới được sân viện nơi gánh hát đang ở.

Trong viện có vài gian phòng.

Lúc trước Pudding chỉ nhìn thấy Thẩm Sơ Ngôn đi cùng những người trong gánh hát vào đây, nhưng cụ thể hắn ở gian nào thì nó cũng không biết.

Khương Oa vốn đã chẳng có lý do đường đường chính chính để xuất hiện ở nơi này.

Huống hồ Thẩm lão gia còn sợ cậu bỏ trốn, cố ý phái người canh chừng.

Lần này nhờ có Pudding, cậu mới tránh được tai mắt của đám người kia.

Nếu bây giờ tùy tiện xông vào phòng một người xa lạ, lỡ gây ra động tĩnh lớn, chắc chắn sẽ dẫn tới phiền phức.

Vì không muốn kinh động người trong Thẩm phủ, Khương Oa quyết định hành động cẩn thận.

May mà lúc này vẫn chưa tới giờ ngủ.

Đèn trong mỗi gian phòng đều còn sáng.

Những người bên trong hẳn cũng chưa rửa mặt nghỉ ngơi. Nơi này không có hệ thống nước máy, muốn lấy nước nhất định phải tự ra ngoài múc.

Cậu chỉ cần trốn sau cây trong sân, quan sát từng người đi ra là được.

Thẩm Sương Mù thiếu gia và Thẩm Lưu thiếu gia trong ảo cảnh đều không còn ký ức ngoài hiện thực.

Vậy Thẩm Sơ Ngôn đồng học rất có thể cũng giống họ.

Lần này cậu chỉ cần xác nhận vị trí của Thẩm đồng học trước.

Đợi ban ngày ngày mai, lại chọn thời điểm thích hợp tìm cách nói chuyện với hắn.

Nếu có thể trở thành bạn thì càng tốt.

Ở Thánh Ai Đốn, cậu với Thẩm đồng học đã là bạn bè.

Trong ảo cảnh này, cậu cũng chưa từng làm gì bắt nạt hắn.

Khương Oa cảm thấy lần này kết bạn chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn lần trước một chút.

Nhưng…

Muốn kết bạn thì bước đầu tiên phải làm thế nào?

Trước tiên chìa tay ra, rồi nói:

“Xin chào, chúng ta có thể làm bạn không?”

Hay là phải cởi mở hơn một chút, vỗ vai đối phương rồi nói:

“Này bro, kết bạn nhé?”

Khương Oa suy nghĩ nghiêm túc.

Ừm…

Hình như cũng không ổn lắm.

Thật sự không được nữa thì…

Hay là tham khảo cách Tây Tư Lưu thiếu gia từng dạy cậu?

Cậu còn đang xuất thần suy nghĩ thì bả vai bất ngờ bị ai đó vỗ nhẹ một cái.

Toàn thân Khương Oa lập tức cứng đờ.

Ngay sau đó, phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp:

“Ngươi ở đây làm gì?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 95"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 24, 2026
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ