Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 107

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 107
Prev
Next

chương 107

Sau đó Khương Oa mới biết, trong lần Thí Luyện Trường này, ngoại trừ Thẩm Sơ Ngôn, tất cả mọi người đều bình an trở về học viện.

Trên bảng xếp hạng điểm tích lũy cuối cùng, những vị trí đầu gần như bị mấy người thừa kế đại quý tộc chiếm trọn.

Ban đầu tên Thẩm Sơ Ngôn cũng nằm trong số đó, nhưng chẳng biết vì lý do gì, sau đó lại bị gỡ xuống.

Điểm tích lũy của Thí Luyện Trường được tính dựa trên số lượng dị chủng tiêu diệt được.

Mà trong ảo cảnh thứ hai, gần như toàn bộ người bên trong đều đã dị hóa thành dị chủng.

Bởi vậy mấy vị trí đầu bị bọn họ ôm trọn cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Khương Oa thì không giết bất kỳ dị chủng nào, hơn nữa bản thân cậu vốn chỉ vô tình tiến vào giữa chừng, nên thành tích của cậu hoàn toàn không được tính vào bảng xếp hạng.

Ngoại trừ những học sinh ban đầu theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của Hách Biết Quân, rất ít người nhắc đến Khương Oa.

Trong trận chiến cuối cùng của ảo cảnh, Khương Oa bị Anh Nạp Hằng nhét vào dưới lớp vảy bảo vệ.

Xung quanh tối đen như mực, nên cậu hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Cậu chỉ nhớ lúc đó có một màn sương đen khổng lồ bốc lên từ mặt đất, dần dần ngưng tụ thành hình.

Sau đó thì không nhìn thấy gì nữa.

Tuy không tận mắt chứng kiến, Khương Oa vẫn có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên ngoài chắc chắn vô cùng đẫm máu.

Bởi vì khi ấy, cậu ngửi thấy mùi máu rất nồng.

Nhưng cuối cùng tất cả vẫn bình an thoát ra ngoài.

Điều này chắc cũng có nghĩa là trong trận chiến ấy, Thẩm Sơ Ngôn cùng mấy vị đại quý tộc đã giành được chiến thắng.

Chỉ là…

Không biết sau đó Thẩm Sơ Ngôn đã đi đâu.

Hy vọng Thẩm đồng học không bị thương.

Khương Oa đang nghĩ đến xuất thần thì vai bỗng bị ai đó vỗ nhẹ.

Cậu theo bản năng quay đầu lại.

Liên Sở Sương Mù đang đứng phía sau, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.

“Tiểu Oa, đang nghĩ gì mà thất thần thế?”

“Cẩn thận lát nữa đi đường ngã đấy.”

“Liên… Liên Sở thiếu gia.”

Liên Sở Sương Mù nhìn cậu, giọng mang theo chút áy náy:

“Cơ thể đã ổn chưa? Ngươi hôn mê suốt một ngày. Vốn dĩ ta định tới thăm ngươi, nhưng lại bị người ta ngăn cản.”

“Xin lỗi, tới tận bây giờ mới có cơ hội nói chuyện với ngươi.”

Khương Oa vội vàng xua tay.

“Không sao đâu. Không… không cần tới thăm ta cũng được.”

Cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé.

Thật sự không đáng để người như Liên Sở Sương Mù phải bận tâm.

“Sao lại không cần?”

Liên Sở Sương Mù khẽ thở dài.

“Trong ảo cảnh, thái độ của ta với ngươi không được tốt lắm. Ta vẫn luôn rất áy náy, vốn muốn tìm cơ hội xin lỗi ngươi…”

Nhắc đến ảo cảnh, Khương Oa lập tức nhớ tới lời bảo đảm mình vừa đưa ra với Anh Nạp Hằng không lâu trước đó.

Phải giữ khoảng cách an toàn ít nhất ba mét với mấy vị thiếu gia quý tộc.

Nếu không—

Điện hạ sẽ hỏi tội cậu.

Nghĩ vậy, Khương Oa theo bản năng lùi lại mấy bước.

“Không cần xin lỗi đâu. Liên Sở thiếu gia không làm gì sai cả, thật sự không cần xin lỗi ta.”

Liên Sở Sương Mù im lặng nhìn cậu lùi xa khỏi mình.

Trong khoảnh khắc, biểu cảm trên mặt hắn suýt nữa không giữ nổi.

May mà khả năng ứng biến của hắn từ trước tới nay đều rất tốt.

Sự thất thố ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhanh đến mức Khương Oa hoàn toàn không nhận ra.

Liên Sở Sương Mù đưa tay ôm lấy ngực, khẽ nhíu mày, hàng mi chậm rãi cụp xuống.

Giọng nói cũng thấp hẳn đi.

“Ngươi xem.”

“Ta còn chưa kịp xin lỗi mà ngươi đã bắt đầu xa lánh ta rồi.”

“Ta khiến ngươi ghét đến vậy sao?”

“Ngay cả nói chuyện với ta cũng phải đứng xa như thế…”

“Không phải!”

Khương Oa lập tức luống cuống.

“Ta không ghét ngươi, cũng không muốn xa lánh ngươi. Là… là bởi vì…”

“Bởi vì…”

Khương Oa “bởi vì” nửa ngày vẫn không nghĩ ra được lý do thích hợp.

Cậu không thể nói đây là mệnh lệnh của Anh Nạp Hằng điện hạ.

Nếu nói ra, rất có khả năng sẽ khiến điện hạ và Liên Sở thiếu gia nảy sinh mâu thuẫn.

Tuy cậu cảm thấy mình chẳng có bao nhiêu sức nặng trong lòng hai người, nhưng Khương Oa vẫn không thích gây phiền phức cho người khác.

Đặc biệt khi nguyên nhân của rắc rối lại là chính mình.

“Là bởi vì ta.”

Một giọng nói đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện.

Ngay sau đó, trước mắt Khương Oa tối đi.

Anh Nạp Hằng bước ngang qua, chắn hẳn cậu ra phía sau.

Hắn lạnh lùng nhìn Liên Sở Sương Mù đang ôm ngực trước mặt, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.

“Uống trà xanh nhiều quá thì đi rửa ruột đi.”

“Bắt nạt một đứa ngốc khiến ngươi có cảm giác thành tựu lắm à?”

Ánh mắt Liên Sở Sương Mù lập tức lạnh đi.

“Anh Nạp điện hạ dường như rất thích chen chân vào những nơi không thuộc về mình.”

“Làm thế khiến ngài có cảm giác tồn tại hơn sao?”

“Cái gì gọi là không thuộc về ta?”

Anh Nạp Hằng chẳng hề khách khí.

“Ta đã tới thì đây chính là chỗ của ta.”

Liên Sở Sương Mù không tiếp tục đôi co với hắn.

Hắn nhìn sang Khương Oa đang bị chắn phía sau, vẻ mặt lại trở nên dịu dàng.

“Tiểu Oa, ta nhớ hình như vẫn còn một bộ đồng phục để ở chỗ ngươi.”

“Gần đây trời lạnh rồi, ta cũng không có nhiều quần áo. Bộ đồng phục ấy…”

Khương Oa vốn còn đang suy nghĩ xem câu vừa rồi của Anh Nạp Hằng có phải tiện thể mắng luôn mình là đồ ngốc hay không.

Vừa nghe thấy hai chữ “đồng phục”, toàn bộ suy nghĩ lập tức bị kéo về.

Đồng phục!

Cậu suýt quên mất!

Cậu còn nợ Liên Sở Sương Mù thiếu gia một bộ đồng phục!

“Liên Sở thiếu gia, đồng phục… ta…”

Khương Oa ló nửa người ra khỏi sau lưng Anh Nạp Hằng.

Cậu hơi căng thẳng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy mình nên thành thật.

Lừa người vốn đã là chuyện không tốt.

Cậu giấu Liên Sở thiếu gia lâu như vậy, cũng đến lúc phải thừa nhận sai lầm rồi.

Nhưng lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra, Anh Nạp Hằng đã cắt ngang:

“Ngươi nói cái bộ quần áo rách trông như vừa vớt từ cống lên ấy à?”

“Ta ném vào thùng rác rồi.”

“Thì ra là đồ của ngươi?”

“Ta còn tưởng của tên ăn mày nào. Chắc cũng chỉ có con ốc sên ngốc này mới ngoan ngoãn mặc lên người, đến cởi ra cũng không dám.”

Hắn cười nhạt.

“Nếu ngươi thấy không ổn thì trả lại ngươi một bộ là được.”

“Chẳng đáng bao nhiêu tiền mà cứ bám riết không buông.”

“Làm người đừng có khó coi quá. Mùi nghèo kiết xác sắp tràn ra ngoài rồi.”

Nói xong, Anh Nạp Hằng quay đầu nhìn Khương Oa.

“Thẻ ta cho ngươi đâu?”

Khương Oa sợ làm mất thẻ phụ Anh Nạp Hằng đưa nên vẫn luôn mang theo bên mình, cất giữ vô cùng cẩn thận.

Nghe hỏi, cậu lập tức mở ba lô, lấy ví ra, rồi moi từ ngăn trong cùng một tấm thẻ đen ánh vàng.

“Điện hạ, thẻ ở đây.”

Khương Oa còn chủ động giơ lên cho đại ca xem.

Ý muốn chứng minh—

Cậu bảo quản rất tốt!

“Đưa cho hắn.”

“Bộ quần áo giá bao nhiêu thì trả gấp đôi, bảo hắn tự quẹt.”

Khương Oa ngẩn ra.

“Ta… ta trả sao?”

Anh Nạp Hằng tặc lưỡi.

“Thẻ đã đưa cho ngươi thì không phải ngươi trả, chẳng lẽ ta trả?”

“Ngốc chết đi được.”

“Ngày nào đó người ta bán ngươi đi, có khi ngươi còn cười ha hả cảm ơn người ta!”

Nói rồi hắn kéo má Khương Oa một cái, tiện tay lấy tấm thẻ trong tay cậu, ném sang cho Liên Sở Sương Mù.

“Trả ngươi.”

“Sau này đừng lấy chuyện này ra lải nhải nữa.”

“Thấy người ta ngốc thật là leo luôn lên đầu lên cổ à?”

“Cũng nên tự biết mình nặng mấy cân mấy lạng đi.”

Anh Nạp Hằng dừng lại một chút rồi bổ sung:

“Còn nữa.”

“Quẹt xong thì trả thẻ lại cho cậu ấy.”

“Đó là thẻ của cậu ấy.”

Nói xong, hắn chẳng buồn quan tâm sắc mặt Liên Sở Sương Mù ra sao, trực tiếp túm lấy cánh tay Khương Oa kéo người đi.

Khương Oa vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn.

Cậu còn chưa hiểu được—

Tại sao điện hạ đột nhiên xuất hiện?

Tấm thẻ phụ ấy từ bao giờ đã biến thành của cậu?

Và còn một chuyện nữa…

Hình như điện hạ rất không thích Liên Sở thiếu gia.

Tại sao vậy?

Khương Oa nghiêm túc suy nghĩ.

Điện hạ xuất hiện ở đây có lẽ chỉ vì vừa hay đi ngang qua.

Con đường này vốn thông tới phòng nghỉ của điện hạ.

Vậy nên hắn xuất hiện ở đây cũng không tính là trùng hợp.

Còn về tấm thẻ phụ…

Khương Oa nghĩ một lúc rồi cho rằng đây chắc chắn là hành động đại ca chống lưng cho tiểu đệ ngoài mặt.

Dù sao cậu cũng là chân chó tiểu đệ dưới trướng Anh Nạp Hằng điện hạ.

Nếu ra ngoài mà quá mất mặt, danh tiếng của điện hạ chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Vì đại cục, điện hạ mới tuyên bố tấm thẻ ấy thuộc về cậu.

Hợp lý.

Còn chuyện điện hạ không thích Liên Sở thiếu gia…

À!

Đúng rồi!

Trong truyện tranh, hai người vốn vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh.

Tình địch gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt.

Nhìn nhau không vừa mắt là chuyện hết sức bình thường.

Sau khi nghĩ thông mọi thứ, Khương Oa lập tức cảm thấy tất cả đều trở nên hợp tình hợp lý.

Rồi cậu lại nhớ tới Thẩm Sơ Ngôn.

Người nằm ở trung tâm cơn bão tình cảm giờ không thấy đâu.

Chắc hẳn cả Liên Sở thiếu gia lẫn Anh Nạp Hằng điện hạ đều đang vô cùng sốt ruột.

Đặc biệt là bây giờ còn xuất hiện lời đồn rằng Thẩm Sơ Ngôn chính là thiếu gia của gia tộc Anh Nạp.

Điện hạ chắc chắn đau lòng lắm.

Khương Oa do dự rất lâu, cuối cùng dè dặt hỏi:

“…Điện hạ.”

“Ngài đã biết Thẩm đồng học với… với ngài là anh em rồi sao?”

Khương Oa thật sự không muốn chọc vào vết thương của điện hạ.

Chỉ là nghĩ tới cục diện rối như tơ vò hiện tại, cậu không khỏi lo lắng thay cho hắn.

Nếu có thể, cậu cũng sẵn lòng chia sẻ một chút phiền não với đại ca.

“Ngươi hỏi chuyện đó làm gì?”

Quả nhiên.

Vừa nhắc tới Thẩm Sơ Ngôn, sắc mặt điện hạ lập tức thay đổi.

Khương Oa càng cảm thấy mình đoán đúng.

Cậu lại cẩn thận hỏi:

“…Điện hạ, ngài có biết Thẩm Sơ Ngôn đồng học đi đâu không?”

Mày Anh Nạp Hằng lập tức nhíu chặt.

“Ta quan tâm hắn sống chết làm gì?”

Nghe xem.

Điện hạ đau lòng đến mức bắt đầu nói trái lòng rồi.

Khương Oa lo lắng nhìn Anh Nạp Hằng.

Cậu vươn bàn tay không bị hắn nắm lấy, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay người đàn ông, an ủi:

“Không sao đâu.”

“Cuối cùng nhất định sẽ tìm thấy Thẩm đồng học.”

“Thẩm đồng học là người tốt, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành.”

“Điện hạ đừng quá đau lòng.”

Cậu ngập ngừng hồi lâu.

Cuối cùng vẫn khó khăn bổ sung:

“Cho dù… cho dù có trái với luân thường đạo lý…”

“Ta… ta vẫn sẽ ủng hộ điện hạ.”

Câu cuối cùng nói ra vô cùng gian nan.

Hiển nhiên xét trên phương diện đạo đức, Khương Oa vẫn phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.

Anh Nạp Hằng: “……”

Mày hắn nhíu chặt đến mức gần như có thể kẹp chết một con ruồi.

Con ngốc này…

Lại bắt đầu lẩm bẩm mấy thứ thần thần bí bí gì vậy?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 107"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 24, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ