TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 108
chương 108
Mấy ngày sau đó, chỗ ngồi bên cạnh Khương Oa vẫn luôn trống không.
Thẩm Sơ Ngôn chưa từng xuất hiện.
Khương Oa rất muốn nghe ngóng tin tức của hắn, nhưng đáng tiếc chẳng thu hoạch được bao nhiêu.
Không tìm được thông tin hữu ích về Thẩm Sơ Ngôn, ngược lại chính Khương Oa lại bị hiệu trưởng gọi tới văn phòng.
Trên đường đi, cậu suy nghĩ rất nhiều.
Khương Oa nghiêm túc sắp xếp lại những chuyện xảy ra gần đây, nhưng nghĩ mãi vẫn không đoán được lý do hiệu trưởng tìm mình.
Nếu nhất định phải nói có chuyện gì liên quan…
Có lẽ chỉ còn việc cậu vô duyên vô cớ rơi vào Thí Luyện Trường.
Thực tế cũng đúng như cậu đoán.
Sau khi Khương Oa bước vào văn phòng hiệu trưởng, người đàn ông trung niên nho nhã ngồi phía sau bàn làm việc quả nhiên hỏi tới tình hình trong Thí Luyện Trường.
Đây vốn chẳng phải bí mật gì cần giữ kín.
Toàn bộ quá trình Thí Luyện Trường đều được phát sóng trực tiếp, hiệu trưởng chỉ cần xem lại ghi hình là có thể biết gần hết mọi chuyện.
Vì vậy Khương Oa thành thật kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra với mình.
Hiệu trưởng im lặng một lúc rồi hỏi:
“Ý của em là, lúc đang ở văn phòng trong khu giảng dạy, em bị người ta đẩy vào Thí Luyện Trường?”
Khương Oa gật đầu.
“Có manh mối gì về người đã đẩy em không?”
“Em không nhìn rõ.”
Khương Oa lắc đầu.
Hiệu trưởng gật nhẹ.
“Thầy hiểu rồi. Chuyện này nhà trường sẽ điều tra và xử lý.”
Ông dừng lại một chút, giọng càng thêm ôn hòa.
“Việc lần này đã gây nguy hiểm cho em, nhà trường rất xin lỗi.”
“Để bày tỏ thành ý, sau khi hội đồng quản trị thảo luận, mọi người nhất trí quyết định miễn phí kiểm tra toàn thân cho em.”
“Em xem lúc nào thuận tiện?”
“…Kiểm tra?”
Khương Oa hơi mờ mịt.
“Không cần đâu ạ. Cơ thể em đã khỏe rồi, cũng không có vấn đề gì.”
Ngày cậu tỉnh lại, Anh Nạp Hằng điện hạ đã nói rằng hắn đưa cậu đi kiểm tra toàn thân rồi.
Kết quả cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Đại ca đôi lúc tuy khiến người ta rất khó hiểu, nhưng đối với cấp dưới vẫn luôn cực kỳ tốt.
Nếu đã kiểm tra rồi, dựa theo nguyên tắc không lặp lại gây lãng phí, Khương Oa theo bản năng muốn từ chối.
Hiệu trưởng mỉm cười.
“Anh Nạp điện hạ đã đưa em đi kiểm tra rồi, đúng không?”
Khương Oa gật đầu.
“Không sao.”
“Loại kiểm tra này không gây hại cho cơ thể. Kiểm tra thêm một lần cũng tốt, có thể kịp thời phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn.”
“Thầy hiểu em đang băn khoăn điều gì, nhưng đây chỉ là chút thành ý của nhà trường.”
Nói tới đây, trên mặt hiệu trưởng hiện lên vẻ khó xử.
“Hơn nữa, đội ngũ kiểm tra đã chờ ở căn phòng phía sau rồi.”
“Nếu bây giờ lại để họ trở về tay không, phía trên thầy cũng hơi khó ăn nói…”
Nhìn dáng vẻ ấy, dường như quyết định này cũng không hoàn toàn do ông có thể tự mình thay đổi.
Khương Oa sợ nhất là gây thêm phiền phức cho người khác.
Vừa thấy tình huống này, cậu lập tức rơi vào thế khó xử.
Hiệu trưởng lại cười, dịu giọng thương lượng:
“Hay thế này đi.”
“Thầy bảo họ giản lược hết mức có thể.”
“Em cứ coi như giúp thầy hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao xuống, được không?”
Một hiệu trưởng đã nói tới mức này, Khương Oa thật sự không biết phải từ chối tiếp thế nào.
Cậu mím môi rồi nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn hiệu trưởng, làm phiền thầy rồi.”
“Không cần khách sáo.”
Hiệu trưởng mỉm cười.
“Đây là việc nhà trường nên làm.”
“Em vào căn phòng bên kia đi. Thiết bị và nhân viên kiểm tra đều ở trong đó.”
“Không cần lo lắng, nhiều nhất chỉ hơn mười phút là xong.”
Nói rồi, hiệu trưởng dẫn Khương Oa tới trước cửa phòng nghỉ bên trong văn phòng, mở cửa và làm động tác mời.
Khương Oa đi vào.
Cánh cửa chậm rãi khép lại.
Ngay khoảnh khắc cửa phòng nghỉ vừa đóng—
Rầm!
Cửa lớn văn phòng bị người ta đá bật ra.
Anh Nạp Hằng bước nhanh vào trong, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa phòng nghỉ.
“Ta đã nói rồi.”
“Không được động vào cậu ấy.”
Giọng hắn lạnh đến thấu xương.
Trường lực quanh cơ thể cũng bắt đầu dao động nhè nhẹ.
Đó là dấu hiệu tinh thần lực sắp được phóng thích.
Hiệu trưởng đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn Anh Nạp Hằng, thái độ vẫn vô cùng cung kính.
“Điện hạ, đây là ý của Nguyên thủ và mấy vị quý tộc.”
“Ta quan tâm đó là ý của ai chắc?”
Anh Nạp Hằng chẳng hề khách khí.
Hắn vừa nói vừa định xông thẳng vào phòng nghỉ.
Hiệu trưởng lập tức chắn trước mặt.
“Chỉ là một cuộc kiểm tra sức khỏe rất thông thường.”
“Nhà trường và Nguyên thủ đều vô cùng coi trọng sự cố lần này ở Thí Luyện Trường.”
“Mong điện hạ phối hợp.”
“Bớt lấy mấy lời này ra qua mặt ta.”
Anh Nạp Hằng lạnh giọng.
“Kiểm tra thông thường nào lại cần đến máy dò tinh thần lực?”
“Tránh ra!”
Hiệu trưởng im lặng một thoáng.
Sau đó ông thẳng thắn nói:
“Nếu điện hạ muốn nghe lời rõ ràng, vậy tôi cũng xin nói thẳng.”
“Nguyên thủ nghi ngờ Khương Oa không phải người bình thường.”
“Có khả năng cậu ấy sở hữu tinh thần lực cực kỳ đặc biệt.”
“Xuất phát từ việc quý trọng nhân tài, cũng là vì Đế quốc, nên mới có cuộc kiểm tra hôm nay.”
“Điện hạ luôn khẳng định Khương Oa không hề có tinh thần lực.”
“Nếu vậy, ngài càng không nên lo lắng mới phải.”
“Chỉ cần kết quả chứng minh cậu ấy thật sự là người bình thường, sau này Nguyên thủ sẽ không tiếp tục chú ý tới cậu ấy nữa.”
“Chẳng phải điều đó vừa đúng với mong muốn của điện hạ sao?”
Hiệu trưởng nhìn hắn.
“Hay là…”
“Điện hạ đang sợ điều gì?”
Bước chân Anh Nạp Hằng khựng lại.
Hắn nheo mắt, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trung niên trước mặt.
“Chơi trò chữ nghĩa với ta?”
“Ông hẳn biết ta ghét nhất thứ này.”
Dứt lời—
Tinh thần lực lập tức bùng nổ.
Anh Nạp Hằng vung tay, trực tiếp hất người chắn trước mặt sang một bên.
Hắn vừa định đá tung cửa phòng nghỉ—
Cạch.
Cánh cửa lại tự mở từ bên trong trước.
Khương Oa đứng ở cửa, vẻ mặt ngơ ngác.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau.
Khương Oa chớp mắt hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi:
“…Điện hạ, sao ngài lại tới đây?”
Anh Nạp Hằng lập tức kéo cậu tới trước mặt mình.
Hắn nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, kiểm tra một lượt.
“Bọn họ làm gì ngươi rồi?”
“Có lấy máu không?”
“Hay trói tay trói chân ngươi?”
“Đầu óc còn tỉnh táo chứ?”
Hắn đột nhiên giơ một ngón tay trước mặt Khương Oa.
“Đây là mấy?”
Khương Oa mờ mịt nhìn ngón tay ấy.
Một lúc sau mới nhỏ giọng đáp:
“Là… một, điện hạ.”
Cùng lúc đó, một người mặc áo blouse trắng bước ra từ phía sau Khương Oa.
Người nọ đưa báo cáo trong tay cho hiệu trưởng, giọng điệu chuyên nghiệp:
“Toàn bộ kết quả kiểm tra đều bình thường.”
“Không phát hiện dao động tinh thần lực.”
Hiệu trưởng cau mày.
“Xác định?”
“Xác định.”
Người mặc áo blouse trắng trả lời chắc chắn.
Hiệu trưởng lúc này mới quay sang Anh Nạp Hằng, mỉm cười.
“Anh Nạp điện hạ, xem ra tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“Ngài cũng không cần lo lắng nữa.”
“Kết quả kiểm tra không thể giả được.”
Sắc mặt Anh Nạp Hằng vẫn lạnh tanh.
“Ta không muốn có lần sau.”
“Nếu còn lần nữa…”
Hắn nhìn thẳng vào hiệu trưởng.
“Ông có thể tự mình nếm thử cảm giác bị tinh thần lực đánh vào.”
“Nguyên thủ cũng vậy.”
Trong mắt hiệu trưởng thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh, cảm xúc ấy đã biến mất.
Ông thở dài.
“Hiểu rồi.”
Sau đó lại quay sang Khương Oa.
“Khương Oa, vất vả cho em.”
“Cơ thể em hoàn toàn bình thường, cũng không chịu ảnh hưởng gì từ Thí Luyện Trường.”
“Em có thể trở về lớp.”
Khương Oa theo bản năng đáp:
“Vâng… Cảm…”
Hai chữ “cảm ơn” còn chưa nói xong, cổ tay cậu đã bị Anh Nạp Hằng túm lấy.
Người lập tức bị kéo khỏi văn phòng.
Vừa đi, Anh Nạp Hằng vừa hận sắt không thành thép quở trách:
“Ngốc chết đi được.”
“Sao lại có thể ngu thành thế này?”
“Người ta nói gì ngươi cũng tin?”
“Thật sự định để người khác lừa đi bán mà còn không biết à?”
“Đồ ngốc!”
“Điện hạ…”
“Không được gọi ta.”
Anh Nạp Hằng lạnh lùng cắt ngang.
“Bây giờ ta đang cực kỳ tức giận.”
“Nếu ngươi không muốn bị xử lý thì ngậm chặt miệng lại.”
Khương Oa lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Không dám nói thêm một chữ.
Chỉ là dáng đi có hơi kỳ lạ.
Anh Nạp Hằng kéo cậu đi một quãng dài.
Suốt đường vẫn không ngừng quở trách.
Hắn càng nói càng bực.
Cố tình con ốc sên ngốc bên cạnh lại chẳng có chút phản ứng nào.
Càng như vậy, lửa trong lòng Anh Nạp Hằng càng bốc cao.
Hắn đột nhiên quay đầu, sắc mặt lạnh lùng.
“Coi lời ta nói như gió thoảng bên tai à?”
Khương Oa lập tức lắc đầu.
Cái tội danh này cậu không dám nhận.
Cậu vội vàng mở miệng giải thích:
“Không có. Ta không coi lời điện hạ là gió thoảng bên tai.”
“Không có?”
Anh Nạp Hằng lạnh giọng.
“Vậy ta hỏi ngươi nãy giờ, sao ngươi không trả lời?”
Khương Oa khó hiểu chớp mắt.
Cậu mím môi, do dự một lúc mới nhỏ giọng nói:
“Điện… điện hạ.”
“Ngài vừa bảo ta ngậm miệng.”
Anh Nạp Hằng: “……”
Hắn im lặng một lát.
Sau đó lập tức nghiêm mặt, vô cùng đường hoàng hỏi:
“Còn dám cãi?”
Khương Oa hoàn toàn không biết nói gì.
Anh Nạp Hằng đưa tay kéo má cậu một cái.
“Nói chuyện.”
Khương Oa nhỏ giọng:
“Không… không dám.”
Anh Nạp Hằng hừ lạnh.
“Biết không dám là được.”
“Lần sau còn phạm nữa không?”
Tuy đến giờ vẫn không biết mình vừa phạm lỗi gì, Khương Oa trước giờ đều không thích làm trái ý Anh Nạp Hằng.
Vì vậy cậu vô cùng thành khẩn trả lời:
“…Không phạm nữa.”
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn lí nhí ấy, cơn giận trong lòng Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Nhưng chỉ cần đoán thôi hắn cũng biết—
Con ốc sên này chắc chắn vẫn chẳng hiểu mình sai ở đâu.
Ngoài miệng thì ngoan.
Nếu không nói rõ, lần sau vẫn dám tiếp tục phạm.
Để cậu nhớ lâu hơn, Anh Nạp Hằng hiếm khi kiên nhẫn giải thích:
“Lần sau, bất kể là ai yêu cầu ngươi làm bất kỳ kiểm tra nào liên quan đến cơ thể…”
“Đều không được đồng ý.”
“Không có sự cho phép của ta thì nhất định phải từ chối.”
“Hiểu chưa?”
Khương Oa gật đầu.
Thật ra cậu rất muốn hỏi tại sao.
Nhưng lúc này, việc không tiếp tục chọc điện hạ nổi giận rõ ràng quan trọng hơn.
Vì thế cậu ngoan ngoãn đáp:
“Hiểu rồi.”
“Đừng làm nũng.”
Anh Nạp Hằng cau mày.
“Thật sự hiểu hay giả vờ hiểu?”
Khương Oa nghiêng đầu.
“Đã bảo đừng làm nũng.”
Anh Nạp Hằng tức giận.
“Cứ cố tình tỏ vẻ đáng yêu làm gì?”
“Nói chuyện nghiêm túc một chút.”
Khương Oa càng khó hiểu hơn.
Nhưng vẫn vội vàng ngồi thẳng người, cố gắng khiến tư thế của mình trông đoan chính hơn.
Sau đó dùng giọng nghiêm túc nhất có thể nói:
“Ta thật sự hiểu rồi, điện hạ.”
Anh Nạp Hằng nhìn cậu.
Đôi mắt mở to.
Hai má vẫn còn lưu lại dấu ngón tay nhàn nhạt do hắn vừa bóp.
Gương mặt nghiêm túc đến mức gần như cứng đờ.
Anh Nạp Hằng: “……”
Chậc.
Sao còn đáng yêu hơn nữa vậy?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
