Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 109

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 109
Prev
Next

chương 109

Thí Luyện Trường kết thúc, học kỳ cũng cơ bản bước vào giai đoạn cuối.

Thánh Ai Đốn có một truyền thống: vào cuối mỗi năm học, trường sẽ tổ chức một hoạt động ngoại khóa quy mô lớn.

Mấy năm trước phần lớn là vũ hội, cắm trại dã ngoại hoặc thám hiểm vùng núi. Năm nay, mỗi khối đều đưa ra vài phương án để học sinh bỏ phiếu lựa chọn.

Phương án cuối cùng được khối của Khương Oa chọn là—

Du lịch du thuyền ba ngày hai đêm.

Khương Oa thật ra không hứng thú lắm với những hoạt động kiểu này.

Thứ nhất, chi phí chuyến đi phải tự trả.

Thứ hai, cậu tới trường học là để sau này tìm được một công việc tốt hơn, nên đối với những chuyện giải trí hưởng thụ, Khương Oa vốn không quá để tâm.

Ban đầu cậu định xin ở lại trường.

Nhưng sang ngày hôm sau, Khương Oa lại nhận được tin nhắn của đại ca.

Tin nhắn vô cùng ngắn gọn.

Bảo cậu thu dọn đồ đạc, mang đủ giấy tờ, đến ngày thì đúng giờ xuất phát.

Khương Oa nghĩ tin nhắn này chắc là được gửi hàng loạt.

Chuyện như vậy cũng rất bình thường.

Đại ca ra ngoài, đương nhiên không thể cô đơn lẻ bóng. Làm tiểu đệ, bọn họ dĩ nhiên phải đi theo bên cạnh, chạy trước chạy sau, tận tâm tận lực hầu hạ đại ca.

Đại ca đã lên tiếng, kế hoạch ở lại trường của Khương Oa đành phải gác lại.

Thay vào đó, cậu bắt đầu phát sầu vì chi phí chuyến đi.

Nhưng nỗi lo này không kéo dài được bao lâu.

Rất nhanh, lớp đã gửi xuống một thông báo mới.

Lần du lịch du thuyền này của khối bọn họ nhận được tài trợ.

Toàn bộ chi phí phát sinh trong chuyến đi đều được miễn.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Không biết vị mạnh thường quân tốt bụng nào năm nay lại hào phóng tài trợ cho học sinh đến vậy.

Khương Oa còn nghe bạn cùng lớp nói rằng chỉ có khối của bọn họ được tài trợ, các khối khác đều không có.

Cậu lập tức cảm thấy vô cùng may mắn.

May mà năm nay mình học đúng khối này.

Nếu không, khoản tiền cho chuyến đi thật sự không biết phải kiếm ở đâu ra.

Người tốt như vậy chắc chắn sẽ gặp báo đáp.

Khương Oa âm thầm cầu phúc cho vị mạnh thường quân tốt bụng kia một lúc lâu.

Cùng lúc đó, ở phòng nghỉ cách đó không xa, Anh Nạp Hằng đột nhiên hắt xì một cái.

Hắn cau mày.

Ai đang mắng hắn vậy?

……

Sáng sớm hôm sau, Khương Oa theo đoàn của lớp, đeo ba lô lên xe buýt.

Cả chiếc du thuyền đã được bao trọn.

Nhà trường cũng dựa theo một quy tắc nhất định để phân phòng từ trước.

Nói là theo quy tắc, thật ra chính là căn cứ vào giai cấp của học sinh mà sắp xếp.

Càng lên tầng cao, phòng càng xa hoa, thiết bị càng cao cấp.

Tầng trên cùng chỉ có vài phòng lác đác, nhưng diện tích mỗi phòng đều lớn đến đáng sợ.

Những người được ở đó đều là đại quý tộc mang đồ đằng hoa violet hoặc hoa hồng.

Ba tầng phía dưới là khu phòng của học sinh đồ đằng tulip.

Còn lại, phần lớn đều dành cho học sinh đồ đằng cỏ xanh.

Khương Oa cầm tấm thẻ phòng trong tay, bắt đầu tìm chỗ ở của mình.

Cậu tìm từ tầng một, đi qua liên tiếp mấy chục căn phòng.

Sau đó còn lên cả tầng hai, tầng ba.

Nhưng vẫn không tìm thấy căn phòng nào có số trùng với tấm thẻ trong tay.

Mấy học sinh đi cùng cậu đều đã mở được cửa phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.

Chỉ có Khương Oa vẫn chưa thấy bóng dáng phòng mình đâu.

Cậu từng nghe qua cách phân chia phòng ở trên du thuyền, nên theo bản năng cho rằng phòng mình chắc chắn nằm ở mấy tầng dưới.

Nhưng sau khi tìm gần như khắp khu vực dành cho học sinh đồ đằng cỏ xanh, Khương Oa vẫn không thấy căn phòng nào khớp số.

Đúng lúc ấy, một nam sinh từng ngồi cạnh cậu trên xe buýt đi ngang qua.

Hai người trước đó đã nói chuyện vài câu.

Thấy Khương Oa cứ đi đi lại lại hết lần này đến lần khác, nam sinh nhiệt tình chủ động bước tới.

“Cậu vẫn chưa tìm được phòng à?”

“Đưa tôi xem số phòng thử đi. Số phòng ở đây hơi kỳ lạ, trên thẻ không ghi tầng đâu. Phòng của tôi lúc nãy cũng tìm mãi mới ra.”

Nói rồi, cậu ta nhận lấy tấm thẻ trong tay Khương Oa, cẩn thận nhìn một lượt.

Mặc dù thẻ không ghi tầng, nhưng màu của số phòng lại khác nhau.

Chuyện này cậu ta cũng mới biết sau khi đọc tin nhắn của bạn.

Ví dụ học sinh đồ đằng cỏ xanh như bọn họ, số trên thẻ sẽ có màu xanh non.

Nam sinh vừa liếc qua dãy số, định mở miệng thì chợt chú ý đến màu sắc phía trên.

Không phải xanh non.

Mà là tím.

Cậu ta lập tức sững người.

Khương Oa nghiêng đầu nhìn.

Thấy đối phương mãi không phản ứng, cậu nhẹ giọng hỏi:

“Thẻ phòng của tôi có vấn đề gì sao?”

“A? À…”

Nam sinh hoàn hồn, sau đó kinh ngạc hỏi:

“Cậu có lấy nhầm thẻ không vậy?”

“Số phòng không đúng sao?”

“Không phải vấn đề số phòng.”

Nam sinh bắt đầu nói lắp.

“Là màu ấy.”

“Cậu không biết à? Số phòng của học sinh đồ đằng cỏ xanh đều là màu xanh.”

“Còn của cậu là màu tím.”

“Cậu… cậu phải lên tầng trên cùng.”

“Đến khu mấy vị đại quý tộc ở ấy.”

Khương Oa hơi nhíu mày.

“Lên tầng trên cùng?”

“Đúng vậy.”

Nam sinh nhìn cậu, vẻ mặt càng lúc càng kỳ quái.

“Không ai nói với cậu à?”

“Hay là…”

“Cái đó…”

“Cậu với vị quý tộc nào đó…”

Cậu ta ấp úng mãi.

Khương Oa chỉ yên lặng nhìn, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Cậu hoàn toàn không thể ghép mấy câu rời rạc kia thành một ý nghĩa hoàn chỉnh.

Nam sinh do dự một lúc lâu, cuối cùng mới hạ giọng, ghé lại gần Khương Oa.

“Tôi cũng chỉ nghe bạn tôi kể thôi.”

“Trước đây bạn tôi có một người quen. Nhà người đó rất nghèo, gần như không đủ sức chi trả sinh hoạt phí trong trường, sống cực kỳ chật vật.”

“Nhưng khoảng một tháng sau gặp lại, bạn tôi phát hiện người đó đã mặc hàng hiệu, ăn uống toàn ở nhà hàng sang trọng, cuộc sống sung sướng khỏi nói.”

“Sau đó mới biết…”

“Người đó đã đầu quân cho một quý tộc đồ đằng hoa hồng.”

“Vị quý tộc kia tuy cấp bậc không tính là quá cao, nhưng nhà cực kỳ giàu, ra tay cũng hào phóng.”

“Đi theo người ta, cuộc sống lập tức từ địa ngục lên thiên đường.”

Khương Oa lập tức bắt được từ khóa.

“Đầu quân?”

Cậu chợt nhớ tới việc bản thân cũng đã đầu quân dưới trướng Anh Nạp Hằng điện hạ.

Khương Oa theo bản năng hỏi:

“Là làm tiểu đệ cho quý tộc đồ đằng hoa hồng sao?”

Chuyện này cậu cũng coi như có chút kinh nghiệm.

“Tiểu đệ?”

Nam sinh suýt bật cười vì sốc.

“Tiểu đệ cái gì mà tiểu đệ?”

“Cậu sao mà ngây thơ thế?”

“Đó là tình nhân!”

“Quan hệ bao dưỡng!”

“Phải làm…”

Cậu ta vừa nói vừa làm một động tác mờ ám bằng tay.

“Phải làm chuyện đó!”

Cậu ta nói quá kín đáo.

Khương Oa không hiểu “chuyện đó” cụ thể là chuyện gì.

Nhưng ít nhất từ “tình nhân”, cậu vẫn biết nghĩa.

Thì ra ở học viện Thánh Ai Đốn, “đầu quân” cho quý tộc còn chia thành hai nghề nghiệp.

Một loại là tiểu đệ.

Một loại là tình nhân.

“Cho nên…”

Nam sinh hạ giọng hơn nữa.

“Tôi không có ý xúc phạm đâu, chỉ hỏi chút thôi.”

“Cậu… có phải với vị đại quý tộc ở tầng trên cùng kia…”

“Cái đó…”

“Cái đó…”

“Cậu nói Anh Nạp Hằng điện hạ sao?”

Khương Oa hỏi.

“Anh Nạp Hằng điện hạ?!”

Mắt nam sinh suýt nữa rơi ra khỏi hốc.

Địa vị của Anh Nạp Hằng ở Thánh Ai Đốn, thậm chí trong cả Đế quốc, gần như không ai không biết.

Mặt lạnh.

Tính khí xấu.

Còn có lời đồn hắn không gần nữ sắc, cũng chẳng gần nam sắc.

Không phải vì thanh tâm quả dục gì.

Mà là đơn thuần ghét người.

Ai cũng chướng mắt.

Ai cũng không lọt nổi vào mắt hắn.

Một khi chọc phải vị Diêm Vương sống này, tốt nhất chuẩn bị tinh thần bị bóng ma khủng bố ám cả đời.

Một người lạnh lùng tới mức ấy…

Thế mà lại tìm tình nhân trong nhóm học sinh đồ đằng cỏ xanh?

Rốt cuộc người bạn học trông bình thường trước mặt này có lai lịch gì?

Nam sinh nhìn Khương Oa kỹ hơn.

Cũng chỉ là da trắng hơn một chút…

Được rồi.

Rất trắng.

Mặt cũng nhỏ.

Đường nét gương mặt hình như rất đẹp.

Mũi cũng cao.

Miệng…

Hình môi hình như cũng rất đẹp.

Khoan.

Nam sinh bỗng hỏi:

“Cậu có thể tháo kính xuống một chút không?”

Khương Oa khó hiểu.

“Có chuyện gì sao?”

“Không, chỉ là tôi hơi tò mò thôi.”

“Đương nhiên không tháo cũng không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy.”

“Không sao.”

Khương Oa trước giờ rất ít khi từ chối những yêu cầu mang thiện ý.

Hơn nữa vị bạn học này còn nhiệt tình giúp cậu tìm đường, khiến cậu vô cùng cảm kích.

Vì vậy ngay sau khi đối phương nói xong, Khương Oa liền đưa tay tháo kính xuống.

Sợ vẻ ngoài của mình khiến người khác khó chịu, cậu còn nhỏ giọng nhắc trước:

“Độ kính của tôi hơi cao.”

“Sau khi tháo kính, ánh mắt nhìn người khác có thể trông không được lịch sự lắm.”

“Có khi còn hơi dọa người.”

“Cậu đừng để ý nhé.”

“Không sao, tôi không…”

Nam sinh thầm nghĩ có thể dọa người tới mức nào chứ?

Cùng lắm đều là con người.

Chẳng lẽ chỉ tháo một cặp kính mà còn biến thành quái vật tiền sử được?

Nực cười.

Rất nhanh sau đó—

Cậu ta không còn thấy nực cười nữa.

Bởi vì cặp kính kia thật sự rất đáng sợ.

Quả thực là màn đại biến người sống.

Này…

Đẹp kiểu gì vậy trời?

Nam sinh nhìn đến ngẩn người, lẩm bẩm:

“Bỗng nhiên tôi hình như hiểu tại sao Anh Nạp Hằng điện hạ lại…”

“Cũng đúng.”

“Chuyện thường tình thôi.”

“Nếu là tôi chắc cũng không giữ nổi.”

“Có phải thánh nhân đâu, đàn ông mà…”

“Nam cũng được.”

“Làm tình nhân cũng hợp lý.”

“Ánh mắt điện hạ quả nhiên độc thật.”

Cậu ta thậm chí còn đại nghịch bất đạo mà cảm thấy—

Anh Nạp Hằng điện hạ lời rồi.

“Đúng vậy.”

Khương Oa tưởng cậu ta đang khen Anh Nạp Hằng, làm tiểu đệ đương nhiên phải vô điều kiện phụ họa.

“Anh Nạp Hằng điện hạ rất thông minh, người cũng rất tốt.”

Nói tới đây, Khương Oa chợt nghĩ người trước mặt đã giúp mình không ít.

Để bày tỏ cảm ơn, cậu chân thành đề nghị:

“Điện hạ đối xử với mọi người rất thân thiện.”

“Cậu cũng có thể tới.”

“Sau này chúng ta cùng theo điện hạ.”

Nam sinh: “……”

Vẻ mặt cậu ta lập tức như vừa gặp quỷ giữa ban ngày.

Cậu ta tới?

Tới làm gì?

Làm…

Tình nhân?

Cậu ta không định sống tới ngày mai nữa chắc?!

Thứ này có thể tùy tiện giới thiệu người khác tham gia sao?

Nếu cậu ta thật sự chạy đi quyến rũ Anh Nạp Hằng điện hạ…

Điện hạ không tìm người xử lý cậu ta đã có thể coi là tâm địa thiện lương rồi!

“Cảm ơn.”

Nam sinh lập tức quay về vấn đề ban đầu.

“Cậu cứ lên tầng trên cùng đi.”

“Nếu cậu với Anh Nạp Hằng điện hạ thật sự có… quan hệ đó, vậy thì thẻ phòng chắc chắn không sai đâu.”

“Tốt.”

Khương Oa chân thành nói:

“Thật sự cảm ơn cậu.”

Nếu không nhờ người này giải thích, cậu còn chẳng biết tiểu đệ của quý tộc hóa ra cũng có thể ở cùng tầng với quý tộc.

Khương Oa đi được vài bước.

Nghĩ một lúc, cậu vẫn quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi:

“Cậu thật sự không tới sao?”

“Điện hạ thật sự là người rất tốt.”

Nam sinh lập tức lùi thẳng mười mét để thể hiện sự kính trọng.

“Không.”

“Thật sự không cần.”

“Chuyện này còn tùy người.”

“Tôi mà đi… có khi chết mất.”

Khương Oa vốn còn định giải thích rằng Anh Nạp Hằng điện hạ chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, thật ra bên trong vô cùng nhiệt tình.

Nhưng thấy đối phương từ chối quyết liệt đến mức gần như sắp quỳ xuống, cậu cũng không tiện ép người.

Khương Oa chỉ đành nói cảm ơn thêm lần nữa, sau đó mang hành lý tới thang máy, đi lên tầng ghi trên thẻ phòng.

Vừa đi, cậu vừa cảm thấy khó hiểu.

Anh Nạp Hằng điện hạ từ trước tới nay chưa từng giết bất kỳ tiểu đệ nào.

Vị bạn học kia…

Sao lại sợ đến vậy nhỉ?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 109"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
Hai Alpha Mà Cũng Phải Sinh Đủ Ba Đứa Sao
HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO?
Tháng 9 25, 2026
Khi Người Bị Cả Thế Giới Ghét Quyết Định Buông Tay
KHI NGƯỜI BỊ CẢ THẾ GIỚI GHÉT QUYẾT ĐỊNH BUÔNG TAY
Tháng 9 26, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ