Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 150

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 150
Prev
Manga Info

CHƯƠNG 150

“Cố Thanh tối qua đã nói cơ thể không được thoải mái, muốn ra ngoài đi vệ sinh.”

Một học sinh lên tiếng.

“Ta còn tưởng hắn ăn hỏng bụng. Dù sao nơi này rừng núi hoang vu, đồ ăn có nấu chín rồi cũng chưa chắc sạch sẽ.”

Người bên cạnh lập tức hỏi:

“Vậy ngươi có thấy hắn quay lại không?”

“Không.”

Người nọ lắc đầu.

“Lúc ấy muộn lắm rồi, ta ngủ mất.”

“Có ai nhìn thấy Cố Thanh quay về không?”

“Mấy chục người ở đây, không thể nào lúc đó tất cả đều ngủ hết chứ?”

Mọi người càng lúc càng bàn tán dữ dội.

Khương Oa nghe tới đây, lập tức định đứng lên kể lại chuyện tối qua.

Tuy chưa chắc giúp được gì, nhưng ít nhất cũng có thể cung cấp thêm một ít manh mối.

Chỉ là—

Cậu vừa đứng dậy đã bị người từ phía sau ôm trọn.

Ngay sau đó, giọng Tây Tư Lưu vang lên bên tai.

Nghe có vẻ cực kỳ tủi thân.

“Tiểu Oa…”

“Tối qua cậu đi đâu thế?”

“Ta thấy Anh Nạp Hằng cũng không có mặt.”

Hắn dừng một chút.

Đến câu cuối, giọng nói đã thấp xuống, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

“Hai người không phải chạy vào rừng hẹn hò đấy chứ?”

Khương Oa lập tức lắc đầu.

“Không có hẹn hò.”

“Ta với điện hạ chỉ tình cờ gặp nhau trên đường, rồi cùng quay về thôi.”

Tây Tư Lưu bĩu môi.

“Quay về thì quay về.”

“Vậy sao sáng nay tỉnh dậy, hai người lại ngủ cùng nhau?”

Khương Oa cảm thấy lời này không được chặt chẽ cho lắm.

Cái lều này vốn là không gian mở.

Tất cả mọi người đều ngủ chung.

Trong lều có rất nhiều người.

Đâu phải chỉ có cậu với điện hạ.

Cho nên nói cậu và Anh Nạp Hằng “ngủ cùng nhau” thật ra không chính xác.

Khương Oa nhỏ giọng trình bày suy nghĩ của mình.

Tây Tư Lưu hừ nhẹ.

“Không ngủ cùng nhau…”

“Nhưng hai người chắc chắn hôn nhau rồi!”

Khương Oa lập tức trợn tròn mắt.

Cậu vừa lắc đầu vừa cuống quýt xua tay.

“Không có hôn!”

“Bọn ta không có hôn!”

“Ta sao có thể hôn điện hạ được?”

“Hôn môi là hành động giữa những người yêu nhau.”

“Điện hạ hắn…”

Khương Oa rất nghiêm túc nói:

“Không thích ta.”

Anh Nạp Hằng đã nói rõ với cậu rất nhiều lần.

Hắn tuyệt đối không thể nào nhìn trúng kiểu người như Khương Oa.

Mà Khương Oa vẫn luôn cảm thấy—

Điều này cực kỳ hợp lý.

Dù sao tuyến tình cảm của bộ truyện này vốn xoay quanh các nhân vật chính.

Còn bản thân cậu chỉ là một pháo hôi nhỏ bé.

Nếu điện hạ thích cậu mới là chuyện kỳ quái, thậm chí hoang đường.

Khương Oa hiện giờ chỉ cầu mong—

Đến lúc Anh Nạp Hằng điện hạ thật sự ở bên Thẩm Sơ Ngôn, hắn có thể quên hết những chuyện cậu từng làm với Thẩm Sơ Ngôn lúc mới nhập học.

Như vậy đã là kết quả tốt đẹp nhất rồi.

“Không thích càng tốt.”

Tây Tư Lưu lập tức chớp lấy cơ hội.

“Tiểu Oa, ta nói cho cậu biết, Anh Nạp Hằng là kẻ âm hiểm nhất.”

“Nếu hắn không thích cậu mới là chuyện tốt.”

“Nếu không, sau này cậu có mà chịu khổ.”

Sau khi hạ thấp đối thủ một trận, Tây Tư Lưu lập tức bắt đầu nhiệt tình quảng cáo bản thân.

“Ta thì khác.”

“Ta đối xử với người khác tốt lắm.”

“Hơn nữa…”

Hắn kéo dài giọng.

“Ta đặc biệt, đặc biệt thích cậu.”

“Tiểu Oa…”

“Ta thích cậu như vậy.”

“Đêm nay cậu ngủ với ta được không?”

Tây Tư Lưu tiếp tục đáng thương nói:

“Cậu biết mà.”

“Mỗi tối đi ngủ ta đều phải ôm gấu nhỏ với thỏ con.”

“Nhưng ở cái nơi hoang vu này, chẳng có gì cho ta ôm cả.”

“Buổi tối ngủ khó chịu lắm.”

“Cậu thương ta một chút…”

“Đêm nay cho ta ôm một lát được không?”

Tây Tư Lưu vốn cực kỳ biết làm nũng.

Là thiếu gia nhỏ tuổi nhất của gia tộc Tây Tư, hắn gần như được cưng chiều từ bé tới lớn.

Hơn nữa vẻ ngoài lại đơn thuần vô hại.

Một khi cố tình tỏ vẻ đáng thương—

Rất dễ khiến người khác mềm lòng.

Khương Oa biết hành vi này.

Cậu từng nhìn thấy trên Tinh Võng.

Bạn bè thân thiết hoặc anh em tốt thường xuyên ôm ôm ấp ấp, kể cho nhau nghe tâm sự.

Có người thân hơn nữa, thậm chí còn giúp nhau kỳ lưng lúc tắm.

Đương nhiên Tây Tư Lưu thiếu gia chắc chắn không chấp nhận để người khác kỳ lưng cho mình.

Càng không thể đi kỳ lưng cho người khác.

Nhưng ôm một cái—

Hay nói thích nhau—

Đây đều là những cách giao lưu tình bạn mà hắn thường làm.

Khương Oa biết Tây Tư Lưu nhát gan.

Lại nghĩ tới chuyện hắn vừa “mất đi biểu tượng nam tính”, hiện giờ chính là lúc đáng thương nhất.

Thân là bạn—

An ủi hắn là chuyện mình không thể thoái thác.

Thế là Khương Oa giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tây Tư Lưu.

Giọng cũng dịu xuống.

“Ngươi đừng buồn.”

“Tối nay ta…”

“Ngươi tối nay cái gì?”

Một giọng nói đột ngột vang lên.

Cắt ngang lời Khương Oa.

Anh Nạp Hằng bước tới.

Tây Tư Lưu lập tức nổi cáu.

“Ngươi có biết phép lịch sự không?”

“Không thấy Tiểu Oa đang nói chuyện với ta à?”

Anh Nạp Hằng cười nhạt.

“Ngươi là loại người rất có giáo dưỡng chắc?”

Dứt lời—

Hắn túm lấy sau cổ Tây Tư Lưu.

Một tay kéo người ra khỏi Khương Oa.

“Nếu buổi tối ngươi không ngủ được thì tới tìm ta.”

Anh Nạp Hằng lạnh lùng nói:

“Ta tuy không biết y thuật…”

“Nhưng cũng hiểu đôi chút quyền cước.”

Không có tinh thần lực, chỉ đánh tay không—

Tây Tư Lưu không phải đối thủ của Anh Nạp Hằng.

Bị kéo bật ra, hắn lùi liền mấy bước.

Chuyện tốt lần nào cũng bị phá.

Tây Tư Lưu đang tức đến mức muốn phát tác—

Bỗng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Khương Oa.

Suy nghĩ trong đầu lập tức đổi hướng.

Bộp!

Hắn thuận thế ngã mạnh xuống đất.

“Tiểu Oa!”

Tây Tư Lưu ngẩng lên.

Hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Giọng nói tủi thân đến cực điểm.

“Cậu nhìn hắn kìa!”

Khương Oa thấy hắn ngã, lập tức muốn chạy tới đỡ.

Nhưng vừa bước được một bước—

Cổ tay đã bị Anh Nạp Hằng giữ lại.

Khương Oa quay đầu.

Hai hàng mày hơi nhíu xuống.

Trong giọng nói hiếm khi xuất hiện chút không đồng tình.

“Điện hạ…”

“Tại sao ngươi lại đẩy thiếu gia Tây Tư?”

Khương Oa rất ít khi chất vấn Anh Nạp Hằng như thế.

Vì vậy—

Sau khi câu nói rơi xuống, Anh Nạp Hằng thật sự sững mất mấy giây.

Chỉ trong vài giây ấy—

Khương Oa đã chạy tới cạnh Tây Tư Lưu, đưa tay đỡ hắn dậy.

Tây Tư Lưu vừa đứng lên đã bĩu môi.

Giọng điệu cố tình kéo dài đến mức cực kỳ đáng ghét.

“Đau quá…”

“Chỗ này cũng phải vỗ vỗ.”

“Tiểu Oa, trên người ta dính nhiều bụi lắm.”

Anh Nạp Hằng: “…”

Hắn nhìn cảnh trước mặt.

Biểu cảm trống rỗng mất một lúc lâu.

Sau đó—

Hắn nhìn chằm chằm Khương Oa.

Từng chữ một.

Chậm rãi.

Rõ ràng.

“Ngươi.”

“Đang.”

“Trách.”

“Ta.”

“Vì hắn?”

Khương Oa vừa an ủi Tây Tư Lưu xong—

Đầu óc mới chậm nửa nhịp phản ứng lại.

Cậu vừa làm gì vậy?

Cậu…

Lại nghi ngờ đại ca?!

Thân là tiểu đệ—

Cậu không chỉ nghi ngờ, mà còn trực tiếp trách móc đại ca!

Tim Khương Oa run lên.

Đặc biệt khi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Anh Nạp Hằng—

Cậu cảm giác trái tim như hụt mất nửa nhịp.

“Ta…”

“Điện… điện hạ…”

Xong rồi.

Cậu nhất định xong đời rồi.

Cậu đã vi phạm lời khuyên sinh tồn trong truyện tranh.

Làm ra hành vi hoàn toàn trái với quy tắc của một tiểu đệ.

Cậu chọc giận điện hạ.

Chọc giận đại ca của mình.

Nói không chừng—

Điện hạ sẽ trực tiếp khai trừ cậu khỏi hàng ngũ tiểu đệ.

Vĩnh viễn không tuyển dụng lại!

Trong nháy mắt, Khương Oa cảm thấy cả cuộc đời đều tối sầm.

Mức độ nghiêm trọng gần như chẳng kém hồi trước cậu từng bắt nạt Thẩm Sơ Ngôn, còn uy hiếp hắn liếm chân mình.

Khương Oa căng thẳng vô cùng.

Cậu vắt óc muốn tìm một chủ đề khác để cứu vãn tình hình.

Chuyện gì cũng được.

Chỉ cần khiến Anh Nạp Hằng điện hạ nguôi giận.

Đúng lúc ấy—

Liên Sở Sương Mù, người đã im lặng đứng bên cạnh khá lâu, bỗng lên tiếng.

“Cố Thanh mất tích.”

“Tiểu Oa…”

“Vừa rồi có phải cậu muốn nói gì không?”

Giọng hắn không lớn.

Nhưng vừa vặn đủ để tất cả mọi người xung quanh nghe thấy.

Trong khoảnh khắc—

Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía này.

“Đúng…”

“Đúng vậy.”

Khương Oa tuy hơi không phản ứng kịp, nhưng vẫn theo bản năng trả lời.

Liên Sở Sương Mù dịu dàng mỉm cười.

“Vậy thì tốt quá.”

“Chuyện liên quan đến mạng người, không thể chậm trễ.”

Hắn nhìn Khương Oa.

“Đừng sợ.”

“Cứ kể những gì cậu biết đi.”

Giọng Liên Sở Sương Mù từ trước tới nay vốn có một sức trấn an kỳ lạ.

Chỉ một câu đơn giản—

Khương Oa đã lập tức thả lỏng hơn rất nhiều.

Cậu cẩn thận liếc sang Anh Nạp Hằng.

Thấy hắn không ngăn cản—

Sự căng thẳng trong lòng Khương Oa lập tức tan đi hơn nửa.

Khoảnh khắc ấy—

Khương Oa cảm thấy mình như vừa nhìn thấy thiên sứ.

Trên người Liên Sở Sương Mù dường như cũng đang tỏa ra ánh sáng thánh khiết.

Thiếu gia Liên Sở đúng là một người cực kỳ tốt bụng!

Khương Oa vô cùng cảm kích nghĩ.

Nếu trên đời thật sự tồn tại bảng đo độ hảo cảm—

Lúc này trên đầu Khương Oa chắc chắn sẽ xuất hiện một dòng chữ:

Độ hảo cảm với Liên Sở Sương Mù +20.

Anh Nạp Hằng: “…”

Không hiểu vì sao—

Hắn đột nhiên có cảm giác khó chịu như thể mình vừa bước vào một cái bẫy.

Trùng hợp thay—

Cùng lúc đó, Tây Tư Lưu cũng cảm nhận được chính xác cảm giác ấy.

【Tác giả có lời muốn nói:

Trai cò đánh nhau, cáo đứng phía sau.

Liên Sở Sương Mù: Cảm ơn các anh em đã đưa vợ tới tận cửa. ^^】

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 150"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 25, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ