Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 24

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 24
Prev
Next

chương 24

Khương Oa cầm chai nước Anh Nạp Hằng đưa, chạy nhanh về phía Thẩm Sơ Ngôn. Cậu sợ thời gian nghỉ giữa hiệp quá ngắn nên bước chân cũng vô thức nhanh hơn bình thường.

Thẩm Sơ Ngôn đã từ giữa sân trở về khu nghỉ của lớp. Những thành viên khác trong đội đều đang uống nước, chỉ có mình hắn đứng lẻ loi bên cạnh.

Khương Oa thấy vậy càng thêm tự trách. Còn chưa chạy hẳn tới trước mặt hắn, cậu đã vội chìa chai nước khoáng trong tay ra, vừa thở hổn hển vừa nói từng chữ:

“Thẩm Sơ Ngôn, nước… cho cậu.”

Cậu chạy gấp quá, thân hình hơi loạng choạng. Thẩm Sơ Ngôn lập tức đưa tay đỡ lấy cậu.

Hắn không nhận chai nước ngay, mà đợi Khương Oa thở đều lại mới thấp giọng hỏi:

“Đây là nước của cậu à?”

Khương Oa lập tức lắc đầu.

Cậu nào dám tùy tiện nhận đồ của Anh Nạp Hằng điện hạ là của mình. Huống hồ đây còn là phân cảnh quan trọng trong truyện tranh, một tên chân chó tiểu đệ như cậu sao có thể giành đất diễn của nhân vật chính được?

Thẩm Sơ Ngôn dường như đã sớm biết câu trả lời. Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp:

“Nước của cậu đâu?”

“Nước của tôi?”

Khương Oa không hiểu hắn đang hỏi gì.

Thẩm Sơ Ngôn kiên nhẫn nhắc:

“Bình giữ nhiệt. Lúc trước cậu lấy nước từ máy lọc trong lớp.”

Được nhắc, Khương Oa mới nhớ ra. Cậu lấy chiếc bình giữ nhiệt từ trong túi đeo chéo, đưa lên:

“Cậu nói cái này sao?”

“Ừ.”

Thẩm Sơ Ngôn bình thản nói:

“Cảm ơn.”

Dứt lời, không đợi Khương Oa phản ứng, hắn đã lấy bình giữ nhiệt khỏi tay cậu, vặn nắp, áp môi lên miệng bình rồi ngửa đầu uống.

Động tác quá nhanh. Đến khi hắn uống xong, hai tay Khương Oa vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm bình.

Cậu chớp mắt, vô thức nói:

“…Cậu uống nhầm rồi.”

“Nhầm sao?” Thẩm Sơ Ngôn hỏi. “Không phải đây là nước cậu chuẩn bị cho tôi à?”

Khương Oa mất một lúc mới phản ứng lại, chậm rãi đáp:

“Đúng là chuẩn bị cho cậu.”

“Vậy tôi không được uống sao?”

Giọng hắn tự nhiên đến mức như thể đây vốn là chuyện hiển nhiên.

“Được thì được, nhưng…”

Khương Oa muốn nói với hắn rằng những thành viên trong đội bóng chẳng ai uống nước bằng bình giữ nhiệt cả. Hơn nữa, Anh Nạp Hằng điện hạ đã đưa cho cậu một chai nước khoáng. Theo đúng kịch bản thì Thẩm Sơ Ngôn nên uống chai nước của điện hạ mới phải, chứ không phải nước trong bình giữ nhiệt của cậu.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết, Thẩm Sơ Ngôn đã hỏi:

“Là tôi nhờ cậu chuẩn bị nước cho tôi, đúng không?”

Khương Oa gật đầu.

“Nếu người tôi nhờ là cậu, vậy chẳng phải tôi nên uống nước do chính cậu chuẩn bị sao?”

Lời này nghe chẳng có vấn đề gì.

Khương Oa lại gật đầu.

“Vậy là được rồi.” Thẩm Sơ Ngôn thản nhiên nói. “Tôi muốn uống nước cậu chuẩn bị cho tôi, chứ không phải loại nước bẩn, hôi, có độc nhận được giữa đường.”

Bẩn, hôi, có độc?

Khương Oa ngẩn ra.

Trên đời có loại nước như vậy sao?

Chắc Thẩm Sơ Ngôn không nói chai nước của Anh Nạp Hằng điện hạ đâu nhỉ?

Lúc điện hạ mở chai, Khương Oa đứng ngay bên cạnh. Đó là nước khoáng chuyên dụng nhà trường chuẩn bị cho đội bóng, bảng thành phần sạch đến mức chỉ có đúng một chữ “nước”.

Nghe nói loại nước này còn được vận chuyển từ nguồn suối trên núi ở độ cao tám nghìn mét, giá đắt đến kinh người. Nhà sản xuất còn tuyên bố rằng mình không sản xuất nước, chỉ làm người vận chuyển nước suối thiên nhiên từ vùng núi cao.

Nước từ nơi cao như thế, dù thế nào cũng phải sạch hơn nước đã qua máy lọc trong lớp mới đúng.

“Cảm ơn nước của cậu.” Thẩm Sơ Ngôn nói. “Rất ngọt.”

Hắn trả lại chiếc bình đã không còn một giọt nước nào cho Khương Oa.

Khương Oa vừa nhận lấy, Thẩm Sơ Ngôn đã như làm ảo thuật, lấy từ trong túi ra một viên kẹo trái cây. Hắn bóc giấy gói rồi đưa thẳng viên kẹo vào miệng cậu.

“Quà đáp lễ.”

Khóe môi Thẩm Sơ Ngôn dường như hơi cong lên, nhưng độ cong quá nhỏ, nhỏ đến mức người khác rất khó nhận ra.

Thấy Khương Oa vẫn ngơ ngác mở to mắt nhìn mình, hắn đưa tay chỉnh lại kính cho cậu. Khi thu tay về, đầu ngón tay như vô tình lướt nhẹ qua bên má mềm mại còn hơi phúng phính của thiếu niên.

“Nửa sau trận đấu sắp bắt đầu rồi.” Hắn nhắc. “Mau về chỗ đi.”

Dù thế nào cũng không thể làm ảnh hưởng đến trận đấu.

Khương Oa nghe vậy lập tức đáp một tiếng. Cậu ngậm viên kẹo trong miệng, hai tay ôm bình giữ nhiệt cùng chai nước khoáng vào lòng rồi quay người định trở lại khán đài.

Trùng hợp thế nào, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện thẳng với ánh mắt Anh Nạp Hằng.

Sắc mặt Anh Nạp Hằng lúc này đã không thể dùng hai chữ “đen mặt” để hình dung nữa.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía sau Khương Oa. Đến khi Khương Oa quay lại, ánh mắt đáng sợ ấy mới hơi dịch đi, cuối cùng rơi thẳng lên người cậu.

Do góc nhìn, Khương Oa vừa xoay người đã trực tiếp đón trọn ánh mắt kia.

Cậu đương nhiên cho rằng điện hạ đang nhìn mình.

Tim Khương Oa lập tức đánh “thịch” một tiếng.

Chuyến đi này của cậu vốn là thay Anh Nạp Hằng điện hạ mang “tín vật hôn gián tiếp” tới cho Thẩm Sơ Ngôn.

Ai ngờ Thẩm Sơ Ngôn chẳng những không uống chai nước điện hạ đưa, ngược lại còn uống sạch nước trong bình giữ nhiệt của một tên chân chó tiểu đệ vô danh như cậu.

Đây chẳng khác nào tát thẳng vào mặt đại ca ngay trước mặt mọi người!

Đối với điện hạ mà nói, chuyện này không khác gì một nỗi nhục nhã khủng khiếp trong đời.

Vốn phải là phân cảnh thân mật đầu tiên giữa đại ca và đối tượng tương lai của hắn, cuối cùng lại bị một cái đầu nấm trong suốt của truyện tranh là cậu phá hỏng!

Đại ca chắc chắn tức đến mức chỉ muốn tung một cước đá chết cậu.

Ngay giây sau, như thể muốn chứng minh suy đoán trong đầu Khương Oa, đôi môi mỏng của Anh Nạp Hằng khẽ động, chậm rãi nói mấy chữ.

Khương Oa nhìn rất rõ khẩu hình ấy.

“Ốc sên ngu ngốc, ngươi chết chắc rồi.”

Chân Khương Oa lập tức mềm nhũn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Suốt nửa sau trận đấu, Khương Oa chẳng thể nào tập trung.

Mấy chữ Anh Nạp Hằng điện hạ vừa nói cứ liên tục quanh quẩn trong đầu cậu.

Nó chẳng khác gì thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Có khi trận đấu vừa kết thúc, thanh kiếm kia sẽ lập tức rơi xuống, “rắc” một tiếng chém lìa cổ cậu.

Khương Oa không nhịn được run lên.

Bàn tay đặt trên đùi cứ vô thức vò tới vò lui vải quần.

Đến cả trận đấu kết thúc lúc nào cậu cũng không biết. Xung quanh đã vang lên tiếng reo hò, đúng lúc đó vai Khương Oa bị ai đó vỗ một cái.

Người tới là một thành viên dưới trướng Anh Nạp Hằng. Khương Oa không biết tên hắn, nhưng vì thường xuyên chạm mặt nên vẫn nhận ra.

Đợi Khương Oa quay lại, người nọ hạ giọng:

“Điện hạ tìm cậu. Mau qua đi.”

Nói rồi hắn chỉ về một hướng.

Khương Oa nhìn theo, quả nhiên trông thấy bóng dáng Anh Nạp Hằng.

Cậu nuốt nước bọt, cổ họng căng lên. Nhìn nam sinh trước mặt, Khương Oa nhỏ giọng hỏi:

“Chỉ… chỉ có mình tôi qua đó thôi sao?”

“Đương nhiên. Điện hạ chỉ gọi cậu.”

Nam sinh đáp rất nhanh, sau đó đưa cho Khương Oa một bộ quần áo.

“Quần áo của điện hạ. Cậu cầm giúp ngài ấy đi.”

Khương Oa không dám nhận.

Người kia kiên nhẫn giải thích:

“Cầm đi. Điện hạ không thích người khác chạm vào quần áo của ngài ấy. Suốt đường tới đây tôi đều phải đeo găng mới dám cầm.”

“Nhưng… nhưng tôi không có găng tay.”

Khương Oa càng hoảng.

Cậu đã chọc điện hạ tức thành như vậy, bây giờ nếu còn to gan dùng tay trần chạm vào quần áo của hắn, chẳng phải sẽ chết càng nhanh sao?

“Không sao, cậu không cần đeo.”

Nam sinh nói một câu không đầu không đuôi như vậy, rồi chẳng cho Khương Oa thời gian suy nghĩ đã thúc giục:

“Mau cầm lấy đi. Chậm nữa không đuổi kịp điện hạ đâu. Ngài ấy nổi giận thì phiền lắm.”

Vừa nghe đến ba chữ “điện hạ giận”, Khương Oa lập tức đưa tay nhận.

Nhưng cậu vẫn không dám trực tiếp chạm vào quần áo. Khương Oa kéo tay áo bọc lấy bàn tay mình rồi mới ôm bộ đồ vào lòng.

“Mau đi đi.”

Nam sinh lại giục.

Tim Khương Oa đập thình thịch.

Nhưng cho dù sợ đến đâu, cậu cũng không dám trái lệnh đại ca.

Biết rõ trên núi có hổ, vẫn phải cắn răng lên núi.

Khương Oa hít sâu một hơi, tự lấy can đảm rồi mới ôm quần áo chạy đuổi theo bóng lưng Anh Nạp Hằng.

Chênh lệch chiều cao giữa hai người quá rõ rệt, chân dài tự nhiên cũng khác nhau. Anh Nạp Hằng chỉ cần bước nhanh thêm một chút, Khương Oa đã phải chạy mới theo kịp.

“Điện hạ, xin… xin chờ tôi một chút.”

Khương Oa ôm bộ quần áo lớn gần bằng nửa thân trên của mình, vừa chạy vừa thở hổn hển cầu xin.

Giọng cậu vốn đã mềm, lúc này vì chạy nên hơi thở đứt quãng, nghe càng nhỏ nhẹ hơn.

Một thiếu niên vừa chạy vừa ôm chặt quần áo của người đàn ông khác trong lòng. Bộ đồ ấy quá lớn so với vóc người cậu, nhìn từ xa chẳng khác nào một người vợ nhỏ đang cẩn thận ôm quần áo giúp chồng.

Lúc này “người vợ nhỏ” lại vì thiếu vận động, chạy không nổi, đành dùng giọng mềm nhũn gọi người phía trước chờ mình.

Chờ người ta thật sự dừng lại, nói không chừng cậu còn muốn chìa tay ra, ỷ được chiều mà đòi người ta ôm nữa.

Mày Anh Nạp Hằng nhíu chặt đến mức gần như có thể kẹp chết một con ruồi.

Hắn nghĩ, tên ngốc này sao có thể không biết xấu hổ đến vậy?

Vừa mới phạm lỗi, chỉ vì chạy không nổi đã bắt đầu mềm giọng làm nũng, còn muốn người ta chờ.

Ai chiều hư cậu thành thế?

Anh Nạp Hằng chậm bước lại, mặt không biểu cảm phối hợp theo tốc độ của Khương Oa.

Đợi người cuối cùng cũng theo kịp, hắn mới thu ánh mắt về. Nhưng lần này bước chân còn chậm hơn lúc trước, bởi con ốc sên ngu ngốc bên cạnh đã thở đến mức nghe cũng thấy mệt.

Làm nũng với hắn không có tác dụng.

Anh Nạp Hằng nghĩ, lần này thế nào cũng phải khiến cậu nhớ lâu. Nếu không, tên ngốc này sau này chẳng biết còn phạm bao nhiêu lỗi tương tự nữa.

Anh Nạp Hằng đẩy một cánh cửa, tự nhiên bước vào.

Trong phòng kéo kín rèm, đèn cũng không bật. Ánh sáng tối tăm đến mức sau khi hắn đi vào, Khương Oa gần như không còn nhìn rõ mặt hắn.

Khương Oa đứng ngoài cửa chần chừ.

Cậu không dám vào.

Người ta thường nói trăng tối gió lớn là lúc thích hợp giết người vứt xác. Bây giờ tuy không có trăng, nhưng căn phòng đủ tối, hiệu quả hình như cũng chẳng khác là bao.

“Sao?”

Giọng Anh Nạp Hằng lạnh tanh vang ra từ bên trong.

“Không tự vào được, còn muốn ta ra ôm ngươi vào?”

Khương Oa run lên.

“Tôi… tôi vào ngay.”

Miệng nói vậy, nhưng cậu vẫn đứng ngoài cửa do dự một lúc lâu.

Mãi đến khi bên trong vang lên một tiếng hừ lạnh của Anh Nạp Hằng, Khương Oa mới bước từng bước nhỏ, chậm rì rì đi vào.

Vừa vào phòng, cánh cửa phía sau đã “rầm” một tiếng đóng lại.

Tim Khương Oa cũng theo đó giật mạnh.

Một trong những ảnh hưởng do độ cận quá cao của cậu là khả năng nhìn trong bóng tối rất kém. Căn phòng vừa chìm hẳn vào bóng tối, Khương Oa lập tức chẳng nhìn thấy gì.

Cậu theo bản năng ôm chặt bộ quần áo trong lòng, cổ họng căng lên, nhỏ giọng gọi:

“Điện hạ…”

“Ừ.”

Trong bóng tối, không nghe ra được tâm trạng của Anh Nạp Hằng, nhưng ít nhất hắn vẫn đáp lời.

Có lẽ giọng Khương Oa nghe quá đáng thương. Ban đầu Anh Nạp Hằng còn định dọa thêm một lát, cuối cùng vẫn không kiên trì được bao lâu.

Sau khi đáp cậu, hắn im lặng một lúc rồi hỏi:

“Biết vì sao ta gọi ngươi tới không?”

“Vì… vì tôi phạm lỗi.”

Một câu ngắn ngủi cũng bị Khương Oa nói đến gập ghềnh, nhưng vẫn thành thật trả lời không thiếu chữ nào.

Anh Nạp Hằng khẽ cười lạnh.

“Cũng chưa ngu thành đồ ngốc hẳn. Còn biết mình phạm lỗi.”

Hắn lại hỏi:

“Nếu đã phạm lỗi, có phải nên chịu phạt không?”

Khương Oa cắn môi, căng thẳng đến mức mấy ngón tay cứ vô thức bấu vào nhau. Giọng cũng run bần bật, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:

“…Vâng, đúng vậy.”

“Rất tốt.”

Giọng Anh Nạp Hằng lạnh nhạt.

“Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện hình phạt. Lấy chai nước khoáng trong túi ra.”

Khương Oa lập tức lần mò mở khóa túi đeo chéo, lấy chai nước khoáng ra.

“Điện hạ, tôi… tôi lấy ra rồi.”

“Ừ.”

Anh Nạp Hằng thản nhiên đáp.

Khả năng nhìn trong bóng tối của hắn rất tốt, vì vậy mọi biểu cảm, động tác của Khương Oa đều lọt hết vào mắt.

Hắn rũ mắt nhìn thiếu niên đang bất an ôm chai nước mình đã uống qua.

Một lát sau, ánh mắt từ chai nước chậm rãi dời lên đôi môi đầy đặn của Khương Oa.

Anh Nạp Hằng nhìn không chớp mắt.

Đến lần thứ năm thiếu niên vì căng thẳng mà vô thức liếm nhẹ môi dưới, hắn mới lên tiếng.

Giọng đàn ông trầm thấp, mang theo sự áp chế không cho phép từ chối của người đã quen ra lệnh.

Ánh mắt hắn vẫn dừng trên môi Khương Oa.

Một lúc lâu sau, Anh Nạp Hằng mới thong thả nói:

“Tiếp theo, tự mở nắp chai.”

“Áp miệng ngươi lên miệng chai.”

“Uống hết nước bên trong.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 23, 2026
Xuyên Thư Thành Ngũ Sư Đệ Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
XUYÊN THƯ THÀNH NGŨ SƯ ĐỆ: MỖI NGÀY CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 9 26, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ