Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 23

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 23
Prev
Next

chương 23

Khương Oa không biết có phải tất cả các trận bóng rổ đều như thế này hay không.

Hung hãn, kịch liệt, nhìn chẳng giống thi đấu chút nào, ngược lại càng giống một trận tử chiến trên đấu trường.

Hai bên đánh nhau cực kỳ quyết liệt, đặc biệt là Thẩm Sơ Ngôn và Anh Nạp Hằng. Khương Oa tuy không hiểu luật bóng rổ, nhưng ít nhiều cũng nhìn ra được hai người chính là chủ lực của hai đội.

Chủ lực đánh đến căng thẳng, khí thế của những người còn lại cũng bị kéo theo. Cả sân càng lúc càng nóng, động tác của ai nấy đều bắt đầu không chút nương tay.

Có điều, những thành viên bên đội Thẩm Sơ Ngôn vẫn dè chừng thân phận của Anh Nạp Hằng, không ai thật sự dám nhằm quá mạnh vào hắn. Thế cân bằng ban đầu vì vậy nhanh chóng bị phá vỡ, từ giằng co ngang ngửa dần biến thành một bên bị ép đánh.

Lại một lần va chạm.

Một người bên đội Anh Nạp Hằng duỗi chân ra. Không biết là cố ý hay vô tình, mũi chân vừa khéo chặn ngay sau gót Thẩm Sơ Ngôn.

Thẩm Sơ Ngôn không kịp đề phòng, lập tức ngã xuống sân.

Cùng lúc đó, Anh Nạp Hằng bật người lên, ném một cú cực đẹp.

Bóng ba điểm vào rổ.

Tiếng còi báo nghỉ giữa hiệp vang lên.

Anh Nạp Hằng tùy ý liếc qua Thẩm Sơ Ngôn vẫn còn ở dưới đất, khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc. Ánh mắt ấy chẳng khác nào đang nhìn một thứ rác rưởi nằm dưới chân, khinh miệt đến cực điểm.

Nhưng hắn cũng không dành quá nhiều sự chú ý cho Thẩm Sơ Ngôn. Chỉ thoáng nhìn một cái rồi nhanh chóng mất hứng, quay người rời sân.

Khương Oa thấy Thẩm Sơ Ngôn ngã, lập tức đứng bật dậy, định chạy xuống sân đỡ hắn.

Nhưng cậu mới đi được nửa đường đã bị người gọi lại.

Có người vỗ vai Khương Oa, ra hiệu cho cậu nhìn sang bên phải.

Khương Oa quay đầu.

Anh Nạp Hằng đang ở cách đó không xa, ngoắc tay về phía cậu như gọi một chú chó nhỏ.

“Lại đây.”

Khương Oa nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Sơ Ngôn trên sân.

Đã có người chạy tới đỡ Thẩm Sơ Ngôn đứng dậy.

Mà chỗ đặt nước khoáng dành riêng cho cầu thủ vừa hay lại nằm ngay bên phía Anh Nạp Hằng.

Khương Oa nghĩ một lát.

Cậu có thể tới chỗ đại ca trước, xin một chai nước khoáng, sau đó lại mang sang cho Thẩm Sơ Ngôn, như vậy vừa không làm lỡ chuyện, vừa hoàn thành được lời mình đã hứa.

Nghĩ vậy, Khương Oa lập tức đổi hướng, đi về phía Anh Nạp Hằng.

Ngay khoảnh khắc cậu xoay người, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu của Thẩm Sơ Ngôn lập tức tối xuống.

Khương Oa hoàn toàn không nhìn thấy.

Cậu đã quay lưng lại, ngoan ngoãn đi về phía Anh Nạp Hằng.

Anh Nạp Hằng ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh.

Đợi Khương Oa ngồi ổn, hắn mới hỏi:

“Ngươi thích xem bóng rổ à?”

Khương Oa cũng không biết mình thích hay không thích.

Chỉ là sau khi xem xong nửa trận, cậu đã rút ra được một kết luận rất rõ ràng: bóng rổ đúng là một môn thể thao nguy hiểm. Chỉ cần bất cẩn một chút là có thể bị thương, nhẹ thì trầy xước, nặng hơn chưa biết sẽ thành thế nào.

Một môn vận động kịch liệt đến vậy, người bình thường thật sự không chơi nổi.

Cũng chỉ có người lợi hại như Thẩm Sơ Ngôn mới có thể đánh ngang ngửa với Anh Nạp Hằng điện hạ.

Quả nhiên truyện tranh không lừa cậu.

Đây chẳng phải chính là kỳ phùng địch thủ, từ đối đầu rồi dần dần thưởng thức lẫn nhau hay sao?

Bảo sao Anh Nạp Hằng điện hạ lại bị Thẩm Sơ Ngôn hấp dẫn.

Bởi vì bản thân Thẩm Sơ Ngôn vốn đã là một người rất xuất sắc, hoàn toàn đáng để người khác thích.

“Lại ngẩn người gì đấy?”

Giọng Anh Nạp Hằng kéo Khương Oa trở về.

Hắn kiên nhẫn hỏi lại:

“Ta đang hỏi ngươi. Thích xem bóng rổ không?”

Khương Oa chậm chạp đáp:

“Trước đây tôi chưa từng xem, nên hôm nay muốn tới xem thử.”

“Vậy xem xong rồi, cảm thấy thế nào?”

Khương Oa nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

“Điện hạ rất lợi hại.”

Anh Nạp Hằng không ngờ cậu đột nhiên khen mình, hơi khựng lại. Một lát sau, hắn lại như có chút bất mãn.

“Trận bóng dài thế mà ngươi chỉ nhìn chằm chằm ta thôi à?”

Khương Oa vốn định nói mình cũng có nhìn Thẩm Sơ Ngôn.

Nhưng thấy sắc mặt Anh Nạp Hằng đã có vẻ không vui, cậu lập tức nuốt lời ấy xuống, chỉ nhỏ giọng nói:

“Vậy lần sau tôi không nhìn điện hạ nữa.”

Anh Nạp Hằng nghẹn một cái.

Hắn lạnh mặt:

“Ngươi dám không nhìn thử xem?”

Khương Oa phát hiện Anh Nạp Hằng điện hạ thật sự là một người rất khó đoán.

Rất nhiều lúc, một giây trước hắn vừa cấm cậu làm chuyện gì đó, đợi cậu ngoan ngoãn đồng ý xong, giây tiếp theo lại bắt cậu nhất định phải làm.

Khương Oa hoàn toàn không đoán nổi suy nghĩ của đại ca, đành thuận theo hắn.

“Vậy tôi nhìn điện hạ.”

Giọng cậu vẫn rất hiền lành.

Anh Nạp Hằng có lẽ cũng nhận ra cuộc đối thoại này hơi trẻ con, lập tức bỏ qua, chuyển sang chuyện khác.

Hắn vặn nắp chai nước, uống một ngụm rồi hỏi:

“Ban nãy ngươi từ trên khán đài đi xuống là định làm gì?”

Khương Oa nhìn chai nước trong tay hắn.

Do dự một lúc, cậu mới hơi căng thẳng hỏi:

“Điện hạ, có thể cho tôi một chai nước không?”

Anh Nạp Hằng thấy ánh mắt Khương Oa cứ lơ lửng trên chai nước trong tay mình, muốn nhìn lại không dám nhìn thẳng.

Khóe môi hắn cong lên.

Con ốc sên ngốc này gan càng lúc càng lớn.

Kẹo trái cây đã không đủ thỏa mãn cậu nữa, bây giờ ngay cả nước hắn uống qua cũng muốn xin.

Anh Nạp Hằng nhất thời nổi hứng trêu người, nhướng mày hỏi:

“Ta dựa vào đâu phải cho ngươi?”

Khương Oa ngẩn ra.

Cậu vốn tưởng nước khoáng ở đây đều được phát miễn phí.

Hóa ra không phải sao?

Nhưng rất nhanh, Khương Oa lại nghĩ ra một khả năng khác.

Có lẽ số nước này chỉ dành cho thành viên đội bóng. Anh Nạp Hằng điện hạ tưởng cậu xin nước cho chính mình uống, thế nên mới không muốn cho.

Nghĩ vậy thì hợp lý rồi.

Có điều, Khương Oa lại không thể nói thẳng rằng mình muốn lấy nước đem cho Thẩm Sơ Ngôn.

Dựa vào thái độ trước đây của Anh Nạp Hằng điện hạ với Thẩm Sơ Ngôn, hai người hiện tại rõ ràng vẫn như nước với lửa.

Nếu lúc này cậu đột nhiên nhắc tên Thẩm Sơ Ngôn, chỉ sợ kết quả hoàn toàn ngược lại. Nước không xin được đã đành, còn có thể khiến điện hạ tức giận.

Khương Oa cân nhắc kỹ càng, quyết định áp dụng chiến thuật vòng vo.

Trong lòng Anh Nạp Hằng điện hạ rõ ràng đã gieo xuống hạt giống tình yêu, chỉ là bản thân hắn chưa nhận ra mà thôi.

Nếu vậy, thân là một chân chó tiểu đệ nắm giữ chân tướng truyện tranh, Khương Oa cảm thấy mình có trách nhiệm âm thầm đẩy đại ca một cái.

Tình cảm của con người vốn rất phức tạp.

Muốn dẫn dắt cũng phải từng bước từng bước, không thể nóng vội. Phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, chậm rãi để hạt giống ấy bén rễ, nảy mầm.

Quá trình này tuyệt đối không thể hấp tấp.

Phải đủ kiên nhẫn, từng chút một gợi ý, cho đến khi chính đương sự nhận ra cảm xúc khác thường trong lòng mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khương Oa sắp xếp lại lời lẽ trong đầu, xác nhận logic không có vấn đề gì mới nghiêm túc mở miệng:

“Điện hạ, gần đây ngài có từng có cảm giác thế này không?”

Anh Nạp Hằng nhìn cậu.

“Dù đang làm chuyện gì, trong đầu vẫn thường xuyên hiện lên hình bóng của một người.”

Anh Nạp Hằng không hiểu cậu muốn nói gì.

Nhưng ngay sau khi Khương Oa nói xong, người đầu tiên hiện lên trong đầu hắn lại chính là tên ngốc đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc đến mức cứ như đang bàn chuyện đại sự.

Anh Nạp Hằng không đổi sắc.

Hắn cũng muốn xem thử con ốc sên này rốt cuộc đang bán thuốc gì trong hồ lô.

“Hình như có.”

Hắn đáp.

“Thì sao?”

Hai mắt Khương Oa lập tức sáng lên.

Có hy vọng!

Xem ra phương pháp của cậu thật sự có hiệu quả.

Nhận được phản hồi tích cực, Khương Oa tự tin hơn một chút, tiếp tục dẫn dắt:

“Người đó có phải là một người rất lương thiện, chính trực, tính cách kiên cường, vừa đẹp trai vừa xinh đẹp, dáng người cũng rèn luyện rất tốt, năng lực xuất chúng, đầu óc thông minh, làm chuyện gì cũng rất…”

“Khoan.”

Anh Nạp Hằng cắt ngang.

Hắn nhíu mày nhìn Khương Oa.

“Ta chỉ từng nghe chuyện tự bán dưa tự khen dưa ngọt. Sao một con ốc sên như ngươi cũng tự khen mình hăng đến thế? Không biết ngượng à?”

“Ừm?”

Khương Oa ngơ ngác.

“Ừm cái gì?”

Anh Nạp Hằng nhìn cậu từ trên xuống dưới.

“Lương thiện, xinh đẹp… thôi thì còn miễn cưỡng cho qua.”

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút.

Ánh mắt lướt qua thân hình mảnh khảnh đến mức nhìn là biết không có mấy sức lực của Khương Oa, rồi rơi lên gương mặt ngây ngốc kia.

Giọng hắn đầy trào phúng:

“Nhưng dáng người rèn luyện rất tốt, đầu óc còn thông minh?”

“Ngươi lấy đâu ra kết luận ấy vậy?”

Anh Nạp Hằng đúng là lần đầu tiên biết con ốc sên nhỏ này tự khen mình lại có thể khen nhiệt tình đến thế.

Cứ suốt ngày khoe trước mặt hắn làm gì?

Muốn hắn có ấn tượng tốt với mình đến vậy sao?

Khương Oa mở to mắt nhìn hắn.

Cậu nghĩ bụng mình có nói sai đâu.

Thẩm Sơ Ngôn có thể đánh ngang ngửa với Anh Nạp Hằng điện hạ, chẳng lẽ như vậy còn chưa được tính là có thân thể được rèn luyện rất tốt?

Hơn nữa, hắn còn là người đứng đầu khu dưới thi vào Thánh Ai Đốn.

Đầu óc đương nhiên cũng cực kỳ thông minh.

Nghĩ thêm một lúc, Khương Oa chợt hiểu ra.

Cậu nóng vội quá rồi.

Ở giai đoạn này, điện hạ vẫn còn khúc mắc với Thẩm Sơ Ngôn, nhất thời không thể thừa nhận tất cả ưu điểm của hắn cũng rất bình thường.

Nhưng nước chảy đá mòn.

Ngày tháng còn dài.

Hôm nay điện hạ đã có thể thừa nhận Thẩm Sơ Ngôn lương thiện, lại còn đẹp, như vậy đã là một bước tiến cực kỳ lớn.

Khởi đầu tốt chính là thành công một nửa.

Sớm muộn gì cũng có một ngày điện hạ gạt được mây mù trước mắt, nhìn thấy toàn bộ những điểm tốt của Thẩm Sơ Ngôn.

Lần dẫn dắt này không thể nói là không thu hoạch được gì.

Ít nhất đại ca đã bắt đầu “khai khiếu” một chút.

Khương Oa quyết định tiến vào bước tiếp theo.

Cậu dè dặt hỏi:

“Vậy điện hạ có ghét người đó không?”

Cậu nhìn Anh Nạp Hằng rất chăm chú.

Khi Khương Oa nghiêm túc nhìn một người như vậy, đôi mắt ấy thật sự rất đẹp.

Giống hệt lần trước sau khi tắm xong trong phòng nghỉ, cậu núp sau khe cửa, chỉ lộ ra một con mắt lén nhìn hắn.

Sạch sẽ, trong veo, chẳng lẫn chút tạp chất nào.

Tim Anh Nạp Hằng bỗng hụt mất một nhịp.

Hắn mất tự nhiên dời mắt đi, tránh nhìn thẳng vào Khương Oa.

Khương Oa lại chẳng hề nhận ra.

Cậu đặt hai tay ngoan ngoãn trên đùi, ngẩng đầu nhìn hắn không chớp mắt, rõ ràng là nhất định phải chờ được một câu trả lời.

Anh Nạp Hằng bị cậu nhìn đến mức trong lòng bỗng bực bội khó hiểu.

Nhất thời hắn cũng chẳng còn tâm trạng trêu con ốc sên này nữa, trực tiếp nhét chai nước đang cầm vào lòng Khương Oa.

“Muốn uống thì cầm lấy.”

Hắn trầm giọng nói:

“Bày nhiều trò như vậy làm gì?”

Khương Oa cúi xuống nhìn chai nước đột nhiên xuất hiện trong lòng, ngây người hai giây.

“Điện hạ…”

Thật ra cậu muốn xin một chai mới chưa mở nắp.

Dù sao cũng là đồ mang đi cho người khác, dùng chai đã uống qua thì hình như không được lịch sự cho lắm.

“Thế nào?”

Anh Nạp Hằng nhìn cậu.

“Chê ta uống qua?”

Khương Oa chỉ chậm phản ứng một nhịp, sắc mặt Anh Nạp Hằng đã lập tức lạnh xuống.

Cậu nào dám chê.

Chỉ là chưa kịp nghĩ ra lời giải thích mà thôi.

Cái mũ lớn như vậy Khương Oa không dám đội lên đầu, vội vàng xua tay:

“Tôi không chê điện hạ. Tôi chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Anh Nạp Hằng không cho cậu nói hết.

“Nếu không chê thì cầm lấy, uống cho đàng hoàng.”

Đại ca đã ra lệnh.

Câu còn lại trong miệng Khương Oa lập tức mắc lại.

Cậu chỉ đành đổi cách hỏi:

“Vậy điện hạ, chai nước này sau khi đưa cho tôi, tôi có thể tự quyết định xử lý thế nào cũng được sao?”

Thảm án do chiếc bánh mì lần trước gây ra đến bây giờ Khương Oa vẫn còn nhớ rõ mồn một.

Để tránh giẫm lên vết xe đổ, lần này cậu nhất định phải xác nhận trước cho thật rõ.

Anh Nạp Hằng chẳng mấy để ý.

“Tùy ngươi.”

Chỉ là một chai nước hắn đã uống qua thôi.

Con ốc sên này thích uống thì uống.

Muốn uống bao nhiêu cũng được.

Khương Oa cuối cùng cũng thở phào.

Cậu hỏi Anh Nạp Hằng mình có thể đi chưa. Nhận được câu trả lời khẳng định, Khương Oa lập tức đứng dậy, xách chai nước chạy về phía Thẩm Sơ Ngôn, dáng vẻ nhẹ nhõm chẳng khác nào một chú chim nhỏ vừa được thả khỏi lồng.

Đi được nửa đường, vừa chạm phải ánh mắt Thẩm Sơ Ngôn, Khương Oa bỗng nhiên khựng lại.

Cậu hiểu rồi!

Bảo sao Anh Nạp Hằng điện hạ nhất định phải đưa cho cậu chai nước mình đã uống qua.

Bởi vì người cậu định mang chai nước này tới cho chính là Thẩm Sơ Ngôn!

Dựa theo logic của truyện tranh, tình tiết này phải gọi là gì?

Hôn gián tiếp!

Khương Oa bừng tỉnh đại ngộ.

Cậu suýt nữa đã phá hỏng lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của Anh Nạp Hằng điện hạ và Thẩm Sơ Ngôn!

May mà điện hạ kiên quyết bắt cậu phải nhận chai nước này.

Đây rõ ràng là một phân cảnh ái muội kinh điển không thể thiếu trong truyện tranh.

Tính kỹ lại…

Cậu, một chân chó tiểu đệ, chẳng phải chính là chiếc cầu Ô Thước nối Ngưu Lang với Chức Nữ hay sao?

Khương Oa vui vẻ nghĩ.

Cậu thăng chức rồi nha! (๑^◡^๑)

Prev
Next

Comments for chapter "chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 22, 2026
Xuyên Nhanh Ông Đây Chỉ Tới Chơi Thôi!
XUYÊN NHANH: ÔNG ĐÂY CHỈ TỚI CHƠI TÔI!
Tháng 9 25, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ