TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 22
chương 22
……
Yết hầu Anh Nạp Hằng khẽ chuyển động mấy lần. Ánh mắt hắn mất tự nhiên dời sang bên cạnh, im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
“Đúng là… có thêm một chút thịt.”
Nói xong, hắn như chợt nhớ ra điều gì, giọng trầm xuống.
“Ngươi đối với ai cũng như vậy à? Ai bảo cũng cho người ta xem chân?”
Khương Oa vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa ôm chân theo lời hắn. Nghe vậy, cậu lập tức lắc đầu.
“Không phải.”
Anh Nạp Hằng điện hạ là đại ca của cậu.
Theo quy củ giang hồ mà vị sư phụ dẫn cậu nhập môn từng dạy, tiểu đệ nhất định phải nghe lời đại ca.
Lời đại ca nói, bất kể đúng hay sai, kỳ quái hay không kỳ quái, đều phải nghiêm túc chấp hành.
Khương Oa hiện giờ thuộc phe Anh Nạp Hằng điện hạ, đương nhiên phải vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Còn người khác đâu phải đại ca của cậu.
Huống hồ vòng giao tiếp của Khương Oa gần như trống trơn, người có thể nói chuyện cùng còn chẳng được mấy ai. Chuyện thế này, có lẽ cả đời cũng chưa chắc gặp lần thứ hai.
“…Ý ngươi là, chỉ cho một mình ta xem?”
Khương Oa suy nghĩ một chút.
Hình như câu này cũng chẳng có gì sai. Quy củ giang hồ vốn là như vậy.
Thế là cậu khẽ gật đầu.
Khóe mắt Anh Nạp Hằng bắt được động tác ấy, trong lòng bỗng ngứa ngáy. Nhưng chỉ một cái gật đầu dường như vẫn chưa đủ khiến hắn hài lòng.
Hắn hỏi:
“Miệng xinh thế kia để làm cảnh à?”
Khương Oa ngơ ngác nhìn hắn.
Anh Nạp Hằng chậc một tiếng.
“Gật đầu không tính. Phải nói thành lời.”
Hắn thong thả ra lệnh:
“Nói cho hoàn chỉnh. Chân của ngươi chỉ cho ai xem?”
Khương Oa thật sự không hiểu gật đầu và nói thành lời khác nhau ở chỗ nào.
Nhưng đại ca đã yêu cầu, cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, nghiêm túc đáp:
“Chân của tôi chỉ cho điện hạ xem.”
Trong lúc nói, những ngón tay thon nhỏ của cậu còn vô thức siết lấy chân mình. Phần thịt mềm hơi đầy đặn bị ép tràn qua kẽ ngón tay một chút, chỗ bị nắm cũng dần ửng đỏ.
Cuối cùng Anh Nạp Hằng cũng hài lòng.
Khóe môi hắn nhếch lên. Chính hắn cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang đắc ý chuyện gì, chỉ biết tâm trạng bỗng tốt lên hẳn.
“Không tệ. Rất ngoan.”
Thấy Khương Oa chưa được hắn cho phép nên vẫn ôm chân ngồi im ở đó, ngoan ngoãn đến mức dường như mặc người bắt nạt cũng chẳng biết phản kháng, Anh Nạp Hằng không nhịn được đưa tay véo má cậu.
“Nhớ kỹ câu vừa rồi, biết chưa? Được rồi, bỏ chân xuống đi.”
Khương Oa gật đầu, buông đôi tay vẫn ôm chân từ nãy đến giờ.
Bình thường cậu vận động quá ít, mới giữ tư thế này một lát mà hai cánh tay đã hơi mỏi.
Cậu chỉnh lại quần áo và ống quần, sau đó đứng dậy khỏi sofa.
Khương Oa đang định đi lấy danh sách mua sắm để đi mua trà chiều cho Anh Nạp Hằng thì phía sau chợt truyền tới giọng nói lành lạnh của hắn:
“Ốc sên ngốc, có phải ngươi quên chuyện gì rồi không?”
Khương Oa quay lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Có lẽ hôm nay Anh Nạp Hằng hiếm hoi nổi lòng tốt, chủ động nhắc nhở:
“Ta có từng nói chưa? Mỗi lần ngươi làm cho ta một việc, đều phải nói cảm ơn.”
Hắn thản nhiên tiếp lời:
“Vừa rồi ta xem chân ngươi xong, lời cảm ơn đâu?”
Được hắn nhắc như vậy, Khương Oa mới nhớ ra hình như Anh Nạp Hằng điện hạ thật sự từng đặt ra một quy định như thế.
Phàm là tiểu đệ của hắn đều phải tuân thủ.
Lần trước khi cậu đút kẹo cho Anh Nạp Hằng, điện hạ cũng từng nói đến quy tắc này. Ngay cả tâm phúc bên cạnh hắn cũng không được ngoại lệ.
Nghĩ tới đây, Khương Oa mím môi, ngoan ngoãn bổ sung:
“Cảm ơn điện hạ.”
“Cảm ơn ta chuyện gì?”
Khương Oa chớp mắt.
Cậu do dự một lúc, có phần không chắc chắn đáp:
“…Cảm ơn điện hạ… đã xem chân của tôi.”
“Ừ.”
Anh Nạp Hằng bình thản nhận lấy lời cảm ơn ấy, nét mặt thản nhiên đến mức dường như chuyện này vốn nên như thế.
Cuối cùng hắn mới đại phát từ bi phất tay.
“Được rồi. Sau này nhớ cho kỹ, đừng lần nào cũng để ta nhắc.”
“Giờ thì đi làm việc của ngươi đi.”
Khương Oa như được đại xá, lập tức cầm danh sách mua sắm, vội vàng chạy tới siêu thị trong khuôn viên trường mua trà chiều.
Đợi người đi khuất, Anh Nạp Hằng mới ngả nửa người xuống sofa.
Hắn tiện tay lấy bộ quần áo Khương Oa vừa giặt sạch trả lại phủ lên mặt.
Im lặng một lúc lâu, hắn mới không nhịn được lẩm bẩm:
“Đồ ngốc này… sao lại thơm đến thế chứ?”
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng như Thẩm Sơ Ngôn đã nói, tiết thể dục cuối cùng của buổi chiều quả nhiên tổ chức một trận bóng rổ.
Hai lớp khác nhau thi đấu với nhau.
Thẩm Sơ Ngôn nằm trong đội hình đại diện cho lớp bọn họ.
Khương Oa ngồi ở một góc khán đài. Hiện giờ trên sân chỉ mới có đội của lớp cậu, đội lớp bên vẫn chưa xuất hiện. Thẩm Sơ Ngôn cùng những thành viên khác đang khởi động trước trận.
Bản thân Khương Oa không thích vận động, vì vậy rất ít khi xem những môn thể thao mang tính đối kháng thế này.
Trước đây, mỗi khi trường tổ chức thi đấu, hoặc cậu sẽ cầm sách tìm một chỗ dưới bóng cây ngồi học, hoặc tự luyện những hạng mục thể chất nằm trong bài kiểm tra cuối kỳ để bảo đảm môn thể dục cũng có thể lấy điểm cao.
Tính kỹ ra, đây là lần đầu tiên cậu thật sự ngồi trên khán đài xem một trận đấu.
Con người đối với những chuyện lần đầu trải nghiệm bao giờ cũng có một chút háo hức và mới mẻ.
Khương Oa chưa từng đưa nước cho người khác trên sân bóng, cũng không biết nhà trường vốn chuẩn bị nước khoáng riêng cho các cầu thủ.
Cậu còn đặc biệt dùng bình giữ nhiệt của mình, lấy một bình nước tinh khiết từ máy lọc nước trong lớp, định bụng đến giờ nghỉ giữa trận sẽ đưa cho Thẩm Sơ Ngôn.
Nhưng tới sân rồi cậu mới phát hiện, tất cả cầu thủ đều uống nước khoáng chưa mở nắp được chuẩn bị riêng. Chẳng có ai cầm bình giữ nhiệt cả.
Mà số nước khoáng dành cho đội bóng lại được đặt ở hàng ghế đầu tiên của khán đài.
Khương Oa ngồi tận trong góc, bây giờ có chạy xuống cũng chưa chắc lấy được.
Cậu còn chưa kịp buồn rầu vì chuyện đưa nước, đội của lớp bên kia đã bước vào sân.
Người đi đầu có khí thế cực mạnh.
Đội bóng ấy vừa xuất hiện, gần như trong nháy mắt đã thu hút toàn bộ ánh mắt trên sân.
Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên Khương Oa cũng nhìn sang.
Sau đó cậu lập tức sửng sốt.
Không ngờ lớp thi đấu với bọn họ lại chính là lớp của Anh Nạp Hằng điện hạ.
Mà người đi đầu đội hình kia…
Chính là Anh Nạp Hằng.
Khương Oa nhìn hắn. Gần như cùng lúc, ánh mắt Anh Nạp Hằng cũng quét về phía này.
Hai người vừa vặn đối diện nhau.
Dường như Anh Nạp Hằng cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Khương Oa ở đây. Hắn khựng lại trong chớp mắt, nhưng vốn là người rất biết khống chế cảm xúc, chỉ một giây sau vẻ ngoài đã trở lại bình thường.
Hắn nhìn Khương Oa, cong môi cười, thuận miệng nói hai chữ không thành tiếng rồi thu hồi ánh mắt, bước vào sân.
Khương Oa vừa thay kính mới. Độ cận được điều chỉnh chuẩn xác hơn, chất lượng tròng kính cũng tốt hơn chiếc kính cũ rất nhiều.
Vì vậy lần này, cậu nhìn rõ khẩu hình của Anh Nạp Hằng.
Hai chữ hắn nói là:
“Đồ ngốc.”
Thẩm Sơ Ngôn cũng không hiểu vì sao.
Khương Oa rõ ràng ngồi xa như vậy, thế mà ngay từ giây đầu tiên bước vào sân, hắn đã lập tức nhận ra cậu.
Đương nhiên, chuyện xảy ra sau khi Anh Nạp Hằng xuất hiện cũng không thoát khỏi mắt hắn.
Tên kia vừa bước vào…
Toàn bộ sự chú ý của Khương Oa đã bị cướp mất.
Rõ ràng trước đó, ánh mắt cậu vẫn luôn đặt trên người hắn.
Thẩm Sơ Ngôn cụp mắt.
Một thoáng khó chịu và bực bội lướt qua đáy mắt.
Thật chướng mắt.
