Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 21

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 21
Prev
Next

chương 21

Buổi tối trở về ký túc xá, Khương Oa lấy bộ quần áo bẩn trong cặp ra, sau đó đi tới bên tủ, cởi quần áo của Anh Nạp Hằng điện hạ trên người xuống rồi thay lại đồ của mình.

Vốn dĩ tối nay cậu định giặt ba bộ quần áo: một bộ của mình, hai bộ còn lại lần lượt là của Anh Nạp Hằng điện hạ và Liên Sở Sương Mù thiếu gia.

Kết quả vì một vài nguyên nhân ngoài ý muốn, bộ đồng phục của Liên Sở Sương Mù thiếu gia vẫn không tìm thấy. Đã muộn thế này rồi, có khi nó đã bị đưa vào lò thiêu của trung tâm xử lý rác từ lâu.

Khương Oa hơi phát sầu.

Đồ người khác cho cậu mượn, đương nhiên phải trả lại. Nhưng bây giờ cậu đã làm mất quần áo của Liên Sở Sương Mù thiếu gia, biết lấy gì mà trả đây?

Khương Oa đã tra trên Tinh Võng. Trong bốn cấp đồng phục của Thánh Ai Đốn, chỉ có loại mang huy hiệu Cỏ Xanh là có thể mua lại từ những người bán tư nhân. Đồng phục mang huy hiệu Hoa Hồng và Lan Tử La đều được may đo riêng, nghiêm cấm mua bán bên ngoài. Một khi bị phát hiện đầu cơ trái phép, hình phạt sẽ vô cùng nghiêm khắc.

Nói cách khác, cậu hoàn toàn không có cách nào mua một bộ giống hệt để trả cho Liên Sở Sương Mù.

Đồng phục Cỏ Xanh được nhà trường phát miễn phí, vậy mà nếu mua lại từ bên ngoài, một bộ cũng đã lên tới năm nghìn tinh tệ.

Đối với Khương Oa, con số này chẳng khác gì giá trên trời.

Ngay cả đồng phục Cỏ Xanh còn đắt như vậy, nếu một bộ đồng phục Hoa Hồng thật sự có thể xuất hiện trên thị trường, giá cả chỉ sợ sẽ là một con số cậu không dám tưởng tượng.

Khương Oa thở dài.

Dù thế nào đi nữa, làm mất quần áo của Liên Sở Sương Mù thiếu gia là lỗi của cậu.

Trước mắt, cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra là nhận thêm vài công việc làm thêm, cố gắng tiết kiệm một khoản tiền lớn hơn giá một bộ đồng phục Cỏ Xanh. Đến lúc đó, cậu sẽ bỏ tiền vào túi thật đàng hoàng, mang đến tận tay Liên Sở Sương Mù thiếu gia, sau đó thành khẩn xin lỗi, hy vọng hắn có thể tha thứ cho mình.

Ngoài cách đó ra, Khương Oa thật sự không nghĩ được biện pháp nào tốt hơn.

Nhưng phiền não thì phiền não, con người cũng không thể chỉ vì lo sợ một chuyện xấu có thể xảy ra trong tương lai mà cứ mãi nhốt mình trong cảm xúc sa sút.

Khương Oa mất chừng mười mấy giây để tự điều chỉnh tâm trạng, sau đó bắt tay vào giặt quần áo của Anh Nạp Hằng.

Quần áo của quý tộc vừa đắt vừa quý giá. Cậu sợ sơ ý một chút sẽ làm hỏng, nên từ đầu đến cuối đều không dám dùng sức mạnh, chỉ nhẹ tay vò từng chỗ. Cứ thế giặt đi giặt lại gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới giặt sạch được bộ quần áo.

Sau khi vắt nước rồi phơi cẩn thận, Khương Oa mới bắt đầu giặt đồ của mình.

Mùa hè nhiệt độ cao, quần áo giặt vào buổi tối thì đến sáng hôm sau về cơ bản đã khô.

Sáng hôm sau, Khương Oa gấp quần áo của Anh Nạp Hằng thật ngay ngắn, dùng một chiếc túi vải bọc lại rồi mới cất vào cặp.

Cậu định chiều nay, trước khi đi mua trà chiều, sẽ ghé qua trả quần áo cho điện hạ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Buổi sáng có tổng cộng hai tiết học. Tiết cuối vừa kết thúc, Khương Oa lấy bánh mì trong ngăn bàn ra, đang định cúi đầu ăn thì bên cạnh bỗng vang lên giọng Thẩm Sơ Ngôn.

“Tiết cuối chiều nay là thể dục, cậu có tham gia không?”

Gần đây tần suất Thẩm Sơ Ngôn chủ động nói chuyện với cậu rõ ràng đã tăng lên.

Ví dụ như chiều hôm qua, hắn còn chủ động hỏi chuyện quần áo của cậu. Khương Oa vẫn luôn coi đó là sự quan tâm bình thường giữa các bạn cùng lớp.

Không ngờ mới qua một đêm, hôm nay Thẩm Sơ Ngôn lại chủ động bắt chuyện với cậu.

Khương Oa vội đặt bánh mì xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Có chứ. Thánh Ai Đốn có quy định, không được vô cớ trốn học. Nếu không sẽ bị hạ tỷ lệ chuyên cần, mà cái đó ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích cuối kỳ.”

Cậu tưởng Thẩm Sơ Ngôn không biết quy định này nên tốt bụng nhắc nhở.

Thẩm Sơ Ngôn gật đầu, sau đó nói tiếp:

“Tiết thể dục chiều nay sẽ tổ chức một trận bóng rổ.”

Chuyện này thì Khương Oa thật sự không biết.

Thần kinh vận động của cậu chẳng phát triển cho lắm. Mỗi lần học thể dục, cậu đều cố chọn những hạng mục đơn giản, dễ hoàn thành nhất để luyện tập.

“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết. Chuyện này tôi thật sự chưa nghe thấy.”

Khương Oa lễ phép nói cảm ơn.

Cậu cứ tưởng Thẩm Sơ Ngôn chủ động bắt chuyện chỉ vì muốn chia sẻ với mình tin tức về trận đấu chiều nay.

Đối với Khương Oa, đây là một trải nghiệm khá mới mẻ.

Cậu gần như không có bạn bè. Phần lớn bạn học trong lớp cũng không qua lại với cậu, từ trước đến nay Khương Oa làm gì cũng chỉ có một mình. Đây là lần đầu tiên có người chủ động kể cho cậu nghe một chuyện trong lớp.

Thẩm Sơ Ngôn rũ mắt xuống, trên gương mặt lạnh nhạt hiếm hoi thoáng qua một chút do dự.

Một lúc lâu hắn vẫn không nói gì.

Khương Oa nghiêng đầu, đưa tay quơ quơ trước mặt hắn.

Lúc này Thẩm Sơ Ngôn mới ngẩng lên.

Nhưng hắn không nhìn thẳng vào mắt Khương Oa, chỉ dừng ánh mắt ở chóp mũi cậu. Vài giây sau mới khẽ lên tiếng:

“Tôi đến trường này chưa lâu, người quen cũng chỉ có mình cậu.”

Hắn ngừng một chút.

“Nếu cậu không ngại… chiều nay lúc tôi thi đấu, có thể đưa nước cho tôi không?”

Khương Oa sửng sốt, sau đó đôi mắt lập tức sáng lên.

“Cậu muốn tham gia trận bóng rổ sao?”

Thẩm Sơ Ngôn gật đầu.

Khương Oa lập tức vui vẻ nói:

“Thật tốt quá, cậu giỏi thật đấy!”

Câu này hoàn toàn không phải lời tâng bốc.

Khương Oa vào Thánh Ai Đốn sớm hơn Thẩm Sơ Ngôn cả một năm, vậy mà đến tận bây giờ cậu chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào, càng đừng nói đến việc chủ động tham gia thi đấu.

Thẩm Sơ Ngôn mới tới được mấy tuần đã có thể nhanh chóng hòa nhập với tập thể.

Quả nhiên không hổ là vai chính.

Làm gì cũng giỏi.

“Vậy… có được không?” Không nhận được câu trả lời chính xác, Thẩm Sơ Ngôn lại hỏi thêm lần nữa.

“Đương nhiên được!”

Khương Oa đồng ý ngay lập tức.

Thẩm Sơ Ngôn chủ động nhờ cậu giúp đỡ, điều đó chứng minh trong lòng hắn, có lẽ cậu cũng không đáng ghét đến thế.

Đây rõ ràng là một chuyện tốt.

Khương Oa vốn vẫn luôn muốn chung sống hòa thuận với Thẩm Sơ Ngôn. Chỉ là đưa nước thôi, cậu đương nhiên sẽ không từ chối.

Giọng nói của thiếu niên nhẹ tênh, mang theo niềm vui không hề che giấu. Khi cậu nhìn sang bằng đôi mắt chân thành ấy, dù bị ngăn cách bởi lớp kính dày, Thẩm Sơ Ngôn vẫn có cảm giác như mình vừa nhìn thấy những vì sao.

Ánh sao quá sáng, dường như khiến vành tai hắn cũng nóng lên.

Thẩm Sơ Ngôn quay mặt đi, giấu phần tai hơi đỏ vào góc khuất, giọng vẫn bình thản như thường.

“Cảm ơn.”

Khương Oa cong mắt cười. Má lúm đồng tiền bên phải càng hiện rõ, mũi chân khẽ chạm xuống đất.

“Không có gì.”

Thẩm Sơ Ngôn đứng dậy rời đi.

Khương Oa vẫn ngồi tại chỗ, hai tay cầm bánh mì, cúi đầu cắn một miếng rồi chậm rãi nhai.

Đây là lần đầu tiên có người chủ động nhờ cậu làm một việc như vậy.

Thật tốt.

Buổi chiều, Khương Oa đến phòng nghỉ của Anh Nạp Hằng.

Vào giờ nghỉ trưa, Anh Nạp Hằng thường ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, lúc thì đọc sách, lúc thì nghịch một món đồ mới lạ nào đó.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Khương Oa bước vào, không lập tức đi lấy danh sách mua trà chiều như mọi ngày mà tới trước mặt Anh Nạp Hằng trước.

Cậu mở cặp, lấy chiếc túi đựng quần áo đã giặt sạch ra, dùng hai tay nâng lên rồi cẩn thận đưa cho hắn.

“Điện hạ, quần áo của ngài… tôi đã giặt sạch rồi.”

Anh Nạp Hằng nghe vậy, nhấc mí mắt nhìn qua một cái, vẻ hứng thú không cao.

“Đồ giặt bằng loại máy giặt chẳng ra gì ở phòng giặt chung thì ném đi.”

Khương Oa ngẩn người.

“Không phải máy giặt.”

Ký túc xá Thánh Ai Đốn có phòng giặt công cộng, nhưng muốn sử dụng phải trả tinh tệ.

Khương Oa tiết kiệm tiền, từ ngày nhập học đến giờ chưa từng bước chân vào đó.

Thật ra hôm qua cậu cũng định dùng máy giặt để giặt quần áo cho Anh Nạp Hằng, nhưng tiền công làm thêm vẫn chưa được chuyển, số tiền còn lại trên người không đủ trả phí máy giặt nên cuối cùng cậu đành giặt tay.

Trong suy nghĩ của Khương Oa, những chiếc máy giặt cao cấp trong phòng giặt chung đã là thiết bị tốt nhất mà cậu có thể tưởng tượng.

Ngay cả thứ đó Anh Nạp Hằng điện hạ còn chê không đủ đẳng cấp, vậy quần áo do cậu tự giặt bằng tay chẳng phải càng khiến hắn ghét bỏ sao?

Khương Oa ôm chiếc túi trong tay, nhất thời hơi luống cuống.

Không ngờ nghe cậu nói xong, Anh Nạp Hằng lại như có hứng thú.

Khóe môi hắn cong lên.

“Không dùng máy giặt?”

Hắn hỏi:

“Vậy ngươi dùng gì giặt?”

Khương Oa mím môi. Do dự một lúc, cậu vẫn thành thật trả lời:

“Tôi… giặt bằng tay.”

Độ cong nơi khóe môi Anh Nạp Hằng càng rõ.

Hắn đặt món đồ đang cầm xuống.

“Đem lại đây cho ta xem.”

Khương Oa lập tức đưa chiếc túi tới gần hơn.

Anh Nạp Hằng nhận lấy, rút quần áo bên trong ra.

Vừa lấy ra, một mùi thơm đã phảng phất bay tới.

Anh Nạp Hằng chậc một tiếng.

“Ngươi dùng nước giặt nhãn hiệu gì vậy? Mùi nồng thế.”

Khương Oa thật ra không cảm thấy thơm đến mức ấy. Cậu nhớ lại mùi hương được ghi trên chai nước giặt rồi trả lời:

“Mùi hoa oải hương.”

“Hoa oải hương?”

Anh Nạp Hằng lộ vẻ nghi hoặc.

“Vậy mùi trái cây ở đâu ra?”

Mùi trái cây?

Khương Oa cũng ngơ ngác.

Chẳng lẽ trong cặp cậu còn sót một viên kẹo trái cây, bị nắng làm tan rồi dính lên quần áo của điện hạ?

Vừa nghĩ đến khả năng này, Khương Oa lập tức sốt ruột.

Cậu cúi xuống, cẩn thận ghé sát bộ quần áo trong tay Anh Nạp Hằng ngửi thử.

Quần áo vẫn đang được Anh Nạp Hằng cầm. Khương Oa vừa cúi đầu ghé tới, thoạt nhìn chẳng khác gì đang chui thẳng vào lòng hắn.

Anh Nạp Hằng ho một tiếng, giọng nghe như hơi ghét bỏ.

“Cúi sát thế làm gì? Ngửi cái gì mà ngửi. Lát nữa trên quần áo lại toàn là mùi của ngươi.”

Khương Oa lập tức ngẩng đầu.

Nhận ra tư thế vừa rồi của mình có phần thất lễ, cậu cuống quýt lùi liền mấy bước.

“Xin lỗi điện hạ, tôi… tôi không cố ý.”

Cậu vừa lùi ra xa, sắc mặt Anh Nạp Hằng ngược lại càng khó coi hơn.

Khương Oa lập tức hiểu sai.

Cậu cho rằng điện hạ thật sự không vui vì mình vừa mạo phạm hắn, nhất thời cứng đờ tại chỗ, tay chân cũng chẳng biết nên để đâu cho phải.

“Lùi xa như vậy làm gì?”

Giọng Anh Nạp Hằng không tốt lắm.

“Lại đây.”

Khương Oa hơi sợ.

Nhưng đại ca đã lên tiếng, cậu đương nhiên không dám không nghe.

Vì thế dù trong lòng thấp thỏm, cậu vẫn chậm rì rì đi trở lại.

Vừa tới trước mặt Anh Nạp Hằng, cậu đã nghe hắn hỏi:

“Thật sự giặt bằng tay?”

Khương Oa khẽ gật đầu.

“Ta phải kiểm tra xem ngươi có nói dối không.”

Anh Nạp Hằng nói cứ như thật.

“Ngươi cũng biết, ta ghét nhất người khác nói dối để qua loa với ta.”

“Tôi không lừa ngài, điện hạ.”

“Vậy tự đưa tay ra đây. Ta xem tay ngươi.”

Khương Oa ngoan ngoãn đưa hai tay ra trước mặt hắn.

Anh Nạp Hằng rũ mắt, chậm rãi nhìn qua mười đầu ngón tay.

Móng tay nhỏ, tròn trịa, đầu móng phơn phớt hồng. Khương Oa vốn trắng đến mức quá đáng, đôi tay cũng vậy, những đường mạch máu xanh nhạt dưới lớp da gần như có thể nhìn thấy rõ ràng.

Anh Nạp Hằng nhìn một lúc rồi hỏi:

“Thích giặt quần áo cho ta đến thế à?”

Khương Oa không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy.

Nhưng trực giác của một tiểu đệ nói cho cậu biết, lúc này tốt nhất nên gật đầu.

Vì thế cậu rất khẽ đáp:

“Ừm.”

Anh Nạp Hằng bật cười.

“Nếu ngươi thích đến vậy, thế sau này quần áo của ta đều giao cho ngươi giặt, thế nào?”

Khương Oa chớp mắt.

Anh Nạp Hằng tự suy nghĩ một lát, rồi lại tự bác bỏ lời mình vừa nói.

“Cánh tay cẳng chân nhỏ thế này…”

Hắn quan sát cậu.

“Thôi, chỉ giặt áo trên là được.”

Qua vài giây, hắn lại thấy không ổn.

“Áo cũng lớn quá.”

Anh Nạp Hằng chậc một tiếng, cuối cùng tự đưa ra phương án mà hắn thấy hợp lý nhất.

“Một món thôi. Mỗi ngày giặt cho ta một món đồ mặc sát người.”

Hắn nhìn Khương Oa.

“Ngươi có đồng ý không?”

Khương Oa hoàn toàn không hiểu sự việc rốt cuộc đã phát triển đến bước này bằng cách nào.

Trong đầu cậu vẫn còn dừng ở chuyện Anh Nạp Hằng điện hạ ghét máy giặt.

Nhưng điện hạ đã hỏi, Khương Oa đương nhiên phải trả lời ngay.

Cậu gật đầu, nhỏ giọng nói:

“Tôi đồng ý.”

Tâm trạng Anh Nạp Hằng bỗng dưng tốt hẳn.

Hắn bóp nhẹ phần thịt mềm trong lòng bàn tay Khương Oa, thuận miệng hỏi:

“Sao tay lại mềm hơn trước rồi? Gần đây béo lên à?”

Khương Oa không cân thử nên cũng không biết chính xác.

Nhưng cậu đoán mình hẳn đã tăng cân.

Gần đây cậu ăn nhiều hơn trước khá nhiều. Dựa theo định luật bảo toàn năng lượng, số nhiệt lượng ấy hẳn đều đã được cơ thể hấp thu.

“Ừm, béo hơn trước một chút.”

Anh Nạp Hằng nhìn chiếc cổ thanh mảnh và cái cằm nhỏ của cậu.

Ngoại trừ hai bên má vẫn mềm tròn như cũ, hắn thật sự không nhìn ra chỗ nào đã thêm được mấy lạng thịt.

“Mặt chẳng thấy béo lên.”

Hắn thản nhiên hỏi:

“Vậy ngươi béo ở đâu?”

Khương Oa nghiêm túc suy nghĩ.

Nếu không béo ở mặt, vậy chắc là béo ở trên người.

Cậu thành thật đáp:

“Không phải ở mặt, chắc là ở trên người.”

“Ồ?”

Anh Nạp Hằng nhướng mày.

“Vậy nói thử xem, béo ở chỗ nào?”

Khương Oa ngẩn ra một chút.

Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi đáp:

“Có lẽ… ở bụng, hoặc là đùi.”

Theo kiến thức sinh lý học cậu từng học, hai bộ phận này vốn là những nơi dễ tích trữ mỡ nhất.

Trả lời như vậy chắc chắn sẽ không sai.

“Thế à?”

Anh Nạp Hằng nheo mắt.

Đầu ngón tay hắn khẽ gãi qua phần lòng bàn tay mềm mềm của Khương Oa, giọng nói lười biếng, mang theo ý trêu chọc rõ ràng.

“Chỉ nói miệng thì làm sao khiến ta tin được.”

Hắn chậm rãi nói tiếp:

“Ngươi phải tự mình cho ta xem mới được.”

“Dù sao…”

“Ta cũng phải tận mắt nhìn mới biết gốc đùi của ngươi có thật sự thêm thịt hay không.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 24, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 24, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ