TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 20
chương 20
Chuông tan học của tiết cuối vừa vang lên, Khương Oa hiếm hoi trở thành người đầu tiên lao ra khỏi lớp.
Bình thường cậu làm gì cũng chậm rì rì. Những hôm khác, đợi các bạn học thu dọn xong xuôi rời đi gần hết, Khương Oa mới thong thả cất từng món đồ vào cặp, đeo cặp lên vai, kê lại bàn ghế cho ngay ngắn, đóng cửa sổ rồi cuối cùng mới rời khỏi phòng học.
Nhưng hôm nay có một chuyện vừa khẩn cấp vừa quan trọng đang chờ cậu.
Nếu chậm thêm chút nữa, bộ đồng phục của Liên Sở Vụ thiếu gia nói không chừng đã bị đưa thẳng vào lò đốt rác, đến tro cũng chẳng còn.
Khương Oa vừa vội vã chạy về phía phòng nghỉ của Anh Nạp Hằng, vừa âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong nhân viên vệ sinh phụ trách nơi đó hôm nay làm việc chậm một chút.
Tiếc rằng trời không chiều lòng người.
Khi Khương Oa chạy tới phòng nghỉ, toàn bộ rác bên trong đã được mang đi sạch sẽ.
Cậu siết chặt quai cặp, lập tức quay người chạy về phía trung tâm xử lý rác của học viện.
Đến nơi, Khương Oa lại phát hiện thêm một vấn đề cực kỳ trí mạng.
Trung tâm xử lý rác thật sự quá lớn.
Chỉ riêng khu tập kết đã có mấy chục, thậm chí gần trăm trạm. Những chiếc xe thu gom rác đều giống nhau như đúc, xếp ngay ngắn trước từng trạm, căn bản không thể chỉ nhìn bằng mắt mà phân biệt được rác trên mỗi xe được vận chuyển từ khu vực nào tới.
Điều duy nhất đáng để vui mừng là hiện tại vẫn chưa tới công đoạn xử lý cuối cùng.
Nói cách khác, Khương Oa vẫn còn cơ hội tìm lại bộ đồng phục của Liên Sở Vụ giữa đống trạm tập kết khổng lồ này.
Chỉ là lượng công việc hơi lớn một chút.
Nhưng có hy vọng là được.
Khương Oa nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm.
Cậu không mù quáng lục từng thùng rác một mà trước tiên đi hỏi nhân viên ở mỗi trạm về tuyến đường vận chuyển của xe thu gom.
Nếu xác định chiếc xe ở trạm đó không hề đi qua khu phòng nghỉ của Anh Nạp Hằng điện hạ, Khương Oa lập tức loại bỏ, chuyển sang trạm tiếp theo.
Cứ như vậy, sau gần hai mươi phút, cậu cuối cùng cũng loại trừ được phần lớn các khu vực.
Chỉ còn ba trạm chưa kiểm tra.
Khương Oa lấy khăn giấy lau lớp mồ hôi mỏng trên trán.
Trạm áp chót không có nhân viên túc trực. May là số thùng rác ở đây ít hơn những nơi khác. Chỉ cần bỏ qua khu rác thải nhà bếp, kiểm tra phần rác sinh hoạt là có thể nhanh chóng xác định xem bộ đồng phục có ở đây hay không.
Thánh Ai Đốn là học viện quý tộc. Ngay cả rác sinh hoạt ở đây, nhìn qua cũng sạch sẽ hơn không ít quầy hàng dưới hạ thành.
Lớn lên từ nhỏ ở hạ thành, Khương Oa hoàn toàn không cảm thấy việc lục tìm trong những thùng rác này là chuyện mất mặt.
Cậu đi qua từng thùng một, cúi xuống kiểm tra vô cùng cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ góc nào.
Đang chuyên tâm nhìn vào một chiếc thùng màu xanh, Khương Oa chưa kịp phát hiện dấu vết gì thì phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Khương Oa giật bắn người, lập tức quay đầu.
Một khuôn mặt phóng đại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.
Nhìn rõ người tới là ai, trái tim vốn đã bị dọa một phen của Khương Oa càng đập dữ dội hơn.
Cậu không khống chế nổi giọng mình, lắp bắp gọi:
“Liên… Liên Sở Vụ thiếu gia.”
Liên Sở Vụ khẽ bật cười. Đôi mắt cong lên, giọng mang theo ý trêu chọc:
“Ta lại không biết từ khi nào mình đổi tên thành ‘Liên Liên’ đấy.”
Khương Oa hé miệng, vài giây sau mới nhận ra mình vừa nói lắp thành thế nào, vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi, Liên Sở thiếu gia.”
“Ngươi xin lỗi làm gì?” Liên Sở Vụ vẫn rất dễ tính, “Ta có nói không cho ngươi gọi ‘Liên Liên’ đâu.”
Khương Oa mở to mắt nhìn hắn, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Liên Sở Vụ nghiêng đầu nhìn chiếc thùng rác màu xanh bên cạnh cậu một cái, sau đó lại thu ánh mắt về.
“Vừa tan học đúng không? Ngươi tới đây làm gì?”
Khương Oa “ta…” mãi mà chẳng nói ra được câu hoàn chỉnh.
Cậu vốn không giỏi nói dối.
Nhưng càng không thể nói cho Liên Sở Vụ biết rằng mình đang tới đây tìm bộ đồng phục của hắn—bộ đồng phục đã bị mình ném vào thùng rác.
“Có thứ gì rơi ở đây sao?” Liên Sở Vụ chủ động hỏi.
Khương Oa mím môi.
Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu mới chần chừ gật đầu.
“Ta giúp ngươi tìm.”
Liên Sở Vụ tốt bụng đề nghị.
Khương Oa vừa nghe đã vội vàng lắc đầu.
Thứ cậu đang tìm chính là đồng phục của Liên Sở Vụ thiếu gia!
Nếu Liên Sở Vụ cùng cậu đi tìm, đến lúc cuối cùng thật sự lôi được chiếc áo từ thùng rác ra…
Khương Oa cảm thấy mình cũng sẽ đi đời theo chiếc áo ấy luôn.
Bất kỳ ai phát hiện lòng tốt của mình vừa quay lưng đã bị người khác chà đạp, thậm chí ném thẳng vào thùng rác, chắc chắn đều sẽ tức giận.
Huống chi đây còn là một xã hội có phân chia giai cấp cực kỳ rõ ràng.
Cho Khương Oa thêm một trăm lá gan, cậu cũng không dám đắc tội với một nhân vật quyền quý mang huy hiệu hoa hồng.
Dù cậu là tiểu đệ dưới tay Anh Nạp Hằng điện hạ thì cũng vô dụng.
Nếu thật sự chọc giận Liên Sở Vụ, đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đến lúc ấy, Anh Nạp Hằng điện hạ đương nhiên càng không thể vì một chân chó tiểu đệ bé nhỏ như cậu mà trở mặt với Liên Sở Vụ thiếu gia.
Chưa kể bên phía Anh Nạp Hằng điện hạ, Khương Oa đã tự tay chôn sẵn hai quả bom hẹn giờ.
Chỉ đợi đến ngày điện hạ nhận ra tâm ý của mình đối với Thẩm Sơ Ngôn—
Ầm một tiếng.
Cả hai quả sẽ cùng nổ.
Nghĩ tới tương lai thảm thiết ấy, Khương Oa càng kiên định.
Dù thế nào cũng tuyệt đối không thể đắc tội thêm Liên Sở Vụ thiếu gia.
“Hai người cùng tìm thì hiệu suất sẽ cao hơn.” Liên Sở Vụ nói rất có lý, “Tại sao lại từ chối ta?”
Khương Oa vô thức cào nhẹ đường may bên quần, nhất thời không nghĩ ra được lý do nào để thoái thác.
Ngay lúc cậu đang tiến thoái lưỡng nan, phía trước trạm tập kết đột nhiên xuất hiện một nam sinh.
Người kia nhìn thấy Khương Oa liền vẫy tay, lớn tiếng gọi:
“Khương Oa! Ngươi chạy tới đây làm gì thế? Điện hạ đang tìm ngươi khắp nơi.”
Vị trí Liên Sở Vụ đứng vừa khéo bị che khuất nên nam sinh kia không nhìn thấy hắn.
Mà nhìn thái độ của Liên Sở Vụ, dường như hắn cũng hoàn toàn không có ý định để đối phương phát hiện mình ở đây.
Khương Oa nhìn nam sinh nọ, rồi lại quay sang nhìn Liên Sở Vụ.
Cuối cùng, dưới ánh mắt ôn hòa của hắn, cậu lấy hết can đảm nói:
“Liên Sở thiếu gia, điện hạ tìm ta chắc là có chuyện gấp. Ta đi trước một lát… được không?”
Liên Sở Vụ tự nhiên gật đầu, giọng vẫn dịu dàng như trước:
“Đương nhiên. Thứ ngươi muốn tìm có cần ta giúp không?”
“Không cần đâu. Cảm ơn Liên Sở thiếu gia.”
Khương Oa lễ phép cúi đầu với hắn, sau đó vội vàng đi theo nam sinh tới gọi mình.
Vừa rời khỏi khu tập kết, người kia đã hỏi:
“Ngươi chạy tới bãi rác làm gì vậy? Điện hạ nhắn cho ngươi, ngươi không thấy à?”
“Xin lỗi, ta không nhìn thấy.”
“Ngươi không cần xin lỗi ta.” Nam sinh liếc cậu một cái rồi nhắc nhở, “Tâm trạng điện hạ bây giờ không được tốt lắm. Lát nữa gặp hắn, ngươi chú ý một chút.”
Khương Oa lập tức nghiêm túc gật đầu.
“Ừm ừm, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Tiếng trò chuyện của hai người dần xa.
Nụ cười trên mặt Liên Sở Vụ cũng chậm rãi nhạt đi.
Hắn bước về phía trước vài bước, cuối cùng dừng trước một chiếc thùng khác ngay cạnh chiếc thùng màu xanh mà Khương Oa vừa kiểm tra.
Ánh mắt từ từ hạ xuống.
Ở góc thùng, một bộ đồng phục thêu huy hiệu hoa hồng đang yên lặng bị chen giữa những túi rác.
Liên Sở Vụ nhướng mày.
Khóe môi lại chậm rãi cong lên.
“Chỉ thiếu một chút nữa là tìm thấy rồi.”
Hắn khẽ cười.
“Làm sao đây…”
“Bây giờ ngươi lại nợ ta thêm một thứ.”
“Phải lấy gì ra trả mới được nhỉ?”
