TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 19
chương 19
Sau bài học xương máu từ lần đem bánh mì của Anh Nạp Hằng điện hạ đi tặng người khác rồi gây ra một trận sóng gió lớn, bây giờ Khương Oa tuyệt đối không dám tùy tiện mang bất kỳ thứ gì điện hạ cho ra khỏi phòng nghỉ nữa.
Vì vậy, sau khi ngoan ngoãn ngồi trên sofa ăn hết trà chiều, cậu còn thu dọn sạch sẽ mặt bàn rồi mới đi vào phòng tắm, gấp bộ quần áo bẩn của mình lại ngay ngắn, ôm vào trong lòng.
Khương Oa từng nghĩ hay là nhân lúc này lén mò tới thùng rác, nhặt lại bộ đồng phục của Liên Sở Vụ thiếu gia.
Nhưng ý tưởng vừa nảy ra chưa kịp thực hiện, cậu đã ngẩng đầu nhìn thấy camera an ninh lắp ở góc tường.
Khương Oa đảo mắt nhìn quanh.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái…
Đếm sơ qua, chỉ riêng những chiếc camera có thể nhìn thấy trong căn phòng nghỉ này đã có tận mười hai cái.
Cánh tay vốn đang rục rịch muốn hành động lập tức ngoan ngoãn thu về.
Khương Oa nhớ trước đây, vị tiền bối dẫn cậu vào đoàn đội từng nói qua chuyện này.
Thân phận Anh Nạp Hằng điện hạ quá mức tôn quý. Người kính sợ hắn rất nhiều, đương nhiên cũng không thiếu những kẻ vì lập trường chính trị đối lập mà âm thầm thuê người ám sát.
Ở những góc mà người bình thường không nhìn thấy luôn có rất nhiều nhân viên an ninh thân thủ bất phàm túc trực.
Mà bất kỳ nơi nào Anh Nạp Hằng thường xuyên xuất hiện, nhất định đều được bố trí hệ thống giám sát ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Nghĩ tới đây, Khương Oa lập tức từ bỏ ý định nhặt áo ngay trong phòng.
Anh Nạp Hằng điện hạ rõ ràng cực kỳ ghét bộ đồng phục của Liên Sở Vụ thiếu gia. Chân trước vừa bắt cậu ném nó vào thùng rác, chân sau mình vừa rời đi, cậu đã lập tức moi nó ra.
Nếu hành động đó lọt vào camera rồi bị điện hạ biết được…
Khương Oa chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng.
Nhưng cậu cũng không thể mặc kệ bộ đồng phục ấy.
Dù sao đó cũng là đồ của Liên Sở Vụ thiếu gia cho cậu mượn, nhất định phải vật về nguyên chủ.
Trong học viện này, chẳng có một con cháu quyền quý nào là người Khương Oa có thể đắc tội nổi.
Dù Liên Sở Vụ thiếu gia rất tốt bụng, nhưng làm mất quần áo người khác rõ ràng không phải chuyện gì đáng khen.
Mà chính vì Liên Sở Vụ thiếu gia nhạy cảm, thiện lương như vậy, Khương Oa lại càng không thể lấy sự tốt bụng ấy làm lý do để tùy tiện chà đạp tâm ý của hắn.
Không thể nhặt trong phòng nghỉ…
Vậy thì chặn giữa đường.
Rác trong phòng nghỉ của Anh Nạp Hằng điện hạ mỗi ngày được thu gom hai lần. Buổi trưa vừa xử lý một lượt, lần tiếp theo là sau giờ tan học.
Chiều nay còn hai tiết.
Bây giờ cậu cứ về lớp học trước, đợi tiết cuối kết thúc lập tức chạy tới trung tâm trung chuyển rác của trường.
Nếu may mắn, nói không chừng còn có thể chặn được túi rác từ phòng nghỉ trước khi nó bị đưa đi xử lý.
Nghĩ được cách, Khương Oa cuối cùng cũng yên tâm đôi chút.
Chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là vào học. Cậu ôm quần áo trong lòng, cẩn thận đóng cửa phòng nghỉ rồi vội vã trở về lớp.
Khi Khương Oa tới nơi, còn bốn phút nữa mới chính thức bắt đầu tiết học.
Cậu ngồi xuống chỗ của mình, đem bộ quần áo đã gấp gọn bỏ vào cặp sách.
Ký túc xá cách khu dạy học không gần. Nếu bây giờ quay về thay đồng phục, cả đi lẫn về ít nhất cũng mất khoảng hai mươi phút.
Từ khi nhập học tới nay Khương Oa chưa từng vô cớ đi trễ hay về sớm.
Bộ quần áo Anh Nạp Hằng cho mượn tuy hơi rộng, nhưng dù sao cũng che kín cơ thể, không ảnh hưởng gì lớn, chẳng cần phải lập tức thay ra.
Đợi tan học, cậu tới bãi rác tìm lại áo của Liên Sở Vụ thiếu gia, dùng túi sạch gói lại rồi bỏ vào cặp, sau đó mang cả hai bộ về ký túc xá.
Đến lúc giặt còn phải nhớ tách quần áo của Anh Nạp Hằng điện hạ với Liên Sở Vụ thiếu gia ra riêng.
Nhỡ giặt chung rồi lem màu sang nhau thì phiền toái lớn.
Khương Oa đang âm thầm tính toán từng bước thì mặt bàn bỗng vang lên hai tiếng gõ khe khẽ.
Cốc. Cốc.
Cậu hoàn hồn, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.
Thẩm Sơ Ngôn vẫn ngồi thẳng lưng như tùng, mắt rũ xuống cuốn sách trên bàn.
Khương Oa còn tưởng tiếng vừa rồi chỉ là ảo giác, đang định cúi xuống đặt cặp sang bên thì—
Cốc. Cốc.
Mặt bàn lại bị gõ thêm lần nữa.
Lần này cậu nhìn thấy rõ.
Một cây bút máy đang được giữ bằng những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Khi đầu bút gõ xuống mặt bàn, những đường nét nơi mu bàn tay hơi nổi lên, đẹp như một món đồ được chạm khắc từ ngọc.
Khương Oa vô thức nhìn thêm một lát.
Bàn tay thật đẹp.
Không hổ là tay của vai chính thụ.
Theo ánh mắt cậu nhìn sang, Thẩm Sơ Ngôn cũng nâng mắt.
Hai người vừa vặn đối diện.
Thẩm Sơ Ngôn rất hiếm khi chủ động bắt chuyện với Khương Oa.
Dù hai người là bạn cùng bàn, nhưng số lần giao tiếp mỗi ngày ít đến đáng thương. Nếu thật sự đếm kỹ, có những hôm từ sáng tới chiều còn chưa nói nổi hai câu.
Khương Oa thật ra luôn muốn giữ quan hệ tốt với Thẩm Sơ Ngôn.
Dù sao hắn cũng là trung tâm của cả thế giới này.
Nếu Thẩm Sơ Ngôn có ấn tượng tốt về cậu, vậy tương lai lúc Anh Nạp Hằng điện hạ và ba vị thiếu gia còn lại bước vào con đường truy thê, có lẽ họ sẽ không quá để ý đến một nhân vật trong suốt nhỏ bé như cậu.
Như vậy Khương Oa có thể an tâm học xong ở Thánh Ai Đốn, tốt nghiệp, tìm một công việc tử tế rồi cải thiện cuộc sống cho cả gia đình.
Cậu cũng không dám hy vọng xa vời tới chuyện trở thành bạn thân của Thẩm Sơ Ngôn.
Khương Oa từ nhỏ đã nhận ra tính cách của mình hình như có chút vấn đề.
Cậu không giỏi giao tiếp, nói chuyện lại vụng về, chẳng biết làm sao để thân thiết với người khác.
Phần lớn mọi người cũng không quá muốn qua lại với kiểu người như cậu.
Không giống những người bình thường ít nhiều đều có một hai người bạn tri kỷ, từ nhỏ tới lớn, những người Khương Oa thân thiết nhất thật ra chỉ có em trai và em gái.
Cậu rất biết thân biết phận.
Những thứ với không tới, cậu chưa bao giờ mơ tưởng.
Chỉ cần có thể bình an sống qua ngày, Khương Oa đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Bởi vậy, lần này Thẩm Sơ Ngôn chủ động gõ bàn, Khương Oa lập tức dừng việc trong tay.
Cậu quay hẳn sang, lễ phép hỏi:
“Thẩm đồng học, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?”
Thẩm Sơ Ngôn không trả lời ngay.
Ánh mắt hắn dừng trên mặt Khương Oa một lúc lâu, sau đó chậm rãi lướt xuống cổ, cuối cùng dừng lại ở bộ quần áo rộng thùng thình trên người cậu.
“Nó không phải quần áo của ngươi.”
Khương Oa cúi xuống nhìn chính mình.
Thấy chẳng có chỗ nào bất ổn, cậu thành thật giải thích:
“Là quần áo Anh Nạp Hằng điện hạ cho ta mượn.”
Sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn không thay đổi.
“Hắn tại sao phải cho ngươi mượn quần áo?”
Thật ra câu hỏi này đã hơi vượt quá phạm vi của một người bạn cùng bàn bình thường.
Hai người chỉ mới quen biết chưa lâu, so với những cặp bạn cùng bàn khác trong lớp, quan hệ của họ thậm chí còn có thể tính là khá xa lạ.
Nhưng Khương Oa thiếu kinh nghiệm giao tiếp, hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Ngược lại, vì Thẩm Sơ Ngôn chủ động quan tâm chuyện của mình, cậu còn âm thầm cảm thấy vui.
Khương Oa kiên nhẫn kể lại đầu đuôi:
“Lúc ta đi mua trà chiều cho điện hạ, không cẩn thận bị nước dội ướt, quần áo cũng bẩn hết. Điện hạ cho phép ta tắm trong phòng nghỉ của hắn. Nhưng ta không mang quần áo để thay, nên điện hạ cho ta mượn một bộ.”
Thẩm Sơ Ngôn nghe xong liền nhíu mày.
Khóe môi hắn kéo lên một độ cong lạnh nhạt.
“Loại người như hắn cũng tốt bụng đến vậy?”
Giọng điệu rõ ràng mang ý châm chọc.
Khương Oa nghe xong mới chợt nhớ ra—
Đúng rồi.
Giai đoạn hiện tại vừa vặn là lúc Anh Nạp Hằng điện hạ thích bắt nạt Thẩm Sơ Ngôn nhất, còn Thẩm Sơ Ngôn thì cực kỳ chán ghét điện hạ.
Yêu sinh ra hận.
Vì yêu mà sinh sợ hãi.
Yêu hận đan xen, tương ái tương sát mới là loại tình cảm khắc cốt ghi tâm nhất.
Khương Oa lập tức cảm thấy mình đã hiểu được ý đồ của bộ truyện tranh này.
Giai đoạn đầu hai người ghét nhau như chó với mèo, chẳng qua là vì trong thâm tâm đã bắt đầu thưởng thức đối phương.
Theo thời gian, tình cảm âm thầm lên men.
Cuối cùng đến một ngày sẽ hoàn toàn bùng nổ, mãnh liệt đến mức không thể ngăn cản.
Đương nhiên, câu chuyện này cũng không chỉ có riêng Anh Nạp Hằng điện hạ và Thẩm Sơ Ngôn.
Mị lực của Thẩm Sơ Ngôn thật sự quá lớn.
Gần như bất kỳ ai gặp hắn cũng có thể bị thu hút.
Người đầu tiên chính là Anh Nạp Hằng điện hạ.
Sau đó ba vị thiếu gia còn lại cũng sẽ lần lượt nảy sinh hứng thú mãnh liệt với Thẩm Sơ Ngôn.
Anh Nạp Hằng điện hạ chỉ là một trong số những người theo đuổi đông đảo của hắn mà thôi.
Cuối truyện Thẩm Sơ Ngôn sẽ chọn ai, Khương Oa không nhớ rõ.
Nhưng thân là chân chó tiểu đệ dưới trướng Anh Nạp Hằng điện hạ, mọi chuyện đương nhiên phải ưu tiên lợi ích của đại ca.
Điện hạ còn chưa nhận ra tâm ý của mình.
Vậy thân là một tiểu đệ trung thành, Khương Oa đương nhiên phải giúp đại ca thúc đẩy đoạn nhân duyên này.
Dù sao cuối cùng bọn họ cũng sẽ ở bên nhau.
Hiện tại hình tượng Anh Nạp Hằng điện hạ trong lòng Thẩm Sơ Ngôn chắc chắn đã tệ đến đáy.
Khương Oa ăn của đại ca bao nhiêu bánh ngọt, bánh mì, trà chiều, lại nhận không ít sự chăm sóc, tự giác lúc này đã tới lúc phải phát huy công dụng của một chân chó tiểu đệ ưu tú.
Cậu phải giúp đại ca cải thiện hình tượng trước mặt vai chính thụ.
Làm một viên đá kê chân trung thành nhất trên con đường truy thê tương lai của điện hạ.
Nghĩ tới đây, Khương Oa lập tức nghiêm túc tổ chức ngôn từ.
Sau đó chân thành nói:
“Thật ra Anh Nạp Hằng điện hạ là một người rất ưu tú.”
“Điện hạ là siêu phàm giả có tiềm lực mạnh nhất trong lịch sử Học viện Thánh Ai Đốn. Thiên phú vô cùng xuất sắc, tuổi còn trẻ đã được kiểm tra ra tinh thần lực cấp S+.”
“Không chỉ vậy, điện hạ còn rất thông minh. Gần như kiến thức gì cũng chỉ cần nhìn một lần là nhớ, thành tích các môn lý thuyết quanh năm đều nằm trong ba hạng đầu của khối.”
Khương Oa càng nói càng nghiêm túc.
“Bên cạnh đó, điện hạ còn là một người rất biết quan tâm cấp dưới, tính cách trầm ổn, nghiêm cẩn, có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp. Hắn—”
“Ngươi thích hắn đến thế sao?”
Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên cắt ngang.
Giọng hắn lạnh đến mức chính bản thân dường như cũng không nhận ra.
“Trừ những thứ đó ra, hắn còn có gì?”
Khương Oa đang vắt óc xây dựng hình tượng hoàn mỹ cho đại ca, hoàn toàn không nghe ra sự thay đổi trong giọng điệu của hắn.
Ngược lại, nghe Thẩm Sơ Ngôn chủ động hỏi thêm, mắt cậu còn sáng lên.
Cuối cùng Thẩm Sơ Ngôn cũng bắt đầu thấy hứng thú với điện hạ rồi!
Khen xong vẻ đẹp nội tại, đương nhiên tiếp theo phải giới thiệu diện mạo bên ngoài.
Khương Oa mím môi, vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.
“Anh Nạp Hằng điện hạ ngoài những điều ta vừa nói, còn rất đẹp trai.”
“Dáng người cao lớn, chân mày anh tuấn, đường nét khuôn mặt cứng cáp lưu loát, mày kiếm mắt sáng, nam tính mười phần.”
“Là kiểu người có ngoại hình hoàn mỹ, vô cùng thích hợp trở thành tình nhân trong mộng.”
Cậu càng khen, sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn càng tối.
Đến câu cuối cùng, nhiệt độ xung quanh dường như cũng hạ thấp vài độ.
Khương Oa không hiểu sao bỗng thấy lạnh, vô thức chà hai cánh tay.
“Mùa hè sao lại có khí lạnh nhỉ…”
Cậu còn định tiếp tục kể thêm về tư thế oai hùng của Anh Nạp Hằng điện hạ thì Thẩm Sơ Ngôn đã lên tiếng trước.
“Thế nào?”
“Hắn cũng là tình nhân trong mộng của ngươi?”
Thanh âm lạnh như băng giữa mùa đông.
Lần này Khương Oa cuối cùng cũng nhận ra ngữ khí có gì đó không đúng.
Kết hợp với câu hỏi kia, cậu lập tức hiểu lầm theo một hướng hoàn toàn khác.
Thẩm Sơ Ngôn chắc chắn cho rằng cậu có ý đồ bất chính với Anh Nạp Hằng điện hạ!
Sao có thể được?
Nếu vai chính thụ hiểu lầm quan hệ giữa cậu với đại ca, vậy tương lai điện hạ còn truy thê kiểu gì?
Khương Oa hoảng hốt xua tay, đầu lắc đến mức chẳng khác gì trống bỏi.
“Không, không phải.”
“Anh Nạp Hằng điện hạ sao có thể là tình nhân trong mộng của ta được.”
Sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn hơi dịu xuống.
Giây tiếp theo—
Khương Oa vô cùng chân thành nói tiếp:
“Điện hạ giống như một vì sao, còn ta chỉ là một viên đá ven đường có thể thấy ở bất cứ đâu.”
“Ngôi sao rất quý giá, độc nhất vô nhị, lại được muôn người chú ý.”
“Loại người tầm thường như ta đương nhiên không thể tùy tiện mơ tưởng—”
“Đủ rồi.”
Thẩm Sơ Ngôn rốt cuộc không nghe nổi nữa.
Hắn hoàn toàn không muốn tiếp tục nghe những lời ca ngợi đầy sùng bái và thưởng thức dành cho Anh Nạp Hằng từ miệng Khương Oa.
Khương Oa lập tức ngậm miệng.
Cậu lén quan sát sắc mặt Thẩm Sơ Ngôn một chút.
Đôi mày vẫn cau.
Hình như… vẫn chưa tin?
Khương Oa hơi nghiêng đầu.
Sau đó lặng lẽ nhích lại gần một chút, hạ thấp giọng bên tai hắn:
“Ta nói thật mà.”
“Không lừa ngươi đâu.”
Thẩm Sơ Ngôn nhắm mắt lại.
Khương Oa không nhận được câu trả lời, càng thêm sốt ruột.
Nếu Thẩm Sơ Ngôn cứ hiểu lầm cậu với Anh Nạp Hằng điện hạ có quan hệ không trong sáng, tương lai đại ca truy thê chẳng phải sẽ khó càng thêm khó sao?
Không được.
Việc này tuyệt đối phải giải thích rõ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Khương Oa lại rón rén nhích thêm một chút.
Khoảng cách giữa môi cậu và tai Thẩm Sơ Ngôn chỉ còn vài tấc.
Cậu hạ thấp giọng, mềm mại mà thành khẩn nói:
“Ngươi tin ta đi.”
“Ta thật sự không lừa ngươi. Anh Nạp Hằng điện hạ—”
Lời còn chưa nói xong.
Một viên kẹo trái cây đã bị nhét vào miệng.
Khương Oa ngẩn ra.
Cậu khẽ mím mấy cái, dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo cứng sang một bên má.
Vị cam.
Là loại kẹo trước kia cậu từng tặng Thẩm Sơ Ngôn.
Khương Oa ngậm kẹo, giọng lập tức trở nên hơi mơ hồ:
“Thẩm đồng học, ta nói—”
Mới nói được mấy chữ.
Viên thứ hai lại được nhét vào.
Lần này là vị dâu tây.
Hai viên kẹo cùng lúc nằm trong miệng khiến hai má Khương Oa hơi phồng lên, đến nói chuyện cũng khó khăn.
Thẩm Sơ Ngôn lúc này mới thu tay về.
Giọng hắn bình thản như không có gì xảy ra:
“Ngon không?”
Khương Oa ngoan ngoãn gật đầu.
“Ngon thì đừng nói nữa.”
“Đọc sách, làm bài.”
“Được không?”
Khương Oa chớp mắt.
Sau đó lại gật đầu.
“Rất ngoan.”
Thẩm Sơ Ngôn bình tĩnh nói.
Dứt lời, hắn không nhìn Khương Oa nữa, quay đầu tiếp tục đọc cuốn bài tập trên bàn.
Khương Oa ngậm hai viên kẹo trái cây với hai hương vị khác nhau, trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Thẩm Sơ Ngôn chắc là tin lời cậu rồi.
Không những tin, còn cho cậu ăn kẹo nữa.
Hôm nay Anh Nạp Hằng điện hạ đã cho cậu một viên.
Thẩm Sơ Ngôn lại cho thêm hai viên.
Một ngày mà được ăn liền ba viên kẹo trái cây.
Khương Oa cầm bút, càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
Chẳng lẽ đây chính là phần thưởng mà truyện tranh dành cho cậu vì đã tích cực tác hợp vai chính công và vai chính thụ?
Một lúc lâu sau, cậu không nhịn được âm thầm cảm thán.
Đây chính là tình yêu mà.
