Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 18

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 18
Prev
Next

chương 18

Vừa nghe nhắc tới chuyện xin kẹo, chuông báo động trong đầu Khương Oa lập tức vang lên inh ỏi.

Trước đó, sau khi tịch thu toàn bộ kẹo của cậu, Anh Nạp Hằng điện hạ đã yêu cầu mỗi ngày Khương Oa đều phải tới chỗ hắn xin một viên. Thế nhưng mấy ngày sau đó, đại ca chẳng hề nhắc lại chuyện này lần nào.

Ban đầu Khương Oa còn do dự không biết có nên chủ động tới xin hay không. Nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua vẫn gió êm sóng lặng, chẳng xảy ra chuyện gì, thế là cậu dần cho rằng hôm ấy đại ca chỉ thuận miệng nói vậy, chứ thật ra không định bắt cậu ngày nào cũng phải tới.

Dùng logic thông thường mà suy đoán, kết luận này hoàn toàn hợp lý.

Đại ca của bất kỳ đoàn thể nào cũng đều là người đức cao vọng trọng, mỗi ngày trăm công nghìn việc, bên dưới lại quản lý hàng trăm tiểu đệ. Nếu tiểu đệ nào có chút yêu cầu cũng chạy thẳng tới trước mặt đại ca, vậy đại ca còn quản lý đoàn đội thế nào?

Loại tiểu đệ tầng chót như Khương Oa nếu có việc, bình thường chỉ được phép báo cáo với cấp trên trực tiếp của mình. Vượt cấp báo cáo là điều tối kỵ, vừa khiến cấp trên mất mặt, vừa mang thêm phiền phức không cần thiết cho đại ca.

Những quy củ này, ngay từ ngày đầu gia nhập đoàn thể, Khương Oa đã ghi nhớ kỹ càng để tránh phạm sai lầm.

Bởi vậy, sau khi xác định chuyện xin kẹo kia chỉ là một câu nói đùa, cậu còn cẩn thận quan sát thêm mấy ngày. Thấy suy đoán của mình dường như đã được chứng minh, Khương Oa liền hoàn toàn vứt chuyện ấy ra sau đầu.

Ai ngờ hôm nay Anh Nạp Hằng lại bất ngờ nhắc tới.

Khương Oa không hề có chút chuẩn bị nào, bị đánh cho trở tay không kịp.

Cậu hoảng hốt nhìn Anh Nạp Hằng, vẻ luống cuống trên mặt rõ ràng đến mức muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.

Anh Nạp Hằng chỉ liếc qua biểu cảm ấy một cái đã gần như đoán được con ốc sên ngốc này đang nghĩ gì. Ý muốn trêu người lập tức nổi lên. Hắn cố tình lạnh mặt, hạ thấp giọng:

“Hay lắm. Ngươi coi lời ta nói là gió thoảng bên tai?”

Tội danh lớn như vậy, Khương Oa nào chịu nổi.

Đến bánh quy đang cầm trong tay cậu cũng chẳng dám ăn tiếp, vội vàng giải thích:

“Không có. Ta, ta không coi là gió thoảng bên tai.”

“Không coi là gió thoảng bên tai, vậy tại sao mấy ngày liền không tới xin ta?”

Anh Nạp Hằng một câu đâm thẳng vào trọng tâm.

Khương Oa lập tức cứng họng.

Cậu không thể nói với Anh Nạp Hằng điện hạ rằng vì đại ca không chủ động tìm mình nên cậu cho rằng câu nói hôm ấy chỉ là đùa.

Loại lời này mà nói ra, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Nhiệm vụ đại ca giao xuống, tiểu đệ đương nhiên phải chủ động tích cực hoàn thành. Nào có đạo lý đại ca giao việc rồi còn phải ngày ngày chạy theo giám sát tiểu đệ?

Đây là điều tối kỵ trong quy tắc sinh tồn của chân chó.

Thấy Khương Oa im thin thít, Anh Nạp Hằng lại nghiêm giọng hỏi:

“Nguyên văn ta nói hôm đó là gì?”

Tim Khương Oa run lên.

Cậu không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu, hàng mi khẽ rung.

“Xin… xin điện hạ cho ta kẹo. Mỗi ngày một lần, tuyệt đối không được vắng. Vắng một lần thì… thì bị phạt một lần.”

“Vậy ngươi vắng mấy lần?”

Khương Oa âm thầm tính toán.

Càng tính, đầu càng cúi thấp.

Một lần vắng là một lần phạt.

Hai lần…

Ba lần…

Bốn lần.

Chồng cả bốn lần lên nhau, hậu quả sẽ thế nào, Khương Oa căn bản không dám tưởng tượng.

Trước kia cậu đã từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn Anh Nạp Hằng dùng để xử lý người khác.

Chỉ riêng mấy lần gần đây với Thẩm Sơ Ngôn thôi, có lần nào Thẩm Sơ Ngôn rời khỏi tay điện hạ mà còn nguyên vẹn đâu?

Đó chính là kết cục của việc đắc tội Anh Nạp Hằng.

Khương Oa trước đây may mắn thoát được mấy lần, nhưng vận may đâu thể cứ mãi chiếu cố một người. Cả đời một người có bao nhiêu lần may mắn chắc đều có hạn, may quá vài lần rồi kiểu gì cũng phải dùng xui xẻo bù lại.

Tim Khương Oa gần như nhảy lên tận cổ họng.

Nhưng cậu lại không biết nói dối.

Rõ ràng sợ đến mức người hơi run, vẫn thành thật không dám thiếu một lần nào:

“Bốn… bốn lần.”

“Bốn lần.” Anh Nạp Hằng lạnh lùng nói, “Gan ngươi đúng là càng lúc càng lớn.”

Khương Oa co người lại.

“Bốn lần trừng phạt.” Anh Nạp Hằng tiếp tục hỏi, “Ngươi chịu nổi không?”

Khương Oa run thêm một cái.

Rõ ràng đã sợ gần chết, nhưng quy củ “không được để lời đại ca rơi xuống đất” vẫn ăn sâu bén rễ trong đầu.

Cậu ngoan ngoãn, thật thà đáp:

“Chịu… chịu không nổi.”

Giọng vừa nhỏ vừa lắp bắp.

“Chịu không nổi mà vẫn dám phạm.” Anh Nạp Hằng nghiêm khắc nói, “Vậy ngươi tự nói xem, ta nên phạt thế nào mới khiến ngươi nhớ lâu?”

Còn phải phạt thế nào nữa?

Chỉ riêng việc Anh Nạp Hằng lạnh mặt răn dạy vài câu như vậy đã sắp dọa vỡ mật Khương Oa rồi.

Trong đầu cậu lập tức hiện lên đủ một trăm lẻ tám loại cực hình.

Chặt tay, chặt chân, nhổ móng, rút gân…

Thẩm Sơ Ngôn chỉ vì không chịu quỳ trước Anh Nạp Hằng điện hạ mà hình phạt đã là bị đánh một trận, còn phải chịu nhục trước mặt một nhân vật nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới như cậu.

Còn Khương Oa bây giờ phạm liền bốn lỗi.

Có thể tưởng tượng được hình phạt chắc chắn sẽ không nhẹ hơn Thẩm Sơ Ngôn.

Trong một trăm lẻ tám loại cực hình ấy, loại nào Khương Oa cũng sợ. Nhưng sự việc đã đến nước này, hôm nay cậu chắc chắn không tránh khỏi.

Khương Oa cân nhắc rất lâu giữa một đống hình phạt khủng khiếp, cuối cùng mới lí nhí:

“Điện hạ, ta… ta chọn xong rồi.”

Anh Nạp Hằng nhướng mày.

“Nói nghe xem.”

Khương Oa mím môi, nuốt khan mấy lần rồi mới lấy hết can đảm:

“Ta chọn… nhổ móng tay, được không?”

Anh Nạp Hằng vốn đang chờ một màn làm nũng: “?”

Cái gì?

“Ngươi vừa nói gì?”

Hắn còn tưởng mình nghe nhầm.

Khương Oa lập tức hoảng hốt.

Nhổ móng tay cũng… không được sao?

Lần này cậu phạm lỗi nghiêm trọng đến mức ấy à? Chẳng lẽ đã khiến điện hạ giận tới mức không thể tha thứ?

Hai chân Khương Oa mềm nhũn, gần như sắp ngồi không vững trên sofa. Cậu cuống cuồng đổi sang một hình phạt nặng hơn:

“Điện hạ, có… có thể chỉ chặt một ngón út được không? Những ngón khác ta còn phải dùng để thi và làm việc. Nếu chặt hết thì…”

Anh Nạp Hằng càng nghe càng ngẩn người.

Ai muốn chặt ngón tay con ngốc này?

Hắn thẳng thừng từ chối:

“Không được.”

Khương Oa như bị sét đánh.

Cả người ngồi cứng đờ trên sofa, không dám động, cũng chẳng dám nói thêm một câu.

Ngay cả thế này cũng không được?

Chẳng lẽ…

Muốn chặt một chân của cậu?

Anh Nạp Hằng nhìn vẻ mặt như vừa bị thiên lôi bổ trúng kia, gần như đoán được Khương Oa đang tự dọa mình đến mức nào.

Nếu còn không nói rõ, hắn thật sự lo con ốc sên ngốc này sẽ tự mình dọa mình ngất luôn.

Thế là Anh Nạp Hằng làm ra vẻ đã nhượng bộ cực lớn, đại phát từ bi nói:

“Thế này đi.”

“Ta cho ngươi ba cơ hội.”

“Dùng giọng dễ nghe nhất của ngươi để xin ta. Nếu đủ ngoan, đủ ngọt, khiến ta chịu mềm lòng, ta chẳng những không phạt ngươi mà còn cho ngươi một viên kẹo.”

Hắn thong thả hỏi:

“Thế nào? Có đồng ý không?”

So với đống cực hình ban nãy, điều kiện này quả thực chẳng khác nào bánh từ trên trời rơi xuống.

Khương Oa còn chưa kịp nghĩ kỹ xem trong đó có vấn đề gì hay không đã vội vàng đáp:

“Đồng ý. Ta đồng ý.”

Vẻ sốt sắng ấy nom chẳng khác nào chỉ chờ cơ hội để chứng minh giọng mình mềm tới mức nào.

Anh Nạp Hằng chậc một tiếng.

Con ốc sên ngốc này sao chẳng biết dè dặt chút nào?

Sợ người khác không biết giọng mình vừa ngoan vừa ngọt hay sao, bắt được cơ hội là lập tức muốn nhào tới trước mặt đàn ông biểu diễn.

Không được.

Phải chấn chỉnh thói xấu này.

Vì vậy, khi Khương Oa khó khăn lắm mới gom đủ dũng khí, nhỏ giọng nói:

“Điện hạ, xin cho ta một viên kẹo.”

Giọng rất dễ nghe.

Mềm đến mức người có trái tim lạnh lùng nghe xong cũng khó tránh khỏi dao động.

Nhưng Anh Nạp Hằng lúc này đã quyết tâm ra oai, nghiễm nhiên biến mình thành vị giám khảo nghiêm khắc nhất thế giới.

Hắn lạnh nhạt nhận xét:

“Chưa đủ ngọt.”

Khương Oa đành thả giọng mềm hơn, nhẹ hơn:

“Điện hạ, xin ngài cho ta một viên kẹo.”

Vành tai Anh Nạp Hằng khẽ động.

Thân thể vẫn ngồi vững như núi.

Hắn lạnh lùng nói:

“Chưa đủ ngoan.”

“Phải làm sao để dù một người có lòng dạ sắt đá nghe xong cũng mềm thành nước. Nếu không, bốn lần trừng phạt dựa vào đâu mà tùy tiện bỏ qua?”

Hai cơ hội đã dùng mất.

Khương Oa vốn đã căng thẳng, Anh Nạp Hằng còn cố tình nhắc tới bốn lần trừng phạt, khiến thần kinh cậu lập tức kéo căng đến cực hạn.

Chỉ còn một cơ hội cuối cùng.

Nếu lần này vẫn không khiến điện hạ mềm lòng, thứ chờ đợi cậu chính là hình phạt khủng khiếp nhất.

Trong đầu Khương Oa rối tung như cuộn chỉ.

Loại giọng nào có thể khiến người khác lập tức mềm lòng?

Cuộc đời cậu vốn chẳng có bao nhiêu trải nghiệm đáng kể, nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh em trai em gái mỗi khi muốn xin cậu mua đồ chơi hoặc đồ ăn vặt.

Anh Nạp Hằng chờ mãi không thấy cậu lên tiếng, bắt đầu thúc giục:

“Còn mười giây.”

“Mười.”

“Chín—”

Vừa nghe đếm ngược, Khương Oa lập tức cuống lên.

Đến lúc này đã chẳng còn thời gian suy nghĩ. Cậu chỉ có thể bất chấp tất cả, theo bản năng bắt chước dáng vẻ em trai em gái thường dùng khi cầu xin mình.

Ngón cái và ngón trỏ Khương Oa cẩn thận nhéo lấy một góc tay áo Anh Nạp Hằng.

Cậu cúi đầu, nhưng đôi mắt tròn màu trà ánh vàng lại hơi ngước lên nhìn hắn.

Hàng mi cong dài run lên vì căng thẳng, từng nhịp từng nhịp nhẹ như cánh bướm, khiến lòng người cũng ngứa theo.

Bàn tay đang nhéo tay áo rất khẽ lay một cái.

Cùng lúc đó, giọng nói mềm đến như bánh ngọt vừa ra lò vang lên:

“Điện hạ… cầu, cầu xin ngài cho ta một viên kẹo, được không?”

Không khí lập tức yên tĩnh.

Anh Nạp Hằng ngây ra một thoáng.

Ngay sau đó, hắn như bị kim đâm, đột ngột đứng bật dậy.

Không nói lấy một câu, xoay người định đi thẳng ra ngoài.

Khương Oa ngơ ngác.

Cậu cũng vội đứng lên, dè dặt gọi:

“Điện hạ… kẹo…”

Anh Nạp Hằng hoàn hồn.

Bước chân dừng lại.

Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

“Kẹo cái gì mà kẹo?”

Khương Oa hoàn toàn không hiểu hắn bị làm sao.

Trông không giống tức giận, nhưng hình như cũng chẳng hài lòng với màn xin kẹo vừa rồi.

Để tránh bị kéo đi chịu bốn lần hình phạt, Khương Oa đành lấy hết can đảm nhắc nhở:

“Điện hạ, giọng vừa rồi của ta… dễ nghe không?”

Anh Nạp Hằng trừng mắt.

“Ngươi có biết xấu hổ không?”

Sao cậu dám kéo tay áo hắn rồi làm nũng bằng cái kiểu đó?

Không biết xấu hổ!

Quá không biết xấu hổ!

Đúng là không chịu nổi!

Khương Oa chớp mắt.

Không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng vẫn thành thật đáp:

“… Ta có.”

Dù chẳng hiểu chuyện biết xấu hổ có liên quan gì đến việc xin kẹo, Khương Oa vẫn muốn nhận được câu trả lời chắc chắn rằng mình đã được miễn phạt.

Thế là cậu tiếp tục dè dặt hỏi:

“Điện hạ… giọng ta có ngọt không? Ngài… mềm lòng chưa?”

Anh Nạp Hằng có cảm giác một quyền của mình vừa đấm thẳng vào bông.

Con ốc sên ngốc này đúng là chẳng biết xấu hổ.

Chỉ với giọng nói ấy, dáng vẻ ấy mà thật sự cho rằng hắn sẽ mềm lòng sao?

Anh Nạp Hằng âm thầm cười lạnh.

“Cũng bình thường.”

“Nếu chấm mười điểm, nhiều nhất là 9,99.”

“Còn kẹo, nhiều nhất cho ngươi một viên. Muốn nhiều hơn thì không có.”

Khương Oa nhỏ giọng hỏi:

“Vậy… hình phạt thì sao?”

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

Khương Oa cúi đầu nghịch ngón tay.

“Có thể… không phạt ta không, điện hạ?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Anh Nạp Hằng lạnh nhạt phất tay.

“Nếu ngươi đã nghĩ vậy thì cứ làm theo lời ngươi đi. Ta còn có việc, đi trước.”

Khương Oa nghe vậy lập tức vui hẳn lên.

Cậu nâng tay định chào đại ca, nhưng chợt thấy Anh Nạp Hằng đang đi về phía cửa sổ.

Khương Oa vội vàng tận tình nhắc nhở:

“Điện hạ, cửa ở bên trái.”

Bước chân Anh Nạp Hằng khựng lại.

Hắn nghiêm trang gật đầu.

Qua một lúc mới đổi hướng, bình tĩnh đi về phía cửa.

Khương Oa đứng tại chỗ, cung kính nhìn theo bóng hắn rời đi, trong lòng không khỏi cảm thán.

Anh Nạp Hằng điện hạ quả nhiên là một nhân vật trang nghiêm, uy vũ, khí thế bất phàm.

Em trai em gái mà cầu xin cậu như vừa rồi, Khương Oa chắc chắn đã mềm lòng từ lâu.

Thế mà Anh Nạp Hằng điện hạ vẫn vững như núi Thái Sơn, hoàn toàn không hề bị cậu lay động.

Có lẽ đây chính là một trong những lý do điện hạ có thể trở thành vai chính công.

May mà hôm nay nữ thần may mắn vẫn tiếp tục chiếu cố cậu.

Chắc Anh Nạp Hằng điện hạ có việc gấp, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với một chân chó tiểu đệ nhỏ bé như cậu nên mới rộng lượng tha cho lần này.

Nếu không…

Hôm nay cậu thật sự tiêu đời rồi.

Tốt quá.

Lại sống thêm được một ngày.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 430 23 giờ trước
Chương 429 23 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ