TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 17
chương 17
Khương Oa bị Anh Nạp Hằng đẩy thẳng vào phòng tắm trong phòng nghỉ.
Nguyên văn lời Anh Nạp Hằng là:
“Ướt nhẹp như gà con thế này, không tắm cho sạch thì đừng hòng bước chân lên sàn phòng nghỉ của ta.”
Khương Oa đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời đại ca.
Người sư phụ từng dẫn cậu bước vào con đường làm chân chó đã sớm ân cần dạy bảo rằng con cháu quyền quý phần lớn đều có bệnh sạch sẽ.
Đặc biệt là Anh Nạp Hằng điện hạ nhà bọn họ.
Bất cứ thứ gì điện hạ muốn dùng, chỉ cần nhìn thấy một chút bụi bẩn thôi, người phụ trách quét dọn ngày hôm đó chắc chắn sẽ có kết cục rất thảm.
Khương Oa vừa bị nước dội ướt, lại còn đội nắng đi một quãng đường dài. Từ mặt đến người quả thật chẳng sạch sẽ gì cho cam. Anh Nạp Hằng điện hạ ghét bỏ cậu cũng là chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Khương Oa mới hậu tri hậu giác nhận ra một vấn đề khá nghiêm trọng.
Cậu không có quần áo để thay.
Học viện Thánh Ai Đốn mỗi mùa đều phát cho mỗi học sinh hai bộ đồng phục.
Bộ còn lại của Khương Oa đang nằm trong ký túc xá.
Mà ký túc xá cách phòng nghỉ của Anh Nạp Hằng điện hạ rất xa.
Cho dù không xa, Khương Oa cũng tuyệt đối không thể mở miệng sai đại ca đi lấy quần áo giúp mình.
Thử hỏi trên đời có chân chó tiểu đệ nào ăn gan hùm mật gấu đến mức dám sai khiến đại ca uy nghiêm của mình?
Đúng là đảo lộn tôn ti, đại nghịch bất đạo!
Nhưng cậu cũng không thể mặc lại bộ quần áo bẩn kia đi ra ngoài.
Ban nãy Anh Nạp Hằng điện hạ đã ghét bỏ người cậu bẩn rồi. Bây giờ tắm xong lại mặc nguyên bộ đồ dơ ấy bước ra, chẳng khác nào công khai ném thể diện của điện hạ xuống đất rồi giẫm lên.
Cho Khương Oa thêm mười lá gan cậu cũng không dám.
Thế là cậu cứ đứng trong phòng tắm, rối rắm mãi không biết phải làm sao.
Một lúc sau—
“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Khương Oa giật nảy người.
Giọng Anh Nạp Hằng lập tức truyền tới từ bên ngoài:
“Ốc sên ngốc, ngươi bị bọt xà phòng cuốn xuống cống rồi à?”
Vừa dứt lời, cửa phòng tắm khẽ “cạch” một tiếng.
Cánh cửa được cẩn thận hé ra một khe rất nhỏ.
Một cái đầu ướt nhẹp thò ra ngoài.
Đôi mắt màu trà ánh vàng nhìn qua khe cửa, mơ hồ hướng về phía Anh Nạp Hằng. Hơi nước trong phòng tắm khiến giọng Khương Oa càng mềm hơn bình thường, tựa một viên bánh nếp vừa mới nhào xong, còn mang theo hơi nóng ẩm ướt.
“Điện hạ, ta vẫn còn ở đây mà.”
Cậu đang nghiêm túc trả lời câu hỏi “có bị cuốn xuống cống hay không” của Anh Nạp Hằng.
Khe cửa tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy một phần người bên trong.
Ánh mắt Anh Nạp Hằng vừa rơi tới đó liền khựng lại.
Mái tóc đen ướt được Khương Oa vén sang hai bên, để lộ vầng trán đầy đặn, trơn bóng. Những giọt nước trong veo còn vương trên trán, giữa mày, lông mi, gò má và cả chóp mũi.
Hơi nóng hun làn da cậu thành một lớp hồng nhạt trong trẻo, nơi đậm nơi nhạt vừa khéo, chẳng khác nào được người ta tỉ mỉ phủ lên một tầng phấn đào.
Dáng vẻ vừa tắm xong này thậm chí còn bắt mắt hơn lúc cậu đỏ mắt, tủi thân muốn khóc trước kia.
Nếu không biết con ốc sên nhỏ này đơn thuần đến mức nào, Anh Nạp Hằng gần như phải nghi ngờ tên ngốc kia vừa lén trốn trong phòng tắm trang điểm cho mình một kiểu “hoa lê đẫm mưa” chuyên dùng để giả vờ đáng thương.
Nhận ra mình đang nghĩ gì, Anh Nạp Hằng mất tự nhiên ho khan một tiếng.
“Làm gì trong đó lâu thế?”
Ngón trỏ tay phải của Khương Oa vẫn móc vào khe cửa kính.
Cậu cân nhắc câu chữ một hồi mới chậm rãi, lí nhí nói:
“Điện hạ… quần áo của ta bẩn rồi. Ta không mang đồ để thay.”
“Chỉ vì chuyện này mà ngươi ở trong đó trần truồng lâu thế?”
Mặt Khương Oa vốn đã đỏ vì hơi nóng, nghe câu này lại càng đỏ hơn.
Anh Nạp Hằng nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất giống cô vợ nhỏ mới gả vào nhà, cứ ngượng ngùng xoắn xuýt, như thể giây tiếp theo lại sắp bắt đầu làm nũng.
Con ốc sên này một ngày không làm nũng thì cả người khó chịu hay sao?
Đã vậy còn đáng yêu quá đáng.
Muốn làm gì đây?
“Chờ đấy.”
Anh Nạp Hằng bỏ lại hai chữ rồi quay người đi.
Một lát sau, hắn cầm một bộ quần áo tới, đưa cho Khương Oa.
Khương Oa vội vàng nhận lấy, cảm kích nói:
“Cảm ơn điện hạ.”
Chỉ tiếc chỗ Anh Nạp Hằng đương nhiên không có quần áo vừa với vóc dáng của Khương Oa.
Đợi cậu thay xong bộ đồ hắn đưa cho rồi bước ra khỏi phòng tắm, cổ áo rộng đến mức gần như sắp tuột khỏi vai. Tay áo và ống quần cũng dài quá mức, phải xắn lên mấy vòng mới không kéo lê dưới đất.
Khương Oa mặc bộ quần áo rộng thùng thình so với mình, lỏng lẻo đi ra khỏi phòng tắm.
Anh Nạp Hằng biết trước đồ của mình mặc lên người cậu chắc chắn sẽ hơi lớn.
Nhưng hắn không ngờ lại lớn đến mức này.
Nhìn thiếu niên chẳng khác nào đứa trẻ lén mặc trộm quần áo người lớn, bước đi còn hơi lắc lư tiến về phía mình, động tác uống nước của Anh Nạp Hằng bỗng khựng lại.
Hắn lập tức nuốt ngụm nước trong miệng xuống, miễn cho mình sơ ý sặc vào khí quản.
“Điện hạ, ta thay xong rồi.”
Khương Oa giũ giũ ống tay áo, khó khăn lắm mới để hai bàn tay chui ra khỏi lớp vải rộng thùng thình.
Sau đó cậu dùng hai bàn tay vừa được giải phóng ấy mở túi trà chiều mua hôm nay, hơi vụng về lấy từng món ra bày lên bàn.
Khi Khương Oa cúi người, cổ áo vốn đã quá rộng lập tức trễ xuống.
Ánh mắt Anh Nạp Hằng không tránh khỏi rơi vào bên trong.
Trắng nõn.
Còn phơn phớt hồng.
“Khụ—!”
Cuối cùng Anh Nạp Hằng vẫn không thoát khỏi số phận bị sặc nước.
Hắn ho dữ dội.
Khương Oa bị dọa, lập tức đứng thẳng người, vội vàng chạy tới định vỗ lưng cho hắn.
Anh Nạp Hằng từ chối ý tốt ấy.
Ho thêm hơn mười giây, hắn mới bình tĩnh trở lại, ung dung xua tay như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Hôm nay mua gì?”
Khương Oa nghe vậy liền quay lại bên bàn, nghiêm túc giới thiệu từng món bánh ngọt và điểm tâm mình mua cho trà chiều hôm nay.
“Không tệ.”
Anh Nạp Hằng khen.
Giọng điệu vẫn trầm ổn, bình tĩnh, đầy uy nghiêm như thường ngày.
Khương Oa mím môi cười.
Được đại ca công nhận là vinh dự của mỗi chân chó tiểu đệ.
Xem ra Anh Nạp Hằng điện hạ vẫn hài lòng với trà chiều hôm nay, chắc sẽ không tức giận chuyện cậu tới muộn nữa.
“Thẻ ta đưa ngươi, có bảo quản cẩn thận không?” Anh Nạp Hằng hỏi.
“Có ạ.”
Khương Oa lập tức lấy ví từ trong bộ quần áo cũ, mở ra rồi dùng hai tay đưa tới trước mặt hắn.
“Những thứ quan trọng ta đều để chung ở đây. Thẻ của điện hạ ở chỗ này.”
Cậu còn nghiêm túc chỉ vào một ngăn thẻ trong suốt.
Anh Nạp Hằng vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ con ốc sên nhỏ này lại thật sự quy củ đến mức lấy cả ví ra cho hắn kiểm tra.
Đưa đồ thì đưa đồ đi.
Còn đứng bên cạnh nhỏ giọng giải thích từng thứ cho hắn nghe.
Đúng là càng ngày càng to gan.
Anh Nạp Hằng quyết định phải trị cậu một chút.
Hắn lạnh mặt nói:
“Được rồi, đừng nói nữa. Sang sofa ngồi cho đàng hoàng rồi ăn đi.”
Khương Oa lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.
“Điện hạ không ăn sao?”
Bình thường đều là Anh Nạp Hằng ăn một lúc, sau đó Khương Oa mới bắt đầu ăn phần còn lại.
“Hôm nay ta không có khẩu vị. Ngươi ăn hết đi.”
Anh Nạp Hằng lạnh nhạt đáp.
“Ta sẽ ăn sạch.”
Khương Oa lập tức bảo đảm.
Anh Nạp Hằng cầm chiếc ví cậu vừa đưa, thản nhiên nói:
“Không ăn nổi thì cứ để thừa. Một con ốc sên thôi, ta vẫn nuôi nổi.”
Khương Oa bây giờ đã gần như quen với việc Anh Nạp Hằng mở miệng một câu “ốc sên”, khép miệng một câu “ốc sên”.
Đại ca đúng là tài đại khí thô.
Ngay cả với một chân chó tiểu đệ chuyên làm việc vặt trong đoàn đội cũng hiền từ, săn sóc cấp dưới đến vậy.
Anh Nạp Hằng điện hạ quả nhiên là một đại ca tốt, đáng để toàn thể tiểu đệ hết lòng ủng hộ.
Mà vị “đại ca hiền từ, săn sóc cấp dưới” trong suy nghĩ của Khương Oa lúc này đang vô cùng hứng thú nghiên cứu chiếc ví hình thỏ con của cậu.
Chiếc ví tuy nhỏ, nhưng ngăn bên trong lại không ít.
Ngoài ngăn đựng tiền, phía ngoài còn có năm ngăn thẻ trong suốt có thể lật qua lật lại.
Đúng như Khương Oa vừa nói, tấm thẻ đen của Anh Nạp Hằng được đặt ngay ở ngăn đầu tiên.
Lật qua tấm thẻ ấy, hai ngăn tiếp theo lần lượt là giấy tờ tùy thân và thẻ học sinh của Khương Oa.
Anh Nạp Hằng nhìn hai tấm thẻ kia hồi lâu, cảm thấy khá thú vị.
Một lát sau, hắn ngoắc tay với Khương Oa.
“Ngồi lại gần đây.”
Khương Oa đang cúi đầu ăn bánh quy, nghe vậy lập tức dịch người về phía hắn.
“Gần thêm chút nữa.”
Anh Nạp Hằng vỗ vào vị trí sát bên chân mình.
Khương Oa lại ngoan ngoãn nhích mông sang, cẩn thận ngồi sát mép cạnh hắn.
Cậu vừa ngồi yên—
Một bàn tay lớn đã úp thẳng lên mặt.
Hổ khẩu Anh Nạp Hằng giữ lấy cằm Khương Oa, ngón cái đặt bên má phải, bốn ngón còn lại ôm lấy bên má trái.
Mặt Khương Oa vốn nhỏ, gần như một bàn tay hắn đã có thể bao trọn.
Ngón tay vừa dùng sức, cả khuôn mặt mềm mại lập tức bị bóp gọn trong tay.
Anh Nạp Hằng cứ như đang nhào một cục bột, hết xoa bên này lại nắn bên kia, vẻ mặt đầy hứng thú nghiên cứu.
Mặt Khương Oa bị hắn xoa tới xoa lui, miệng lúc thì bị đẩy lệch sang trái, lúc lại bị bóp sang phải.
Hai má phồng lên khiến cặp kính gọng tròn cũng bị đội lên theo, lúc cao lúc thấp.
Cuối cùng gọng kính không chịu nổi, từ từ trượt xuống, mắc hờ trên sống mũi, muốn rơi mà chưa rơi.
Khương Oa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng dù vậy cậu vẫn không hề giãy giụa, chỉ ngoan ngoãn ngẩng đầu, mặc Anh Nạp Hằng thích xoa thế nào thì xoa.
Anh Nạp Hằng bóp một hồi lâu, đến khi gương mặt nhỏ bị hắn vò đỏ ửng mới hậu tri hậu giác giảm lực.
… Mềm quá.
Nhất thời hơi quá tay.
Đã bóp đủ rồi, Anh Nạp Hằng mới thong thả mở miệng:
“Hình như thịt trên mặt ngươi ít đi rồi.”
Khương Oa theo bản năng:
“Ưm?”
Anh Nạp Hằng lật chiếc ví thỏ con ra, đưa tấm giấy tờ tùy thân cho cậu xem.
“Đấy, tự nhìn đi. Trên này hai má tròn như hai cục mây.”
Đó là bức ảnh Khương Oa chụp năm mười bốn tuổi.
Đến nay đã bốn năm.
Thiếu niên trong ảnh có đôi má phúng phính, vẫn còn nguyên nét trẻ con.
Khương Oa bị cận bẩm sinh. Lúc chụp ảnh lại phải tháo kính, nên nhìn thứ gì cũng mờ mịt. Vì không tìm được tiêu điểm, khi hướng mặt về phía máy ảnh, cả người trông hơi ngơ ngác.
Cố tình đôi mắt lại vừa to vừa tròn.
Cậu mím môi, cố ra vẻ nghiêm túc, nhưng kết hợp với hai má bánh bao chưa tan hết, chẳng hiểu sao lại đáng yêu đến mức quá đáng.
Khương Oa nhìn ảnh trên giấy tờ của mình, chớp chớp mắt rồi rất tự nhiên giải thích với Anh Nạp Hằng:
“Con người đều sẽ lớn lên mà. Thời thiếu niên thịt trên mặt nhiều hơn một chút là hiện tượng bình thường. Theo tuổi tác tăng lên, sau khi trưởng thành collagen trên mặt sẽ dần mất đi, đường nét gương mặt cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng.”
Cậu nói vô cùng nghiêm túc.
“Ta bây giờ đã trưởng thành rồi, nên đường nét cũng đã trở nên cứng rắn, kiên nghị hơn.”
Anh Nạp Hằng khựng hẳn.
Ánh mắt hắn rơi lên khuôn mặt trước mắt.
Mặt đúng là rất nhỏ.
Nhưng hai má vẫn tròn tròn, mềm mềm, rõ ràng vẫn còn nguyên một lớp thịt non.
Khóe môi Anh Nạp Hằng cuối cùng không nhịn được mà nhếch lên.
Hắn cười nhạo:
“Đúng là cứng rắn thật. Cứng đến mức sắp đâm thủng Trái Đất rồi.”
Lời trêu chọc này lọt vào tai Khương Oa thành thật, lại tự động được phiên dịch thành một câu khen ngợi.
Cậu hơi ngượng.
Hai vành tai đỏ lên.
Gương mặt vừa bị Anh Nạp Hằng vò đến hồng rực giờ lại càng đỏ thêm.
Bàn tay đặt trên đầu gối vô thức cào nhẹ mấy cái, Khương Oa lí nhí:
“Cũng… cũng không cứng đến thế đâu.”
Anh Nạp Hằng bật ra một tiếng cười.
Hắn thật sự sắp bị khả năng lý giải của con ốc sên ngốc này chọc cho vui chết.
Ngón cái thuận thế lướt qua khóe môi Khương Oa, lau đi mấy vụn bánh quy còn dính ở đó.
Hắn lạnh lùng nói:
“Lau sạch vụn bánh trên miệng rồi hẵng nói chuyện kiên nghị, đồ ngốc.”
Khương Oa nghe vậy theo bản năng liếm khóe môi.
Quả nhiên vẫn còn chút vụn bánh quy sót lại.
Cậu lập tức rút một tờ khăn giấy, nghiêm túc lau sạch miệng mình.
Sau đó nghiêng đầu, cười với Anh Nạp Hằng, nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn điện hạ.”
Anh Nạp Hằng liếc cậu.
Nhìn dáng vẻ thành thật ngoan ngoãn đến hơi ngốc ấy, tâm tư muốn trêu người trong lòng hắn càng lúc càng không đè xuống nổi.
Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn nhướng mày.
Anh Nạp Hằng giơ tay xoa đầu Khương Oa, khóe môi cong lên.
“Tiểu ốc sên.”
“Ngươi có phải quên mất chuyện gì rồi không?”
Khương Oa ngơ ngác nhìn hắn.
Anh Nạp Hằng tốt bụng nhắc nhở.
Hắn chống cằm, giọng điệu đầy nghiền ngẫm:
“Nhiệm vụ xin kẹo hôm nay…”
“Có phải nên bắt đầu rồi không?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
