TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 16
chương 16
Khương Oa vội vàng rời đi, một phần vì cậu thật sự không muốn tiếp tục ở chung một chỗ với Liên Sở Vụ thiếu gia quá lâu, nhưng quan trọng hơn cả là—
Cậu vẫn chưa mua trà chiều cho Anh Nạp Hằng điện hạ.
So với thời gian Anh Nạp Hằng quy định, cậu đã muộn gần mười lăm phút rồi.
Khương Oa chạy một mạch. Ăn một lần thiệt thì phải biết rút kinh nghiệm, lần này cậu chẳng dám vừa đi vừa nghĩ lung tung nữa, suốt đường đều chăm chú nhìn trước nhìn sau, cuối cùng cũng bình an tới siêu thị trong học viện.
Cậu đẩy xe, dựa theo danh sách đã chuẩn bị từ trước đi qua từng khu, lấy đồ trên kệ bỏ vào xe. Chẳng bao lâu sau, mọi thứ cần mua đều đã đủ.
Khương Oa đẩy xe tới quầy thanh toán.
Hôm nay quầy thu ngân đổi người.
Nhân viên trẻ tuổi vừa nhìn thấy cậu đã vô thức đánh giá từ trên xuống dưới.
Thứ đầu tiên hắn chú ý là huy hiệu trước ngực Khương Oa.
Hình cỏ xanh.
Thông thường, học sinh mang huy hiệu cỏ xanh rất hiếm khi mua đồ ở khu vực này. Phần lớn bọn họ sẽ tới những quầy nhỏ có giá rẻ hơn, chọn các món kinh tế và thực dụng.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt nhân viên đã dừng lại ở chiếc áo đang khoác trên vai thiếu niên.
Huy hiệu hoa hồng?
Áo của Liên Sở Vụ thiếu gia?
Đến khi Khương Oa lấy tấm thẻ đen trong người ra đưa tới, vẻ mặt người thu ngân đã không còn có thể dùng hai chữ “kinh ngạc” để hình dung nữa.
Gần như là kinh hãi.
Khương Oa có thể không biết, nhưng người làm ở đây lại phải nhớ nằm lòng những đặc điểm của thẻ đen trong học viện.
Số học sinh có quyền sử dụng loại thẻ này vốn đã ít đến đáng thương, mà thẻ của bốn vị thiếu gia kia lại càng có dấu hiệu nhận biết riêng.
Thoạt nhìn chúng gần như giống hệt nhau, nhưng cũng như tiền mặt luôn có những đặc điểm chống giả rất nhỏ, mỗi tấm thẻ đen vẫn tồn tại chút khác biệt.
Nhân viên thu ngân đã được người đi trước căn dặn kỹ lưỡng, vì vậy chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ngay—
Đây là thẻ của Anh Nạp Hằng điện hạ.
Mẹ nó.
Thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch gì vậy?
Một người hầu… thờ hai chủ?
“Xin chào, ta muốn thanh toán.”
Giọng nói lễ phép của Khương Oa kéo hắn hoàn hồn.
“Vâng, vâng, được ạ.”
Nhân viên vội vàng lấy từng món trong giỏ hàng ra, quét mã, đóng gói rồi thanh toán.
Khương Oa nhận túi đồ, nhìn thời gian một cái, vẻ mặt lập tức lộ rõ sốt ruột. Đến cả câu cảm ơn mà bình thường nhất định sẽ nói, cậu cũng quên mất, xoay người chạy nhanh khỏi cửa hàng.
Nhân viên thu ngân đứng phía sau chớp mắt mấy lần, vẻ mặt như vừa nhìn thấy quỷ.
…
Khương Oa chạy hết tốc lực, cuối cùng cũng tới được phòng nghỉ của Anh Nạp Hằng.
Muộn hai mươi phút.
Anh Nạp Hằng đang ngồi trên sofa nghịch khối Rubik trong tay. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu.
Ánh mắt vừa rơi lên người Khương Oa, đôi mày lập tức cau chặt.
“Ngươi còn tranh thủ xuống sông tắm một chuyến à?”
Dù đang là mùa hè, quần áo trên người Khương Oa sau trận nước dội khi nãy vẫn chưa khô hoàn toàn. Chỗ khô chỗ ướt, chỉ cần có mắt là nhìn ra ngay cậu vừa gặp chuyện.
Nghe giọng đại ca đầy ghét bỏ, Khương Oa lập tức không dám nhúc nhích.
Cậu đứng ngay cửa, cẩn thận quan sát sắc mặt Anh Nạp Hằng, nhất thời chẳng dám bước vào.
“Còn đứng đó làm gì?” Anh Nạp Hằng ra lệnh, “Lại đây.”
Khương Oa lập tức lê từng bước nhỏ tới.
Có lẽ vì cậu đi quá chậm, Anh Nạp Hằng mất kiên nhẫn, trực tiếp đứng dậy khỏi sofa, vài bước đã tới trước mặt.
Khương Oa giật mình, đứng cứng đờ tại chỗ, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu.
Anh Nạp Hằng giơ tay lên.
Khương Oa tưởng hắn muốn đánh mình, phản xạ có điều kiện nhắm tịt mắt lại.
Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy cái tát nào rơi xuống.
Cậu dè dặt hé mắt ra một khe.
Ngay giây tiếp theo, bàn tay Anh Nạp Hằng đã rơi xuống đầu cậu.
Hắn vén phần tóc mái ướt trước trán Khương Oa lên, sau đó tiện tay vò mấy cái, chẳng khác nào đang xoa đầu một con chó nhỏ.
“Sao lại ướt thành thế này?”
Giọng vẫn chẳng dễ nghe hơn bao nhiêu.
“Ta không nhìn đường cẩn thận, vô tình bị nước dội trúng.”
Khương Oa nhỏ giọng trả lời.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Khương Oa nghiêm túc nghĩ một chút.
“Năm nay mười tám tuổi.”
Anh Nạp Hằng: “…”
“Vậy ta thật sự nên khen ngươi một câu.”
Khương Oa nghe thế nào cũng cảm thấy đây chẳng phải lời khen.
Cậu thức thời không phụ họa, chỉ ngoan ngoãn bảo đảm:
“Điện hạ, lần sau ta sẽ không đến muộn nữa.”
Anh Nạp Hằng vốn còn định mắng thêm vài câu, ánh mắt lại đột nhiên dừng trên chiếc áo khoác trên người Khương Oa.
Hắn nhìn huy hiệu trước ngực áo một lúc.
Đến khi nhìn rõ hình hoa hồng trên đó, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Lại là quần áo của tên đàn ông hoang dã nào bị ngươi mặc về thế này?”
Giọng nói lạnh đến mức Khương Oa khựng lại.
Cậu nhìn theo ánh mắt hắn, lúc này mới nhớ ra chiếc áo khoác của Liên Sở Vụ thiếu gia vẫn còn nằm trên vai mình.
Vừa rồi đi quá gấp, cậu quên mất phải trả áo.
Không ngờ đã khoác nó chạy khắp nơi lâu như vậy.
Khương Oa phản ứng lại, lập tức giải thích:
“Không phải đàn ông hoang dã, là—”
“Còn cãi?”
Giọng Anh Nạp Hằng càng khó chịu hơn.
Khương Oa lập tức ngậm miệng.
Hai tay cậu đặt trước người, mấy ngón tay vô thức xoắn lấy nhau.
Anh Nạp Hằng nhìn dáng vẻ ấy, chẳng hiểu sao trong thoáng chốc lại có cảm giác mình đang bắt nạt một cô vợ nhỏ, suýt nữa còn phải tự kiểm điểm xem vừa rồi có phải mình quá hung dữ hay không.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong chớp mắt.
Thật kỳ lạ.
Con ốc sên ngốc này thích mặc áo ai thì mặc áo người đó, hắn tức cái gì?
… Không đúng.
Hắn đương nhiên phải tức.
Anh Nạp Hằng suy nghĩ cẩn thận, lập tức tìm ra được một lý do vô cùng hợp lý.
Con ốc sên ngốc này là người của hắn.
Mà từ trước đến nay, Anh Nạp Hằng luôn có tính chiếm hữu rất mạnh đối với những thứ thuộc về mình.
Đồ của hắn, tuyệt đối không cho phép người khác tùy tiện nhúng tay vào.
Nghĩ thông suốt, Anh Nạp Hằng lập tức nghiêm mặt, bày ra dáng vẻ dạy dỗ người khác.
“Ta hỏi ngươi.”
“Ngươi là người của ai?”
Câu này Khương Oa đã sớm khắc sâu trong đầu.
Ngay từ khi nhập học, cậu đã làm chân chó tiểu đệ của Anh Nạp Hằng điện hạ.
Gần như chẳng cần suy nghĩ, Khương Oa lập tức đáp:
“Của điện hạ.”
“Không đầy đủ.” Anh Nạp Hằng nghiêm khắc nói, “Nói cho rõ.”
Khương Oa nghe lời lặp lại:
“Ta là người của điện hạ.”
Vành tai Anh Nạp Hằng khẽ động.
Khóe môi vừa có dấu hiệu muốn nhếch lên đã lập tức bị hắn ép xuống.
“Xem ra còn nhớ thân phận của mình.”
Hắn lạnh nhạt nói:
“Nếu đã nhớ, bây giờ cởi chiếc áo trên người xuống.”
Khương Oa đã bị khuôn mặt lạnh lùng của đại ca dọa cho ngoan như chim cút. Nghe lệnh, cậu vội vàng đặt túi trà chiều đang xách xuống, sau đó lập tức cởi áo khoác của Liên Sở Vụ ra.
Cậu vừa định gấp gọn chiếc áo rồi đặt lên bàn thì nghe Anh Nạp Hằng nói:
“Cầm nó. Đi theo ta.”
Khương Oa đành ôm áo trong lòng, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn.
Anh Nạp Hằng dừng lại trước một chiếc thùng rác trong phòng.
Hắn quay đầu nhìn Khương Oa, nâng cằm.
“Bây giờ.”
“Ném vào.”
Khương Oa tưởng mình nghe nhầm, nghi hoặc nhìn hắn.
Sắc mặt Anh Nạp Hằng lập tức khó coi.
Hắn tưởng cậu không nỡ.
Một cảm giác bực bội không rõ nguyên nhân bỗng dâng lên, khiến đôi mày hắn càng cau chặt.
“Lời ta nói cũng không nghe nữa?”
Khương Oa vừa nghe giọng đó, nào còn dám thắc mắc.
Cậu vội vàng gật đầu:
“Nghe, ta nghe mà.”
Nói thì nói vậy…
Nhưng thật sự bảo cậu ném đồng phục của Liên Sở Vụ thiếu gia thẳng vào thùng rác, chuyện này vẫn là một thử thách rất lớn đối với trái tim bé nhỏ của Khương Oa.
Cậu biết ngay mà.
Không nên dính dáng đến vai chính công trong truyện tranh.
Mới chưa tới một tiếng đồng hồ, hình như cậu đã chuẩn bị đắc tội với vị “hỏa táng tràng” thứ hai rồi.
Không biết rác trong phòng nghỉ của Anh Nạp Hằng điện hạ cuối cùng sẽ được đưa tới đâu.
Nếu may mắn…
Có lẽ lát nữa cậu còn có thể mò tới bãi rác nhặt chiếc áo về?
“Ừm?”
Giọng Anh Nạp Hằng trầm xuống, âm cuối hơi nhướng lên đầy ý uy hiếp.
Khương Oa lập tức không dám ôm chiếc áo thêm một giây nào nữa.
Cậu bước sát tới thùng rác, cúi người, vô cùng cẩn thận đặt áo vào trong.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Anh Nạp Hằng nhìn động tác nhẹ như sợ làm đau chiếc áo của cậu, trực tiếp túm sau cổ áo Khương Oa kéo người đứng thẳng lên.
Ngay sau đó—
Hắn giơ chân, đạp một cái.
Chiếc áo có huy hiệu hoa hồng lập tức bị đá thẳng xuống đáy thùng rác.
Trên lớp vải sạch sẽ còn in rõ một dấu giày.
“Nói ngươi là tiểu ốc sên còn không chịu.”
Anh Nạp Hằng có phần ghét bỏ.
“Lề mà lề mề. Ngươi không phải ốc sên ngốc thì ai là ốc sên ngốc?”
Khương Oa nhìn chằm chằm dấu giày cực lớn trên bộ đồng phục mang huy hiệu hoa hồng, bỗng cảm thấy mình đã mơ hồ cảm nhận được hơi nóng từ “hỏa táng tràng” thứ hai.
Dường như vị hỏa táng tràng đại nhân ấy đang đứng ngay phía trước, nhiệt tình vẫy tay với cậu, cười ha hả:
Rất tốt.
Tiểu tử tên Khương Oa đúng không?
Một con kiến nhỏ bé như ngươi cũng dám làm nhục đồng phục của ta.
Ngày sau đợi ta bước lên con đường truy thê—
Nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết.
Khương Oa càng nghĩ càng thấp thỏm.
Trong lòng chỉ còn lại một nỗi sầu thật sâu.
Phải làm sao bây giờ…
