TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 15
chương 15
Vừa chạm phải làn da ấm áp kia, Khương Oa lập tức giật mình rụt tay về.
Thật ra cậu vốn không quen tiếp xúc cơ thể với người lạ. Vô tình chạm vào người khác như vậy khiến Khương Oa cảm thấy mình rất thất lễ.
“Ngươi không sao chứ?”
Người đàn ông trước mặt lên tiếng, giọng nói ôn hòa dễ nghe.
Khương Oa không nhìn rõ hắn là ai, giọng nói cũng khá xa lạ nên chỉ khẽ lắc đầu.
“Ngươi đang tìm gì sao?”
“Ừm, kính của ta rơi mất rồi.” Khương Oa nhỏ giọng đáp.
“Có cần ta giúp không?”
Liên Sở Vụ cúi mắt nhìn cặp kính đang nằm ngay cạnh chân mình, nhưng không lập tức nhặt lên mà vẫn ôn tồn hỏi.
Khương Oa gật đầu, vẻ mặt đầy cảm kích.
“Cảm ơn ngươi. Độ kính của ta rất cao, không có kính thì gần như không nhìn rõ gì cả. Phiền ngươi quá… Là một cặp kính gọng tròn màu đen.”
Liên Sở Vụ lúc này mới cúi xuống nhặt kính lên.
Sau đó, hắn thản nhiên bỏ nó vào túi.
Đợi một lát, hắn mới đứng thẳng người, nói với thiếu niên trước mặt:
“Ngươi chắc là kính gọng tròn màu đen chứ? Hình như không có ở đây.”
Khương Oa hơi mở to mắt.
“Ta vừa rồi vẫn còn đeo mà. Sau khi nước dội xuống mới bị rơi.”
“Đừng vội.” Liên Sở Vụ dịu giọng trấn an, “Bên cạnh có một dải cây xanh. Áp lực nước vừa rồi khá mạnh, có thể kính của ngươi bị cuốn vào đó. Nếu chỉ rơi bên ngoài thì còn dễ tìm, nhưng cây cối trong ấy nhiều như vậy, nhất thời e là khó mà tìm được.”
Khương Oa vốn không quen thuộc khu vực này, nghe hắn nói vậy lập tức sốt ruột.
“Vậy phải làm sao đây?”
Cậu còn phải đi mua trà chiều cho Anh Nạp Hằng điện hạ.
Nếu đến muộn, điện hạ chắc chắn sẽ tức giận.
“Hay thế này đi.” Liên Sở Vụ tốt bụng đề nghị, “Ta vừa hay quen chủ một cửa hàng kính trong trường. Chỗ đó có đầy đủ thiết bị chuyên dụng, nửa tiếng là có thể làm cho ngươi một cặp mới.”
Vừa nghe phải làm kính mới, Khương Oa lập tức lắc đầu.
Mỗi đồng tiền của cậu đều đã có chỗ phải dùng, căn bản chẳng dư ra khoản nào để làm kính. Huống hồ đồ trong học viện cái gì cũng đắt. Đến một bữa cơm cậu còn phải cân nhắc mãi, nói gì tới việc đặt kính ở một cửa hàng cao cấp.
“Người vừa dội nước là bạn ta.” Liên Sở Vụ kiên nhẫn giải thích, “Hôm nay cậu ta vốn định trêu ta, không ngờ lại vô tình liên lụy ngươi. Xét cho cùng cũng là vì ta. Coi như lời xin lỗi, để ta đền cho ngươi một cặp kính mới, được không?”
Giọng hắn vốn đã dịu dàng, khi chậm rãi nói chuyện lại càng khiến người ta dễ dàng thả lỏng cảnh giác.
“Nhưng như vậy quý quá, ta…”
Khương Oa theo bản năng muốn từ chối.
Cậu chỉ bị dội ít nước thôi, đâu phải chịu thương tích gì nghiêm trọng. Hơn nữa đây vốn chỉ là trò đùa giữa bạn học với nhau, bản thân cậu cũng vì không chú ý xung quanh nên mới bị vạ lây.
Nói thế nào cũng không thể hoàn toàn trách đối phương.
Vô duyên vô cớ nhận một món quà xin lỗi đắt tiền như vậy, Khương Oa cảm thấy không đúng.
“Ngươi cứ nhận đi.” Liên Sở Vụ nói vô cùng chân thành, “Nếu ngươi không chịu, ta nhất định sẽ áy náy đến mức đêm không ngủ được. Nghiêm trọng hơn, nói không chừng còn vì chuyện này mà uất kết trong lòng.”
Khương Oa không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng tới hắn nghiêm trọng đến vậy.
Giọng đối phương thành khẩn vô cùng, nghe thế nào cũng chẳng giống nói đùa hay lừa người.
Sao lại có người tốt bụng đến thế chứ?
Chỉ vì bạn mình vô tình dội nước trúng một người khác mà đã tự trách đến mức này. Tâm tư quả thật quá tinh tế, nhạy cảm.
Khương Oa không muốn làm hắn buồn, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ nhận đồ quý giá của người khác. Tiền của ai cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống.
Huống hồ cậu còn chẳng biết người trước mặt có thân phận thế nào.
Lỡ hắn cũng giống mình, chỉ là một học sinh nghèo từ hạ thành thi vào đây, vậy cho dù quen chủ cửa hàng kính, chi phí chắc chắn vẫn chẳng rẻ được bao nhiêu.
Khương Oa suy nghĩ một lúc rồi đưa ra phương án dung hòa:
“Hay là… chúng ta mỗi người trả một nửa đi.”
Nói xong, cậu lại hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi:
“Nhưng tiền mặt của ta không nhiều lắm. Chỗ ông chủ kia… có cho trả góp không?”
Hai má Khương Oa thoáng đỏ lên. Rõ ràng cậu hơi xấu hổ vì tình cảnh túng thiếu của mình.
Liên Sở Vụ bật cười. Đôi mắt hồ ly hơi cong lên.
“Chia tám hai đi. Ta tám, ngươi hai. Có thể trả góp.”
Hắn ngừng một chút, lại dịu dàng bổ sung:
“Đừng từ chối nữa. Ngươi mà còn từ chối, ta sẽ thật sự rất buồn.”
Đối phương nhạy cảm yếu đuối đến vậy, Khương Oa thật sự không nói nổi lời cự tuyệt nữa, đành lí nhí:
“Vậy… được rồi. Phiền ngươi quá.”
“Không phiền.”
Liên Sở Vụ vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu.
“Ngươi không nhìn rõ đường, để ta dẫn đi. Đúng rồi, ngươi tên gì?”
Động tác muốn rút tay lại của Khương Oa thoáng dừng. Sự chú ý lập tức bị câu hỏi kia kéo đi.
“Ta tên Khương Oa.”
“Khương Oa?” Liên Sở Vụ hỏi, “Oa trong ốc sên à?”
Dạo gần đây, tần suất người khác hiểu nhầm tên Khương Oa thành “ốc sên” cao đến mức kỳ lạ.
Sống từng này năm, đây là lần đầu tiên cậu gặp nhiều người hiểu nhầm tên mình như vậy.
Nhưng nghĩ kỹ cũng rất bình thường. Trước kia vốn chẳng có mấy người chủ động hỏi tên cậu, gần đây mới nhiều lên mà thôi.
“Không phải ốc sên.” Khương Oa kiên nhẫn giải thích, “Là Oa trong rau diếp.”
“Rau diếp à?” Liên Sở Vụ cười, “Ta khá thích ăn.”
Khương Oa lập tức cảm thấy gặp được người cùng sở thích, khóe môi cũng cong lên.
“Rau diếp trộn sợi ăn ngon lắm.”
Liên Sở Vụ khựng lại.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào lúm đồng tiền rất nhạt vừa xuất hiện bên má phải Khương Oa vì nụ cười kia.
Một lát sau, hắn thấp giọng lẩm bẩm:
“Nhưng ta thích xào hơn.”
“Ừm ừm, xào cũng ngon lắm.”
Khương Oa rất tán thành.
Liên Sở Vụ bật cười khe khẽ, nhưng không nói thêm gì nữa.
Khương Oa chỉ cho rằng hắn vui vì gặp người có cùng món ăn yêu thích.
Người tâm tư nhạy cảm thường là vậy. Chỉ cần một chuyện rất nhỏ chạm tới lòng họ, niềm vui hay nỗi buồn cũng sẽ biểu hiện đặc biệt rõ ràng.
Điều này càng khiến Khương Oa tin chắc phán đoán của mình.
Người đang nói chuyện với cậu quả nhiên là một người vô cùng tinh tế, nhạy cảm lại thiện lương.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Liên Sở Vụ dẫn Khương Oa tới một cửa hàng kính được trang trí theo phong cách cổ điển trong học viện.
Sau khi nói rõ nhu cầu, nhân viên nhanh chóng sắp xếp đo mắt lại cho Khương Oa rồi bắt đầu gấp rút làm kính.
Đúng như Liên Sở Vụ nói, chỉ nửa tiếng sau, cặp kính mới đã hoàn thành.
Khương Oa đeo kính lên.
Thế giới trước mắt lập tức trở nên rõ ràng.
Và cuối cùng, cậu cũng nhìn rõ người đàn ông đã dẫn mình tới đây.
Dù Khương Oa chẳng mấy quan tâm đến những nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng để bảo đảm an toàn cho bản thân, trước khi nhập học cậu vẫn đặc biệt tìm hiểu hệ thống giai cấp trong học viện, nhất là những con cháu quyền quý đứng ở tầng cao nhất — những người tuyệt đối không thể đắc tội.
Học viện Thánh Ai Đốn chia học sinh thành bốn tầng cấp. Mỗi tầng cấp đều có huy hiệu khác nhau trên đồng phục.
Tầng thấp nhất chính là những học sinh nghèo dựa vào thành tích thi vào trường như Khương Oa. Huy hiệu trên đồng phục của họ là hình cỏ xanh.
Tầng thứ ba là tầng lớp trung lưu, cũng là nhóm đông đảo nhất trong học viện. Huy hiệu của họ là hoa tulip.
Tầng thứ hai là con cháu những gia tộc danh giá truyền thừa hàng trăm năm, huy hiệu là hoa hồng. Hiện tại trong học viện chỉ có hai người thuộc tầng này: thiếu gia nhà Sith — Sith Lưu, và thiếu gia nhà Liên Sở — Liên Sở Vụ.
Tầng thứ nhất là những người nắm trong tay quyền lực có thể ảnh hưởng đến an nguy của cả đế quốc. Huy hiệu trên đồng phục là hoa violet.
Toàn học viện cũng chỉ có hai người xứng đeo huy hiệu ấy.
Một người thuộc quân bộ — Hách Tri Quân.
Người còn lại chính là đại ca của cậu, Anh Nạp Hằng.
Thật ra tầng thứ nhất và tầng thứ hai không có chênh lệch quá lớn. Chỉ là lĩnh vực quyền lực họ kiểm soát khác nhau, còn sức ảnh hưởng đều không thể xem thường.
Mà giờ phút này, trong tầm nhìn đã trở nên rõ ràng của Khương Oa, người đang đứng trước mặt cậu lại chính là một trong những nhân vật thường xuyên xuất hiện trên tuần san học viện.
Liên Sở Vụ.
Tim Khương Oa lập tức đập thình thịch.
Đây chính là một trong bốn “hỏa táng tràng” tương lai sẽ theo đuổi vai chính thụ Thẩm Sơ Ngôn.
Người thứ hai — Liên Sở Vụ thiếu gia.
Khương Oa nuốt nước bọt mấy lần, hai chân hơi mềm ra.
Dù qua lần tiếp xúc ngắn ngủi này, cậu cảm thấy Liên Sở Vụ là một người vô cùng hiền lành tốt bụng, nhưng trong lòng cậu thật sự không muốn dính dáng quá nhiều đến bất cứ vị vai chính công nào có khả năng mở ra “truy thê hỏa táng tràng” trong tương lai.
Chỗ Anh Nạp Hằng điện hạ, cậu đã tích lũy được hai loại hình phạt là bị đánh thành đầu heo và mổ bụng.
Nếu giờ lại thêm một người nữa…
Tương lai chắc cậu sẽ chết thảm lắm.
“Làm sao vậy?” Liên Sở Vụ hơi nhíu mày, lo lắng hỏi, “Sắc mặt ngươi hình như không được tốt.”
Hắn đưa tay về phía Khương Oa.
Khương Oa theo bản năng lùi liền hai bước, né khỏi bàn tay ấy.
Đến khi nhận ra phản ứng của mình quá mạnh, cậu lập tức cuống lên giải thích, giọng nhỏ đến đáng thương:
“Liên Sở thiếu gia, mặt ta vừa bị dội nước, có thể hơi bẩn…”
“Lạnh sao?”
Liên Sở Vụ dường như hiểu lầm.
Hắn dứt khoát cởi áo khoác của mình ra, hơi cứng rắn khoác thẳng lên người Khương Oa.
“Như vậy có đỡ hơn không?”
Khương Oa nào dám nói không.
Cậu thậm chí còn chẳng dám cởi chiếc áo kia xuống.
Làm thế chẳng phải quá không biết tốt xấu sao?
Liên Sở thiếu gia đã tốt bụng quan tâm mình như vậy, nếu bị cự tuyệt, với tính cách nhạy cảm của hắn, nói không chừng sẽ đau lòng hoặc tức giận.
“Ta… còn có một chuyện rất gấp phải làm. Tiền kính mỗi tháng ta nhất định sẽ trả đúng hạn.”
Khương Oa ngừng lại, lén quan sát sắc mặt Liên Sở Vụ một chút rồi mới dè dặt hỏi:
“Liên Sở thiếu gia, ta có thể đi trước được không?”
Liên Sở Vụ vô cùng hiểu ý người khác.
Hắn gật đầu, lịch thiệp đưa tay mở cửa cho cậu, dịu dàng nói:
“Đương nhiên. Nếu ngươi có việc gấp thì cứ đi trước đi. Tiền kính lúc nào trả cũng được.”
Khương Oa cảm kích cúi người thật sâu.
“Cảm ơn ngươi, Liên Sở thiếu gia.”
Nói xong, cậu vội vã chạy đi.
Liên Sở Vụ vẫn đứng bên cửa, nhìn theo bóng thiếu niên chạy xa.
Một lát sau, hắn đưa tay vào túi.
Cặp kính gọng tròn đã cũ kỹ được lấy ra, nằm gọn giữa những ngón tay hắn.
Liên Sở Vụ thong thả xoay nó, đôi mắt hồ ly mang theo vài phần hứng thú.
“Vừa ngốc lại vừa thông minh…”
Khóe môi hắn cong lên.
“Còn khá đáng yêu.”
