Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 14

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 14
Prev
Next

chương 14

Sau chuyện xảy ra trên sân thượng lần ấy, Khương Oa thấp thỏm suốt mấy ngày liền.

Cậu đã lên Tinh Võng tra thử. Kem dưỡng da em bé là sản phẩm dùng ngoài da, trên hướng dẫn còn đặc biệt ghi rõ phải đề phòng trẻ nhỏ ăn nhầm.

Thấy vậy, Khương Oa lại cuống cuồng tra tiếp thành phần hóa học bên trong. May mà không có chất kịch độc hay gây ung thư, nhưng trong đó quả thật chứa một lượng rất nhỏ thành phần có hại cho cơ thể nếu nuốt phải.

Thế là suốt mấy ngày sau, hễ có thời gian rảnh, Khương Oa lại lén quan sát trạng thái của Thẩm Sơ Ngôn.

Thấy hắn vẫn sống khỏe mạnh, cậu sẽ âm thầm thở phào một hơi thật lớn.

Nhưng chỉ cần Thẩm Sơ Ngôn hơi nhíu mày, khom người hoặc đưa tay sờ bụng, Khương Oa lập tức căng thẳng nhìn chằm chằm hắn, tay đã sờ tới điện thoại, nom như giây tiếp theo sẽ gọi cấp cứu ngay tại chỗ.

Thẩm Sơ Ngôn đương nhiên phát hiện ra.

Gần đây Khương Oa cứ nhìn hắn mãi. Hắn chỉ cần hơi có chút động tĩnh, cậu lập tức trở nên căng thẳng, lo lắng đến mức ánh mắt chẳng rời khỏi hắn nổi, cứ như trong lòng trong mắt đều chỉ có mình hắn, thiếu hắn một cái là không sống nổi vậy.

Cảm giác này có chút kỳ lạ.

Nhưng cũng không đến nỗi khó chịu.

Ít nhất, Thẩm Sơ Ngôn chẳng hề ghét nó.

Có lẽ dáng vẻ lo lắng quá mức nghiêm túc của Khương Oa khiến hắn nổi lên chút tâm tư trêu chọc mà chính bản thân cũng không ngờ tới.

Thẩm Sơ Ngôn cố ý nhíu mày, làm ra vẻ không khỏe.

Quả nhiên, Khương Oa vốn đang lén quan sát hắn lập tức đặt bút xuống. Cả người cậu căng lên, ánh mắt hoảng hốt dán chặt vào hắn. Hai đầu mày hơi rũ xuống, khuôn mặt trắng nõn lộ rõ vẻ lo lắng.

Thẩm Sơ Ngôn đột ngột quay đầu.

Bắt quả tang tại trận.

Hắn thấp giọng nói:

“Ngươi vẫn luôn nhìn ta.”

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc chắn vô cùng.

Khương Oa hé miệng.

Cậu hơi rối rắm. Cậu sợ Thẩm Sơ Ngôn không thích mình nhìn hắn như thế, nhưng bản thân lại chẳng giỏi nói dối. Cuối cùng, bản tính thành thật vẫn thắng thế.

Khương Oa ngoan ngoãn gật đầu.

“… Ừm.”

“Tại sao nhìn ta?”

Hai ngón tay đặt trên đầu gối Khương Oa vô thức xoắn vào nhau. Cậu không dám nhìn thẳng Thẩm Sơ Ngôn.

Tại sao ư?

Đương nhiên là vì sợ Thẩm Sơ Ngôn bị cậu độc chết rồi!

Khương Oa sống từng này năm, đến một con kiến cũng không nỡ giẫm. Nếu bây giờ đột nhiên khiến cậu hại chết một người, mà người đó còn là nhân vật chính quan trọng nhất trong thế giới truyện tranh này…

Chẳng cần nói gì khác, Khương Oa cảm thấy mình có thể lập tức hóa thành tro tại chỗ.

Đến lúc đó cả thế giới cũng xong đời.

Còn cậu sẽ trở thành siêu cấp vô địch đại phản diện tà ác hủy diệt thế giới.

Có lẽ ngay cả tác giả truyện tranh cũng không thể ngờ được rằng một nhân vật nhỏ bé đến chính diện cũng chẳng có, chỉ được phác họa qua loa bằng vài nét ở góc truyện, cuối cùng lại có thể hủy diệt cả thế giới.

Tội nhân thiên cổ.

Đúng là tội nhân thiên cổ.

“Ngươi lại ngẩn người?”

Thẩm Sơ Ngôn nhíu mày.

Khương Oa hoàn hồn, theo bản năng đáp:

“Không có mà.”

“Vậy có thể nói cho ta biết vì sao ngươi cứ nhìn ta không?”

Khương Oa khẽ liếm môi.

Do dự hồi lâu, cậu mới né tránh ánh mắt hắn, áy náy nói:

“Ta sợ ngươi… không cẩn thận chết trong tay ta.”

Thẩm Sơ Ngôn: “?”

…

Không ngờ hiệu quả lại tốt một cách kỳ lạ.

Thẩm Sơ Ngôn ho nhẹ một tiếng, hỏi:

“Ngươi là một con ốc sên độc à?”

Khương Oa chớp mắt.

“Không phải. Ta không phải ốc sên.”

“Không phải ốc sên…” Thẩm Sơ Ngôn nghiêm trang nói bừa, “Vậy là con người kịch độc?”

Khương Oa im lặng suy nghĩ một lúc.

Sau đó cậu lo lắng hỏi:

“Ngươi… thật sự không sao chứ?”

Sao cậu cứ có cảm giác Thẩm Sơ Ngôn đã bị độc đến ngốc luôn rồi vậy?

Thẩm Sơ Ngôn khẽ hắng giọng, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra hành vi vừa rồi của mình ấu trĩ và nhàm chán đến mức nào.

Chóp tai bên phải của hắn hơi đỏ lên.

Tiếc là Khương Oa ngồi bên trái nên hoàn toàn không phát hiện.

“Không sao.” Thẩm Sơ Ngôn thản nhiên đáp, “Chưa chết được.”

Không nói thì thôi, vừa nghe câu này Khương Oa càng thêm bất an.

Tại sao nhân vật chính lại thật sự có vẻ ngốc đi rồi?

Trước kia Thẩm Sơ Ngôn đâu có như vậy.

Hy vọng thế giới hòa bình.

Xin đừng hủy diệt.

Khương Oa âm thầm cầu nguyện trong lòng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Gần đây, Khương Oa lại nhận được một nhiệm vụ mới từ đại ca.

Phụ trách mua trà chiều.

Anh Nạp Hằng đưa cho cậu một tấm thẻ đen. Mỗi buổi chiều, Khương Oa phải cầm tấm thẻ ấy tới siêu thị trong học viện, mua bánh ngọt và đồ ăn dùng cho trà chiều rồi mang về cho hắn.

Anh Nạp Hằng không nói mình thích ăn gì, chỉ ném lại một câu:

“Tự ngươi nhìn mà mua.”

Phạm vi của bốn chữ “nhìn mà mua” thật sự quá rộng.

Khương Oa chẳng đoán nổi khẩu vị đại ca, lại sợ mua phải thứ hắn không thích, vì thế lần nào cũng nghiên cứu vô cùng cẩn thận, xem đủ loại giới thiệu, lập hẳn danh sách rồi mới đi mua.

Chỉ có điều khẩu vị của đại ca dường như không được tốt lắm.

Trà chiều được Khương Oa tỉ mỉ chuẩn bị, Anh Nạp Hằng thường chỉ ăn một chút rồi thôi.

Phần còn lại…

Đều vào bụng Khương Oa.

Khương Oa cho rằng đây có lẽ là lễ nghi của giới quý tộc.

Bọn họ vốn kén chọn, chuyện gì cũng chú trọng tinh tế và tiết chế, ăn uống cũng chỉ nếm qua cho biết chứ không tham nhiều.

Còn đồ ăn thừa lại thì ban cho thuộc hạ.

Nhất định là vậy.

Ước nguyện tốt đẹp “phải tránh đại ca thật xa” của Khương Oa đến nay đã vỡ thành không biết bao nhiêu mảnh.

Bây giờ cậu chẳng những ăn bánh ngọt đại ca cho, mà ngay cả trà chiều của đại ca cũng ăn luôn.

Bao nhiêu thứ vào hết bụng cậu thế này…

Đến ngày thật sự bị mổ bụng, cảnh tượng ấy phải thê thảm đến mức nào chứ?

Khương Oa vừa lo lắng cho tương lai của mình, vừa bước trên con đường quen thuộc đi mua trà chiều cho Anh Nạp Hằng.

Có lẽ vì suy nghĩ bay quá xa, cậu không kịp chú ý xung quanh.

Đến khi một tiếng hét “Cẩn thận!” truyền vào tai, nước từ trên tầng đã ào xuống.

Khương Oa bị dội trúng ngay chính diện.

Có người tốt bụng kéo cậu lại một cái, nhưng vẫn không cứu nổi cậu khỏi số phận biến thành gà rơi xuống nồi canh.

Dòng nước từ trên cao đổ xuống với áp lực quá lớn, trực tiếp cuốn cặp kính trên mặt Khương Oa rơi xuống đất.

Cậu vừa mở mắt, cả thế giới trước mặt lập tức trở thành một màn mờ nhòe.

Khương Oa theo bản năng cúi xuống mò tìm kính. Bàn tay quờ quạng một lúc, đầu ngón tay lại vô tình chạm phải một nơi mềm mại và ấm áp.

Hình như là…

Cổ của một người.

Liên Sở Vụ lập tức nhíu mày.

Hắn cực kỳ ghét người khác tùy tiện chạm vào cơ thể mình.

Đang định hất bàn tay kia ra, hắn vừa ngước mắt đã bất ngờ đối diện với khuôn mặt ở ngay sát trước mắt.

Khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay, cằm nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết. Gương mặt vốn đã nhỏ, vậy mà ngũ quan lại tinh xảo đến mức chiếm gần hết diện tích.

Đôi mắt màu vàng trà thực sự rất đẹp.

Chỉ tiếc lúc này chúng chẳng có bao nhiêu tiêu cự.

Khi nhìn người, trong mắt thiếu niên chỉ còn lại vẻ mờ mịt vô định.

Dáng vẻ ấy bất chợt khiến Liên Sở Vụ nhớ tới một bữa tiệc hắn từng bị người ta lừa tới tham dự.

Một bữa tiệc ăn chơi trác táng đến hoang đường.

Khi ấy Liên Sở Vụ ngồi một mình trong góc, lạnh nhạt nhìn những kẻ kia buông thả đến điên cuồng.

Những thiếu niên xinh đẹp được họ nuôi trong nhà cũng bị mang tới đó.

Đôi mắt thất thần của những người ấy…

Cũng mang vẻ mờ mịt tương tự.

Nhưng không giống.

Vẫn có gì đó hoàn toàn khác.

Những người kia giống những con rối đã được tỉ mỉ dạy dỗ, dù nhìn bao lâu cũng chẳng thể khuấy động trong lòng hắn lấy một gợn sóng.

Thiếu niên trước mặt lại khác.

Liên Sở Vụ cảm nhận được rất rõ.

Ngay khoảnh khắc bất ngờ đối diện với đôi mắt đẹp nhưng chẳng có tiêu cự kia…

Tim hắn chợt đập mạnh một nhịp.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 2 giờ trước
Chương 439 2 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ