TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 13
chương 13
Chuyện này thật ra không thể trách Khương Oa được. Cậu đâu có cố ý trêu chọc Thẩm Sơ Ngôn.
Thuốc mỡ chữa thương bán ngoài thị trường rất đắt, Khương Oa không mua nổi. Bình thường nếu bị thương, hoặc cậu sẽ bôi chút rượu thuốc mà mấy dì hàng xóm tốt bụng cho, hoặc tận dụng kem dưỡng da em bé mà em trai em gái dùng còn thừa.
Công dụng giảm đau của loại kem này cũng là do Khương Oa vô tình phát hiện ra. Đồ cũ không lãng phí, vừa tiết kiệm tiền, lại còn có thể giảm bớt đau đớn phần nào, một công đôi việc.
Khương Oa vẫn luôn cho rằng đây là thứ rất hữu ích. Vì vậy kem em trai em gái dùng không hết, cậu đều mang theo tới trường, một hộp để trong ký túc xá, một hộp đặt trong ngăn bàn ở lớp.
Dùng lâu thành quen, trong đầu Khương Oa đã tự động xếp nó vào loại “đồ chữa thương”.
Nhưng người khác chắc chắn không nghĩ như vậy.
Rơi vào mắt Thẩm Sơ Ngôn, hành động này rất có thể sẽ biến thành khiêu khích hoặc trêu đùa.
Ngoài miệng thì nói nghe hay lắm, rằng muốn bôi thuốc chữa thương cho người ta, kết quả thứ thật sự lấy ra lại chỉ là một loại kem chẳng liên quan gì đến trị thương, thậm chí còn là kem dưỡng dành cho trẻ nhỏ.
Đổi lại là Khương Oa, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.
Ngón tay đang giơ giữa không trung lập tức cứng đờ.
Khương Oa không dám động nữa, ngay cả mắt cũng tránh sang chỗ khác, chỉ sợ vừa ngẩng lên sẽ bắt gặp vẻ chán ghét hoặc tức giận trên mặt Thẩm Sơ Ngôn.
Thế nhưng đợi rất lâu, Thẩm Sơ Ngôn vẫn không nói gì.
Khương Oa bắt đầu thấy kỳ lạ.
Chẳng lẽ hắn giận đến mức không nói nên lời rồi?
Nghĩ đến đây, cậu càng lo hơn. Tức giận mà cứ nén trong lòng thì hại sức khỏe lắm. Thẩm Sơ Ngôn vốn đã bị thương cả mặt lẫn người, nếu bây giờ đến tinh thần cũng bị tổn thương vì uất ức, Khương Oa chắc sẽ tự trách đến chết mất.
Bởi vậy, dù không quá dám đối diện với hắn, Khương Oa vẫn lấy hết can đảm lén ngước mắt nhìn một cái.
Ai ngờ chỉ một cái liếc trộm ấy lại vừa vặn đụng phải ánh mắt Thẩm Sơ Ngôn đang rơi xuống người mình.
Khương Oa giật mình, lập tức muốn cụp mắt xuống.
Thẩm Sơ Ngôn đã lên tiếng trước.
“Sao không bôi nữa?”
“… Hả?”
Khương Oa ngơ ngác.
Thẩm Sơ Ngôn bình thản lặp lại:
“Tại sao không tiếp tục bôi cho ta? Mặt ta vẫn rất đau.”
“Bôi, bôi chứ.”
Vừa nghe hắn nói vẫn còn đau, Khương Oa lập tức chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung. Cậu vội đưa ngón tay trở lại, thật nhẹ nhàng chạm lên mặt hắn, cẩn thận xoa lớp kem mỏng lên dấu bàn tay đỏ rực.
“Nếu khó chịu quá thì nhớ nói với ta.”
Khương Oa vừa bôi vừa nhỏ giọng dặn dò.
Thẩm Sơ Ngôn rũ mắt, im lặng nhìn cậu.
Sau cặp kính dày là một đôi mắt rất đẹp. Hàng mi Khương Oa dài, mỗi lần chớp mắt trông như hai chiếc quạt nhỏ khẽ lay. Đồng tử mang sắc vàng trà, sáng rực như ánh mặt trời treo cao trên trời.
Đuôi mắt hơi rủ khiến cậu vốn đã hiền lành lại càng thêm vô hại. Nhất là lúc này, khi cậu chăm chú nhìn người khác với vẻ lo lắng như thế, gần như khiến người ta sinh ra ảo giác rằng mình chính là người cậu quan tâm nhất trên đời.
Biểu cảm của Thẩm Sơ Ngôn vẫn không thay đổi.
Hắn hỏi:
“Khó chịu thì nói cho ngươi, sau đó thì sao?”
Khương Oa khựng lại.
Câu hỏi này thật sự làm cậu bí.
Khương Oa đã quen chăm sóc em trai em gái, thành ra lúc chăm người khác cũng vô thức dùng cùng một cách.
Mỗi khi bôi thuốc cho hai đứa nhỏ, cậu cũng luôn dịu giọng dỗ chúng như vậy, bảo rằng đau thì nhất định phải nói với anh.
Bọn trẻ vừa kêu đau, Khương Oa sẽ dừng tay, thổi nhè nhẹ lên vết thương, động tác cũng nhẹ hơn, rồi nghĩ đủ cách dỗ dành.
Cậu sẽ bảo chúng rằng những vết thương kia đều là quái thú, còn những chiến sĩ dũng cảm bây giờ phải đánh bại quái thú.
Mỗi lần nghe vậy, em trai em gái sẽ lập tức can đảm lên, tự lau nước mắt, mím chặt miệng, nhất quyết không rên tiếng nào.
Đến khi Khương Oa bôi thuốc xong, hai đứa sẽ níu lấy tay áo cậu, giọng vẫn còn nghèn nghẹn nhưng cố không để rơi thêm giọt nước mắt nào, lí nhí hỏi:
“Bọn em có phải chiến sĩ dũng cảm không?”
Khương Oa lúc ấy sẽ mỉm cười, xoa hai cái đầu nhỏ.
“Đương nhiên rồi!”
Trẻ con thì có thể dỗ như vậy.
Nhưng người lớn chắc chắn không được.
Khương Oa vừa rồi hoàn toàn chỉ nói theo thói quen. Ai ngờ Thẩm Sơ Ngôn lại thật sự hỏi tiếp, khiến cậu nhất thời chẳng biết nên trả lời thế nào.
Câu “khó chịu thì nói cho ta” không phải lời khách sáo để lừa người.
Nhưng cậu cũng không thể đem nguyên bộ cách thức dỗ em trai em gái ra dùng với Thẩm Sơ Ngôn được.
Khương Oa khó xử vô cùng.
Một bên, cậu không muốn để Thẩm Sơ Ngôn nghĩ lời mình vừa nói chỉ là câu nói suông không thể thực hiện. Bên còn lại, cậu càng không thể nghiêm túc bảo Thẩm Sơ Ngôn rằng hắn là “chiến sĩ dũng cảm đang đánh quái thú”.
Cậu im lặng mãi.
Thẩm Sơ Ngôn hỏi:
“Vậy là ngươi đang lừa ta?”
“Không có, ta không lừa ngươi.”
Khương Oa lập tức thanh minh.
Bôi kem dưỡng em bé cho người ta đã đủ khiến Thẩm Sơ Ngôn cảm thấy cậu không đáng tin rồi. Nếu bây giờ còn bị gắn thêm cái danh nói dối thành tính, hình tượng của cậu trong lòng hắn chẳng phải càng tệ hơn sao?
Đã đủ tệ rồi.
Nếu không cố cứu vãn thêm một chút, Khương Oa thật sự rất lo sau này bốn vị thiếu gia điên cuồng yêu Thẩm Sơ Ngôn, mình sẽ phải nhận đủ bốn phần trả thù.
Đàn ông một khi bước vào con đường truy thê mới là đáng sợ nhất.
Đến giờ Khương Oa vẫn còn nhớ năm chữ được viết trên trang lót của bộ truyện tranh:
“Truy thê hỏa táng tràng.”
Chỉ nhìn năm chữ này thôi, cậu đã có thể tưởng tượng tương lai sẽ là một trận gió tanh mưa máu đáng sợ đến mức nào.
Không đúng.
Phải là bốn trận.
Một cái hỏa táng tràng đã nóng đến thế, bốn cái cộng lại, loại nhân vật bé tí nằm ở góc truyện như Khương Oa có khi bị thiêu đến tro cũng chẳng còn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Đau quá.”
Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên nói.
Giọng hắn bình thản đến lạ, hoàn toàn chẳng giống một người đang bị đau hành hạ.
Khương Oa ngơ ngác nhìn hắn.
Thẩm Sơ Ngôn nhắc lại:
“Ta nói, đau quá.”
“À.”
Khương Oa vội đáp, rồi vô thức lẩm bẩm theo:
“Đau quá, đau quá…”
Đầu óc cậu bắt đầu vận chuyển hết tốc lực, cố tìm ra cách xử lý hợp lý nhất cho tình hình hiện tại.
Đáng tiếc vận may hôm nay hình như đã dùng sạch ở chỗ Anh Nạp Hằng mất rồi.
Khương Oa nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng tìm được biện pháp nào vừa hợp lý vừa có tác dụng.
Cuối cùng, có lẽ đến Thẩm Sơ Ngôn cũng không nhìn nổi nữa.
Hắn chủ động hỏi:
“Đầu ta rất đau. Ta muốn nhờ ngươi giúp giảm bớt một chút, được không?”
Khương Oa chớp mắt.
Cậu tưởng Thẩm Sơ Ngôn có cách nào tốt hơn, chỉ cần mình hỗ trợ là có thể giúp hắn bớt đau, vì vậy lập tức gật đầu rất chân thành.
“Được.”
Vừa dứt lời, Thẩm Sơ Ngôn buông cổ tay Khương Oa ra, chuyển sang nắm lấy bàn tay đang bôi thuốc trên mặt mình.
Hắn kéo tay cậu xuống.
Ngón cái đặt vào lòng bàn tay mềm mại, bốn ngón còn lại đỡ lấy mu bàn tay.
Ngón cái Thẩm Sơ Ngôn chậm rãi lướt từ lòng bàn tay Khương Oa lên trên, men theo đường nét ngón tay, cuối cùng dừng lại nơi đầu ngón.
Hắn nâng bàn tay cậu lên.
Ánh mắt dừng trên những đường mạch máu xanh nhạt ẩn dưới làn da trắng đến gần như trong suốt.
Yết hầu Thẩm Sơ Ngôn khẽ chuyển động.
Một lúc lâu sau, hắn mới có phần khó nhọc lên tiếng:
“Sẽ hơi đau một chút. Ngươi chịu được không?”
Khương Oa thấy hắn dường như thật sự rất khó chịu, liền khẽ đáp:
“Được.”
Cậu thậm chí còn chưa biết Thẩm Sơ Ngôn định làm gì.
Vậy mà người ta hỏi gì, cậu cũng đồng ý.
Ngoan ngoãn đến mức dường như bất kể Thẩm Sơ Ngôn muốn làm gì với cậu, cậu cũng sẽ chẳng phản kháng.
Ngoan đến quá mức.
Ánh mắt Thẩm Sơ Ngôn thoáng tối đi.
Dưới ánh nhìn vừa nghi hoặc vừa lo lắng của Khương Oa, hắn cúi đầu.
Răng nanh chạm vào lòng bàn tay thiếu niên.
Khẽ dùng sức.
Làn da mềm lập tức bị đâm thủng.
Một tia máu cực nhỏ chậm rãi rịn ra, nhưng chẳng bao lâu sau đã biến mất.
Khương Oa hoàn toàn ngây người.
Cậu nhìn Thẩm Sơ Ngôn đang cúi đầu bên bàn tay mình, sững sờ hồi lâu, đến một câu cũng không nói nổi.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Kem dưỡng da em bé…
Có độc không vậy?
Thẩm Sơ Ngôn vừa ăn phải kem dính trên tay cậu, sẽ không chết chứ?
Nếu cậu độc chết Thẩm Sơ Ngôn…
Thế giới này có sụp đổ luôn không?
Cậu còn chưa kịp gặp em trai, em gái với ba lần cuối.
Phải làm sao đây…
