Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 12

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 12
Prev
Next

chương 12

Khương Oa không ngờ mình lại may mắn đến vậy. Đã đắc tội đại ca mà chẳng những không bị đánh một trận, ngay cả tay chân cũng vẫn còn nguyên vẹn.

Tuy toàn bộ kẹo trái cây đều bị tịch thu, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là vật ngoài thân. Chờ sau này dành dụm thêm được ít tiền, cậu vẫn có thể mua lại.

Mạng sống mới là thứ quý giá nhất. Con người chỉ sống được một lần. Cậu không có cách nào sống tự do, rực rỡ như nhân vật chính trong truyện, nhưng những tháng ngày bình bình đạm đạm cũng có hạnh phúc riêng của nó. Dù sao biết đủ thì thường vui mà.

Nghĩ vậy, tâm trạng Khương Oa nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu chậm rãi trở về phòng học, nào ngờ vừa tới cửa đã đụng phải Thẩm Sơ Ngôn đang định đi ra.

Trên người Thẩm Sơ Ngôn có mấy chỗ bầm tím, chắc là vết thương để lại sau trận đánh vừa rồi. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là dấu bàn tay đỏ rực bên má.

Da Thẩm Sơ Ngôn vốn trắng, dấu đỏ hằn trên đó càng trở nên chói mắt. Khương Oa nhìn kỹ một chút, không biết có phải ảo giác hay không mà còn cảm thấy chỗ ấy hơi sưng lên.

Kỳ lạ thật.

Cái tát lúc ấy rõ ràng rất mạnh. Theo lý mà nói, lực tác động là tương hỗ, Thẩm Sơ Ngôn bị đánh thành thế này thì tay cậu ít nhiều cũng phải đau mới đúng. Thế nhưng lòng bàn tay Khương Oa từ đầu đến cuối chẳng cảm thấy gì nhiều.

Có lẽ… mặt Thẩm Sơ Ngôn quá mềm, còn tay cậu lại tương đối da dày thịt béo?

Khương Oa càng nghĩ càng thấy áy náy.

Thẩm Sơ Ngôn là nhân vật quan trọng nhất của cả bộ truyện. Tác giả gần như dành hết mọi ưu ái cho hắn, tạo nên một con người hoàn mỹ không tì vết. Vậy mà giờ đây, trên “tác phẩm nghệ thuật” được tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc ấy lại xuất hiện một vết thương vô cùng chướng mắt.

Mà kẻ gây ra nó lại chỉ là một pháo hôi bé nhỏ chẳng đáng nhắc tới.

Đối với Thẩm Sơ Ngôn, chuyện này chắc chắn là một sự sỉ nhục lớn.

Dù cái tát kia không phải do Khương Oa tự nguyện, dấu tay trên mặt hắn vẫn thật sự do bàn tay cậu để lại. Huống hồ truy đến tận gốc, cả chuyện này xảy ra cũng bởi cậu mang bánh mì tặng cho Thẩm Sơ Ngôn.

Khương Oa càng nghĩ càng tự trách. Cậu hé miệng, đang định lên tiếng chào hỏi thì Thẩm Sơ Ngôn đã lạnh nhạt nghiêng người, lướt thẳng qua bên cạnh.

Bước chân hắn rất nhanh, từ đầu đến cuối không hề nhìn Khương Oa lấy một lần, như thể chỉ cần dính dáng với cậu thêm một giây thôi cũng đủ khiến hắn chán ghét.

Khương Oa im lặng khép miệng, quay đầu nhìn bóng lưng hắn rời đi.

Thẩm Sơ Ngôn ghét mình cũng rất bình thường.

Vốn dĩ cậu đã chẳng phải kiểu người dễ khiến người khác yêu thích. Hơn nữa thử đổi vị trí mà nghĩ, những chuyện cậu làm quả thật rất tệ, cuối cùng còn gây phiền phức nghiêm trọng cho người ta.

Nếu cậu là Thẩm Sơ Ngôn, chắc cậu cũng không muốn qua lại với loại người như mình.

Nhưng đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Cậu làm Thẩm Sơ Ngôn bị thương, ít nhất cũng phải nghiêm túc xin lỗi.

Mặt hắn đang bị thương…

Hay là mang thuốc cho hắn?

Nghĩ tới đây, Khương Oa vội chạy về bàn, cúi xuống lục ngăn bàn một lúc rồi lấy ra một chiếc lọ nhỏ.

Đây là thứ cậu thường dùng khi bị thương, hy vọng cũng có tác dụng với Thẩm Sơ Ngôn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Cầm chiếc lọ trong tay, Khương Oa vội vàng chạy khỏi phòng học.

Thẩm Sơ Ngôn đi rất nhanh. May mà động tác của Khương Oa cũng không quá chậm, vừa ra ngoài đã kịp nhìn thấy bóng hắn khuất sau góc hành lang.

Cậu lập tức đuổi theo.

Cứ thế, Khương Oa theo Thẩm Sơ Ngôn từ tầng hai khu giảng đường sang tận tầng cao nhất của một tòa nhà khác.

Tòa nhà này bình thường rất ít người lui tới. Cầu thang dẫn lên tầng cao nhất tối om, chỉ có cánh cửa sân thượng khép hờ để lọt vào một chút ánh sáng. Tia sáng mỏng xuyên qua khe cửa, miễn cưỡng soi rõ những bậc thang trước mắt.

Thị lực của Khương Oa vốn đã không tốt. Tật loạn thị nghiêm trọng khiến dù có đeo cặp kính dày cộp, một khi bước vào nơi thiếu sáng, cậu vẫn rất khó nhìn rõ mọi thứ.

Rõ ràng cậu đã đi theo Thẩm Sơ Ngôn lên đây. Mới cách đây không lâu, cậu còn nghe thấy tiếng bước chân hắn trên cầu thang.

Thế nhưng khi Khương Oa lên tới tầng cao nhất, xung quanh lại yên tĩnh đến lạ.

Cậu nhìn trái nhìn phải, cố tìm bóng dáng Thẩm Sơ Ngôn.

Trên cửa sân thượng có quấn xích. Tuy cửa để hở một khe nhưng không thể đẩy ra thêm, càng không đủ chỗ để một người đàn ông trưởng thành chen qua.

Thẩm Sơ Ngôn chắc chắn không lên sân thượng.

Nhưng hành lang cũng chẳng thấy hắn đâu.

Khương Oa hơi nhíu mày.

Chẳng lẽ cậu đi nhầm người? Hay Thẩm Sơ Ngôn đã rời khỏi đây bằng lối khác?

Cậu còn đang tiếc nuối vì tưởng mình đuổi hụt, vừa định quay người rời đi thì phía sau bỗng xuất hiện một bóng đen.

Bóng người ấy cao lớn, động tác nhanh đến mức Khương Oa hoàn toàn không kịp phản ứng. Một bàn tay lập tức siết lấy cổ cậu, hổ khẩu ghì ngay dưới cằm, dễ dàng ép cả người cậu vào tường.

Sau gáy Khương Oa va phải thứ gì đó vừa hơi mềm vừa cứng rắn, đường nét xương khớp rất rõ, dường như là một bàn tay đang đỡ ở đó.

Nhưng cậu căn bản chẳng còn tâm trí phân biệt.

Biến cố quá đột ngột khiến đầu óc Khương Oa trống rỗng trong chớp mắt, trái tim cũng như hụt mất một nhịp.

Bàn tay đang giữ cổ khẽ dùng sức, ép cằm cậu nâng lên.

Ngay lúc ấy, Khương Oa thoáng nhìn thấy bên cạnh bóng người trước mặt có thứ gì đó phát ánh huỳnh quang xanh lam lóe qua.

Nó biến mất quá nhanh.

Nhanh đến mức Khương Oa còn chưa kịp nhìn rõ đã không thấy đâu nữa. Cậu thậm chí nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của mình.

Phần lớn cơ thể người trước mặt chìm trong bóng tối. Chỉ có một góc nhỏ bên sườn mặt được ánh sáng từ khe cửa chiếu tới.

Chỉ bằng chút đường nét ấy, Khương Oa hoàn toàn không nhận ra đối phương là ai.

Trong lòng cậu lập tức thấp thỏm.

Chẳng lẽ cậu lại vô tình đắc tội vị quý tộc nào đó?

Nghĩ vậy, Khương Oa càng không dám tùy tiện lên tiếng.

Hai người giằng co trong im lặng một lúc lâu, cuối cùng người đàn ông trước mặt cũng mở miệng.

“Ngươi đi theo ta làm gì?”

Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, bên dưới sự lạnh lùng ấy còn thấp thoáng một thứ nóng nảy gần như mất kiểm soát.

Chỉ một câu, Khương Oa lập tức nhận ra.

Là Thẩm Sơ Ngôn.

Cậu vốn đuổi theo để xin lỗi nên dù lúc này đang bị người ta bóp cổ, trong lòng cũng chẳng sinh ra chút tức giận nào.

Khương Oa nhìn khuôn mặt hắn, cẩn thận sắp xếp lời nói trong đầu rồi mới nhẹ giọng đáp:

“Mặt ngươi bị thương.”

Thẩm Sơ Ngôn dường như cười lạnh một tiếng.

“Ngươi cho rằng là ai gây ra?”

Khương Oa chớp mắt. Cảm giác áy náy trong lòng lập tức dâng lên, khiến giọng nói càng dè dặt hơn.

“Là ta gây ra. Xin lỗi.”

“Tránh xa ta một chút.”

Giọng Thẩm Sơ Ngôn không có lấy một tia cảm xúc.

Khương Oa khựng lại.

“Ta biết ngươi rất ghét ta.” Cậu nói rất khẽ, “Nhưng ta vẫn cảm thấy mình nên xin lỗi. Ngươi không cần tha thứ cho ta đâu. Nếu vẫn còn tức giận… ngươi có thể đánh lại. Ta sẽ không tránh.”

Cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi bổ sung:

“Đánh xong, có lẽ tâm trạng ngươi sẽ tốt hơn một chút.”

Thẩm Sơ Ngôn không đáp.

Hắn chỉ cúi mắt nhìn Khương Oa, không biết là đang xem xét điều gì hay đơn thuần chỉ nhìn cậu.

Nơi thái dương hắn, gân xanh nổi rõ, từng nhịp từng nhịp giật mạnh, như có thứ gì đó đang điên cuồng va đập trong đầu, muốn phá vỡ xương sọ mà lao ra ngoài.

Bàn tay giữ cổ Khương Oa vẫn chưa buông.

Một lúc lâu sau, Thẩm Sơ Ngôn mới hỏi:

“Ngươi đi theo ta suốt một đường, chỉ để xin lỗi?”

Khương Oa theo bản năng lắc đầu.

“Không phải. Ngươi còn có thể đánh ta.”

Thẩm Sơ Ngôn: “…”

Hắn im lặng vài giây rồi hỏi:

“Đánh ngươi thì ta được lợi gì?”

Khương Oa mím môi.

“… Tâm trạng sẽ tốt hơn?”

“Sẽ không.”

Khương Oa lập tức khó xử.

Xem ra lần này Thẩm Sơ Ngôn thật sự tức giận rồi. Ngay cả đánh trả cũng không thể nguôi giận.

“Vậy phải làm sao đây…” Cậu vô thức lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Thẩm Sơ Ngôn lại bắt được rõ ràng.

“Ngươi hỏi ta?”

Khương Oa lập tức lắc đầu.

Một lát sau, cậu bỗng nhớ ra mình đuổi theo còn vì một chuyện khác.

Ngón tay Khương Oa khẽ siết lấy vạt áo. Cậu lấy chiếc lọ nhỏ trong túi ra, cẩn thận hỏi:

“Mặt ngươi chắc đau lắm… có muốn bôi một chút thuốc không?”

Nói rồi cậu đưa chiếc lọ về phía Thẩm Sơ Ngôn.

Thẩm Sơ Ngôn không nhận.

Tay Khương Oa cứng giữa không trung.

Dừng một lúc, cậu có chút lúng túng định thu về.

Thẩm Sơ Ngôn ghét cậu, vậy chắc cũng ghét luôn đồ của cậu. Không muốn nhận thuốc cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng ngay lúc Khương Oa vừa định rút tay lại, giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Sơ Ngôn từ trên đầu truyền xuống:

“Ngươi muốn người bị hại tự bôi thuốc cho mình?”

Khương Oa ngẩn người.

Mấy giây sau mới hiểu ý hắn, cậu dè dặt hỏi:

“Ta bôi cho ngươi… được không?”

“Tùy ngươi.”

Khương Oa khẩn trương nuốt khan, vặn nắp lọ ra, dùng đầu ngón trỏ lấy một ít kem rồi chậm rãi đưa tới bên má bị thương của Thẩm Sơ Ngôn.

Cậu thử chạm nhẹ một cái.

Thẩm Sơ Ngôn lập tức nhíu mày.

Khương Oa hoảng đến mức dừng tay ngay tức khắc, căng thẳng nhìn hắn.

Đợi một lúc, thấy Thẩm Sơ Ngôn không lên tiếng ngăn cản, cậu mới cẩn thận đặt đầu ngón tay trở lại bên má hắn, thật chậm rãi thoa lên dấu bàn tay đỏ rực.

Đầu ngón tay Khương Oa rất mềm.

Mỗi lần chạm xuống đều nhẹ đến mức gần như chỉ lướt qua da, hơi ấm mềm mại ấy khiến người ta có một thoáng thất thần.

Gân xanh nơi thái dương Thẩm Sơ Ngôn lại giật lên.

Ánh mắt hắn dần tối xuống.

Khương Oa hoàn toàn không nhận ra. Cậu vẫn ngẩng đầu, chuyên tâm bôi từng chút lên chỗ bị thương trên mặt hắn.

Một mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi.

Có mùi trái cây, lại pha lẫn hương sữa rất đậm.

Yết hầu Thẩm Sơ Ngôn khẽ chuyển động.

Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng hỏi:

“Ngươi đang bôi thứ gì cho ta?”

Động tác của Khương Oa lập tức cứng lại.

Đến lúc này cậu mới sực nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng.

Hai vành tai thoáng chốc ửng lên một tầng đỏ nhạt.

Khương Oa do dự rất lâu.

Nhưng người khác đã hỏi mà không trả lời thì quá bất lịch sự. Vì vậy dù cảm thấy chuyện này hơi khó mở miệng, cậu vẫn thành thật lí nhí:

“… Kem dưỡng da em bé.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 4 giờ trước
Chương 439 4 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 9 20, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ