TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 11
chương 11
Sau khi ăn trọn cái tát kia, Thẩm Sơ Ngôn nhanh chóng bị người ta thô bạo áp giải đi.
Đến khi Khương Oa thoát khỏi nỗi bi thương về tương lai thê thảm của mình, cậu mới phát hiện trong phòng nghỉ chỉ còn lại mình và Anh Nạp Hằng.
Anh Nạp Hằng đã ngồi trở lại sofa. Hắn không nói gì, căn phòng yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Hình phạt… kết thúc rồi sao?
Trong lòng đầy nghi hoặc, Khương Oa lại chẳng dám hỏi. Anh Nạp Hằng ngồi cách đó không xa, thong thả nghịch con dao nhỏ trong tay, vẻ mặt khó dò, hoàn toàn không nhìn ra vui giận.
Khương Oa không biết mình đã bỏ sót chuyện gì, hay cơn giận trong lòng điện hạ vẫn chưa tan.
Nhưng cứ đứng ngây ra đây mãi cũng không phải cách.
Ngón tay cậu vô thức miết nhẹ đường may bên hông quần. Do dự hồi lâu, Khương Oa mới gom đủ can đảm, nhỏ giọng hỏi:
“Điện hạ… ta có thể về học tiếp không?”
Anh Nạp Hằng nghe vậy mới ngước mắt lên. Hắn không trả lời, chỉ ngoắc ngón tay về phía cậu.
Khương Oa lập tức chậm rãi đi tới, đứng trước mặt hắn với tâm trạng thấp thỏm.
Anh Nạp Hằng dùng con dao nhỏ gõ lên mặt bàn.
Cộc. Cộc.
Âm thanh không lớn, nhưng lọt vào tai Khương Oa lại khiến da đầu cậu căng lên.
“Viên kẹo vừa rồi ngươi đút cho ta.” Anh Nạp Hằng hỏi, “Còn không?”
Khương Oa tưởng hắn muốn ăn thêm, thành thật gật đầu.
“Còn.”
“Lấy ra.”
Khương Oa ngoan ngoãn thò tay vào túi, lấy ra một viên kẹo trái cây.
“Đặt lên bàn.”
Cậu nhẹ nhàng đặt viên kẹo màu vàng xuống trước mặt hắn.
Anh Nạp Hằng: “Tiếp.”
“Dạ?”
“Tiếp tục lấy ra.” Hắn nói ngắn gọn, “Ta chưa bảo dừng thì không được dừng.”
Khương Oa hoàn toàn không hiểu đại ca muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời, hết viên này đến viên khác móc kẹo trong túi ra, còn cẩn thận xếp ngay ngắn trên bàn.
Mỗi lần lấy ra một viên, cậu lại lén ngước mắt nhìn phản ứng của Anh Nạp Hằng.
Thấy hắn không lên tiếng, cậu lại lấy thêm một viên.
Rồi lại nhìn.
Cứ thế lặp đi lặp lại hơn hai mươi lần.
Dáng vẻ tự cho rằng mình nhìn trộm rất kín đáo ấy lọt hết vào mắt Anh Nạp Hằng.
Mi mắt Khương Oa khẽ nâng, hàng mi cứ run lên khe khẽ. Trông cậu chẳng khác nào một con vật nhỏ vừa gây họa, đang chột dạ chờ bị trách phạt, muốn lấy lòng lại không dám đến quá gần.
Anh Nạp Hằng nhìn cậu không chớp mắt.
Mãi đến khi Khương Oa gần như vét sạch hai túi, hắn mới vô thức phát ra một tiếng:
“Ừm?”
Khương Oa lập tức giật mình, vội kéo cả hai túi ra cho hắn xem, giọng đầy oan ức:
“Điện hạ, thật sự hết rồi.”
Hai túi áo trống không.
Anh Nạp Hằng ho nhẹ một tiếng, hỏi tiếp:
“Ngoài trong túi ra, còn giấu kẹo ở đâu?”
“Trong ngăn bàn ở phòng học.”
“Ký túc xá?”
Khương Oa lắc đầu.
“Ký túc xá không có.”
Kẹo cũng phải mua bằng tiền. Một lọ kẹo trái cây đã ngốn không ít tiền tiêu vặt của cậu rồi. Bình thường Khương Oa ở lớp nhiều nhất nên cậu để cả lọ trong ngăn bàn, tiện lúc nào muốn ăn thì lấy lúc ấy.
Anh Nạp Hằng nghe xong, búng tay một cái.
Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra. Một người bước vào, chính là một trong những thân tín đắc lực thường đi theo Anh Nạp Hằng.
Mà thứ trên tay người kia, Khương Oa càng quen thuộc hơn.
Lọ kẹo trái cây của cậu.
Khương Oa: “…”
Anh Nạp Hằng nói:
“Cầm lấy.”
Khương Oa ngoan ngoãn nhận lại lọ kẹo từ tay người kia.
“Đặt lên đây.”
Cậu lại ngoan ngoãn đặt lọ kẹo lên chiếc bàn đã chất đầy những viên kẹo đủ màu.
“Điện hạ, ta đặt xong rồi.”
Anh Nạp Hằng gật đầu.
“Rất tốt. Bây giờ chúng ta nói về hình phạt của ngươi.”
Tim Khương Oa lập tức run lên.
Trong đầu cậu nháy mắt hiện ra đủ loại cảnh tượng máu me như móc mắt, moi tim.
Quả nhiên.
Cậu còn tưởng lần này mình may mắn thoát được một kiếp, không ngờ thứ nên tới cuối cùng vẫn tới.
Cậu chỉ là một pháo hôi bé nhỏ không đáng nhắc tới. Đắc tội đại ca rồi, làm sao có thể toàn thân trở ra?
Mắt thì còn đỡ. Nếu chỉ móc một bên, ít nhất bên còn lại vẫn dùng được.
Nhưng tim chỉ có một quả.
Moi ra là chết thật.
Khương Oa không muốn chết sớm như vậy.
Cậu còn muốn sống.
Cho dù sợ đến mức cả người run lên, giọng nói gần như không thành câu, Khương Oa vẫn cố mở miệng, lễ phép thương lượng:
“Điện hạ… lần này có thể, có thể chỉ móc một mắt trước được không?”
Anh Nạp Hằng: “…”
Khương Oa càng nói càng nhỏ:
“Ta muốn học xong trước, rồi đi làm ba năm… Không, hai năm thôi cũng được. Ta muốn dành dụm một ít tiền…”
Cha cậu vẫn còn liệt giường, em trai em gái lại còn nhỏ.
Ít nhất cậu muốn để lại cho gia đình chút tiền.
“Ngươi lại tự biên tự diễn cái gì đấy?”
Anh Nạp Hằng lạnh giọng cắt ngang.
“Ta nói muốn móc mắt ngươi bao giờ?”
Khương Oa ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn.
Anh Nạp Hằng nhìn khuôn mặt ấy, càng nhìn càng cảm thấy con ốc sên này có khi thật sự là quả đào thành tinh.
Động một tí là đỏ mặt.
Động một tí chóp mũi cũng đỏ.
Bây giờ cũng vậy. Đuôi mắt cậu hơi rũ xuống, từ khóe mắt đến hai má đều phơn phớt hồng, cứ thế ngước lên nhìn hắn.
Cứ như hắn vừa bắt nạt cậu ghê gớm lắm.
Anh Nạp Hằng tuyệt đối không thừa nhận mình là loại người chuyên bắt nạt một con ốc sên ngốc.
Phạm lỗi thì phải chịu phạt.
Bây giờ không đặt quy củ cho đàng hoàng, cứ thấy cậu làm nũng là mềm lòng rồi bỏ qua, sau này tên ngốc này chẳng phải sẽ leo thẳng lên nóc nhà lật ngói sao?
Anh Nạp Hằng lạnh lùng nói:
“Không móc mắt ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.”
Khương Oa khẽ liếm môi.
Tội chết được miễn…
Vậy có phải tim của cậu cũng không bị moi ra nữa không?
Anh Nạp Hằng còn chưa nói “tội sống” kia là gì, tâm trạng Khương Oa đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Giọng vẫn còn run, nhưng niềm vui đã lộ ra rõ ràng.
Cậu chân thành nói:
“Cảm ơn điện hạ.”
Cả người lập tức như sáng bừng lên, ngọt đến mức tưởng chừng quanh thân cũng thoang thoảng mùi kẹo trái cây.
Anh Nạp Hằng chậm rãi nhíu mày.
Quả nhiên phải cho con ốc sên này một bài học.
Mới có mấy giây không trông chừng mà lại bắt đầu làm nũng.
Biết mình ngọt như kẹo trái cây rồi nên định ngọt chết ai đấy?
Hắn khó chịu chậc một tiếng, nghiêm giọng cảnh cáo:
“Từ hôm nay trở đi, toàn bộ kẹo của ngươi bị tịch thu. Không có sự cho phép của ta, một viên cũng không được ăn.”
So với móc mắt moi tim, hình phạt này quả thực nhẹ đến mức không đáng nhắc tới.
Khương Oa tiếp nhận vô cùng tốt, thậm chí còn cảm thấy Anh Nạp Hằng thật sự là một người rất tốt.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
“Ta sẽ không ăn nữa.”
Anh Nạp Hằng: “…”
Ý của hắn vốn là muốn Khương Oa mỗi ngày tự tới tìm hắn xin kẹo.
Ai bảo cậu cai luôn?!
“Ngươi dám không ăn thử xem.”
Khương Oa nghiêng đầu, thử sửa lời:
“Vậy… ta ăn?”
“Ăn thế nào?”
Lần này Khương Oa thật sự bị hỏi khó.
Nhưng hôm nay nữ thần linh cảm hiếm hoi rủ lòng thương, rắc cho cậu chút ánh sáng trí tuệ.
Khương Oa suy nghĩ một lúc, chậm rãi đáp:
“Ta tới tìm điện hạ.”
Anh Nạp Hằng hài lòng gật đầu.
“Tìm được ta rồi sao nữa?”
“Sau đó…” Khương Oa dè dặt nói, “xin điện hạ cho ta một viên kẹo?”
“Cuối cùng cũng chưa ngốc hoàn toàn.”
Anh Nạp Hằng nhận xét xong, lại bổ sung:
“Mỗi ngày một lần. Tuyệt đối không được vắng. Vắng một lần thì phạt một lần, nhớ chưa?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Kết quả này tốt hơn tưởng tượng của Khương Oa quá nhiều.
Không những không phải móc mắt moi tim, ngay cả một trận đòn cũng chẳng có.
Nghe xong, cậu không hề sợ hãi, ngược lại còn mím môi cười khẽ.
“Ta nhớ rồi.”
Giọng nói ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn.
Khi Khương Oa cười, bên má phải hiện lên một lúm đồng tiền rất nhạt, khiến cả người càng thêm hiền lành vô hại.
Đầu tim Anh Nạp Hằng bỗng khẽ run một cái.
Hắn lập tức quay mặt đi, giọng điệu cứng ngắc:
“Coi như ngươi ngoan.”
