Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 10

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 10
Prev
Next

Chương 10

Bàn tay Khương Oa đã giơ ngay bên má Thẩm Sơ Ngôn, gần đến mức hắn cảm thấy khuôn mặt đối phương như một ngọn lửa, hơi nóng cứ thế phả vào lòng bàn tay.

Mọi chuyện thay đổi quá nhanh.

Rõ ràng buổi sáng hắn vừa mới được Thẩm Sơ Ngôn tha thứ. Vậy mà mới qua chưa bao lâu, hắn lại sắp đắc tội người ta lần nữa.

Mà chết người nhất là, tính kỹ ra, tai họa lần này còn do chính hắn gây nên.

Hắn dùng bánh mì đổi lấy cơ hội làm hòa với Thẩm Sơ Ngôn, cuối cùng cũng vì chính cái bánh mì ấy mà đẩy mọi chuyện tới một cục diện còn tệ hơn trước.

Cảm giác tội lỗi trong lòng Khương Oa càng lúc càng nặng.

Đặc biệt là khi Thẩm Sơ Ngôn dùng đôi mắt lạnh như đầm sâu nhìn hắn, đầu ngón tay Khương Oa cũng bắt đầu run lên khe khẽ.

Nếu hắn thật sự tát Thẩm Sơ Ngôn, chắc chắn đối phương sẽ ghét hắn.

Lần ở nhà kho bỏ hoang, ít nhất hắn còn chưa thật sự động tay. Sau đó miễn cưỡng có thể dùng quà để cứu vãn quan hệ.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này hắn phải trực tiếp đánh người ta.

E rằng sau này có mang mười món quà tới, Thẩm Sơ Ngôn cũng chẳng chịu tha thứ.

Nghĩ đến đây, Khương Oa càng buồn hơn.

Bởi vì thứ duy nhất hắn có thể đem tặng người khác chỉ là kẹo…

Mà cho dù thật sự muốn tặng mười món quà, hắn cũng chẳng gom nổi.

Anh Nạp Hằng điện hạ rốt cuộc bao giờ mới chịu khai sáng đây?

Khương Oa cảm thấy nguyên nhân Anh Nạp Hằng cứ nhằm vào Thẩm Sơ Ngôn như vậy thực ra rất đơn giản—

Sâu trong nội tâm, điện hạ đã bị Thẩm Sơ Ngôn hấp dẫn quá mức.

Anh Nạp Hằng đứng trên cao quá lâu, bình thường hiếm có ai dám trực tiếp chống đối hắn.

Còn Thẩm Sơ Ngôn lại không chịu khuất phục trước quyền thế, càng bị ép càng phản kháng. Sự bướng bỉnh, can đảm và kiên cường ấy, từng thứ từng thứ đều đang lay động trái tim Anh Nạp Hằng điện hạ.

Đây chính là—

Yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Chỉ là chính điện hạ còn chưa nhận ra mà thôi.

Cảm xúc bị đè nén quá lâu, một khi vượt qua giới hạn chắc chắn sẽ bùng nổ với sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Bây giờ Anh Nạp Hằng còn đắc ý bắt nạt Thẩm Sơ Ngôn.

Sau này đợi đến lúc hiểu rõ lòng mình, e rằng ruột cũng hối xanh.

Biết đâu lúc tàn nhẫn với bản thân lên, chuyện tự tát mình hắn cũng làm được.

Đến khi ấy, điện hạ ngay cả mình còn tát…

Vậy tên Khương Oa từng tự tay tát Thẩm Sơ Ngôn sẽ có kết cục gì, còn cần phải đoán sao?

Không chừng đầu hắn sẽ bị tát thành đầu heo.

Sau hình phạt mổ bụng, danh sách hình phạt tương lai dành cho Khương Oa lại có thêm một mục mới—

Biến thành đầu heo.

Khương Oa chỉ muốn được chết cho có thể diện một chút thôi mà.

Cơ thể hắn run khe khẽ. Khương Oa nghiêng đầu nhìn Anh Nạp Hằng, đôi mắt lộ rõ vẻ bất lực, giọng nói càng đáng thương hơn:

“Điện hạ…”

“Gọi điện hạ cũng vô dụng.”

Anh Nạp Hằng thầm nghĩ con ốc sên ngốc này lại bắt đầu làm nũng.

Nhưng lần này hắn quyết tâm phải cứng rắn.

Anh Nạp Hằng phớt lờ cảm giác tê dại vừa chạy dọc sống lưng, lạnh lùng nói:

“Tát đi.”

“Tôi chưa bảo dừng thì cậu không được dừng.”

Kế hoạch đánh thức hạt giống tình yêu mang tên “Thẩm Sơ Ngôn” đang ngủ sâu trong lòng Anh Nạp Hằng điện hạ—

Thất bại.

Mỗi khi Anh Nạp Hằng lạnh mặt đều rất đáng sợ.

Khương Oa tuyệt đối không dám thách thức quyền uy của hắn.

Đắc tội Anh Nạp Hằng điện hạ thì chết ngay bây giờ.

Đắc tội Thẩm Sơ Ngôn thì sau này mới chết.

Dù sớm hay muộn cũng là chết.

Con người vốn đều phải chết.

Hoặc nặng tựa Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng…

Hoặc là chết muộn thêm một chút.

Vậy thì vẫn nên chết muộn một chút thì hơn.

Khương Oa nghĩ, mình đúng là một tên xấu xa hèn nhát.

Cầu cứu không thành, hắn chỉ có thể quay lại đối diện với Thẩm Sơ Ngôn.

Khương Oa cố gắng phớt lờ ánh mắt đối phương, liên tục tự cổ vũ bản thân, làm công tác tư tưởng trong lòng.

Hắn hít sâu một hơi.

Nhắm chặt mắt.

Bàn tay vung lên, xé gió lao xuống—

Sau đó…

Hung hăng…

Sờ lên má Thẩm Sơ Ngôn một cái.

Đúng vậy.

Trong mắt tất cả những người xung quanh, động tác ấy cùng lắm chỉ có thể gọi là sờ.

Ngay cả đối với chính Thẩm Sơ Ngôn cũng gần như chỉ có thể tính là được sờ mặt.

Không đau chút nào.

Không những không đau…

Còn mềm đến quá đáng.

Thậm chí…

Dường như còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào rất dễ chịu.

Lấy đà nửa ngày trời, cuối cùng chỉ vuốt người ta được một cái.

Đừng nói đám nam sinh xung quanh, đến cả Anh Nạp Hằng cũng sững ra trước cảnh tượng này.

Mà đúng lúc Anh Nạp Hằng còn đang ngẩn người, Khương Oa lại hiểu nhầm sự im lặng ấy thành không hài lòng.

Vừa rồi điện hạ đã nói rất rõ.

Chỉ cần hắn chưa bảo dừng thì mình không được dừng.

Vậy tức là—

Phải tiếp tục đánh.

Một lần lạ, hai lần quen.

Khương Oa chỉ có thể cắn răng, che lương tâm lại rồi tiếp tục “tát” Thẩm Sơ Ngôn.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái…

Hắn vừa “đánh”, vừa âm thầm xin lỗi Thẩm Sơ Ngôn trong lòng.

Tiện thể cũng gửi thêm vô số lời xin lỗi tới chính mình trong tương lai—người chắc chắn sẽ chết vô cùng thê thảm vì chuyện hôm nay.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Liên tiếp hơn mười cái, Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa.

Hắn túm lấy cổ tay Khương Oa, gần như nghiến răng:

“Tôi bảo cậu đánh hắn.”

“Cậu cứ sờ hắn mãi làm gì?”

“Tôi đang đánh mà…”

Khương Oa theo bản năng giải thích.

Còn chưa nói hết đã bị Anh Nạp Hằng cắt ngang:

“Còn bảo là đánh?”

“Theo kiểu đánh của cậu, đến con chó cũng bị cậu vuốt cho nằm ngửa bụng ra đòi sờ.”

“Đánh thêm lát nữa, bạn học Thẩm của chúng ta sắp sung sướng chết mất rồi.”

Khương Oa ngẩn người.

Hắn vô thức nhìn sang Thẩm Sơ Ngôn.

Đôi mắt Thẩm Sơ Ngôn đã đỏ ngầu, ngay cả vành tai cũng nhuốm một màu đỏ bất thường.

Hắn nghiến chặt hàm, dường như đang đau khổ nhẫn nhịn thứ gì đó.

Rõ ràng đây chính là dáng vẻ chịu nhục nhưng buộc phải nhẫn nhịn.

Chỗ nào giống lời Anh Nạp Hằng điện hạ nói là “sắp sung sướng chết” chứ?

Khương Oa ngẫm nghĩ một lát.

Rồi hiểu ra.

Đại khái đây chính là thứ người lớn thường gọi—

Trong mắt người tình hóa Tây Thi.

Mặc dù Anh Nạp Hằng điện hạ vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, nhưng bản năng sâu trong linh hồn đã mách bảo hắn rằng Thẩm Sơ Ngôn vô cùng quyến rũ.

Cho nên bất kể Thẩm Sơ Ngôn đang có biểu cảm gì, bộ não của điện hạ đều sẽ tự động phủ lên người hắn một lớp hào quang mê người.

Sức mạnh của tình yêu đúng là đáng sợ.

Khương Oa càng lo cho tương lai của mình hơn.

Chẳng qua hắn còn chưa kịp lo được bao lâu, chóp mũi đã bị Anh Nạp Hằng bóp lấy.

Mũi không thở được, Khương Oa lập tức hoàn hồn.

Anh Nạp Hằng “chậc” một tiếng, có chút ghét bỏ:

“Sao cậu có thể ngốc thành thế này?”

“Đến tát người cũng không biết, còn phải có người dạy.”

Hắn dừng lại, rồi chợt cau mày:

“Đồ ngốc.”

“Mũi bị bóp thì dùng miệng thở đi.”

Khương Oa nghe vậy, nhỏ giọng:

“Ồ…”

Sau đó thật sự há miệng bắt đầu thở.

Vừa rồi hắn còn tưởng Anh Nạp Hằng điện hạ tức giận nên cố ý không cho mình hô hấp, bởi vậy mới ngoan ngoãn nín thở từ nãy đến giờ.

Hóa ra chỉ đơn thuần là muốn bóp mũi hắn thôi.

Anh Nạp Hằng nhìn hắn, trầm mặc một lát rồi hỏi:

“Tiểu Oa.”

“Cậu nói thật cho tôi biết.”

“Rốt cuộc cậu dựa vào cái gì mà lớn được đến từng này vậy?”

Đề tài thay đổi quá nhanh, Khương Oa nhất thời không theo kịp suy nghĩ của Anh Nạp Hằng.

Nhưng đại ca đã hỏi, làm đàn em đương nhiên phải trả lời.

Hắn liếm môi, cân nhắc hết sức cẩn thận rồi dè dặt đáp:

“Dựa… vào ăn cơm ạ.”

Anh Nạp Hằng: “…”

Hắn quyết định bỏ qua đề tài này.

Tên ngốc này xem ra cả đời cũng sẽ không nhận ra sự thật mình là một tên ngốc.

Khương Oa chớp mắt, không hiểu vì sao điện hạ đột nhiên không nói nữa.

Chẳng lẽ vì hắn nói dối?

Cơm rất quý.

Trước khi tới học viện Thánh Ai Đốn, thật ra Khương Oa cũng chẳng được ăn cơm tử tế bao nhiêu lần.

Nhưng “ăn cơm” vốn là một khái niệm rất rộng.

Nếu hiểu theo nghĩa rộng, con người muốn sống sót thì bắt buộc phải liên tục ăn uống để hấp thụ năng lượng.

Có lẽ vừa rồi hắn nên trả lời là—

“Dựa vào ăn uống để hấp thụ năng lượng.”

Như vậy sẽ chính xác hơn.

Khương Oa còn chưa kịp mở miệng giải thích, Anh Nạp Hằng đã nhảy sang chuyện khác.

“Nếu không biết thì ngoan ngoãn học theo tôi.”

Đại ca ban lệnh.

Đàn em Khương Oa lập tức nhận lệnh, theo phản xạ gật đầu.

Anh Nạp Hằng lúc này mới tạm hài lòng.

Hắn chìa tay, mở lòng bàn tay về phía Khương Oa:

“Đặt tay lên đây.”

Khương Oa ngoan ngoãn làm theo, cẩn thận đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn.

“Là như vậy sao?”

“Ừ.”

Anh Nạp Hằng gật đầu.

“Bây giờ áp mu bàn tay vào lòng bàn tay tôi. Lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tách ra.”

Khương Oa phối hợp làm theo từng bước.

“Rất tốt.”

Anh Nạp Hằng đưa ngón út của bàn tay còn lại đặt vào lòng bàn tay Khương Oa.

“Nắm lấy.”

Khương Oa lập tức nắm.

Anh Nạp Hằng kéo tay hắn lên một chút, thử lực nắm, rồi nói:

“Được rồi. Thả ra.”

Khương Oa chậm rãi buông tay.

Anh Nạp Hằng tiếp tục:

“Bây giờ lặp lại ba lần.”

“‘Tôi là người khỏe nhất trên thế giới.’”

Khương Oa chớp mắt.

Tuy hoàn toàn không hiểu để làm gì, hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo.

“Tôi là người khỏe nhất trên thế giới.”

“Tôi là người khỏe nhất trên thế giới.”

“Tôi là người khỏe nhất trên thế giới.”

Đọc xong, Khương Oa ngẩng đầu nhìn Anh Nạp Hằng.

Anh Nạp Hằng hỏi:

“Ai là người khỏe nhất trên thế giới?”

“Tôi… tôi là… người khỏe nhất trên thế giới?”

Khương Oa lắp bắp nói ra một câu mà đến trẻ con ba tuổi có lẽ cũng không tin nổi.

Anh Nạp Hằng cau mày:

“Không đủ dứt khoát.”

“Dùng âm lượng lớn nhất của cậu, trả lời cho chắc chắn.”

“Không phải vừa bảo với tôi sẽ nghiêm túc học sao?”

“Bây giờ lại muốn lười biếng?”

Bị chụp lên đầu cái mũ “lười biếng”, Khương Oa thật sự nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân.

Thế nên lần tiếp theo Anh Nạp Hằng hỏi:

“Ai là con ốc sên khỏe nhất thế giới này?”

Khương Oa không chút do dự, giọng trong trẻo vang lên:

“Tôi là con ốc sên khỏe nhất thế giới này!”

Nói xong—

Hắn lập tức cảm thấy có chỗ không đúng.

Nhưng chuyện càng không đúng còn ở phía sau.

Khóe mắt Anh Nạp Hằng cong lên, môi cũng nở nụ cười.

Bàn tay lớn của hắn phủ lên mu bàn tay Khương Oa.

Ngay giây tiếp theo—

Hắn cầm tay Khương Oa, dùng sức tát thẳng vào mặt Thẩm Sơ Ngôn.

“Chát!”

Bên má Thẩm Sơ Ngôn lập tức hiện lên một dấu tay đỏ tươi, kích thước vừa khít với lòng bàn tay Khương Oa.

Anh Nạp Hằng hài lòng.

Nhưng nhìn chằm chằm dấu tay kia vài giây, hắn lại mơ hồ cảm thấy…

Có chỗ nào đó khiến mình cực kỳ khó chịu.

Còn Khương Oa—

Người tí hon trong lòng hắn đã khóc thành sông.

Hu hu.

Thiên mệnh khó trái.

Tương lai hắn nhất định sẽ biến thành…

Một cái đầu heo hình Dora.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 5 giờ trước
Chương 439 5 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 20, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ