Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 9

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 9
Prev
Next

Chương 9

Lời vừa rồi của Anh Nạp Hằng thật ra chẳng có lý chút nào.

Muốn bóc giấy gói kẹo, hắn chỉ cần buông mặt Khương Oa ra là được. Dù sao việc bóp má Khương Oa cũng đâu phải chuyện quan trọng cấp bách nhất định phải làm ngay lúc này.

Cách làm của đại ca rõ ràng rất kỳ quái.

Nhưng thân là đàn em, Khương Oa tuyệt đối sẽ không nghi ngờ.

Vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh chính là bổn phận mà mỗi một tên đàn em chân chó đều phải nghiêm túc tuân thủ.

Vì thế, dù trong lòng thấy hơi lạ, Khương Oa vẫn chậm rì rì bắt đầu bóc kẹo.

Tầm nhìn bị cản trở, động tác của hắn không được thuận lợi lắm. Mất hơn mười giây mới bóc hết lớp giấy bên ngoài viên kẹo.

Khương Oa không trực tiếp dùng tay chạm vào kẹo, chỉ cách một lớp giấy gói, nhỏ giọng hỏi:

“Điện hạ… dùng tay đút cho ngài sao?”

Ý hắn rất đơn giản.

Hắn chưa rửa tay.

Nếu trực tiếp cầm kẹo thì sẽ làm bẩn nó.

Dám cho đại ca ăn kẹo bẩn, chẳng khác nào chê mạng mình quá dài.

Nhưng không biết Anh Nạp Hằng hiểu câu ấy thành ý gì, sắc mặt hắn thoáng trở nên kỳ quái.

“Đương nhiên là dùng tay.”

Anh Nạp Hằng nhướng mày.

“Không thì sao? Cậu còn định dùng miệng à?”

Nói xong, ánh mắt hắn dừng trên đôi môi đang bị bóp đến chu lên của Khương Oa.

Khương Oa nói chuyện chậm chậm, cái miệng nhỏ bị ép nhô ra, trông chẳng khác nào một con cá vàng đang bĩu môi đòi chủ nhân cho ăn.

Anh Nạp Hằng khẽ “à” một tiếng.

“Tôi không hôn đồ ngốc đâu. Nhưng nếu cậu nhất quyết muốn dùng miệng thì cũng không phải—”

Hắn còn chưa nói hết, Khương Oa đã cầm viên kẹo màu xanh đậm đưa tới bên môi hắn.

“Điện hạ, ăn kẹo.”

Khương Oa không dám nhét thẳng kẹo vào miệng đại ca.

Ngón cái và ngón trỏ hắn chỉ kẹp lấy hai bên viên kẹo, nhẹ nhàng đưa tới sát khóe môi Anh Nạp Hằng.

Trong khoảnh khắc ấy, Anh Nạp Hằng cảm thấy tim mình như nghẹn lại.

Hắn cũng chẳng biết nên khen con ốc sên ngốc này một câu, hay nên độc miệng mắng thêm mấy câu mới phải.

Bảo hắn thông minh—

Cho nhiều lựa chọn như thế, hắn cứ nhất quyết chọn đúng phương án tệ nhất. Chọn thì cũng thôi đi, rõ ràng tai họa đã sắp rơi xuống đầu mà vẫn ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết gì.

Bảo hắn ngu—

Ít nhất ăn kẹo còn biết phải bóc giấy trước.

Biết chớp mắt.

Biết thở.

Tương lai vẫn còn có thể trông chờ.

Riêng bản lĩnh chọc người khác tức thì đúng là không thể xem thường.

Còn dám cắt ngang lời hắn.

Rất tốt.

Anh Nạp Hằng cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu tránh viên kẹo Khương Oa đưa tới.

Giọng hắn lập tức lạnh xuống:

“Cậu cho người khác ăn đồ kiểu này à?”

Khương Oa ngẩn ra.

Không phải… cho ăn như vậy sao?

Có lẽ hắn đã quá lâu không tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa, nên không kịp cập nhật cách đút đồ ăn phổ biến hiện nay.

“Xin… xin lỗi điện hạ.”

Khương Oa nhận sai rất nghiêm túc.

“Tôi sẽ học.”

Bị Anh Nạp Hằng trách cũng chẳng hề tức giận, còn ngoan ngoãn xin lỗi đàng hoàng.

Trông cứ như cô vợ nhỏ nhà ai vậy.

Vốn dĩ Anh Nạp Hằng còn định tiếp tục làm khó hắn.

Ít nhất cũng phải cho con ốc sên ngốc này biết tùy tiện cắt ngang lúc hắn đang nói sẽ có hậu quả gì.

Ai ngờ Khương Oa vừa mềm giọng xin lỗi một trận, tai Anh Nạp Hằng khẽ động.

Lại bị đôi mắt chân thành kia nhìn chăm chú…

Anh Nạp Hằng “chậc” một tiếng, quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Một lúc sau, hắn mới lạnh nhạt nói:

“Còn biết nhận sai, xem ra chưa ngu đến hết thuốc chữa.”

“Tôi cũng không làm khó cậu.”

“Dùng cách cậu giỏi nhất mà đút.”

Đây coi như đã chủ động cho Khương Oa một bậc thang để bước xuống.

Nhưng Anh Nạp Hằng vừa đưa bậc thang tới, Khương Oa bên này lại bắt đầu rối rắm.

Hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt lộ ra chút do dự, cẩn thận xác nhận:

“Điện hạ… nhất định phải dùng cách tôi giỏi nhất sao?”

“Không thì sao?”

Hàng mi Khương Oa run nhẹ mấy cái.

Hắn có một em trai và một em gái.

Tuổi tác giữa ba anh em chênh lệch khá nhiều. Sau khi cha bị liệt, mẹ mất tích, gần như chính tay hắn nuôi hai đứa trẻ lớn lên.

Nếu hỏi Khương Oa giỏi nhất cách cho người khác ăn nào…

Vậy chắc chắn chính là cách hắn đã luyện thành từ nhỏ khi chăm em trai em gái.

Một đàn em đủ tiêu chuẩn không được nghi ngờ yêu cầu của đại ca.

Anh Nạp Hằng điện hạ bảo hắn làm như vậy, nhất định có đạo lý riêng.

Nghĩ thông suốt, Khương Oa cũng không do dự thêm nữa.

Hắn cố gắng vượt qua nỗi sợ trong lòng, cầm viên kẹo đưa lại tới bên môi Anh Nạp Hằng.

Sau đó, giọng nói mềm mại hẳn xuống, vừa nhỏ vừa dịu dàng:

“Điện hạ ngoan nào, há miệng ăn kẹo nhé… A—”

Giọng Khương Oa vốn đã thiên mềm.

Bây giờ hai má còn bị bóp, giọng mũi nặng hơn bình thường, lọt vào tai chẳng khác gì một chú mèo con chưa cai sữa đang meo meo gọi người.

Cơ thể Anh Nạp Hằng cứng lại.

Ánh mắt hắn chậm rãi quay về trên mặt Khương Oa.

Nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới nặn ra một câu:

“Nói chuyện cho đàng hoàng.”

“Làm nũng cái gì?”

Khương Oa chẳng hiểu gì cả.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay về phía trước thêm một chút.

“Điện hạ, kẹo.”

Ánh mắt Anh Nạp Hằng rơi xuống viên kẹo hắn đang cầm.

Những ngón tay thon dài trắng nõn, lòng bàn tay cùng các khớp xương phơn phớt hồng. Móng tay được cắt gọn gàng, tròn trịa.

Năm ngón tay.

Ngón nào cũng rất đáng yêu.

Anh Nạp Hằng quan sát một lát.

Giây tiếp theo, không hề báo trước, hắn đột nhiên há miệng cắn xuống.

Khương Oa giật mình, theo bản năng nhắm chặt mắt.

Nhưng dù sợ, hắn vẫn không rút tay lại.

Rõ ràng trong lòng đã hoảng muốn chết, bởi vì đó là mệnh lệnh của người đàn ông trước mặt, hắn vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên, chờ đút đồ cho người ta ăn.

Anh Nạp Hằng liếc hắn một cái.

Khóe môi cong lên thành nụ cười xấu xa.

Đến khi gần như sắp cắn cả hai đầu ngón tay thiếu niên vào miệng, đầu lưỡi hắn mới cuốn một cái, lấy viên kẹo màu xanh đậm khỏi tay Khương Oa.

“Rắc.”

Viên kẹo bị cắn vỡ.

Bàn tay vốn đang bóp má thiếu niên chuyển thành véo nhẹ. Hai ngón tay kẹp một chút thịt mềm trên má rồi kéo kéo.

“Còn không mau mở mắt ra?”

“Ngón tay bị người ta cắn mất một đoạn rồi kìa.”

Khương Oa không cảm thấy đau.

Nhưng vừa nghe vậy vẫn lập tức mở mắt, lo lắng nhìn xuống tay mình.

Ngón tay vẫn nguyên vẹn.

Chỉ dính một chút dấu vết óng ánh.

Khương Oa lập tức thở phào, vẻ mặt đầy may mắn:

“Vẫn còn nguyên.”

Anh Nạp Hằng ngậm viên kẹo trái cây trong miệng, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia, bỗng nghiêm mặt, cố ý hạ giọng:

“Nếu vẫn còn nguyên, có phải nên cảm ơn tôi không?”

Khương Oa đúng lúc vẫn còn chưa hoàn hồn khỏi phen hú vía vừa rồi.

Nghe vậy, hắn theo phản xạ gật đầu:

“Cảm ơn điện hạ.”

Anh Nạp Hằng hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi nào vì bắt nạt một con ốc sên đơn thuần.

Hắn vui vẻ nhận lời cảm ơn ấy, còn vô cùng rộng lượng căn dặn:

“Sau này đút đồ cho tôi ăn, nhớ lần nào cũng phải nói cảm ơn.”

“Ơ?”

Khương Oa ngơ ngác.

“Ơ cái gì?”

Anh Nạp Hằng nhíu mày.

“Phải trả lời là ‘tôi biết rồi’.”

Khương Oa chớp mắt.

Hắn nghĩ, đây có lẽ là quy củ khi hầu hạ người quyền quý.

Nghe nói vào thời cổ xưa, những người chuyên hầu hạ hoàng thân quốc thích cũng phải tuân theo rất nhiều lễ nghi như vậy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Oa bất giác chuyển sang mấy thân tín luôn đi theo bên cạnh Anh Nạp Hằng.

Mấy nam sinh ấy người nào người nấy đều cao lớn, cả người toàn cơ bắp, nhìn qua đã thấy không dễ chọc.

Thì ra sau lưng, ngày nào họ cũng làm những việc như thế này sao?

Phải đút đồ cho Anh Nạp Hằng điện hạ.

Lúc đút còn phải đề phòng điện hạ cắn trúng tay.

Đút xong lại phải cảm ơn.

Tay bọn họ lớn như vậy, nhìn đã biết rất khỏe, chắc không dễ bị cắn đứt như tay hắn.

Ừm…

Không biết lúc bọn họ đút Anh Nạp Hằng điện hạ ăn có hát bài “Thỏ con ngoan ngoãn” không nhỉ?

Mỗi lần Khương Oa đút em trai em gái ăn mà hát bài ấy, hai đứa đều ăn rất vui vẻ…

“Lại ngẩn ra nghĩ gì thế?”

Giọng Anh Nạp Hằng kéo Khương Oa khỏi tưởng tượng.

“Nghe rõ chưa?”

Khương Oa hoàn hồn.

Nhớ tới nguyên tắc tuyệt đối không được để lời đại ca rơi xuống đất, hắn vội vàng đáp:

“Nghe rõ rồi.”

Lúc này Anh Nạp Hằng mới hài lòng hơn một chút.

Hắn cúi xuống, thổi một hơi về phía tóc mái Khương Oa.

Mái tóc trên trán thiếu niên bị thổi tách sang hai bên, để lộ vầng trán đầy đặn, nhẵn nhụi.

Anh Nạp Hằng giơ tay búng nhẹ một cái.

“Cậu vừa cho tôi ăn vị táo xanh?”

“Vâng. Ngon không?”

“Bình thường.”

Anh Nạp Hằng trả lời, rồi hỏi tiếp:

“Cậu thích ăn kẹo trái cây lắm à?”

“Vâng vâng.”

“Tại sao?”

Nói thật, trong miệng Anh Nạp Hằng lúc này chỉ toàn vị đường hóa học.

Ngọt đến ê răng.

“Vì kẹo trái cây ngọt.”

Khương Oa đáp rất tự nhiên:

“Tôi thích đồ ngọt.”

“Thảo nào…”

Anh Nạp Hằng như có điều suy nghĩ.

Cho nên miệng ngọt là vì thích ăn ngọt.

Con ốc sên nhỏ này ngày nào cũng biết làm nũng như thế, chắc cũng vì ăn quá nhiều đồ ngọt.

Ăn lâu đến mức cả người đều bị ngâm thành vị ngọt rồi.

Hóa ra lại là một con ốc sên nhỏ vị kẹo trái cây.

Có điều—

Anh Nạp Hằng âm thầm nghĩ.

Hắn không thích đồ ngọt.

Cho nên chiêu trò này của con ốc sên nhỏ hoàn toàn không có tác dụng với hắn.

“Rầm!”

Một tiếng bàn ghế đổ mạnh xuống đất đột ngột vang lên.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Thẩm Sơ Ngôn vừa rồi còn bị hai người giữ chặt chẳng biết từ lúc nào đã vùng thoát.

Một trong hai người giữ hắn bị hất văng ra ngoài, đập mạnh vào bàn ghế xung quanh.

Những nam sinh khác thấy vậy lập tức xông lên hỗ trợ.

Nhưng cuối cùng Thẩm Sơ Ngôn vẫn không thể một mình chống lại tất cả.

Sau một trận xa luân chiến, hai cánh tay hắn lần nữa bị vặn ngược ra sau, vai cũng bị ghì chặt xuống.

Anh Nạp Hằng nhìn cảnh ấy, khóe môi cong lên một độ cung đầy hứng thú.

Hắn nhấc chân bước tới trước mặt Thẩm Sơ Ngôn, sau đó ngoắc tay với Khương Oa:

“Qua đây.”

Khương Oa ngoan ngoãn đi tới.

Anh Nạp Hằng đặt một tay lên vai hắn.

“Suýt nữa quên mất.”

“Bạn học Thẩm vẫn còn ở đây.”

Giọng hắn ung dung.

“Bất kể cậu ta có trộm hay không, đồ của tôi cuối cùng vẫn xuất hiện trong tay cậu ta.”

“Tôi rất không thích chuyện đó.”

“Cho nên hình phạt cần có vẫn không thể thiếu.”

Nói rồi, hắn nghiêng đầu hỏi Khương Oa:

“Tiểu Oa, cậu nói xem nên phạt cậu ta thế nào?”

Ánh mắt Thẩm Sơ Ngôn lạnh như phủ sương.

Trên người hắn đã có vài chỗ bị thương, nhưng dù vậy cũng không hề có ý định khuất phục.

Hắn lạnh lùng nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.

Khương Oa bị đôi mắt sắc bén như chim ưng ấy nhìn chằm chằm, theo bản năng muốn lùi về sau.

Nhưng eo vừa động đã bị Anh Nạp Hằng ôm lấy, kéo trở lại.

“Không nghĩ ra à?”

Anh Nạp Hằng vô cùng tốt bụng nói:

“Vậy để tôi quyết định.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Một tay hắn vòng qua eo Khương Oa.

Tay còn lại nắm lấy bàn tay thiếu niên, đặt vào lòng bàn tay mình. Ngón tay chậm rãi xoa bóp những đầu ngón tay của Khương Oa.

Sau đó, Anh Nạp Hằng hơi cúi người.

Môi hắn ghé sát bên vành tai trắng nõn của thiếu niên, thấp giọng nói:

“Bạn học Thẩm không biết xấu hổ.”

“Nếu đã vậy…”

“Tiểu Oa, cậu tới.”

Nói rồi, Anh Nạp Hằng kéo tay Khương Oa lên, đặt ngay bên má Thẩm Sơ Ngôn.

Hắn ra hiệu:

“Nhắm vào đây.”

“Tặng cậu ta một cái tát.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 6 giờ trước
Chương 439 6 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 9 22, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 20, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ