Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 8

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 8
Prev
Next

Chương 8

“Còn đứng lì ở cửa làm gì? Vào đây.”

Có lẽ vì Khương Oa chần chừ ngoài cửa quá lâu, Anh Nạp Hằng lên tiếng gọi.

Giọng điệu vẫn chẳng khác ngày thường là bao, thế nhưng không hiểu sao Khương Oa lại cảm thấy trong đó nhiều thêm một chút áp lực.

Đương nhiên, bình thường Anh Nạp Hằng điện hạ cũng chẳng thiếu cảm giác áp bức là bao.

Có lẽ nguyên nhân là hôm nay trong phòng nghỉ có thêm một Thẩm Sơ Ngôn.

Chuyện xảy ra ở nhà kho bỏ hoang lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt Khương Oa. Ở giai đoạn đầu của truyện tranh, Anh Nạp Hằng điện hạ vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, nhầm sự để ý dành cho Thẩm Sơ Ngôn thành một loại trò tiêu khiển mới mẻ.

Vì thế, hắn bắt đầu cuộc vây đuổi chặn đường kéo dài mấy tháng trời đối với Thẩm Sơ Ngôn.

Mà tính cách Thẩm Sơ Ngôn vốn cao ngạo, đương nhiên không chịu cúi đầu. Trong khoảng thời gian ấy, hai bên xung đột tay chân, đánh nhau đến quyền quyền chạm thịt là chuyện khó tránh khỏi.

Ở giai đoạn này, chỉ cần Anh Nạp Hằng điện hạ và Thẩm Sơ Ngôn cùng xuất hiện trong một không gian, gần như chắc chắn sẽ nổ ra một trận xung đột gay gắt.

Khương Oa lúc này hoàn toàn không biết chuyện mình đem bánh mì Anh Nạp Hằng cho rồi quay sang tặng Thẩm Sơ Ngôn đã truyền đến tai đối phương.

Hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ.

Tại sao lần này lại long trọng gọi hắn đến như vậy?

Bình thường mỗi khi cần người đi trấn trận, người trực tiếp quản lý Khương Oa sẽ tới thông báo. Nhưng hôm nay người đến tìm hắn lại là thân tín đắc lực luôn đi bên cạnh Anh Nạp Hằng.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng?

Khương Oa nghiêm túc tự kiểm điểm một lượt.

Hôm nay hắn không chọc Anh Nạp Hằng điện hạ tức giận.

Ở trường cũng không cãi nhau hay xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai.

Một ngày học yên ổn, bình thường đến mức hắn vẫn giống hệt cây nấm mọc âm thầm trong góc ẩm ướt, chẳng có gì đáng chú ý.

Không có chuyện gì đặc biệt cả.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khương Oa chậm rãi đi tới cạnh Anh Nạp Hằng, cẩn thận gọi:

“Điện hạ…”

“Biết tại sao tôi gọi cậu tới không?”

Anh Nạp Hằng vừa hỏi vừa nghịch con dao nhỏ trong tay.

Khương Oa lắc đầu.

“Cạch.”

Lưỡi dao bật ra.

Giây tiếp theo lại thu vào.

“Cạch.”

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, âm thanh trong căn phòng yên tĩnh trở nên rõ ràng đến bất thường.

Ngón tay Khương Oa vô thức siết lấy vạt áo.

“Đừng căng thẳng.” Anh Nạp Hằng thong thả trấn an, “Gọi cậu tới chủ yếu là muốn cậu phân xử một chuyện.”

Hắn nhìn Khương Oa, sau đó tiếp tục:

“Chiều nay tôi nhận được một tin tố cáo, nói Thẩm Sơ Ngôn trộm đồ của tôi. Ban đầu tôi còn không tin lắm, cho đến khi người kia gửi ảnh sang.”

Anh Nạp Hằng xoay điện thoại, hướng màn hình về phía Khương Oa.

Camera độ nét cao khiến từng chi tiết trong ảnh hiện lên rõ ràng.

Trong ảnh là bàn học của một học sinh Thánh Ai Đốn.

Mà trong ngăn bàn ấy, một túi bánh mì đang nằm ngay ngắn bên trong.

Bao bì quen đến không thể quen hơn.

Chính là loại bánh mì Khương Oa đã ăn liên tục mấy ngày nay.

Khung cảnh trong ảnh hắn cũng không xa lạ.

Đó chính là vị trí bàn học của hắn và Thẩm Sơ Ngôn.

Còn chiếc bàn bị chụp—

Là bàn của Thẩm Sơ Ngôn.

“Những thứ khác còn có thể nói.”

Anh Nạp Hằng chậm rãi cất lời:

“Nhưng loại bánh mì này là hàng cung cấp riêng. Bên ngoài không mua được. Cả học viện chỉ chỗ tôi mới có.”

Hắn nhìn Khương Oa.

“Tiểu Oa, cậu nói xem.”

“Thế này không gọi là trộm thì gọi là gì?”

Khương Oa ngẩn người.

Thật ra điều hắn không hiểu nhất là—

Chuyện mới xảy ra sáng nay, sao chỉ vài tiếng sau ảnh đã truyền đến điện thoại Anh Nạp Hằng rồi?

Hắn ngơ ngác một lát rồi lập tức định giải thích.

Thẩm Sơ Ngôn không trộm gì cả.

Bánh mì là do hắn đưa.

Điện hạ hiểu lầm rồi.

Nhưng Khương Oa còn chưa kịp mở miệng, Anh Nạp Hằng đã nói trước.

“Cậu biết không?”

“Đời này tôi ghét nhất hai loại người.”

“Một là kẻ trộm đồ của tôi.”

Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Khương Oa.

“Loại còn lại… là kẻ đem lòng tốt của tôi vứt cho chó ăn.”

Khương Oa cứng người.

Anh Nạp Hằng vẫn bình thản nói tiếp:

“Đối với hai loại người này, tôi chưa bao giờ nương tay.”

“Chặt ngón tay, chém bàn tay, rút gân, đập nát đầu gối… móc mắt, moi tim.”

Giọng điệu nhẹ tênh, nhưng từng chữ rơi xuống đều khiến sống lưng Khương Oa lạnh thêm một chút.

“Nếu đã dám phạm sai lầm, vậy đương nhiên phải chuẩn bị sẵn tinh thần chịu hậu quả.”

“Đúng không?”

Tim Khương Oa run đến mức gần như sắp nhảy ra ngoài.

Hắn chưa từng nghĩ chỉ một cái bánh mì thôi mà cũng có thể dẫn tới một vụ án đẫm máu kinh thiên động địa thế này.

Là hắn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Khương Oa vốn cho rằng, một khi Anh Nạp Hằng điện hạ đồng ý cho hắn lấy chiếc bánh mì kia đi thì quyền sở hữu của nó đương nhiên đã thuộc về hắn.

Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại…

Hắn đã bỏ qua một chuyện.

Xét từ bản chất, cái bánh mì đó vốn là của Anh Nạp Hằng điện hạ.

Khương Oa đâu có bỏ tiền ra mua.

Anh Nạp Hằng tặng bánh cho hắn, còn hắn lại quay đầu mang món quà ấy tặng người khác.

Làm vậy chẳng phải phụ lòng tốt của Anh Nạp Hằng điện hạ sao?

Hơn nữa, còn có phần không tôn trọng Thẩm Sơ Ngôn nữa.

Càng nghĩ, Khương Oa càng cảm thấy có lý.

Mà càng cảm thấy có lý, trái tim hắn càng chìm xuống.

Những ngón tay đang nắm vạt áo siết đến trắng bệch.

Cả người cũng bắt đầu run nhè nhẹ.

“Điện… điện hạ…”

Giọng hắn run đến lợi hại.

“Ừm?”

Anh Nạp Hằng lại đáp rất dễ tính.

Những lời vừa rồi nghe như thể hắn đang để Khương Oa tự lựa chọn, nhưng trên thực tế, mọi đường lui đều đã bị chặn sạch.

Thẩm Sơ Ngôn là cái thá gì?

Dám lấy đồ của hắn.

Còn con ốc sên ngốc trước mặt này nữa.

Đồ hắn cho mà cũng dám tiện tay đem đi làm ân tình.

Gan đúng là lớn thật.

Vốn đây là một màn nhằm vào Thẩm Sơ Ngôn.

Tiện thể cảnh cáo một con ốc sên ngốc nào đó một chút mà thôi.

Anh Nạp Hằng cứ tưởng Khương Oa sẽ lập tức chỉ ra tội trạng của Thẩm Sơ Ngôn, đồng thời thành thật kiểm điểm lỗi lầm của mình.

Không ngờ thiếu niên lại khổ sở nhăn cả khuôn mặt.

Chóp mũi đỏ lên.

Hai má cũng đỏ.

Rõ ràng đã sợ đến mức gần như muốn khóc, nhưng câu đầu tiên nói ra lại là:

“Điện… điện hạ, nếu… nếu phạm phải loại lỗi thứ hai… bình thường ngài sẽ… sẽ phạt thế nào ạ?”

Một câu ngắn ngủi bị hắn nói đến run run rẩy rẩy, mất cả buổi mới nói trọn vẹn.

Sắc mặt Anh Nạp Hằng lập tức trầm xuống.

Hắn cố ý dọa:

“À, đơn giản thôi.”

“Bình thường thì móc một con mắt, sau đó đào một quả tim.”

“Đối phó với loại vô ơn và không có tim gan, cách này chẳng phải vừa hay sao?”

Hắn nhướng mày.

“Tiểu Oa, cậu thấy đúng không?”

Khương Oa run bắn lên.

Mũi dường như cũng nghẹt đi vì căng thẳng.

Thế nhưng nghe đại ca hỏi, hắn vẫn theo bản năng đáp:

“Đúng… đúng ạ.”

Đây chính là tinh thần tự mình thực hiện triệt để nguyên tắc—

Tuyệt đối không để lời đại ca rơi xuống đất.

Biểu cảm Anh Nạp Hằng trống rỗng mất một giây.

Hắn sắp bị chọc tức đến bật cười.

“Cậu là heo con à?”

Khương Oa chớp mắt.

Hắn không hiểu tại sao đề tài bỗng dưng chuyển sang vấn đề phân loại giống loài.

Tuy bây giờ bản thân còn khó giữ, Khương Oa vẫn cảm thấy mình nên ra đi cho có thể diện.

Ít nhất cũng phải giữ được thân phận con người mà chết.

Hắn mím môi, giọng nhỏ đến mức gần như sắp nghe không thấy, nhưng vẫn nghiêm túc sửa lại từng chữ:

“Tôi… tôi là con người mà.”

Lần này Anh Nạp Hằng thật sự bật cười.

Một nửa là bị hắn chọc cười.

Nửa còn lại là tức.

Anh Nạp Hằng đứng dậy, bước đến trước mặt Khương Oa rồi đưa một tay bóp lấy hai má hắn.

Cằm Khương Oa lọt ngay vào giữa hổ khẩu của hắn, ngón cái và ngón giữa giữ lấy phần thịt mềm hai bên má.

Hơi dùng sức một chút—

Cả khuôn mặt thiếu niên lập tức bị bóp đến chu lên, đôi môi cũng theo đó biến thành cái miệng cá vàng nhỏ xíu.

Anh Nạp Hằng cúi xuống.

Bóng người cao lớn gần như phủ kín Khương Oa.

Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người dường như chỉ còn cách nhau một chút.

Ánh mắt hắn dừng trên hàng mi đang run liên tục như cánh bướm của thiếu niên.

Môi mỏng hé ra, giọng mang theo cảnh cáo:

“Tôi cho cậu thêm một cơ hội.”

“Nói gì đó mà tôi thích nghe.”

“Nếu không…”

Anh Nạp Hằng không nói nốt.

Nhưng phần uy hiếp còn lại đã quá rõ ràng.

Khương Oa sốt ruột đến mức đầu óc sắp bốc khói.

Hắn vốn thật thà, lại không biết cố ý nói những lời giả dối lấy lòng người khác.

Nhưng Anh Nạp Hằng điện hạ thích nghe gì?

Khương Oa nghĩ tới nghĩ lui.

Đầu óc xoay đến mức gần như sắp cháy.

Có lẽ cảm giác áp bức Anh Nạp Hằng mang tới quá mạnh. Bị cả bóng người đàn ông bao phủ, Khương Oa chỉ cảm thấy không khí xung quanh cũng loãng đi.

Hơi thiếu dưỡng khí.

Đầu óc choáng váng.

Cuối cùng chẳng kịp suy nghĩ, hắn chỉ dựa theo bản năng mà bật ra:

“Điện hạ… muốn ăn kẹo không?”

“Cái gì?”

Hai má Khương Oa vẫn còn bị bóp, thành ra giọng nói nghe mềm mềm, chậm chậm.

“Tôi có kẹo.”

“Cho điện hạ ăn.”

Ánh mắt Anh Nạp Hằng bất giác rơi xuống môi hắn.

Đỏ như quả anh đào.

Cánh môi đầy đặn, bóng mềm.

Vốn đã nhỏ, bây giờ bị bóp má lại càng trông nhỏ hơn.

Hầu kết Anh Nạp Hằng khẽ chuyển động.

Hắn nhướng mày:

“Cậu định cho tôi ăn kẹo gì?”

Khương Oa thò tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo đưa cho hắn.

“Kẹo… kẹo trái cây.”

Anh Nạp Hằng cụp mắt.

Một viên kẹo trái cây vị táo bọc giấy xanh đậm đang nằm yên trong lòng bàn tay trắng nõn của thiếu niên.

Hiếm khi Anh Nạp Hằng rơi vào im lặng lâu như vậy.

Khương Oa cầm viên kẹo, nhất thời chẳng biết nên làm gì tiếp.

Một lúc sau, Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng hắn đã trở lại vẻ thản nhiên như thường ngày:

“Làm sao bây giờ?”

“Tay tôi còn phải bận bóp mặt cậu, không rảnh cầm kẹo.”

Hắn nói như thể đây là chuyện hết sức hợp lý.

“Hay thế này đi.”

“Cậu tự bóc ra.”

“Đút cho tôi.”

Khương Oa khựng lại.

Cùng lúc ấy, cách đó không xa, Thẩm Sơ Ngôn vẫn luôn im lặng quỳ dưới sự khống chế của người khác bỗng ngẩng phắt đầu lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 7 giờ trước
Chương 439 7 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 22, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 21, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ