Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 7

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 7
Prev
Next

Chương 7

Khương Oa mang theo một túi bánh mì trở về lớp.

Loại bánh này hắn đã ăn mấy lần, là món ngon nhất trong số đồ ăn sáng Anh Nạp Hằng chuẩn bị.

Nó không quá ngọt, hương vị vừa phải, các vị hòa quyện với nhau rất dễ ăn.

Khương Oa nghĩ, người lạnh nhạt như Thẩm Sơ Ngôn chắc cũng sẽ thích.

Lúc hắn trở lại phòng học, tiết học buổi sáng đã bắt đầu.

Thông thường, nửa đầu học kỳ hai của Thánh Ai Đốn chủ yếu vẫn là các môn kiến thức đại cương. Những môn thực chiến phải tới giữa hoặc cuối học kỳ mới bắt đầu.

Mà các lớp thực chiến vốn chủ yếu dành cho những siêu phàm giả có tinh thần lực.

Những học sinh bình thường như Khương Oa, không có chút tinh thần lực nào, trong giờ thực chiến phần lớn sẽ học kiến thức y tế và hậu cần.

Đế Đô là khu vực trung tâm an toàn nhất.

Nơi đây rất yên bình.

Nhưng điều đó không có nghĩa chiến tranh đã hoàn toàn rời xa con người.

Những khu thành dưới như khu Mười Ba, khu Mười Bốn nằm sát biên giới, mấy năm gần đây chiến sự vẫn diễn ra liên miên.

Sau khi vật thể lây nhiễm xuất hiện, những dị chủng bị xua ra khỏi tuyến biên giới.

Bởi số lượng quá đông, chúng dần tụ tập thành từng bộ lạc, từng quần thể riêng ngoài lãnh thổ con người.

Phần lớn dị chủng là những vật thể lây nhiễm đã mất lý trí, không thể kiểm soát hành vi của bản thân.

Vì thiếu trí tuệ, trong các cuộc chiến với loài người, chúng thường xuyên rơi vào thế yếu.

Nhưng mấy năm gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì, theo tin tức do Liên Bang công bố, trí tuệ của dị chủng nhìn chung đều tăng lên đáng kể.

Thậm chí chúng còn bắt đầu biết vận dụng chiến thuật của quân đội.

Những người thống trị Liên Bang cảm nhận được uy hiếp.

Vì thế các môn thực chiến vốn chỉ dành cho siêu phàm giả bắt đầu được mở rộng cho cả học sinh bình thường.

Một tiết học kết thúc.

Giảng viên thu giáo án rồi rời khỏi lớp, học sinh xung quanh lập tức bắt đầu cười đùa, nói chuyện.

Thẩm Sơ Ngôn vẫn ngồi yên tại chỗ.

Sự náo nhiệt quanh hắn dường như hoàn toàn không liên quan.

Hắn cầm bút, cúi đầu suy diễn công thức trong vở.

Dù đã làm bạn cùng bàn với Thẩm Sơ Ngôn một thời gian, Khương Oa vẫn không nhịn được cảm thán sự thiên vị của tạo hóa dành cho hắn.

Những ngón tay cầm bút thon dài, khớp xương rõ ràng.

Nét bút lưu loát, dứt khoát.

Thoạt nhìn bàn tay ấy có vẻ mảnh mai, nhưng Khương Oa biết sức mạnh bộc phát ẩn bên trong đáng sợ đến mức nào.

Lần trước ở nhà kho, chỉ bị đôi tay đó ghìm xuống thôi, hắn đã gần như chẳng còn chút sức phản kháng nào.

Nghĩ đến đây, Khương Oa càng cảm thấy mình tuyệt đối không thể đắc tội Thẩm Sơ Ngôn.

Hắn sờ túi bánh mì trong ngăn bàn, cẩn thận quan sát người bên cạnh.

Mấy ngày gần đây hắn vẫn luôn rất an phận.

Không làm phiền Thẩm Sơ Ngôn học.

Cũng không chọc đối phương khó chịu thêm lần nào.

Khương Oa nhìn nghiêng gương mặt Thẩm Sơ Ngôn, cố gắng đoán xem tâm trạng hiện tại của hắn thế nào.

Đáng tiếc, Thẩm Sơ Ngôn lúc nào cũng giữ nguyên vẻ lạnh nhạt.

Đọc sách cũng lạnh nhạt.

Viết bài cũng lạnh nhạt.

Ngay cả lúc đứng lên trả lời giáo viên, nét mặt cũng gần như không hề thay đổi.

Khương Oa nhìn mãi vẫn không thể đoán được tâm trạng hắn lúc này.

Thế là hắn quyết định dùng chiến thuật vòng vo.

Trước tiên thử phản ứng của đối phương.

Nếu Thẩm Sơ Ngôn không bài xích quá mức, hắn mới đưa bánh mì ra.

Nhưng muốn thăm dò thì cũng phải có kỹ thuật.

Tuyệt đối không được làm gì khiến người ta quá khó chịu.

Khương Oa suy nghĩ một hồi.

Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hộp kẹo trái cây đủ màu trong ngăn bàn.

Kẹo nhỏ.

Dùng làm quân tiên phong thăm dò thì quá thích hợp.

Khương Oa lấy ra một viên bọc giấy vàng nhạt.

Hắn liếc Thẩm Sơ Ngôn.

Thấy đối phương đang chuyên tâm làm bài, liền lấy hết can đảm, nhanh tay nhét viên kẹo vào túi áo hắn.

Thẩm Sơ Ngôn không hề phản ứng.

Ngay cả mí mắt cũng không động.

Khương Oa lập tức có thêm tự tin.

Hắn lại chọn một viên giấy gói màu xanh lam.

Lặp lại cách cũ.

Lại nhét vào.

Vẫn thuận lợi.

Ba tiết học trôi qua.

Số kẹo trong hộp của Khương Oa đã vơi mất gần một phần tư.

Hắn càng làm càng hăng hái.

Đến giờ nghỉ sau tiết thứ ba, Khương Oa cầm một viên kẹo màu hồng, đang định lén nhét vào túi quần bên cạnh của Thẩm Sơ Ngôn.

Ngay giây tiếp theo—

Cổ tay hắn bị người ta giữ lại.

Khương Oa ngẩng đầu.

Vừa hay đối diện với ánh mắt bình thản của Thẩm Sơ Ngôn.

Hắn há miệng, đang định giải thích.

Thẩm Sơ Ngôn đã lên tiếng trước:

“Cậu là hamster à?”

“Giấu đồ khắp người tôi làm gì?”

Khương Oa sửng sốt.

“Tôi đâu có giấu đồ.”

Thẩm Sơ Ngôn kéo tay áo đang xắn lên xuống.

Một viên kẹo màu xanh đậm lập tức lăn từ trong cổ tay áo xuống bàn.

“Còn bảo không giấu?”

“Trong tay áo cũng toàn kẹo của cậu.”

Mặt Khương Oa lập tức đỏ bừng.

Thật ra hắn đâu có suy nghĩ sâu xa gì.

Chỉ là túi áo và túi quần của Thẩm Sơ Ngôn đã gần đầy, vừa lúc đối phương cúi xuống nhặt đồ, cánh tay trái đặt ngay gần hắn.

Khương Oa khi ấy đang chăm chỉ tìm chỗ nhét kẹo.

Thấy ống tay áo rộng rộng, trông rất thích hợp bỏ một viên vào.

Thế là hắn còn đặc biệt chọn viên kẹo có màu hợp với quần áo Thẩm Sơ Ngôn rồi bỏ vào.

“Xin lỗi.”

Khương Oa nhỏ giọng nhận lỗi.

Sau đó cẩn thận hỏi:

“Cậu giận à?”

Thẩm Sơ Ngôn mím môi.

Không đáp.

Khương Oa lập tức coi sự im lặng đó là ngầm thừa nhận.

Tâm trạng hắn tụt xuống rõ rệt.

Ngay cả mấy cọng tóc ngốc trên đầu cũng như héo theo, rũ xuống.

Một lúc lâu sau, Thẩm Sơ Ngôn mới lạnh nhạt nói:

“Tôi không thích đồ ngọt.”

Khương Oa lập tức ngẩng lên.

“Vậy đồ không ngọt thì cậu ăn không?”

“Là đồ của cậu à?”

Thẩm Sơ Ngôn hỏi.

Khương Oa nhất thời không hiểu ý.

Là đang hỏi cái bánh mì trong ngăn bàn sao?

Anh Nạp Hằng điện hạ đã đồng ý cho hắn mang đi.

Xét theo quyền sở hữu…

Bây giờ cái bánh đó hẳn là của hắn rồi.

Nghĩ vậy, Khương Oa gật đầu.

Thẩm Sơ Ngôn bắt đầu lấy từng viên kẹo trong túi áo, túi quần, cổ tay áo, cả những viên bị giấu trong ngăn bàn ra.

Tất cả đều trả lại cho Khương Oa.

Khương Oa vốn không nhớ mình đã nhét bao nhiêu.

Có thiếu một hai viên, hắn cũng chẳng phát hiện được.

Hắn ôm đống kẹo được trả lại, ngơ ngác đứng đó.

Ngay sau đó liền nghe Thẩm Sơ Ngôn nói:

“Không phải vừa bảo có đồ không ngọt cho tôi sao?”

Khương Oa lập tức hiểu ra.

Hắn vội bỏ hết số kẹo trở lại hộp.

Sau đó lấy túi bánh mì được bảo quản cẩn thận trong ngăn bàn ra, hai tay đưa cho Thẩm Sơ Ngôn.

“Cái này ngon lắm.”

“Cho cậu.”

Thẩm Sơ Ngôn nhìn túi bánh mì một lúc.

Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Khương Oa, cuối cùng hắn vẫn đưa tay nhận lấy.

Khương Oa nghiêng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:

“Bây giờ cậu vẫn còn giận sao?”

Vị trí của Khương Oa gần cửa sổ.

Ánh nắng từ phía sau rơi xuống mái tóc mềm, khiến dáng vẻ hắn nghiêng đầu hỏi chuyện trông chẳng khác nào một con vật nhỏ trong rừng vô tình gặp người lạ, vừa tò mò vừa dè dặt muốn đến gần.

Ngón trỏ Thẩm Sơ Ngôn khẽ động.

Hắn chỉ lạnh nhạt giải thích:

“Tôi không giận cậu.”

Đôi mắt Khương Oa lập tức sáng lên.

Vẻ mặt hắn giãn ra rõ rệt.

Bên má phải hiện lên một lúm đồng tiền rất nhỏ.

Hắn cong mắt cười với Thẩm Sơ Ngôn:

“Vậy thì tốt quá.”

Không hổ là vai chính của truyện tranh.

Vừa đẹp vừa tốt bụng.

Thật sự chịu tha thứ cho một tên pháo hôi đáng ghét như hắn.

Thẩm Sơ Ngôn đúng là người tốt.

Sau này nếu Anh Nạp Hằng điện hạ định đánh chết hắn, Thẩm Sơ Ngôn chắc sẽ nói giúp hắn vài câu chứ?

Anh Nạp Hằng điện hạ thích Thẩm Sơ Ngôn như vậy.

Chỉ cần là lời Thẩm Sơ Ngôn nói, chắc chắn hắn sẽ nghe.

Hay quá.

Hắn không cần chết nữa rồi.

Khương Oa hoàn toàn chìm trong niềm vui vì chiến lược sinh tồn đã đạt được thắng lợi bước đầu.

Đáng tiếc—

Ngay trưa hôm đó, hiện thực đã thẳng tay dội cho hắn một chậu nước lạnh.

Không biết bằng cách nào, chuyện hắn đem bánh mì Anh Nạp Hằng điện hạ cho mình rồi quay sang tặng Thẩm Sơ Ngôn lại truyền đến tai Anh Nạp Hằng.

Thẩm Sơ Ngôn lần nữa bị người ta bắt đi.

Còn Khương Oa cũng bị Anh Nạp Hằng gọi tới phòng nghỉ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khoảnh khắc cửa phòng nghỉ mở ra, Khương Oa vừa hay đối diện với hai ánh mắt cùng lúc nhìn về phía mình.

Anh Nạp Hằng đang dựa trên sô pha.

Tư thế nhàn nhã.

Còn Thẩm Sơ Ngôn bị người giữ chặt vai, ép quỳ trên nền đất.

Không khí trong phòng có gì đó rất kỳ lạ.

Ánh mắt hai người cùng rơi trên người hắn cũng kỳ lạ không kém.

Khương Oa đứng ngay ngoài cửa.

Trong thoáng chốc…

Hắn không dám bước vào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 7 giờ trước
Chương 439 7 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 22, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ