TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 6
Chương 6
“Nhưng mà… tôi thật sự không giấu gì cả.”
Khương Oa nhỏ giọng giải thích.
“Có giấu hay không, tôi nhìn rồi mới biết được.”
Anh Nạp Hằng đáp rất đàng hoàng.
Khương Oa hết cách.
Hắn không thể chống lại mệnh lệnh của đại ca.
Tuy trong lòng cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái, hắn vẫn nắm lấy vạt áo, chậm rãi kéo lên, để lộ phần bụng cho Anh Nạp Hằng xem.
Anh Nạp Hằng cụp mắt, nhìn đến vô cùng chăm chú.
Có lẽ vì quanh năm không vận động, trên người Khương Oa gần như chẳng có bao nhiêu cơ bắp rõ rệt. Phần bụng chỉ phủ một lớp thịt mềm mỏng, eo rất nhỏ, đường cong thu vào hai bên đặc biệt bắt mắt.
Rốn nhỏ dài, xung quanh phơn phớt một vòng hồng nhạt. Làn da trắng hơn cả tuyết, theo từng nhịp thở của chủ nhân mà phần bụng nhỏ khẽ phập phồng, trông chẳng khác nào một cục bột trắng mềm đang được nhẹ nhàng nhào nặn.
Chỉ là lớp “vỏ” này mỏng quá.
Nếu bên trong thật sự giấu thứ gì, Anh Nạp Hằng nghiêm túc hoài nghi cái bụng nhỏ này sẽ bị căng rách trước.
“Điện hạ, ngài xem xong chưa?”
Khương Oa rất lễ phép hỏi.
“Đẹp.”
Anh Nạp Hằng đáp.
“Cái gì ạ?”
Khương Oa không hiểu.
Anh Nạp Hằng thản nhiên thu ánh mắt lại.
“Tôi xem xong rồi. Đúng là không giấu gì.”
“Vậy tôi có thể thả áo xuống chưa?”
Nói câu này, Khương Oa vẫn còn giữ vạt áo trong tay, ngoan ngoãn duy trì nguyên tư thế, như thể không nhận được mệnh lệnh của Anh Nạp Hằng thì hắn sẽ cứ đứng như vậy mãi.
Anh Nạp Hằng nhìn hắn một lát rồi hỏi:
“Tôi không bảo thả thì cậu không thả à?”
Khương Oa thành thật gật đầu.
Làm đàn em thì phải coi lời đại ca như khuôn vàng thước ngọc.
Đó là đạo sinh tồn của một chân chó.
Ngay từ ngày đầu gia nhập nhóm, sư phụ dẫn hắn vào nghề đã ân cần dạy bảo điều này. Khương Oa tiếp thu kiến thức rất tốt, đến tận bây giờ vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
Dáng vẻ ngoan ngoãn ấy lại khiến Anh Nạp Hằng ngứa tay, càng muốn trêu hắn thêm.
Nhưng lời trêu chọc còn chưa kịp nói ra, bụng Khương Oa lại “ọc” một tiếng.
Rất vang.
Anh Nạp Hằng nuốt lời vừa định nói trở về, chỉ bảo:
“Được rồi, thả áo xuống đi. Trên bàn có đồ ăn, tự qua đó ăn.”
Khương Oa lập tức buông vạt áo, còn cẩn thận dùng tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo.
Hắn nhìn theo hướng Anh Nạp Hằng chỉ.
Quả nhiên trên chiếc bàn cách đó không xa có mấy đĩa điểm tâm được bày biện tinh xảo.
“Tôi có thể ăn kẹo.”
Khương Oa thật ra không dám ăn đồ của đại ca.
Người xưa có câu, ăn của người thì phải mềm miệng, nhận của người thì tay sẽ ngắn.
Hắn đã quyết định sau này phải hạn chế dây dưa với Anh Nạp Hằng.
Bây giờ mà ăn bánh của người ta, biết đâu sau này khi đại ca nửa đêm chợt nhớ lại, trước khi giết hắn trợ hứng còn tiện thể mổ bụng hắn ra tính sổ.
Ngay cả lời thoại Khương Oa cũng đã nghĩ sẵn cho Anh Nạp Hằng.
Kiểu như—
Dựa vào cậu mà cũng xứng ăn đồ của nhà Anh Nạp tôi?
Lúc ăn đồ của tôi thì cậu vênh váo lắm, đến khi bắt nạt vợ tôi xong thì sống chết khó lường.
Người đâu, nã pháo…
Không đúng.
Khai đao!
Khương Oa âm thầm rùng mình.
Máu me quá.
Anh Nạp Hằng đưa tay bóp má hắn một cái.
“Lại ngẩn ra nghĩ linh tinh gì đấy?”
“Tôi đâu có.”
Anh Nạp Hằng xoay khối Rubik trong tay, giọng điệu tùy ý:
“Lần sau cho cậu kẹo. Hôm nay ăn tạm cái này đi.”
Lời tuy nghe hờ hững, nhưng hoàn toàn không có ý cho phép từ chối.
Khương Oa muốn phản bác.
Nhưng lần này có thế nào cũng không nói nổi nữa.
Có một có hai, không thể có ba.
Nếu hắn cứ tiếp tục từ chối, vậy chẳng khác nào giẫm mặt mũi đại ca xuống đất.
Một đàn em hiểu chuyện tuyệt đối không thể làm thế.
Khương Oa tự nhận mình là một chân chó rất chuyên nghiệp, vì thế chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Vậy… ăn lần này thôi.
Chuyện thế này đâu phải ngày nào cũng xảy ra.
Sau này hắn cố gắng giảm bớt số lần xuất hiện trước mặt đại ca. Lúc đi theo trấn trận thì núp tận cuối đám người. Lâu ngày, Anh Nạp Hằng chắc chắn sẽ quên hắn.
Đợi đến khi đại ca hoàn toàn không nhớ nổi hắn là ai, hắn cũng coi như tu thành chính quả.
Đại ca đã quên mất hắn rồi thì đương nhiên càng không thể nhớ chuyện hắn từng ăn điểm tâm của mình.
Khương Oa tính toán đâu ra đấy.
Đáng tiếc, tưởng tượng luôn rất đẹp.
Hiện thực lại thường vô cùng tàn nhẫn.
Từ hôm đó trở đi, ngày nào Anh Nạp Hằng cũng gọi hắn tới phòng nghỉ.
Có lúc là ghép Rubik.
Có lúc ghép hình.
Có lúc giải cửu liên hoàn.
Những thứ ấy Khương Oa chưa từng chơi bao giờ. Mỗi lần đều là Anh Nạp Hằng kiên nhẫn cầm tay dạy hắn từng bước.
Nhưng kỳ lạ là đến cuối cùng, hắn luôn chỉ thiếu đúng một chút nữa mới hoàn thành được.
Mỗi lúc như vậy, Anh Nạp Hằng lại thích véo má hắn, nói hắn là một con ốc sên ngốc.
Khương Oa thường rất nghiêm túc giải thích:
Hắn không phải ốc sên.
Giải thích nhiều lần, Anh Nạp Hằng dần đổi cách gọi thành “Tiểu Oa”.
Khương Oa cứ cảm thấy nghe vẫn rất giống tên của một con ốc sên nào đó.
Nhưng lại không nói rõ được.
Vốn định chỉ ăn đúng một lần.
Kết quả chớp mắt một cái, hắn đã liên tục ăn sáng ở phòng nghỉ của Anh Nạp Hằng suốt ba ngày.
Khương Oa rất phiền não.
Nhưng hắn không biết phải giải quyết thế nào.
Điều duy nhất đáng mừng là từ đó đến giờ, hắn rất ít khi xuất hiện triệu chứng tụt đường huyết nữa.
Có lẽ đây chính là—
Hưởng thụ hiện tại, tiêu hao tương lai.
Khương Oa vừa ăn chiếc bánh nhỏ vừa có chút bi thương nghĩ.
Nhưng bánh ngon thật.
Bánh mì cũng ngon.
Cái gì cũng ngon hết.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Khương Oa cắn một miếng bánh, bỗng nghĩ đến Thẩm Sơ Ngôn.
Nếu Thẩm Sơ Ngôn không thích đồ quá ngọt thì bánh mì sao?
Mấy ngày nay hắn quan sát rất kỹ, phát hiện Thẩm Sơ Ngôn dường như không có thói quen ăn sáng.
Loại bánh mì này không quá ngọt, hương vị vừa phải, lại là đồ Anh Nạp Hằng điện hạ chuẩn bị, chắc chắn không phải thứ tầm thường.
Có lẽ hắn có thể thử lấy bánh mì làm quà tặng Thẩm Sơ Ngôn.
Nếu Thẩm Sơ Ngôn chịu tha thứ cho hắn, vậy sau này hắn không cần chết nữa.
Nhưng đây là đồ của Anh Nạp Hằng điện hạ.
Muốn đem cho người khác, đương nhiên phải hỏi ý kiến chủ nhân trước.
Nghĩ vậy, Khương Oa ngẩng đầu nhìn Anh Nạp Hằng, lễ phép hỏi:
“Điện hạ, tôi có thể mang chiếc bánh mì này đi không?”
Anh Nạp Hằng nghe vậy liền ngước mắt nhìn hắn, biểu cảm hơi kỳ lạ.
“Vốn là cho…”
Nói được một nửa, hắn bỗng đổi giọng.
Khóe môi hơi cong lên:
“Muốn lấy đồ của người khác, có phải nên biểu hiện chút gì không?”
Khương Oa cảm thấy lời này rất có lý, lập tức gật đầu:
“Đúng vậy.”
“Vậy cậu định biểu hiện thế nào?”
Khương Oa chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ.
Anh Nạp Hằng dường như không muốn làm khó hắn quá, rất hào phóng đưa ra điều kiện:
“Thế này đi.”
“Nói một câu dễ nghe, tôi cho cậu mang bánh mì đi.”
“Một câu dễ nghe?”
Khương Oa hơi khó hiểu.
“Đến thế cũng không nói được thì bánh mì để lại.”
Anh Nạp Hằng chống cằm nhìn hắn, đáy mắt đầy hứng thú.
Khương Oa do dự một lúc lâu.
Sau đó mới chậm rãi mở miệng.
Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc:
“Điện hạ… tôi sẽ rất nghe lời.”
Anh Nạp Hằng khựng lại.
“Cái gì?”
“Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời điện hạ.”
Khương Oa nhìn hắn, nghiêm túc lặp lại:
“Tôi rất nghe lời.”
Rõ ràng giữa hai người vẫn cách một lớp kính dày, nhưng chẳng hiểu sao Anh Nạp Hằng lại cảm thấy mình đọc được ý nghĩa trong đôi mắt đầy chân thành kia.
Giống như thiếu niên đang nói—
Điện hạ, tôi rất ngoan.
Biểu cảm Anh Nạp Hằng trống rỗng trong thoáng chốc.
Ngay sau đó hắn lập tức quay mặt đi, giọng vẫn bình tĩnh như không:
“Nói chuyện cho đàng hoàng.”
“Đừng làm nũng.”
Khương Oa chớp mắt.
?
“Tùy cậu.”
Anh Nạp Hằng lạnh lùng nói:
“Chỉ là một cái bánh mì thôi. Muốn lấy thì lấy.”
Khương Oa lập tức mím môi cười.
“Cảm ơn điện hạ.”
Anh Nạp Hằng liếc hắn một cái, rồi lại dời mắt đi.
Lần sau hắn phải cảnh cáo tên này mới được.
Đừng có động một tí là làm nũng với hắn.
Con ốc sên ngốc.
Tâm tư không chịu đặt vào chuyện học hành, cả ngày chỉ biết dùng vào mấy trò làm nũng linh tinh.
Lại chẳng phải người yêu.
Ai mà chịu nổi ngày nào cũng bị hắn làm thế này.
…
Đáng yêu muốn chết.
